Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Hôm nay, ngày 30/05/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 14:26-40.

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!
27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.
29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.
34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.
36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.
39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Từ ngữ "ai nấy" trong câu 26 và "ai" trong câu 27 là chỉ về những ai trong Hội Thánh? Có phân biệt giới tính, tuổi tác, hoặc chủng tộc hay không?
2. Câu 32 có nghĩa gì?
3. Mệnh lệnh "không được phép nói chuyện" trong câu 34 có phải mâu thuẫn với lời khuyên trước đó từ câu 26 đến 31?
4. Tại sao nếu có ai không quan tâm các mệnh lệnh của Chúa mà Phao-lô truyền dạy thì Hội Thánh hãy để người ấy không quan tâm (câu 38)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Có bao giờ bạn cảm nhận Chúa muốn bạn đứng lên nói một điều gì đó trong Hội Thánh? Nếu có, bạn có vâng theo sự thôi thúc ấy hay không? Nếu bạn không vâng theo thì tại sao bạn chọn không vâng theo?
2. Bạn có nhận biết, Chúa muốn bạn đóng góp những gì trong các buổi nhóm của Hội Thánh không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-co-rinh-to-1426-40-su-trat-tu-trong-cac-buoi-nhom-cua-hoi-thanh/

Có 24 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
30/05/2023 12:09

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì sự chăm sóc đặc biệt của Ngài trên đời sống con. Chúa đã tiếp trợ, ban sự dư dật trên đời sống con. Chúa nuôi dưỡng tâm linh con mỗi ngày bằng Lời Ngài. Ngài là Chúa Quyền Năng, Ngài không để bất cứ sự thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của con. Ngài là Chúa Yêu Thương, Ngài luôn ở bên an ủi và đỡ nâng con khi con vấp ngã. Con yêu Ngài, Chúa ôi!

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 14:26-40.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Hội Thánh Cô-rinh-tô đang mắc phải những nan đề đặc biệt về tình trạng mất trật tự trong các buổi nhóm họp. Họ đang dùng các ân tứ thuộc linh để phô trương chính mình chứ không giúp đỡ anh chị em trong Chúa. Thêm vào đó là những rắc rối do người phụ nữ được tự do trong Hội Thánh gây ra. Hội Thánh trong tình trạng lộn xộn và cãi vả.

Nói các ngôn ngữ và thông giải cùng với việc suy xét phải được thực hiện cách thứ tự. Suy xét sứ điệp để xác nhận xem người nói có thật sự nói ra lời Đức Chúa Trời bởi thánh linh hay không. Dưới sự chi phối của xúc cảm người nói có thể tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời đang nói với họ và qua họ để truyền sứ điệp của Chúa đến cho người khác. Thậm chí quỉ Sa-tan cũng có thể giả mạo lời tiên tri. Nếu trong khi một người đang nói các ngôn ngữ, thì Đức Chúa Trời mạc khải cho một người khác, người nói các ngôn ngữ phải yên lặng trong khi điều mạc khải mới mẻ được tỏ bày. Nếu Đức Chúa Trời làm chủ, không thể có tranh đua hoặc mâu thuẫn trong các sứ diệp. Tuy nhiên, nếu nhiều người khác nhau nói ra sứ điệp riêng của họ, tất nhiên sẽ có lộn xộn và mâu thuẫn.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, khi Đức Thánh Linh làm chủ, mọi người dầu khác nhau cũng đều có sự tiết độ. Sự tiết độ của con dân Chúa là một trong những bằng chứng cho biết Đức Thánh Linh quả thật đang hành động trong giờ thờ phượng. Một trong các chức vụ của Đức Thánh Linh là sắp xếp sự hổn độn trở nên trật tự. Sự lộn xộn đến từ Sa-tan, không đến từ Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh hướng dẫn, những người tham dự có thể nói ra sứ điệp hết người này đến người khác để Hội Thánh có thể nhận lãnh sự tác động trọn vẹn qua sứ điệp của Đức Chúa Trời.

Con dân Chúa phải dùng Lời của Đức Chúa Trời để kiểm tra mọi sứ điệp nghe đến, cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn vì hiện nay có rất nhiều giáo sư giả, con dân Chúa cần phải dè chừng. Mỗi người nghe phải đánh giá sứ điệp và ứng dụng bài học cho riêng lòng mình.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, trong giờ nhóm phụ nữ không được phép nói. Một số phụ nữ trong Hội Thánh đang tạo ra nan đề bằng cách hạch hỏi và thậm chí có thể còn cãi cọ. Phao-lô nhắc đến những phụ nữ có gia đình phải thuận phục chồng của mình và nên nêu thắc mắc với chồng tại nhà riêng.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, con dân Chúa phải cẩn trọng coi chừng khi nghe những lời mạc khải mới lạ vượt xa khỏi Lời Đức Chúa Trời, “Hãy theo Luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó”. Hội Thánh có Thánh Kinh cũng như các lời dạy của sứ đồ là tiêu chuẩn để đánh giá tất cả những mạc khải mới lạ. Ngày nay, con dân Chúa có trọn bộ Thánh Kinh cũng như những lời giảng dạy tích lũy hằng bao thế kỷ của lịch sử Hội Thánh để giúp con dân Chúa phân biệt chân lý.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tóm tắt những sự dạy dỗ chính yếu như sau:

* Nói tiên tri quan trọng hơn nói các ngôn ngữ, nhưng Hội Thánh không cấm đoán việc thực hành ân tứ nói các ngôn ngữ cách đúng đắn. Mục đích các ân tứ thuộc linh là gây dựng toàn thể Hội Thánh, và do đó các ân tứ phải được thực hiện cách trật tự.

* Sự thờ phượng chung phải được tiến hành cách đàng hoàng nghiêm túc tức là bằng vẻ đẹp, thứ tự, và nội dung cùng sự khích lệ thuộc linh.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Phao-lô viết về ân tứ nói các ngôn ngữ. Đó là khả năng Đức Chúa Trời ban cho nói một ngôn ngữ đã hiện hữu mà người nói trước đó chưa quen biết. Mục đích của nói các ngôn ngữ không chinh phục linh hồn người hư mất nhưng để gây dựng người đã được cứu. Không phải mọi tín hữu đều có ân tứ này, cũng không phải ân tứ này là bằng chứng thuộc linh hoặc kết quả của việc báp-tem.

Bất cứ giờ thờ phượng nào cũng có người được phép nói các ngôn ngữ, họ phải nói trong trật tự và có người thông giải. Nếu không có người thông giải, họ phải giữ yên lặng.

Nói tiên tri là một ân tứ cao trọng, con dân Chúa không được coi thường những người nói các ngôn ngữ nếu họ nói theo lời dạy của Thánh Kinh.

Con dân Chúa hãy giữ đúng những điều ưu tiên và tập trung vào việc chinh phục linh hồn người hư mất và xây dựng Hội Thánh.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên
30/05/2023


Nguyễn Thị Mơ
30/05/2023 16:01

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tạ ơn tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài, cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới với Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 14:26-40.

Kính thưa Chúa!
Vì Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, mọi sự được làm ra trong danh Ngài phải có sự trật tự. Bởi vậy,  Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa trong tất cả các Hội Thánh của Ngài khi nhóm hiệp, mọi sự được làm ra phải theo thứ tự được Ngài quy định để mang lại sự bình an phước hạnh cho con dân của Ngài.

Từ ngữ "ai nấy" trong câu 26 và "ai" trong câu 27 là chỉ về tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh, không phân biệt giới tính, tuổi tác, hoặc chủng tộc. Hễ ai có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ thì hãy cứ làm tất cả để gây dựng Hội Thánh, vì mọi ân tứ Chúa ban là để làm ích lợi cho con dân của Ngài. Mọi sự được làm ra trong buổi nhóm hiệp sẽ theo thứ tự như được Chúa phán dạy dưới đây.

Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác sẽ không quá ba người trong một buổi nhóm họp và nói theo phiên, có một người thông giải, nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh và sau đó về nhà tự mình nói với Chúa.

Nếu có người nói tiên tri cũng sẽ không quá ba người nói trong một buổi nhóm hiệp, từng người nói theo thứ tự và những người khác thì suy xét đối chiếu lời người đó nói xem có đúng với Thánh Kinh hay không. Nhưng nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người đang nói phải giữ im lặng để nhường cho người nhận được sự mạc khải nói tiếp trước Hội Thánh.

Câu “Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.” Có nghĩa là mỗi tiên tri làm chủ thần trí của mình trong khi nói tiên tri, dù sự nói tiên tri là nói ra những gì đã được Đức Chúa Trời bày tỏ trong thần trí, nhưng người nói hoàn toàn làm chủ tâm trí của mình, nói ra trong sự hiểu biết Chúa ban cho một cách có ý thức. Chứ không phải cách nói trong sự mất kiểm soát của những người nói tiếng lạ, điều họ thể hiện giống những người lên đồng của Phật giáo vẫn thường làm.

Mệnh lệnh "không được phép nói chuyện" trong câu 34 không mâu thuẫn với lời khuyên trước đó từ câu 26 đến 31, vì đây là lời khuyên dành cho những phụ nữ đã có chồng không được nói chuyện hoặc hỏi chồng mình những điều chưa hiểu, vì như vậy sẽ gây mất trật tự trong buổi nhóm. Với những người đã được nghe dạy những mệnh lệnh Chúa truyền mà không quan tâm thì Lời Chúa phán ở đây rằng Hội Thánh hãy để người ấy không quan tâm, nghĩa là để mặc họ trong sự không quan tâm của mình.

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ trong bài học để con nhận ra rằng, khi trong lòng con nhận được một sự cảm thúc nào đó đến từ Chúa để bày tỏ trước Hội Thánh thì con phải dạn dĩ vâng lời vì đó là mệnh lệnh đến từ Ngài, con phải bỏ đi những điều ngại ngùng không dám nói trước mọi người vì điều đó không đẹp lòng Chúa.

Mọi sự diễn ra trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh đều có trật tự và được sự dạy dỗ của Ngài, đó cũng là mệnh lệnh mà con dân Ngài trong đó có con phải tuân theo.

Con cầu xin Chúa ban cho con sự nhạy bén trong sự nhận biết thánh ý Ngài cho con trong sự đóng góp hoặc làm chứng tôn vinh Chúa trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh, vì việc đó làm ích lợi cho chính con và anh chị em cùng Cha của con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ qua bài học!
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 30/05/2023.


Đặng Thái Học
31/05/2023 16:44

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Phân đoạn Thánh Kinh trên là lời của Phao-lô, bởi Đức Thánh Linh cảm thúc, khuyên dạy và hướng dẫn hết thảy con dân Chúa cách chi tiết về sự trật tự trong các buổi nhóm của Hội Thánh.

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Phao-lô khuyên dạy tất cả con dân Chúa mỗi khi nhóm hiệp, mà mỗi người trong Hội Thánh có ân tứ hát tôn vinh, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, só sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ, thì nên thực hành những ơn ban cho từ Thiên Chúa, hãy làm tất cả những điều đó cho sự gây dựng Hội Thánh.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Nếu có ai trong buổi nhóm muốn nói lên những sự cao trọng và mầu nhiệm của Thiên Chúa trong một ngôn ngữ khác, thì chỉ nên hai hoặc không quá ba người nói theo thứ tự, và phải có một người thông giải. Trong trường hợp người nói ngôn ngữ khác mà không có người thông giải, và chính người nói cũng không thông giải được, thì người ấy không được tiếp tục nói và phải giữ im lặng trong Hội Thánh, dành thời gian riêng tư để tự nói với mình và với Đức Chúa Trời. Người thứ hai và thứ ba cũng phải thực hiện như người thứ nhất vậy, để con dân Chúa trong buổi nhóm không bị chi phối, mà tập trung vào sự thờ phượng Chúa.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.

Phao-lô hướng dẫn những người được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ nói tiên tri trong buổi nhóm, nhưng chỉ hai hoặc ba người nói, còn những người nghe thì suy xét những lời người nói về chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa theo ý muốn của Ngài. Nhưng, trong khi người đang nói tiên tri mà có người đang ngồi tại đó có sự mạc khải, thì người ấy phải giữ im lặng, và nhường lại cho người được mạc khải thực hiện ân tứ của mình.

31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.

Bởi vì hết thảy con dân Chúa, là những người được ban ân tứ nói tiên tri trong thời điểm nhất định, thì nên thực hiện theo thứ tự, để tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh đều được học và được khích lệ.

32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.

Người nói tiên tri là người chủ động nói ra từ thần trí của mình, buộc thần trí phải hoàn toàn vâng phục ý muốn về những gì mình nói ra.

33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Đức Chúa Trời tạo dựng nên cả vũ trụ này trong sự trật tự, quân bình tuyệt đối, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của sự loạn lạc. Những sự loạn lạc là trái người với những quy luật sáng tạo của Ngài. Sự hòa bình là sự tuân theo những quy luật sáng tạo của Ngài, như các thánh đồ trong tất cả các Hội Thánh ở mọi nơi đều giữ trật tự. Đó là sự Phao-lô kêu gọi và mong muốn mỗi Hội Thánh địa phương cần giữ gìn nề nếp, nhằm tôn cao danh thánh của Ngài.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Lời Chúa kêu gọi những người vợ cũng như những phụ nữ đã trưởng thành, hãy giữ im lặng trong các nơi nhóm hiệp thờ phượng Chúa; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục theo luật pháp của Thiên Chúa răn dạy, cũng như luật pháp của loài người được quy định trong các buổi họp của dân chúng. Và nếu họ muốn học biết điều gì, thì hãy hỏi những người chồng của mình ở nhà trước hoặc sau buổi nhóm hiệp đó. Đối với những phụ nữ chưa có chồng thì có lẽ họ phải hỏi cha mẹ hoặc anh chị của mình trước hoặc sau buổi nhóm hiệp; vì những người vợ cũng như những phụ nữ độc thân nói chuyện trong Hội Thánh là đáng phải hổ thẹn.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?

Trả lời câu hỏi của Phao-lô rằng: Lời của Đức Chúa Trời phán truyền cho con dân Chúa trong mọi thời đại qua sự rao giảng và tin nhận, không phải ra từ con dân Chúa, hay chỉ đến với những ai tin Chúa, nhưng Lời của Đức Chúa Trời đến với con dân Chúa qua những người được Chúa kêu gọi vào mục vụ rao giảng Thánh Kinh, buộc con dân Chúa phải vâng theo mọi lời Chúa được bày tỏ rõ ràng trong Thánh Kinh.

37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.

Phao-lô nói cho những ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, muốn thể hiện mình được đầy ơn trong sự hiểu biết Lời Chúa hơn những người trong Hội Thánh. Họ là những người muốn tỏ ra sự tự cao của mình qua những lý luận với những người được Chúa chọn vào chức vụ rao giảng Lời Chúa. Những điều Phao-lô viết cho những người như vậy, là các mệnh lệnh của Chúa, thay cho sự ông lý luận lại với họ.

38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Phao-lô nhắn nhủ những ai đã nghe lời khuyên dạy của ông mà không quan tâm đến, nghĩa là bỏ qua lời răn dạy đó thì hãy để người đó có trách nhiệm với Chúa, và con dân Chúa không cần quan tâm gì hơn đối với họ.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa: Hãy khao khát nghe và nói tiên tri về những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, nói tiên tri theo lượng ân tứ Chúa ban, và đừng ngăn cản sự nói các ngôn ngữ khác. Vì cho dù ân tứ nói các ngôn ngữ là ân tứ thấp nhất trong các ân tứ Chúa ban, nhưng nếu người nói tự thông giải hoặc có người thông giải, thì có ích cho chính người nói và cũng gây ích lợi cho Hội Thánh.

40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Phao-lô tóm lại trong câu cuối cùng rằng: Trong mỗi buổi nhóm hiệp của Hội Thánh, mọi chương trình đều phải lẽ, theo Lời Chúa phán truyền trong Thánh Kinh, và thứ tự cho mỗi tiết mục thờ phượng Chúa từ đầu đến cuối, từ sự cầu nguyện mở đầu cho đến cầu nguyện kết thúc buổi nhóm hiệp.

Nguyện Chúa ban cho con biết thực hành sự trật tự trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh, dạn dĩ vâng theo sự cảm động của Ngài trong các mục vụ, dự phần vào sự thờ phượng Chúa cách kết quả theo thánh ý Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học
30/5/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
31/05/2023 23:02

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này con được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dắt con vào trong mọi Lẽ Thật qua sự suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 14:26-40. Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này là lời dạy của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô hướng dẫn con dân Chúa thực hành các ân tứ được ban cho mỗi người trong khi Hội Thánh nhóm hiệp, để buổi nhóm được trật tự và mang lại sự ích lợi và gây dựng lẫn nhau.

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi nhóm hiệp, ai được ban cho có bài thánh ca, có lời giảng dạy về điều gì trong Lời Chúa, có lời tôn vinh Chúa trong một ngôn ngữ khác, hay có sự bày tỏ của Chúa trong thần trí, hay có ơn thông giải các ngôn ngữ thì những người ấy có thể làm tất cả với mục đích gây dựng Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nếu có người nói một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ địa phương, muốn trình bày giữa Hội Thánh thì phải có người thông giải, còn không thì người ấy phải giữ im lặng và chờ sau buổi nhóm, trong nơi riêng tư của mình mà thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Nếu có người thông giải thì người nói ngôn ngữ khác sẽ nói lần lượt theo phiên và không quá ba người nói trong một buổi nhóm.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đối với người được ơn nói tiên tri cũng vậy, lần lượt nói, và chỉ tối đa ba người nói trong một buổi nhóm. Còn những người khác thì lắng nghe và suy xét xem những lời người ấy nói có đúng Lẽ Thật không. Nếu có thì học lấy cho mình để thêm lên sự hiểu biết thuộc linh, nếu không thì cần lên tiếng để chỉ ra sự không đúng Lời Chúa để dừng người ấy lại. Người nói tiên tri thì nói trong sự hiểu biết của thần trí, và hoàn toàn làm chủ tâm trí của mình, chứ không nói những điều vô nghĩa với tâm trí không tỉnh táo như những người nói tiếng lạ, hoặc la hét, om sòm do bị tà linh điều khiển như những người lên đồng. Vì Đức Chúa Trời không tạo ra sự loạn lạc mà trong Ngài có sự bình an, ôn hòa nên các thánh đồ của Ngài cũng như vậy.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong buổi nhóm cần có sự tôn nghiêm và trật tự vậy nên cần giữ im lặng để tập trung nghe người đang hát thánh ca, nói và thông giải ngôn ngữ khác, hay đang nói tiên tri qua sự giảng dạy, tâm tình, làm chứng,... Những người vợ có điều gì chưa hiểu khi nghe giảng thì chờ sau buổi nhóm về nhà hỏi chồng của mình, không nên nói chuyện ồn ào trong buổi nhóm, vì đó là điều đáng xấu hổ.

Con hiểu rằng, tuy Sứ Đồ Phao Lô chỉ đề cập đến những phụ nữ có gia đình cần sự giữ im lặng trong buổi nhóm hiệp nhưng không có nghĩa những đối tượng khác thì được phép nói chuyện, hỏi han trong buổi nhóm, dù cho hỏi về nội dung đang được giảng vì sự hỏi đó khiến người được hỏi cũng mất tập trung và không nghe được nội dung tiếp theo, gây sự mất trật tự trong sự thờ phượng Chúa. Nếu ai có điều gì thắc mắc, thì nên ghi lại và đợi hỏi lại sau, trong thì giờ thuận tiện.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?

Thưa Cha, con hiểu rằng, Lời của Đức Chúa Trời chỉ đến với con dân Chúa, qua sự rao giảng của người rao giảng, giảng dạy Lời Chúa, chứ Lời không ra từ chúng con. Vậy nên bổn phận của chúng con là tiếp nhận, tin và làm theo Thánh Kinh chứ không tìm cách lý luận để có thể không vâng theo Lời.

37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nếu có người nào nghĩ mình là tiên tri hay người thiêng liêng thì thần trí của người ấy sẽ biết những điều Phao-lô trình bày là mệnh lệnh của Thiên Chúa. Nên con dân Chúa phải vâng theo. Còn ai đã nghe nhưng không quan tâm, phớt lờ thì Hội Thánh cũng không cần khuyên bảo thêm, người ấy tự phải gánh trách nhiệm về việc người ấy làm trước Đức Chúa Trời.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Chúa muốn con dân Ngài hãy khao khát nói tiên tri. Vì ân tứ nói tiên tri là nói lên những điều Đức Chúa Trời bày tỏ trong thần trí, ân tứ ấy giúp ích cho người được nhận ơn, và cho hết thảy mọi người trong Hội Thánh được nghe đến. Còn ân tứ nói các ngôn ngữ khác thường được ban cho chỉ để gây dựng người nhận ơn, nhưng nếu có người thông giải thì đừng ngăn cản sự nói các ngôn ngữ khác về sự mầu nhiệm và cao trọng của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh. Ai nấy đều có thể lần lượt thực hành các ân tứ được ban cho mình, nhưng mọi sự cần làm đúng nơi, đúng lúc, trong sự tôn kính Chúa, theo thứ tự và trong sự trật tự.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày. Nguyện xin Cha gìn giữ tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng con đều được trọn vẹn, không thể trách được, để chúng con sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
31/05/2023


Hoàng Thị Hồng
01/06/2023 05:46

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày mới Cha ban cho chúng con, và giờ đây con lại được học Lời Chúa được chép trong I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh. Con xin Cha ban ơn cho con hiểu được sự dạy dỗ của Cha trong phân đoạn Thánh Kinh này. Con xin viết ra những suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

Sự trật tự khi thờ phượng Chúa trong Hội Thánh là điều rất quan trọng, thể hiện lòng tôn kính Chúa của mỗi một thành viên trong Hội Thánh, phản ánh uy quyền, sự trật tự của Thiên Chúa qua sự thể hiện thái độ của con dân Chúa trong Hội Thánh. Nên qua Sứ Đồ Phao-lô, Chúa đã truyền dạy cho con dân Ngài nguyên tắc trật tự trong Hội Thánh khi thờ phượng Ngài.

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!
27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Điều nên làm để tôn vinh Chúa và gây dựng khích lệ đức tin cho mọi thành viên trong Hội Thánh là hết thảy con dân Chúa trong Hội Thánh không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc, ai có cảm động về bài thánh ca, lời giảng dạy, một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải thì hãy cứ mạnh dạn mà trình bày các sự đó ra nhằm để cho sự gây dựng, nhưng hãy làm theo phiên để không gây ra một sự ồn ào náo loạn, nhưng trong sự trật tự trang trọng, gây dựng.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.

Sự ai được nói tiên tri, thì Hội Thánh hãy suy xét dựa theo Lời Chúa trong Thánh Kinh, và làm theo thứ tự lần lượt để mọi người có thể tập trung nghe hiểu và được khích lệ, đang khi một người đang nói tiên tri mà một người có sự mạc khải, tức là sự hiểu biết thêm về Đức Chúa Trời thì người hãy giữ im lặng cho đến lượt mình.

32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
Những người nói tiên tri trong Hội Thánh được nói trong sự kiểm soát của tâm trí tỉnh táo và hiểu được những gì mình đang trình bầy trước Hội Thánh là để gây dựng đức tin cho anh chị em trong Chúa và tôn vinh Ngài
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Trong Đức Chúa Trời chỉ có một sự trật tự được sắp xếp cách đồng nhất tuyệt vời nhất. Ngài không có, cũng không làm ra sự loạn lạc, được nhìn rõ ở trong các cơ quan của thân thể con người, tiêu biểu cho các chi thể trong thân của Đấng Christ. Các chi thể đều hoạt động theo một mệnh lệnh mặc định trật tự, không có một sai sót nào, nếu có thì thân thể ấy bị bệnh. Tương tự như vậy, Hội Thánh của Ngài cũng tuân theo sự trật tự đó, để thấy được uy quyền của Thiên Chúa trên mỗi con dân của Ngài trong từng Hội Thánh địa phương. Vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự bình an. Ngài là Đấng ban sự bình an cho những ai thuộc về Ngài.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Những người nữ dưới quyền chồng của mình, hãy giữ trật tự trong giờ nhóm thờ phượng Chúa, đừng nói hay thắc mắc gì lúc đó, hãy chờ cho xong buổi nhóm hiệp thờ phượng Chúa rồi hãy hỏi, để thể hiện sự trật tự trong sự vâng phục chồng mà Chúa đã đặt để trên họ trong Hội Thánh của Ngài. Trong hai câu này chỉ nhấn mạnh đến sự trật tự trong sự vâng phục của người phụ nữ dưới quyền chồng, trong sự nhóm hiệp thế nào để hiểu các chi thể trong thân của Đấng Christ phải vâng phục sự trật tự của Đức Chúa Trời thể ấy trong sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa của Hội Thánh.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Lời của Đức Chúa Trời là toàn bộ Thánh Kinh được Chúa dùng tôi tớ của Ngài rao truyền đến với mỗi một người tin nhận và làm theo. Tất cả những ơn nói tiên tri hay hiểu biết sự cao sâu mầu nhiệm trong Lời Chúa đều do Đức Chúa ban cho và mọi người được nhận phải sử dụng các ơn ấy theo trật tự của Đức Chúa Trời, làm ích cho sự phát triển Tin Lành, mang đến sự bình an, phước hạnh cho người được nghe. Đó là mệnh lệnh của Chúa, nếu có ai đó không quan tâm thì người sẽ phải nhận hậu quả của việc làm trái với thánh ý của Thiên Chúa vì họ đã là những người thông hiểu.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy khao khát nói tiên tri trong sự nhóm hiệp của Hội Thánh, là một sự rao truyền, giãi bày Lẽ Thật Lời Chúa đem lại ích lợi, gây dựng, thì mỗi con dân Chúa hãy khao khát nói tiên tri, nhưng hãy làm trong sự phải lẽ, hợp lý và tuân theo trật tự thông thường của buổi nhóm thờ phượng Chúa của Hội Thánh.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Sự trật Tự Trong Các Buổi Nhóm Của Hội Thánh. Con nhận thấy con còn e ngại, tự ti, con chưa có sự dạn dĩ tôn vinh, làm chứng về ơn quan phòng của Chúa. Nguyện rằng sự học hiểu của con trong bài học này sẽ ở trong con luôn, để trong buổi nhóm thờ phượng Chúa của Hội Thánh, con giữ mình trong sự tôn thờ Ngài cách trật tự, cung kính được đẹp ý Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
01/6/2023


Huỳnh Christian Priscilla
01/06/2023 14:20

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh chúc tụng, vì sự thương xót và sự thành tín của Ngài đối với con còn tới đời đời. Xin Đức Chúa Jesus Christ ban thêm sức cho con bước đi trong lẽ thật mỗi ngày. Xin Đức Thánh Linh giữ gìn và ban cho con thêm sự hiểu biết trong khi con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 14:26-40, về sự trật tự trong các buổi nhóm của Hội Thánh.

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Câu 26: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyến khích con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô hãy áp dụng tất cả các ân tứ của Đấng Thần Linh ban cho trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh để gây dựng lẫn nhau. Vì thế, bất cứ ai có bài thánh ca tôn vinh và cảm tạ Chúa, hãy ca hát tôn vinh và cảm tạ Chúa. Ai có lời giảng dạy lẽ thật trong Lời Chúa, hãy rao giảng. Ai có sự mầu nhiệm và cao trọng của Đức Chúa Trời được nói qua một ngôn ngữ khác, hãy nói, nếu tự mình biết hoặc có người biết thông dịch. Ai có sự bày tỏ của Đức Chúa Trời trong thần trí, trong chiêm bao, trong khải tượng, hay qua tiếng phán, hãy chia sẻ. Ai có sự thông giải các ngôn ngữ, hãy phiên dịch cho những người nói các ngôn ngữ. Mục đích chính là gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Câu 27 và 28: Con hiểu rằng, trong các buổi nhóm hiệp thờ phượng Chúa của Hội Thánh. Nếu có ai muốn nói lên những sự mầu nhiệm và cao trọng của Đức Chúa Trời trong một ngôn ngữ khác, thì mỗi người phải nói theo thứ tự, nhưng không quá ba người trong một buổi nhóm, và phải có người thông giải. Nếu không có người thông giải, mà chính người nói ra ngôn ngữ khác cũng không hiểu để thông giải thì người ấy phải im lặng, giữ trật tự trong sự hiệp một thông công của Hội Thánh. Sau đó, người ấy tự đến với Chúa cách riêng tư, mà nói với Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ khác.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.

Câu 29 và 30: Con hiểu rằng, trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh mà có người muốn nói tiên tri thì nhiều nhất là ba người được nói theo thứ tự. Những người khác trong khi nghe thì phải xem xét và nhận định những lời nói của người tiên tri nói ra giữa Hội Thánh có đúng với Lời Chúa hay không. Nếu có ai đang nói tiên tri mà Đức Chúa Trời mạc khải điều gì cho một ai khác, thì người đang nói phải ngưng nói, để cho người vừa được mạc khải nói.

31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.

Câu 31 và 32: Con hiểu rằng, bất cứ ai trong Hội Thánh được Đấng Thần Linh ban cho ân tứ nói tiên tri, thì được phép lần lượt, theo thứ tự, nói những gì đã được Đức Chúa Trời bày tỏ trong thần trí của họ. Nhưng người nói tiên tri phải biết tự chủ trong thần trí của mình trong khi nói tiên tri. Không thể có chuyện tranh giành nhau hoặc mạnh ai nấy nói, như trong các buổi nhóm họp của những người tin theo phong trào Ân Tứ Ngũ Tuần. Trong Hội Thánh thật của Chúa, mỗi người lần lượt nói một cách có thứ tự để gây dựng và khích lệ Hội Thánh.

33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Câu 33: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa biết rằng, Đức Chúa Trời không làm ra sự loạn lạc. Ngài là Đức Chúa Trời của sự hòa bình, là Đấng ban sự bình an và phước hạnh cho những ai thuộc về Ngài. Hội Thánh của Đức Chúa Trời là những người đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, được tái sinh và thánh hóa, hết lòng sống theo Thánh Kinh. Vì thế, trong các buổi Hội Thánh nhóm hiệp thông công với nhau và thờ phượng Chúa không thể có sự hỗn loạn, làm mất trật tự, thiếu tôn trọng, thiếu sự vâng phục uy quyền của Thiên Chúa.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Câu 34 và 35: Con hiểu rằng, trong khi Hội Thánh nhóm hiệp thờ phượng Chúa, những người vợ không được phép nói chuyện hoặc hỏi han. Nếu họ có điều gì thắc mắc thì họ hãy về nhà mà hỏi chồng. Vì sự nói chuyện, hỏi han làm ồn ào, mất trật tự trong khi có người đang hát tôn vinh Chúa, hoặc đang giảng dạy Lời Chúa, hoặc đang tâm tình, làm chứng, hoặc đang nói những lời về sự mầu nhiệm và cao trọng của Đức Chúa Trời. Sự kiện những người vợ nói chuyện, hỏi han, làm ồn trong những buổi nhóm của Hội Thánh là điều đáng trách.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Câu 36 đến 38: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định những điều ông viết để giảng dạy con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là các mệnh lệnh của Thiên Chúa. Vì vậy, con dân Chúa có bổn phận vâng theo những gì ông viết cho họ. Nếu có ai cho rằng, mình là người đầy ơn, có sự hiểu biết Lời Chúa, không vâng phục mà bỏ qua sự giảng dạy của Phao-lô thì Hội Thánh cũng không cần quan tâm khuyên bảo gì cả. Vì người ấy sẽ chịu trách nhiệm với Chúa.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Câu 39 và 40: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyến khích con dân Chúa trong Hội Thánh hãy có sự khao khát ân tứ nói tiên tri là ân tứ cao trọng nhất, giúp ích rất nhiều cho Hội Thánh. Còn sự nói một ngôn ngữ khác về những sự mầu nhiệm và cao trọng của Đức Chúa Trời, nếu có người thông giải thì Hội Thánh không nên ngăn cấm. Mọi việc làm của con dân Chúa trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh phải đúng theo Lời Chúa và phải làm theo phiên, có trật tự, không có sự loạn lạc. Đó là đều phải có trong tất cả các Hội Thánh.

Lạy Cha, xin Cha ban cho mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh biết sử dụng các ân tứ đã nhận được để gây dựng, khích lệ cho nhau. Và mỗi việc làm của chúng con trong các buổi nhóm Sa-bát của Hội Thánh là làm trong danh của Chúa, với sự vui mừng, bình an, và có trật tự, làm tôn vinh danh của Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
30/05/2023


Huỳnh Christian Timothy
01/06/2023 14:23

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một buổi lao động, làm vườn, mệt nhưng vui thỏa. Con cảm tạ Cha mỗi một ngày mới Cha ban cho con. Con cảm tạ Cha về tất cả những gì Cha cho phép xảy ra trong đời sống của con mà trên hết là được dự phần trong sự chăn dắt Hội Thánh của Ngài. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho con mỗi ngày. Vì thân thể con đã già yếu theo năm tháng. Con cầu xin Đức Thánh Linh luôn dẫn con đi trong lẽ thật của Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 14:26-40, như sau:

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Câu 26: Con hiểu rằng, trong sự nhóm hiệp học Lời Chúa và thờ phượng Thiên Chúa của Hội Thánh, bất cứ ai trong Hội Thánh cũng được dự phần theo sự tác động của Đức Thánh Linh. Sự dự phần này không phân biệt phái tính, tuổi tác, chủng tộc, học thức, địa vị xã hội hay bất cứ sự gì khác. Ai cũng có thể dự phần ca hát tôn vinh Thiên Chúa. Ai cũng có thể giảng dạy Lời Chúa. Ai cũng có thể nói ra những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa trong các ngôn ngữ khác, miễn là có người phiên dịch cho Hội Thánh cùng hiểu. Ai cũng có thể chia sẻ những sự Thiên Chúa mạc khải cho mình. Và ai có ơn thông giải các ngôn ngữ thì dự phần phiên dịch cho những người nói các ngôn ngữ mà Hội Thánh không biết. Mục đích chính của những buổi nhóm hiệp của Hội Thánh luôn bao gồm ba phương diện không thể thiếu: để con dân Chúa được thông công với nhau; cùng gây dựng lẫn nhau; và cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Câu 27 và 28: Con hiểu rằng, mỗi buổi nhóm của Hội Thánh không thể có quá ba người nói trong một ngôn ngữ khác và phải có người thông giải. Nếu không có người thông giải thì người được ơn nói trong một ngôn ngữ khác phải im lặng. Người ấy có thể một mình nói trong một ngôn ngữ khác với Đức Chúa Trời, trước hoặc sau buổi nhóm của Hội Thánh. Nhưng trong buổi nhóm của Hội Thánh thì người ấy phải im lặng, hiệp một với các anh chị em khác.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.

Câu 29 và 30: Con hiểu rằng, dù ơn nói tiên tri là cao trọng trong sự gây dựng Hội Thánh nhưng trong mỗi buổi nhóm hiệp của Hội Thánh cũng không nên quá ba người nói. Các người nói tiên tri phải nói theo thứ tự. Những người nghe thì phải suy xét điều mình nghe, xem có đúng với Lời Chúa hay không. Nếu một người đang nói tiên tri mà có người khác cho biết vừa nhận được sự mạc khải từ Chúa, thì người đang nói phải dừng lại, nhường cho người vừa có sự mạc khải nói ra điều Chúa mới mạc khải cho người ấy. Con hiểu rằng, sự mạc khải có thể là tiếng Chúa phán trực tiếp với người ấy, hoặc khải tượng Chúa tỏ ra cho người ấy, ngay trong lúc ấy.

31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.

Câu 31: Con hiểu rằng, không riêng gì những người được Đấng Christ ban cho chức vụ tiên tri trong Hội Thánh mà những con dân Chúa không có chức vụ tiên tri cũng được Đấng Thần Linh ban cho ân tứ nói tiên tri. Điều này cũng tương tự như những con dân Chúa không được ban cho chức vụ giảng dạy vẫn được Đấng Thần Linh ban cho ân tứ giảng dạy. Những con dân Chúa không được ban cho chức vụ sứ đồ hoặc giảng Tin Lành vẫn được Đấng Thần Linh ban cho ân tứ giảng Tin Lành. Vì thế, bất cứ ai trong Hội Thánh, được sự tác động của Đức Thánh Linh để nói tiên tri thì được phép lần lượt nói tiên tri trong những buổi nhóm của Hội Thánh, để mọi người cùng học lẫn nhau và khích lệ lẫn nhau. Miễn là vâng theo quy định trong câu 29 và 30.

32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Câu 32 và 33: Con hiểu rằng, không thể có trường hợp một người nói tiên tri mà không tự chủ được mình, hoặc không biết mình đang nói gì. Điều này khác với hiện tượng những người bị tà linh điều khiển nói mà không ý thức mình nói gì và cũng không thể tùy ý ngưng nói, như vẫn xảy ra trong các buổi nhóm của những người Ân Tứ, Ngũ Tuần. Con nhìn thấy sự "nói tiếng lạ" và "nói tiên tri" của họ chỉ là sự hỗn loạn, không ai hiểu mình nói gì và cũng không ai tự chủ được sự nói của mình. Thần trí của họ đã không vâng phục họ vì bị điều khiển bởi tà linh. Hội Thánh thật của Đức Chúa Trời luôn có sự trật tự vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự trật tự.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Câu 34 và 35: Con hiểu rằng, có lẽ trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô vào thời bấy giờ đã xảy ra tệ nạn là những bà vợ hay nói chuyện với nhau hoặc hỏi han chồng mình về những lời đang được chia sẻ, giảng dạy, tạo thành ồn ào mất trật tự trong buổi nhóm. Vì thế, Đức Thánh Linh, qua Phao-lô, đã đưa ra lệnh cấm những bà vợ nói chuyện và thắc mắc với chồng trong những buổi nhóm của Hội Thánh. Thực tế, con đã từng tham dự các buổi nhóm mà trong khi có người ca hát tôn vinh Chúa hay chia sẻ Lời Chúa thì các bà vợ ngồi bên dưới bàn chuyện làm ăn, mua bán với nhau, hoặc ngồi lê đôi mách chuyện của người khác. Lệnh cấm những bà vợ nói chuyện và thắc mắc trong buổi nhóm không hề là lệnh cấm phụ nữ chia sẻ Lời Chúa trong Hội Thánh. Vì Lời Chúa đã có quy định rõ, phụ nữ phải trùm đầu trong khi cầu nguyện hoặc nói tiên tri; và ai cũng có thể lần lượt nói tiên tri, chia sẻ theo sự Chúa ban cho mình.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?

Câu 36: Con hiểu rằng, Lời của Đức Chúa Trời ra từ Đức Chúa Trời và đến với loài người chúng con, qua những tôi tớ của Ngài. Chúng con có bổn phận vâng theo chứ không phải bàn cãi xem điều nào nên theo, điều nào không nên theo.

37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Câu 37 và 38: Con hiểu rằng, ngay từ thời của Phao-lô, trong Hội Thánh cũng đã có những giáo sư giả, những tiên tri giả, và những kẻ kiêu ngạo tự phong cho mình các chức vụ trong Hội Thánh, tự xưng mình là hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa. Họ hay dùng những lời ngụy biện và quỷ biện để bẻ cong Lời Chúa, phục vụ cho mục đích gian ác của họ là dẫn dắt con dân Chúa đi sai khỏi lẽ thật, trong khi họ lạm dụng con dân Chúa về tình cảm và vật chất. Họ là những kẻ vu khống Phao-lô và bài bác sự giảng dạy của Phao-lô. Phao-lô cảnh cáo họ rằng, những gì ông viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là mệnh lệnh của Chúa. Và ông truyền cho Hội Thánh hãy bỏ mặc những kẻ không quan tâm đến lời rao giảng của ông. Không cần phải khuyên bảo gì họ. Con hiểu rằng, nếu những kẻ ấy công khai phạm tội thì Hội Thánh phải dứt thông công, như lời đã dạy trong I Cô-rinh-tô 5:11-13.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.

Câu 39: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy khao khát ân tứ cao trọng hơn hết trong sự giúp ích cho Hội Thánh, là ân tứ nói tiên tri. Dù Đức Thánh Linh ban ân tứ cho mỗi người trong Hội Thánh tùy theo ý của Ngài nhưng Đức Chúa Trời cũng ban cho những người có lòng khao khát phải lẽ được thỏa lòng:

"Cũng hãy vui thỏa nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì Ngài sẽ ban cho ngươi những điều ao ước của lòng ngươi." (Thi Thiên 37:4).

"Vì Ngài làm cho thỏa mãn linh hồn khao khát, khiến cho linh hồn đói được đầy dẫy vật tốt." (Thi Thiên 107:9).

Lời Chúa không dạy chúng con cầu xin cho được các ân tứ, ngoại trừ những người được ơn nói các ngôn ngữ có thể cầu xin ơn thông giải các ngôn ngữ. Nhưng Lời Chúa dạy chúng con khao khát ân tứ nói tiên tri và hứa rằng, Ngài sẽ ban cho chúng con sự khao khát của chúng con. Con hiểu rằng, Hội Thánh không nên ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác trong những buổi nhóm của Hội Thánh, nếu có người thông giải.

40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Câu 40: Con hiểu rằng, "Mọi sự" là tất cả những gì liên quan đến sự Hội Thánh nhóm hiệp để thông công với nhau, cùng nhau học Lời Chúa và thờ phượng Chúa. Mọi sinh hoạt của Hội Thánh phải đúng theo Lời Chúa và có trật tự.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về những mệnh lệnh rõ ràng liên quan sự nhóm hiệp của Hội Thánh được Đức Thánh Linh ban cho Hội Thánh qua Sứ Đồ Phao-lô. Kính xin Cha giúp cho mỗi con dân Ngài thông hiểu các mệnh lệnh này mà phân biệt những sự ồn ào, mất trật tự do ma quỷ xui khiến các tôi tớ của nó mạo danh con dân Chúa làm ra. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
30/05/2023


Bùi Thị Thùy
01/06/2023 23:58

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!
27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.
29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.
34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.
36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.
39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Lạy Cha, con vui mừng cảm tạ ơn Cha, còn thương xót con ban cho con thêm ngày mới nữa. Con xin kính dâng lên Cha sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 14:26-40 này. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con đi trong lẽ thật của Lời Ngài. Xin Cha giúp con trong khi con suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con hiểu rằng phân đoạn này nói về sự nhóm hiệp trong Hội Thánh. Sứ Đồ Phao-lô nói với con dân Chúa rằng, khi các anh chị em nhóm hiệp ai có bài ca, hay là lời giảng dạy nào, hoặc có ngôn ngữ khác thì hãy làm tất cả cho sự gây dựng.

Phao-lô nói rằng, nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì theo phiên mà nói, nhưng phải có người thông giải, nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh và tự mình đến với Chúa, cầu hỏi Chúa xin Chúa bày tỏ cho mình biết sự mầu nhiệm của Chúa.

Con hiểu rằng, ơn nói tiên tri là cao quý cho sự gây dựng Hội Thánh, nhưng không quá ba người nói một lúc. Người nói tiên tri phải nói theo tứ tự để người nghe dễ hiểu, nhưng người nghe phải suy xét lại người đó nói có đúng theo Lời Chúa hay không.

Phao-lô nói rằng, vì Đức Chúa Trời của sự bình an Ngài là Đức Chúa Trời có trật tự. Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng, những người vợ của anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh, họ không được nói chuyện trong Hội Thánh, mà có nhiều người nói thì không trật tự, nên họ phải vâng phục theo người chăn hay trưởng lão trong Hội Thánh. Phao-lô khuyên rằng, nếu người vợ nào muốn biết điều gì hay muốn học biết điều gì thì hãy về nhà mà hỏi chồng mình, vì người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều không phải lẽ sẽ làm hổ thẹn cho chồng mình.

Lạy Cha, con hiểu rằng, Lời của Đức Chúa Trời ra anh chi em là Lời Thánh, là Tin Lành Cứu Rỗi cho loài người của chúng con, qua tôi tớ của Ngài. Phao-lô nói rằng, nếu ai tưởng mình là tiên tri, thì người ấy hãy nói theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, không tự mình nói theo ý riêng mình.

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng hãy khao khát nói tiên tri để gây dựng Hội Thánh. Đức Chúa Trời cũng ban cho mọi người trong Hội Thánh ân tứ nói tiên tri theo ý Ngài, để chúng con cùng gây dựng Hội Thánh.

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Ngài phán mọi sự đều nên làm phải lẽ là những gì có liên quan đến Hội Thánh là chúng con học hỏi Lời Chúa, chúng con nhóm hiệp cùng nhau cầu nguyện và hát tôn vinh Chúa cách phải lẽ theo ý Cha.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha Ngài đã ban cho con có thời gian sức khỏe để con được học và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Con cầu xin Cha luôn dẫn dắt con, chỉ dạy con, cho con mỗi ngày được ở trong sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Thị Thùy
01/06/2023


Nguyễn Christian Grace
02/06/2023 11:13

Suy Ngẫm I Cô-rinh-tô 14:26-40

Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!
27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.
29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.
34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.
36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.
39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ, tôn vinh và chúc tụng danh thánh của Cha đời đời cho đến vô cùng. Cảm tạ ơn Ngài vì Ngài là thiện. Sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời. Nguyện linh hồn con luôn khao khát Ngài, tôn kính Ngài và thuộc về Ngài cho đến mãi mãi! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha thì giờ suy ngẫm và sự hiểu của con trong thì giờ học hỏi Lời Ngài được chép trong sách I Cô-rinh-tô 14: 26-40 như sau:

Kính thưa Cha,
Con hiểu Đức Thánh Linh đã dùng Sứ Đồ Phao-lô hướng dẫn con dân Chúa ở tại thành Cô-rinh-tô không phân biệt chủng tộc, tuổi tác và giới tính về việc sử dụng những ân tứ Chúa ban sao cho có trật tự và mang lại ích lợi nhất cho Hội Thánh trong các buổi nhóm hiệp. Ai có ân tứ tôn vinh, nói ngoại ngữ, thông giải ngoại ngữ, nói tiên tri hay lời giảng dạy thì tất cả hãy làm trong sự gây dựng. Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh. Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét. Nghĩa là trong buổi nhóm có người được Chúa cảm động nói lời tiên tri thì nên lần lượt nói theo thứ tự từ hai đến ba người trong mỗi buổi nhóm. Trong trường hợp có người đang nói tiên tri mà Đức Chúa Trời mạc khải cho một người khác và muốn người ấy chia sẻ sự mạc khải trước Hội Thánh thì người đang nói tiên tri phải kết thúc sự nói của mình, nhường cho người vừa được mạc khải nói.

Những người phụ nữ cần phải giữ im lặng trong tâm thần nhu mì khiêm nhường, nếu ai có thắc mắc điều gì thì hãy hỏi chồng mình khi về nhà. Riêng những người có lòng kiêu ngạo tưởng mình là tiên tri thì phải hạ mình lắng nghe người khác và chỉ nói khi đến lượt mình theo trật tự, mọi sự chỉ nên làm một cách phải lẽ và làm tôn vinh Đức Chúa Trời, chứ không phải để thể hiện mình là người thiêng liêng với lòng khoe khoang và tìm tiếng khen.
Vì Thiên Chúa là Đức Chúa Trời của sự hòa bình, trật tự, đáng tôn, đáng kính. Nên con dân Chúa trong tất cả các buổi nhóm hiệp thờ phượng Chúa cần phải được diễn ra trong sự trật tự, kỉnh kiệng, bày tỏ sự tôn kính Chúa, vâng phục Chúa, tôn trọng và vâng phục lẫn nhau. Thực hành nếp sống đạo trong việc sử dụng những ân tứ Chúa ban trong các buổi thờ phượng theo tinh thần tôn kính Chúa và mang ích lợi cho sự gây dựng Hội Thánh chung, không gây cớ vấp phạm cho người kém hiểu biết và người mới đến Hội Thánh như những gì Sứ Đồ Phao-lô đã khuyên dạy, bởi vì lời Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định: “những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.” Mệnh lệnh của Chúa tức là ý muốn của Chúa và sự chỉ định của Chúa về sự nề nếp trật tự trong các buổi nhóm hiệp thờ phượng Ngài, nên mọi con dân Chúa cần có bổn phận phải vâng phục và làm theo.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng, đời sống con dân Chúa được nghe giảng Lẽ Thật Lời Chúa qua người chăn và qua các anh chị em cùng Cha là điều quan trọng và phước hạnh hơn hết vì giúp ích cho sự tăng trưởng thuộc linh và sự trưởng thành trong nếp sống thánh khiết đẹp lòng Ngài. Vậy nên, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy khát khao ân tứ nói tiên tri để được gây dựng lẫn cho nhau. Mặc dù ân tứ nói tiên tri là cao trọng hơn, nhưng nếu trong Hội Thánh có người có ân tứ nói các ngoại ngữ và có người thông giải ngoại ngữ ấy thì cũng đừng ngăn cấm. Miễn là mọi sự đều làm cách phải lẽ và theo thứ tự khiến cho danh Chúa được tôn cao.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô dạy rằng, nếu có ai không quan tâm đến những điều ông khuyên dạy thì hãy để người ấy không quan tâm. Bởi vì ông đã khẳng định những điều ông viết cho họ là mệnh lệnh của Chúa. Nếu một người đã hiểu rõ mệnh lệnh và ý muốn của Chúa mà không quan tâm, không có tấm lòng vâng phục làm theo, thì người ấy sẽ phải tự gánh lấy trách nhiệm của mình trước Chúa. Bởi vì khi một người không có lòng tôn kính Chúa, không muốn vâng phục và làm theo Lời Chúa, thì Hội Thánh cũng không cần phải khuyên bảo gì thêm đối với người như vậy.

Kính thưa Cha,
Co xin cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ chúng con hiểu về sự trật tự trong các buổi nhóm họp thờ phượng Ngài.
Nguyện chúng con luôn hết lòng vâng phục Chúa, luôn biết sử dụng những ân tứ Chúa ban theo ý muốn của Ngài trên chúng con để làm tôn vinh danh Chúa và gây dựng Hội Thánh của Ngài.

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
02/06/2023


Vũ Triệu Hùng
02/06/2023 12:59

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 14:26-40.

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Câu 26: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa trong sự nhóm hiệp hãy dùng những ân tứ Chúa ban để gây dựng Hội Thánh. "Sự gây dựng Phao-lô nói ở đây là mang lại sự ích lợi và gây dựng chung cho Hội Thánh, chứ không phải để khoe mình.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.
29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.

Câu 27 đến 30: Con hiểu rằng, trong một buổi nhóm dù nhiều người có ân tứ nói các ngôn ngữ nhưng chỉ được phép hai hoặc ba người nói và phải có người thông giải. Nếu không, thì những người đó không được nói trước Hội Thánh.

Đối với những người nói tiên tri cũng vậy. Dù là ân tứ có ích lợi và mang lại nhiều sự xây dựng cho Hội Thánh nhưng cũng chỉ tối đa hai hoặc ba người nói. Khi những người kia nói tiên tri, thì những người còn lại suy xét những lời người tiên tri đã nói đúng hay sai theo Lời Chúa. Và trong buổi nhóm có người được Đức Chúa Trời mạc khải điều gì, thì người đang nói tiên tri nhường cho người có sự mạc khải đó nói.

Qua việc Phao-lô khuyên dạy nói các ân tứ ngôn ngữ hay nói tiên tri dù ích lợi và xây dựng nhưng không quá ba lần trong một buổi nhóm. Điều đó con thấy thật hợp lý và tiết độ. Vì nếu không có quy định, thì buổi nhóm sẽ bị kéo dài và các chương trình khác sẽ bị ảnh hưởng.

31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Câu 31 đến 33: Con hiểu rằng, hết thảy con dân Chúa được ban cho ân tứ nói tiên tri thì hãy nói những gì được Chúa cảm động và bày tỏ theo thứ tự để Hội Thánh được khích lệ. Dù trong một buổi nhóm chỉ tối đa ba người có ân tứ tiên tri được nói, thì những buổi nhóm kế tiếp những người còn lại sẽ nói khi đến lượt. Những người nói tiên tri phải hoàn toàn làm chủ được bản thân mình. Vì Đức Chúa Trời là Đấng trật tự nên trong Hội Thánh thật của Chúa thì không có sự hỗn loạn. Và con dân Chúa cần phải vâng phục sự sắp xếp của người chăn và các trưởng lão trong các buổi nhóm hiệp.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Câu 34, 35: Con hiểu rằng, có thể qua việc Hội Thánh tại Cô-rinh-tô khi nhóm hiệp nhiều người phụ nữ có gia đình thường hay làm ồn ào, mất trật tự, làm ảnh hưởng đến các tiết mục như chia sẻ Lời Chúa, tâm tình, làm chứng, hát tôn vinh...Vì thế, Phao-lô đã nghiêm cấm họ không được phép nói chuyện trong buổi nhóm hiệp Hội Thánh. Nếu có gì thắc mắc thì về hỏi chồng mình, để trong buổi nhóm hiệp thể hiện sự tôn nghiêm, trật tự.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Câu 36 đến 38: Con hiểu rằng, những điều Phao-lô dạy khuyên cho con dân Chúa chính là các mệnh lệnh đến từ Chúa. Con dân chân thật của Chúa cần phải vâng phục và làm theo không ngoại trừ bất cứ ai. Nhưng nếu ai nghĩ mình tài giỏi, hiểu biết sâu nhiệm không cần quan tâm đến, thì Phao-lô cùng Hội Thánh không có trách nghiệm với họ.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Câu 39, 40: Con hiểu rằng, Phao-lô luôn mong điều tốt đẹp đến với Hội Thánh nên một lần nữa, Phao-lô khuyên hết thảy con dân Chúa hãy khao khát ân tứ nói tiên tri. Vì đó là ân tứ mang lại nhiều ích lợi và xây dựng nhất cho Hội Thánh. Còn ân tứ nói các ngôn ngữ thì không ngăn cấm nói miễn là có người thông giải. Và mọi việc con dân Chúa làm trong những buổi nhóm hiệp cần được làm theo đúng Lời Chúa và theo thứ tự. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện lẽ thật của Lời Ngài thánh hóa con. Nguyện mỗi chúng con luôn biết vâng phục nhau, giữ trật tự và làm theo thứ tự đã được sắp xếp trong các buổi nhóm hiệp, sinh hoạt của Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
02/06/2023


Nguyễn Thị Lan
02/06/2023 16:21

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha cho con hôm nay có thời gian, sức khoẻ, phương tiện để suy ngẫm phân đoạn thánh kinh tiếp theo trong I Cô-rinh-tô 14:26-40. Con kính xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con hiểu và có năng lực cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con hiểu:

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Phao-lô khuyên con dân Chúa khi nhóm hiệp hãy làm tất cả cho sự gây dựng Hội Thánh. Như các việc được kể trên đây, đó là: hát thánh ca tôn vinh Chúa, giảng dạy Lời Chúa, nói ngôn ngữ khác có sự thông giải, nói sự mạc khải. Con hiểu đó là những việc tiêu biểu trong số những việc gây dựng khác nữa.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, nói ngôn ngữ khác chỉ gây dựng chính mình, nên người đó phải giữ im lặng khi không có người thông giải, vì như đã học ở phân đoạn liền trước, đã không gây dựng được gì cho Hội Thánh, làm mất thêm thời gian của Hội Thánh, mà có khi lại gây vấp phạm cho người khác. Người nói ngôn ngữ khác mà không có người thông giải, không được phép nói trước Hội Thánh, mà nên riêng tư đến với Chúa sau buổi nhóm. Nếu có người thông giải thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo thứ tự.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.

Tương tự, nói tiên tri cũng hai hay ba người nói theo thứ tự, những người khác thì suy xét, tức yên lặng đến với Chúa nghe để được Chúa dạy dỗ. Cũng cần đối chiếu với Thánh Kinh xem người nói tiên tri có đúng hay không. Chỉ hai hay ba người nói ngôn ngữ hay tiên tri trong các buổi nhóm, nhất là nói ngôn ngữ thì cùng lắm là ba, không hơn.

Ở phân đoạn trước, Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy khao khát, xin Chúa cho mình các ân tứ, nhất là nói tiên tri là ân tứ cao trọng nhất. Ông mong Hội Thánh có nhiều người nói tiên tri. Ở phân đoạn này, Phao-lô tiếp tục hướng dẫn về cách thức nói sao cho gây dựng nhất. Việc giới hạn số người theo thứ tự nhằm đảm bảo sự tôn nghiêm, trật tự trong Hội Thánh, cũng là sự tiết độ cần có. Dù ích lợi, nhưng cần chừng mực, không nói quá nhiều, thì mới mang lại ích lợi nhất, giúp người nghe còn có thời gian, tâm trí kịp suy xét, rút ra bài học, ăn nuốt, hấp thu.

30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.

Khi có người đang ngồi nghe mà được Đấng Thần Linh mạc khải cho muốn nói những điều Chúa phán dạy trực tiếp mình, thì Hội Thánh cần nhường để người đó nói, người trước phải giữ im lặng. Con hiểu là: Có thể là người trước nói nhanh ngắn gọn cho xong nốt ý dở đang nói hoặc cũng có thể ngưng ngay ý đang nói, nhất là điều mạc khải của người đó có liên quan trực tiếp đến vấn đề người trước đang nói. Tuy nhiên, để giữ trật tự thì người được mạc khải vẫn cần đứng lên thông báo mình có được mạc khải, xin phép được cắt ngang, cho mình nói, chứ không tự do nói trong khi người trước đang nói.

31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.

Hết cả con dân Chúa không phân biệt tuổi, giới, địa vị học thức, chức vụ, linh vụ đều có thể lần lượt nói tiên tri, để cùng được học và khích lệ.

32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.

Qua giảng giải của người chăn cho câu này trong bài giảng, con hiểu được là: Người nói tiên tri bởi tác động của Đấng Thần Linh giúp cho người đó hiểu được điều mình đang nói, đồng thời cũng chủ động, ý thức được việc mình nói.

33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hoà bình có nghĩa là trong Chúa, mọi sự đều rõ ràng, có trật tự, có sự hiểu biết điều mình làm, vâng phục lẫn nhau, cùng nhau gây dựng trong sự chân thật, hiệp một, được Chúa soi dẫn, có sự thông sáng, đem lại bình an thật cho mỗi con dân Chúa. Chứ không mất trật tự, ồn ã, không có sự hiểu và vâng phục, mạnh ai theo ý riêng mình gây ra những rối ren trong Hội Thánh.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.

Để giữ trật tự, ích lợi chung, những người vợ cần giữ im lặng, không được xì xào nói chuyện trong buổi nhóm. Cũng là thể hiện sự vâng phục của vợ với chồng mình, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Là cần vâng phục chồng và vâng phục Chúa.

35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Những người vợ không được phép nói chuyện riêng trong khi Hội Thánh đang nhóm, khi có ý muốn trao đổi, nói chuyện, thì thầm riêng tư với người ngồi liền kề hay nói với sang người ở xa, là điều hổ thẹn, không đẹp ý Chúa.

Không riêng các chuyện vô bổ, mà ngay cả về chuyện để học hiểu Lời Chúa, liên quan đến Hội Thánh thì cũng phải hỏi riêng tư với chồng mình ở nhà, không nói chuyện gây ồn, mất trật tự, không tôn trọng người đang nói, không tập trung hiệp một với Hội Thánh và với Chúa.

Chúa cũng muốn phụ nữ có chồng cần dẽ dặt, ở yên giữ tiếng trong sự vâng phục chồng, vâng phục Chúa; người chồng cũng cần trau giồi đức tin, hiểu biết Lời Chúa, vững vàng trong Chúa để giúp vợ mình về thuộc linh khi cần.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?

Con hiểu con dân Chúa nhận được sự khôn sáng đến từ Chúa thì cũng cần nói những lời khôn sáng có ích gây dựng cho người nghe và chính mình.

37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.

Phao-lô muốn nói với những người tưởng mình là tiên tri hay người thiêng liêng, những người tự mình đề cao mình, muốn người khác phải kính trọng nể phục mình, thì nên học biết các điều ông khuyên dạy này, vì là các mệnh lệnh của Chúa. Con dân Chúa cũng nên học biết để vừa gây dựng chính mình và Hội Thánh, vừa để nhận biết những tiên tri giả trong Hội Thánh.

38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Sau khi đã được nghe giảng giải đúng mà nếu có ai không chịu nghe thì hãy để người ấy theo ý riêng họ. Vì mệnh lệnh Chúa mà họ không chịu nghe thì chúng ta cũng không nên cố gắng khuyên hay nói gì được hơn. Những người cố chấp như thế đã khinh lờn Lời Chúa, không chịu hiểu và vâng phục, sẽ phải chịu tội với Chúa. Chúng ta chỉ có thể cầu thay xin Chúa thương xót, tác động sửa phạt, để họ tỉnh thức nhận biết tội, ăn năn vâng phục.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.

Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy có lòng khao khát nói tiên tri và cũng đừng ngăn cấm nói ngôn ngữ khác, miễn có người thông giải thì được nói trước Hội Thánh; nếu không có người phân giải thì tự mình nói riêng tư với Chúa.

40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Mọi sự đều nên làm theo Lẽ Thật, theo những phương cách đúng lẽ thật, sao cho được gây dựng, có ích nhiều nhất cho bản thân, Hội Thánh và người lân cận.

Về nói tiên tri và nói ngôn ngữ khác cũng vậy, cần theo thứ tự như những điều Phao-lô khuyên giải trên đây, đó là mệnh lệnh đến từ Chúa.

Bài học áp dụng cho phân đoạn này:

Trong Hội Thánh địa phương của chúng con hiện tại, con chưa thấy ai nói nhánh ngôn ngữ khác, cũng rất ít người được tác động của Đấng Thần Linh nói tiên tri, nhưng nếu có nhiều thì chúng con cần theo thứ tự như Phao-lô khuyên.

Tuy vậy, Hội Thánh vẫn cần nhóm hiệp có trật tự, theo thứ tự sao cho được gây dựng nhất.

Thứ tự mà Hội Thánh đang áp dụng trong các buổi nhóm thông thường là: Cầu nguyện mở đầu buổi nhóm; hát Thánh Ca; cầu thay cho dân tộc Việt Nam; người chăn giảng Lời Chúa; dự tiệc Thánh; tâm tình chia sẻ làm chứng, tôn vinh cảm tạ Chúa; hát tôn vinh Chúa; cầu nguyện kết thúc buổi nhóm, cầu thay cho nhau; hát Thánh Ca tôn vinh Chúa.

Có thời gian thì ở lại dùng bữa ăn thông công. Trước ăn thì cầu nguyện dâng bữa ăn thông công lên Chúa. Sau bữa ăn thì cùng nhau trò chuyện thông công, ai có nan đề gì thì nêu ra để cùng cầu thay, khuyên bảo quở trách, an ủi khích lệ lẫn nhau. Có thời gian thì cùng nhau học Lời Chúa, hát Thánh Ca tôn vinh Chúa.

Thưa Cha, trước đây con chưa nghĩ đến việc cầu xin Chúa ban cho con ân tứ nói ngôn ngữ khác hay nói tiên tri. Qua những phân đoạn Thánh Kinh này, con học được con cũng nên có tâm tình khao khát, cầu xin Chúa ban cho con những ân tứ để gây dựng con và Hội Thánh, vì đó là điều đẹp lòng Chúa.

Con xin Chúa cho con nói những lời khôn sáng có ích cho người nghe và chính mình. Khi con nói những điều khôn sáng đến từ Chúa với lòng tin kính Chúa, con cũng là tiên tri của Chúa.

Con chưa có kinh nghiệm nhiều với Chúa, nhưng sau này, nếu con nhận biết rõ ràng Chúa cảm động thúc giục, muốn con nói trước Hội Thánh để gây dựng, thì con sẽ vâng phục Chúa để nói. Nếu con nhận biết Chúa không muốn thì con sẽ không nói theo ý riêng, trừ khi tới phiên con, theo thứ tự Hội Thánh phân hoặc con đã đăng ký từ trước.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con và thánh hoá con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
02/06/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
02/06/2023 21:43

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con thêm cơ hội nữa được suy ngẫm Lời của Ngài. Con biết ơn Ngài về mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con, luôn mang đến ích lợi cho con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con đủ sự cần dùng trong ngày hôm nay.

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!
27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.
29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.
34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.
36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.
39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Con hiểu câu 26 Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cách thức thờ phượng Chúa trong buổi nhóm hiệp. Ông khích lệ con dân Chúa mạnh dạn thể hiện những ta lâng, ân tứ mà mỗi người được Chúa ban cho để tất cả được gây dựng.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Con hiểu câu 27 đến 28 rằng: Phao-lô khích lệ con dân Chúa mạnh dạn chia sẻ những ta lâng ân tứ của mình, tuy nhiên mọi sự phải theo thứ tự. Người nào muốn chia sẻ một ngôn ngữ khác thì phải có người thông giải nếu không thì người ấy im lặng không nên nói, vì nếu nói một ngôn ngữ khác mà mọi người nghe không hiểu gì thì cũng không được sự gây dựng. Vậy người ấy hãy tự mình tương giao với Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ mà không có người thông giải đó.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Con hiểu từ câu 29 đến 32 rằng: Về phần những người muốn chia sẻ về sự nói tiên tri thì cũng phải theo lần lượt, người này nói thì người kia lắng nghe và suy xét. Nhưng nếu có ai trong vòng những người nói tiên tri được mặc khải thì người trước nên im lặng nhường cho người được mặc khải nói trước. Sự nói tiên tri sẽ được lần lượt mỗi người, những người khác thì được học hỏi và được khích lệ. Con hiểu câu 32 rằng: Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri là những người có cùng một thần trí thì hiểu nhau và vâng phục nhau, nhường nhịn nhau. Không có sự tranh giành hay muốn thể hiện hơn người kia. Mà mỗi người chờ đợi đến lượt mình cách trật tự, vui lòng và gây dựng cho nhau.
Con hiểu câu 33: con dân Chúa cùng có đức tin nơi Đức Chúa Trời, cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của sự hòa bình thì con dân Chúa không thể nào trở nên loạn lạc, mất trật tự, nháo nhào được. Con hiểu rằng là con dân Chúa thì phải có bản tính giống Chúa và học theo Chúa.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Con hiểu câu 34 đến 35 rằng: Không phải những người vợ thì không được chia sẻ trong Hội Thánh. Không được hát tôn vinh hay không được nói các ngôn ngữ khác, hay nói tiên tri. Mà những người vợ nếu có thắc mắc gì chưa hiểu rõ cũng nên im lặng rồi về nhà hỏi chồng của mình. Không được phép lên tiếng chen ngang, hỏi không đúng lúc gây mất trật tự và mất tập trung trong Hội Thánh. Con hiểu như buổi nhóm Sa-bát mỗi tuần người chăn chia sẻ bài giảng, nếu người vợ có chỗ nào không hiểu thì cũng im lặng rồi về hỏi chồng của mình, chứ không được phép chen ngang lời người chăn đang giảng dạy. Hoặc là khi có ai đó đang chia sẻ, nói tiên tri...Nói như vậy thì không có nghĩa là người chồng thì được phép chen ngang hay làm mất trật tự trong giờ nhóm hiệp. Nhưng con hiểu người vợ phải vâng phục chồng mình như Lời Chúa dạy.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.
39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Qua sự giảng dạy của người chăn, con hiểu từ câu 36 đến 40 rằng: Lời của Đức Chúa Trời là những lời Chúa phán truyền được chép trong Thánh Kinh. Lời Chúa đến với con dân Chúa qua những người rao giảng. Vậy nên, người nghe phải có tấm lòng lắng nghe và vâng phục làm theo chứ không tranh cãi. Nếu ai không quan tâm đến Lời Chúa không vâng giữ làm theo thì người ấy tự gánh trách nhiệm về phần mình. Hội Thánh không cần khuyên bảo họ thêm nữa.
Mọi việc làm của con dân Chúa trong buổi nhóm phải làm đúng cách, đúng thời điểm, đúng lúc và có thứ tự. Giữ cho buổi nhóm thờ phượng Chúa được trật tự, trang nghiêm.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, con học được bài học là chúng con ai có những ta lâng, ân tứ thì hãy mạnh dạng chia sẻ để gây dựng cho Hội Thánh. Tuy nhiên, chúng con phải thực hiện theo sự trật tự, đúng lúc và đúng nơi. Chúng con phải ý thức rằng mọi sự chúng con làm là tôn vinh Chúa và làm vinh quang danh Thiên Chúa. Chúng con không tìm kiếm vinh quang hay tiếng khen cho mình. Mọi sự chúng con làm bằng tấm lòng muốn dâng của lễ lên Thiên Chúa và gây dựng cho Hội Thánh.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm bài học hôm nay. Xin Cha giúp con luôn ghi nhớ và làm theo những gì Chúa phán dạy chúng con qua Thánh Kinh và qua những người rao giảng Lời Chúa cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
02/06/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
03/06/2023 19:41

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn dạy dỗ con khi con học Lời Ngài.

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Sứ Đồ Phao-lô nêu lên một vấn đề, đó là khi con dân Chúa nhóm hiệp lại mà có nhiều người muốn hát thánh ca, hay có lời giảng dạy, hay được ân tứ nói ngoại ngữ, hay có sự mạc khải từ Chúa, hay ân tứ thông giải ngôn ngữ; thì con dân Chúa nên làm như thế nào. Sau câu hỏi ông đặt ra thì ông trả lời, đó là "hãy làm tất cả cho sự gây dựng". Con hiểu Phao-lô khuyên con dân Chúa nên làm hết thảy những điều đó, nhưng mục đích và phương cách làm phải sao cho mang lại sự gây dựng chung cho toàn Hội Thánh.

Qua đây con học được rằng, những việc làm của cá nhân mình nhưng làm trước Hội Thánh thì phải vì mục đích gây dựng Hội Thánh, và phải làm theo sự dạy dỗ của Chúa thì mới mang lại sự gây dựng Hội Thánh. Chính vì vậy, trước khi quyết định làm việc gì trước Hội Thánh thì con cần đặt câu hỏi, việc này làm để làm gì, và nên làm như thế nào, có gây dựng giúp ích cho ai không.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.
29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Ông đưa ra lời khuyên cụ thể như sau:

+ Nếu có người được ơn nói ngoại ngữ, thì tối đa chỉ nên là ba người nói, nói theo thứ tự, khi nói ra thì phải có người thông giải. Còn nếu không có người thông giải thì không được nói tiếp, phải giữ im lặng trong Hội Thánh, tự mình nói với Chúa mà thôi.
+ Nếu có người nói tiên tri thì cũng chỉ hai hay ba người nói, còn những người khác thì nghe, tra xét những lời đó đối chiếu với Thánh Kinh.
+ Nếu một người có sự mạc khải đến từ Chúa thì những người đang nói phải nhường lời cho người có sự mạc khải nói.

Hết thảy con dân Chúa đều được Chúa ban cho ân tứ nói tiên tri, và họ đều có thể lần lượt nói tiên tri để cùng nhau học và được khích lệ qua lời chia sẻ. Qua bài giảng của người chăn và đọc bản dịch tiếng Trung thì con hiểu rằng, mỗi một tiên tri của Chúa đều được soi dẫn, có thần trí, họ hoàn toàn có thể kiểm soát và nhận thức được những điều mình đang nói. Như vậy mới đúng là tiên tri của Chúa, bởi vì Chúa không phải là Chúa của sự loạn lạc, không kiểm soát, bất thường, mà là Chúa của sự hòa bình.

Qua đây, con học được rằng, một trong những điều dễ nhận ra nhất của những người thật có Chúa đó là họ nề nếp, có kỷ luật, có trật tự, có thứ tự. Cảm tạ ơn Chúa con nhìn thấy trong Hội Thánh những buổi nhóm hiệp, buổi họp, thông công ăn uống, dù đông người nhưng ai nấy đều nhẹ nhàng, không náo loạn, khi nói chuyện thì từng người nói, lắng nghe nhau. Con đã quen sống với anh chị em như vậy, nên khi nhìn thấy người ngoại ăn uống nói chuyện ầm mĩ, to tiếng, lấn lướt tiếng của nhau, con cảm thấy thật mệt mỏi và đau đầu.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Ngoài khuyên việc các điều nên làm cách thứ tự trong buổi nhóm hiệp, Phao-lô còn nhắc về việc những người nữ đã có gia đình nên giữ im lặng, không nói chuyện trong buổi nhóm. Nếu có điều gì thắc mắc không hiểu thì nên chờ khi về nhà thì hỏi chồng. Không nên nói chuyện gây mất trật tự, khiến người khác mất tập trung trong buổi nhóm.

Con học được rằng, người phụ nữ trong Chúa thì nên ít nói, không nên nhiều lời như thói quen của con người cũ, nhất là trong lúc nhóm hiệp, điều gì quan trọng và cần thiết buộc phải nói thì mới nói.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Phao-lô nhắc nhở rằng, Lời Chúa đã được rao giảng đến với con dân Chúa, không phải Lời Chúa ra từ họ. Vì vậy, bổn phận của con dân Chúa khi được nghe giảng Lời Chúa thì cần nhận biết ấy là mệnh lệnh đến từ Chúa mà vâng theo. Không nên có tư tưởng cao quá lẽ, nghĩ mình là một tiên tri, người thiêng liêng, người hiểu biết mà kiêu ngạo thành ra không vâng phục Lời Chúa. Còn nếu họ chọn không quan tâm đến Lời Chúa truyền dạy qua những người rao giảng thì Hội Thánh hết trách nhiệm.

Con thấy rằng, có nhiều khi con dân Chúa cho rằng việc họ làm đang đúng với Lời Chúa, không có gì sai trái nên họ cứ làm, mặc dầu nhận được lời khuyên về cách thức làm như thế nào cho đúng, cho tốt. Làm như vậy là đã thiếu sự khôn sáng, cho rằng mình có sự hiểu biết đủ để chọn cách làm mà không cần nghe lời khuyên. Vì vậy con học được rằng, nên nghe lời dạy dỗ từ những người chăn dắt mình, vì đó cũng là mệnh lệnh mà Chúa muốn truyền đạt cho mình thông qua họ.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy khao khát sự nói tiên tri là sự tốt hơn hết, nhưng nếu có người được ơn nói ngoại ngữ mà có người thông giải thì cũng đừng ngăn cấm họ. Miễn là mọi sự làm theo sự dạy dỗ của Chúa và theo thứ tự.

Con học được rằng, không chỉ các chương trình trong buổi nhóm hiệp nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự, mà con dân Chúa nên làm mọi việc cách phải lẽ và theo thứ tự và cần rèn tập mình thành người như vậy từ trong thuộc thể đến thuộc linh. Bởi vì con dân Chúa là hình ảnh của Chúa, nên người ngoại nhìn thấy Chúa qua các việc làm của mình. Con cũng hiểu rằng, nếu mọi việc làm đúng theo Lời Chúa dạy, và theo trật tự, nề nếp thì mọi việc mới thật sự mang lại sự gây dựng, ích lợi tốt nhất cho chính mình và mọi người.

Nguyện kính xin Chúa nhắc nhở con, rèn tập con để con sống nếp sống theo trật tự, có nề nếp từ trong nếp sống thuộc thể đến các việc thuộc linh. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
3/6/2023


Nguyễn Ngọc Tú
03/06/2023 23:21

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an. Cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 14:26-40. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Câu 26: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô từ câu này bắt đầu hướng dẫn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thực hành các ân tứ được Đấng Thần Linh ban cho trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh. Mục đích của sự thực hành là để gây dựng đức tin cho nhau.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Câu 27 và 28: Về sự thực hành nói ngoại ngữ thì một buổi nhóm nhiều nhất là ba người nói, nói theo thứ tự. Mỗi người nói phải tự mình thông giải hoặc có người thông giải để Hội Thánh hiểu. Nếu không có sự thông giải thì người ấy phải im lặng. "Tự nói với mình và với Đức Chúa Trời" nghĩa là nếu không có ai thông giải thì người nói ngoại ngữ tự thực hành ân tứ nói ngoại ngữ ở nơi riêng tư, sau khi kết thúc buổi nhóm.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.

Từ câu 29 đến 32: Về sự thực hành ân tứ nói tiên tri cũng phải trong trật tự, từng người trình bày, và chỉ nhiều nhất ba người nói trong một buổi nhóm. Nhưng nếu trong Hội Thánh có người nhận được sự mạc khải thì người đang nói tiên tri hoặc nói ngoại ngữ phải im lặng và nhường lời lại. Nghĩa là sự mạc khải phải được ưu tiên trong sự nhóm hiệp của Hội Thánh.

Các trưởng lão của Hội Thánh có bổn phận suy xét nội dung của sự nói tiên tri và sự mạc khải, xem có đúng Lời Chúa hay không. Nếu không đúng thì phải lập tức yêu cầu người nói ngưng lại và chỉ ra những điểm không đúng Lời Chúa.

Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri nghĩa là người nói tiên tri hoàn toàn làm chủ thần trí của mình khi đang nói tiên tri. Người ấy ý thức và biết rõ mình đang nói những điều bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời.

33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Câu 33: Rõ ràng khi nhìn vào cấu tạo của muôn loài thọ tạo, loài người nhìn thấy rõ sự trật tự và có quy luật trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Bất cứ một sự vận động nào của vật chất mà đi ra ngoài các quy luật sáng tạo của Ngài đều dẫn đến sự hỗn loạn. Tương tự như vậy là trong các nguyên tắc đạo đức. Vì Đức Chúa Trời thể hiện sự trật tự trong mọi sáng tạo của Ngài, nên Hội Thánh của Chúa cần thực hành mọi sự thờ phượng Chúa trong trật tự.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Câu 34 và 35: Hai câu này Sứ Đồ Phao-lô dạy về cách ứng xử của những người phụ nữ có chồng trong buổi nhóm hiệp chung của Hội Thánh. Những người vợ phải giữ im lặng, lắng nghe các sự chia sẻ, nếu có điều gì muốn hỏi thì cần đợi về đến nhà riêng mới hỏi lại chồng.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Từ câu 36 đến câu 39: Sứ Đồ Phao-lô khẳng định những lời ông truyền cho họ, về sự thực hành các ân tứ có trật tự trong sự nhóm hiệp của Hội Thánh, là mệnh lệnh đến từ Chúa. Có lẽ là vì trong Hội Thánh Cô-rinh-tô lúc ấy có mấy người kiêu ngạo, tự lập làm thầy, và cướp mất quyền chia sẻ của những người khác. Nên nếu sau khi lời hướng dẫn của Phao-lô đã được đọc trước Hội Thánh mà những người đó "không quan tâm", cứ vi phạm, thì các trưởng lão cần đuổi những người ấy ra khỏi các buổi nhóm, thiết lập lại trật tự sự nhóm hiệp của Hội Thánh.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Câu 39 và 40: Một lần nữa Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy khao khát ơn nói tiên tri vì sự nói tiên tri đem lại ích lợi lớn cho Hội Thánh, giúp con dân Chúa hiểu biết Lời Chúa càng hơn. Và cũng đừng ngăn cấm sự nói các ngoại ngữ nếu có sự thông giải, vì như vậy cũng là một sự tỏ ra quyền phép của Thiên Chúa, khiến nhiều người được khích lệ. Miễn sao mọi sự đều làm trong trật tự, được các trưởng lão suy xét kỹ càng và thấy là phải lẽ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài trong những ngày đưa vợ con đi sinh. Con cảm tạ Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
03/06/2023


Bùi Văn Vũ
03/06/2023 23:55

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài một ngày mới nữa, Ngài lại ban cho con. Thưa Cha! Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 14:26-40. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một người khi tin nhận Chúa, sẽ được ban các ân tứ để gây dựng Hội Thánh của Ngài. Người thì được ơn trong việc hát thánh ca tôn vinh Chúa, người thì được ơn nói một ngôn ngữ khác, thông giải ngôn ngữ, có lời giảng, có sự mặc khải. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên những ai có ân tứ thì hãy làm tất cả cho sự gây dựng.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự hủy nói với mình và với Đức Chúa Trời
.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, về ân tứ nói một ngôn ngữ khác, nếu có người thông giải ngôn ngữ đó cho Hội Thánh cùng hiểu thì trong buổi nhóm cùng lắm là hai hay ba người nói theo phiên. Nếu không có ai thông giải thì người đó phải im lặng và tự mình nói với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng việc dùng các ân tứ trong buổi nhóm là để tôn vinh Chúa và gây dựng khích lệ các anh chị em trong Hội Thánh, bởi vậy mỗi một bài thánh ca tôn vinh Chúa thì con cần phải tập luyện kĩ trước khi tôn vinh trong buổi nhóm. Mỗi một bài tâm tình làm chứng, trừ khi con được thúc giục ngay trong buổi nhóm, còn nếu đã có dự định từ trước thì con cần chuẩn bị, sắp xếp câu từ sao cho ngắn gọn, để khi tâm tình làm chứng thì các anh chị em khác nghe dễ hiểu mà được khích lệ và được gây dựng. Còn nếu con đã có dự định tâm tình làm chứng nhưng không chuẩn bị, không sắp xếp, đến khi tâm tình làm chứng mà có người không hiểu con muốn nói gì, thì sự tâm tình đó giống như một người nói một ngôn ngữ khác mà không có người thông giải.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri
.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tiên tri là sự báo trước một sự việc sẽ xảy đến trong tương lai. Về ân tứ nói tiên tri thì cũng hai ba người lần lượt nói tiên tri, và những người khác suy xét về lời tiên tri đó theo Thánh Kinh để được học hỏi và khích lệ. Nhưng trong khi nói tiên tri mà có một người được mặc khải về lời tiên tri đó thì người đang nói tiên tri phải im lặng để người được mặc khải trình bày.

Thưa Cha! Con hiểu rằng "thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri" có nghĩa là một người nói tiên tri hoàn toàn làm chủ lời nói, nội dung nói của mình.

Trong cuộc sống ngày nay của chúng con có nhiều người nói tiếng lạ, khi cầu nguyện họ phát ra những âm thanh không phải ngôn ngữ và chính họ không làm được mình trong khi nói. Con hiểu rằng, những âm thanh này đến từ tà linh chứ không phải đến từ Chúa.

33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.
34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn
.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, một buổi nhóm hiệp thờ phượng Chúa cần có sự kính cẩn, tôn nghiêm. Trong câu 36, 37 nói về người vợ đã có chồng, nếu muốn học điều gì thì hãy hỏi chồng mình khi về nhà, con hiểu rằng điều này không những áp dụng cho người vợ đã có chồng, mà áp dụng cho tất cả con dân Chúa.

Trong buổi nhóm cần nghiêm túc lắng nghe, khi có thắc mắc một điều gì đó thì có thể hỏi lại người chăn, trưởng lão sau buổi nhóm.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.
39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người được ban ân tứ nói tiên tri hay một người cho rằng mình là tiên tri thì những lời qua Sứ Đồ Phao-lô đã trình bày cũng là mệnh lệnh đến từ Chúa, người ấy phải tuân theo thứ tự mà Chúa dùng ông Phao-lô đã viết ra. Còn nếu ai không quan tâm thì người ấy phải tự chịu trách nhiệm trước Chúa.
Ông Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa hãy khao khát nói tiên tri là ân tứ mang ích lợi, gây dựng cho nhiều người, và cũng khuyên không ngăn cấm nói những ngôn ngữ khác bởi đây cũng là ân tứ đến bởi Đức Thánh Linh. Nhưng mọi sự thực hiện phải theo thứ tự mà Đức Thánh Linh đã khuyên dạy qua Sứ Đồ Phao-lô.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con đảm nhận linh vụ ghi nhận và sắp xếp các bài đăng ký thánh ca, tâm tình làm chứng của Hội Thánh. Qua bài học hôm nay mà con hiểu hơn về thứ tự trình bày các ân tứ trong buổi nhóm.

Xin Cha ban cho con có sự hiểu biết càng hơn về Lời Ngài, xin Đức Thánh Linh ban cho con năng lực để áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống của con, để mỗi ngày con được trọn vẹn càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
3/6/2023


Lâm Việt Thành
04/06/2023 07:14

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Cô-rinh-tô 14:26-40

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!
27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong sự nhóm hiệp của Hội Thánh, mỗi con dân Chúa cần có cùng một tâm tình là mọi việc làm đều hướng về sự tôn vinh Chúa, gây dựng lẫn nhau.

Sự nhóm hiệp cần có trật tự và thứ tự, nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì mỗi người thay phiên nhau nói với điều kiện là có một người thông giải. Nếu không thì người đó không nên nói vì điều đó không ích lợi và gây dựng cho Hội Thánh, có khi chỉ gây mất thời gian và nhiều thắc mắc. Người đó chỉ nên nói với Chúa, riêng mình để gây dựng cho chính mình.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, về sự nói tiên tri cũng cần có sự trật tự và thứ tự. Người nói thì cần biết mình nên nói gì và nói khi nào, người nói cũng cần cẩn thận trong lời nói, mọi sự đều xem xét dựa trên tiêu chuẩn của Lời Chúa. Người nghe thì im lặng lắng nghe, người nghe cũng cần suy xét, mọi sự đều dựa trên tiêu chuẩn của Chúa để nhận định, nếu thấy có điều gì thắc mắc, thấy không đúng thì cũng cần nêu lên.

Mọi sự đến từ nơi Chúa đều có sự trật tự và thứ tự. Lời Chúa cũng vậy, trước sau như một, có sự liên kết chặt chẽ. Mọi sự mình làm hay mình nói cũng vậy, cần có trật tự, thứ tự và xứng hiệp với những Lời Chúa dạy.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đối với những người phụ nữ, những người vợ cần giữ im lặng, có sự tĩnh lặng, khi có điều gì thắc mắc thì sẽ hỏi lại sau buổi nhóm hoặc là về nhà riêng hỏi lại chồng mình. Điều này cũng thấy được những điều Chúa dạy dỗ trước sau đều thống nhất với nhau.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Lời của Chúa được Chúa ban cho con dân của Ngài, vì vậy mà con dân Chúa tôn trọng và giữ gìn Lời Chúa. Mọi sự mình làm thì hãy làm theo ý muốn của Chúa, tất cả mệnh lệnh của Ngài dành cho loài người hay những gì Ngài ban cho đều đem đến ích lợi và xây dựng. Nhưng sự tự do lựa chọn thuộc về mỗi người.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Thưa Cha, con hiểu rằng, mỗi ân tứ Chúa ban cho cũng sẽ đều đem đến sự ích lợi và gây dựng, có ân tứ được nhiều, có ân tứ được ít, có ân tứ được cho nhiều người, có ân tứ chỉ cho riêng mình. Mỗi người cần khao khát ân tứ Chúa ban để gây dựng cho chính mình và cũng làm cho người khác nữa.

Mọi sự mình làm trong sự tôn trọng nhau. Mọi sự mình làm theo thứ tự và theo tiêu chuẩn của Chúa. Mọi sự mình dựa trên tiêu chuẩn của Chúa để nhìn biết.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết Lời của Ngài. Nguyện xin Ngài ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
04/06/2023


Vũ Thị Thư
04/06/2023 14:29

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, con cảm tạ ơn Chúa bảo vệ giữ gìn chúng con, cho chúng con đêm qua giấc ngủ bình an. Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 14:26-40. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con, giúp con ghi nhớ Lời Ngài để có thể cẩn thận làm theo Lời Ngài. Sau đây, con xin nói lên điều mà con học được qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau: 

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Thưa Cha, con hiểu câu 26 ông Phao-lô nói rằng, trong các buổi nhóm hiệp, nếu anh chị em ai có bài thánh ca, tức là muốn tôn vinh Chúa, có lời giảng dạy hay có sự muốn tôn vinh Chúa qua một ngôn ngữ khác, hay có sự mạc khải, có sự thông giải ngôn ngữ thì mọi người hãy làm trong sự gây dựng, đem lại ích lợi cho mọi người trong Hội Thánh. Con học được điều quan trọng nhất của những việc làm đó phải là đạt được sự gây dựng khích lệ, như vậy mới trở thành của lễ đẹp lòng dâng lên Thiên Chúa, đem lại sự gây dựng ích lợi cho mọi người trong Hội Thánh.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Nếu có ai muốn nói ngoại ngữ thì chỉ nên có 2-3 người nói theo phiên theo thứ tự, và phải có một người thông giải cho người nghe hiểu được. Còn nếu không có người thông giải thì những người nói ngôn ngữ khác phải giữ im lặng, tự nói với chính mình và nói với Chúa, bởi nếu không có người thông giải thì không ai hiểu được, mà không hiểu được thì không gây dựng ích lợi mà còn có thể gây vấp phạm cho người nghe. 

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.

Theo con hiểu, nếu có hai hay ba người nói tiên tri thì những người nghe sẽ ngồi suy ngẫm về những lời tiên tri, có thể là suy ngẫm và đối chiếu với Lời Chúa, suy ngẫm để tìm bài học cho mình. Nhưng nếu bất chợt có người nhận được mạc khải đến từ Chúa thì những người trước phải im lặng để cho người nhận được sự mặc khải nói trước. Và hết thảy các anh chị em đều có thể nói tiên tri, để tất cả có thể được học lẫn nhau và được gây dựng ích lợi, được khích lệ. 

32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Thưa Cha qua câu 32, 33 con hiểu rằng thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri tức là họ có sự vâng phục Chúa, vâng phục lẫn nhau, làm mọi việc trong sự dẫn dắt của Chúa, với mục đích chính là tôn vinh Chúa, gây dựng Hội Thánh, khích lệ lẫn nhau. Con dân chân thật của Chúa sẽ không làm trong sự thể hiện chính mình, không nói trong sự khoe khoang hay kiêu ngạo. 

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Thưa Cha trong hai câu này thì con hiểu là những người làm vợ và ngay cả những người phụ nữ chưa có chồng cũng cần có sự yên lặng trong các buổi nhóm với tinh thần vâng phục, cần phải giữ trật tự cho buổi nhóm, để buổi nhóm được kỉnh kiềng. Nếu có ý kiến hay sự gì thắc mắc thì nên để chờ về đến nhà mới hỏi chồng mình, chứ không nên hỏi ngang trong buổi nhóm, dễ khiến người khác bị phân tâm, gây mất trật tự. 

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?

Thưa Cha con hiểu rằng câu này của Phao-lô tuy là một câu hỏi nhưng cũng là một câu trả lời. Lời của Đức Chúa Trời là sự dạy dỗ của Chúa đến bởi Chúa, được Chúa bày tỏ qua Lời của Chúa qua Thánh Kinh và có thể được Chúa bày tỏ qua người giảng giải Lời Chúa, đến với con dân Chúa. 

37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.

Thưa Cha, những người tưởng mình là tiên tri hay là người thiêng liêng tức là những người có lòng kiêu ngạo, nghĩ về mình cao trọng hơn thực tế mình có, họ là những người thích thể hiện mình là người thuộc linh được ơn của Chúa, thích khoe khoang. Và Phao-lô khẳng định với họ điều mà ông viết cho họ đây là các mệnh lệnh của Chúa. 

38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Thưa Cha, câu 38 ông Phao-lô có ý nói rằng những điều ông đã nói là mệnh lệnh từ Chúa, ông là người truyền đạt lại cho họ. Nhưng nếu có ai đó không quan tâm, không để tâm đến lời ông nói, bỏ qua hay có ý xem thường thì cứ để mặc kệ họ. Đến một ngày nào đó nếu họ không được biến đổi, không ăn năn thì Chúa sẽ nhả họ ra. Con thấy rằng Chúa luôn nhân từ đối với mọi người, và cho mọi người thời gian tra xét mình và ăn năn. 

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Thưa Cha, câu 39 - 40, ông Phao lô một lần nữa kêu gọi anh chị em khao khát nói tiên tri, vì ơn nói tiên tri ích lợi và tốt hơn ơn nói ngoại ngữ. Nhưng cũng đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác, miễn là làm mọi việc phải làm cách phải lẽ, và theo trật tự. 

Cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con qua bài học này, giúp con nhìn lại mình trong thời gian qua trong các giờ nhóm hiệp con còn chưa thực sự tập trung hết lòng, chưa thực sự kỉnh kiềng trong khi nhóm hiệp, có khi con còn nói chuyện, hay nhắc nhở các con của con khi chúng không giữ trật tự, tâm trí con có khi suy nghĩ đến một việc gì đó không liên quan đến việc nhóm hiệp. Con cầu xin Chúa tha thứ hết tội lỗi của con. Con xin cảm tạ Cha cho con học bài học này để từ nay con phải nhớ mà hết lòng tôn kính Chúa, tôn trọng buổi nhóm và giữ trật tự, yên lặng với tâm tình muốn vâng phục Chúa, vâng phục chồng. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Vũ Thị Thư
Ngày 04/06/2023.


Nguyễn Công Hải
05/06/2023 07:24

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh 

Kính lạy Đức Chúa Trời của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được suy ngẫm lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 14: 26-40 để con được hiểu về sự trật tự trong việc nhóm họp của Hội Thánh mà áp dụng vào sự nhóm hiệp của bản thân để luôn làm đẹp lòng Ngài. Sau đây, con xin được nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên.

I Cô-rinh-tô 14: 26-28
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng! 27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Con hiểu câu 26-28 như sau: Ông Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khi nhóm hiệp thì theo tứ tự để hát Thánh Ca tôn vinh Chúa hoặc giảng Lời của Chúa, hoặc nói một ngôn ngữ khác. Có lẽ con dân Chúa tại đó thực hiện các nghi lễ thờ phượng một cách thiếu trật tự nên ông đã đưa ra lời khuyên như vậy. Việc nói ngôn ngữ khác cũng phải theo thứ tự hai hoặc ba người nói theo phiên, và có một người thông giải ý nghĩa của ngôn ngữ đó. Việc thông giải ngoại ngữ là rất quan trọng để gây dựng Hội Thánh, trong trường hợp một người nói ngôn ngữ khác mà không có sự thông giải thì phải giữ im lặng, không được lên tiếng trước mọi người, điều đó không những không gây dựng mà còn làm ồn ào. Người đó hãy âm thầm mà tự nói với chính mình và với Đức Chúa Trời.

I Cô-rinh-tô 14: 29-31
“29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.”

Con hiểu câu 29-31 có nghĩa là: Khi việc nói tiên tri trong buổi nhóm họp cũng phải theo thứ tự, hai hay ba người nói tiên tri thì những người nghe cũng yên lặng và suy xét với Lời của Chúa. Nếu một người nghe mà nhận được sự mặc khải qua việc nói tiên tri của người khác thì người nói tiên tri phải im lặng để nghe sự ý kiến của người được Chúa mặc khải, hoặc thần cảm. Có thể trong lời nói tiên tri của một người, Chúa sẽ dùng người khác để mặc khải ý nghĩa của người khác, từ đó ý nghĩa của lời tiên tri đó sẽ giúp ích và gây dựng cho Hội Thánh chung. Mọi người đều có thể nói tiên tri nếu được Chúa ban cho, nhưng sự nói đó phải theo thứ tự lần lượt, và việc nói tiên tri theo thứ tự như vậy sẽ giúp tất cả mọi người được học hỏi lẫn nhau và khích lệ lẫn nhau.

I Cô-rinh-tô 14: 32-33
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Con hiểu 2 câu trên như sau: Thần trí của các tiên tri là sự nhận thức về ân tứ nói tiên tri Chúa ban theo đúng Lẽ Thật Lời Chúa, nên người nói tiên tri sẽ ý thức được mình nói gì và hiểu được ý nghĩa của lời nói tiên tri của mình. Nên thần trí của họ vâng phục các tiên tri. Điều này trái ngược với việc một người bị tà linh điều khiển để nói “tiên tri” mà họ không ý thức được lời nói của mình, hoặc lời nói đó không đến từ Chúa mà đến từ tà linh. Đức Chúa Trời là Chúa của sự hoà bình, bình an và trật tự, việc nhóm họp Hội Thánh cũng phải ở trong sự hoà bình và trật tự đó.

I Cô-rinh-tô 14: 34-35
34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Con hiểu câu 34-35 là ông Phao-lô muốn khuyên các bà vợ phải giữ sự trật tự trong việc nhóm họp. Việc nói chuyện riêng trong buổi nhóm gây ồn ào, gây hổ thẹn và vấp phạm cho buổi nhóm. Có lẽ lúc bấy giờ, Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có các phụ nữ gây ồn ào bằng việc nói chuyện riêng trong buổi nhóm hoặc hỏi han chồng mình quá nhiều. Phao-lô dạy nếu muốn hỏi, thắc mắc điều gì thì hãy hỏi chồng của mình ở nhà, không nên vì điều đó mà làm ảnh hưởng đến sự trật tự trong buổi nhóm họp.


I Cô-rinh-tô 14: 36-40
“36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.
39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.”

Kính lạy Chúa, con hiểu câu 36-40 như sau: ông Phao-lô khẳng định Lời của Đức Chúa Trời là ra bởi Ngài và đến với con dân của Ngài, chứ không phải ra bởi bất cứ người nào. Có nhiều người không phải là tiên tri nhưng nhận mình là tiên trí, đó là các tiên tri giả. Trong thời đại lúc đó, trong xã hội cũng xuất hiện nhiều tiên tri giả, giáo sư giả, họ dẫn dụ nhiều người đến với lẽ giả và tấn công, bách hại Lẽ Thật. Ông Phao-lô là người điển hình của những sự tấn công và bách hại của những người tự nhận là giáo sư, tiên tri, các bậc cầm quyền cao trong giáo hội. Còn với những người là những tiên tri đến từ Chúa hay người được ân tứ nói các ngôn ngữ khác, thì cũng hãy nói trong sự trật tự và theo trình tự trong Hội Thánh để không làm cho buổi nhóm họp của con dân Chúa trở nên lộn xộn, ồn ào mà làm cho những giờ thông công, thờ phượng Chúa được trật tự và gây dựng cho mọi người.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con, học phân đoạn Thánh Kinh trên, con cảm nhận được sự lộn xộn và có nhiều vấn đề về thuộc linh lẫn cả đời sống thuộc thể của Hội Thánh lúc ban đầu tại Cô-rinh-tô. Trước tình trạng đó, ông Phao-lô là sứ đồ Chúa giao để đưa ra nhiều lời khuyên một cách cụ thể và chi tiết cách thức cũng như tinh thần, ý thức của con dân Chúa để thực hiện một sự nhóm hiệp thánh. Dù có được ơn nói tiên tri hay ơn nói ngoại ngữ và sự thông giải ngoại ngữ, nếu con dân Chúa thực hiện ơn đó một cách vô kỷ luật thì cũng không đẹp lòng Chúa, và ân tứ Chúa ban có thể cất đi bất cứ lúc nào. Chính vì nhìn thấy vấn đề đó nên Phao-lô đã đưa ra những lời giảng dạy của mình để gây dựng Hội Thánh của Chúa một cách đẹp lòng và xứng đáng với ân điển cứu chuộc và Tin Lành cứu rỗi của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con xem đây là bài học ghi nhớ trong việc áp dụng vào các buổi nhóm họp Hội Thánh của con. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
05/6/2023


Nguyễn Thị Nhung
12/06/2023 15:52

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian để suy ngẫm Lời Cha, trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 14:26-40.

Con xin ghi ra sự hiểu của con:

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!
27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời

Thưa Cha, con hiểu rằng ở bài học hôm nay, Đức Thánh Linh qua Phao-lô khuyên dạy hướng dẫn con dân Chúa, về sự trật tự trong các buổi nhóm họp cùng nhau. Khi nhóm họp mà có trên hai người người nói ngôn ngữ khác ngôn ngữ phổ thông, thì lần lượt từng người nói, và khi nói bằng ngôn ngữ khác thì phải có người thông giải, nếu không có người thông giải thì người ấy phải im lặng, tự mình tương giao với Đức Chúa Trời trong tâm thần.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.
33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong lúc Hội Thánh đang nhóm họp, thì khi có sự nói tiên tri nhiều hơn hai người thì cũng lần lượt từng người nói. Bằng sự khôn sáng mà Chúa ban, chúng con nghe và sẽ đối chiếu xem sự người đó nói tiên tri có đúng với Lời Chúa hay không. Nếu như có người đang nói tiên tri, mà có người khác được Đức Thánh Linh mạc khải để nói cho một người đang ngồi, thì người nói trước phải im lặng, nhường cho người mạc khải. Vì Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh mang lại sự bình an, công bình, phước hạnh, không phải Hội Thánh của những sự loạn lạc mất trật tự, nên mỗi con dân Chúa cần có ý thức giữ gìn sự trật tự.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong buổi nhóm họp, thì những người vợ phải giữ sự im lặng, tĩnh lặng. Khi thắc mắc hay muốn hỏi sự gì, thì sau buổi nhóm về nhà hãy hỏi lại chồng mình. Con cũng hiểu là không những là người vợ mà trẻ em, hay bất cứ ai khi cùng nhau nhóm cũng nên giữ sự im lặng.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?
37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.
39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Thưa Cha, con hiểu rằng, những sự mà ông Phao-lô khuyên dạy, hướng dẫn con dân Chúa thời đó và ngày nay, là những lời của Đức Chúa Trời. Nếu có ai không nghe và làm theo những sự ông Phao-lô hướng dẫn thì đó là sự tự do lựa chọn của người đó.

Ngày nay thì con càng dầm thấm và học được rằng, mọi lời nói của người chăn và trưởng lão con cần vâng phục cách hết lòng. Con không nên cho mình cơ hội để lựa chọn tin hay không tin một sự được hướng dẫn, mà con chọn vâng lời làm theo.

Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa khao khát ơn nói tiên tri để gây dựng Hội Thánh, nhưng sự nói tiên tri thì phải làm theo thứ tự ích lợi, không ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác nhưng sự nói ngôn ngữ khác phải được thông giải.

Cảm tạ Chúa, vì Hội Thánh của Chúa mang lại sự bình an, phước hạnh. Chúa ban ơn cho mỗi người trong sự khôn sáng, người được ơn nói tiên tri hay người được ơn nói các ngôn ngữ, trong sự đủ nhận thức của một người bình thường, không phải lắp bắp nói tiếng lạ như trong các giáo hội mang danh Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài mang con về với Hội Thánh chân thật của Ngài, con được nhóm họp trong sự trật tự, con được có những buổi thông công đầm ấm.

Nguyện xin Chúa thêm lên sự hiểu Lời Ngài trên con. Nguyện Lời Ngài luôn ở cùng giúp con trở nên ngày càng trọn vẹn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
12/06/2023.


Trần Thị Thu Hương
17/06/2023 16:00

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 14:26-40 về sự trật tự trong các buổi nhóm của Hội Thánh theo những câu như dưới đây:

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Chúa luôn ban các ân tứ cho con dân Chúa để gầy dựng Hội Thánh. Nếu trong các buổi nhóm hiệp, ai có ân tứ tôn vinh Chúa, nói lên một lẽ thật mầu nhiệm trong Lời Chúa, nói lên sự Chúa muốn mình bày tỏ một giấc mơ, một khải tượng hay tiếng phán của Chúa cho Hội Thánh thì có thể thực hành và nên thực hành các ân tứ ấy. Tuy nhiên sự thực thành các ân tứ Chúa ban trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh cần có trật tự.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Nếu ai muốn nói sự mầu nhiệm cao trọng của Đức Chúa Trời trong một ngôn ngữ khác thì phải có người thông giải và lần lượt nói nhưng không quá ba người nói trong một buổi nhóm hiệp. Nếu không có người thông giải thì người đó phải im lặng rồi sau buổi nhóm thì tự mình nói với Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ khác trong nơi riêng tư của mình.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.

Nếu trong buổi nhóm của Hội Thánh mà có người muốn nói tiên tri thì lần lượt nói nhưng không quá ba người nói. Sự nói tiên tri ở đây có thể là nói những sự mầu nhiệm được mạc khải trong Thánh Kinh, hay qua giấc mơ, khải tượng, tiếng phán Chúa riêng cho ai đó.

Nếu trường hợp có người đang nói tiên tri, nhưng Đức Chúa Trời mạc khải cho một người nào đó và muốn người ấy đứng lên nói ra sự mạc khải ấy thì người đang nói phải dừng lại nhường cho người vừa được mạc khải. Sự mạc khải có thể là một điều mầu nhiệm trong Thánh Kinh, một sự kín giấu của ai đó, một điều sẽ xảy đến trong tương lai...

Các trưởng lão trong Hội Thánh cần cẩn thận thử các thần, nghĩa là xem xét sự mạc khải mà người nói đang trình bày, nếu sự nói sai nghịch Lời Chúa thì yêu cầu người nói dừng lại ngay. Bởi vì, có thể ma quỷ lợi dụng người sống trong tội quấy rối Hội Thánh, hoặc cài đặt các giáo sư giả, tiên tri giả vào trong Hội Thánh, hoặc có những người muốn lập làm thầy.

31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.

Kính lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con, là những người thật lòng tin nhận Chúa ân tứ nói tiên tri. Nguyện xin Ngài gìn giữ hết thảy chúng con để ai nấy cũng ngày càng được học lẫn nhau và cùng được khích lệ trên bước đường theo Chúa.

32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.

Mặc dù nói tiên tri, là những điều Chúa bày tỏ trong tâm thần con dân Chúa nhưng trong khi nói tiên tri thì con dân Chúa vẫn hoàn toàn ý thức được sự nói tiên tri của mình, chứ không như những người ân tứ ngũ tuần bị tà linh nhập, không còn tỉnh táo, cũng không làm chủ được bản thân mình trong sự phát ra những âm thanh vô nghĩa.

33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Đức Chúa Trời không tạo ra sự loạn lạc, mà Đức Chúa Trời có thứ tự, có trật tự, tạo ra sự bình an và phước hạnh cho con dân Chúa trong mỗi Hội Thánh địa phương.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Những người vợ không được phép nói chuyện trong Hội Thánh có nghĩa là trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh, khi đang thờ phượng Chúa, khi có ai hát tôn vinh Chúa, tâm tình làm chứng, chia sẻ... Ngay cả khi có điều không hiểu thì cũng phải chờ đến khi về nhà hỏi chồng chứ không được chuyện trò gây mất trật tự trong buổi nhóm.

Sự nói chuyện gây mất trật tự trong buổi nhóm khác với việc chia sẻ, giảng dạy Lời Chúa. Trong I Cô-rinh-tô 11:5 nói đàn bà phải trùm đầu khi cầu nguyện và nói tiên tri. Mà sự giảng dạy Lời Chúa cũng là một sự nói tiên tri.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?

Lời của Đức Chúa Trời là những điều được giảng dạy qua Thánh Kinh và các mệnh lệnh được Chúa truyền qua các tiên tri của Chúa. Con dân Chúa có bổn phận tin và vâng theo.

37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.

Trong Hội Thánh có một số người tỏ ra mình là người đầy ơn Chúa, tỏ ra mình hiểu biết Lời Chúa hơn người khác và hay tranh cãi. Họ tìm kiếm sự vinh quang cho họ. Đối với những người như vậy, Phao-lô không tranh cãi mà ông chỉ nghiêm khắc nhắc cho họ biết họ có bổn phận vâng theo những điều ông đang viết.

38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Nếu ai đã được nghe giảng Lời Chúa rồi mà không vâng theo thì người ấy tự chịu trách nhiệm mình trước Chúa. Hội Thánh không cần khuyên bảo gì thêm. Nếu một người không ăn năn thì Hội Thánh thi hành kỉ luật đối với người ấy.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.

Ơn nói tiên tri là ơn lớn hơn hết trong các ân tứ mà Đấng Thần Linh ban cho anh chị em trong Hội Thánh. Nguyện xin Chúa ban ơn cho anh chị em chúng con cũng ngày càng thêm nhiều ơn nói tiên tri để gầy dựng Hội Thánh.

Còn ân tứ nói các ngôn ngữ khác dù là thấp nhưng nếu có người thông giải thì Hội Thánh không nên ngăn cản sự nói ngôn ngữ khác về những sự mầu nhiệm, cao trọng của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh.

40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay, con hiểu rằng không chỉ riêng buổi nhóm hiệp của Hội Thánh phải làm cách phải lẽ, theo thứ tự mà ngay trong nếp sống con dân Chúa cũng cần khao khát và thực hành sự phải lẽ, trật tự trong việc ăn mặc, sắp xếp đồ đạc, sinh hoạt trong gia đình. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con vào trong mọi sự khôn sáng trong nếp sống của chúng con, dù là buổi nhóm hiệp trước Hội Thánh hay là nếp sống riêng tư của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương
Ngày 17/06/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
17/06/2023 20:49

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Chúa là Cha Chí Thánh,

Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha một ngày Sa-bát Cha ban cho mỗi một chúng con để nghỉ ngơi phần thân thể xác thịt. Giờ đây Cha lại ban cho con được thời gian suy ngẫm về Lời Cha. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ để con hiểu đúng Lời Cha và xin ban năng lực để con luôn biết áp dụng vào đời sống của con. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 14:26-40 như sau

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong buổi nhóm hiệp Hội Thánh, chúng con là con dân của Ngài, chúng con nên theo thứ tự mà tôn vinh Chúa như hát tôn vinh, chia sẻ Lời Chúa, làm chứng những ơn phước, những điều đó là đẹp lòng Chúa và gây dựng đức tin cho Hội Thánh. Tuy vậy, chúng con cũng phải cẩn thận trong việc làm chứng, tôn vinh, trước mọi sự chúng con phải tự xét lòng mình, để lòng chúng con thánh sạch trước Chúa, không có sự giận ghét, kiêu ngạo, hoặc muốn chứng minh bản thân, thì sự tôn vinh, cảm tạ của chúng con mới là của lễ đẹp lòng Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con luôn biết tra xét tấm lòng của mình trước khi dâng lên Chúa bất kỳ của lễ nào.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng Cha là Thiên Chúa có trật tự, trong sự nhóm hiệp, nếu bất kỳ ai đó trong Hội Thánh có khả năng nói một ngôn ngữ khác và được Cha dạy dỗ trong tâm thần, nếu trong Hội Thánh có người thông giải thì người đó có thể chia sẻ để gây dựng Hội Thánh. Tuy nhiên, nếu không có ai thông giải thì người đó phải im lặng, giữ gìn trật tự trong Hội Thánh vì sự người ấy chia sẻ không được thông giải, không gây dựng và không có ích.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ngay cả ân tứ nói tiên tri cũng phải được nói theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh và trong sự ban ơn của Ngài. Khi ân tứ tiên tri được ban cho bất kỳ ai trong Hội Thánh trong buổi nhóm hiệp thì những người khác nghe và suy xét, không được gây mất trật tự. Tuy vậy, nếu người nói tiên tri nói nghịch với Lẽ Thật Lời Chúa thì trưởng lão, người chăn phải dừng người đó lại nếu không người đó rao truyền những giáo lý sai nghịch với Thánh Kinh.
Con cũng hiểu rằng, có những lúc Chúa mạc khải tiên tri cho bất kỳ ai đang ngồi nghe và giục lòng người đó lên tiếng để nói những điều Chúa bày tỏ, thì người đang nói phải giữ im lặng để nghe sự dạy dỗ đến từ Chúa. Trên hết mọi sự, mọi sự tiên tri đều phải so sánh với lẽ thật Lời Chúa để xác định lời tiên tri đó có thật đến từ Chúa hay không.

31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.

Thưa Chúa, con hiểu rằng khi bất kỳ ai trong Hội Thánh nói tiên tri đúng với Lời Chúa thì mỗi một chúng con điều được học những bài học thuộc linh qua các anh chị em đó và chúng con càng được khích lê càng hơn khi chúng con nhận biết Chúa đang ở cùng chúng con là Hội Thánh của Ngài. Chính Ngài đang dạy dỗ mỗi một chúng con, chỉ cần chúng con có tấm lòng hạ mình, khiêm nhu thì qua cách lời chứng, các lời dạy dỗ chia sẻ cũng các anh chị em, chúng con đều có thể rút ra bài học thuộc linh cũng như thuộc thể cho chính mỗi một chúng con.

33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.
34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh, mọi sự cần phải theo thứ tự, phải giữ sự nhóm hiệp trong sự chỉnh chu, kỉnh kiềng.
Con hiểu rằng, trong buổi nhóm hiệp, người phụ nữ rất dễ vô tình lên tiếng bình luận về bất kỳ mạc khải, lời chứng của anh chị em trong Hội Thánh, và sự lên tiếng khi nhóm họp như vậy sẽ gây ra mất trật tự trong buổi nhóm. Vì thế người nữ có điều gì cần hỏi, thì họ phải chờ buổi nhóm kết thúc, về nhà thì họ có thể hỏi chồng nếu chồng tin kính, còn nếu chồng không tin kính, họ có thể hỏi người chăn, trưởng lão. Câu 34 và 35 không có nghĩa là người vợ trong Hội Thánh không được nói tiên tri, không được tôn vinh Chúa, mà chỉ có nghĩa là họ không được vô phép tắc lên tiếng hỏi hoặc bình luận khi Hội Thánh đang nhóm hiệp và anh chị em trong Hội Thánh đang tôn vinh và làm chứng cũng như nói tiên tri.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?

Thưa Cha, con hiểu rằng, chính đời sống tin kính của con dân Chúa thể hiện được quyền năng thay đổi của Lời Chúa, chính nếp sống của chúng con chính là thể hiện sự vâng phục Lời Chúa. Nếu chúng con chỉ nghe mà làm đủ không thực hành, không áp dụng, thì Lời Chúa đến với chúng con rồi qua đi, không thay đổi được nếp sống của chúng con trong Chúa.

37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Thưa Cha, con hiểu rằng những điều Phao-lô chép ở trên chính là mệnh lệnh đến từ Chúa, chúng con phải có nhiệm vụ vâng phục. Còn những ai không quan tâm, không vâng phục thì chính Chúa sẽ sửa phạt người ấy và đó là trách nhiệm của người ấy trước Chúa.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự nói tiên tri gây dựng đức tin cho các anh chị em trong Hội Thánh, đặc biệt trong những ngày cuối cùng này, sự nói tiên tri khích lệ càng hơn cho đức tin mỗi một chúng con trước những khó khăn thử thách mà Cha cho phép xảy ra. Tuy vậy, trong sự nhóm hiệp, mọi việc làm, hành động phải theo sự sắp xếp của người chăn, trưởng lão sau cho có trật tự, phải phép, đúng với Lời Chúa để sự nhóm hiệp là sự tôn vinh Chúa.

Lạy Cha chí thánh,
Con cảm tạ ơn Cha về sự hiểu mà Cha đã dạy con trên đây. Kính xin Cha nhắc nhở con, giúp con luôn kỉnh kiềng, tôn nghiêm trong khi nhóm họp với Hội Thánh. Con xin cảm tạ ơn Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Con, Mỹ Duyên

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Chúa là Cha Chí Thánh,

Con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha một ngày Sa-bát Cha ban cho mỗi một chúng con để nghỉ ngơi phần thân thể xác thịt. Giờ đây Cha lại ban cho con được thời gian suy ngẫm về Lời Cha. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ để con hiểu đúng Lời Cha và xin ban năng lực để con luôn biết áp dụng vào đời sống của con. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 14:26-40 như sau:

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong buổi nhóm hiệp Hội Thánh, chúng con là con dân của Ngài, chúng con nên theo thứ tự mà tôn vinh Chúa như hát tôn vinh, chia sẻ Lời Chúa, làm chứng những ơn phước, những điều đó là đẹp lòng Chúa và gây dựng đức tin cho Hội Thánh. Tuy vậy, chúng con cũng phải cẩn thận trong việc làm chứng, tôn vinh, trước mọi sự chúng con phải tự xét lòng mình, để lòng chúng con thánh sạch trước Chúa, không có sự giận ghét, kiêu ngạo, hoặc muốn chứng minh bản thân, thì sự tôn vinh, cảm tạ của chúng con mới là của lễ đẹp lòng Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con luôn biết tra xét tấm lòng của mình trước khi dâng lên Chúa bất kỳ của lễ nào.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng Cha là Thiên Chúa có trật tự, trong sự nhóm hiệp, nếu bất kỳ ai đó trong Hội Thánh có khả năng nói một ngôn ngữ khác và được Cha dạy dỗ trong tâm thần, nếu trong Hội Thánh có người thông giải thì người đó có thể chia sẻ để gây dựng Hội Thánh. Tuy nhiên, nếu không có ai thông giải thì người đó phải im lặng, giữ gìn trật tự trong Hội Thánh vì sự người ấy chia sẻ không được thông giải, không gây dựng và không có ích.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ngay cả ân tứ nói tiên tri cũng phải được nói theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh và trong sự ban ơn của Ngài. Khi ân tứ tiên tri được ban cho bất kỳ ai trong Hội Thánh trong buổi nhóm hiệp thì những người khác nghe và suy xét, không được gây mất trật tự. Tuy vậy, nếu người nói tiên tri nói nghịch với Lẽ Thật Lời Chúa thì trưởng lão, người chăn phải dừng người đó lại nếu không người đó rao truyền những giáo lý sai nghịch với Thánh Kinh.

Con cũng hiểu rằng, có những lúc Chúa mạc khải tiên tri cho bất kỳ ai đang ngồi nghe và giục lòng người đó lên tiếng để nói những điều Chúa bày tỏ, thì người đang nói phải giữ im lặng để nghe sự dạy dỗ đến từ Chúa. Trên hết mọi sự, mọi sự tiên tri đều phải so sánh với lẽ thật Lời Chúa để xác định lời tiên tri đó có thật đến từ Chúa hay không.

31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.

Thưa Chúa, con hiểu rằng khi bất kỳ ai trong Hội Thánh nói tiên tri đúng với Lời Chúa thì mỗi một chúng con điều được học những bài học thuộc linh qua các anh chị em đó và chúng con càng được khích lê càng hơn khi chúng con nhận biết Chúa đang ở cùng chúng con là Hội Thánh của Ngài. Chính Ngài đang dạy dỗ mỗi một chúng con, chỉ cần chúng con có tấm lòng hạ mình, khiêm nhu thì qua cách lời chứng, các lời dạy dỗ chia sẻ cũng các anh chị em, chúng con đều có thể rút ra bài học thuộc linh cũng như thuộc thể cho chính mỗi một chúng con.

33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.
34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh, mọi sự cần phải theo thứ tự, phải giữ sự nhóm hiệp trong sự chỉnh chu, kỉnh kiềng. Con hiểu rằng, trong buổi nhóm hiệp, người phụ nữ rất dễ vô tình lên tiếng bình luận về bất kỳ mạc khải, lời chứng của anh chị em trong Hội Thánh, và sự lên tiếng khi nhóm họp như vậy sẽ gây ra mất trật tự trong buổi nhóm. Vì thế người nữ có điều gì cần hỏi, thì họ phải chờ buổi nhóm kết thúc, về nhà thì họ có thể hỏi chồng nếu chồng tin kính, còn nếu chồng không tin kính, họ có thể hỏi người chăn, trưởng lão. Câu 34 và 35 không có nghĩa là người vợ trong Hội Thánh không được nói tiên tri, không được tôn vinh Chúa, mà chỉ có nghĩa là họ không được vô phép tắc lên tiếng hỏi hoặc bình luận khi Hội Thánh đang nhóm hiệp và anh chị em trong Hội Thánh đang tôn vinh và làm chứng cũng như nói tiên tri.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?

Thưa Cha, con hiểu rằng, chính đời sống tin kính của con dân Chúa thể hiện được quyền năng thay đổi của Lời Chúa, chính nếp sống của chúng con chính là thể hiện sự vâng phục Lời Chúa. Nếu chúng con chỉ nghe mà làm đủ không thực hành, không áp dụng, thì Lời Chúa đến với chúng con rồi qua đi, không thay đổi được nếp sống của chúng con trong Chúa

37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Thưa Cha, con hiểu rằng những điều Phao-lô chép ở trên chính là mệnh lệnh đến từ Chúa, chúng con phải có nhiệm vụ vâng phục. Còn những ai không quan tâm, không vâng phục thì chính Chúa sẽ sửa phạt người ấy và đó là trách nhiệm của người ấy trước Chúa.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự nói tiên tri gây dựng đức tin cho các anh chị em trong Hội Thánh, đặc biệt trong những ngày cuối cùng này, sự nói tiên tri khích lệ càng hơn cho đức tin mỗi một chúng con trước những khó khăn thử thách mà Cha cho phép xảy ra. Tuy vậy, trong sự nhóm hiệp, mọi việc làm, hành động phải theo sự sắp xếp của người chăn, trưởng lão sau cho có trật tự, phải phép, đúng với Lời Chúa để sự nhóm hiệp là sự tôn vinh Chúa.

Lạy Cha chí thánh,
Con cảm tạ ơn Cha về sự hiểu mà Cha đã dạy con trên đây. Kính xin Cha nhắc nhở con, giúp con luôn kỉnh kiềng, tôn nghiêm trong khi nhóm họp với Hội Thánh. Con xin cảm tạ ơn Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Mỹ Duyên
17/06/2023


Nguyễn Xuân Bắc
18/06/2023 22:50

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con giúp con hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Cô-rinh-tô 14:26-40

“26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!
27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.”

Thưa Cha, câu 26-28 con được hiểu sứ đồ Phao-lô dạy rằng khi các anh chị em nhóm hiệp lại thì ai có những ân tứ gì Chúa ban thì hãy bày tỏ trước Hội Thánh để cùng nhau được gây dựng. Và nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì phải có ít nhất là hai hay ba người thông giải nhưng phải theo thứ tự trật tự lần lượt mỗi người. Thưa Cha, con được hiểu rằng nếu một người nói một ngôn ngữ khác mà không có người thông giải thì người nói ngôn ngữ đó phải im lặng, và người đó chỉ nói với chính mình và với Ngài thôi.

“29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.
31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.”

Thưa Cha, câu 29-31 con được hiểu rằng các tiên tri là những người nói về ý muốn của Ngài những điều sắp xảy ra, người nói tiên tri có thể được do chính Ngài mạc khải cho qua giấc mơ, qua khải tượng, qua Lời phán hoặc nói những gì mà đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Thưa Cha, con hiểu rằng khi hai ba người nói tiên tri thì phải nói trong sự trật tự lần lượt nói và các người khác nghe xem xét những điều người đó nói có đúng trong Thánh Kinh không.

“32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.”

Thưa Cha, câu 32 con được hiểu rằng thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri nghĩa là mỗi một tiên tri phải làm chủ thần trí mình khi nói tiên tri, phải làm chủ tâm trí của mình một cách có ý thức, không giống như những người nói tiếng lạ là những lời nói của họ không có ý thức, họ cho tà linh xâm nhập vào cơ thể mình, tâm trí không còn có ý thức.

“33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.”

Thưa Cha, câu 33 con được hiểu rằng Ngài không tạo ra sự loạn lạc, lộn xộn, ồn ào trong Hội Thánh mà Ngài có sự bình an, trật tự và phước hạnh khi Hội Thánh nhóm hiệp thờ phượng Ngài.

“34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.”

Thưa Cha, câu 34 con được hiểu rằng những người vợ không được lên tiếng trong khi Hội Thánh nhóm hiệp, thờ phượng Ngài, những người vợ phải vâng phục theo luật pháp là luật pháp của Ngài và cũng là luật pháp của loài người. Những người vợ phải giữ trật tự trong khi Hội Thánh tôn vinh thờ phượng Chúa, nếu trong Hội Thánh có ai nói tiên tri mà người vợ có thắt mắc gì thì cũng hãy hỏi chồng mình khi ở nhà, không nên hỏi vì sẽ gây ra sự mất trật tự.

“37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.
38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.”

Thưa Cha, câu 37,38 con được hiểu rằng sứ đồ Phao-lô nói đến những người tranh cạnh với ông, họ ganh tị chức vụ sứ đồ của ông, họ muốn người khác trọng vọng họ, và họ muốn bác bỏ lời dạy của ông.

Thưa Cha, sứ đồ Phao-lô nói những điểu ông viết là mệnh lệnh của Chúa, nếu ai không quan tâm là người đó không chập nhận những gì ông nói thì cứ để họ không quan tâm, ông không tranh cãi gì với họ.

“39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.
40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.”

Thưa Cha, câu 39,40 con được hiểu rằng sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy khao khát nói tiên tri, nhưng cũng không ngăn cấm nói ngôn ngữ khác, khi có người thông giải. Nhưng mọi sự phải làm trong trật tự để mang lại sự gây dựng cho mọi người.

Bài học con rút ra:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con học được là phải có sự trật tự trong khi Hội Thánh nhóm hiệp thờ phượng Ngài, và nói những gì mang lại sự gây dựng có ích cho Hội Thánh và tôn vinh danh Thánh Ngài. Không làm để tỏ ra mình là người được ơn hơn mọi người, và luôn nhắc nhở mình là mình làm được là do bởi năng lực và sự ban ơn thêm sức từ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
18/06/2023


Nguyễn Thị Thúy My
24/07/2023 16:26

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con vui mừng và dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 14: 26-40 như sau:

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Thưa Cha, con hiểu rằng sứ đồ Phao-lô nói lên sự khích lệ, khi trong buổi nhóm hiệp mà ai nấy cũng có những ân tứ của Đấng Thần Linh ban cho thì hãy dùng những ân tứ ấy mà gây dựng Hội Thánh.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong buổi nhóm hiệp nếu có ai trong Hội Thánh muốn nói lên những sự mầu nhiệm và cao trọng của Đức Chúa Trời trong một ngôn ngữ khác, thì người được ân tứ nói ngôn ngữ khác có thể đứng lên nói và chờ xem trong Hội Thánh có người thông giải hay không. Nếu không có ai thông giải mà chính người ấy cũng không thể thông giải, thì người ấy phải im lặng không được nói nữa. Sau khi kết thúc buổi nhóm hiệp thì người ấy có thể tự mình nói với Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ khác, trong nơi riêng tư của mình.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh mà có người muốn nói tiên tri thì theo thứ tự hai hay ba người lần lượt nói, còn những người khác thì lắng nghe và suy xét xem người nói tiên tri có đúng với lẽ thật của Lời Chúa hay không. Nhưng nếu có ai đang nói mà Đức Chúa Trời thần cảm cho người nào đó đang ngồi trong buổi nhóm hiệp, và muốn người ấy nói ra sự mạc khải, thì người đang nói tiên tri phải dừng ngay sự nói của mình, nhường cho người vừa được mạc khải nói.

31 Bởi vì hết thảy các anh chị em có thể lần lượt nói tiên tri, để tất cả đều được học và tất cả đều được khích lệ.
32 Thần trí của các tiên tri vâng phục các tiên tri.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô nói lên sự kiện con dân Chúa được ơn nói tiên tri có thể lần lượt nói trong buổi nhóm hiệp, để cả Hội Thánh đều được khích lệ và gây dựng. Nhưng mỗi tiên tri phải làm chủ thần trí của mình trong khi nói tiên tri và nói một cách có ý thức, để những lời nói đem lại ích lợi và gây dựng cho người nghe.

33 Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.

Thưa Cha, con hiểu rằng câu này hàm ý Đức Chúa không tạo ra sự loạn lạc, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời của sự bình an, phước hạnh. Cũng vậy, những ai thuộc về Ngài là những người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng sống theo Lời Chúa, thì người ấy cũng nhận được sự bình an và phước hạnh. Điều đó được thể hiện trong từng Hội Thánh địa phương.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng người vợ không được phép nói chuyện trong Hội Thánh là không được phép nói chuyện trong khi Hội Thánh đang nhóm hiệp thờ phượng Chúa, vì khi nhóm hiệp thờ phượng Chúa thì phải cung kính, trang nghiêm. Có điều gì những người vợ nghe mà không hiểu thì cũng phải chờ về nhà hỏi lại chồng, chứ không được ồn ào, gây mất trật tự trong buổi nhóm.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời của Đức Chúa Trời là từ mọi lời phán truyền của Ngài qua điều răn luật pháp được ghi chép trong Thánh Kinh, và Lời của Đức Chúa Trời đến với con dân Ngài qua những người rao giảng Lời Chúa. Vậy nên, bổn phận của con dân Chúa là tin cậy và vâng theo mọi lời Chúa phán dạy.

37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng có một số người trong Hội Thánh kiêu ngạo, cho rằng mình là người được đầy ơn Chúa, hiểu biết Lời Chúa cách sâu nhiệm, muốn tìm kiếm sự vinh quang về mình. Tuy nhiên, họ không biết rằng các ân tứ, các chức vụ trong Hội Thánh phải được Chúa ban cho. Với những người như vậy sứ đồ Phao-lô nghiêm khắc với họ và nói cho họ biết rằng những điều ông viết là mệnh lệnh của Chúa, và họ phải có bổn phận vâng theo những gì ông viết mà không được phép tranh cãi.

38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu người nào đã được nghe giảng Lời Chúa, hoặc được khuyên bảo nhưng người ấy bỏ qua hoặc không tiếp nhận thì người ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chúa. Không cần khuyên bảo gì thêm với họ.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô khuyên mỗi con dân Chúa hãy khao khát ân tứ nói tiên tri và dù ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ là ân tứ thấp hơn hết trong các ân tứ, nhưng nếu có người thông giải thì Hội Thánh không nên ngăn cản sự nói các ngôn ngữ khác.

40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Thưa Cha, con hiểu rằng mọi việc làm của con dân Chúa trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh đều phải làm theo đúng Lời Chúa, làm theo thứ tự có trước có sau và phải thể hiện sự cung kính trang nghiêm trong buổi nhóm hiệp thờ phượng Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu qua bài học hôm nay, để con luôn ý thức được rằng sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa cần phải trang nghiêm, kỉnh kiềng, và phải trật tự, có trước có sau theo thứ tự. Vì trong buổi nhóm hiệp thờ phượng Chúa có sự hiện diện của Chúa và các thiên sứ. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn làm theo đúng Lời Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
24/07/2023


Trần Hữu Tường
27/07/2023 00:49

I Cô-rinh-tô 14:26-40 Sự Trật Tự Trong Các Buổi Nhóm của Hội Thánh

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay.
Thưa Cha, con xin ghi lại một vài sự hiểu của con về I Cô-rinh-tô 14:26-40 như sau:

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vậy thì nên làm thế nào, khi các anh chị em nhóm hiệp mà ai nấy trong các anh chị em có bài thánh ca, có lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ? Hãy làm tất cả cho sự gây dựng!

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô khích lệ con dân Chúa trong khi nhóm hiệp, nếu ai có bài thánh ca, lời giảng dạy, có một ngôn ngữ khác, có sự mạc khải, có sự thông giải các ngôn ngữ thì hãy làm tất cả những điều đó để đem đến ích lợi, gây dựng cho Hội Thánh.

27 Nếu có ai nói một ngôn ngữ khác thì hai hoặc nhiều lắm là ba người nói theo phiên, và có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong Hội Thánh, mà tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi có ai nói một ngôn ngữ khác thì nhiều lắm là ba người nói theo phiên và có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải thì người ấy phải giữ im lặng trong buổi nhóm của Hội Thánh. Khi kết thúc buổi nhóm thì tự nói với mình và với Đức Chúa Trời.

29 Còn các tiên tri, hai hay ba người nói, những người khác thì suy xét.
30 Nhưng, nếu có sự mạc khải cho một người đang ngồi, thì người trước phải giữ im lặng.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi có ai nói tiên tri thì nhiều lắm là ba người nói lần lượt, những người khác thì suy xét xem lời nói tiên tri có đúng với Thánh Kinh không. Nhưng nếu có sự mạc khải của Đức Chúa Trời cho một người đang ngồi và Đức Chúa Trời muốn người ấy nói ra sự mạc khải thì người đang nói phải dừng lại nhường cho người được mạc khải nói.

34 Những người vợ của các anh em hãy giữ im lặng trong các Hội Thánh; vì họ không được phép nói chuyện nhưng phải vâng phục, theo như luật pháp nói.
35 Và nếu họ muốn học được điều gì thì họ hãy hỏi những người chồng của họ ở nhà; vì những người vợ nói chuyện trong Hội Thánh là điều hổ thẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong những buổi nhóm hiệp của Hội Thánh những người vợ không được nói chuyện riêng làm mất trật tự buổi nhóm. Nếu có điều gì thắc mắc không hiểu thì khi về nhà họ hãy trao đổi với chồng của họ để giữ cho buổi nhóm được trật tự.

36 Lời của Đức Chúa Trời ra từ các anh chị em, hay chỉ đến với các anh chị em?

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời của Đức Chúa Trời không ra từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hay những người tin nhận Chúa mà họ được nghe rao giảng và tin nhận. Lời của Đức Chúa Trời đến với họ qua những người rao giảng Lời Chúa. Bởi vậy, bổn phận của họ là tin và vâng theo chứ không phải lý luận, tìm cách để không vâng theo Thánh Kinh.

37 Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay người thiêng liêng, thì người ấy hãy biết rằng, những điều tôi viết cho các anh chị em đây là các mệnh lệnh của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong Hội Thánh từ trước đến nay đều có những người tự cho mình là tiên tri, tự cho mình có sự hiểu biết Lời Chúa, hay tranh cãi với những người được Chúa ban cho chức vụ rao giảng Tin Lành và rao giảng Lời Chúa. Đối với những người đó, sứ đồ Phao-lô không tranh cãi với họ, ông chỉ nghiêm khắc viết rằng những điều ông viết là mệnh lệnh của Chúa, con dân Chúa có bổn phận vâng theo mà không được phép tranh cãi.

38 Nhưng nếu có ai không quan tâm hãy để người ấy không quan tâm.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu có ai trong Hội Thánh đã nghe biết Lời Chúa mà vì bất cứ lý do gì lại bỏ qua, không vâng theo thì người ấy sẽ gánh lấy trách nhiệm trước Chúa. Hội Thánh cũng không cần khuyên bảo gì thêm.

39 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy khao khát nói tiên tri và đừng ngăn cấm sự nói các ngôn ngữ khác.

Thưa Cha, con hiểu rằng sứ đồ Phao-lô khích lệ con dân Chúa hãy khao khát có được ân tứ nói tiên tri, vì điều quan trọng trong các buổi nhóm của Hội Thánh là nghe được Lời của Đức Chúa Trời rao truyền cho Hội Thánh. Còn đối với ân tứ nói các nhánh ngôn ngữ nếu có người thông giải thì Hội Thánh không nên ngăn cản vì người nói ngôn ngữ khác cũng nói lên sự cao trọng và sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.

40 Mọi sự đều nên làm cách phải lẽ và theo thứ tự.

Thưa Cha, con hiểu rằng mọi việc làm trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh nên làm theo đúng Lời Chúa và theo thứ tự, việc cần làm trước thì làm trước, việc cần làm sau thì làm sau và mỗi người theo phiên nhau để thực hành các ân tứ mà Đấng Thần Linh ban cho.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây để con cũng biết được những việc cần làm và thứ tự các việc làm trong buổi nhóm hiệp của Hội Thánh để con thực hành đúng Lời Chúa dạy. Xin Chúa ban ơn cho con để trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh, con cũng góp phần tham dự vào các việc làm để đem đến ích lợi, gây dựng cho các anh chị em khác. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
27/07/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ