Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Hôm nay, ngày 01/09/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 1:7-14.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.
11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.
13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Sự khôn sáng" khác "sự thông sáng" như thế nào (câu 8)? Cho thí dụ.
2. "Kỳ đầy trọn của thời gian" được nói đến trong câu 10 là khi nào?
3. Đức Chúa Trời "hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ" có nghĩa gì (câu 10)?
4. Mệnh đề "trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp" trong câu 11 có nghĩa gì?
5. "Cơ nghiệp của chúng ta" trong câu 14 là gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có biết sự mầu nhiệm của ý muốn Thiên Chúa cho đời sống bạn không?
2. Bạn đã hết lòng sống theo Lời Chúa để được vào trong Vương Quốc Trời và hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời chưa? Nếu chưa thì tại sao?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-epheso_1_1-14/

Có 28 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Công Hải
02/09/2023 10:57

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh - Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh, được học, được tương giao với Ngài. Ngài lại ban cho con được có thời gian suy ngẫm Lời Ngài trong sách Ê-phê-sô, nguyện Ngài cứ dạy dỗ con để con được ngày càng hiểu biết ý muốn và chương trình của Ngài trên đời sống con. Sau đây con xin được chia sẻ suy ngẫm Ê-phê-sô 1:7-14.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

Trong Đấng ấy con hiểu là trong Đức Chúa Jesus, khi một người ở trong Đấng Christ thì người đó nhận được ơn cứu chuộc họ ra khỏi hậu quả và quyền lực của mọi tội lỗi bởi máu của Ngài. Sự tha thứ của Chúa cho những lỗi lầm chúng con là những người tin và nhận Đấng Christ, Cứu Chúa cuộc đời mình là dư dật trong ân điển của Chúa.

8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;

Con hiểu sự khôn sáng là sự hiểu biết, sự thấu hiểu về cách sống và quyết định thông minh. Đó là khả năng áp dụng kiến thức và kinh nghiệm để đưa ra các lựa chọn và quyết định hợp lý, ích lợi trong cuộc sống hàng ngày. Người tin Chúa nhận được "khôn sáng" thông qua Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa là người đó có sự thấu hiểu về cách sống và đưa ra các quyết định đúng đắn cuộc sống nhờ học theo Lời Chúa là Thánh Kinh.

Sự thông sáng thì dẫn đến sự nhận biết sâu sắc và thấu hiểu về tầm quan trọng và bản chất của một vấn đề hoặc tình huống, sự kiện… Đó là khả năng nhận biết và cảm nhận sâu rộng về những khía cạnh thuộc thể, tinh thần hay đời sống thuộc linh. Người tin Chúa được Đức Thánh Linh dạy dỗ để được "thông sáng" thông qua Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa là Chúa ban cho khả năng thấu hiểu sâu sắc về ý nghĩa sâu xa của sự cứu rỗi và tôn vinh Thiên Chúa.

Một người thật lòng tin Chúa, đọc, suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm sẽ được Chúa vừa ban cho sự khôn sáng, vừa ban cho sự thông sáng để vừa có sự hiểu biết vừa được sự soi sáng về bản chất sâu xa của một sự việc, vấn đề trong cả đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh.

9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.

Câu 9, 10 con hiểu Sứ Đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh việc chúng ta có thể biết được ý muốn của Thiên Chúa thông qua sự mầu nhiệm và ý muốn tốt lành của Ngài. Ngài đã định ra kế hoạch và ý muốn của Ngài trong Đức Chúa Jesus. Và đến thời kỳ đầy trọn, nghĩa là khi kế hoạch của Đức Chúa Trời cho muôn dân và cho vũ trụ đầy trọn thì Ngài sẽ hiệp một muôn vật trong Đấng Christ, kể cả những vật ở trên trời, dưới đất. Con hiểu đó là thời kỳ trời mới đất mới khi trời cũ đất cũ qua đi, muôn vật được Chúa hiệp một trong sự sáng tạo lại thế gian và muôn vật. Con cũng hiểu qua câu 10, Đức Chúa Jesus chính là trung tâm của sự hiệp một này.

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.

Kính lạy Chúa, con hiểu đến thời kỳ trời mới đất mới, con sẽ nhận được phần kế nghiệp mà Đức Chúa Jesus Christ được định trước để thực hiện mục đích của Thiên Chúa theo ý muốn của Ngài. Và con sẽ trở thành một công cụ trong sự cai trị của Chúa để tôn vinh sự vinh quang và oai nghi của Ngài. Đọc đến đây, lòng con cảm thấy được khích lệ và biết ơn Chúa vô cùng vì Ngài đã không những không coi thường địa vị thấp hèn của con dân Chúa, ngược lại Chúa đã có kế hoạch, chương trình lớn lao cho chúng con để được đồng cai trị, kế nghiệp trong sự sống đời đời và Vương Quốc Đời Đời của Ngài.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.

Tiếp tục những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn và ban thưởng cho con dân Chúa trung tín, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh việc người tin theo Đấng Christ, tin lời Tin Lành về sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ. Sau khi tin, sẽ được "đóng dấu" bằng thánh linh, điều này có nghĩa là được ấn chứng, được xác nhận là con cái của Chúa và được hưởng cơ nghiệp nhờ vào đức tin. Đây là lời hứa phước hạnh và Chúa là Đấng thành tín sẽ thực hiện lời hứa đó cho chúng con vào đúng thời điểm đầy trọn theo kế hoạch của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng.

14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Kính lạy Chúa, đọc các thư tín của Sứ Đồ Phao-lô, con thấy ông là một người thật có nhiều sự hiểu biết, thông sáng, có lẽ vì một phần ông từng là một người học rộng, hiểu nhiều khi ông còn ở trong Do-thái Giáo, và quan trọng là ông được Chúa thần cảm dạy dỗ nhiều qua sự trung tín của mình khi đi theo Tin Lành của Chúa. Các ngôn từ, những lời lẽ của ông cũng thật sâu xa và hàn lâm. Khi đọc đến đoạn “Ấy là vật làm tin”, con thấy Sứ Đồ Phao-lô dùng từ để miêu tả thật hay về lời hứa của Chúa cho những ai tin. Con hiểu "vật làm tin" ở đây là đức tin của con dân Chúa được ấn chứng bởi Đấng Christ, và nó trở thành vật làm tin cho việc được hưởng cơ nghiệp mà Chúa đã chuẩn bị, đã sắm sẵn cho. Đức Thánh Linh đóng ấn và xác nhận sự cứu chuộc và cơ nghiệp của con dân Chúa. Điều này cũng giúp chúng con được tôn vinh Ngài và tỏ ra vinh quang Thiên Chúa thông qua Đức Chúa Jesus Christ và công cuộc cứu rỗi của Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ, an ủi, khích lệ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, để con luôn được sống trong niềm hi vọng về sự phước hạnh đời đời mà con trông mong. Nguyện xin Chúa luôn giữ gìn đức tin con, giúp con tránh xa những cám dỗ phạm tội để không trật mất phần ân điển vô cùng lớn lao mà Chúa đã hứa ban cho con trong đời sống vĩnh cửu. Con cảm tạ ơn Ngài vô cùng và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
02/09/2023


Đặng Thái Học
02/09/2023 15:19

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh - Phần 2

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con được học tiếp Lời Ngài trong Ê-phê-sô 1:7-14 - Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.
11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.
13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu phân đoạn Thánh Kinh này!

Câu 7-10: Trong Đấng Christ, chúng con có sự cứu chuộc bởi máu thánh của Ngài, được tha thứ mọi tội lỗi, bởi ơn thương xót dư dật của Đức Chúa Trời, trong khi chúng con đang sống trong tội, không xứng đáng được nhận ơn cao quý ấy, bởi đó mà Ngài đã ban thêm cho chúng con trong mọi sự khôn ngoan, sáng suốt, để nhận biết những sự đúng, sai theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, cùng sự thông sáng, dùng sự thông tuệ Chúa ban để áp dụng vào cuộc sống; nhờ sự khôn sáng và thông sáng Chúa ban, khiến chúng con hiểu biết sâu nhiệm và làm theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã định sẵn cho chúng con; để trong kỳ sau hết mà Ngài đã định cho sự kết thúc trời cũ đất cũ và tạo nên trời mới đất mới, thì Ngài sẽ hiệp muôn vật ở trên trời và dưới đất làm một trong Đấng Christ.

Câu 11-12: Chúng con ở trong Đấng Christ, được nhận phần kế nghiệp mà Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng con, là mục đích của Ngài trước khi Ngài tạo dựng nên chúng con theo ý muốn tốt lành của Ngài, để cho chúng con trở thành những con cái yêu dấu, tôn vinh tình yêu thương, công chính, và thánh khiết của Ngài, bởi chúng con đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ Jesus trong thời kỳ Hội Thánh.

Câu 13-14: Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô cũng như chúng con ngày nay biết rằng, được ở trong Đấng Christ, chúng con được tiếp nhận kho báu Phúc Âm, và mọi lời của Lẽ Thật trong Thánh Kinh, là Tin Lành Cứu Rỗi Ngài ban cho chúng con qua những người rao giảng Tin Lành, và cậy nhờ Đức Thánh Linh đưa chúng con vào sự hiểu biết thêm lên. Cũng trong Đấng Christ mà sau khi chúng con tin nhận, thì chúng con được đóng dấu bằng quyền năng của lời hứa, được Đức Thánh Linh ban đầy năng lực, là nguồn sống thiêng liêng mà Đức Thánh Linh ban cho chúng con, là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp Ngài ban cho chúng con, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp do Đức Chúa Jesus Christ đã mua về bằng chính huyết báu của Ngài cho sự tôn vinh danh thánh vinh quang đời đời của Ngài.

Lạy Chúa!

Bài học hôm nay dạy con biết rõ về sự Thiên Chúa lựa chọn, tiền định, và ấn chứng Hội Thánh, nhắc nhớ con luôn sống đẹp ý Ngài, xứng đáng cho ngày Đấng Christ trở lại, cho con được hưởng cơ nghiệp đời đời nơi Thiên Quốc của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học 

02/09/2023                                                                                                          


Nguyễn Thị Mơ
02/09/2023 16:38

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về mọi phước lành Ngài ban cho con trong ơn yêu thương của Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về ngày Sa-bát bình an với sự ban cho phước hạnh bởi thức ăn thuộc linh con nhận lãnh nơi Ngài qua người chăn và Hội Thánh.

Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng, ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 1:7-14.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, khi ở trong Đấng Christ, bởi ơn cứu chuộc bằng chính huyết báu của Ngài mà mọi tội lỗi của con đã được tha. Ơn thương xót bởi sự dư dật của ân điển Ngài chẳng những đã cứu con ra khỏi hậu quả của tội lỗi mà Ngài còn thêm nhiều lên cho con sự khôn sáng và thông sáng.

Sự khôn sáng là nhận biết đúng sai, hiểu biết Lời Chúa, còn sự thông sáng là biết áp dụng sự khôn sáng được ban cho vào trong cuộc sống.

Con xin lấy chuyện xảy ra trước đây với con để làm ví dụ:
Ngày trước, khi chưa biết lẽ thật về giáng sinh, con cũng theo mọi người chuẩn bị và tham dự Lễ Giáng Sinh, Chúa đã thương xót và dùng bài giảng của người chăn để chỉ cho con nhận biết việc tổ chức và tham gia Lễ Giáng Sinh là sai nghịch với Thánh Kinh, vì Thánh Kinh không có dạy về điều đó. Như vậy, Ngài đã thêm lên cho con sự khôn sáng, để khi con được nghe giảng thì biết đối chiếu giữa những việc làm của loài người với Lời của Chúa là Thánh Kinh để phân biệt đúng sai.

Sau khi nhận biết lẽ thật, con đã dừng ngay việc tổ chức và tham dự Lễ Giáng Sinh, điều đó giúp con trước hết không phạm tội với Chúa, không tốn kém thời gian, công sức cùng tiền bạc là những ta lâng Ngài ban cho con cách vô ích và ấy chính là: Ngài đã thêm lên cho con sự thông sáng, để con biết áp dụng điều mình nhận biết vào trong cuộc sống hàng ngày.

Con thật biết ơn Chúa về những sự ban cho mỗi ngày một nhiều thêm lên trong sự khôn sáng và thông sáng để con có sự hiểu biết càng hơn về thánh ý của Ngài cho đời sống con.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, "Kỳ đầy trọn của thời gian" được nói đến trong câu 10 là thời điểm Đức Chúa Trời kết thúc trời cũ đất cũ và lập ra trời mới đất mới. Khi đó Ngài sẽ hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, bao gồm những vật ở trên trời và những vật ở dưới đất. Trong ngày đó, muôn vật sẽ được phục hồi, bảo tồn, được cai trị bởi Đấng Christ và được hưởng sự phước hạnh đầy trọn cùng với các thánh đồ của Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Đời Đời.

Chúng con, những người ở trong Đấng Christ cũng sẽ được nhận phần kế nghiệp như đã định trước trong mục đích và chương trình hoạch định của Đức Chúa Trời, ngay từ buổi sáng thế cho những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ và xem sự tin cậy ấy là đứng đầu trong mọi sự.

Sau khi tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi Chúa ban, con được ở trong Đấng Christ và trong Hội Thánh, con được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa bởi Đức Thánh Linh ấn chứng rằng con đã được tha tội, được làm cho sạch tội, được dựng nên mới và có được địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời, được sự sống đời đời và được hưởng cơ nghiệp Ngài ban cho con trong các tầng trời như Lời đã hứa.

Kính thưa Chúa!
Con vô cùng biết ơn Chúa khi nhận thức được rằng, bản thân con là một trong những sản nghiệp mà Đức Chúa Jesus đã dùng máu của Ngài để mua về, địa vị mà con có được ngày hôm nay đã được ở trong chương trình của Đức Chúa Trời ngay từ buổi ban đầu, sự thực hữu của con người nhỏ bé chẳng ra chi là con đây là để đời đời tôn vinh tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa.

Những điều đó khiến cho con vô cùng cảm động và biết ơn Chúa. Với trí hiểu hạn hẹp, con không thể hiểu hết được những sự cao sâu, mầu nhiệm trong chương trình của Ngài, nhưng lòng con rung động và choáng ngợp trước ơn yêu thương Ngài đối cùng loài người trong đó có con.

Cảm tạ Thiên Chúa Từ Ái của con, Ngài đã làm tất cả vì con và cho con. Con nhận thức cách rõ ràng rằng, con đang mỗi ngày khao khát và thực hành nếp sống theo Lời Chúa, con phải nên thánh để được vào trong Vương Quốc Trời và hưởng cơ nghiệp mà Ngài hứa ban cho con. Con khao khát ngày vinh quang đó con được là nốt nhạc rung lên hòa cùng con dân Chúa trải mọi thời đại tôn vinh sự vinh quang của Thiên Chúa chúng con cho tới đời đời. A-men!

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu lời cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của chúng con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 02/09/2023


Nguyễn Christian Grace
02/09/2023 22:43

Suy Ngẫm Ê-phê-sô 1:7-14

Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng, là Chúa của trời đất cùng muôn loài vạn vật trong vũ trụ này, là Cha Trời kính yêu của chúng con. Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con cùng những người thân yêu của con một ngày bình an, phước hạnh và vui thỏa trong Ngài. Nguyện kính xin tình yêu và lòng nhân từ thương xót của Cha cứ mãi tuôn đổ trên đời sống của chúng con không dứt. Nguyện kính xin Cha thêm sức cho con và soi sáng tâm linh con, giúp con học và hiểu Lời Cha trong thì giờ con suy ngẫm Lời Ngài dạy con được chép trong sách Ê-phê-sô 1:7-14. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con như sau:

Câu 7 đến câu 10:
“Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng; khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài; để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.”

Kính thưa Cha,
Sau khi Sứ Đồ Phao-lô tự giới thiệu về mình, giới thiệu về chức vụ sứ đồ của Đấng Christ mà ông đã được Chúa kêu gọi và đặt để trên ông, Phao-lô cũng đã nêu lên sự phước hạnh thiêng liêng được ban cho dư dật từ trời trên những con cái của Đức Chúa Trời, trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở phần mở đầu lá thư gửi cho các thánh đồ và những người trung tín trong Đấng Christ ở Hội Thánh Ê-phê-sô.

Thì ở đây trong câu 7 đến câu 10, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục nói lên sự hy sinh cao cả của Đức Chúa Jesus Christ nơi thập tự giá, nói lên sự Ngài là Đấng Thiên Chúa quyền năng, vinh quang vĩ đại nhưng đã bằng lòng đến thế gian, mặc lấy xác thịt loài người theo ý muốn của Đức Chúa Trời để ban ơn cứu rỗi cho loài người. Là sự Đức Chúa Jesus Christ đã dùng chính thân mình làm của lễ chuộc tội đời đời cho những ai tin nhận Ngài trong đó có chúng con, sự Đức Chúa Jesus Christ đã dùng chính máu thánh khiết của Ngài để lau sạch mọi ô nhơ gian ác của chúng con khiến cho trong sự tiền định và chọn lựa của Đức Chúa Trời, mỗi một chúng con giờ đây được Cha tha thứ mọi lỗi lầm và xưng nhận chúng con là người công chính.

Và vì ơn cứu chuộc bởi máu của Đấng Christ mà chúng con trong ân điển của Đấng ấy được Đức Chúa Trời ban thêm nhiều sự khôn ngoan, thông sáng giúp chúng con có sự hiểu biết về Thiên Chúa kính yêu càng hơn; hiểu biết tình yêu, chương trình và ý định của Thiên Chúa là ý muốn nhiệm mầu tốt lành của Ngài trên chúng con; hiểu biết điều đúng, điều sai theo tiêu chuẩn công bình, thánh khiết, yêu thương của Thiên Chúa.

Theo sự dạy dỗ của người chăn con hiểu rằng, bởi ơn thương xót dư dật của Đức Chúa Trời mà Ngài đã thêm nhiều sự khôn sáng và thông sáng trên chúng con. Và nhờ vào sự thông sáng Cha ban đã giúp chúng con biết áp dụng sự hiểu về Cha và ý muốn của Cha vào trong cuộc sống, giúp chúng con biết cậy nhờ năng quyền Cha ban mà sống đúng theo ý muốn của Ngài trên chúng con, biết yêu những điều Chúa yêu và biết xa lánh những điều Chúa gớm ghét, biết áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống giúp chúng con luôn bước đi trong đường lối của Ngài, để đến kỳ đầy trọn của thời gian khi trời cũ và đất cũ qua đi, Ngài sẽ hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất. Nghĩa là trong Đấng Christ muôn loài thọ tạo được phục hồi trở lại y như ý muốn tốt lành của Thiên Chúa trên muôn loài vạn vật trong buổi đầu sáng thế, khi tội lỗi chưa vào thế gian để được cùng hòa vang niềm vui sướng bình an thỏa lòng và ngập tràn phước hạnh trong Vương Quốc Trời, bên cạnh Thiên Chúa yêu kính của mình dưới sự tể trị, cai quản, bảo tồn và chăm sóc của Đấng Christ. Như có chép: “Tuy nhiên, theo lời hứa của Chúa, chúng ta trông mong các tầng trời mới và đất mới, là nơi sự công chính cư ngụ.” (II Phi-e-rơ 3:13).

Câu 11 và câu 12:
“Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài, để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.”

Kính thưa Cha,
Lời Cha trong câu 11 và 12 dạy con hiểu rằng theo mục đích đã định trước của Cha, Ngài đã khiến cho mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ. Nghĩa là trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, trong sự đổ huyết của Đấng Christ, Ngài đã ban ơn cứu chuộc cho chúng con qua sự xóa bôi mọi tội lỗi và phục hồi chúng con trở lại địa vị làm con cái vinh hiển của Ngài, để trong Đấng Christ, chúng con được nhận phần cơ nghiệp đời đời và được cùng Đấng Christ đồng cai trị muôn loài vạn vật mà Ngài đã sáng tạo nên.

Trước tình yêu diệu kỳ bởi ý định tốt lành vì sự nhân từ thương xót vô lượng vô biên của Ngài trên chúng con trong Đấng Christ Jesus. Chúng con là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ, tin vào tình yêu và mọi việc Ngài làm cho chúng con qua Đấng Christ nên chúng con trở thành những người đời đời tôn vinh ca tụng sự công chính, thánh khiết, yêu thương của Ngài không thôi.

Câu 13 và câu 14:
“Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa. Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu câu 13 và 14 hàm ý là sau khi chúng con bởi đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, chúng con trở thành chi thể của Đấng Christ, được ở trong Hội Thánh của Đấng Christ thì chúng con đã nghe, đã học và đã hiểu biết Lẽ Thật về Lời của Thiên Chúa là Lời được chép trong Thánh Kinh, đã hiểu biết về Lẽ Thật của Tin Lành Cứu Rỗi trong Đấng Christ, hiểu biết về quyền năng biến đổi trên những ai tin và bước đi theo dấu chân của Đấng Christ. Và bởi sự tin có nghĩa là nghe và làm theo Lời Ngài, chúng con được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa, khiến chúng con hiểu và có đức tin vững chắc vào lời hứa được Ngài tha tội và làm cho sạch tội, được Ngài ban cho sự sống lại và sự sống đời đời, được Ngài dựng nên mới và ban cho địa vị làm con nuôi của Ngài để được nhận lãnh phần cơ nghiệp trong Đấng Christ Jesus, để trong Đấng ấy chúng con được hưởng mọi sự vinh quang phước hạnh và được đồng cai trị trên muôn loài vạn vật mà Ngài đã tạo dựng nên.

Kính thưa Cha,
Con hiểu “kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài", là kỳ trời mới và đất mới, là nơi sự công chính cư ngụ như sách II Phi-e-rơ 3:13 đã đề cập đến. Và trong kỳ đó chúng con là những người thuộc về Hội Thánh của Đấng Christ cùng hết thảy những người tin nhận Tin Lành Đấng Christ, sau khi Hội Thánh được cất lên lẫn những người tin nhận Đấng Christ trong Vương Quốc Ngàn Năm chính là sản nghiệp đã được Đức Chúa Jesus Christ mua về bằng chính máu thánh của Ngài, là những người sẽ được ban cho một thân thể đã được biến hóa hoặc đã được phục sinh vinh quang không còn hư nát để đời đời tôn vinh tình yêu, sự công chính, thánh khiết của Ngài như sự Ngài đã định từ buổi sáng thế trên chúng con.

Kính thưa Cha, con hiểu chính sự mặc dù mọi linh hồn trên đất sau khi loài người phạm tội chống nghịch Thiên Chúa mình đều đã hoài thai trong tội lỗi, đã bị sống trong vòng xiềng xích của tội lỗi, đã bị ma quỷ khống chế, tấn công và xúi giục làm ra đầy dẫy những điều gian ác, xấu xa và tội lỗi đến nỗi tưởng chừng như Sa-tan và các thế lực của chúng đã đắc thắng.

Nhưng không, bởi tình yêu, sự biết trước và trong ý muốn nhiệm mầu của Ngài. Bởi quyền năng cứu rỗi của Ngài trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trải qua các thời đại đã có ngàn ngàn và muôn muôn người tin nhận Ngài, tìm về bên Ngài, bền lòng bước đi trong Ngài, tôn kính và yêu mến Ngài hơn chính sự sống mình để đến kỳ đã định mỗi người được chuộc trở thành bài ca tôn vinh sự vinh quang của Ngài cho đến vĩnh cửu.

Kính thưa Cha,
Con cảm tạ ơn Cha đã tiền định, chọn lựa và kêu gọi con giữa muôn người.
Con xin cảm tạ ơn Cha đã thương ban cho con ơn cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ, khiến con được phục hồi và ấn chứng cho làm con nuôi của Ngài.

Nguyện đời sống con mỗi ngày là bài ca tôn vinh sự vinh quang của Ngài để có thể phần nào nói lên lòng biết ơn, sự tôn kính của con trước tình yêu bao la sâu nhiệm vô bờ bến của Ngài trên con.

Nguyện Lời Ngài thánh hóa và gìn giữ con trọn vẹn không tì, không vết, không chỗ trách được, để con được mãi mãi là sản nghiệp đã được mua chuộc bằng máu quý giá của Đấng Christ cho Ngài và con, được Ngài làm cơ nghiệp của con đời đời. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện kỳ đầy trọn của thời gian của Thiên Chúa mau đến!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Hồng Liên
03/09/2023 11:07

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh - Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Chúa ơi, con biết Ngài hiểu những trăn trở trong lòng con lúc này. Con xin trình dâng nan đề này lên Chúa, cầu xin Chúa hướng dẫn con trong mọi sự theo ý muốn của Ngài. Cầu xin Ngài đưa gia đình con đến bên con cách bình yên và nhanh chóng. Chúa bảo vệ chúng con vượt qua mọi trắc trở, khó khăn về hồ sơ, giấy tờ và các trình tự khác. Nguyện lòng con luôn ca ngợi Ngài là Đấng Thành Tín đời đời.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 1:7-14.

Lạy Chúa, con hiểu rằng không có sự cứu chuộc thì không có sự tha tội. Vì phạm tội mà con dân Chúa bị ma quỷ cầm buộc. Con dân Chúa chỉ có thể được giải thoát khỏi sự cầm buộc ấy bằng sự tha tội. Sự tha tội ấy được thực hiện qua huyết chuộc tội của Đấng Christ.

Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng; khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài; để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.”

Thay vì khắt khe áp dụng Luật Pháp đối với kẻ phạm tội, ân điển Ngài đã sẵn lòng hy sinh Con Một yêu dấu của Ngài. Bằng hành động ấy, chẳng những Chúa bày tỏ sự giàu có của ân điển Ngài mà còn đổ tràn ân điển Ngài trên con dân Ngài bằng tất cả sự khôn sáng và thông sáng.

Đức Chúa Trời đã hài hòa giữa công chính và lòng thương xót, chương trình cứu chuộc của Ngài đã làm thỏa mãn cả hai bản chất ấy của Ngài cách tuyệt diệu; chính là sự khôn sáng, thông sáng của Ngài mà không một ai có thể hình dung hoặc nghĩ ra được.

Đặc ân kế tiếp là sự khải thị mầu nhiệm ý muốn của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài, là thiện ý của Ngài đã giấu kín qua nhiều thời đại về chương trình cứu chuộc nhân loại mà Ngài đã hoạch định trong Đấng Christ, được mô tả là “lời chân lý, là Tin Lành Cứu Rỗi”, hướng dẫn con dân Ngài tới sự cứu rỗi ấy. 

Vinh quang của Tin Lành như ánh sáng soi lòa vào nơi tối tăm, là lý do khiến con dân Ngài là người nhận ánh sáng ấy phải biết cảm tạ Đấng ban cho. Chẳng những vậy, con dân Ngài được hợp nhất trong Đấng Christ, cùng với mọi vật trên trời và dưới đất, hòa hợp cả trời đất trong Ngài.

Con dân Chúa được Ngài chọn làm cơ nghiệp hoặc thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài.

Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài, để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.”

Nước thiên đàng là một cơ nghiệp của Cha ban cho con cái Ngài. Tất cả ơn phước mà con dân Chúa hiện có thật là quá nhỏ khi so sánh với cơ nghiệp ấy bởi vì con dân Chúa ở trong Đấng Christ, mà Đấng Christ là đại diện và là đầu của Hội Thánh, là đầu của con dân Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng con dân chúa được Đức Thánh Linh ấn chứng và được đóng dấu.

Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa. Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.”

Đức Thánh Linh là Đấng thánh hóa con dân Chúa, nghĩa là bởi Ngài, con dân Chúa được biệt riêng ra, được phân biệt và ghi dấu thuộc về Ngài. Thánh linh của lời hứa cũng là vật làm tin cho cơ nghiệp của con dân Ngài. Giống như tiền đặt cọc là một phần của món tiền mua, món đặt cọc bảo đảm cho toàn thể số tiền phải trả. Món quà thánh linh của lời hứa thể hiện tất cả ảnh hưởng và hoạt động của Ngài trong vai trò Đấng Thánh Hóa và Đấng An Ủi, đều là giúp cho con dân Ngài nếm trước mùi vị của Nước Thiên Đàng, như thể hoa vinh quang đang kết nụ.

Sự soi sáng của Đức Thánh Linh là món đặt cọc cho ánh sáng vĩnh cửu, sự thánh hóa là món đặt cọc cho sự thánh khiết toàn hảo, và sự yên ủi giúp đỡ của Ngài là món đặt cọc cho sự vui mừng đời đời.  Ngài bảo đảm cơ nghiệp của con dân Ngài cho đến ngày những người thuộc về Đức Chúa Trời được chuộc hết.

Không giống như người thế gian hay thay đổi ý kiến hoặc quyết định, thánh linh của lời hứa là một quyết định khôn sáng và không bao giờ dời đổi của Đức Chúa Trời. Đấng biết trước tương lai không khi nào đem vật làm tin đặt vào những chỗ sẽ thay đổi như gió thường đổi chiều. Vật làm tin ấy là sự bảo đảm chắc chắn hơn mọi điều trong cả vũ trụ.

Sứ Đồ Phao-lô cho biết mục đích vĩ đại của chương trình Đức Chúa Trời trong việc ban các phước hạnh thuộc linh là để con dân Chúa, là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đấng Christ, được ca ngợi vinh quang Ngài. Tin Lành của Chúa là một kế hoạch khôn sáng tuyệt vời vượt xa mọi điều con dân Ngài có thể nghĩ đến. Trong đó chứa đầy đủ bảy phước hạnh thuộc linh:

* Được lựa chọn và tiền định.

* Được Đức Chúa Trời chấp nhận qua Đức Chúa Jesus Christ.

* Được tha tội và cứu chuộc huyết của Đức Chúa Jesus Christ.

* Được nhận sự khải thị mầu nhiệm và ý muốn của Đức Chúa Trời.

* Được hợp nhất trong Đấng Christ.

* Được Ngài chọn làm cơ nghiệp hoặc thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài.

* Được Đức Thánh Linh ấn chứng.

Những điều này là nền tảng sinh ra vô số phước hạnh thuộc linh khác mà mọi con cái Chúa đều có quyền thừa hưởng. 

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Trần Thị Lan
03/09/2023 22:00

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh - Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con. Con xin cảm ơn Cha đã ban cho con có thời gian, sức khỏe. Xin Cha cho con được sự khôn sáng, để con suy ngẫm Lời Ngài trong Ê-phê-sô 1:7-14. Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus Christ cứu chuộc con bởi máu thánh của Ngài, Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi cho con theo ơn thương xót dư dật của Chúa, khi con thật lòng ăn năn tội và sợ tội, muốn lánh xa mọi sự cám dỗ. Trước kia, con cũng bị những ham muốn xác thịt làm cho phạm tội hết lần này đến lần khác, chưa có thật lòng ăn năn, và chưa được cứu khỏi quyền lực của tội. Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho con nhiều sự khôn sáng và thông sáng, con đã nhận biết đúng sai. Sự thông sáng ấy để cho con áp dụng trong cuộc sống.

Thưa Cha, Cha đã ban cho con sự khôn sáng, ấy là một sự mầu nhiệm. Con biết mọi ý muốn của Cha là tốt lành. Nhờ sự khôn sáng của Chúa mà con hiểu biết về Thánh Kinh. Nhờ sự thông sáng của Chúa mà con đã áp dụng Thánh Kinh vào nếp sống hằng ngày, con càng được khôn sáng, kinh nghiệm sự mầu nhiệm, ý muốn của Chúa. Nguyện xin Cha soi dẫn con, để con học được và hiểu biết Lời Chúa hơn, để con trở thành người mới, đắc thắng được mọi sự cám dỗ.

Bài học hôm nay: để cho con hiểu nhiều điều, Chúa đã cho con sự khôn sáng và thông sáng, để cho con có lòng tin, cho con có năng lực để bước đi trên con đường Chúa đã dạy. Xin Chúa thêm sức cho con và ban cho con sức mới từ Đức Chúa Jesus Christ. Xin Chúa gìn giữ con cho đến ngày Chúa trở lại đem con ra khỏi thế gian.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Nguyễn Ngọc Tú
03/09/2023 23:39

Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha đã ban ơn, thêm sức, giúp con hoàn thành được nhiều việc trong hôm nay. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho con trong sự đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ê-phê-sô 1:7-14. Con xin ghi lại những điều Cha dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;

Từ câu 7 đến câu 9: Thưa Cha, trong thực tế cuộc sống, con nhận thấy ân điển của Ngài thật là dư dật trên con dân của Ngài. Khi con mới đến với Chúa còn phạm nhiều điều do thiếu hiểu biết, còn lâm vấp vì tình huống bất ngờ, còn sơ ý phạm tội, nhưng Ngài vẫn thương tha thứ và phục hồi, khi con hết lòng ăn năn. Theo thời gian, con được Ngài dạy dỗ, giúp con được khôn sáng càng hơn, được thêm lên nhiều hiểu biết Lời Chúa. Đồng thời con cũng được Ngài chỉ cho cách áp dụng những điều ấy vào trong thực tế cuộc sống. Con cảm tạ Cha vì khi con biết cách áp dụng Lời Ngài vào thực tế thì con nhận thấy cuộc đời đi theo Chúa thật đầy sức sống, giúp mình được kinh nghiệm nhiều sự mầu nhiệm.

10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.

Câu 10: Theo sự chú giải của người chăn, con hiểu "kỳ đầy trọn của thời gian" là lúc kết thúc trời cũ đất cũ và lập ra trời mới đất mới. Trong trời mới đất mới, Đức Chúa Trời sẽ hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, nghĩa là, muôn vật sẽ được phục hồi bởi Đấng Christ, được bảo tồn bởi Đấng Christ, và được cai trị bởi Đấng Christ.

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.

Câu 11 và 12: Trong câu 6, Phao-lô viết mục đích của sự Đức Chúa Trời lựa chọn, tiền định Hội Thánh là để "tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài", trong câu 12 thì ông viết "để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang của Ngài". Kết hợp hai câu này, con hiểu rằng, sự hình thành Hội Thánh là để tôn vinh ơn thương xót, tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Nghĩa là, khi nhìn vào Hội Thánh, loài người và các thiên sứ sẽ nhận biết rõ ràng Thiên Chúa yêu thương, thánh khiết, công chính và Ngài ban cho rời rộng như thế nào. Như khi một người đứng trên một ngọn núi hít thở thì cảm nhận được sự mát lành, trong sạch, sự bao la của không khí.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Câu 13 và 14: Nhóm chữ "trong Đấng ấy" thật nhiều ý nghĩa. Để "Lời của Lẽ Thật" là hiệu nghiệm cho một người, đem lại sự cứu rỗi cho người ấy, thì người giảng và người nghe đều phải "ở trong Đấng ấy". Người rao giảng ở trong Đấng Christ là người giảng Tin Lành chân thật, chỉ chuyên tâm giảng về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và sống theo điều mình rao giảng. Người nghe ở trong Đấng Christ là người có lòng ăn năn tội, muốn được thoát khỏi tội, và chỉ đặt đức tin duy nhất nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. 

Cũng trong Đấng Christ, khi một người thật lòng tin nhận Ngài thì sẽ được Đức Thánh Linh đổ đầy thánh linh trong người ấy, để ấn chứng người ấy thuộc về Thiên Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì những lúc suy ngẫm Lời Ngài những ý tưởng về Ngài cứ tuôn tràn trong con. Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Xin Cha chữa lành cho cái lưng còn đau của con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
03/09/2023


Bùi Văn Vũ
04/09/2023 00:03

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài vì đã ban cho con thêm một ngày mới nữa, cho con được thêm cơ hội rèn tập, để trở nên trọn vẹn giống Chúa càng hơn. Thưa Cha, con hiểu rằng để làm được như vậy thì mỗi ngày con cần làm theo điều Chúa dạy đó chính là thực hiện Giô-suê 1:8. Thưa Cha! Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 1:7-14. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi con thật lòng ăn năn xưng tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Thì con được Ngài tha thứ tội lỗi theo ân điển rời rộng mà Ngài ban cho con, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, để con không còn là nô lệ của tội lỗi, mà con được tự do trong Đức Chúa Jesus.

Trong bước đường đi theo Ngài, Đức Thánh Linh đã không chê thân thể hèn mọn của con mà ngự trong thân thể con, ban cho con năng lực để đắc thắng mọi sự tấn công cám dỗ, mọi mưu kế của ma quỷ giăng ra.

Ngài ban cho con sự "khôn sáng" là sự biết điều đúng sai theo Lẽ Thật của Lời Ngài. Ban cho con sự "thông sáng" là biết áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống của con. Qua đó mà con biết được ý muốn, đường lối của Ngài trên đời sống của con. Con hiểu rằng, tuy là đời sống con làm theo ý muốn Ngài, nhưng đó lại là những việc làm tốt nhất dành cho con.

Thưa Cha! Để chúng con được cứu khỏi án phạt đời đời, Ngài đã thiết lập chương trình cứu rỗi cho loài người chúng con, qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ, mà chúng con được làm con trai, con gái của Ngài.

Đến kỳ đầy trọn mà Ngài đã định, chúng con là những người bởi đức tin nơi Đấng Christ mà được kết hiệp với Đấng ấy trong ngày Ngài dựng nên trời mới đất mới.

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.

Thưa Cha! Trong Đức Chúa Jesus, chúng con nhận được sự kế thừa cơ nghiệp đời đời theo mục đích ý định mà Cha đã định từ trước sáng thế, để mỗi chúng con trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Con hiểu rằng, khi ở trên đất này chúng con thường lấy những bài thánh ca, những lời tâm tình, cảm tạ... để tôn vinh Ngài, nhưng đến một ngày không xa chính mỗi chúng con trở thành sự tôn vinh Ngài khi chúng con trở nên công chính, thánh khiết và yêu thương như Cha chúng con ở trên trời.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng trong Đấng Christ, chúng con được nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành của sự cứu rỗi chính là việc Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người và chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng con, những ai tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì được đóng ấn bởi thánh linh của Đức Thánh Linh. Thánh linh ấy sẽ làm chứng cho chúng con về sự nhận được cứu rỗi, về sự chúng con được làm con của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! "cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài."
Con hiểu rằng, kỳ chuộc lại chính là kỳ trời mới đất mới, những sản nghiệp bao gồm đất và muôn vật trên đất mà Chúa đã sáng tạo ra, những sự ấy đã được mua về bởi huyết chuộc tội của Đấng Christ.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin ban cho con sự hiểu biết ngày càng hơn về Lời Ngài. Ban cho con sự khôn ngoan, thông sáng để biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con. Để một ngày không xa nữa, ngày mà Đức Chúa Jesus tái lâm, con được cất lên và trở về thiên đàng với Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
03/09/2023


Nguyễn Xuân Bắc
04/09/2023 05:49

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ê-phê-sô 1:7-14.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;

Thưa Cha, câu 7-9 con được hiểu rằng bởi vì tội lỗi của loài người chúng con, mà hình phạt cho tội lỗi là sự chết đời đời xa cách mặt Chúa. Nhưng bởi tình yêu và ân điển dư dật của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ, mà chúng con được tha tội, được làm cho sạch tội, và được Ngài ban cho chúng con sự khôn sáng, để chúng con biết phân biệt được điều lành và điều ác theo tiêu chuẩn của Ngài đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Được ban sự thông sáng để chúng con biết áp dụng Lời của Ngài vào trong nếp sống mỗi ngày, để chiếu ra tình yêu và ân điển của Ngài, được hiểu ý muốn tốt lành của Ngài ngày một hơn. Qua sự khôn sáng mà chúng con nhìn thấy được sự sáng tạo vĩ đại của Ngài và những sự đã được Ngài định trước cho chúng con.

10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.

Thưa Cha, câu 10 con được hiểu rằng “kỳ đầy trọn của thời gian” là kỳ kết thúc trời cũ đất cũ đã bị tội lỗi làm cho băng hoại và lập nên trời mới đất mới, được chính Đức Chúa Jesus Christ đổi mới và cai trị tất cả những sự ở trên trời và muôn vật dưới đất.

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin nhận cậy Đấng Christ.

Thưa Cha, câu 11, 12 con được hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ là Con rất yêu dấu của Ngài, và Đức Chúa Jesus Christ được trao cho thẩm quyền cai trị ở trên trời và dưới đất. Và như vậy những ai tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì Ngài cũng cho dự phần kế nghiệp, được đồng cai trị trên Vương Quốc Trời đến đời đời.

Thưa Cha, chúng con cũng là những người được chọn từ trước khi lập nền thế gian, bởi ý muốn và mục đích đã định của Ngài. Chúng con trở nên sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài là những người tôn vinh về tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết đời đời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài đã chọn chúng con.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Thưa Cha, câu 13, 14 con được hiểu rằng chúng con được cứu rỗi, là do nghe Tin Lành Cứu Rỗi của những người rao giảng Lời của Ngài, đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Và sau khi chúng con tin nhận Ngài, thì chúng con tiếp tục được nghe sự rao giảng lẽ thật của Lời Ngài trong Hội Thánh, trong Đấng Christ. Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, nên Hội Thánh được Đức Thánh Linh đóng dấu. Nghĩa là được đồ đầy thánh linh của Ngài trên Hội Thánh, là chúng con những người được nghe Tin Lành Cứu Rỗi, và được đổ đầy thánh linh để sống một đời sống giống như Đức Chúa Jesus Christ, và hưởng cơ nghiệp được ban cho bởi lời hứa. Chúng con đang trông chờ đến kỳ được lời hứa, thân thể xác thịt này sẽ được biến hóa khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại đón chúng con ra khỏi thế gian, được hưởng phần cơ nghiệp đời đời, được tôn vinh trong sự vinh quang Thiên Chúa đến đời đời.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã đặt để người chăn là chú Tim Huỳnh giảng dạy lẽ thật của Lời Ngài, cho con được học biết về sự sâu nhiệm của Lời Ngài, để con ngày càng thấy và hiểu về tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Ngài mà luôn trung tín bước theo mỗi ngày, giữ vững đức tin của mình hướng về lời hứa của sự ban cho của Ngài.

Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và cho con được hiểu giá trị cao trọng mà Ngài đã ban cho con, nguyện Đức Thánh Linh đổ đầy thánh linh của Ngài trên con để con sống trong thân thể xác thịt này luôn tôn vinh tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
04/09/2023


Huỳnh Christian Priscilla
04/09/2023 16:41

Huỳnh Christian Priscilla: Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha về tình yêu, ân điển, sự sống đời đời mà Ngài đã ban cho con. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, giúp con ngày càng trở nên giống như Đấng Christ càng hơn, giúp con sống sao cho xứng đáng với địa vị mà Ngài đã ban cho con. A-men!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 1:7-14, tiếp tục nói về lẽ thật Thiên Chúa lựa chọn, tiền định, và ấn chứng Hội Thánh.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;

Câu 7-9: Con hiểu rằng, trong Đấng Christ, con dân Chúa có sự cứu chuộc bởi máu thánh của Ngài đã đổ ra để rửa sạch bản tính phạm tội của họ và gánh thay án chết cho họ. Nhờ đó, họ được sự tha thứ mọi tội lỗi của họ bởi ơn thương xót dư dật của Đức Chúa Trời. Cũng bởi ân điển dư dật của Ngài mà Ngài đã thêm nhiều cho con dân Chúa trong mọi sự khôn sáng và thông sáng. Nhờ đó, họ được hiểu biết Thánh Kinh và biết áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống hằng ngày. Khi con dân Chúa có sự khôn sáng thì họ nhận biết sự mầu nhiệm trong thánh ý của Đức Chúa Trời và họ hiểu biết mọi ý muốn của Ngài đặt để trên đời sống của họ đều là tốt lành, do chính Ngài tự định sẵn. Khi con dân Chúa có sự thông sáng thì họ biết cách áp dụng những sự hiểu biết đó vào trong cuộc sống thực tế mỗi ngày.

10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.

Câu 10: Con hiểu rằng, kỳ đầy trọn của thời gian là thời điểm kết thúc trời cũ đất cũ và lập ra trời mới đất mới. Trong trời mới đất mới, Đức Chúa Trời sẽ hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, gồm có những vật ở trên trời và những vật ở trên đất. Lúc bấy giờ, muôn vật được phục hồi bởi Đấng Christ, được bảo tồn bởi Đấng Christ, và được cai trị bởi Đấng Christ.

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, con dân Chúa là những người ở trong Đấng Christ, đã được Đức Chúa Trời chọn từ trước khi sáng thế. Họ được nhận phần cơ nghiệp Đức Chúa Trời đã định trước cho cho họ. Đó là mục đích và ý muốn của Ngài, trước khi Ngài dựng nên họ. Bởi đó, họ trở thành những người đời đời tôn vinh sự vinh quang của Ngài, tức là tôn vinh tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Ngài. Con dân Chúa là những người chọn sự tin cậy Đấng Christ là ưu tiên trong mọi sự, được biệt riêng làm Hội Thánh.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa

Câu 13: Con hiểu rằng, con dân Chúa đã được nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ qua những người rao giảng Tin Lành cho họ. Sau khi họ đã tin nhận Đấng Christ, được báp-tem vào trong Hội Thánh, thì lập tức họ được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể họ, đổ đầy thánh linh của Ngài trong họ. Bởi đó, họ được ấn chứng trong tâm thần của họ rằng, mọi tội lỗi của họ đã được tha; họ đã được thánh hóa, được dựng nên mới, và được thuộc về Thiên Chúa; được ban cho lời hứa về sự sống đời đời và sự nhận lãnh cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Câu 14: Con hiểu rằng, trong thời kỳ trời mới đất mới, hết thảy con dân Chúa, là những người đã được cứu chuộc, chính là những sản nghiệp mà Đức Chúa Jesus Christ đã dùng máu của Ngài để mua về. Họ đều được Đức Chúa Trời đã định sẵn mọi sự cho họ, từ trước khi Ngài lập nền thế gian. Đời sống của họ là đời đời tôn vinh tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng thánh khiết chẳng hề biết tội lỗi nhưng đã hy sinh, chết thay cho con, vì những sự phạm tội của con. Nhờ đó, con được từ địa vị tội nhân đang bị hư mất, trở nên thánh đồ. Nguyện đời sống con luôn tôn vinh tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Jesus Christ, và của Đức Thánh Linh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
04/09/2023 16:43

Huỳnh Christian Timothy: Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Loài người cứ xoay vần theo ngày tháng, cuộc sống phai tàn, thoáng chốc sẽ xuôi tay, ra khỏi thế gian, chẳng mang gì theo được. Thế nhưng biết bao nhiêu người không quan tâm về chỗ đến vĩnh cửu của họ sau khi qua đời. Những người có chút quan tâm thì không nỗ lực tìm kiếm lẽ thật để chuẩn bị cho tương lai, mà phó thác tương lai đời đời của mình cho những triết lý, tín ngưỡng, tôn giáo. Điều đáng sợ là ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào nhưng họ lại sống như là họ sẽ không bao giờ chết. Họ cứ mải mê chạy theo những ham muốn của xác thịt. Con cầu xin ngày phán xét thế gian này mau đến để Vương Quốc Trời sớm được thành lập trên đất. Nguyện Đấng Christ luôn thêm sức cho mỗi con dân Ngài và Đức Thánh Linh giữ họ bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 1:7-14, như sau:

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;

Câu 7-9: Con hiểu rằng, trong Đấng ấy là trong Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người. Sự đổ máu của Ngài là sự chết thay cho loài người. Vì thế, những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì họ được máu của Ngài rửa sạch bản tính tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi của họ dựa trên sự chết chuộc tội của Ngài. Lời Đức Chúa Trời phán: "Dù những tội của các ngươi như chỉ đỏ sậm, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù chúng đỏ màu đỏ sậm, sẽ trở nên trắng như len." (Ê-sai 1:18b).

Ân điển dư dật của Đức Chúa Trời ban cho họ được thêm lên nhiều trong sự khôn sáng và thông sáng để họ hiểu biết Lời Chúa và biết cách áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống. Nếu có sự khôn sáng hiểu biết Lời Chúa nhưng lại không có sự thông sáng để áp dụng sự hiểu biết vào trong đời sống thì sự hiểu biết sẽ trở thành vô ích. Người thế gian có sự thông sáng nhưng lại không có sự hiểu biết Lời Chúa nên họ trở nên kẻ gian xảo, tận dụng mọi mưu kế của loài người và những xúi giục của ma quỷ để làm thành những sự ham muốn của xác thịt. Nhờ sự khôn sáng dư dật trong Đấng Christ mà con dân Chúa hiểu biết những ý định mầu nhiệm, tốt lành mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ. Nhờ sự thông sáng mà con dân Chúa biết áp dụng những sự hiểu ấy để đạt đến những sự Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ.

10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.

Câu 10: Con hiểu rằng, kỳ đầy trọn của thời gian là khi trời mới đất mới được tái tạo, Vương Quốc Đời Đời được thiết lập, thành thánh Giê-ru-sa-lem từ thiên đàng giáng xuống trên đất. Khi đó, muôn loài thọ tạo được hiệp lại làm một thành Vương Quốc của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Cả thế giới thuộc linh lẫn thế giới thuộc thể.

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, con dân Chúa sẽ nhận phần cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong vương quốc của Ngài, y theo ý định từ trước vô cùng của Ngài. Khi đó, mọi ý muốn của Đức Chúa Trời được thành toàn trên đất cũng như trên các tầng trời. Vì Ngài biết trước mỗi người nên Ngài cũng đã định sẵn phần cơ nghiệp mà mỗi người sẽ được ban cho. Con hiểu rằng, phần của mỗi người sẽ tùy theo nếp sống trong Đấng Christ của người ấy khi đang còn sống trong thân thể xác thịt cũ. Nghĩa là tùy vào nếp sống phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Hội Thánh, yêu thương mọi người. Mỗi người sẽ là chứng nhân cho tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời, cũng là của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì họ đã biết đặt sự tin cậy Đấng Christ làm đầu trong đời sống của họ nên họ được cứu rỗi, được những sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đời sống họ mãi chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa. Thiên Chúa được tôn vinh bởi họ.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, mỗi khi Tin Lành được rao giảng cách chân chính là được rao giảng trong danh của Đấng Christ và Đấng Christ cùng đồng công với người rao giảng (Mác 16:20). Vì thế mà người nghe Tin Lành là nghe Lời của Lẽ Thật trong Đấng Christ. Sau khi một người tin nhận Tin Lành, người ấy được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể, đổ đầy thánh linh của Ngài để chứng nhận rằng, người ấy đã thuộc về Đấng Christ. Đó cũng chính là "tiền đặt cọc" cho phần cơ nghiệp mà con dân Chúa sẽ được hưởng trong Vương Quốc Trời. Con hiểu rằng, "kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về" cũng chính là thời điểm Vương Quốc Đời Đời được thành lập trong trời mới đất mới. Mỗi con dân Chúa là một sản nghiệp của Đức Chúa Trời, được Ngài mua về bằng máu của Đấng Christ. Họ trở thành những chứng nhân tôn vinh Thiên Chúa về tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Ngài qua ơn cứu rỗi Ngài đã ban cho loài người.

Thưa Cha, thật là tuyệt vời khi con dân Ngài trở thành sản nghiệp của Ngài và mọi cơ nghiệp của Ngài được ban cho họ. Họ là sản nghiệp của Ngài vì Ngài vô cùng yêu quý họ và chuộc họ về bằng một giá cao. Ngài ban cho họ vương quốc của Ngài bởi Ngài dựng nên vương quốc ấy là vì họ, để họ vui sống đời đời bên Ngài, cứ hiểu biết thêm lên về Ngài cho tới đời đời. Con cảm tạ Cha và tôn vinh Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Vũ Triệu Hùng
04/09/2023 21:55

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con một ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 1:7-14.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;

Con hiểu rằng, trong Đấng Christ, những ai tin nhận có sự cứu chuộc bởi máu của Chúa, và được Đức Chúa Trời tha thứ những tội lỗi của mình theo sự dư dật của ân điển. Cảm tạ Cha yêu thương vì sự tha thứ dư dật của ân điển Ngài mà nhiều lần con khờ dại, yếu đuối, lầm lỡ Ngài tha thứ cho con. Sự khôn sáng là sự phân định sự việc đúng, sai và sự hiểu biết Lẽ Thật Lời Chúa. Sự thông sáng là biết áp dụng sự hiểu biết Lời Chúa vào cuộc sống để việc làm mang lại hiệu quả tốt. Bởi sự khôn sáng và thông sáng mà con dân Chúa hiểu biết những sự sâu nhiệm trong Lời Chúa, ý muốn Ngài trên đời sống mình và kinh nghiệm Chúa và Lời Chúa càng hơn khi áp dụng sự hiểu biết Lời Chúa vào trong cuộc sống.

10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.

Con hiểu rằng, trong trời mới và đất mới, Đức Chúa Trời sẽ phục hồi muôn vật và hiệp muôn vật trên trời và dưới đất làm một để Đấng Christ cai trị, bảo tồn.

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.

Con hiểu rằng, hết thảy những ai trong Đấng Christ cũng được nhận phần cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã ban và định trước cho họ từ trước khi Ngài lập nền thế gian. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà một người ở địa vị hư mất trở nên làm con nuôi của Ngài, được Ngài ban ơn và gìn giữ họ suốt những tháng ngày trên đất, cho đến khi vào trong Vương Quốc Trời, được Cha ban những phần thưởng, những cơ nghiệp. Vậy nên, tất cả những gì họ có đều là được Cha thương ban. Vì thế mỗi người được ở trong Đấng Christ chính là sự tôn vinh tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Con hiểu rằng, những người ở trong Đấng Christ đều là những người đã nghe và tin nhận Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi. Và khi ở trong Ngài thì họ được tiếp tục nghe Lời của Lẽ Thật và Tin Lành Cứu Rỗi bởi anh chị em trong Hội Thánh. Và sau khi một người thật sự tin nhận Chúa, được ở trong Đấng Christ thì nhận được năng lực của Đức Thánh Linh để ấn chứng rằng mình được tha tội, được cứu chuộc và biết chắc mình thuộc về Chúa. Cho đến thời kỳ trời mới đất mới thì thân thể con dân Chúa sẽ được phục sinh hoặc biến hóa thành thân thể siêu vật chất. Và sự có mặt của họ trong Vương Quốc Trời chính là tôn vinh sự vinh quang đời đời của Thiên Chúa.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha cho con được sinh ra trong thời kỳ ân điển, được tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và được ở trong Hội Thánh chân thật. Cảm tạ ơn Cha! Con tôn vinh Ngài. Nguyện mọi sự vinh quang, tôn quý, quyền phép đều thuộc về Cha kính yêu của con cho đến mãi mãi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
04/09/2023


Nguyễn Thị Nhung
04/09/2023 22:49

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh - Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian phương tiện để con được suy ngẫm Lời Ngài. Thì giờ này con xin ghi ra sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 1:7-14. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;

Thưa Cha, con hiểu rằng trong Đấng ấy tức là trong Đấng Christ, người ở trong Đấng Christ tức là người đã được dựng nên mới không còn sống trong con người cũ. Nhờ dòng máu vô tội của Đấng Christ đã đổ ra, mà con được tha thứ tội.

Con hiểu rằng sự khôn sáng và sự thông sáng là sự nhận biết đúng sai theo với tiêu chuẩn Lời Chúa, khi có sự khôn sáng con sẽ hiểu được Thánh Kinh và áp dụng tốt vào đời sống cách thông sáng. Con cũng hiểu chỉ khi con biết yêu kính Chúa, kính sợ Chúa vừa muốn vừa làm theo ý Chúa thì con sẽ được thêm lên sự khôn sáng để nhìn nhận đúng sai phải trái từng vấn đề và nan đề trong đời sống.

10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng "kỳ đầy trọn của thời gian" là thời điểm kết thúc trời cũ đất cũ và lập ra trời mới đất mới. Trong trời mới đất mới thì Ngài hiệp muôn vật làm một, muôn vật được phục hồi được bảo tồn và được cai trị bởi Đấng Christ.

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.

Con hiểu rằng con dân Chúa là những người ở trong Đấng Christ được nhận ân điển cứu chuộc, sạch tội, và được đồng cai trị cùng Đấng Christ, Ngài đã định trước cho chúng con từ trước khi sáng thế ân điển lớn lao ấy. Mỗi người đã được định sẵn được nhận những ân điển lớn lao ấy thì mục đích đời sống là để tôn vinh tình yêu sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong Đấng Christ, con được nghe Lời của lẽ thật để con tin nhận sự cứu chuộc sau đó khi vào Hội Thánh của Ngài thì con tiếp tục nghe và học Lời Ngài từ người Chúa đặt để chăn dắt. Khi đã ở trong Đấng Christ, ở trong Hội Thánh của Ngài thì con có Đức Thánh Linh ngự ở trong thân thể con, để ấn chứng rằng con đã được sạch mọi tội lỗi, được làm con nuôi của Đức Chúa Trời, được ban cho sự sống đời đời và được nhận lãnh cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng kỳ trời mới đất mới những người được cứu chuộc trong thời kỳ Hội Thánh, thân thể đã chết của họ sẽ được sống lại, những người còn sống sẽ được biến hóa trong ngày Đức Chúa Jesus đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Sự thưc hữu của người ấy trong Vương Quốc Trời là để đời đời tôn vinh cảm tạ Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay, để con được lại dằm thắm trong tình yêu của Ngài dành cho con cũng như là loài người. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con người chăn hết lòng yêu kính Chúa, hết lòng chăm sóc mỗi một con dân Chúa trên linh trình đi về nhà Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã nhận lời cầu xin của con là Cha ban ơn cho con ngày càng ham thích học Lời Cha, con cảm tạ ơn Cha. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
04/09/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
05/09/2023 00:05

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài ban cho con ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Ê-phê-sô 1:7-14.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;

Thưa Cha, con hiểu rằng chỉ những ai bằng lòng tin nhận Đấng Christ thì mới được ở trong Đấng ấy, và nhờ huyết vô tội của Đức Chúa Jesus Christ đổ mà chúng con có sự cứu chuộc, nhận được sự tha thứ những lỗi lầm. Ân điển của Đức Chúa Trời là dư dật cho những ai ở trong Đấng Christ, không chỉ tội lỗi được tha mà Đức Chúa Trời còn thêm nhiều cho chúng con mọi sự khôn sáng và thông sáng. Chúng con có Lời Chúa để suy ngẫm ngày đêm, thêm lên sự khôn sáng, và khi cẩn thận làm theo thì chúng con đã hành động thông sáng. Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng con, để nhờ đó mà chúng con biết được ý muốn tốt lành của Ngài, do chính Ngài đã định. Ấy thật là sự mầu nhiệm vì loài thọ tạo nhỏ bé có thể hiểu được ý muốn của Đấng Tạo Hóa Quyền Năng.

10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng những sự tốt lành mà Ngài đã định, trong đó có sự chúng con được cứu chuộc và được thêm nhiều sự khôn sáng, biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài là để mọi sự được sẵn sàng chờ đến thời điểm mà Ngài đã định, Ngài sẽ hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ. Khi đến kỳ đã định Đức Chúa Trời sẽ làm mới mọi sự, trời cũ đất cũ qua đi, trong trời mới và đất mới muôn vật sẽ được Ngài phục hồi và hiệp một trong Đấng Christ và được đời đời cai trị bởi Đấng Christ.

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng mục đích của sự tồn tại của chúng con là để đời đời tôn vinh sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Điều ấy đã được Ngài định trước, và khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài, cũng như Ngài đã định trước sự ban cho chúng con cơ nghiệp của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Hội Thánh chính là những người đã tin cậy Đấng Christ trước hết, là vợ của Ngài, được hiệp một cùng Ngài, và được đồng trị với Ngài.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng những ai nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi mà tin, thì ở trong Đấng Christ và trong Hội Thánh của Ngài. Chúng con sẽ được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa chính là sự được đổ đầy thánh linh bởi Đức Thánh Linh, mà Đức Chúa Jesus đã hứa sai đến sau khi Ngài trở về cùng Cha. Nhờ đó chúng con có năng lực và sức sống mới từ Thiên Chúa để sống nếp sống đẹp lòng Chúa. Người được đầy dẫy thánh linh, là người được Thiên Chúa đóng dấu và ấy là vật làm tin, là bằng cớ về sự hưởng cơ nghiệp của con cái trong kỳ Ngài đã định. Con hiểu rằng, chúng con cũng là sản nghiệp của Đức Chúa Trời, vì Ngài đã mua lại chúng con, chuộc chúng con khỏi ách nô lệ của tội lỗi, để chúng con lại được trở về trong địa vị làm con cái Ngài, để tiếp tục tôn vinh sự vinh quang của Ngài. Con cảm tạ Ngài.

Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Con cảm tạ Cha vì địa vị cao trọng mà Cha đã định cho con trong Đấng Christ. Nguyện con là bình không trong tay Chúa, để Đức Thánh Linh tuôn đổ thánh linh trong con cách đầy dẫy, để con được xứng đáng tôn vinh sự vinh quang của Đức Chúa Trời đời đời, vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/09/2023


Trần Thị Thu Hương
05/09/2023 00:22

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha trên trời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn, thêm sức cho con để con học Lời Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ con những điều Ngài ban cho con giờ đây. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;

Câu 7 đến câu 9: Con cảm tạ Chúa đã cứu chuộc con bởi máu thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì từ khi được cứu, con lại được Ngài tha thứ bao nhiêu lầm lỗi, vấp ngã. Ngài đã thương xót ban cho con sự cứu rỗi, và còn cho con bao nhiêu cơ hội ăn năn những lầm lỗi của mình. Nếu không, giờ đây con đã chết mất trong tội. Nghĩ lại, con cảm thấy thật đáng sợ. Con cảm tạ tình yêu thương tuyệt đối Ngài dành cho con và con nguyện xin dâng đời sống con cho Ngài. Nguyện Ngài làm thành mọi ý muốn Ngài trên con. Con nguyện xin Chúa ở cùng con, ban cho con sự khôn sáng để hiểu Thánh Kinh và sự thông sáng để biết cách áp dụng vào đời sống mình.

10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.

Câu 10: Con hiểu rằng Thiên Chúa có một chương trình. Đến kỳ đầy trọn của thời gian là khi Chúa tạo trời mới đất mới. Con nghĩ lúc đó vô cùng đẹp đẽ mà giờ đây con chưa hiểu được. Ngay khi con đang sống trong thời kỳ cuối cùng của Hội Thánh, con thấy sự băng hoại của loài người, tội lỗi tăng cao mà con vẫn thấy những sự đẹp đẽ mà Ngài tạo nên như trật tự của những hạt hướng dương trên mỗi bông hoa, như sự đẹp đẽ của các bông hoa, cây cỏ... Thế thì, muôn vật được Ngài sẽ phục hồi còn đẹp biết bao.

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.

Câu 11 và câu 12: Con hiểu rằng, Ngài yêu loài người, Ngài đã định rằng con người được tự do lựa chọn yêu Chúa hay không, nếu lựa chọn yêu Chúa thì sẽ được tôn vinh Chúa đời đời, được bên cạnh Chúa, kinh nghiệm quyền năng và tôn quý của Ngài trong phước hạnh vui thỏa đời đời. Nhưng loài người sa ngã, thì Ngài vẫn có chương trình cho con người có cơ hội trở về với tình yêu của Ngài. Khi chương trình của Ngài kết thúc, mọi vật được đổi mới thì những người thuộc về Ngài sẽ mãi mãi tôn vinh Chúa, kinh nghiệm Chúa, vui thỏa phước hạnh bên Chúa đời đời.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Câu 13 và câu 14: Con hiểu những anh chị em thuộc về Chúa được đóng dấu là được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể, chứng tỏ rằng người ấy được nên mới, được ban năng lực để sống nếp sống mới. Người được thánh linh tuôn đổ trong lòng thì được năng lực vượt hơn người bình thường để đắc thắng mọi cám dỗ, thử thách trên bước đường theo Chúa mà lại kết nhiều quả ngọt cho nhà của Chúa! Cảm tạ Chúa! A-men!

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho con trong bài học hôm nay. Con nguyện xin Ngài ban ơn, tuôn đổ thánh linh của Ngài trên con để con làm những việc thường ngày được nhiều kết quả lành cho nhà của Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Thu Thủy
05/09/2023 10:23

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, cảm tạ Chúa ban cho con có thì giờ học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con để con hiểu Lời Ngài. Con xin ghi lại sự hiểu của mình và trình dâng lên Chúa.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.
11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.
13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Con hiểu rằng:

1. Trong Đấng Christ, chúng con có sự cứu chuộc. Bởi máu của Ngài đổ ra chúng con được tha tội và làm cho sạch tội. Con hiểu sự dư dật của ơn thương xót của Chúa là ở chỗ Ngài tha hết thảy mọi tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng chỉ những người nào thật lòng tin kính Chúa mới nhận được, chứ không phải kẻ lợi dụng ân điển Ngài như một giấy phép phạm tội.

Chúa chẳng những tha tội và làm cho chúng con sạch tội mà Ngài còn thêm cho chúng con được sự khôn sáng để hiểu biết về Chúa càng hơn, qua việc học Lời Chúa. Chúa ban cho chúng con sự thông sáng khi biết áp dụng lời Chúa vào trong đời sống để mọi việc chúng con làm được thịnh vượng.

2. Chúa lại mở trí khiến cho chúng con hiểu biết sự mầu nhiệm về ý muốn, chương trình, ý định tốt lành của Ngài. Để chúng con nhận biết, trung tín bước theo, và khi tới thời điểm đã định Đức Chúa Jesus tái lâm thì Chúa sẽ làm Chủ cai trị muôn loài vạn vật.

3. Trong Đấng Christ, chúng con được hưởng phần cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Điều đó chẳng phải bởi chúng con tốt đẹp gì, nhưng bởi chương trình tốt lành của Ngài đã định trước, và mọi sự phải xảy đến theo thánh ý Ngài. Cũng bởi chương trình của Ngài mà chúng con được trở thành sự tôn vinh Ngài, con hiểu sự tôn vinh ấy là đời đời. Cũng bởi chương trình của Ngài mà chúng con được ở trong địa vị đặc biệt, ấy là trong Hội Thánh, những người trước hết được tin nhận Đấng Christ.

4. Con hiểu sự kiện một người nghe biết Lẽ Thật, tin nhận sự cứu rỗi của Chúa cũng nằm trong chương trình của Chúa. Người tin nhận thì được đóng dấu bởi lời hứa ban thánh linh, và họ thật lòng tin thì nhận được. Người thật lòng tin nhận Chúa thì nhận được thánh linh, tức năng lực từ nơi Đức Thánh Linh để sống đời sống mới kết nhiều bông trái.

Con hiểu nếp sống mới của một người mới trong Chúa chính là bông trái tỏ ra một người đó đã được đóng dấu, được ấn chứng đã thuộc về Chúa. Những người thật sự có tấm lòng, được biến đổi trong Chúa là những sản nghiệp thuộc về Chúa. Đến kỳ đã định sẽ nhận được cơ nghiệp là phần thưởng từ nơi Chúa ban cho.

Bài học con rút ra:

1. Cảm tạ Chúa vì qua bài học này con nhận thấy rằng, mình vốn chẳng có gì, mà trong Chúa con lại được trở nên giàu có. Sự khôn sáng Chúa ban cho chúng con học biết sự mầu nhiệm của Lời Ngài và sự thông sáng Chúa ban cho để chúng con biết áp dụng vào trong đời sống; những điều đó khiến con thấy vui sướng và thỏa lòng.

2. Cảm tạ Chúa vì chương trình tốt lành, địa vị cao quý, cơ nghiệp đời đời Ngài dành cho chúng con. Con hiểu không phải mình tài giỏi, xứng đáng mà nhận được. Vì vậy, nếu muốn giữ vững và nhận được những điều đó thì con phải đổi mới, phải rèn tập ngay những ngày trên đất này.

3. Con cảm tạ Chúa vì chính Lời Ngài cũng tỏ cho chúng con biết mà tự xét mình cách rõ ràng, xem mình đã được Chúa đóng dấu bằng thánh linh của Ngài chưa. Vì vậy, càng học biết Lời Chúa thì con càng phải soi xét và sửa mình trước tiên.

Nguyện kính xin Chúa gìn giữ con một tấm lòng biết ơn Chúa, yêu kính Chúa  trung tín bước đi trong chương trình tốt lành của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
05/09/2023


Kim Loan Nguyen
05/09/2023 13:17

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ Cha đã cho con một ngày mới với nhiều bình an, cho con có thêm một cơ hội nữa để mà học hỏi, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, dạy dỗ con và dẫn con vào mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ Cha.

Con xin ghi sự hiểu của con trong đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 1:7-14 như sau:

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;

Câu 7-9: Con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ đã dùng máu thánh của Ngài để chuộc chúng con ra khỏi tội lỗi. Ngài không chỉ tha hết tội lỗi của chúng con mà còn ban thêm dư dật ân điển của Ngài: nghĩa là chúng con còn được thêm ơn khôn sáng và thông sáng trong Lời của Chúa.
Ơn khôn sáng là chúng con học, hiểu được sự mầu nhiệm ở trong Lời Chúa.
Ơn thông sáng là chúng con biết áp dụng thực hành các Lời Chúa dạy vào trong cuộc sống của chúng con.
Nhờ được ơn khôn sáng con hiểu được sự mầu nhiệm của Lời Chúa, ý muốn của Chúa cho chúng con biết để từ đó chúng con biết áp dụng và thực hành Lời Chúa vào trong đời sống của chúng con. Để chúng con làm theo ý muốn của Ngài, yêu những gì Chúa yêu, xa lánh tất cả những điều gì Chúa ghét. Chúng con biết rằng tất cả những ý muốn của Ngài đều là tốt lành cho chúng con do chính Ngài tự định ra.

10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.

Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn là chú Tim. Con hiểu rằng: "trong thời kỳ đầy trọn của thời gian": nghĩa là thời điểm kết thúc trời cũ đất cũ. Và trời mới đất mới sẽ được dựng lên. Khi đó tất cả các muôn loài vạn vật sẽ được phục hồi, bảo tồn bởi Đấng Christ. Tất cả muôn loài vạn vật ở trên trời và dưới đất đều được tể trị bởi Đấng Christ trong trời mới đất mới.

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin nhận cậy Đấng Christ.

Câu 11-12: Con hiểu rằng trong Đức Chúa Jesus Christ, chúng con sẽ được nhận phần kế nghiệp của Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng con. Mọi sự đều được theo ý muốn và mục đích của Ngài trước khi Ngài lập nền thế gian. Để chúng con được trở thành những người tôn vinh tình yêu bao la, sự công chính và thánh khiết của Ngài, bởi vì chúng con là những người trước hết đã tin nhận Đấng Christ ở thời kỳ Hội Thánh.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Câu 13-14: Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con đã được nghe lời của lẽ thật qua Thánh kinh và qua những người rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Sau khi chúng con tin nhận Đấng Christ, chúng con sẽ trở thành chi thể của Hội Thánh trong Đấng Christ. Vì Đức Chúa Jesus Christ là đầu của Hội Thánh, cũng là nền tảng của Hội Thánh.

Sau đó chúng con sẽ được đóng ấn bằng thánh linh: nghĩa là chúng con được đầy dẫy thánh linh bởi ơn của Đức Thánh Linh. Một người được đầy dẫy thánh linh là ấn chứng người đó đã được tha tội, được làm cho sạch tội, trở về địa vị con cái nuôi của Đức Chúa Trời. Sẽ được Ngài ban cho năng lực và sức sống mới từ Thiên Chúa, được thánh hóa đổi mới mỗi ngày. Người có thánh linh của lời hứa được Thiên Chúa đóng ấn trong tâm thần. Chứng minh rằng họ thuộc về Thiên Chúa là vật làm tin để chúng ta, những người tin nhận Chúa sẽ được sự sống đời đời và lãnh cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

Để đến khi trời mới đất mới được dựng lên. Mỗi người chúng con là những sản nghiệp mà Đức Chúa Jesus Christ đã dùng máu thánh Ngài chuộc về sẽ hát lên khúc ca tôn vinh lên vinh quang và quyền năng của Ngài.

Thưa Cha, qua bài học ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha đã cho con được hướng dẫn, dạy bảo từ người chăn là chú Tim. Để được hiểu rõ hơn về sự nhiệm mầu Lẽ Thật của Lời Ngài. Khi hiểu hơn con lại càng rung động, kính sợ, trước quyền năng của Ngài. Con cảm động tình yêu của Ngài. Một Đấng có quyền năng và tình yêu mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Để con càng ngày càng vững vàng hơn trong đức tin của con hơn.

Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban thêm sức cho con. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy bảo cho con để con hiểu lẽ thật Lời Chúa và con biết áp dụng vào đời sống con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan
04/09/2023


Vũ Thị Thư
06/09/2023 14:57

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha đã ban cho con đêm qua một giấc ngủ ngon, sáng nay con có được sức mới từ Chúa. Thì giờ này Cha cho con được học Lời Chúa trong Ê-phê-sô 1:7-14. Con xin Cha dẫn dắt dạy dỗ con, bày tỏ cho con những sự mầu nhiệm trong Lời của Cha. Sau đây con xin nói lên những sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.
11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.
13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong Đấng Christ thì chúng con có được sự cứu chuộc. Muốn có được sự cứu chuộc thì chúng con cần phải tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ đó chúng con được Ngài chuộc ra khỏi địa vị nô lệ cho tội lỗi và hình phạt là bị hư mất đời đời trong Hỏa Ngục, đời đời xa cách mặt Đức Chúa Trời. Chúng con được Đức Chúa Trời tha thứ cho mọi tội lỗi, theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ân điển là sự ban cho và sự thương xót của Đức Chúa Trời cho loài người chúng con. Chúng con được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được có Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể dạy dỗ biến đổi chúng con, không những vậy Ngài còn ban cho chúng con mọi sự khôn sáng và thông sáng để nhận biết và hiểu biết về Thiên Chúa và Lời Ngài, cho chúng con nhận biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài trên đời sống của chúng con, mà Ngài đã định trước cho chúng con.

Thưa Cha, đọc câu 10 con tưởng tượng đến thời kỳ Vương Quốc Đời Đời, tất cả muôn vật được hiệp lại trong Đấng Christ. Con liên tưởng và nghĩ đến việc Đức Chúa Jesus Christ đã trở nên anh cả, Ngài là đầu của Hội Thánh,... Bởi Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời đã chịu xuống thế gian cứu chuộc chúng con, để rồi tất thảy chúng con được Ngài chuộc lại, chúng con thuộc về Ngài, Hội Thánh được trở nên cơ nghiệp của Ngài. Tất cả đều trong Ngài, thuộc Ngài, dưới quyền tể trị của Ngài và qua Ngài chúng con được hưởng nhiều thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời mà Thiên Chúa đã tiền định cho chúng con.

Và chúng con trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, đời sống của chúng con trở thành chứng nhân cho Chúa, chúng con tôn vinh Ngài qua đời sống được biến đổi của chúng con và làm sáng danh Chúa qua đời sống của chúng con.
Chúng con còn được Đức Thánh Linh ban cho thánh linh là năng lực để sống đời sống mới, là sự ấn chứng cho chúng con trong ngày cứu chuộc.

Nguyện xin Chúa giúp con quyết tâm hết lòng sống cho Chúa, sống vì Chúa, vâng phục Lời Chúa, trung tín giữ vững đức tin nơi Chúa cho đến cuối cùng để con được hưởng những lời hứa và những phước thiêng liêng mà Ngài đã sắm sẵn và tiền định cho con trong Đấng Christ, con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 06/09/2023


Nguyễn Thị Thúy My
09/09/2023 07:52

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con, con vui mừng dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới nữa được ở trong tình yêu của Ngài, và Ngài cũng ban cho con có được thời gian, sức khỏe để con suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, thêm lên cho con sự khôn sáng và năng lực đến từ nơi Ngài.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 1:7-14 như sau:

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.

Câu 7-10, con hiểu rằng trong Đấng Christ, con dân Chúa có sự cứu chuộc bởi máu thánh vô tội của Ngài, mà Ngài đã tha thứ mọi sự phạm tội, cứu họ thoát ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Cũng bởi ơn thương xót lớn của Đức Chúa Trời mà Ngài đã thêm nhiều cho con dân Ngài sự khôn sáng và sự thông sáng, qua đó mà mỗi con dân Chúa biết áp dụng Lời Ngài vào trong thực tế để hiểu được những sự mầu nhiệm và ý muốn của Ngài trên đời sống. "Để trong kỳ đầy trọn của thời gian", là thời điểm Ngài sẽ kết thúc trời cũ đất cũ và lập ra trời mới đất mới. Khi ấy, muôn vật trên trời dưới đất đều hiệp làm một với Ngài trong sự vinh quang trong Vương Quốc Trời.

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.

Câu 11-12, con hiểu rằng trong Đấng Christ, Hội Thánh là những người được Đức Chúa Trời chọn từ trước khi sáng thế, được làm con cái của Ngài và được nhận lãnh phần cơ nghiệp của Đức Chúa Trời là những điều mà Ngài đã định trước cho mỗi một con dân của Ngài. Vì đó, là chương trình, ý định của Ngài, để Hội Thánh là những người đã trước hết tin cậy Ngài cùng nhau tôn vinh sự vinh quang, quyền năng cao cả tuyệt đỉnh của Đức Chúa Trời.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Câu 13-14, con hiểu rằng trong Đấng Christ, Hội Thánh là những người đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của Ngài. Sau khi nghe và nếu những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì lập tức được Đức Chúa Trời làm cho sạch tội, được Ngài dựng nên mới và được ban cho thánh linh tuôn đổ trong người ấy, để ấn chứng rằng người ấy đã hoàn toàn thuộc về Chúa và được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi và được thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Cho đến thời kỳ trời mới đất mới, những người đã được cứu chuộc, chính là những sản nghiệp mà Đấng Christ đã dùng máu thánh khiết, vô tội của Ngài để chuộc mua về, để những người đã thuộc về Ngài sẽ cảm tạ và tôn vinh sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những điều thiêng liêng quý báu vô cùng, con thật không sao hiểu hết được tình yêu và ân điển lớn lao, diệu kỳ của Ngài dành cho con. Để giờ đây con được hiệp làm một cùng với Đấng Christ ngay trên đất này và mai sau khi con được về với Ngài, con được vui sống bên Ngài trong Vương Quốc Đời đời. Lạy Cha, để con được xứng đáng làm con cái của Ngài và được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài thì con phải trung tín hết lòng, hết sức vâng phục và sống theo Lời Ngài, nếp sống mới của con trong Chúa phải chiếu ra sự vinh quang của Ngài. Nguyện rằng con luôn mãi thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
09/09/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
09/09/2023 19:57

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính của con,
Con cảm tạ ơn Cha về Lời Hằng Sống của Ngài ban cho mỗi một chúng con để chúng con đi trong con đường công bình, thánh khiết của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con qua Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Lạy Cha, con hiểu rằng, qua dòng máu vô tội của Đấng Christ mà mỗi một chúng con được tha thứ tội lỗi, điều đó không phải do chính công lao hay thành tích do chúng con làm ra mà có được, nhưng do chính ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa trong sự thương xót rất lớn mà Ngài đã ban cho chúng con.

Lạy Cha, con hiểu rằng sau khi chúng con tin nhận Đấng Christ, Đức Thánh Linh ngự trong thân thể chúng con và ban ơn, soi dẫn để chúng con hiểu đúng và có năng lực để sống theo điều răn, luật pháp của Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi chúng con để lòng chuyên tâm, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa với tấm lòng vâng phục trọn vẹn, thì chính Chúa sẽ bày tỏ thánh ý Ngài trên đời sống chúng con, giúp chúng con hiểu càng hơn Lời Ngài để chúng con sống đẹp lòng Ngài.

Lạy Cha, con hiểu rằng trong thời điểm Ngài đã ấn định, Ngài sẽ tạo dựng lại thế gian, và mỗi một chúng con cũng sẽ được tạo dựng một thân thể mới và chúng con sẽ cùng đồng trị với Đấng Christ. Muôn loài thọ tạo cũng sẽ được tạo dựng mới không còn bị tội lỗi cai trị.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về lời hứa Ngài dành cho mỗi một chúng con về sự phước hạnh trong Vương Quốc của Ngài. Dù giờ đây, mỗi một chúng con đều đang chịu những khó khăn thử thách trên thế gian này, nhưng chính nhờ đó mỗi một chúng con biết hướng lòng lên sự đến của Đấng Christ mà không còn ham mến thế gian tội lỗi này, để chúng con biết tỉnh thức, biết biệt mình riêng ra thánh mà sống đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin thành kính nguyện cầu trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên


Nguyễn Thị Lan
11/09/2023 05:58

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, hôm nay con suy ngẫm Ê-phê-sô 1:7-14. Con kính xin Ngài dạy dỗ con ạ.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.
11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.
13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con mỗi ngày được dâng lời cảm tạ, tôn vinh Đức Chúa Trời, cùng Đức Chúa Jesus Christ, qua Đức Chúa Jesus Christ mà con được cứu chuộc, được tha thứ những lỗi lầm; con được nhận thánh linh của Ngài để con biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và có năng lực để làm theo. Qua Đức Chúa Jesus, con nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời, cùng cơ nghiệp phước hạnh đời đời Chúa ban. Dù chưa nhìn thấy bằng mắt, nhưng con tin. Con xin Chúa cho con sống trong đức tin với Ngài.

Theo phần chú giải của người chăn, con hiểu "kỳ đầy trọn của thời gian" trong câu 10, là nói đến thời kỳ kết thúc trời cũ đất cũ, Chúa lập nên trời mới đất mới. Lúc đó, Chúa sẽ hiệp muôn vật làm một, cùng dưới sự cai trị của Đức Chúa Jesus, hết thảy muôn vật đều tôn vinh Ngài.

Thưa Cha, qua câu 11, 12 con hiểu rằng, mục đích đời sống của con là để tôn vinh Ngài, theo ý muốn và mục đích định trước của Ngài.

Câu 14 cho con biết, đời sống và thân thể con đã được Chúa chuộc lại rồi, thì con không còn sống cho con nữa, mà con sống cho Ngài, Đấng đã yêu thương cứu chuộc, ban cơ nghiệp, vinh quang Ngài cho con.

Câu 13, con hiểu là: Sau khi con đã tiếp nhận và tin Tin Lành của Đức Chúa Jesus, thì con được Đức Thánh Linh đánh dấu, ấn chứng trong lòng con bằng thánh linh của lời hứa, là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp Chúa hứa ban ở đời sau. Xin Chúa cho con ý thức được rằng, con cũng là sản nghiệp quý giá được Đức Chúa Trời mua chuộc lại bằng máu vô tội của Đức Chúa Jesus, qua sự hy sinh chuộc tội của Ngài, là con cái rất yêu dấu của Ngài.

Đọc phần giảng của người chăn, con hiểu "kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài" ở câu 14 chỉ về thời kỳ trời mới đất mới. Con tin ngày đó con sẽ được Chúa đón con cùng Hội Thánh được cất lên với Chúa.

Con nguyện sống chiếu ra vinh quang Ngài, để con luôn có thánh linh, kết trái lành của tâm thần, được Chúa đóng ấn trong lòng về sự cứu chuộc và con được cứu, hưởng mọi phước hạnh thiêng liêng Chúa hứa ban. Con cũng xin Cha cho con được hầu việc Ngài với tấm lòng yêu kính Ngài, cho con nhận được phần thưởng của Ngài trong ngày Chúa đến. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con bài học hôm nay ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
10/09/2023


Trần Hữu Tường
12/09/2023 13:27

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.
11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.
13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian để con đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ.

Thưa Cha, con xin ghi lại những điều con học được qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự khôn sáng là sự nhận biết đúng, sai, hiểu biết Lời Chúa. Sự thông sáng là biết áp dụng sự khôn sáng vào trong cuộc sống. Thí dụ, sự khôn sáng cho con hiểu rằng về điều răn thứ tư, Lời Chúa dạy phải nghỉ ngơi, không được làm bất cứ việc gì trong ngày Sa-bát. Sự thông sáng giúp con biết áp dụng không làm bất cứ việc gì, có nghĩa là không làm việc để kiếm sống, không làm việc để tạo ra tiện nghi trong đời sống như sửa chữa nhà cửa, máy móc... nhưng con vẫn có thể làm việc để cứu giúp người khác khi gặp người khác đang bị tai nạn cần sự cứu giúp.

Thưa Cha, con hiểu "kỳ đầy trọn của thời gian" là thời điểm kết thúc trời cũ đất cũ và lập ra trời mới đất mới.

Thưa Cha, con hiểu "Đức Chúa Trời hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ" có nghĩa muôn vật được phục hồi trong Đấng Christ, được bảo tồn bởi Đấng Christ và được cai trị bởi Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu mệnh đề "trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp" trong câu 11 có nghĩa là con dân Chúa đã được Đức Chúa Trời lựa chọn trước khi lập nền thế gian được nhận phần cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho họ.

Thưa Cha, con hiểu "cơ nghiệp của chúng ta" trong câu 14 là sự sống đời đời dành cho con dân Chúa và cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời ban cho họ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Qua phân đoạn Thánh Kinh này con thấy được khích lệ hơn trên bước đường đi theo Chúa, vì những gì mà con sẽ nhận được khi con hết lòng và trung tín sống cho Chúa thật rất lớn lao. Nguyện xin Chúa ban cho con năng lực để con sống trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
12/09/2023


Lê Minh Dương
12/09/2023 23:23

Lê Minh Dương: Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.
11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.
13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài cho con có sức khỏe, thời gian, phương tiện để giờ này con có thể đến với Lời của Ngài. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Ê-phê-sô 1:7-14. 

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng là con dân Chúa thì họ sẽ có những điều:

1. Sự tha tội
2. Thêm nhiều sự khôn sáng và thông sáng 
3. Biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài
4. Trở thành sự tôn vinh của vinh quang Ngài
5. Được nghe lời của Lẽ Thật
6. Được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa

Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người ăn năn tội, họ biết từ bỏ những điều thuộc về thế gian này, lòng họ luôn hướng về Chúa, người như vậy sẽ bình an trong lòng. Nếp sống mỗi ngày của họ luôn chiếu ra sự vinh quang của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người ăn năn tội, bởi lòng khao khát Lời Chúa, họ sẽ hiểu Lời Chúa càng hơn đó là sự khôn sáng mà Chúa ban cho họ. Thưa Cha, sự khôn sáng sẽ thêm lên khi họ biết áp dụng sự khôn sáng đó vào đời sống của họ, và đó là sự thông sáng. 

Thưa Cha, con hiểu rằng sự mầu nhiệm của ý muốn của Chúa chỉ những ai khao khát sống và làm theo Lời Ngài thì mới được Chúa bày tỏ.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự kiện một người được đổ đầy dẫy thánh linh, tức là năng lực và sức sống mới từ Thiên Chúa thì đó như là sự đóng dấu từ Thiên Chúa rằng họ thuộc về Ngài.

Cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con, nguyện đời sống con luôn là bài ca dâng lên Ngài. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương
12/09/2023


Phan Quốc Cường
14/09/2023 13:15

Phan Quốc Cường: Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Ê-phê-sô 1:7-14, xin Cha ban ơn cho con có sự thông hiểu Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.
11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.
13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Khi một người thật lòng tin nhận Đấng Christ, thì sẽ được sự tha mọi tội lỗi của mình bởi sự đổ huyết của Đức Chúa Jesus Christ. Sẽ được ban cho có sự khôn sáng và sự thông sáng để hiểu biết được các ý muốn của Ngài. Khôn sáng ở đây con hiểu là, hiểu biết được Lời Ngài được bày tỏ qua Thánh Kinh, còn khôn sáng là biết áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống của mình.

Kỳ đầy trọn của thời gian là thời điểm kết thúc trời cũ đất cũ và lập ra trời mới đất mới. Trong thời kỳ này thì qua Đấng Christ thì muôn vật sẽ được hiệp một, được phục hồi như thuở ban đầu và sẽ được cai trị bởi Đấng Christ.

Qua Đấng Christ những ai có lòng tin cậy Ngài thì người đó đã được định sẵn cơ nghiệp đời đời và qua đó sẽ đời đời tôn vinh sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Khi một người thật lòng tin nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể người đó, và ban thánh linh cho người đó để ấn chứng người đó thuộc về Đấng Christ. Và đó cũng là ấn chứng cho người đó sẽ được hưởng cơ nghiệp khi trời mới đất mới được dựng nên.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Qua đó con biết mình sẽ được Cha ban cho con cơ nghiệp đời đời từ trước khi Ngài dựng nên thế gian này. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự khôn sáng để hiểu biết Lời Ngài và áp dụng vào nếp sống hằng ngày của mình. Con cũng cảm tạ ơn Chúa đã ban năng lực của Ngài để giúp con sống theo Lời Ngài cũng như biết cai trị bản thân xác thịt của chính mình. Con cũng biết mình chưa được trọn vẹn như chính Cha mong muốn, con kính xin Cha thánh hóa con mỗi ngày qua Lời Ngài để con ngày càng trở nên giống Đấng Christ càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường


Bùi Mạnh Cường
16/09/2023 22:24

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh - Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ Chúa vì một tuần vừa qua Chúa gìn giữ gia đình chúng con luôn được bình an. Thì giờ này con học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 1:7-14. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con hiểu được Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này, con xin trình bày lại sự hiểu của con như sau:

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.
11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.
13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Hầu cho ai tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ sẽ được tha tội và được cứu rỗi linh hồn. Đấng Cứu Thế đã đổ huyết trên cây thập tự để rửa sạch tội thay cho nhân loại theo thánh ý tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Và những ai có đức tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ và thật lòng ăn năn tội sẽ được sống trong ân điển của Đức Chúa Trời. Người có đức tin lớn mạnh sẽ được nhiều ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Cũng bởi ơn thương xót của Chúa mà chúng ta được Chúa ban cho sự khôn ngoan, thông sáng. Chúa ban cho con dân Chúa sự khôn ngoan thông sáng để nhận biết tầm quan trọng của Chúa trong đời sống của mình. Nhận biết được sự đúng, sai, phải, trái để tránh xa cám dỗ và không bị phạm tội bởi sự thiếu hiểu biết Lời Chúa.

Con hiểu rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài yêu thương và có chương trình riêng cho tất cả con dân Chúa. Ngài ban cho con dân của Ngài sự thông sáng, hiểu biết ý muốn Chúa trong cuộc sống. Và ý muốn Chúa trên đời sống của con dân Ngài là tốt lành.

Con biết rằng, đến kỳ đầy trọn của thời gian, Đức Chúa Trời sẽ lập lên trời mới đất mới và muôn loài vạn vật ở dưới đất và trên trời sẽ được Đức Chúa Trời hiệp làm một trong Đấng Christ Jesus. Và những người được chọn sẽ vui mừng trong Vương Quốc Đời Đời. Họ sẽ được hưởng cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã hứa ban.

Con hiểu rằng trong Đấng Christ, con dân Chúa đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi từ người chăn, những người giảng giải Lời Chúa. Và sau khi tiếp nhận Tin Lành và được ở trong Đấng Christ thì con dân Chúa sẽ được đóng dấu bằng thánh linh qua Đức Thánh Linh. Điều này được coi như vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của con dân Chúa. Cho đến kỳ đã định, nơi trời mới đất mới, mỗi một linh hồn, mỗi một người được chọn là sự tôn vinh của sự vinh quang Đức Chúa Trời.

Nguyện xin Chúa ban cho con thêm sự khôn ngoan thông sáng để con hiểu được Lời Chúa càng hơn. Và hiểu được sự sâu nhiệm của ý muốn Chúa trên đời sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 16/09/2023


Đồng Thị Nghĩa
24/09/2023 04:13

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày mới nữa ở trên đất này và cho con lại được học Lời của Ngài. Con xin Cha cho con luôn được học hỏi Lời của Ngài. Xin Ngài cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Xin Ngài thêm năng lực, đức tin và tấm lòng yêu kính Ngài cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 1:7-14, con hiểu rằng:

Đức Chúa Jesus đã dùng mạng sống của mình mà cứu chuộc con về, ban cho con ân điển cứu rỗi của Ngài. Khi con về với Ngài rồi thì Ngài lại vẫn tiếp tục ban cho con rất nhiều ân điển, trong đó có sự hiểu biết Lời Ngài và biết cách áp dụng vào đời sống của mình, để qua sự hiểu biết trong tâm trí và sự kinh nghiệm một cách thực tế sự tuyệt vời khi sống theo Lời Ngài thì con lại càng hiểu biết thêm sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, càng thấy được rằng ý muốn của Ngài thật rất tốt lành.

Con hiểu rằng, Ngài khiến cho chúng con, những con dân chân thật của Ngài, được hiểu biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài để chúng con vui thích trong sự sống theo ý muốn của Ngài càng hơn, và với tấm lòng như vậy thì chúng con mỗi ngày càng biết sửa mình, càng trọn vẹn, sẵn sàng cho sự bước vào Vương Quốc Trời mà vui hưởng mọi cơ nghiệp Ngài ban.

Mặc dù giờ đây chúng con không thấy Chúa bằng con mắt xác thịt, không thấy Vương Quốc Trời, nhưng chúng con có Đức Thánh Linh ban thánh linh trong lòng chúng con để ấn chứng cho chúng con, khiến cho chúng con tin cậy một cách chắc chắn về Ngài và về địa vị làm con cái của Ngài mà chúng con đang có. Nhờ sự tin cậy chắc chắn đó thì chúng con cứ được vững vàng mà sống theo Lời Cha.

Con cảm tạ ơn Cha ban cho con những sự hiểu biết trên. Con cảm tạ ơn Ngài về chương trình tốt đẹp và mọi ân điển Ngài dành cho con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh ấn chứng cho con và dạy dỗ con. Nguyện con cứ vui thỏa luôn luôn trên bước đường theo Chúa! Nguyện con không xoay qua phải hay trái, mà cứ vui mừng tiến thẳng về Vương Quốc Trời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Thùy Linh
29/09/2023 20:37

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày Sa-bát thánh nữa trên đất này và được thêm một ngày được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Cha ban phước cho ngày Sa-bát và ban phước cho những ai yêu quý ngày Sa-bát. Cầu xin Cha ban ơn cho con trong khi con suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;
10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.
11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,
12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.
13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh như sau:

Con hiểu "Đấng ấy" trong phân đoạn Thánh Kinh nói đến chính là Đức Chúa Jesus Christ. Trong Đấng ấy có nghĩa là những gì thuộc về và ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Như Đức Chúa Trời ban phước, lời hứa cho những ai tin nhận huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi và ở lại trong ân điển của Thiên Chúa thì là những sự trong Đấng ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi con được cứu chuộc, được Cha tha thứ những lỗi lầm thì được phục hòa với Ngài. Được Ngài ban cho sự khôn sáng để hiểu biết Lời của Ngài, được Ngài ban cho dư dật những ơn phước. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu được rằng sự thông sáng là sự chúng con biết áp dụng những gì chúng con được học về Lời Chúa, vào đời sống của mình. Còn sự khôn sáng là sự giúp con hiểu biết được Lời Chúa, hiểu được thánh ý của Ngài trên đời sống của chúng con qua Thánh Kinh.

Con hiểu rằng, trong Đấng Christ con cũng được nhận phần kế nghiệp, bởi vì chúng con được nhận làm con nuôi. Con hiểu mọi sự đã được định trước theo mục đích của Đấng Christ và xảy ra theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đấng Toàn Tri.

Thưa Cha, mỗi khi suy ngẫm con thấy mình thật có phước. Sự từ ái, sự thương xót của Ngài quá lớn trên đời sống của con. Đáng lẽ ra con phải nhận lấy hình phạt cho tội lỗi của mình thì được Ngài kéo con bằng sự từ ái của Ngài. Con hiểu rằng Ngài biết lòng con sẽ quay về với tình yêu của Ngài, Ngài biết rõ lòng con yêu Ngài. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ, trong Ngài và qua Ngài mà con được cứu, được hưởng cơ nghiệp, được hưởng những lời hứa.

Thưa Cha, con cầu xin Ngài giúp con luôn biết trân quý ân điển mà Ngài đã ban cho con. Cẩn thận canh giữ lòng mình. Hết lòng kính yêu Chúa, con phải nên thánh vì Chúa là thánh.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nếu đời sống con đẹp lòng Chúa, thì chính con đang tôn vinh Ngài và của sự vinh quang Ngài. Vì con phản chiếu Thiên Chúa qua đời sống con. Tuy nhiên có những lúc vì thiếu hiểu biết, thiếu xót mà con vẫn còn lâm vấp. Kính xin Chúa chậm giận tha thứ và thêm cơ hội cho con được sửa đổi. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
29/09/2023


Hoàng Thị Hồng
30/09/2023 17:12

Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha tôn kính của con ở trên các tầng trời!

Con cảm tạ Cha đã cho con được học Lời Ngài trong thì giờ này, con cầu xin Cha đưa dắt con vào sự hiểu biết lẽ thật Lời Ngài trong sách Ê-phê-sô 1:7-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 2.

Con xin trình dâng lên Cha sự hiểu của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

7 Trong Đấng ấy, chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Đấng ấy, sự tha thứ những lỗi lầm, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

Trong Đức Chúa Jesus Christ, hết thảy những ai tin đã được chuộc bởi máu của Ngài, đó là một giá cao để mua lại họ, để họ thoát khỏi sự lên án của luật pháp, để cho họ được tự do. Nếu không có sự đổ huyết của Đấng Christ thì sẽ không có sự tha thứ, đây là sự tha thứ thánh, vì Đức Chúa Trời đã thi hành án phạt không phải trên tội nhân, nhưng trên mạng sống vô tội của Con Một yêu dấu của Ngài. Đây là một sự cứu chuộc không đòi hỏi tội nhân phải làm điều gì cho Ngài. Trước Đức Chúa Trời, hết thảy mọi người đều không ra chi, nhưng bởi ân điển của Ngài mà chúng con được trở nên có giá trị, và ân điển ấy vẫn đang được ban ra dư dật cho cả thế giới này. Và chúng con chỉ bảo tồn được giá trị đó khi cứ ở trong Đấng Christ và học theo Ngài, vì chỉ một chút sơ sảy, chúng con lại đánh mất ngay giá trị thiêng liêng là sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong Đấng Christ Jesus.

8 mà Ngài đã thêm nhiều cho chúng ta trong mọi sự khôn sáng và thông sáng;
9 khiến cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo sự tốt lành của Ngài, mà Ngài đã định trong chính Ngài;

Trong Đấng Christ, con dân Chúa được dư dật ân điển của Đức Chúa Trời ban cho để họ nhận biết được sự mầu nhiệm trong Lời của Đức Chúa Trời nhờ sự khôn ngoan thông sáng của thần trí, để có thể hiểu được chút ít về những sự định trước cho họ trong chương trình của Ngài, mà càng yêu kính và vâng phục Ngài, noi theo gương Ngài trong đời sống cả thuộc thể và thuộc linh, để không trật mất ân điển Chúa ban hầu cho đến cuối cùng đạt được những sự định trước cho mỗi người mà Chúa đã sắm sẵn cho họ, mà nếu như thiếu thì những sự đó trở nên không trọn vẹn.

10 để trong kỳ đầy trọn của thời gian, thì Ngài hiệp muôn vật làm một trong Đấng Christ, cả những vật ở trên trời và những vật ở trên đất, trong Đấng ấy.

Đây là thời kỳ mà Đức Chúa Trời hiệp muôn vật trên trời, trên đất đều phục dưới quyền của Đấng Christ. Nhưng hiện nay, muôn vật trên trời là các vua của thế gian này cùng muôn vật trên đất trong đó có loài người chúng con, thân tộc, Quốc Gia của chúng con chưa đầu phục Ngài, con ước mong đến kỳ đầy trọn của thời gian, người thân, Quốc Gia của chúng con cùng đầu phục Ngài. Đó là thời kỳ mà mọi sự cũ đã qua, mở ra một kỷ nguyên mới đời đời, là thời kỳ của trời mới đất mới, là thời kỳ của Vương Quốc Vĩnh Hằng của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa! Ngài thật vĩ đại, huyền diệu lạ lùng!

11 Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp, như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra y theo ý muốn của Ngài,

Trong Đấng Christ con dân Chúa được nhận phần kế nghiệp, như đã định trước. Đức Chúa Trời không định trước cho mọi người bị hư mất, nhưng Ngài muốn cho họ hiểu biết Lẽ Thật và được cứu rỗi để được nhận cơ nghiệp tốt lành, tuyệt hảo mà Ngài đã định trước cho họ.

12 để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ.

Con dân Chúa được Ngài đặt để trên đất để rèn tập nếp sống công chính, thánh khiết, yêu thương trong sự phụng sự Chúa cách hết lòng, trọn vẹn như cách mà Đấng Christ đã làm qua sự thương khó của Ngài cho thế gian, đó là cách mà họ thể hiện sự tôn vinh, sự vinh quang của Đức Chúa Trời, và sự tôn vinh này là đức tin hướng về tương lai, về sự đến của Đấng Christ.

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.

Đức Chúa Trời ban ơn kêu gọi cho mọi người khi Tin Lành được rao giảng, Ngài không chỉ kêu gọi bằng lời nhưng bằng sự tác động của Đức Thánh Linh trong lòng mỗi người, để cho Lẽ Thật bắt phục mọi kẻ tin rằng ở dưới trời sự cứu rỗi chỉ có trong danh của Đấng Christ, ngay khi họ tiếp nhận Lẽ Thật ấy thì sự bình an chan chứa trong các khoang của con tim họ, đó là sự ấn chứng của Đức Thánh Linh, là sự đóng dấu của Ngài rằng sự bình an mà họ nhận được chẳng giống như sự bình an mà thế gian ban cho. Và để họ ghi khắc xác quyết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng có một và thật. Và tất cả những sự trong Lời của Ngài là thật. Để họ giữ vững đức tin cho đến kỳ của thời gian, vui hưởng những sự được làm thành trong lời hứa của Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Trời vĩnh cửu.

Con dâng lời tạ ơn Chúa thật nhiều bởi ơn thương xót và qua sự thương khó của Con Một yêu dấu của Ngài, mà con được trở nên địa vị của con cái Đức Chúa Trời và được dự phần thụ hưởng mọi sự tốt đẹp trong sự định sẵn của Ngài. Con dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi công việc Ngài làm thật tốt lành cho loài người chúng con mà trong ý tưởng nhỏ bé này con thật chưa thể tưởng được. Nguyện Ngài giữ gìn con mãi trong ơn yêu thương của Ngài và ban ơn cho con thêm lên sự hiểu biết về Ngài càng hơn để con được an vui bên Ngài đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hoàng Thị Hồng
30/09/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ