Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

Hôm nay, ngày 03/05/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 6:12-20.

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Mọi sự hợp pháp đối với tôi" có nghĩa gì?
2. "Nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì" có nghĩa gì?
3. "Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể" có nghĩa gì?
4. Theo câu 15, thân thể xác thịt của con dân Chúa là chi thể của Đấng Christ. Điều ấy có nghĩa gì?
5. Tại sao sự kết hiệp với điếm đĩ qua quan hệ tình dục là trở nên một thân thể với điếm đĩ?
6. Trở nên một thể thiêng liêng với Chúa có nghĩa gì?
7. Tại sao một người phạm tội tà dâm là phạm tội nghịch lại chính thân thể mình?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đang bị sự gì bắt phục bạn không?
2. Có khi nào bạn đối diện với sự cám dỗ phạm tà dâm không? Nếu có, bạn ứng xử như thế nào?
3. Bạn có đang dùng thân thể mình làm Đền Thờ của Thiên Chúa không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-612-20-su-ta-dam/

Có 25 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
03/05/2023 12:13

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa vì chương trình của Ngài trên đời sống con. Vì con yếu đuối không thể tự mình vượt qua chính mình. Trong mọi thử thách con không gục ngã nhưng con quy phục trước Cha và nhường sự quyết định lại cho Cha vì con biết Cha là Đấng nắm giữ tương lai con. Con xin dành mọi sự vinh hiển cho Chúa là Cha Từ Ái của con.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 6:12-20.

Lạy Cha, con hiểu rằng tín hữu Cô-rinh-tô có hai lý luận bảo vệ cho sự tham dục của họ.

* Trước hết, “Mọi sự hợp pháp đối với tôi”. Đây là cách nhìn sai về tự do của con dân Chúa. Đức Chúa Trời không ban tự do để con dân Chúa bước vào những gông xiềng khác. Là con dân Chúa chúng con nên tự hỏi, “Điều này sẽ biến chúng con trở thành nô lệ chăng? Hành động này có thực sự ích lợi cho đời sống thuộc linh của chúng con không?"

* Lý luận thứ hai, “Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn”. Họ xem tình dục như một thức ăn ngon phải được thỏa mãn chứ không xem là quà tặng phải nâng niu và sử dụng cách cẩn trọng. Sự đam mê xác thịt đối với tình dục cũng như tính phàm ăn đối với việc ăn uống, cả hai đều là tội lỗi và mang lại hậu quả thảm hại. Vì loài người đã có những khao khát bình thường nhất định đã được Đức Chúa Trời ban cho trong buổi sáng thế, điều đó không có nghĩa phải nhượng bộ và luôn luôn thỏa mãn chúng. Tình dục ngoài hôn nhân là sự hủy diệt, trong khi đó tình dục trong hôn nhân là sự sáng tạo và là nét đẹp.

Tình dục trong hôn nhân xây dựng mối quan hệ đem lại hạnh phúc cho tương lai; nhưng tình dục tách khỏi hôn nhân là một cách làm giảm đi mối tương giao cho tương lai. Đức Chúa Trời là Cha, Ngài dựng nên thân thể chúng con và một ngày kia Ngài sẽ làm cho thân thể chúng con sống lại trong vinh hiển. Bởi vì thân thể chúng con có nguồn gốc hoàn hảo như vậy và thậm chí trong tương lai còn hoàn hảo hơn nữa, thì làm sao chúng con có thể sử dụng thân thể chúng con cho các mục đích xấu xa được?

Lạy Cha, con hiểu rằng thân thể con cái Chúa là một chi thể của Đấng Christ, vì thế con dân Chúa không thể liên hiệp với Đấng Christ và đồng thời liên hiệp với tội lỗi. Đấng Christ mua chuộc chúng con bằng giá cao và do đó thân thể chúng con thuộc về Ngài. Chúng con hiệp một thể với Chúa và chúng con phải dâng thân thể chúng con cho Ngài làm của lễ sống. Vì thế những gì chúng con hành động cho thân thể chúng con đều ảnh hưởng đến danh của Đấng Christ.

Lạy Cha, con hiểu rằng Phao-lô khuyến cáo phạm tội tình dục là tội nghiêm trọng nhất mà con người có thể chống nghịch lại chính thân thể mình. Tình dục không chỉ là một phần của thân thể. Giới tính “nam” và “nữ” đều có liên quan đến toàn thể con người. Do vậy, mê đắm tình dục ắt để lại hậu quả trong toàn bộ tính cách con người.

Đức Chúa Cha tạo dựng thân thể chúng con; Đức Chúa Con cứu chuộc, khiến chúng con trở nên chi thể trong thân của Ngài; Đức Thánh Linh ngự trong thân thể chúng con và khiến chúng con trở nên Đền Thờ của Đức Chúa Trời. Vậy sao chúng con có thể làm nhơ bẩn Đền Thờ của Đức Chúa Trời qua việc dùng thân thể của chúng con theo cách sống đồi bại?

Vì Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh đều có liên quan đến những việc chúng con làm ra trong thân thể mình. Cho nên nếu phạm luật pháp của Ba Ngôi Thiên Chúa thì chúng con phải chịu hình phạt.

Lạy Cha, con hiểu rằng mê tham tình dục ảnh hưởng đến toàn bộ nhân cách con người. Chúng ảnh hưởng đến mọi xúc cảm, dẫn đến sự nô lệ. Tính dục chiếm hữu con người và làm hoen ố cả cuộc đời người đó, biến người đó trở thành nô lệ cho những thói quen chết người. Nó còn ảnh hưởng đến chính thân thể người đó. Kẻ thông dâm và phạm tội ngoại tình cũng như người đồng tính luyến ái có thể quên tội của họ, nhưng tội lỗi họ đã phạm sẽ không lìa khỏi họ. Những người sống trong tội lỗi như vậy sẽ không được vào Nước Đức Chúa Trời.

Là con dân Chúa, chúng con nên nhớ rằng ân điển của Đức Chúa Trời có khả năng biến đổi cuộc đời tội nhân. Lạ lùng thay đức tin nơi Đấng Christ làm thay đổi tội nhân trở nên “con người mới”. Và quan trọng là chúng con phải sống như một tạo vật mới của Đức Chúa Trời.

Chúng con không thuộc về riêng mình nữa. Chúng con thuộc về Đức Chúa Cha Đấng đã tạo dựng nên chúng con, Đức Chúa Con Đấng cứu chuộc chúng con và Đức Thánh Linh Đấng ngự trong chúng con. Chúng con cũng thuộc về dân sự của Đức Chúa Trời, Hội Thánh Ngài. Nhưng nếu chúng con phạm tội, tội lỗi của chúng con có thể làm suy giảm lời chứng tốt đẹp về Thiên Chúa và làm băng hoại mối thông công tốt lành với Thiên Chúa. “Các ngươi phải nên thánh vì Ta là thánh”.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

03/05/2023


Đặng Thái Học
03/05/2023 17:42

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm.

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Đức Thánh Linh đã dùng Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô xưa kia và con dân Chúa trong mọi thời đại về sự phạm tội tà dâm, tội mà ai cũng có thể dễ vấp phạm, bởi bản năng tính dục Thiên Chúa ban cho loài người.

Câu 12: Đối với luật pháp của thế gian, cho phép loài người làm nhiều việc theo sở thích của mình mà không vi phạm pháp luật xã hội; trái lại, luật pháp của Thiên Chúa là tiêu chuẩn cho con dân Chúa thực hiện qua các điều răn, luật pháp được chép trong Thánh Kinh. Có những điều không nghịch lại các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa, nhưng không đem lại ích lợi cho con dân Chúa thì chúng con không nên tham dự. Dù mọi sự hợp pháp theo luật xã hội đối với con dân Chúa, nhưng chúng con phải giữ mình, để không bị những sự đó bắt phục, vì danh Chúa.

Câu 13: Bụng để chứa đồ ăn nuôi thân thể, cả bụng và đồ ăn đều vì nhau, nhưng Chúa sẽ hủy bỏ khi đến thời điểm thân thể xác thịt qua đi. Thân thể được Thiên Chúa tạo dựng nên theo hình và tượng của Ngài, để chiếu sáng vinh quang của Ngài qua các việc làm ra từ thân xác. Con dân Chúa phải giữ thân thể mình thánh khiết, vì Chúa mà tránh sự tà dâm.

Câu 14: Đức Chúa Jesus là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thế làm người thực sự. Ngài vâng lời, phụng sự Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Chúa đã chịu chết, và nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại từ sự chết, để những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa, trung tín vâng theo các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa thì thân thể của họ cũng được Đức Chúa Trời làm cho sống lại như thân thể của Đấng Christ.

Câu 15: Sau khi tin nhận Chúa, được báp-tem vào trong Hội Thánh thì thân thể của con dân Chúa được trở nên các chi thể của Đấng Christ, hiệp một trong Ngài. Vậy, con dân Chúa có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ chăng? Đây là câu hỏi Phao-lô đã đặt ra cho con dân Chúa, và ông cũng đã trả lời thay cho chúng con rằng: Không thể như vậy! Con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô đã từng có nếp sống tà dâm ô uế, nhưng dù sau khi đã tin nhận Chúa, họ vẫn không từ bỏ được nếp sống phạm tội tà dâm, và có thể họ không coi đó là tội, vì Đức Thánh Linh đã rời bỏ họ, nên Ngài đã cảm thúc Phao-lô chỉ ra tội lỗi của họ.

Câu 16: Sự kết hiệp với đĩ điếm qua quan hệ tình dục thì trở nên một thân với nó, vì sự gắn kết chặt chẽ giữa thân thể của hai người, như là một thân vậy. Kết hiệp với đĩ điếm không chỉ làm ô uế thân thể xác thịt, mà còn bị tà linh trong thân thể kẻ đĩ điếm truyền sang người kia, đó là sự thông linh, cả hai người đều trở nên như nhau, con dân Chúa đã tự tiếp nhận tà linh của kẻ đĩ điếm vào mình.

Câu 17: Con dân chân thật của Chúa đã được đóng đinh con người cũ đầy tội lỗi trên thập tự giá với Chúa, được trở nên con người mới trong Chúa, là một thể thiêng liêng, tâm thần của chúng con được tương giao, hiệp một với tâm thần của Chúa, đó là sự mầu nhiệm bởi đức tin, ngoài sự hiểu biết của loài người thế gian.

Câu 18: Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa như một mệnh lệnh: Hãy tránh xa sự tà dâm. Tội tà dâm thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau, như ham muốn bằng mắt, trong tư tưởng, và khi đã trực tiếp quan hệ tà dâm với nhau thì tà linh sẽ xâm nhập vào thân thể, làm nhục thân thể của mình, là nơi Đức Thánh Linh ngự trị.

Câu 19: Qua Lời Chúa dạy, chúng con biết rằng, thân thể chúng con là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong chúng con, mà chúng con có từ Thiên Chúa, thì thân thể chúng con không còn thuộc về mình, mà thuộc về Ngài. Vậy nên, chúng con không được phép dùng thân thể mình cách tùy tiện để làm ra những sự ô uế, nhưng phải ép thân thể mình vào những việc lành, vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

Câu 20: Bởi tình yêu thương vô đối của Thiên Chúa mà chúng con đã được Ngài mua chuộc bằng sự chết qua sự đau đớn, nhục nhã vô cùng trên cây thập tự vì tội lỗi của loài người, đưa chúng con trở về địa vị làm con yêu dấu của Ngài, nên chúng con phải hết lòng, hết sức phụng sự Chúa trong thân thể và tâm linh của chúng con, vì chúng con đã thuộc về Thiên Chúa.

Nguyện Chúa ban cho con thêm năng lực, để bắt phục thân thể con phải làm theo Lời Chúa, chiến thắng mọi sự cám dỗ phạm tà dâm, để thân thể con luôn xứng đáng là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học
03/05/2023


Nguyễn Thị Mơ
03/05/2023 21:11

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Một lần nữa con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh cảm tạ ơn thương xót của Ngài đối cùng con. Cảm tạ ơn Chúa ban cho con một ngày mới cùng với Lời của Ngài để dạy dỗ nhắc nhở con. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 6:12-20.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, "Mọi sự hợp pháp đối với tôi"  là những điều con dân Chúa được phép làm mà không phạm vào điều răn và luật pháp của Chúa và của thế gian, dẫu vậy không phải vì thế mà con dân của Chúa để những sự được phép làm đó bắt phục bản thân mình, như có chép: "Nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì". Vì trong tâm thần của mỗi một con dân Chúa có Chúa làm Chủ, được Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban cho sức mạnh để làm chủ mọi suy nghĩ, hành động, lời nói của mình phục theo thánh ý của Chúa chứ không bị bất kỳ một sự gì bắt phục kể cả là những sự được phép làm.

Thân thể của con dân Chúa sau khi được cứu trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa, thì nó không còn để phục vụ cho những điều ô uế tội lỗi nữa, trong đó có tội tà dâm, nhưng thánh sạch xứng đáng là nơi Đức Thánh Linh ngự. Thiên Chúa sáng tạo nên loài người theo ảnh tượng của Ngài, để mỗi người sau khi được cứu sống đời sống mới phản chiếu vinh quang của Chúa qua sự thánh khiết, công chính và yêu thương là bản tính của Ngài. Một người sau khi thật lòng ăn năn tội, thân thể được thánh hóa trở thành chi thể của Đấng Christ, vì vậy người tái phạm lại tội lỗi trong đó có tội tà dâm sẽ làm ô uế thân thể là chi thể của Đấng Christ và cũng là Đền Thờ của Thiên Chúa nơi Đức Thánh Linh ngự, nghịch lại chính thân thể của mình với linh hồn đã được Đấng Christ chuộc bằng chính huyết báu của Ngài, vậy thì tội đó là trọng trước Chúa là dường nào.

Kính thưa Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ cho con vẫn còn cơ hội để được học bài học này, con là kẻ chẳng ra chi trước mặt Ngài, con đã phạm tội trọng với Ngài, con cảm tạ ơn thương xót của Ngài đối cùng con. Ngài đã tha thứ con và cũng chính năng lực đến từ Ngài giúp con đối diện với Lời của Ngài mà không còn sợ hãi, cũng bởi tình yêu Ngài qua sự tha thứ đã ban cho con sức mạnh để con không còn mặc cảm tội lỗi, nhưng phơi bày nó ra trước Ngài để ân điển Ngài vây phủ con, cho con thấy ơn thương xót Ngài đối cùng con lớn là dường nào. Nếu trong phần đời còn lại phải nhắc lại những sự đau đớn dày vò thống khổ trong tâm trí con trong những ngày con biết mình phạm tội để có ích cho một anh chị em cùng Cha nào đó thì con cũng vẫn sẽ nói. Ngay giờ phút này đây khi viết những dòng này, lòng con bình an trong sự nhận biết huyết báu của Con Đức Chúa Trời đã rửa sạch tội lỗi con. Con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ban năng lực cho con để trong phần đời còn lại không sự gì có thể bắt phục con ngoài thánh ý của Ngài đối cùng con. Con cầu xin Chúa giúp con luôn kỷ luật bản thân cách nghiêm khắc, tỉnh thức trong từng phút giây để tội lỗi không có thể lừa dối con. Con cầu xin Chúa qua Lời của Ngài nhắc nhở con luôn luôn, rằng thân thể con đã hoàn toàn thuộc về Ngài, con phải cai trị nó, bắt nó phải phục trong sự vâng theo ý muốn của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Lòng con thực sự vui mừng vì trong suốt thời gian con được mỗi ngày suy ngẫm Lời của Ngài cùng anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh, con biết con đang thờ phượng Thiên Chúa qua thân thể của con và tâm thần con luôn chìm trong sự suy ngẫm Lời của Ngài khiến con nhận biết con đang ở trong sự quan phòng của Ngài.

Con cũng học được rằng:
Khi bản thân lâm vấp phạm tội, ma quỷ luôn gieo rắc trong tư tưởng người đó rằng, bản thân mình không còn xứng đáng, không còn được Chúa tha thứ. Những lúc như vậy không gì khác hơn là bản thân người đó càng phải bám chặt vào Chúa và luôn vững tin rằng, với Chúa mỗi con dân của Ngài là một của báu. Như một bức tranh được bán đấu giá, bản thân nó chẳng có giá trị gì, giá trị là ở giá được người mua đưa ra ở mức nào. Như vậy mỗi một con dân của Chúa chẳng phải đã được Chúa mua bằng giá cao nhất mà thế gian không có một giá nào sánh được hay sao?

Một suy nghĩ nữa cũng cần được quăng bỏ ấy là sự hổ thẹn trước anh chị em cùng Cha và nghĩ rằng mình bị chê cười và không còn được thương xót, với suy nghĩ ấy, người phạm tội có tư tưởng bỏ cuộc, chạy trốn khỏi nơi mà mình cảm thấy hổ thẹn. Một lẽ thật hiển nhiên ấy là, cùng là con dân Chúa mỗi người đều là chi thể trên cùng một thân, vậy không có lý nào một chi thể bị bệnh mà những chi thể khác nhạo báng chê cười. Thực tế cho thấy đó là, các chi thể khác đau buồn, tiếc nuối và hết lòng hết sức để làm giảm đi sự đau đớn và tìm cách cứu chi thể đang bị bệnh. Sự hổ thẹn thuộc về bản thân người sai phạm là lẽ đương nhiên, nhưng suy nghĩ bị chê cười phải được quăng bỏ.

Hậu quả của tội lỗi thật kinh khiếp, nó dày vò và làm suy kiệt tinh thần của người phạm tội dẫn tới tình trạng sống mà như chết, bởi vậy con luôn cầu xin Chúa mỗi ngày giúp con bám chặt vào Lời của Ngài để không lâm vấp phạm tội, giày đạp huyết Chiên Con nhờ đó mà con được cứu, không khinh lờn với ân điển dư dật của Ngài, cũng là để tâm linh con được luôn ở trong sự bình an, vui thỏa khi biết lòng mình không chú vào tội lỗi nhưng hết lòng kính mến Chúa là Đấng đã yêu con.

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 03/05/2023


Bùi Thị Thùy
04/05/2023 09:20

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa, con cảm ơn Cha lại ban cho con thêm một ngày mới nữa, để con được suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha ban cho con sự thông sáng để con đọc và hiểu Lời Ngài càng hơn, xin Lời Ngài cứ ở trong con.

Lạy Chúa, con hiểu rằng dù mọi sự hợp pháp đối với chúng con, là những điều con dân Chúa được phép làm mà không phạm điều răn của Chúa. Nhưng con dân Chúa sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì, nghĩa là chúng con có Chúa, có Đức Thánh Linh dẫn dắt trong thần trí mình, thì mình biết những điều gì đúng, điều gì sai, điều gì nên làm, điều gì mình không nên làm. Vì chúng con có Đấng Thần Linh dẫn dắt, thân thể của chúng con là Đền Thờ Chúa ngự.

Lời của Đức Thánh Linh phán rằng thân thể của các anh chị em chẳng phải thuộc về Đấng Christ sao, nếu ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài. Con dân Chúa chúng con phải tránh xa những điều ác, như tội tà dâm, tham lam, trộm cắp. Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia, có nghĩa là Chúa sẽ đoán phạt chúng con, nếu chúng con dùng thân thể mình phạm tội tà dâm, điếm đĩ thì nghịch lại chính thân thể mình. Mỗi một người trong chúng con đã tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời thì đều được Đức Chúa Jesus Christ trả giá bằng chính mạng sống của Ngài để chuộc chúng con ra khỏi sự hình phạt của Đức Chúa Trời.

"Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa." (Ga-la-ti 5:1).

"Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.(Ga-la-ti 5:13).

"...và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật." (Ê-phê-sô 4:24).

Lạy Chúa, con cảm ơn Cha đã ban cho con được suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha, lời cầu xin con xin dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Bùi Thị Thùy
03/05/2023


Huỳnh Christian Priscilla
04/05/2023 14:56

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong I Cô-rinh-tô 6:12-20, về sự tà dâm.

Lạy Chúa, con hiểu câu 12 như sau: Lời Chúa dạy rằng, mọi sự con dân Chúa được phép làm, nếu không vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Nhưng mọi sự đó có thể không mang lại sự ích lợi, ngược lại còn dẫn đến sự thiệt hại bản thân và sự phạm tội. Ví dụ: Khi một người muốn có một căn nhà mới, tốt đẹp, đầy đủ tiện nghi để sống cho thoải mái thì không có gì sai trái hay bất hợp pháp. Nhưng nếu người ấy gắng sức đi làm ngày và đêm để kiếm nhiều tiền, mong sớm có đủ tiền mua nhà, thậm chí có khi còn đi làm vào ngày Sa-bát, thì như vậy người ấy đã vì một sự không phạm pháp mà phạm pháp. Người ấy đã hao phí sức khỏe, làm tổn hại Đền Thờ của Thiên Chúa và vi phạm ngày Sa-bát.

Lạy Chúa, con hiểu câu 13 như sau: Đức Chúa Trời dựng nên thức ăn để ban cho loài người, vì loài người cần có thức ăn vào trong bụng để giúp cơ thể phát triển, duy trì sự sống. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại thức ăn khi được đưa vào trong bụng, và bụng cũng sẽ bị hủy hoại khi sự sống lìa khỏi thân thể xác thịt. Điều ấy hàm ý, những sự thuộc về thuộc thể đều sẽ qua đi. Thân thể xác thịt của con dân Chúa đã thuộc về Thiên Chúa, phải được dùng để thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa. Vì vậy, con dân Chúa không được dùng thân thể phạm tội tà dâm. Sự thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa đem lại kết quả còn lại đời đời.

Lạy Chúa, con hiểu câu 14 như sau: Đức Chúa Trời đã khiến cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong sự chết. Và tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, có đức tin vào sự cứu rỗi bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì thân thể xác thịt của họ cũng sẽ được sống lại, bởi quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Thân thể xác thịt ấy sẽ được vinh quang bởi những sự thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa trong đời này.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 15 đến câu 18 như sau: Sứ Đồ Phao-lô đã nhiều lần nhắc nhở cho con dân Chúa phải biết rằng, thân thể của họ đã thuộc về Đấng Christ, là Đền Thờ của Thiên Chúa, được kết hiệp làm một với Đấng Christ. Vì vậy mà ông khuyên họ hãy tránh xa sự tà dâm, không nên quan hệ tình dục với những điếm đĩ. Vì sự quan hệ tình dục của con dân Chúa với những điếm đĩ khiến cho thân thể xác thịt của họ trở nên một với thân thể xác thịt của điếm đĩ. Khi con dân Chúa quan hệ tình dục với điếm đĩ cũng là kết hiệp Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của tà linh, khiến cho Đền Thờ của Thiên Chúa bị ô uế. Đó cũng là phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.

Lạy Chúa, con hiểu câu 19 và câu 20 như sau: Con dân Chúa đã tin nhận ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời thì thân thể của họ trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa, có Đức Thánh Linh ngự. Con dân Chúa phải dùng thân thể xác thịt và tâm thần của mình để tôn vinh, thờ phượng, và phụng sự Thiên Chúa. Con dân Chúa không còn sống cho chính mình nữa mà là sống cho Thiên Chúa. Hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì khác con dân Chúa đều làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Mỗi việc làm của con dân Chúa đều đem lại sự ích lợi, xây dựng cho Hội Thánh.

Nguyện xin Cha giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh của Ngài đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
03/05/2023


Huỳnh Christian Timothy
04/05/2023 14:57

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Xin Cha thêm lên trong con lòng yêu kính Ngài, luôn hướng về Ngài. Xin Cha cùng với Đấng Christ và Đức Thánh Linh tương giao với con và dạy dỗ con mỗi ngày trong cuộc sống. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự hiểu biết trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 6:12-20 như sau:

Câu 12: Sự không nghịch lại luật pháp của loài người và của Thiên Chúa không có nghĩa là có ích lợi. Nếu là sự không có ích lợi thì con dân Chúa không nên làm. Dù là các sự hợp pháp thì con dân Chúa cũng không để cho mình say mê đến ghiền, nghiện. Điển hình là sự uống rượu.

Câu 13: Những sự thỏa mãn các nhu cầu của thân thể xác thịt được Đức Chúa Trời ban cho loài người. Nhưng những sự ấy và thân thể của loài người rồi sẽ qua đi. Vì thế, con dân Chúa nên dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, để Ngài dùng nó làm ra những sự công chính. Đức Chúa Trời đã dựng nên thân thể xác thịt của loài người để được hiệp một với thân thể xác thịt của Đấng Christ. Đấng Christ đã chịu chết để cứu chuộc thân thể xác thịt của loài người ra khỏi sự chết. Vì thế, loài người không nên phạm tà dâm, làm ô uế thân thể xác thịt của mình.

Câu 14: Đức Chúa Trời đã làm cho thân thể của Đấng Christ sống lại thế nào thì Ngài cũng sẽ làm cho thân thể xác thịt của những ai là con dân Chúa được sống lại thế ấy.

Câu 15 và câu 16: Thân thể của mỗi con dân Chúa là một chi thể, hiệp thành thân thể của Đấng Christ. Vì thế, con dân Chúa không thể kết hiệp thân thể mình với thân thể của điếm đĩ qua sự quan hệ tình dục. Sự quan hệ tình dục khiến cho thân thể xác thịt của hai bên trở nên một. Người quan hệ tình dục với điếm đĩ trở nên cùng một thân thể với điếm đĩ, bị di truyền các chứng bệnh từ điếm đĩ, và có thể bị tà linh từ điếm đĩ xâm nhập vào thân thể mình.

Câu 17: Một người được kết hiệp với Đấng Christ bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Ngài. Trước hết là sự kết hiệp của thân thể thiêng liêng là tâm thần. Sau cùng là sự kết hiệp của thân thể vật chất là xác thịt trong ngày Lễ Cưới của Chiên Con.

Câu 18: Trong các sự phạm tội, sự phạm tội tà dâm là nghiêm trọng nhất đối với người phạm tội. Vì nó tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể xác thịt của người ấy. Hậu quả của sự phạm tà dâm đi vào trong thân thể xác thịt của người phạm tội, khi tất cả những sự ô uế từ thân thể của đối phương đi vào thân thể của người phạm tội. Con dân Chúa phải tránh xa, phải chạy khỏi sự phạm tội tà dâm. Giô-sép bỏ chạy khi bị vợ của chủ quyến rũ phạm tà dâm là một tấm gương điển hình về sự tránh xa sự tà dâm.

Câu 19 và 20: Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đang ngự trong thân thể xác thịt của mỗi con dân Chúa. Thân thể xác thịt của mỗi con dân Chúa là một Đền Thờ của Thiên Chúa. Toàn bộ con người của con dân Chúa không thuộc về họ, mà thuộc về Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã dựng nên họ, đã cứu chuộc họ. Thân thể vật chất là xác thịt và thân thể thiêng liêng là tâm thần của con dân Chúa đều thuộc về Đức Chúa Trời và phải được dùng để tôn vinh Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho con luôn nhớ thân thể con là Đền Thờ của Thiên Chúa. Con phải sống thánh khiết, tránh xa mọi sự phạm tội, dùng thân thể mình để tôn vinh Thiên Chúa. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
03/05/2023


Nguyễn Christian Grace
04/05/2023 15:13

 I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]

17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!

Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha ban cho con được học hỏi Lời Ngài hôm nay. Kính xin Cha giúp con hiểu đúng và biết áp dụng đúng đắn Lời Ngài vào đời sống con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin dâng trình sự hiểu của con về bài học hôm nay như sau:

Kính thưa Cha,
Suy ngẫm câu 12-13:
Con hiểu rằng giờ đây ở trong Cha bởi ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus, con được tự do mọi bề, trước là đối với quyền lực của tội lỗi và án phạt về tội lỗi, sau là có năng lực để chiến thắng tội lỗi và làm mọi việc lành theo ý Cha và theo tiêu chuẩn công bình, thánh khiết, yêu thương của Cha.
Vậy nên, đối với con giờ đây dù mọi sự hợp pháp đối với con nhưng trong thần trí được dẫn dắt bởi Đấng Christ, trong con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ, con phải biết dùng quyền tự do lựa chọn của mình để quyết định chọn làm ra những điều đẹp ý Cha, những điều làm vinh hiển danh Cha và mang lại lợi ích trong sự gây dựng đức tin cho nhiều người. Vì chẳng phải mọi sự đều có ích, mặc dù có những điều không nghịch lại ý Cha như là ăn thịt hay uống rượu, nhưng nếu việc ăn và uống ấy của con làm cớ vấp phạm cho người yếu đuối thì con học theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô vì lòng biết ơn, tôn kính Thiên Chúa và yêu thương người lân cận mà chọn không ăn thịt và uống rượu.
Điều quan trọng trong nếp sống bước đi theo Ngài là con phải tỉnh thức và biết tiết độ trong mọi sự, để cho không có điều gì bắt phục được con hay bắt con làm nô lệ cho chúng. Ví dụ như sự giữ gìn sạch sẽ nơi ở là nếp sống phải lẽ đẹp lòng Cha, nhưng nếu con để cho sự muốn mọi thứ phải luôn ngăn nắp, sạch sẽ rồi dành quá nhiều thì giờ cho việc giữ gìn chúng một cách hoàn hảo quá mức, là con đã biến việc làm hợp pháp phải lẽ của mình bắt phục mình, làm chủ cảm xúc, hành động và thời gian quý báu của mình. Vì có sự chi đã thắng hơn con thì con đã trở thành tôi mọi cho nó vậy.

Kính thưa Cha,
Lời Cha trong câu 13 giúp con nhớ lại và dạy con hiểu rằng thân thể con giờ đây được thánh hóa để trở nên chi thể của thân thể Đấng Christ, trở nên Đền Thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa là nơi Chúa ngự, là công cụ công bình trong tay Chúa để qua thân thể này Chúa đem tình yêu và Tin Lành của Ngài đến cho nhiều người được cứu.

Thưa Cha, con hiểu rằng: "Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể" có nghĩa là giờ đây trong thân thể đã được sinh lại và đã được mặc lấy Đấng Christ của con chẳng còn là thân thể của chính con nữa để con có thể dùng quyền tự do của mình mà làm ra những sự chống nghịch lại ý muốn của Chúa, điển hình là phạm tội tà dâm thuộc thể lẫn tà dâm thuộc linh. Trái lại nó thuộc về Chúa và vì Chúa. Bởi chính Chúa đã vì thân thể thấp hèn tội lỗi của con mà hy sinh chính thân mình nơi thập tự giá để cứu chuộc con, tẩy sạch con, khiến cho thân thể con sạch trong và trở nên chi thể của thân thể Ngài.

Vậy nên, nếu con để cho thân thể của con trở nên tôi mọi cho bất cứ sự chi hay cho bất cứ ai ngoài Thiên Chúa của con làm chủ, là con đã phạm tội tà dâm cả thuộc thể lẫn thuộc linh, ngay cả khi con để cho chính mình làm chủ thân thể mình là con cũng đã phạm tội thờ thần tôi, là sự con tự làm ô uế thân thể mình là Đền Thờ của Thiên Chúa và biến mình trở nên một chi thể nhiễm bệnh và không có giá trị chi trong thân thể của Đấng Christ. Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia, nghĩa là Ngài sẽ chặt con ra khỏi thân thể Ngài nếu con không ăn năn, không sửa lại đường lối mình. Như Lời Cha phán: “Bây giờ, cái búa cũng đã để kề rễ của những cây. Vậy, cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn xuống, và ném vào lửa.” (Lu-ca 3:9).

Kính thưa Cha,
Trong câu 14 Sứ Đồ Phao-lô nói đến lẽ thật về sự Đức Chúa Trời đã khiến cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại để nhắc nhở con dân Chúa là những người thật lòng ăn năn tội và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, biết giữ gìn lòng trung tín trong đức tin và biết luôn hết lòng vâng phục làm y theo mọi lời phán dạy của Thiên Chúa để con dân Chúa cũng sẽ được Đức Chúa Trời làm cho xác thịt của họ sống lại vinh quang như sự sống lại của Đấng Christ Jesus.

Kính thưa Cha,
Sứ Đồ Phao-lô đặt câu hỏi tự vấn giúp con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô lẫn mỗi một chúng con nhận thức việc thân thể mình giờ đây là một chi thể của Đấng Christ đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, là giá của máu vô tội của Ngài. Vậy con dân Chúa không thể lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ. Không thể quên rằng ai kết hiệp với điếm đĩ thì sẽ trở nên một thân thể với nó. Vì như Lời Thánh Kinh chép: Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Nghĩa là phạm tội nghịch lại chính thân thể của Đấng Christ. Vì khi một người dùng thân thể mình để kết hiệp cùng điếm đĩ thì sẽ trở nên một thịt với điếm đĩ, là cơ hội khiến cho tất cả những bệnh tật lây qua đường tình dục sẽ truyền sang thân thể họ khiến cho họ nhiễm đủ các loại tật bệnh. Nhưng điều quan trọng hơn hết là tà linh sẽ từ thân thể của điếm đĩ xâm nhập vào thân thể của con dân Chúa đang phạm tội tà dâm khiến cho thân thể ấy trở nên ô uế, trở thành nhà của Sa-tan cùng các quỷ sứ của chúng trú ngụ.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa trong Hội Thánh tại thành Cô-rinh-tô thời bấy giờ, lẫn con dân Chúa trong các Hội Thánh thời hiện tại có nhiều người mặc dù đã tin nhận Tin Lành nhưng không sống trong Tin Lành, họ vẫn chiều theo thú vui và những niềm ham muốn tội lỗi theo tánh xác thịt nên cố ý phớt lờ lời cáo trách của Đức Thánh Linh, cố ý tìm cách bẻ cong Lời Chúa để biện hộ và bào chữa cho những việc làm sai trái của mình. Ngày nay, sự phạm tội tà dâm ngày càng tinh vi hơn vì khó nhận diện hơn, bởi con dân Chúa có thể dễ dàng phạm tội tà dâm ngay trong tư tưởng làm cho ô uế tâm linh, khiến cho thân thể của họ không còn là Đền Thờ của Thiên Chúa, vì khi phạm tội tà dâm dù là trong tư tưởng thì họ cũng đã mở đường cho ma quỷ tấn công, khống chế, điều khiển tâm trí và xúi giục họ làm ra rất nhiều điều gây tổn hại đến Hội Thánh, đến thân thể của Đấng Christ.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng ngày nay mỗi một thân thể chúng con là Đền Thờ của Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Vậy nên, bổn phận chúng con là phải luôn tỉnh thức canh giữ lòng và ý của mình, luôn biết bảo vệ và giữ gìn thân thể mình sao cho thánh sạch trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm, làm tôn vinh danh Thiên Chúa và được Thiên Chúa ngự, được Thiên Chúa dùng như công cụ công bình trong tay Ngài cho mục đích gây dựng Vương Quốc Trời.

Kính thưa Cha,
Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha dạy con hiểu được Lời Ngài trong bài học hôm nay.

Nguyện kính xin cho con luôn biết áp dụng những bài học quý giá qua Lời Ngài vào nếp sống tin kính của con để con được đẹp lòng Cha từ trong suy nghĩ, lời nói, việc làm.

Nguyện Lời Cha thánh hóa và gìn giữ cho tâm thần, linh hồn và thể xác của con trọn vẹn không tì, không vết, không chỗ trách được, xứng đáng làm Đền Thờ của Thiên Chúa và được Thiên Chúa ngự đời đời. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con sớm trở lại!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian

04/05/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
04/05/2023 15:41

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 6:12-20.

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng:
- Trong câu 12, con hiểu rằng, "mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích" có nghĩa là những sự hợp pháp dưới luật pháp của loài người nhưng không phải lúc nào cũng là có ích đối với con dân Chúa. Như việc hút thuốc lá đối với luật pháp của một quốc gia là không phạm pháp nhưng lại không có ích cho sức khỏe, làm hại đến thân thể của con dân Chúa nếu con dân Chúa nghiện thuốc lá. Con cũng hiểu rằng "dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì" được ví dụ dễ hiểu như việc con dân Chúa nghiện xem phim thì đã là phạm tội vì việc nghiện xem phim đã bắt phục người ấy.
- Trong câu 13 con hiểu rằng, đồ ăn đi vào bụng và bụng tiêu hóa đồ ăn, trở thành chất bổ dưỡng nuôi sống thân thể một người. Đồ ăn bị tiêu đi trở thành phân đi ra ngoài cơ thể một người, đến thời điểm thân thể một người sẽ bị hủy hoại qua sự người ấy chết đi. Con dân Chúa trong Hội Thánh được ơn phước lớn ấy là thân thể người ấy được Đức Thánh Linh ngự vào, trở thành Đền Thờ sống và thánh cho Đức Chúa Trời nên người ấy sống cho Chúa và chết cho Chúa chứ không phải sống để phạm tội tà dâm. Việc quan hệ tình dục là ơn phước Chúa ban cho loài người để vợ chồng vui hưởng cảm xúc với nhau trong hôn nhân, nhưng loài người đã quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, quan hệ đồng tính luyến ái, quan hệ với đồ dùng, với súc vật, khiến cho họ phạm tội tà dâm, trở nên ô uế.
- Trong câu 14, con hiểu rằng, bằng quyền phép của Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến thân thể của Đức Chúa Jesus Christ sau khi chết trong mồ mả ba ngày thì sống lại. Ngài cũng sẽ khiến những ai tin vào sự cứu chuộc của Ngài, tin và vâng theo Lời Ngài phục sinh trong vinh quang. Những ai không tin kính Chúa thì cũng sẽ được phục sinh, nhưng họ phục sinh để rồi phải ứng hầu trước tòa phán xét lớn của Chúa trong sự phán xét từng tội của họ và rồi họ sẽ phải đi vào trong hỏa ngục đời đời, xa cách mặt Chúa, xa cách sự vinh quang của Ngài.
- Trong câu 15, con hiểu rằng, thân thể của các con dân Chúa là các chi thể của Đấng Christ, Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Nên con dân Chúa không thể quan hệ tình dục với điếm đĩ. Những điếm đĩ nam và nữ là những người thờ tà thần, tà linh ở trong thân thể của họ.

Nếu con dân Chúa phạm tội tà dâm với điếm đĩ thì họ sẽ làm ô uế thân thể mình là Đền Thờ của Thiên Chúa, tà linh sẽ từ thân thể điếm đĩ sang thân thể của con dân Chúa.
- Trong câu 16 và câu 17, con hiểu rằng, ai quan hệ tình dục với điếm đĩ thì sẽ trở nên một thân thể với điếm đĩ vì sự quan hệ tình dục là sự mà hai thân thể xác thịt có sự mật thiết với nhau. Từ đó thân thể người phạm tội tà dâm với điếm đĩ trở nên ô uế. Ai kết hiệp với Chúa là người ấy thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thật lòng chết đi con người cũ xác thịt và sống lại một con người mới cho Chúa. Những người ấy sống theo thần trí của Thiên Chúa và theo thần trí của Đấng Christ, ngày đêm báp-tem tâm trí mình trong Lời Chúa và cẩn thận làm theo mọi điều, mọi câu Chúa phán dạy để được Chúa thánh hóa, trở nên giống Chúa càng hơn.
- Trong câu 18, con hiểu rằng, mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể, như tội ăn cắp, nói dối, hoặc tội nghiêm trọng là tội giết người. Nhưng ai phạm tội tà dâm thì người ấy đã làm ô uế thân thể mình từ trong ra ngoài. "Hãy tránh xa sự tà dâm!" là mệnh lệnh của Thiên Chúa dành cho con dân Ngài. Tội tà dâm có nhiều hình thức khác nhau như tà dâm trong tư tưởng, tà dâm trong giấc ngủ, tà dâm khi đọc hoặc xem các truyện khiêu dâm, tranh khiêu dâm, phim khiêu dâm, tà dâm với điếm đĩ, và ngoại tình.
- Trong câu 19 và 20, con hiểu rằng, thân thể của con dân Chúa là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, là Thiên Chúa Ngôi Ba, là Thiên Chúa Vạn Quân, Đấng Uy Nghiêm tuyệt đối, Đấng đáng được thờ phượng và tôn vinh đến đời đời vô cùng. Ngài chẳng chê thân thể hèn mọn của con dân Chúa mà ngự vào, nên con dân Chúa phải giữ cho thân thể mình được sạch sẽ, và không được phạm tội tà dâm, để dâng lên Thiên Chúa Hằng Sống. Con dân Chúa đã được mua chuộc bằng giá rất cao, ấy là sự hy sinh cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Nên con dân Chúa phải tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể và trong tâm thần của mình. Sự tôn vinh Thiên Chúa qua việc hết lòng, hết sức, hết ý, hết tâm trí yêu kính Chúa và vâng giữ mọi Lời Chúa phán dạy. Việc tôn vinh Chúa còn được thể hiện qua việc từng lời nói, thái độ, cử chỉ đều làm như làm cho Chúa.

Kính thưa Cha, con nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ phân đoạn Thánh Kinh trên và giúp con tỉnh thức tránh xa tội tà dâm nhưng dâng thân thể mình như của lễ sống và thánh cho Chúa, làm mọi sự đều hướng về sự tôn vinh Chúa, làm như làm cho Chúa. Kính xin Chúa giúp con một lòng yêu kính Lời của Ngài và dằm thắm mình trong Lời Chúa để Lời Chúa thánh hóa con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
04/05/2023


Nguyễn Thị Lan
04/05/2023 16:25

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm đến I Cô-rinh-tô 6:12-20. Con kính xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con hiểu và làm theo. Xin Cha dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Cha!

Sau đây con xin ghi lại sự con nhận được ạ.

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này giúp con càng ý thức hơn về sự thân thể con là Đền Thờ của Chúa, có Chúa ngự, kể từ khi con thật lòng ăn năn. Chính vì thế mà con cần sống bằng năng lực Tin Lành Chúa ban, không sống trong tội. Vì nghịch lại Chúa, là con đã ngoại tình thuộc linh với Chúa; không hiệp một với Chúa và với anh chị em chân thật trong Hội Thánh.

Nhỡ phạm thì con lập tức ăn năn ngay.

Con sống tránh xa tội tà dâm là tội nghịch lại chính thân thể con.

Những gì không là tội, mà không gây dựng, không ích lợi, không làm vinh hiển danh Chúa, con cũng chọn không làm.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ và thêm sức cho con sống theo Lời Chúa mỗi ngày.

Nguyện Lời Cha luôn ở trong con, thánh hóa con mỗi ngày.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
04/05/2023


Hoàng Thị Hồng
04/05/2023 16:48

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha đời đời của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha đã cho con học Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm. Con xin Chúa ban ơn cho con học hiểu và ghi ra sự suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh trên ạ.

Kính thưa Cha! Con hiểu:

Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, chủ tể của vũ trụ, Ngài tạo nên chúng con giống như Ngài. Có quyền tự do, tự quyết như Ngài. Và Ngài cũng trao cho chúng con quản trị đất (Sáng Thế Ký 1:28). Chúng con thoát khỏi mọi sự ràng buộc của tội lỗi nhờ đức tin trong Đấng Christ. Bởi vậy, chúng con có quyền tự do làm mọi sự cách hợp pháp. Nhưng chẳng vì như vậy mà chúng con cứ cho rằng việc làm không trái nghịch với luật pháp của loài người, hay trái nghịch với luật pháp của Chúa thì chúng con cứ tự do mà làm, mà chúng con phải đối chiếu với Lời Chúa, nếu kể cả hợp pháp trong luật pháp của Chúa mà không làm ích cho đời sống đức tin của chúng con, thì chúng con cũng không làm.

Có nhiều việc trong sự tự do của mình, chúng con bị quyến dụ, nhưng trong Đấng Christ chúng con có năng lực để đắc thắng mà không bị bắt phục. Vì chúng con đã được thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi nhờ ơn cứu chuộc của Ngài.

Chúng con được cứu bởi ân điển của Đấng Christ, chúng con không còn sống cho mình cùng mọi sự ham muốn tà dâm trái lẽ, xưa cũ nữa, mà vì Chúa, Ngài đã tái sinh chúng con, cho chúng con nên mới và thân thể chúng con là nơi ngự của Đức Thánh Linh, chúng con phải có lối sống mới công chính, thánh khiết xứng đáng với ân điển của Ngài.
Chúa đã vì thân thể chúng con bởi chúng con là tạo vật do Ngài dựng nên giống như Ngài, là một tuyệt tác, chiếu ra sự toàn năng của Ngài trong công trình sáng tạo, để rồi trong sự chúng con được xưng công chính bởi đức tin vào sự chết của Đấng Christ, mà Chúa sử dụng thân thể của chúng con như công cụ trong tay Ngài để mang ơn cứu rỗi của Ngài đến cứu nhiều linh hồn trong thế gian. Không phải vì Ngài không có năng quyền tự làm được, nhưng Ngài ngự trong thân thể chúng con và sử dụng chúng con làm những việc lành đó là để Ngài ban thưởng cho chúng con, vì chúng con là cơ nghiệp của Ngài và bởi tình yêu thương lớn lao của Ngài dành cho chúng con.

Nhờ đức tin vào Đấng Christ, chúng con được ở trong Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh như thân thể của Đấng Christ thì chúng con là các chi thể trong cùng một thân hiệp nhất và Chúa là đầu, như vậy mỗi việc làm của mỗi chi thể đều phải phản ánh sự thánh khiết vì Chúa là thánh.

Khi có sự phạm tội tà dâm, là kết hợp với điếm đĩ có nghĩa là một sự kết hợp nên một, hai thân thể xác thịt trong quan hệ tình dục. Thân thể của con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa mà khi kết hợp nên một với thân thể của điếm đĩ là những người thờ tà thần là sự ô uế, gớm ghiếc trước Chúa, thì Chúa sẽ không còn ngự trong họ nữa.
Kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài là khi con dân Chúa thật lòng tin và ăn năn tội, tha thiết muốn sống một đời sống mới theo thần trí của Đấng Christ dẫn dắt, hướng lòng về Vương Quốc Trời và sự công chính của Ngài chứ không tìm kiếm những sự ở thế gian, như vậy có sự hiệp một trong tâm thần của con dân Chúa với Đấng Christ trong sự suy xét và hành xử.

Trong thế gian có rất nhiều sự cám dỗ khiến con dân Chúa phạm nhiều thứ tội, sự phạm mỗi một loại tội đều để lại hậu quả đau thương, làm mất đi ơn phước của Chúa ban cho, nhưng tội tà dâm là rất nghiêm trọng, vì sự phạm tội xảy ra khi có sự kết hợp nên một của hai thân thể, có sự giao thông từ bên trong, về mặt thuộc thể có thể bị lây nhiễm các chứng bệnh sang nhau, gây ra bệnh tật, ô uế, nếu là các căn bệnh xã hội do một bên có sự quan hệ tình dục bừa bãi. Về thuộc linh, thân thể của con dân Chúa là nơi ngự của Thiên Chúa là Đấng thánh khiết, khi kết hợp nên một với thân thể của điếm đĩ là những kẻ thờ tà thần, đầy dẫy mọi sự ô uế, thì sự kết hợp như vậy là phạm tội nghịch lại sự thánh khiết của thân thể mình là nơi Chúa ngự, nghịch lại thân thể xác thịt làm cho nó bị tật bệnh ô uế. Cho nên "Hãy tránh xa sự tà dâm" là một mệnh lệnh để đảm bảo sự thánh khiết cho các chi thể của Đấng Christ.

Lời Chúa nhắc chúng con ghi nhớ cả tâm thần và thể xác chúng con đã được chuộc bằng giá cao rồi, tức là bằng sự hy sinh thân báu của Đấng Christ trên cây thập tự để đổi lại sự công chính cho chúng con, chúng con không còn thuộc về mình nữa, nhưng thuộc về Chúa thì mọi suy nghĩ và việc làm chúng con phải tôn vinh Thiên Chúa, thể hiện sự công chính, thánh khiết, yêu thương của Ngài ra, để cho nhiều người biết đến Vương Quốc Trời qua mọi việc làm tốt lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con.

Con cảm tạ Chúa đã cho con suy ngẫm Lời Ngài trong bài học hôm nay, nguyện rằng con sẽ ghi nhớ: trong Ngài con có quyền hợp pháp làm mọi sự, nhưng con phải cậy ơn Cha để phân định những việc hợp pháp mà có ích cho đức tin của con và làm vinh hiển danh Cha con mới làm.
Nguyện con cứ ở trong mệnh lệnh của Ngài là tránh xa sự phạm tà dâm, cả thuộc thể và thuộc linh để thân thể con mãi là Đền Thờ Chúa ngự, xin Chúa dẫn dắt ban ơn cho con trên linh trình trở về nhà Cha.
Nguyện Lời Cha cứ ở trong con, để con luôn ghi nhớ, con không thuộc về mình nhưng con thuộc về Chúa bởi Chúa đã chuộc con bằng giá cao rồi, con cậy nhờ ơn Ngài làm mọi sự sáng danh Cha khi Ngài còn đặt để con ở trên đất. Con cảm tạ ơn Cha thánh đời đời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng

04/05/2023


Đồng Thị Nghĩa
04/05/2023 20:51

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, thêm năng lực cho con để con vững vàng trên bước đường theo Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Con xin ghi lại những điều con học hỏi được qua đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 6:12-20 dưới đây.

Con hiểu rằng con dân Chúa được tự do làm mọi việc, miễn là không vi phạm các điều răn của Chúa. Tuy vậy, con dân Chúa chỉ nên chọn làm những việc có ích lợi. Con dân Chúa không để cho mình bị bắt phục bởi sự gì, tức là không bị nghiện làm việc gì, khiến họ không làm thì không chịu được, ví dụ như: nghiện xem phim, nghiện chơi game…

Thưa Cha, qua câu 13, 14:

"Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài."

Con hiểu rằng Chúa tạo ra thân thể loài người có cái bụng có khả năng tiêu hóa thức ăn. Ngài cũng ban cho loài người các loại thức ăn thích hợp với hệ tiêu hóa mà Ngài đã tạo ra, giúp cho sau khi loài người ăn và tiêu hóa thì có chất dinh dưỡng để nuôi sống thân thể. Mục đích của thân thể là để sống mà thờ phượng Chúa, không phải sống để thỏa mãn những sự ham muốn và tham muốn của xác thịt, trong đó có sự tham muốn tà dâm. Dù là thức ăn hay thân thể xác thịt thì cũng sẽ đến lúc bị tiêu hủy đi. Chỉ những ai thuộc về Chúa thì mới được sống lại vinh quang và sống đời đời phước hạnh bên Chúa. Con hiểu rằng sự "Chúa vì thân thể" là Đức Chúa Jesus vì muốn cho thân thể của chúng con được sống lại trong vinh quang, sau khi chúng con qua đời, mà Ngài đã chết chuộc tội thay cho chúng con.

Thưa Cha, con hiểu rằng như tay chân hay bất cứ bộ phận nào trong cơ thể thì cũng hoạt động trong sự điều khiển của bộ não. Cũng vậy, bất cứ ai tin nhận Chúa thì người ấy trở thành một phần thân thể của Chúa Jesus, hành động theo ý muốn của Chúa Jesus. Mỗi người cũng trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa, có Chúa hiện diện ở trong thân thể. Vì vậy con dân Chúa không thể nào làm ô uế Đền Thờ của Chúa qua sự phạm tà dâm. Cũng không thể nào làm trái ý muốn của Chúa Jesus mà phạm bất cứ tội nào.

Con cảm tạ Chúa giúp con hiểu được những điều trên. Con xin Chúa giúp con luôn biết giữ gìn thân thể của con được thánh sạch, luôn làm theo ý muốn của Chúa. Xin Ngài cũng giúp con luôn biết cai trị thân thể mình, không để nó bị bắt phục bởi sự gì ngoài việc phục dưới thẩm quyền của Lời Chúa. Xin Ngài giúp con có sự khôn sáng và được sự thêm ơn thêm sức từ nơi Ngài để con chỉ chọn làm những điều có ích lợi, làm tôn vinh danh Ngài, dù là trong suy nghĩ hay mỗi lời nói của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa

04/05/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
04/05/2023 21:41

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Lời Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa không những chỉ lựa chọn làm những việc hợp pháp mà trong những việc đó còn cần lựa chọn làm những điều có ích. Nghĩa là trong các việc đều không có việc nào sai phạm, nhưng nên lựa chọn những việc làm mang lại ích lợi cho mình, ích lợi cho người khác. Và không để cho điều gì bắt phục mình dù là hợp pháp.

Ví dụ như việc đi chơi, mua sắm là những việc không sai nghịch Lời Chúa nhưng nếu đi quá nhiều, mua quá nhiều, dần dần trở thành thói quen khó bỏ, trở thành ham thích đi chơi, mua sắm thì lại sai. Nhất là khi tiêu xài tiền cho việc đi chơi mua sắm vượt quá khả năng của mình, không để dành sử dụng cho nhu cầu thiết yếu, cho việc dâng hiến, cho việc trả nợ.

2. Con dân Chúa là những người thuộc linh, họ sống không còn chỉ là vì để thỏa mãn ham muốn của xác thịt, mà họ sống là vì Chúa. Một trong những ham muốn của thân thể xác thịt là sự quan hệ tình dục. Ma quỷ đã lợi dụng điều này để đưa ra nhiều cạm bẫy khiến loài người phạm tà dâm. Nhưng con dân Chúa thật sự yêu kính Chúa thì biết rằng dầu sự quan hệ tình dục là không sai phạm nhưng họ không để điều đó bắt phục mình khiến mình phạm tội tà dâm.

3. Thân thể của con dân Chúa là những chi thể trong một thân của Đấng Christ. Đã được làm nên thánh, được chọn làm Đền Thờ của Chúa, chuẩn bị sẵn sàng cho sự kết hiệp với Đấng Christ. Vì vậy, con dân Chúa không để cho thân thể mình phạm tội tà dâm, nhất là không được có sự quan hệ tình dục với điếm đĩ là người không tin Chúa và thờ lạy tà thần.

4. Lời Chúa kêu gọi con dân Chúa tránh xa sự tà dâm. Nghĩa là không chủ động lại gần hay ở trong môi trường cám dỗ, vứt bỏ hết những đồ dùng dễ khiến mình phạm tội. Con dân Chúa phải tỉnh thức, luôn chủ động tránh xa khỏi môi trường cám dỗ. Vì sự phạm tội tà dâm là điều khi đã phạm dù hối tiếc cũng không thể sửa sai được, đã nghịch lại chính thân thể mình.

5. Vì Chúa đã chuộc mua bằng chính máu của Ngài, nên thân thể của con dân Chúa là đáng quý. Bởi thân thể ấy là Đền Thờ của Chúa, là nơi tương giao với Chúa, là nơi làm ra những công việc hầu việc Chúa. Vậy, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy dùng thân thể mình, tâm thần mình mà tôn vinh Chúa, làm ra những việc đẹp lòng Ngài, có ích, theo sự dẫn dắt của Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, trước khi quyết định làm việc gì con cần đặt câu hỏi cho mình, việc này có gây dựng cho mình không, có gây dựng cho anh chị em không.

Con cũng học được rằng, việc gì cũng cần phải tiết độ, nếu không sẽ để cho sự đó bắt phục mình lúc nào không hay.

2. Cảm tạ Chúa cho con ở trong hôn nhân do Chúa kết hiệp, con không có sự cám dỗ phạm tà dâm. Nhưng con cũng vẫn luôn phải chú ý tránh xa khỏi những môi trường cám dỗ và những đồ dùng, website cám dỗ. Và cũng tránh khỏi những tình huống dễ gây hiểu lầm cho người khác.

3. Con hiểu rằng tốt nhất con dân Chúa nên chủ động suy nghĩ và tránh khỏi môi trường, đồ dùng, hoặc người nào đó dễ khiến mình bị cám dỗ. Nên tìm mọi cách để tránh đi, tránh được càng nhiều thì càng tốt.

Bên cạnh đó thì luôn chú tâm vào những việc làm tôn vinh danh Chúa, dành thời gian, sức lực cho các công việc mà Chúa đã giao cho mình, để không có thời gian rảnh mà suy nghĩ hay làm ra những điều không đúng, không ích lợi.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con biết làm ra những việc đẹp lòng Chúa, gây dựng, ích lợi.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
04/05/2023


Nguyễn Ngọc Tú
04/05/2023 22:38

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Cha lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 6:12-20. Con xin ghi lại những điều Cha dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô quở trách nếp sống tà dâm của các thánh đồ tại Cô-rinh-tô, cũng là sự dạy dỗ chung cho con dân Chúa khắp nơi trong khắp mọi thời đại. Con hiểu từng câu như sau:

Câu 12: Mọi sự hợp pháp là sự không nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa. Tuy nhiên, có những sự không nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa nhưng không mang lại ích lợi cho chính mình hoặc cho các anh chị em trong Hội Thánh. Đơn cử như việc xem các tin tức lá cải, xem các video ngắn vô bổ trên YouTube, Tiktok, Facebook, là những việc chỉ làm tốn thời gian mà không mang lại hữu ích gì. Tệ hơn là tình trạng mê xem đến nỗi xao lãng bổn phận. Dù có thể việc xem các video, chơi các loại game lành mạnh là điều có thể làm, nhưng nếu vì say mê mà xao lãng bổn phận thì bản thân đã bị sự say mê ấy bắt phục.

Câu 13: Đồ ăn được làm ra để cho bụng tiêu hóa, bụng tiêu hóa thức ăn để nuôi dưỡng thân thể xác thịt. Nhưng đến thời điểm thì Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cả hai, khi thân thể xác thịt trải qua sự chết.

Sứ Đồ Phao-lô dùng mối liên hệ giữa đồ ăn và bụng để nói lên mục đích chính của thân thể xác thịt của loài người là dùng để chiếu ra sự vinh quang của Chúa, là nơi Thiên Chúa ngự, và là Đền Thờ của Thiên Chúa. Đối với con dân Chúa thì một ngày không xa nữa thân thể của họ sẽ được kết hiệp mầu nhiệm với Đấng Christ. Chúa vì thân thể nghĩa là Chúa thể hiện sự vinh quang, sự sáng tạo đẹp đẽ của Ngài qua thân thể xác thịt của loài người.

Câu 14, 15: Bởi đức tin trong Đấng Christ mà Đức Chúa Trời sẽ khiến thân thể con dân Chúa đã qua đời được sống lại, còn những ai đang sống thì được biến hóa trong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến, và sau đó được kết hiệp mầu nhiệm với Đấng Christ trong lễ cưới của Chiên Con. Nên thân thể của họ được kể là các chi thể của Đấng Christ. Chính vì thế mà con dân Chúa không thể đem thân thể của mình kết hiệp với điếm đĩ.

Câu 16: Kết hiệp với điếm đĩ nghĩa là quan hệ tình dục với điếm đĩ. "Trở nên một thân thể" là cách diễn tả thân thể xác thịt của hai người có sự liên kết chặt chẽ với nhau qua quan hệ tình dục, như cách nói "hai người sẽ trở nên một thịt". Chính vì thế mà qua sự quan hệ tình dục, nhiều chứng bệnh đã truyền từ người này qua người kia, và nguy hiểm hơn hết là tà linh từ người này truyền qua người kia.

Câu 17: Một người kết hiệp với Chúa là người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Sự kết hiệp thiêng liêng ấy được tiêu biểu qua phép báp-tem, khi một người bằng lòng đồng chịu chết và đồng sống lại với Đức Chúa Jesus Christ. Và qua sự dự Tiệc Thánh, sự tiếp nhận bánh không men tiêu biểu cho sự tiếp nhận bản thể mới thánh khiết từ Đấng Christ, sự tiếp nhận nước nho tiêu biểu cho sự tiếp nhận sự sống mới và là sự sống đời đời từ Đấng Christ. “Trở nên một thể thiêng liêng với Ngài" nghĩa là tâm thần của con dân Chúa hiệp một với tâm thần của Đấng Christ. Vì thế mà con dân Chúa có thần trí của Đấng Christ (Rô-ma 8:9), là có sự hiểu biết các lẽ thật về Thiên Chúa giống như Đấng Christ khi được Đức Thánh Linh giãi bày.

Câu 18: Câu này cho thấy sự phạm tà dâm rất nghiêm trọng. Kẻ phạm tà dâm là phạm tội nghịch lại chính thân thể mình nghĩa là sự phạm tà dâm làm thân thể xác thịt hứng chịu các loại bệnh truyền nhiễm qua sự quan hệ tình dục và bị tà linh xâm nhập.

Câu 19, 20: Hai câu này Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại cho các thánh đồ Cô-rinh-tô nhớ thân thể của họ là Đền Thờ của Đức Thánh Linh. Vì thế họ cần dùng thân thể mình để dâng các sự thờ phượng lên Thiên Chúa, chứ không phải muốn dùng thân thể tự do thế nào thì dùng. Nếu một người thật sự kính yêu Chúa và luôn ghi nhớ mình đã được mua chuộc bằng giá cao, là bằng mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ sẽ không dám cố ý phạm tội, vì biết rằng như vậy sẽ làm đau lòng Đấng mình kính yêu.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng giúp con biết giữ mình trong thời đại mà các hình ảnh, video gợi dục tràn lan trên khắp mạng lưới Internet. Con nghĩ cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất, tránh xa các sự ô uế đầy dẫy thế gian, là nhúng chìm tâm trí mình trong sự suy ngẫm Lời Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
04/05/2023


Vũ Thị Thư
04/05/2023 23:03

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm 

Lạy Cha Chí Thánh của chúng con, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày bình an, con cảm tạ Ngài cho con hôm nay được học về Lời của Ngài trong sách I Cô-rinh-tô 6:12-20 về Sự Tà Dâm. Nguyện kính xin Chúa ở cùng dạy dỗ con và dẫn dắt con. Con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng dù mọi sự chúng con có thể làm nhưng không phải sự gì cũng mang lại ích lợi cho chúng con, và dù mọi sự là hợp pháp với chúng con nhưng chúng con không nên bị bắt phục bởi sự gì, ví dụ như chúng con có thể uống rượu và hút thuốc lá nhưng không nên nghiện rượu, nghiện thuốc lá, bởi vì điều đó không mang lại ích lợi cho chúng con cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Khi chúng con bị bắt phục bởi sự gì là chúng con đang làm nô lệ, làm tôi mọi cho sự đó. Và mọi sự đều sẽ bị hủy hoại.

Thưa Cha, khi chúng con tin nhận Ngài thì chúng con được tái sinh thành một người mới, chúng con được Đức Chúa Jesus Christ chuộc với một giá cao là sự chết của Ngài trên thập tự giá, nay chúng con không còn là sống cho chúng con nhưng sống cho Chúa, vì Chúa, chúng con là tôi tớ của Ngài và hầu việc Ngài. Chúng con trở nên chi thể của Đấng Christ, chúng con thuộc về Hội Thánh và Đấng Christ làm đầu Hội Thánh, nên chúng con cần sống đời sống tôn vinh Chúa, hầu việc Chúa và làm sáng danh Chúa, thân thể của chúng con là Đền Thờ của Thiên Chúa, có Đức Thánh Linh ngự trong mỗi chúng con. Cho nên chúng con cần phải tránh xa việc phạm tội tà dâm.

Thưa Cha, khi kết hiệp với điếm đĩ thì sẽ trở nên một với điếm đĩ, sẽ khiến cho ô uế Đền Thờ của Đức Thánh Linh, chúng con không thuộc về chúng con, nhưng thuộc về Chúa, nên chúng con càng phải giữ mình vì Chúa. Khi chúng con tin nhận Đức Chúa Jesus thì chúng con đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ, nên chúng con thuộc về Ngài, được vào trong Hội Thánh là thân thể của Ngài và Ngài làm đầu Hội Thánh, chúng con trở nên chi thể của Đấng Christ là vậy.

Thưa Cha, mọi tội lỗi khác thì nằm ngoài thân thể, nhưng phạm tội tà dâm là phạm tội trong thân thể, nghịch lại chính thân thể mình, làm ô uế Đền Thờ của Thiên Chúa, nên chúng con cần tránh xa tuyệt đối. Khi một người kết hiệp với điếm đĩ, thì người đó có thể bị nhiễm các bệnh lây truyền, bị nhiễm tà linh từ người đó nữa, hậu quả rất là nghiêm trọng. Nên đó là phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã mua chuộc chúng con bằng một giá rất cao, là bằng chính huyết của Ngài, để chúng con được tái sinh sống đời sống mới với năng lực từ Thiên Chúa, nên chúng con cần phải sống đời sống tôn vinh Đức Chúa Trời bằng thân thể và tâm thần của chúng con, đó là điều thuộc về Ngài.

Qua bài học này, con học được rằng chúng con cần tránh xa các môi trường cám dỗ phạm tà dâm, từ trong tư tưởng đến hành động, chúng con cần kêu cầu Chúa cứu mình mỗi khi gặp phải những tình huống dễ dẫn đến phạm tội tà dâm, và phải quyết tâm tránh xa chúng. Con cũng học được một điều là chúng con cần phải tôn vinh Chúa ngay cả trong tư tưởng tâm thần của mình nên chúng con cũng không được có những suy nghĩ tiêu cực, buồn phiền, nóng giận, mọi suy nghĩ tư tưởng của chúng con cần hướng về Chúa, tôn vinh cảm tạ Chúa, biết ơn Chúa. Xin Chúa giữ gìn tâm thần, linh hồn và thân xác của con trọn vẹn không chỗ trách được trong ngày Đấng Christ trở lại để đón chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày: 04/05/2023


Vũ Triệu Hùng
05/05/2023 00:03

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Câu 12: Điều Phao-lô viết trong câu 12 cũng là tiêu chuẩn sống cần có của con dân Chúa. Dù mọi sự con dân Chúa nói hay làm dù đều hợp pháp với Thiên Chúa và loài người, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích cho họ. 

Như một số con dân Chúa chỉ cần thấy việc mình làm không có điều gì sai theo Lời Chúa thì họ không cần nghe những lời khuyên của anh chị em, thậm chí là các trưởng lão. Ví dụ họ tìm được công việc nghỉ ngày Sa-bát nhưng khi nghe anh chị em khuyên là không nên làm vì môi trường công việc đó có cám dỗ, thì họ nhất định không nghe.

Mọi sự con dân Chúa làm cần có sự tiết độ và làm chủ bản thân, chứ không để bất cứ điều gì bắt phục mình. Đây là điều con dân Chúa hay mắc phải. Vì họ thấy có những việc không sai nghịch Lời Chúa thì họ cứ làm, nhưng dần dần thành ham mê những sự đó lúc nào không hay. Ví dụ như xem tin tức, lướt Facebook, xem phim trên mạng…

Câu 13: Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn nói lên sự ràng buộc cần có của con người khi còn sống để nuôi dưỡng thể xác. Nhưng rồi đến thời điểm mọi thứ sẽ qua đi. Vì thế, con dân chân thật của Chúa sống vì Chúa, vì sự vinh quang của Ngài, chứ không phải vì thú vui tội lỗi. Và Chúa vì thân thể, là Hội Thánh mà Ngài luôn yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ.

Câu 14: Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jesus sống lại từ kẻ chết thể nào, thì chúng con cũng sẽ được Ngài làm cho sống lại vì chúng con sống trong Chúa và sống cho Chúa.

Câu 15, 16: Thân thể xác thịt của con dân Chúa chính là chi thể của Đấng Christ, là thánh. Vì thế con dân Chúa không thể kết hiệp thân thể mình với điếm đĩ, vì sự quan hệ tình dục khiến thân thể của con dân Chúa trở nên ô uế vì làm một với điếm đĩ.

Câu 17: Sự kết hợp với Chúa cách trọn vẹn đó chính là ngày thân thể xác thịt của con dân Chúa được phục sinh và kết hiệp với Chúa trong ngày lễ cưới Chiên Con.

Câu 18: Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là hãy tránh xa sự tà dâm, vì đó là tội nghịch lại thân thể mình. Sự nghịch lại thân thể do những hậu quả nó mang lại ảnh hưởng xấu đến thuộc linh và thuộc thể của người phạm tội. Về thuộc linh thì bị những tà linh, những sự ô uế lây sang. Về thuộc thể thì bị lây nhiễm những chứng bệnh. Dù cho Chúa sẽ tha thứ khi người phạm tội thật lòng ăn năn, nhưng hậu quả thì người ấy sẽ phải gánh chịu sẽ thật nghiêm trọng.

Câu 19, 20: Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu lẽ thật rằng: Thân thể của họ giờ đây không còn thuộc về chính họ nữa. Vì khi họ thật lòng ăn năn tội và tin nhận Tin Lành thì thân thể của họ là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đức Thánh Linh ngự ở trong.

Và thêm một điều quan trọng là họ đã được mua chuộc với giá cao bằng chính mạng sống của Thiên Chúa. Vì thế họ cần ý thức được từ bây giờ, họ sống là sống cho Chúa và tôn vinh Chúa qua đời sống của mình để xứng đáng với những gì Thiên Chúa đã ban.

Cảm tạ ơn Cha cho con hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện con luôn thuộc về Ngài và giữ mình thánh sạch trước những tội lỗi và ô uế của thế gian. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
05/05/2023


Lâm Việt Thành
05/05/2023 06:34

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 6:12-20.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Có những việc làm mà con dân Chúa có thể làm vì những sự đó không sai nghịch với Lời Chúa. Nhưng không phải không sai nghịch với Lời Chúa thì sẽ mang lại ích lợi. Có những việc không sai nghịch nhưng lại theo ý riêng. Có những sự không sai nghịch nhưng là cơ hội mở ra một con đường sai nghịch. Có những sự không sai nghịch nhưng gây vấp cho anh chị em của mình.

Con dân Chúa được Chúa cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi, Chúa ban cho con dân của Ngài sự tự do lựa chọn. Con dân Chúa không để sự gì bắt phục mình, mọi sự mình có thể chọn làm hoặc chọn không làm. Con dân Chúa thì làm nô lệ cho Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, làm theo Lời Chúa.

Mọi việc làm của Chúa đều có ích lợi, Chúa dựng nên mọi sự đều có chức năng riêng, có công việc riêng. Thân thể của con dân Chúa thuộc về Chúa, là chi thể của Chúa. Vậy nên con dân Chúa dùng thân thể mình làm ra những việc ích lợi chứ không dùng thân thể mình làm ra những việc sai nghịch, trong đó có tội tà dâm. Tội tà dâm, quan hệ với đĩ điếm làm ô uế thân thể mình.

Vì Lời Chúa phán dạy hai người sẽ trở nên một thịt. Nếu con dân Chúa phạm tội, kết hiệp với đĩ điếm thì sẽ trở nên một thịt với đĩ điếm. Nhưng nếu ai chọn kết hiệp với Chúa, sống đúng theo Lời Chúa, làm theo ý muốn của Ngài thì thuộc về Ngài, sẽ được kết hiệp với Ngài. Sự kết hiệp đó cũng sẽ như sự hiệp một của vợ chồng.

Thân thể của con dân Chúa thuộc về Chúa, có Đức Thánh Linh ngự vào thân thể. Mỗi một việc đẹp lòng Chúa mà con dân Chúa làm ra thì tôn vinh danh Ngài. Chúa yêu mình đã vì mình, mình cần sống xứng đáng với những gì Chúa đã làm ra cho mình.

Con dân Chúa mỗi ngày đọc và suy ngẫm Lời Chúa, đắm mình trong Lời của Chúa để Lời Chúa thánh hóa mình cũng là một việc làm tôn vinh danh Chúa. Con dân Chúa dùng thân thể mình, chọn làm những việc theo ý muốn Chúa, đúng Lời Chúa cũng làm tôn vinh danh Chúa.

Thưa Cha, con học được rằng:

Mọi sự con có thể làm nếu không sai nghịch với Lời Chúa nhưng con chọn làm những việc nào theo ý muốn của Ngài, những việc không dẫn con vào sự cám dỗ phạm tội, những việc gây vấp phạm cho anh chị em của mình.

Khi con có tấm lòng, có tình yêu với Chúa, với anh chị em, có sự kính sợ Chúa và vâng phục thì sẽ biết mình cần nên làm gì. Khi đó mình không để sự gì bắt phục mình mà để mình làm theo ý muốn của Chúa. Chỉ cần lòng mình muốn và nhờ cậy Chúa thì có thể làm được.

Điều đầu tiên để tránh sự tà dâm là cần tránh sự cám dỗ, nếu sự cám dỗ có đến bất ngờ thì cần nhân danh Chúa xua đuổi sự cám dỗ và kêu cầu danh của Đức Chúa Jesus Christ, xin Chúa cứu mình ra khỏi sự cám dỗ.

Khi con biết dùng thân thể mình để sống cho Chúa, làm theo Lời của Ngài, có tấm lòng muốn tôn vinh Ngài qua đời sống con thì con tin rằng Ngài sẽ ban ơn và dẫn dắt để con có thể làm được.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
05/05/2023


Trần Thị Thu Hương
05/05/2023 14:27

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 6:12-20 về sự tà dâm.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng khi chúng con tin nhận Chúa thì thân thể của chúng con được thánh hóa trở nên Đền Thờ của Thiên Chúa. Chúa dựng chúng con theo hình và tượng của Chúa, phản chiếu sự vinh quang của Ngài qua thân thể của chúng con. Chúng con cũng không còn thuộc về chính mình nữa. Mọi lời nói, suy nghĩ, hành động, thái độ của chúng con đều phải xứng hiệp với Lời Chúa, chiếu ra sự vinh quang của Chúa.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, có những sự của đời này không phạm luật pháp của thế gian như: hút thuốc lá, xem các truyện hay đến các nơi du lịch có liên quan đến các tà thần hay những tín ngưỡng mê tín dị đoan... Nhưng nó chẳng những không có ích mà còn gây hại đến chính bản thân chúng con, là Đền Thờ Thiên Chúa, mà còn gây hại đến đời sống thuộc linh của chính con dân Chúa ấy, có thể ảnh hưởng đến anh chị em khác vì làm gương xấu.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng có những sự không vi phạm điều răn nhưng lại không có ích lợi, thậm chí có lúc gây hại đến chính con dân Chúa hay gây vấp phạm đến anh chị em trong Chúa khác như xem các tin tức nhảm nhí trên Internet, mua sắm không cần thiết...

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng có những việc dù không phạm luật pháp của thế gian hay không phạm điều răn của Chúa nhưng nếu không vì sự vinh quang của Thiên Chúa thì chúng con không nên làm. Nếu những sự gì khiến cho chúng con ghiền nghiện, ham mê, mất sự tự chủ thì chúng con đã bị bắt phục, bị làm nô lệ cho nó rồi. Trong hoàn cảnh đó thì chúng con cần ăn năn với Chúa để được cứu ra khỏi mọi sự ghiền nghiện không đến từ Chúa.

Kính thưa Chúa, tránh sự tà dâm là một mệnh lệnh của Đức Thánh Linh. Chỉ cần sự gì dễ khiến cho dẫn đến sự phạm tà dâm thì chúng con nên tránh như nam nữ không phải vợ chồng thì không nên đi chung xe máy, nhất là đường xa, không nên nắm bắt tay khi chào hỏi xã giao...

Kính thưa Chúa, chúng con là những người thuộc về Chúa, sống bởi năng lực của Ngài, tương giao với Ngài qua tâm thần, nhận sự dạy dỗ từ nơi Ngài trong thần trí của chúng con. Mỗi anh chị em chúng con là chi thể trong thân của Chúa nên không thể nào phạm tội tà dâm.

Sự phạm tà dâm là sự phạm đến chính thân thể của chúng con. Có thể lây nhiễm các bệnh về tình dục, có thể bị tà linh xâm nhập qua sự quan hệ tình dục. Sự phạm tà dâm là trọng tội. Khi đối diện với sự cám dỗ phạm tà dâm thì chúng con cần tránh khỏi ngay môi trường cám dỗ, kêu cầu danh Chúa để được cứu và nhân danh Chúa xua đuổi mọi sự tấn công, cám dỗ, và những tà linh tấn công chúng con.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng khi chúng con được cứu rỗi thì chúng con được tự do trong mọi quyết định của mình, không còn bị sự thôi thúc phạm tội vì chúng con không còn bản ngã phạm tội. Chúa lại ban cho chúng con có năng lực để làm điều lành, tránh điều dữ. Chính vì vậy, chỉ cần lòng chúng con không ham thích tội thì chúng con mãi được sống trong ơn quan phòng của Ngài. Cảm tạ Chúa!

Nguyện xin Chúa ở cùng chúng con, ban cho chúng con tấm lòng yêu mến Chúa càng hơn, để chúng con ham thích điều lành, tránh điều dữ! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

05/05/2023


Bùi Quốc Huy
05/05/2023 15:05

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 6:12-20 như sau:

Con hiểu rằng dù những điều chiếu theo luật pháp của Chúa là hợp pháp với Phao-lô nhưng chẳng phải điều nào cũng có ích đối với ông. Nếu như ông ăn thịt mà gây cớ vấp phạm cho người khác thì thà ông không ăn thịt là tốt hơn. Vì bụng cần đồ ăn và đồ ăn được làm ra để cung cấp cho cái bụng. Thân thể của con dân Chúa là sống vì Chúa, sống cho Chúa và Chúa vì yêu thân thể của con dân Ngài mà ban phát thức ăn, mà ngự vào. Vì thế mỗi con dân Chúa không được phạm tà dâm vì như vậy không những phạm tội với Chúa mà họ còn nghịch lại thân thể của mình, làm cho thân thể của mình trở nên ô uế.

Con hiểu rằng thân thể của con dân Chúa có Đức Thánh Linh ngự vào nên mỗi người phải dùng chính thân thể và tâm thần của mình để tôn vinh Chúa qua các việc làm đẹp lòng Chúa. Mỗi người cần phải tránh xa những nơi ô uế, không đụng vào những thứ ô uế, không nghĩ những điều ô uế. Vì Chúa là thánh khiết nên Ngài không chấp nhận những điều gì là ô uế, tội lỗi.

Con cảm tạ Chúa vì khi con đối diện với sự cám dỗ phạm tà dâm thì con lập tức nhân danh Đức Chúa Jesus Christ xua đuổi sự ấy, tiếp đến con xin Chúa giải cứu con ra khỏi sự cám dỗ. Con liền kinh nghiệm được sự đắc thắng cám dỗ tà dâm. Con biết rằng chỉ cần lòng con luôn hướng về Chúa thì con sẽ luôn đắc thắng trong mọi sự.
Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức cho con để con làm được mọi sự đẹp ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
05/05/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
05/05/2023 23:55

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của con mỗi ngày. Cảm tạ Cha đã ban cho con sức khỏe, thì giờ để suy ngẫm Lời Ngài.

Thưa Cha, con xin ghi lại những sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 6:12-20.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi con được cứu chuộc ra khỏi tội lỗi, tội lỗi không còn có quyền trên con, thì con được tự do mọi bề. Những việc làm nào không vi phạm luật pháp Chúa, các việc làm hợp pháp thì con được tự do làm theo sở thích của con. Tuy nhiên nếu con bị sự gì bắt phục, nghĩa là con bị buộc phải làm một việc gì đó mà không kiểm soát được, thì con trở thành nô lệ cho sự ấy.

Thưa Cha, con hiểu "đồ ăn vì bụng" có nghĩa là bụng đói thì cần đồ ăn, "bụng vì đồ ăn" nghĩa là thức ăn cần tiêu hóa thì bụng sẽ tiêu hóa chúng để cung cấp năng lượng cho cơ thể, thế nhưng sẽ đến lúc Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cả, những gì thuộc về thuộc thể sẽ qua đi. Còn thân thể chúng con là nơi ngự của Đức Thánh Linh, được Đấng Christ mua chuộc bằng chính huyết báu của Ngài, vậy nên, thân thể này phải vì Chúa mà sống, để tỏ ra tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi con dân Chúa là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Chúng con được kết hiệp với Đấng Christ, trở nên một thể thiêng liêng với Ngài. Còn ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó. Nên việc con dân Chúa phạm tà dâm cùng điếm đĩ thì đã phạm tội nghịch lại chính thân thể mình, vì đã tự làm thân thể mình nên ô uế. Con dân Chúa không thể lấy thân thể của Đấng Christ để liên kết với thân thể của điếm đĩ được. Vì làm vậy là đang phá hủy Đền Thờ của Thiên Chúa, mà ai phá hủy Đền Thờ của Ngài thì Ngài sẽ phá hủy người đó. Bởi vậy tội tà dâm thường dẫn đến bệnh tật khiến thân thể tiều tụy, hao mòn.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con được ở trong hôn nhân do Ngài chọn. Con không bị sự cám dỗ phạm tà dâm tấn công mạnh mẽ. Nhưng con cũng cần cẩn trọng trong mọi sự, để không mở đường cho ma quỷ cám dỗ. Con cảm tạ Chúa vì trong sự này thì con "đang đứng", nguyện Chúa gìn giữ con và con cũng cẩn thận tự giữ chính mình để con đứng vững vàng, và "không bị ngã". Nguyện xin Chúa luôn giúp con nhớ rằng thân thể con thuộc về Chúa, giúp con luôn hướng về những việc làm tôn vinh danh Chúa, biết phó sức lực con cho những sự khiến Thiên Chúa đẹp lòng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/05/2023


Lê Minh Dương
06/05/2023 14:35

Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 6:12-20. Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, có những việc hợp pháp đối với Phao-lô, tức là những việc ông được phép làm mà không bị kết tội bởi luật pháp của loài người và của cả Chúa, nhưng không phải mọi sự hợp pháp đó đều là có ích. Như việc đi chơi với một đám bạn hay chửi thề, với luật pháp của loài người và cả Đức Chúa Trời thì không có gì sai, nhưng sự đi chơi với những người như vậy sẽ không tốt. Những từ ngữ ô uế sẽ vào trong đầu, lâu dần có thể bị ảnh hưởng mà nói theo.

Thưa Cha, Phao-lô nói: "Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì." Con thấy Phao-lô thật tự tin, mạnh mẽ rằng ông sẽ chẳng bị sự gì có thể bắt phục được ông dù nó có hợp pháp. Sự chơi game không phải là tội, nhưng nếu ghiền, nghiện nó thì chính sự nghiện chơi game đó đã bắt phục, và làm nô lệ cho nó. Thưa Cha, Phao-lô luôn một lòng sống cho Chúa, ông bận rộn công việc nhà Chúa, nên ông chẳng có tâm trí để nghĩ những việc ở ngoài, chẳng có thời gian để làm những việc vô bổ dù nó có hợp pháp.

Thưa Cha, ở câu 13 con hiểu rằng, Chúa dựng nên đồ ăn cho cái bụng. Và bụng để tiêu hóa thức ăn để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Thì cũng vậy, thân thể con dân Chúa là để hầu việc Chúa, làm những việc lành trong nhà Chúa. Và Chúa sẽ dùng những thân thể con dân Chúa để phản chiếu sự vinh quang của Ngài, qua nếp sống tin kính Chúa, và qua thân thể của họ mà Ngài mang nhiều linh hồn trở lại với Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự phạm tội tà dâm là một tội nghiêm trọng, vì khi phạm tội tà dâm là nghịch chính thân thể của mình. Vì khi phạm tội thì làm ô uế thân thể của mình, có khi bị bệnh tật và tà linh nhập vào người.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa là chi thể của Đấng Christ, được kết hiệp với Chúa để trở nên một thể thiêng liêng với Ngài. Thân thể của con dân Chúa còn là Đền Thờ của Thiên Chúa. Vì thế, con dân Chúa không thể phạm tội tà dâm. Vì như vậy là nghịch lại với thân thể của mình, làm ô uế Đền Thờ của Thiên Chúa. 

Thưa Cha, vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được chuộc bằng cái giá rất cao, chính là mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ, nên họ không thể buông mình vào sự phạm tội tà dâm. Ngược lại, họ cần phải tôn vinh Chúa qua thân thể thiêng liêng là tâm thần, và qua thân thể xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự phạm tội tà dâm mang đến người phạm tội sự vui thích nhất thời, nhưng hậu quả của nó nghiêm trọng biết bao. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã cho con một người vợ, qua đó mà con không còn bị sự cám dỗ tà dâm nhiều như trước. Thưa Cha, xin Ngài ban cho con một tấm lòng luôn hướng về Ngài, sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa, để không sự gì có thể bắt phục được con. Xin Chúa cũng gìn giữ anh chị em của con ai mà còn độc thân cũng không rơi vào sự cám dỗ tà dâm, luôn giữ vững đức tin của mình.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
06/05/2023


Trần Hữu Tường
07/05/2023 01:46

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha lại ban cho con cơ hội được tiếp tục đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. A-men!

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình về I Cô-rinh-tô 6:12-20 như sau:

1. Con dân Chúa được tự do hành động trong luật pháp của Chúa nhưng không phải mọi sự đều có ích vì một số điều con dân Chúa làm tuy không nghịch lại Lời Chúa nhưng không đem đến ích lợi gì như việc đi vào những nơi có hình tượng để tham quan, du lịch... Và có những việc không nghịch lại Lời Chúa như uống cà phê, xem phim, chơi game lành mạnh nhưng con dân Chúa không để những điều đó gây nghiện cho mình, vì nếu bị nghiện những thứ đó thì con dân Chúa đã bị những sự đó bắt phục.

2. Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng thân thể của con dân Chúa là chi thể của Đấng Christ nên không thể kết hiệp với điếm đĩ để trở thành chi thể của điếm đĩ được. Khi thật lòng ăn năn tội và tin nhận Chúa thì con dân Chúa kết hiệp với Chúa, trở nên một thể thiêng liêng với Ngài, nghĩa là tâm thần của con dân Chúa được hiệp một với tâm thần của Chúa.

3. Phao-lô khuyên con dân Chúa phải tránh xa sự tà dâm vì kẻ phạm tà dâm thì khiến thân thể bị ô uế, phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Thân thể của con dân Chúa là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, thân thể của con dân Chúa không còn thuộc về chính mình vì con dân Chúa đã được mua chuộc bởi mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ nên phải dùng thân thể của mình và tâm thần để tôn vinh Đức Chúa Trời.

Bài học con áp dụng:

1. Con sẽ không ghiền, nghiện bất cứ thứ gì dù những điều đó không nghịch lại Lời Chúa.

2. Con không được phạm tà dâm vì sự phạm tà dâm làm ô uế thân thể của con là Đền Thờ của Thiên Chúa.

3. Con phải dùng thân thể mình và tâm thần để tôn vinh Đức Chúa Trời.

Nguyện xin Chúa giúp con giữ gìn Đền Thờ của Chúa luôn được thánh sạch. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
07/05/2023


Nguyễn Thị Thúy My
07/05/2023 14:32

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con vui mừng và biết ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, cơ hội đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính thưa Cha! Con xin trình bày những điều mà con đã học được trong I Cô-rinh-tô 6:12-20 như sau:

1. Dù mọi sự là hợp pháp, không vi phạm điều răn, luật pháp của Thiên Chúa, nhưng không đem lại ích lợi, gây dựng cho bản thân và người khác thì con dân Chúa sẽ không làm. Con dân Chúa cũng không ghiền hay nghiện thứ gì mà khiến cho chính mình phải làm nô lệ cho những sự đó. "Vì có sự gì đã thắng hơn người thì người là nô lệ cho sự đó".

2. Thân thể xác thịt của mỗi một con dân Chúa đã thuộc về Thiên Chúa, nên phải dùng để thờ phượng và hầu việc Ngài, vì vậy mà con dân Chúa không được dùng thân thể phạm tội tà dâm hay là dùng tùy tiện theo ý riêng của mình. Ví dụ như xăm môi, mắt, mày, xăm mình hay là vẽ lên thân thể cũng không được.

3. Thân thể của con dân Chúa được kết hiệp làm một với Đấng Christ, vì vậy Phao-lô đã khuyên họ hãy tránh xa sự tà dâm, không quan hệ tình dục với những điếm đĩ. Vì sự quan hệ tình dục của con dân Chúa với điếm đĩ khiến cho thân thể xác thịt của họ trở nên một với thân thể xác thịt của điếm đĩ, cũng là kết hiệp Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của ma quỷ, khiến cho Đền Thờ của Thiên Chúa bị ô uế. Như vậy thì họ đã phạm tội nghịch lại chính thân thể của mình.

4. Con dân Chúa phải dùng thân thể và tâm thần của mình để thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa, con dân Chúa không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho Ngài và chết cho Ngài. Làm việc gì cũng hết lòng mà làm như làm cho Chúa, và nếp sống của mỗi một con dân Chúa đều phải chiếu ra sự vinh quang của Ngài ở giữa vòng thế gian. "Vì con dân Chúa đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời".

Bài học con áp dụng:

Kính thưa Cha! Những điều con nói hay làm mà không có ích lợi, gây dựng cho chính con và người khác, thì con không nói hoặc không làm. Mặc dù những điều đó không vi phạm điều răn, luật pháp của Thiên Chúa.

• Thân thể xác thịt của con đã thuộc về Thiên Chúa, nên con không làm theo ý muốn của con nữa, mà là để Chúa dùng theo ý muốn tốt lành của Ngài. Vì vậy, con không được dùng thân thể để phạm tà dâm. Vì con hiểu rằng người nào phá hủy Đền Thờ của Thiên Chúa, thì Ngài sẽ phá hủy người ấy.

• Con phải dùng thân thể xác thịt và tâm thần của mình mà thờ phượng và phụng sự Thiên Chúa, vì giờ đây con biết con không còn sống cho mình nữa. Nhưng con phải sống vì Chúa, vì Hội Thánh, và làm tôn vinh Ngài qua nếp sống mỗi ngày của con.

Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì Lời Chúa đã dạy dỗ con qua bài học hôm nay, để con biết dùng thân thể xác thịt và tâm thần của con cách xứng đáng, để con không phạm tội với Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho con biết gìn giữ Đền Thờ của Thiên Chúa luôn được thánh thiết. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
07/05/2023


Bùi Văn Vũ
07/05/2023 20:26

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày nữa Ngài lại ban cho con. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 6:12-20. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi con thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì con được Ngài tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội, con không còn là nô lệ của tội lỗi, dưới quyền lực của tội lỗi nữa mà con được tự do trong Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong đời sống của con, mọi điều con nghĩ, con nói, mọi việc con làm đều cần phải dựa trên tiêu chuẩn của Lời Chúa. Nhưng trong đời sống của con, có những điều dù là hợp pháp không vi phạm Lời Chúa, nhưng không phải điều gì cũng ích lợi, như con ăn một thức ăn nào đó, dù hợp pháp với Lời Chúa, nhưng có thể gây vấp phạm cho các anh chị em của con thì con không ăn. Khi đi chơi ở một nơi nào đó, nếu nơi đó có nhiều chùa, miếu, đền thờ tà thần, hình tượng thì con không đến.

Con hiểu rằng, khi con không còn dưới quyền của tội lỗi, thì con cũng không được để sự gì trong thế gian bắt phục mình, không để mình bị nghiền nghiện một đồ ăn hay thức uống hay bất kì một điều gì không ích lợi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi con được tha tội, được rửa sạch bản tính tội, thì con chẳng còn dưới quyền tội lỗi để phải chiều theo sự ham muốn tội lỗi như tội tà dâm nữa, mà con được Đức Thánh Linh ngự vào ban năng lực trên con để sống đẹp lòng Chúa, sống chiếu ra sự vinh quang của Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong các tội thì tội tà dâm là tội nghịch lại thân thể, bởi khi con tin nhận Chúa thì thân thể con đã được kết hiệp với Đấng Christ, con được Đức Thánh Linh ngự vào, ban năng lực để thân thể của con ngày càng được thánh hóa, thánh sạch. Nếu con phạm tội tà dâm thì đang nghịch lại chính thân thể mình bởi đang làm ô uế thân thể mình.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tội tà dâm thì thường xảy ra giữa một người nữ và người nam độc thân, để không phạm tội tà dâm thì không đưa mình vào môi trường cám dỗ như xem các hình ảnh, sách báo, phim có nội dung khiêu dâm. Nhưng nếu bị cám dỗ thì phải nhân danh Chúa, kêu cầu Chúa giúp mình ra khỏi cám dỗ tà dâm đó.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có người vợ cùng chung bước với con trên chặng đường về nhà Cha, chúng con được vui thỏa trong sự một thịt với nhau. Con biết rằng, sẽ còn nhiều sự tấn công, cám dỗ của ma quỷ về nhiều mặt.

Xin Ngài tỉnh thức con luôn, ban năng lực trên con để luôn giữ mình thánh sạch, chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ đến đón con trở về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
07/05/2023


Nguyễn Thị Nhung
09/05/2023 22:29

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm 

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian phương tiện và sức khỏe để con suy ngẫm Lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 6:12-20. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

Con xin ghi ra sự hiểu của con:

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Phao-lô khuyên con dân Chúa, sự hợp pháp ở trong Chúa là không nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng cũng có những sự không nghịch lại điều răn nhưng không gây ích lợi thì sẽ không làm. Ví dụ như hút thuốc không nghịch lại các điều răn, nhưng nó sẽ gây bệnh cho cơ thể, điều đó không tốt vậy thì không nên làm.

Thưa Cha, có lẽ trong Hội Thánh ở thành Cô-rinh-tô con dân Chúa phạm tội tà dâm với điếm đĩ nên Phao-lô đã viết thư khuyên nhắc. Thưa Cha, một người khi được Đức Chúa Trời tha tội, có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể và hiệp một với Đấng Christ, vậy thì con không được phạm tội tà dâm trên thân thể mình, mà cũng không được kết hiệp với điếm đĩ. Thưa Cha, khi con dân Chúa kết hiệp với điếm đĩ sẽ phạm tội tà dâm, trở nên chi thể với điếm đĩ, và sẽ bị tà linh đi vào thân thể, thân thể xác thịt còn bị nhiễm các thứ bệnh tật. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì luật pháp mà Ngài ban ra (tránh sự tà dâm) khi suy ngẫm con nhận ra rằng Ngài ban ra luật pháp cũng chỉ vì yêu con người, khi sống trong luật pháp con mới hiểu tình yêu to lớn mà Cha dành cho con người.

Phao-lô nhắc con dân Chúa nhớ rằng bản thân mỗi người đã được rửa sạch tội, không nên vì ham muốn xác thịt, để rồi thân thể bị ô uế và đánh mất địa vị làm con của Thiên Chúa. Mỗi người hãy tôn vinh Đức Chúa Trời bằng thân thể thánh sạch của mình.

Bài học con học được: Con chỉ làm những việc có sự gây ích lợi cho Hội Thánh, việc có thể sẽ dẫn đến hậu quả xấu, không gây ích lợi con sẽ không làm.

- Con không được phạm tội tà dâm, không kết hiệp với điếm đĩ.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha giữ gìn con tránh khỏi cám dỗ tà dâm. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu lời Cha trên con. Nguyện lời Cha luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
09/05/2023


Nguyễn Xuân Bắc
13/05/2023 22:17

I Cô-rinh-tô 6:12-20 Sự Tà Dâm

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con, giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 6:12-20.

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.
13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.
14 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bằng chính quyền phép của Ngài. [Quyền phép của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.]
15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!
16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế
Ký 2:24]
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.
18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.
19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
20 Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.

12 Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì.

Thưa Cha, câu 12 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói mọi sự hợp pháp với ông nhưng không phải mọi sự đều có ích có nghĩa là vì có những sự mà loài người cho là hợp pháp nhưng sẽ không hợp pháp với tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Thưa Cha, điển hình như là ăn thì không có gì sai nhưng ăn những đồ ăn đã được dâng lên cho thần tượng rồi mời mình ăn là sai, là không đúng với Điều Răn và Luật Pháp của Ngài.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô nói “Dù mọi sự hợp pháp đối với tôi nhưng tôi sẽ chẳng bị bắt phục bởi sự gì” có nghĩa là có những sự hợp pháp không vi phạm các điều răn của Ngài nhưng điều đó không đem lại sự gây dựng, khiến cho người khác hiểu lầm gây vấp phạm thì ông cũng không làm.

13 Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa, và Chúa vì thân thể.

Thưa Cha, con hiểu rằng thân thể xác thịt của con dân Chúa đã được dựng nên mới và được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể xác thịt để dẫn dắt dạy dỗ, vậy nên thân thể xác thịt này không còn bị tội lỗi cai trị nữa mà là nơi Chúa ngự. Và thân thể xác thịt này trở nên Đền Thờ của Thiên Chúa để chiếu ra sự Vinh Quang của Ngài, nghĩa là Chúa vì thân thể.

15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, tôi có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành các chi thể của điếm đĩ? Không thể làm vậy!

Thưa Cha, câu 15 con hiểu rằng thân thể xác thịt của người nam và người nữ được dựng nên giống ảnh tượng của Ngài mà Ngài đã tạo dựng nên, và đặc biệt là con dân của Ngài đã được dựng nên mới và là Đền Thờ của Ngài, vậy nên con dân của Ngài không được quan hệ tình dục với những người làm nghề mại dâm hay điếm đĩ.

Thưa Cha, câu “chi thể của Đấng Christ” con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ ví thân thể của mình như gốc cây nho, các chi thể là con dân của Ngài là nhánh nho.

“Ta là gốc nho, các ngươi là những nhánh nho. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì người ấy sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng có thể làm được điều gì.” (Giăng 15:5).

Thưa Cha, còn về ý nghĩa thuộc linh con hiểu rằng không dùng thân thể này để thờ lạy các thần tượng hay bất cứ sự gì khác ngoài Ngài.

Thưa Cha, con hiểu được rằng sự quan hệ tình dục với người thờ lạy thần tượng thì sẽ làm ô uế chính thân thể mình và tà linh có cơ hội xâm nhập vào thân thể làm ô uế Đền Thờ của Ngài.

16 Hay là các anh chị em chẳng biết rằng, ai kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì Ngài phán: Hai người sẽ trở nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24]

Thưa Cha, câu 16 con hiểu rằng thân thể của con được Đức Thánh Linh ngự và đã biệt riêng ra để thờ phượng Thiên Chúa, vậy không được dùng thân thể xác thịt này mà quan hệ tình dục với điếm đĩ. Ngoài việc quan hệ tình dục với điếm đĩ làm sự ô uế thuộc linh và thân thể xác thịt còn sẽ lây những mầm bệnh của họ sang thân thể của mình.

17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài.

Thưa Cha, câu 17 con được hiểu rằng kết hiệp với Chúa tức là kết hiệp với chính Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là một Con Người đi lại giữa thế gian để dạy dỗ và kêu gọi mọi người hãy ăn năn. Con được kết hiệp với Đấng Christ qua sự thật lòng ăn năn tội, tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và con được thánh hóa mỗi ngày để càng được trở nên giống Đấng Christ càng hơn.

18 Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.

Thưa Cha, câu 18 con hiểu rằng những tội lỗi một người vi phạm thì chỉ phạm ở ngoài thân thể, nhưng còn tội tà dâm là tội phạm đến chính thân thể của mình. Thưa Cha, con biết rằng con được tha tội và được Ngài dựng con nên mới đắc thắng được những tội lỗi nhất là tội tà dâm, vậy nên con phải giữ không cho thân thể này làm ra sự ô uế.

Bài học con rút ra:

Thưa Cha, con hiểu rằng tính dục là sự ban cho của Ngài để vui thỏa giữa hai vợ chồng và để lưu truyền dòng giống, thế nhưng thỏa mãn tình dục mà không đúng theo Lời của Ngài thì là phạm tội, là tà dâm, là xúc phạm đến Đền Thờ của Ngài.

Thưa Cha, lúc trước con không biết tình dục không theo tiêu chuẩn luật pháp của Ngài là tà dâm. Thưa Cha, sự tà dâm không có chừa một ai dù trẻ hay già đều phạm tội tà dâm.

Cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu thế nào là sự tà dâm và nó ảnh hưởng lên thân thể xác thịt của con là như thế nào, nếu con chiều theo sự ham muốn của nó, là sẽ làm ô uế hủy hoại cơ thể là Đền Thờ của Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn thêm sức trên con và cho con sự hiểu biết để con không làm ô uế Đền Thờ của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
13/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ