Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Hôm nay, ngày 06/07/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 8:16-24.

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.
17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.
18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.
19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.
20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.
21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.
22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.
23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.
24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho và đặt để những sự tốt lành trong lòng người. Điều đó có nghĩa gì (câu 16)?
2. Tại sao Phao-lô gọi việc quyên góp tiền bạc để cứu trợ lẫn nhau trong Hội Thánh là việc phục vụ cho sự vinh quang của chính Chúa (câu 19)?
3. Phao-lô và các bạn của ông "nghĩ trước những việc đáng khen" là nghĩ trước những việc gì (câu 21)?
4. "Các sứ giả của các Hội Thánh" có nghĩa gì (câu 23)?
5. Tại sao "các sứ giả của các Hội Thánh" còn là các sứ giả của "sự vinh quang của Đấng Christ" (câu 23)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có lòng sốt sắng vì các anh chị em cùng Cha không?
2. Bạn có phải là người được Hội Thánh chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-0816-24-loi-gioi-thieu-ve-tit/

Có 16 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
06/07/2023 14:01

II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa về sự dẫn dắt của Ngài. Nhờ ơn Chúa mà con đã giải quyết được rất nhiều vấn đề tưởng chừng như rất khó khăn với con nhưng lại quá dễ dàng trong bàn tay quyền năng của Chúa. Ngài đã lựa chọn những thứ tốt nhất và ban phước trên những sự lựa chọn ấy cho con, con cảm tạ Chúa! Nguyện ân điển của Chúa luôn ở cùng con và hai con của con.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 8:16-24.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khen ngợi và giới thiệu ba người được ông giao cho nhiệm vụ đem thư đến Cô-rinh-tô và tiếp nhận quà cứu trợ của họ gửi các thánh đồ ở Giê-ru-sa-lem.

Trước hết ông lại nói về Tít. Chẳng những Tít vâng lệnh Phao-lô để đi Cô-rinh-tô, ông còn chứng tỏ lòng nhiệt thành của ông đối với tín hữu ở Cô-rinh-tô, “Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít”.

Thật ra, Phao-lô không cần phải nhờ vả hoặc ra lệnh cho Tít vì “người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em”. Phao-lô giới thiệu và khen ngợi một người nữa sẽ đi với Tít, là người được Hội Thánh khắp nơi khen ngợi về việc truyền giảng Tin Lành. Người này được nhiều Hội Thánh thời sơ lập biết đến, vì ông luôn luôn đi theo đoàn truyền giáo của Phao-lô và đồng chịu vui buồn sướng khổ của một người truyền giáo, không biết rõ ngày mai của mình sẽ như thế nào.

Lạy Chúa, con nghĩ rằng, người mà Phao-lo nhắc đến là Lu-ca. Ông là một bác sĩ y khoa, một văn sĩ, và là một sử gia, ông hầu việc Chúa trong nhiều chức vụ khác nhau. Công trạng của ông đối với Hội Thánh chung rất lớn, mà chẳng bao giờ ông xưng tên hoặc nêu công lao mình trong hai sách Tân Ước do ông viết. Ông là người được các Hội Thánh chỉ định để theo giúp đỡ Phao-lô lo việc tương trợ, “và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em”.

Vì lý đó ấy nên không ai có thể chỉ trích hay nghi ngờ lòng trong sạch của Phao-lô về số tiền quyên góp quá lớn nầy “Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi”. Cách cư xử của người đầy tớ Chúa là làm việc cách ngay thẳng, chẳng những trước mặt Chúa, nhưng trước mặt người ta nữa.

Lạy Chúa,con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cũng giới thiệu một anh em nữa sẽ cùng đi với hai người kia. Dù là người nào đi nữa, thì Phao-lô khen đó là một người luôn luôn nhiệt thành, đã được thử thách nhiều lần. Người ấy cũng hết sức tín nhiệm các tín hữu ở Cô-rinh-tô, chứng tỏ rằng người này đã tiếp xúc, quen biết và hầu việc Chúa một thời gian dài ở Cô-rinh-tô, để có thể hiểu biết và tín nhiệm các tín hữu ở đó “Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em”.

Tít là bạn đồng sự cộng tác với Phao-lô để phục vụ tín hữu Cô-rinh-tô. Còn hai người sẽ đồng hành với Tít là hai người đại diện của các Hội Thánh cử đi theo giúp đỡ Phao-lô. Họ được gọi là vinh quang của Đấng Christ vì là dụng cụ làm cho Ngài được vinh quang qua sự trung thành, được Ngài sử dụng trong công tác phục vụ các Hội Thánh, “Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ”.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở các môn đồ cũ của ông ở Cô-rinh-tô “hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em”.

Điều đó chứng tỏ lòng tương trợ rộng rãi vì tình yêu thương các thánh đồ của Chúa đang lâm cảnh túng thiếu, để cho hai đại diện của các Hội Thánh thấy lời khen của Phao-lô về họ là không quá lời chút nào.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Mơ
08/07/2023 20:48

II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa Lời con tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ Chúa bởi sự ở cùng của Ngài trong mọi chi tiết của đời sống khiến cho lòng con vui mừng trong sự biết ơn. Con cảm tạ ơn Chúa cho con thì giờ này được ngồi đây suy ngẫm Lời của Ngài, con cầu xin Chúa ban ơn thêm sức và soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Cô-rinh-tô 8:16-24.

Kính thưa Chúa!
con hiểu rằng, bởi sự nhận biết mọi sự tốt lành loài người có được đều đến từ Đức Chúa Trời nên Phao-lô dâng lên Chúa lời cảm tạ về những ân tứ Ngài ban cho Tít, và tấm lòng sốt sắng của Tít trong sự phụng sự Chúa qua chức vụ Chúa ban cho ông. Trước khi tiếp nhận lời khuyên của Phao-lô trở lại Cô-rinh-tô để phụ trách việc thu nhận tiền quyên góp, trong lòng Tít đã có sự tự nguyện, bởi vậy khi được Phao-lô giao cho trách nhiệm, Tít đã nhận lời và sốt sắng lên đường.

Phao-lô gọi việc quyên góp tiền bạc để cứu trợ lẫn nhau trong Hội Thánh là việc phục vụ "cho sự vinh quang của chính Chúa" bởi vì mỗi một người sau khi tin nhận Đấng Christ đều trở thành con cái yêu dấu của Ngài. Mỗi việc tốt con cái làm ra đều mang lại lời khen và niềm tự hào cho cha mẹ. Cũng giống như vậy, việc tiếp trợ lẫn nhau giữa con dân Chúa là việc lành bày tỏ tình yêu thương như Chúa dạy, chính là phục vụ cho sự vinh quang của Ngài.

Phao-lô và các bạn của ông "nghĩ trước những việc đáng khen" là nghĩ trước những việc không gây cho người khác sự vấp phạm, không tạo cho người khác sự hiểu lầm trong việc quyên tiền trợ giúp con dân Chúa tại Giu-đê bằng cách cử những anh em cùng Cha có tiếng tốt trong Hội Thánh cùng phụ trách công việc này.

Phao-lô gọi những người anh em cùng Cha phụ trách công việc quyên góp tiền với Tít là "Các sứ giả của các Hội Thánh" bởi vì họ là những người đại diện cho Hội Thánh cùng với Tít tới Cô-rinh-tô thực hiện trọng trách được giao như vai trò của một sứ giả. Việc làm của họ bày tỏ tình yêu thương của con dân Chúa với nhau, qua đó bày tỏ sự vinh quang của Đấng Christ nên còn là các sứ giả của "sự vinh quang của Đấng Christ".

Kính thưa Chúa!
Qua lời giới thiệu của Phao-lô về Tít và những anh chị em cùng Cha con học được rằng.
Con dân chân thật của Chúa luôn siêng năng và sốt sắng trong mọi việc lành Ngài sắm sẵn, qua đó bày tỏ vinh quang của Đấng Christ trong những ngày còn ở trong thế gian.

Là con dân Chúa Chúa, trong mọi việc phải có sự khôn sáng để nghĩ trước những điều đáng khen không chỉ trước mặt Thiên Chúa mà còn trước mặt loài người, không để người khác vấp phạm, có cớ nghi ngờ, hoặc hiểu lầm.

Con cũng học được rằng, khi một người nhận thức được những gì mình đang làm cho anh chị em cùng Cha là mình đang phục Chúa, thì sẽ không còn cảm giác mệt nhọc hay thấy vất vả, cũng không có sự cáu gắt hay cảm giác bị quấy rầy. Khi nhận thức được như vậy sẽ thấy được sức Chúa ban cho mình để làm trong sự sốt sắng vui mừng như tấm gương của Tít và những người bạn trong bài học.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban ơn cho con khi con suy ngẫm Lời của Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

 Con, Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 08/07/2023.


Đặng Thái Học
09/07/2023 10:54

II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Trong những người cùng làm việc với Phao-lô trên hành trình truyền giáo, có lẽ Tít là người vượt trội hơn trong mục vụ, nên Phao-lô tỏ lời giới thiệu những điểm nổi bật về Tít, bởi Đức Thánh Linh cảm động ông viết ra trong phân đoạn Thánh Kinh này.

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.

Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về ơn cứu rỗi của Ngài ban cho Tít, đặt vào lòng ông sự sốt sắng trong chức vụ hầu việc Chúa theo thánh ý Ngài. Chúa đặt để vào lòng mỗi con dân Ngài sự kêu gọi khác nhau tùy theo những ân tứ được ban, nhưng việc sẵn lòng tiếp nhận ân tứ và hành động theo sự soi dẫn của Chúa là do sự lựa chọn của mỗi chúng con.

17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.

Phao-lô và các bạn của ông nhận thấy rõ rằng, chẳng những Tít đã nhận lời đề nghị của Phao-lô và các bạn đồng lao của ông, trong khi chính Tít cũng có lòng sốt sắng, tự nguyện đến thăm viếng các anh chị em tại Cô-rinh-tô. Điều này nói lên sự đồng lòng của các sứ đồ, họ cùng có lòng sẵn sàng, hăng hái như nhau.

18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.
19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.

Người mà Phao-lô và các bạn của ông sai đi chắc cũng là một sứ đồ hoặc một con dân Chúa có tiếng tốt trong các Hội Thánh, được chọn vào chương trình cùng với Phao-lô nhận tiền quyên góp để tiếp trợ cho con dân Chúa tại Giu-đê. Và không phải chỉ thế thôi, nhưng người đã được chọn bởi các Hội Thánh, làm bạn đồng hành với Phao-lô và và các bạn của ông trong công tác từ thiện đó, là công việc mà các sứ đồ lúc đó đang tiến hành vì vinh quang của chính Chúa và tỏ ra lòng nhiệt thành của Phao-lô và các bạn của ông, cũng như các anh chị em cùng đồng công trong sự tiếp trợ.

20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.

Trong việc nhận tiền quyên góp để đưa đi tiếp trợ con dân Chúa khó nghèo, Phao-lô và các bạn của ông đã thận trọng để tránh bất cứ sự than phiền nào về cách sử dụng số tiền lớn do con dân Chúa dâng hiến. Hội Thánh ngày nay cũng nên học tập tấm gương quản lý và sử dụng tiền của con dân dân Chúa cho các nhu cầu của con dân Chúa, mục vụ của Hội Thánh.

21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.

Trong mục vụ nhận tiền quyên góp để trợ giúp những anh chị em đang trong cảnh thiếu thốn, Phao-lô và các bạn của ông luôn cố gắng làm điều tốt đẹp, chẳng những chỉ trước mặt Chúa, mà cũng trước mặt loài người nữa. Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết tấm lòng ngay thẳng của Phao-lô và các bạn của ông, nhưng đối với con dân Chúa còn đang sống trong thân thể xác thịt này, thì ông và các bạn của ông luôn thận trọng trong việc công khai các khoản thu - chi, để không gây hiểu lầm, làm cớ vấp phạm cho anh chị em mình.

22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.

Phao-lô và các bạn của ông đã gửi Tít cùng với họ một người anh em cùng Cha, là người có tiếng tốt, uy tín, siêng năng vào mục vụ nhận khoản tiền quyên góp và trao cho những con dân Chúa có hoàn cảnh khó khăn. Các sứ đồ được Chúa chọn vào chức vụ hầu việc Ngài, và Chúa lại dùng họ vào việc chọn ra những người xứng đáng vào mục vụ theo sự cảm động của Đức Thánh Linh. Đây là những việc làm bởi sự soi dẫn của Thiên Chúa mà chỉ con dân Chúa mới có thể chiêm nghiệm được sự cao trọng đó.

23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.

Phao-lô nói về Tít, là người cùng dự phần trong chức vụ sứ đồ với ông, và là người đồng công cùng các con dân Chúa trong mục vụ của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Còn các anh chị em cùng Cha kia là nói về hai người cùng với Tít, có trách nhiệm nhận quyên góp và đem đi tiếp trợ. Những người đại diện cho các Hội Thánh trong việc quyên góp, tiếp trợ là những sứ giả của các Hội Thánh và việc làm của họ là vì vinh quang của Đấng Christ.

24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, hãy tỏ ra cho những người phụ trách việc nhận tiền quyên góp, để tiếp trợ công khai, trực tiếp con dân Chúa trong các Hội Thánh về chứng cớ tình yêu được tỏ ra qua việc làm. Phao-lô và các bạn của ông khoe khoang thay cho con dân Chúa về những việc làm tốt đẹp của họ tại Cô-rinh-tô.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh này!

Con nguyện luôn có lòng sốt sắng theo gượng Tít và các bạn cùng làm việc với ông trong việc nhận tiền quyên góp để tiếp trợ các anh chị em cùng Cha cách hết lòng mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
09/7/2023


Nguyễn Thị Lan
10/07/2023 11:02

II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Con xin kính lạy Cha Yêu Thương của con, sớm nay con vui mừng được đến với Lời Cha trong nỗi nhớ và lòng biết ơn Cha. Con xin ghi chép lại những điều Cha dạy dỗ trong phân đoạn Thánh Kinh này, kính dâng lên Cha.

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.

Thưa Cha, con ấn tượng với cách viết quen thuộc mà lại khiến cho con bất ngờ. Con xin được dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho của Ngài trên tấm lòng Phao-lô về sự quan tâm, thấu hiểu của ông dành cho người bạn cùng hầu việc Chúa với mình, là Tít. Con xin được đồng tâm tình với Phao-lô trong sự tạ ơn này.

Qua đây, con cũng học được: Không chỉ khi Chúa ban cho con điều gì con mới dâng lời tạ ơn. Con cần dâng lời tạ ơn khi Chúa ban cho các anh chị em cùng Cha của con trong Hội Thánh nữa. Chúa muốn con luôn có được tâm tình như vậy, để con luôn biết ơn Ngài, nhớ đến Ngài, yêu thương Chúa và yêu thương Hội Thánh, quan tâm yêu thương từng anh chị em trong Hội Thánh.

Con hiểu rằng, nếu một người cứ luôn giữ được tấm lòng với Chúa, với anh chị em mình như thế thì sẽ không bao giờ có chuyện ganh tỵ, đố kỵ nhau xảy ra trong Hội Thánh, vì mọi thứ ơn đều đến bởi Chúa, mỗi chúng con chỉ việc đơn sơ đón nhận, cứ vui mừng tạ ơn, chúc phước lẫn cho nhau.

17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.

Thưa Cha, qua câu trên, giúp con hiểu được mọi thứ ơn đều xuất phát từ sự khiêm nhường hạ mình trước Chúa, vâng phục Chúa và vâng phục lẫn nhau, cùng việc sốt sắng làm cách tự nguyện.

Tít đã tiếp nhận lời khuyên từ Phao-lô, ông cũng tự ý đến với các anh chị em với lòng sốt sắng.

Con học được ở Tít: Hành động ngay sau khi tiếp nhận; chủ động tự nguyện đến với anh chị em; tự nguyện vâng phục không cần nhắc hay ép buộc; làm bằng tấm lòng tin yêu, vâng phục.

18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.

Con hiểu Phao-lô và các bạn của ông đã sai thêm một người anh chị em cùng Cha đi cùng Tít làm nhiệm vụ này. Người được sai đi này có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh, có nghĩa là được Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng các anh chị em trong Hội Thánh qua nếp sống, cảm biết tấm lòng người này yêu kính Chúa, đáng tin để giao việc.

Qua đây con học được: Chúa đi lại, bày tỏ cho Hội Thánh ấn chứng về nếp sống của con dân Chúa cách sống động. Chúa quản trị Hội Thánh qua các tôi tớ chân thật của Chúa, như người chăn, các trưởng lão, ...Mọi hoạt động của Hội Thánh phải do chính Chúa đặt để. Ngài đặt để, ấn chứng trong lòng con dân Chúa, qua Đức Thánh Linh.

Điều này cho con thấy được sự sai trái trong các giáo hội mang danh Chúa, khi tự lập ra điều này điều kia, người này người kia, chức này chức kia theo ý riêng, mà không có sự ấn chứng của Đức Thánh Linh.

Ấn chứng của Đức Thánh Linh thì luôn hiệp một, Ngài ấn chứng, kêu gọi, chọn ai làm việc gì thì Ngài cũng sẽ ban luôn năng lực cùng ân tứ, dẫn dắt rõ ràng, giúp người đó làm theo, bằng sức Chúa.

Con dân chân thật của Chúa thì luôn có sự khiêm nhường hạ mình, yên lặng lắng nghe tiếng Chúa trong thần trí và lắng nghe góp ý của Hội Thánh, qua người chăn, các trưởng lão, chờ đợi Đức Thánh Linh ấn chứng rõ ràng trong lòng và qua Hội Thánh, rồi cẩn thận, sốt sắng làm theo. Không vội vàng hấp tấp, cũng không chậm trễ, thờ ơ; không tự ý làm theo ý riêng, dẫn đến mỗi người mỗi ý, gây bất đồng trong Hội Thánh.

Lạy Cha, con xin Cha tha thứ cho con những lúc con đã làm theo lý trí, cảm xúc sai trái của riêng con. Con kính xin Cha giúp con luôn có lòng khiêm nhường, hạ mình lắng nghe ý Chúa, rồi cẩn thận, sốt sắng làm theo.

19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, mọi việc lành Cha muốn con làm cần làm cho sự vinh quang của chính Chúa, làm cách tự nguyện, vì yêu Chúa, yêu anh chị em mình mà làm.

20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.
21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.
22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.
23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.

Câu 20 giúp con hiểu được rằng Phao-lô và các bạn ông đã sai Tít và một người anh chị em có tiếng khen tốt nữa trong Hội Thánh, đi đến Hội Thánh khác để nhận tiền quyên góp, cứu trợ cho anh chị em tại Hội Thánh đang có cơn đói lớn. Con cũng hiểu được rằng, sự tiếp trợ, quyên góp này là ở tấm lòng, đáng được Chúa khen, Hội Thánh dâng lời khen.

Người dâng giúp, người nhận, người sai đi đều dự phần đồng công cho sự vinh quanh của Chúa.

Con hiểu rằng, thời đó chưa có chuyển khoản như bây giờ. Ngày nay, chúng con có công nghệ chuyển khoản để tiếp kiệm thời gian, chuyển đến nhanh kịp lúc. Nhưng không vì thế mà chúng con lạm dụng gì cũng qua công nghệ, rồi không trực tiếp gặp mặt nhau. Khi có dịp, chúng con cũng có lòng mong được gặp nhau, dành thời gian đến thăm nhau, thông công trực tiếp.

24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ngoài những lúc riêng tư với Chúa, mỗi chúng con cũng cần thể hiện tình yêu của mình với Chúa, qua sự thể hiện ra trước Chúa và trước cả Hội Thánh, trước các anh chị em cùng Cha, là chứng cớ của việc làm, thể hiện đức tin, tình yêu, lòng biết ơn, sự khoe mình trong Chúa.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Cha luôn ở trong con. Con xin Chúa cứ tiếp tục dạy dỗ con trong các phân đoạn tiếp theo ạ. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan


Phạm Trịnh Minh Anh
11/07/2023 00:00

II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ đây con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và ban cho con sự khôn sáng trong Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày điều con hiểu trong II Cô-rinh-tô 8:16-24.

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.
17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời khi nhìn thấy tấm lòng sốt sắng của Tít đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Trong câu 6, Phao-lô và các bạn của ông có khuyên Tít trở lại để làm trọn việc lành mà người đã khởi sự làm từ trước, là sự đến Cô-rinh-tô để nhận tiền quyên góp tiếp trợ cho con dân Chúa đang gặp khó khăn ở xứ Giu-đê. Tít chẳng những bằng lòng tiếp nhận lời khuyên mà người còn sốt sắng lên đường theo sự thúc giục của lòng mình.

18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.
19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.

Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông cũng đã sai thêm một người có tiếng tốt trong Tin Lành, và được các Hội Thánh quen biết, để đi cùng với Tít để lo việc thu nhận tiền quyên góp. Dựa theo bài chú giải của người chăn thì con hiểu có lẽ người này là Lu-ca, tác giả sách Tin Lành theo Lu-ca, vì thế mà câu 18 có chép rằng "người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh" bởi người đã viết sách, sao chép và phân phát sách Tin Lành cho các Hội Thánh. Người cũng được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành với Sứ Đồ Phao-lô trong việc nhận tiền quyên góp từ các Hội Thánh để tiếp trợ cho con dân Chúa tại xứ Giu-đê.

Thưa Cha, con hiểu rằng các việc quyên tiền tiếp trợ các anh chị em cùng Cha đang gặp khó khăn trong Hội Thánh là việc làm lành, được làm vì sự vinh quang của chính Chúa, vì Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Hội Thánh vinh quang khi hiệp một với nhau, đồng công với nhau thu nhận, phân phát sự tiếp trợ trong tình yêu thương, san sẻ với nhau những gánh nặng. Sự quyên góp của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thể hiện tâm trí sẵn sàng trong sự làm lành của họ, vui mừng trong sự cứu giúp anh chị em cùng Cha của mình.

20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.
21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì con dân Chúa vẫn sống giữa thế gian, nên chúng con cần cẩn trọng trong các việc dễ gây ra sự hiểu lầm, như những sự liên quan đến tiền bạc. Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã có sự chuẩn bị để không gây ra sự nghi ngờ, không để cho kẻ xấu có cơ hội vu khống những việc làm lành của Hội Thánh trước mặt người ngoại.

22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.

Để mọi việc được rõ ràng, minh bạch, tránh gây hiểu lầm thì Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông gửi thêm một người nữa để đi cùng với Tít và người có tiếng tốt trong Tin Lành (có thể là Lu-ca). Người thứ ba này là người được chứng nhận là siêng năng trong nhiều linh vụ của Hội Thánh, và giờ đây, người siêng năng càng hơn bởi người có sự tin cậy lớn rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sẽ quyên góp cách rộng rãi.

23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.
24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng việc quyên góp đã được giao cho ba người, trong đó có Tít là người dự phần trong chức vụ sứ đồ của Phao-lô và cũng là người đồng công với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong việc mang tiền họ quyên góp để tiếp trợ cho con dân Chúa tại Giu-đê. Hai người còn lại là sứ giả của các Hội Thánh, đại diện các Hội Thánh làm công việc quyên góp, họ cũng là sự vinh quang của Đấng Christ, vì việc làm của họ chiếu ra tình yêu giữa con dân Chúa với nhau, trong sự thánh khiết và sự công chính.

Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tỏ ra cho những người được cử đến thấy chứng cớ về tình yêu của họ, bởi hành động quyên góp, chia sẻ gánh nặng với con dân Chúa tại Giu-đê. Hành động dâng hiến này, cũng bày tỏ những điều Sứ Đồ Phao-lô khoe khoang, khen ngợi Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đều là sự thật.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn có tâm trí sẵn sàng, siêng năng và sốt sắng trong các linh vụ, mục vụ của Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
10/07/2023


Huỳnh Christian Priscilla
11/07/2023 18:04

Huỳnh Christian Priscilla: II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, danh Ngài được tôn cao trên khắp đất, sự vinh quang Ngài được tỏ ra trên các tầng trời. Ngài là cái khiên, con nương náu mình và đặt lòng tin cậy. Cầu xin Cha ban phước và dẫn dắt con mỗi ngày để con được sống bình an, vui thỏa trong tình yêu và ân điển của Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 8:16-24, lời Sứ Đồ Phao-lô giới thiệu về Tít.

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.
17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.

Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài ban cho Tít cũng giống như ông, có lòng sốt sắng vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Sự sốt sắng của Tít là do trong lòng của Tít có sự cảm động, sẵn sàng làm theo sự tác động của Chúa. Sau khi Tít bằng lòng nhận lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô, mang theo thư, quay lại Cô-rinh-tô, phụ trách việc thu gom tiền quyên góp của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô để tiếp trợ con dân Chúa trong xứ Giu-đê thì Tít đã tự ý, thu xếp lên đường với lòng nhiệt thành mà không cần Sứ Đồ Phao-lô hối thúc.

18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.
19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.

Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã cử thêm một người cùng đi với Tít, đến Cô-rinh-tô để lo việc thu gom tiền quyên góp của con dân Chúa tại đó. Người ấy là một người có danh tiếng tốt trong các Hội Thánh, được các Hội Thánh chọn cùng với Phao-lô lo việc thu gom tiền tiếp trợ. Phao-lô gọi việc thu gom tiền tiếp trợ là việc ông và các bạn của ông phục vụ cho sự vinh quang của Chúa. Vì ấy là việc tình yêu của Chúa được thể hiện qua những con dân Chúa vui lòng đóng góp đến những con dân của Chúa đang có nhu cầu. Việc đóng góp của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng thể hiện tâm trí sẵn sàng của họ trong sự làm việc lành để cứu giúp lẫn nhau, làm tôn vinh Đấng Christ.

20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.

Câu 20: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã giao cho ba người có danh tiếng tốt phụ trách việc thu gom tiền quyên góp, mang đến xứ Giu-đê, và trao lại cho các trưởng lão trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem để họ lo việc phân phát đến những con dân Chúa trong xứ Giu-đê. Vì vậy mà những kẻ xấu không thể vu khống Phao-lô và các bạn của ông, gây cớ nghi ngờ trong các Hội Thánh.

21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.

Câu 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông khôn khéo tránh những việc gây vấp phạm cho người khác, tránh tạo ra cớ nghi ngờ dẫn đến sự vu khống. Vì vậy mà ông và các bạn của ông đã chuẩn bị cho ba người có tiếng tốt trong Hội Thánh cùng nhau phụ trách việc thu gom tiền tiếp trợ. Việc giao cho nhiều người cùng lo việc tài chính trong Hội Thánh là việc đáng khen trước Chúa và trước loài người.

22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.

Câu 22: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông xác nhận người thứ ba được ông và các bạn của ông giao cho cùng phụ trách việc thu gom tiền tiếp trợ là người thường siêng năng trong mọi công việc của Hội Thánh. Giờ đây, người ấy càng siêng năng hơn trong công việc thu gom tiền tiếp trợ cho các Hội Thánh tại Giu-đê. Vì người ấy tin rằng, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sẽ có lòng dâng hiến cách rộng rãi.

23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.

Câu 23: Con hiểu rằng, Tít cùng dự phần với Sứ Đồ Phao-lô trong chức vụ sứ đồ của ông. Nhưng với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thì Tít cùng họ phụng sự Chúa trong các công việc của Hội Thánh. Về hai người mà Sứ Đồ Phao-lô sai đi cùng với Tít, họ là hai người thay mặt cho các Hội Thánh làm công việc thu gom tiền tiếp trợ. Việc làm của họ thể hiện sự yêu thương, sự thánh khiết, và sự công chính của con dân Chúa đối với nhau, chiếu ra sự vinh quang của Đấng Christ.

24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Câu 24: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tỏ ra tình yêu của Chúa trong họ bằng sự dâng hiến để tiếp trợ con dân Chúa cách sốt sắng cho ba người phụ trách việc thu gom tiền tiếp trợ, cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại xứ Giu-đê và các Hội Thánh khắp nơi. Hành động dâng hiến đó của họ cũng là chứng cớ về những gì Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông khoe khoang, nói những lời tốt đẹp về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô trước mọi người là đúng sự thật.

Cầu xin Cha ban cho mỗi con dân Ngài luôn sốt sắng trong các công việc Ngài giao phó, có tình yêu chân thật của Ngài, sẵn sàng cứu giúp các anh chị em cùng Cha trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Nguyện mọi vinh quang thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
11/07/2023 18:06

Huỳnh Christian Timothy: II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Mỗi ngày, mỗi tuần trôi qua đối với con thật nhanh. Đối với con cũng có nghĩa là ngày của Đấng Christ đang đến nhanh. Mấy hôm nay con đọc, xem các bài chia sẻ trên mạng của nhiều người bàn về sự đến của Đấng Christ mà được khích lệ nhiều. Vì con được biết rằng, có nhiều con dân Chúa ở khắp nơi trong thế gian cũng đang nhiệt tình mong chờ sự đến của Đấng Christ. Con được nhắc đến câu Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 10:25 "Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần." Ngày Đấng Christ đến là ngày mà con dân Chúa có thể thấy "càng gần" khi nhìn vào các dấu hiệu đang xảy ra trong thiên nhiên và tình hình thời sự của thế giới. Nguyện ngày phước hạnh ấy sớm đến. A-men!

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 8:16-24, như sau:

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.
17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.

Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài cũng ban cho Tít có lòng sốt sắng về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, như Ngài đã ban cho ông. Phao-lô khuyên Tít nên thay mặt ông trở lại Cô-rinh-tô trước ông để tiến hành việc thu góp tiền dâng hiến của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Tít đã nhận lời và tự ý thu xếp để lên đường mà không chờ cho Phao-lô đốc thúc. Con hiểu rằng, Tít là người cầm theo thư II Cô-rinh-tô nên có lẽ Tít đã nán lại một vài ngày, chờ cho lá thư được viết xong. Trong khi Tít đến Cô-rinh-tô thì Phao-lô vẫn còn ở lại Ma-xê-đoan để thăm và giảng dạy cho các Hội Thánh tại đó.

18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.
19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.

Câu 18-19: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông cũng cử thêm một người cùng đi với Tít. Người này có lẽ là Lu-ca và được các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan tin cậy, giao cho trách nhiệm cùng Phao-lô đem tiền dâng hiến của các Hội Thánh về Giê-ru-sa-lem. Phao-lô gọi việc thu góp tiền dâng hiến tiếp trợ cho con dân Chúa tại Giu-đê là sự phục vụ cho sự vinh quang của chính Chúa. Vì sự vinh quang của Chúa được thể hiện khi con dân Chúa yêu nhau bằng tình yêu của Chúa, dâng hiến để tiếp trợ lẫn nhau. Việc thu góp tiền tại Cô-rinh-tô cũng tỏ ra sự sẵn sàng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong việc tiếp trợ các anh chị em cùng Cha.

20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.
21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông không để Tít đi một mình, lo việc thu gom tiền tiếp trợ là để tránh tạo cớ khiến cho có sự nghi ngờ. Con tin rằng, chính Đức Thánh Linh soi dẫn cho Phao-lô và các bạn của ông sắp xếp như vậy để việc quản lý tiền bạc được ngay thẳng, rõ ràng trước Chúa và trước loài người. Từ xưa đến nay, việc tiền bạc phải được minh bạch là điều cốt yếu trong mọi quan hệ giữa loài người.

22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.

Câu 22: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông đã gửi ba người đến Cô-rinh-tô để lo việc thu gom tiền tiếp trợ. Cả ba người đều có tiếng tốt trong các Hội Thánh. Người thứ ba có lẽ là một trong các người được ghi tên trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:4. Người ấy có lòng tin lớn nơi sự sẵn sàng dâng hiến cách rộng rãi của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Rất có thể đây là người đã từng sinh hoạt với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.

23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.
24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Câu 23 và 24: Con hiểu rằng, trong ba người được gửi đến Cô-rinh-tô để thu gom tiền tiếp trợ thì Tít là người đứng đầu, như II Cô-rinh-tô 8:6 hàm ý. Tít dự phần trong chức vụ sứ đồ của Phao-lô nhưng ông cũng cùng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hầu việc Chúa trong các linh vụ của Hội Thánh. Hai người đi chung với Tít là đại diện cho các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan. Phao-lô gọi họ là sự vinh quang của Đấng Christ vì nếp sống của họ chiếu sáng sự vinh quang của Ngài. Phao-lô xin con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tỏ ra cho họ và cho các Hội Thánh khác thấy chứng cớ về tình yêu của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đối với các Hội Thánh tại Giu-đê, qua sự dâng hiến tiếp trợ sẵn lòng và rộng rãi. Phao-lô mong rằng, việc quyên góp tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chứng minh cho những lời Phao-lô và các bạn của ông khen ngợi về Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là chân thật.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về những gương sáng được lưu lại trong Thánh Kinh để cho con dân Ngài noi theo. Nguyện rằng, mỗi người trong Hội Thánh đều khôn khéo trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc, tránh cho ma quỷ lợi dụng gây nghi ngờ, chia rẽ trong Hội Thánh, hoặc gieo tiếng xấu về Hội Thánh trong những người không tin Chúa. Nguyện rằng, mỗi người trong Hội Thánh đều gắng sức để trở thành người chiếu ra sự vinh quang của Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Hoàng Thị Hồng
12/07/2023 16:25

II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con ở trên các tầng trời!
Con dâng lời tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được học Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 8:16-24, về Lời Giới Thiệu về Tít. Con cầu xin Chúa ban ơn dắt dẫn con vào trong moi lẽ thật Lời Ngài.
Con xin ghi ra những sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.
17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.
18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.

Phao-lô đã nhìn thấy lòng sốt sắng của Tít trong chức vụ sứ đồ Chúa ban mà dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Ông đã cử cùng đi với Tít một người bạn cũng có lòng sốt sắng phụng sự Chúa, có tiếng tốt trong các Hội Thánh để cùng cộng tác với Tít.
Con dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng ban cho và đặt để những sự tốt lành trong lòng người, để chúng con nhận biết các việc lành Chúa sắm sẵn mà sốt sắng làm nhờ năng lực từ Ngài, để chúng con cũng biết rằng, chúng con chỉ như là những chiếc bình không được Ngài sử dụng theo mục đích công bình của Ngài, chúng con chỉ là những công cụ trong Nhà Chúa.

19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.
20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.
21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.
22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.

Không những Phao-lô mà cả các Hội Thánh đã lựa chọn người được ông tiến cử cùng ra đi đồng công thu nhận những sự dâng hiến của con dân Chúa mà họ đã sẵn lòng để dành ra, để phân ra cho các nơi con dân Chúa có sự thiếu túng. Việc làm lành này đã được Phao-lô và các người bạn đồng công của ông phục vụ cho sự vinh quang của Thiên Chúa, chính là thể hiện sự công chính của Ngài trên mọi tạo vật, vì Ngài là Đấng làm ra thì Ngài sẽ gánh vác, Ngài sẽ chăn nuôi, chu cấp cho mọi nhu cầu để mọi loài có dư đủ điều kiện duy trì sự sống. Là con dân của Chúa thì trước hết con hãy tìm kiếm Vương Quốc của Ngài, tức là tìm kiếm Lẽ Thật và bước đi theo thì Ngài là Cha, Ngài là thành tín sẽ chu cấp cho con trong sự giàu có của Ngài.
Vì sự quyên góp đã lên rất nhiều, vậy nên, Phao-lô và các bạn của ông đã chuẩn bị là lựa ra những người có lòng sốt sắng và cách làm việc khoa học, minh bạch, có được sự tin cậy lớn trong Hội Thánh, để đi thu nhận và phân phát những của dâng hiến cách công chính, rõ ràng, tránh gây điều nghi ngờ làm tiếng xấu trước người ngoại và là sự phạm tội trước Chúa.

23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.

Trong chức vụ sứ đồ thì Tít là người dự phần với Phao-lô, còn đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, Tít là người đồng công trong việc thu nhận tiền dâng hiến và chuyển đến cho con dân Chúa tại Giu-đê, còn hai mà Phao-lô cử đi cùng Tít. Họ là những người đại diện cho các Hội Thánh thu nhận sự quyên góp của con dân Chúa đi san xẻ cho các nơi có cần, đã thể hiện tình yêu thương, sự công chính thánh khiết giữa các chi thể trong cùng một thân, là sự vinh quang của Đấng Christ.

24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Phao-lô mong muốn sự tỏ ra việc làm của đức tin, đã được thể hiện bằng hành động dâng hiến của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, đối với con dân Chúa tại Giu-đê, cho các Hội Thánh khác thấy, chứng cớ của tình yêu thương trong Chúa, mà Phao-lô và các người bạn ông đã khoe khoang, ngợi khen là lời chứng chân thật.

Con cảm tạ ơn Chúa cho con học được sự sốt sắng, siêng năng trong nhiều việc của sứ đồ của Chúa, cùng cách xử lý về tiền bạc dâng hiến chung của Hội Thánh phải có sự công khai, minh bạch trước Chúa và người ngoại, để mọi việc chúng con làm đều được thể hiện sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng
12/7/2023


Đồng Thị Nghĩa
17/07/2023 00:16

II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha ban cho gia đình con một ngày nữa còn ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Con xin Ngài thương xót chúng con mà ở cùng tỉa sửa chúng con những điều chúng con chưa đẹp lòng Ngài để chúng con biết kính sợ Ngài, biết từ bỏ đi những điều chưa đẹp lòng Cha. Xin Ngài ban cho chúng con sự khao khát học hỏi Lời Cha, vì chỉ có nhờ Lời của Ngài linh hồn của chúng con mới được nuôi sống, nhờ Lời Ngài chúng con mới được thêm năng lực, đức tin và tình yêu.

Con xin Cha ở cùng và ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con lúc này.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 8:16-24, con có sự học hỏi qua câu 16-17 và 21-23 như sau:

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.
17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.
21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.
22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.
23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.

Trong đời sống của con, khi đối diện với một việc gì, con cần suy xét, nếu có điều gì con thấy nên làm, nếu làm như vậy là tốt cho người khác, cho mình và là đẹp lòng Chúa thì con cần sốt sắng để làm.

Thưa Cha, có nhiều điều con thấy con biết là làm như thế là tốt hơn, nhưng con đã vì chủ quan và lười biếng mà không làm ngay, kết quả là con bị thiệt hại. Ví dụ như lúc con để dây cắm cục đổi điện vắt qua cái tủ, con thấy khả năng nó rất dễ rơi, con thấy cần phải cố định lại, nhưng con lại cứ để đó từ từ rồi làm. Kết quả là nó rơi và vỡ đôi bảng mạch điện tử bên trong cục đổi điện, con phải cất công đi hỏi mấy chỗ mà không có bán. Như vậy con vừa mất công, vừa mất tiền để sửa chữa hoặc mua mới, mà tới giờ con vẫn chưa mua hay sửa được, con lại không có để dùng trong thời gian này.

Con đã có nghĩ trước mà con không chịu làm ngay. Đây chỉ là sự thiệt hại về vật chất và công sức, nếu như vấn đề thuộc linh mà con cũng chần chừ thì hậu quả thật khôn lường.

Con xin Cha thương xót tha thứ cho con những sự thiếu sốt sắng, những sự lười biếng của con khiến con chần chừ trong nhiều việc. Con xin Ngài thương xót mà giúp con thay đổi, giúp con luôn nghĩ trước những điều tốt và làm ngay theo sự hiểu biết đó của mình khi con đã biết nó đúng ý Chúa. Như Sứ Đồ Tít khi đã tiếp nhận lời khuyên của Phao-lô thì lập tức sắp xếp để lên đường, không chờ ai phải thúc giục nhắc nhở. Xin Ngài cũng giúp con siêng năng như người anh em đi với Tít đến Cô-rinh-tô để làm việc thu nhận tiền Hội Thánh Cô-rinh-tô tiếp trợ Hội Thánh trong xứ Giu-đê.

Nguyện đời sống của con là sự vinh quang của Đấng Christ như gương của các anh em được nhắc đến trong câu 23. Nguyện con thật sự sống đẹp lòng Ngài không tì không vết, xứng đáng xưng mình là môn đồ của Chúa, để con không tự hổ thẹn khi nói mình là môn đồ của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay, nguyện Ngài thương xót mà nhận lời cầu xin của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Thu Thủy
17/07/2023 07:34

II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian học Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự hiểu của mình và kính dâng lên Chúa!

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.

Con hiểu rằng, Phao-lô đang dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời về sự ban cho của Ngài trên Tít và lòng sốt sắng của Tít. Con hiểu rằng Phao-lô cảm tạ Chúa đã ban ơn cho Tít tấm lòng yêu kính Chúa và tấm lòng yêu thương sốt sắng vì con dân Chúa.

17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.

Tít vâng lời Phao-lô khuyên ông, sốt sắng đến Cô-rinh-tô để mang thư của Phao-lô tới, rồi nhận tiền dâng hiến của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô để mau chóng đi tới cứu giúp cho con dân Chúa tại Giu-đê.

18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.
19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.

Ngoài Tít thì Phao-lô đã cử thêm một người anh em cùng Cha, một người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh. Con hiểu có tiếng khen trong Tin Lành là người có bông trái trong Chúa, nếp sống theo Lời Chúa dạy. Có tiếng khen trong các Hội Thánh là có sự sốt sắng trong các công việc của Hội Thánh, và làm tốt công việc khi được giao.

Không những vậy, người đó lại là người được Hội Thánh các nơi lựa chọn ra để cùng đồng hành với Phao-lô và các bạn của ông chuyên việc nhận tiền dâng hiến từ các con dân Chúa để chuyển đến cứu giúp con dân Chúa đang gặp khó khăn. Việc lành này được làm ra bày tỏ sự vinh quang của chính Chúa chứ chẳng phải cho ai, và cũng bày tỏ ra tấm lòng sốt sắng luôn sẵn sàng của con dân Chúa trong sự dâng hiến tiếp trợ.

20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.

Con hiểu Phao-lô đã sắp xếp chuẩn bị cho việc đem tiền dâng hiến để cứu giúp, tránh việc chỉ có một người làm việc đó. Để tránh đi việc ai đó có thể tìm cớ mà trách lỗi, hay nghi ngờ khi số tiền dâng nhiều, mà lại chỉ có một người phụ trách.

21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.

Phao-lô và các bạn của ông cho biết họ đã nghĩ trước những việc đáng khen, là những việc đẹp lòng Chúa, nhưng cũng đẹp lòng loài người. Mục đích không phải để lấy lòng mà để tránh đi cho con dân Chúa có sự vấp phạm, và cũng tránh đi những điều tiếng không đáng có.

22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.

Phao-lô đã gửi thêm một người anh em nữa để cùng với Tít và người có tiếng khen kể trên. Như vậy là ba người cùng làm công việc mang số tiền dâng hiến đến cứu giúp cho con dân Chúa tại xứ Giu-đê. Người thứ ba Phao-lô cử thêm cũng là người mà Phao-lô và các bạn của ông đã thường chứng nhận thấy đã siêng năng trong nhiều việc, giờ lại càng thêm lên sự siêng năng. Lại là người được sự tin cậy lớn giữa vòng con dân Chúa.

23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.

Con hiểu rằng, Phao-lô xác nhận Tít là người dự phần với ông trong việc kêu gọi con dân Chúa dâng hiến, và là người đồng công với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong việc tiếp trợ. Qua bài giảng của người chăn thì con hiểu được, Phao-lô gọi hai người cùng đi với Tít là sứ giả của Hội Thánh các nơi, bởi vì họ thay cho Hội Thánh các nơi, được cử đi để làm công việc mang tiền tiếp trợ. Ông cũng gọi họ là sự vinh quag của Đấng Christ, bởi vì nếp sống và việc làm của họ chiếu ra vinh quang của Đấng Christ.

24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Con hiểu rằng, Phao-lô giới thiệu về những người sẽ làm công việc chuyển tiền dâng hiến như một lời làm chứng về họ vậy. Sau đó, ông khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy cứ bày tỏ tình yêu của họ với ba người đó bằng hành động cụ thể là sốt sắng dâng hiến và trao cho họ số tiền dâng để họ mang đi cứu giúp cho con dân Chúa tại Giu-đê đang thiếu ăn. Đồng thời qua đó minh chứng rằng những điều mà Phao-lô và các bạn của ông khoe về con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là hoàn toàn đúng sự thật.

Con cảm tạ Chúa đã cho con học Lời Ngài, qua bài học này, con học được sự cẩn trọng của Phao-lô trong sự hầu việc Chúa. Ông được Chúa ban cho sự khôn sáng khi cử ba người được tiếng tốt trong Hội Thánh để làm công việc mang tiền đi cứu trợ. Làm như vậy tránh đi sự vấp phạm hoặc điều tiếng dễ xảy ra, hơn là chỉ có một người mang tiền đi. Con cũng hiểu rằng, bất cứ công việc gì đã là sự hầu việc Chúa, dù nhỏ thì cũng phải hết sức cẩn thận, cần phải lựa chọn những người có tiếng tốt để giao việc. Và con cũng học được rằng, chính mình con cũng phải là tự xác nhận bông trái của chính mình trước khi nhận công việc được giao. Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học này và biết áp dụng vào trong đời sống mình. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
16/7/2023


Vũ Triệu Hùng
18/07/2023 23:04

II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong II Cô-rinh-tô 8:16-24.

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.

Câu 16: Con hiểu rằng, trước sự nóng cháy trong chức vụ và tấm lòng sốt sắng với anh chị em cùng Cha của Tít, Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài đối với Tít. Đức Chúa Trời đem Tít đến với sự cứu rỗi, kêu gọi Tít vào trong chức vụ và tác động vào trong tấm lòng tin kính và muốn làm theo ý Chúa của Tít. 

17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.

Câu 17: Con hiểu rằng, Phao-lô cho biết thực tế không những Tít vâng theo lời khuyên của ông mang thư II Cô-rinh-tô và thu nhận tiền quyên góp, mà Tít còn nhanh chóng thực hiện với tấm lòng sốt sắng. Con hiểu rằng, Tít là một người không những có tấm lòng sốt sắng với anh chị em, mà ông còn có một tấm lòng vâng phục.

18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.
19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.

Câu 18,19: con hiểu rằng, Tít không đến Hội Thánh Cô-rinh-tô một mình, mà Phao-lô và các bạn của ông cử một anh chị em là người có tiếng khen trong các Hội Thánh đi cùng ông. Theo như bài giảng của người chăn thì có thể người đi cùng Tít là Lu-ca. Và Lu-ca cũng là người được các Hội Thánh lựa chọn làm bạn đồng hành với Phao-lô trong việc thu gom tiền quyên góp. Việc lành này thể hiện sự vinh quang của Chúa vì bày tỏ tình yêu của con dân Chúa đối với nhau trong Đấng Christ. Qua đó cũng bày tỏ tấm lòng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sẵn sàng làm những việc lành Chúa ban.

20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.

câu 20: Con hiểu rằng, khi Phao-lô và các bạn của ông đứng ra kêu gọi con dân Chúa trong việc quyên góp tiền, thì ông cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc sắp xếp thu nhận tiền quyên góp, trao tiền quyên góp và cử người đi làm những việc đó một cách cẩn thận để không có sự chê trách. Con hiểu rằng, con dân Chúa làm việc gì cũng nên có sự chuẩn bị, nhất là trong những linh vụ.

21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.
22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.

Câu 21,22: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông là người rất cẩn thận trong những việc làm. Đối với Chúa, họ nghĩ trước những việc làm để Chúa vui nhận. Đối với loài người thì nghĩ trước những việc làm mang lại ích lợi gây dựng và tránh những sự hiểu lầm, hay nghi ngờ, nhất là vấn đề liên quan đến tiền bạc. Chính vì thế, trong việc thu nhận tiền quyên góp, Phao-lô và các bạn của ông không trực tiếp làm, nhưng cử những người được các Hội Thánh tin tưởng và làm chứng tốt. Phao-lô và các bạn của ông gửi thêm một người được chứng nhận là siêng năng trong các mục vụ. Như vậy có tất cả là ba người được cử đi trong việc thu tiền quyên góp.

23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ
.
Câu 23: Con hiểu rằng, Tít là người dự phần với Phao-lô trong chức vụ sứ đồ khi cùng ông đi rao giảng Tin Lành, giảng dạy Lời Chúa và xây dựng Hội Thánh. Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô thì Tít là người đồng công khi đứng ra thu tiền quyên góp và trao lại cho các trưởng lão xứ Giu-đê.

Hai người đi cùng Tít là các sứ giả của các Hội Thánh, vì họ đại diện các Hội Thánh làm công việc quyên góp tiền. Họ cũng là vinh quang của Đấng Christ, vì việc làm lành của họ thể hiện tình yêu anh chị em trong Chúa. 

24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Câu 24: Con hiểu rằng, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy tỏ tình yêu của họ trước mặt các Hội Thánh qua việc quyên góp tiền giúp đỡ con dân Chúa tại xứ Giu-đê. Qua đó cũng chứng thực những lời Phao-lô khoe khoang về tình yêu của họ với các Hội Thánh là sự thật.

Cảm tạ Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Qua đó con học được cách hành xử khôn sáng của Phao-lô trong vấn đề tiền bạc. Nguyện Ngài gìn giữ và ban ơn cho con trong các công việc làm luôn có sự chuẩn bị và làm cách khôn sáng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
18/07/2023


Bùi Văn Vũ
19/07/2023 23:04

II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày nữa Ngài lại ban cho con và gìn giữ con luôn được bình an. Cảm tạ Ngài giờ này cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 8:16-24. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.
17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong bất kì một chức vụ, linh vụ hầu việc Chúa, mỗi một người trong linh vụ, đều trở thành công cụ của Chúa cho công việc mà Chúa giao. Ông Phao-lô đã cảm tạ Chúa vì sự ban ơn Tít cho linh vụ thu nhận sự quyên góp tiếp trợ và cảm tạ Chúa vì tấm lòng sốt sắng của Tít đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô.

Con hiểu rằng, khi ông Phao-lô gặp lại được Tít tại xứ Ma-xe-đoan, được nghe kể về đức tin, sự vâng phục của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Ông Phao-lô tiếp tục khuyên Tít quay trở về thu nhận tiền quyên góp để tiếp trợ con dân Chúa đang gặp khó khăn tại xứ Giu-đê, đồng thời mang bức thư thứ hai của ông Phao-lô tới đó. Sau khi nghe lời khuyên, Tít đã tiếp nhận lời khuyên và chủ động trở về thành Cô-rinh-tô. Điều đó thể hiện tình yêu của Tít dành cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô và tấm lòng vâng phục khi nghe theo lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô.

18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.
19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.
20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.
21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.
22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.

Thưa Cha! Trong chuyến đi trở về thành Cô-rinh-tô để thực hiện linh vụ này, ngoài Tít là một sứ đồ ra còn có thêm hai người nữa. Người đầu tiên là người có tiếng khen trong Hội Thánh và trong Tin Lành, người mà được các Hội Thánh tin tưởng cử làm người đại diện của Hội Thánh đồng công cùng Phao-lô trong việc thu nhận tiền quyên góp tiếp trợ.

Người thứ 2 đi cùng Tít trở về thành Cô-rinh-tô là một người được ông Phao-lô công nhận là người siêng năng trong nhiều việc và là người có sự tin cậy lớn đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô.

Con hiểu rằng, sự lựa chọn người đi cùng Tít để thực hiện linh vụ không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là lựa chọn những người được khen ngợi, được tin tưởng trong Hội Thánh, để trong linh vụ không gây cớ vấp phạm cho các anh chị em yếu đuối, không gây cớ cho ma quỷ có cơ hội tấn công Hội Thánh.
Sự tiếp trợ lẫn nhau là một việc đáng khen đẹp lòng Chúa, và chiếu ra sự vinh quang của Chúa giữa người ngoại. Nhưng việc thu nhận tiền quyên góp cũng rất nhạy cảm cần rõ ràng, minh bạch, và những người thực hiện là những người có tiếng tốt và được lòng tin cậy lớn giữa các anh chị em trong Hội Thánh.

23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.

Thưa Cha! Trong ba người tham gia linh vụ, Tít là người dự phần với ông Phao-lô trong chức vụ sứ đồ. Đối với con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô sẽ là người đồng công trong linh vụ tiếp trợ con dân Chúa tại xứ Giu-đê.

Hai người còn lại là sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.
Con hiểu rằng, "sứ giả của các Hội Thánh" là người đại diện cho Hội Thánh tới thành Cô-rinh-tô để nhận tiền quyên góp tiếp trợ cho con dân Chúa xứ Giu-đê. Họ là sự vinh quang của Đấng Christ bởi họ chiếu ra tình yêu, sự công chính, thánh khiết của Đấng Christ.

24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi ở xứ Ma-xê -đoan, ông Phao-lô đã khoe khoang về tình yêu của con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Ông Phao-lô khuyên rằng con dân Chúa cũng hãy tỏ cho những người đi cùng Tít và các Hội Thánh của họ biết được tình yêu của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô qua việc quyên góp tiếp trợ các anh chị em tại xứ Giu-đê.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Cha thánh hoá con bởi Lời Ngài để con trở nên trọn vẹn càng hơn, luôn sẵn sàng cất lên cùng Đức Chúa Jesus trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
19/07/2023


Nguyễn Ngọc Tú
20/07/2023 11:26

Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa Ngài ban cho con. Nguyện rằng ngày hôm nay con lại được hiểu biết về Ngài nhiều hơn qua sự đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Ngài. Con cảm tạ Cha sáng hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 8:16-24. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.
17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.

Câu 16 và 17: Thưa Cha, con hiểu rằng, hai câu này Phao-lô dành để nói về tấm lòng sốt sắng của Tít đối với Chúa, với Hội Thánh. Sự Đức Chúa Trời ban cho Tít là ân điển cứu rỗi, sự kêu gọi vào các chức vụ, sự ban cho các ân tứ cũng như phương tiện để thi hành chức vụ. Sự sốt sắng của Tít là do ông biết ơn Chúa về ân điển cứu rỗi của Ngài và lòng yêu thương các anh chị em cùng Cha. Không chỉ vâng phục lời khuyên của Phao-lô mà Tít còn sốt sắng trở lại Cô-rinh-tô để trao thư II Cô-rinh-tô và thu nhận tiền quyên góp của Hội Thánh Cô-rinh-tô. Sự "tự ý" trở lại mà không chờ Phao-lô thúc giục là Tít làm theo sự cảm động của Chúa trong lòng.

18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.
19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.

Câu 18 và 19: Theo sự giảng giải của người chăn thì con được biết người được các sứ đồ gửi đi với Tít là ông Lu-ca, là người viết sách Tin Lành theo Lu-ca và sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Câu "người có tiếng khen trong Tin Lành" có lẽ là hàm ý nói ông Lu-ca đã được Hội Thánh khắp nơi khen ngợi về công khó viết sách Tin Lành và sao chép, phân phát cho các Hội Thánh địa phương.

20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.
21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.

Câu 20 và 21: Thưa Cha, câu "chúng tôi đã chuẩn bị điều này" và "chúng tôi nghĩ trước", giúp con hiểu rằng, các sứ đồ đã cẩn thận cầu nguyện với Chúa và thảo luận với nhau về việc gửi lời kêu gọi quyên góp từ các Hội Thánh địa phương, cũng như cách thức tiến hành thu nhận, phân phát số tiền quyên góp. Vì lần này là một sự quyên góp lớn nên cần cẩn thận đề cử những người có tiếng tốt, đều được các Hội Thánh địa phương biết đến. Chắc chắn là ma quỷ luôn tìm cách cản trở các việc lành của con dân Chúa, cách thức phổ biến là gây ra sự hiểu lầm, nghi ngờ lẫn nhau. Vì thế việc cử ra những người có tiếng tốt được các Hội Thánh công nhận để thu nhận tiền quyên góp là một việc làm khôn sáng, vừa làm vinh quang Chúa, vừa được mọi người khen ngợi.

22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.
23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.

Câu 22 và 23: Ngoài Lu-ca, thì các sứ đồ cũng gửi thêm một người cùng đi với Tít để làm việc thu nhận tiền quyên góp. Câu "là người chúng tôi đã thường chứng nhận" nghĩa là người này thường được các sứ đồ làm chứng tốt là siêng năng hầu việc Chúa, với các Hội Thánh địa phương.

Tít dự phần với Phao-lô là dự phần trong chức vụ sứ đồ với ông. Tít đồng công với Hội Thánh Cô-rinh-tô là cùng nhau hầu việc Chúa qua các linh vụ. Phao-lô gọi hai người cùng đi với Tít là sứ giả của các Hội Thánh, nghĩa là họ được các Hội Thánh địa phương giao phó công việc thu nhận tiền quyên góp. Họ là sự vinh quang của Đấng Christ nghĩa là đời sống của họ chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đấng Christ. Như vậy, con hiểu là, người cùng đi với Tít và Lu-ca là một sứ đồ đã có thời gian hầu việc Chúa với Phao-lô trong các Hội Thánh địa phương, được con dân Chúa khắp nơi công nhận là siêng năng, tận tuỵ hầu việc Chúa.

24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Câu 24: "Tỏ ra chứng cớ về tình yêu" theo văn mạch thì có nghĩa là Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô sốt sắng trong việc quyên góp tiền tiếp trợ cho con dân Chúa tại Giu-đê. Sự sốt sắng ấy cũng là bằng chứng cho những lời khen ngợi của Phao-lô về con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Qua phân đoạn này, con hiểu rằng, tình yêu trong Chúa luôn cần thể hiện ra thành hành động cụ thể, như sốt sắng trong các linh vụ của Hội Thánh, sốt sắng cứu giúp anh chị em cùng Cha, cũng như luôn biết nương cậy nơi Chúa, dùng sự khôn sáng Chúa ban để thi hành các việc lành. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
20/07/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
25/07/2023 22:07

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin dâng lời chúc tụng danh thánh Ngài. Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật trong đó có con. Con biết ơn Ngài đã ban ân điển, ơn cứu rỗi cho con để giờ đây con được làm con cái của Ngài, được học suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Ngài ban ơn cho con trong sự hiểu biết Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn cho con. Con cảm tạ ơn Chúa.

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.
17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.
18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.
19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.
20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.
21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.
22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.
23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.
24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh như sau:

Qua tham khảo bài giảng của người chăn thì con được biết rằng Phao-lô đã khuyên Tít quay lại Cô-rinh-tô mang theo lá thư II Cô-rinh-tô và nhận tiền quyên góp của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Tít đã bằng lòng nhận lời của Phao-lô mà còn sốt sắng lên đường không chờ Phao-lô phải thúc giục.

Con cũng hiểu phân đoạn Thánh Kinh này Phao-lô đang giới thiệu về Tít trong lá thư của ông với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Những lời Phao-lô khen Tít và một số người khác trong thư là những lời khen cách chân thật làm chứng tốt về Tít.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Tít lúc bấy giờ là người còn trẻ tuổi, nhưng đã được chọn và cùng làm việc với Phao-lô. Tít có tấm lòng tin kính Chúa và sốt sắng làm việc lành. Nếp sống của Tít thể hiện ra bông trái tốt nên Phao-lô đã chọn Tít là người đưa thư và nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa tiếp trợ con dân Chúa khác trong xứ Giu-đê.

Thưa Cha. Con tin rằng những lời khen của Phao-lô đối với Tít là những lời khen chân thật, lời khen được Đức Thánh Linh thần cảm. Và ông đã tin tưởng gửi Tít đi đến Cô-rinh-tô.

Con suy ngẫm về những lời chứng tốt mà Phao-lô nói về Tít cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Con rút ra bài học rằng:

Con dân Chúa phải có nếp sống mà người khác nhìn vào mình đánh giá, làm chứng tốt về mình. Không phải chỉ qua lời nói, qua cách viết mà người đó đã đổi mới, đã sống tốt mà là qua nếp sống của họ. Nếp sống thể hiện lòng vâng phục, sốt sắng làm việc lành, nếp sống chân thật và kính sợ Chúa. Nếp sống của một người tỏ ra hương thơm của Đấng Christ. Con cũng hiểu rằng không phải mình cố làm ra để lấy tiếng khen của mọi người mà là sự tốt lành đó nó phải được ra từ bản chất của một người. Người đó được đổ đầy thánh linh và được Thiên Chúa làm chủ đời sống. Người đó được dựng nên mới thì tự nhiên họ thể hiện ra hành động theo con người mới của họ.

Thưa Cha, con suy ngẫm rằng, một nếp sống được người khác làm chứng tốt về mình cũng rất quan trọng, bởi vì qua nếp sống mà người khác có nhìn thấy Chúa không và qua nếp sống người ấy có làm ô danh Chúa không. Con tin rằng, Phao-lô đã khen ngợi Tít bởi thần trí và đã xét theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa mà đánh giá Tít. Con phải noi gương Tít để đời sống của con chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa. Một lời chứng tốt là một của lễ con trình dâng lên Thiên Chúa bởi vì đó là sự con đã sống đẹp lòng Chúa, chiếu ra vinh quang của Chúa. Con cũng học được ở Tít sự sốt sắng trong việc lành. Đã biết được là điều Chúa muốn, việc lành Chúa sắm sẵn thì phải nhanh chóng, sốt sắng chứ không chậm trễ, trì hoãn hay đợi thúc giục. Mọi sự con làm là làm cho Chúa và vì Chúa. Con xin Ngài ban năng lực cho con, cho con luôn hướng lòng về Chúa, để những ngày con còn sống trên đất này con được những lời chứng tốt tỏ ra hương thơm của Đấng Christ của con. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
25/07/2023


Nguyễn Thị Nhung
27/07/2023 15:33

II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Thì giờ này, con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh II Cô-rinh-tô 8:16-24. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong từng lẽ thật của Lời Chúa.

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.
17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Tít không những được ban cho sự cứu rỗi, mà bởi tấm lòng sốt sắng nóng cháy vâng phục hầu việc Chúa của Tít, mà Tít còn được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho việc lành.

18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.
19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Tít không đi một mình đến thành Cô-rinh-tô mà Tít đi cùng một người có tiếng khen trong Tin Lành trong các Hội Thánh, để thu gom tiền quyên góp. Thưa Cha, con hiểu người có tiếng khen trong Tin Lành là người sốt sắng trong việc nhà Chúa, yêu người kính Chúa, hành động ấy thể hiện ra bông trái của việc làm mà mọi người xung quanh nhận thấy được và đánh giá tốt. Thưa Cha, con hiểu việc quyên góp tiền của mỗi con dân Chúa là việc làm vì sự vinh quang của Chúa. Việc quyên góp tiền ở Hội Thánh tại Cô-rinh-tô cũng thể hiện tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ nhau, cứu giúp nhau.

20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.
21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô là người đứng ra kêu gọi quyên góp nhưng ông không phải là người trực tiếp nhận tiền quyên góp, ông đã chuẩn bị cho việc nhận tiền quyên góp bằng việc chọn ra những người trung tín nhận tiền và giao cho các trưởng lão ở xứ Giu-đê.

Thưa Cha, con hiểu câu "nghĩ trước những việc đáng khen" có nghĩa là Phao-lô luôn cẩn thận nghĩ trước sau để ma quỷ không có cơ hội tấn công, ông không bị hiểu nhầm mang tiếng xấu. Trước mặt Chúa thì việc ông làm Chúa vui lòng nhận tấm lòng, còn trước mặt loài người thì không gây vấp phạm hiểu nhầm cho bất cứ ai.

22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đi cùng Tít có Lu-ca ( con tham khảo bài giảng của người chăn) và thêm một người được Phao-lô khen ngợi là siêng năng trong nhiều việc, giờ đây người ấy lại càng tỏ ra siêng năng hơn trong sự nhận nhiệm vụ đi nhận tiền quyên góp và trao cho Hội Thánh xứ Giu-đê. Thưa Cha, con hiểu những lời khen của Phao-lô là lời được Đức Thánh Linh thần cảm để khích lệ người đó, và người đó cũng thật lòng yêu kính Chúa để tỏ ra bông trái của mình.

23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.
24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng ở câu 23 Phao-lô nói đến Tít, ở trong các thư trước thì con biết Tít là người trẻ tuổi nhưng Tít góp phần cùng các thánh đồ dạy Lời Chúa cho con dân Chúa và trong các mục vụ đều có Tít. Ba người họ được gọi là sứ giả con hiểu là vì họ thay mặt cho các Hội Thánh làm công việc nhận quyên góp và mang đi tiếp trợ. Việc làm của họ còn thể hiện ra tình yêu của con dân Chúa đối với nhau.

Thưa Cha, qua bài học hôm nay, con học được tấm gương của Tít, Tít là một người trẻ tuổi nhưng ông luôn sốt sắng trong các mục vụ được Chúa giao cho qua Phao-lô, con thấy mình còn trẻ lại chưa có gia đình con cần phải sốt sắng như tấm gương của Tít.

Việc được Phao-lô khen con thấy con cũng cần phải học những tấm gương được Phao-lô khen, đời sống của con cần phải biết cẩn thận tra xét mình, và luôn hướng lòng về việc nhà Chúa, để con ngày càng sống đẹp lòng Chúa, và làm cho anh chị em xung quanh con không bị vấp phạm vì con. Xin Chúa thương xót tha thứ cho con vì con thấy thời gian qua con chưa thể hiện ra được bông trái tốt của mình.

Con cảm tạ ơn Chúa về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn cho con ngày càng hiểu biết Lời Cha. Xin Cha giữ gìn con cho đến cuối cùng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, NhungNaomi
27/07/2023.


Nguyễn Thị Trinh
31/07/2023 15:42

Nguyễn Thị Trinh: II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày Ngài thêm sức trên con. Giờ này, con đến với Ngài trong sự suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ tiếp tục ban cho con sức mới trong thân thể xác thịt, con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt để con hiểu được Lời của Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu Lời Ngài trong II Cô-rinh-tô 8:16-24 như sau:

16 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít.
17 Vì thực tế, người đã tiếp nhận lời khuyên nhưng người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em.

Con hiểu ở đây là Phao-lô dâng lên Chúa lời tạ ơn, vì Ngài đã ban cho Tít có tấm lòng sốt sắng đối với Hội Thánh Chúa tại Cô-rinh-tô giống như Phao-lô và các bạn của ông. Tít chẳng những đã tiếp nhận lời khuyên của Phao-lô, mà tự ý muốn của mình thì Tít cũng đã có sự sốt sắng tự nguyện đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, để hoàn thành việc kêu gọi, gom góp và nhận lấy phần tiền tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

18 Và chúng tôi đã sai đi với người một người anh em cùng Cha, là người có tiếng khen trong Tin Lành, trong các Hội Thánh.
19 Và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em.

Con hiểu là trong chuyến đi tới Hội Thánh Cô-rinh-tô thì có một người được sai đi cùng với Tít. Người này là người có tiếng khen trong Tin Lành, được mọi người trong Hội Thánh lựa chọn để cùng đồng hành với Phao-lô và các bạn của ông trong công việc quyên góp lần này. Việc quyên góp này được Phao-lô gọi là việc lành để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa và tỏ ra sự sẵn sàng làm việc lành của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

20 Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi.

Con hiểu là sở dĩ Phao-lô cử thêm một người đi với Tít là để tránh gây cớ vấp phạm. Vì sự quyên góp Phao-lô và các bạn của ông đang làm rất nhiều, nếu không cẩn thận sẽ dễ khiến nhiều người có sự thắc mắc, dễ tạo ra hiểu lầm trong việc sử dụng số tiền quyên góp đó.

21 Chúng tôi nghĩ trước những việc đáng khen chẳng phải chỉ trước mặt của Chúa, mà cũng trước mặt của loài người.

Con hiểu “những việc đáng khen” là những điều tốt đẹp, ý con hiểu ở đây là Phao-lô muốn nói đến việc quyên góp và cả việc cử thêm người đáng tin cậy đi với Tít để tránh gây vấp phạm trong việc quyên góp. Trong việc này, Phao-lô làm chẳng phải chỉ là làm trước mặt Chúa mà cũng làm trước mặt mọi người. Con hiểu rằng, trong những việc quyên góp như vậy cần có sự rõ ràng.

22 Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em.

Con hiểu là ngoài Tít và một người anh em được Hội Thánh cử ra mà Sứ Đồ Phao-lô sai đi, thì còn có thêm một người nữa được gửi đi cùng chuyến đi này. Như vậy có tất cả là ba người. Người này đã được chứng nhận là siêng năng và có sự tin cậy lớn đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

23 Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ.

Đọc câu này, con hiểu là Phao-lô đang giới thiệu về Tít là người cùng dự phần với ông trong chức vụ và là người đồng công cùng con dân Chúa trong việc quyên góp tiền tiếp trợ. Còn hai người còn lại thì Phao-lô giới thiệu họ là sứ giả của các Hội Thánh và là người bày tỏ ra sự yêu thương, công bình và thánh khiết của Đấng Christ trong Hội Thánh.

Những lời giới thiệu này giúp con thấy được Phao-lô chẳng những là giới thiệu, mà ông còn đang dùng những lời chân thật để khích lệ Tít và hai người bạn đồng đi cùng Tít. Dù con không biết Tít và hai bạn đồng đi khi nào thì đọc được thư này của Phao-lô, có thể là lúc nhận thư từ tay Phao-lô để chuẩn bị đi, có thể là lúc đi đường thì đọc, hoặc cũng có thể là tới Hội Thánh Cô-rinh-tô mới được đọc... Con không biết, nhưng con nghĩ, nếu đọc được những lời này của Phao-lô viết về mình thì Tít và hai bạn của ông chắc nhận được nhiều sự khích lệ.

24 Vậy, các anh chị em hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em.

Cuối cùng, Phao-lô căn dặn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy bày tỏ sự sẵn lòng dâng hiến tiếp trợ cách rời rộng cho anh chị em khó khăn trong Hội Thánh, đó là chứng cớ về tình yêu để Tít, các bạn cùng đi, và các Hội Thánh địa phương khác có thể nhìn thấy. Phao-lô cũng mong muốn Tít và các bạn cùng đi thấy được những điều tốt lành nơi Hội Thánh Cô-rinh-tô mà Phao-lô và các bạn của ông từng khoe khoang về họ trước đó.

Thưa Chúa, suy ngẫm đoạn Thánh Kinh này, có hai bài học mà con lấy làm ấn tượng:

- Phao-lô làm việc rất thận trọng trong sự quyên góp tiền tiếp trợ, để đảm bảo cho mọi thứ được rõ ràng, đáng tin cậy. Như vậy sẽ không gây cớ vấp phạm cho ai trong sự thắc mắc, nghi ngờ việc sử dụng số tiền tiếp trợ.

- Những lời Phao-lô giới thiệu về Tít, con cảm nhận được sự tin cậy, lòng tự hào của Phao-lô dành cho Tít. Con suy ngẫm, nếu Chúa giới thiệu về con trước Hội Thánh, Ngài sẽ giới thiệu gì? Chỉ một câu hỏi này thôi đã khiến lòng con trầm tư nhiều suy nghĩ.


Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng sáng tạo nên con, con nghĩ về mình con vẫn luôn nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót, lỗi lầm. Con cầu xin Chúa thương ở cùng, giúp đỡ con mỗi ngày. Cầu xin lời của Ngài hôm nay nhắc nhở con, để con luôn xét mình mà sống sao cho Chúa vui lòng về con.

Con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con trong Lời của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ