Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Kính thưa Hội Thánh,

Kính thưa Hội Thánh,

Thế gian sẽ ngày càng có nhiều khó khăn hơn. Những khó khăn sẽ đến dồn dập như người phụ nữ đau cơn chuyển bụng.

Vì thế, việc chuẩn bị cho những ngày sắp tới là cần thiết, nhất là trong trường hợp Chúa chưa đến vào kỳ Lễ Thổi Kèn 2027.

Có thể câu nói "Tôi tin 100% Chúa sẽ đến vào kỳ Lễ Thổi Kèn năm tới" đã và đang làm cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Nhưng tôi đã giải thích rất rõ tại đây:

https://t.me/c/2965776882/2161

https://t.me/c/2965776882/2162

https://t.me/c/2965776882/2166

https://t.me/c/2965776882/2167

https://t.me/c/2965776882/2168

Đời sống Mỹ Linh và tôi là tấm gương về sự không lo lắng về vật chất. Nếu ai không nhận thấy và học được thì chúng tôi cũng không biết phải khuyên bảo gì hơn.

Không lo lắng về vật chất không có nghĩa là không sắp xếp, không chuẩn bị cho những ngày khó khăn.

Có hai điều quan trọng:

1. Nơi Chúa muốn con dân Chúa lánh nạn hoặc sinh sống trong những ngày khó khăn.

2. Chuẩn bị lương thực và các nhu yếu phẩm khác cho những ngày khó khăn.

Chính Đức Chúa Jesus từng đi lánh nạn.

Chính Đức Chúa Jesus dạy khi bị bách hại từ thành này thì trốn sang thành khác.

Chính Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham phải lìa quê hương của ông.

Chính Đức Chúa Trời bảo Giô-sép chuẩn bị lương thực cho bảy năm đói kém.

Chính gia đình Gia-cốp phải đi sang Ê-díp-tô để mua thực phẩm mà Đức Chúa Trời đã dùng Giô-sép tích trữ.

Tôi tin chắc Đông Viên là nơi Chúa sắm sẵn cho con dân Chúa. Chỉ những ai tin như vậy thì mới được Chúa cảm động để bỏ công ăn việc làm nơi thành phố về đó sống, như Bùi Vũ và Minh Anh.

Chúa cho phép con dân Chúa lựa chọn nơi sinh sống. Hãy học câu chuyện chọn nơi sống từ Áp-ra-ham và Lót. Cuối cùng ai là người được bình an và ai là người mất tất cả vì sự lựa chọn của mình?

Nơi nào cũng có Chúa nhưng không phải nơi nào cũng là nơi Chúa muốn cho mình ở.

Vậy, ai được Chúa kêu gọi thì hãy vào Đông Viên.

Việc xây dựng Đông Viên có thể cũng là sự thương xót lớn của Chúa dành cho những người bị bỏ lại.

Con dân trung tín của Chúa có thể chỉ ở trong nhà mới xây vài tháng. Còn những người bị bỏ lại và ăn năn thì có chỗ lánh nạn trong 7 năm.

Những ai không được kêu gọi vào Đông Viên thì cũng vẫn nên tích trữ thực phẩm và các loại nhu yếu phẩm, ít nhất là đủ dùng trong một năm và khi cần thì có thể kéo dài đến 1,5 năm.

Thiên tai, dịch bệnh, và chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, gây ảnh hưởng nghiêm trọng toàn cầu. Trước mắt, nạn khan hiếm thực phẩm có thể xảy ra nghiêm trọng trong năm 2027 vì thời tiết biến đổi bất thường, làm thất mùa toàn cầu.

Hãy đọc lại Châm Ngôn 6:6 và Sáng Thế Ký 41.

Hãy đọc lại Ma-thi-ơ 16:2-3.

Nguyện sự bình an của Thiên Chúa bao phủ quý ông bà, anh chị em.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Chưa có bài chia sẻ trong chủ đề này

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ