1. Tất cả gạo/đậu cần cho vào túi chân không và để trong tủ cấp đông 72 tiếng (3 ngày) để không bị mọt.
2. Mỗi nhà trữ các loại dầu đã dùng chiên nấu vào các bình nhựa lớn, để dành dùng làm chất thắp sáng khi cần. Để dành các loại khăn vải cũ để làm tim đèn (phải hoàn toàn là chất bông vải).
3. Liệt kê danh sách các thức cần có cho tủ cứu thương. Mua các loại thuốc cảm cúm, và thuốc giảm đau nhức loại 500mg trong lọ lớn 500 viên (Paracetamol/Acetaminophen). Nên có vài bộ kim và chỉ khâu vết thương, cồn y tế (Ethanol/Alcool 70 độ); Nước oxy già (Hydrogen Peroxide 1.5% - 3%); các dung dịch sát khuẩn thế hệ mới (Dizigone, Prontosan...) Học cách khử trùng và khâu vết thương qua YouTube.
Xin mọi người góp ý tiếp dưới đây.
Gạo hút chân không rồi mới bỏ vào tủ cấp đông phải không chú?