Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Hôm nay, ngày 06/12/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.
3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]
5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Vì sao mà con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hoang mang, ngỡ rằng Đấng Christ đã đến (câu 1-2)?
2. "Sự bỏ Đạo" được nói đến trong câu 3 là khi nào và xảy ra như thế nào?
3. "Con của sự hư mất" là ai? Được tỏ ra như thế nào (câu 3)?
4. Điều gì ngăn trở "con của sự hư mất" hiện ra? Khi nào là hạn kỳ để nó được tỏ ra (câu 6)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có hoang mang khi có người tuyên bố Đấng Christ sẽ đến vào ngày tháng năm nào đó?
2. Bạn có tin rằng, Đấng Christ có thể đến bất kỳ lúc nào và không ai có thể biết chính xác ngày Chúa đến?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-2_1-12/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Trần Thị Thu Hương
06/12/2023 11:15

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con thì giờ này học Thánh Kinh. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con và gìn giữ giờ học mỗi ngày của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con hiểu biết Lời Chúa càng hơn và biết cách áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,

Câu 1: Qua bài giảng người chăn con hiểu rằng, các sứ đồ đang đề cập về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ đón Hội Thánh ra khỏi thế gian và sự đến của Đấng Christ và Hội Thánh trước Kỳ Tận Thế. Những điều mà các ông muốn đề cập ngay sau câu đầu này. Các ông dùng chữ "nài xin" như là cách thể hiện tình yêu tha thiết của các ông và sự quan trọng trong những lẽ thật mà các ông muốn khuyên dỗ con dân Chúa.

2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.
3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]

Câu 2, câu 3, và câu 4: Con hiểu rằng, các sứ đồ khuyên con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca đừng vội run sợ, chớ bối rối bởi những lời nói hay bức thư nào về sự đến của Đấng Christ. Bởi vì nếu tin rằng Đấng Christ đã đến nghĩa là các anh chị em bị bỏ lại rồi.

Lần thứ hai Đấng Christ quay trở lại là để phán xét toàn nhân loại. Bởi vì khi có sự bỏ Đạo đến trước, An-ti Christ phải hiện ra, ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời và tỏ ra mình là Thiên Chúa xảy ra rồi thì Đấng Christ mới đến. Sự bỏ Đạo ở đây là sự những người tin Chúa nhưng nếp sống thì tội lỗi, chẳng khác gì người ngoại. Những đạo lạ và sự bỏ Đạo hiện nay tràn ngập trong thế gian. Tà linh dùng các đạo lạ đó cám dỗ con người.

5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?

Câu 5: Con hiểu rằng, khi Sứ Đồ Phao-lô còn ở chung với các anh chị em ở Tê-sa-lô-ni-ca thì ông có nói trước về những sự đó nhưng nay ông cần nói lại để giữ con dân Chúa tránh bị lừa, dẫn dụ xa rời lẽ thật.

6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Câu 6: Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng dù sự Sa-tan nhập vào một người, khiến cho chỉnh phủ toàn cầu thành lập thì cũng phải trong sự cho phép của Chúa. Chỉ đến khi Chúa cho phép thì nó mới xảy ra.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về sự dạy dỗ của Ngài ban cho con ngày hôm nay.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Công Hải
06/12/2023 18:17

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con lại được trải qua một ngày nữa trong sự quan phòng, yêu thương của Ngài. Một ngày chúng con được bình an vui thoả, được ở trong ân điển cứu chuộc là ơn phước lớn lao Ngài ban cho, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vô cùng. Giờ này, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

Câu 1-2:
“1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng, trong đoạn Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô cùng các người bạn viết thư cho con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca để trấn an họ về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Một số người đã bị bối rối bởi những lời đồn đại rằng ngày của Đấng Christ đã đến, và có lẽ vì những lời đồn đại, rao giảng của các tà giáo mà làm xáo trộn, lo lắng, sợ hãi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của con dân Chúa. Sứ đồ Phao-lô cùng các người bạn nhận thấy điều đó, nên đã viết thư trấn an Hội Thánh chớ run sợ, bối rối bởi thần trí hay lời nói hoặc bức thư nào họ nhận mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.

Câu 3-4:
“3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô và các người bạn đưa ra lời giải thích rằng, ngày của Đấng Christ sẽ không đến trước khi một số sự kiện tiên tri xảy ra, bao gồm sự bỏ đạo và sự xuất hiện của "kẻ tội lỗi, con của sự hư mất.” Sự bỏ đạo ở đây là sự từ bỏ đức tin và sự thờ phượng Đức Chúa Trời một cách rộng khắp trong vòng những người từng tin nhận Đấng Christ. Nó sẽ bắt đầu là một thời kỳ của sự gian ác và tội lỗi chưa từng có. Kẻ tội lỗi, con của sự hư mất, là một nhân vật được mô tả trong Thánh Kinh như một kẻ chống nghịch Chúa, là AntiChrist, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần và được loài người thờ phượng nó, người này có thể là một nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc nhà chính trị đầy quyền lực, sẽ ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời và tự xưng là Thiên Chúa, được Sa-tan sử dụng như một công cụ để chống nghịch và huỷ phá chương trình của Thiên Chúa.

Câu 5-6:
“5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô đã nói về sự kiện cũng như dấu hiệu của ngày Chúa trở lại, có lẽ ông cũng giảng cho họ về những lời tiên tri về kỳ Chúa đến và tận thế khi còn ở với họ trước đây, những dấu hiệu sự tái lâm… Nhưng họ đã không nhớ khoặc không hiểu rõ lời rao giảng của ông. Nên tiếp tục đề cập trong bức thư này, ông cũng nói rằng những sự kiện này sẽ chỉ xảy ra "trong hạn kỳ của nó." Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ ấn định, kiểm soát thời gian xảy ra những sự kiện này vào đúng thời điểm theo thánh ý Ngài. Con dân Chúa không cần phải lo lắng, bối rối, sợ hãi về ngày của Đấng Christ, vì Đức Chúa Trời sẽ quan phòng, bảo vệ cho những ai trung tín, hết lòng sống chết cho Chúa và luôn tỉnh thức chờ ngày Chúa đến.

Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua đoạn Thánh Kinh này, qua đó nhắc nhở chúng con ngày của Đấng Christ là một sự kiện trọng đại, đem lại niềm vui, phước hạnh lớn cho mỗi con dân chân thật của Ngài. Chúng con không cần phải sợ hãi, hoang mang, lo lắng hay rối trí khi một ai đó rao giảng về sự Chúa sắp đến với mục đích làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của con dân Chúa. Chúng con cũng tin và hiểu rằng, nếu chúng ta tin vào Đức Chúa Jesus Christ và vâng theo Ngài, thì chúng con sẽ được an toàn trong ngày trọng đại đó nhờ sự bao phủ, quan phòng của Ngài. Nguyện cầu xin Ngài giúp chúng con luôn tỉnh thức và giữ vững đức tin, trung tín với Ngài trong sự sẵn sàng chờ ngày Chúa tái lâm đón chúng con ra khỏi thế gian. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Mơ
06/12/2023 20:35

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Ngồi vào bàn học Lời Chúa, con nhớ tới những anh chị em đang ở trong hoàn cảnh yếu đau bệnh tật, sức khỏe không tốt, hoặc có nhiều anh chị em con tuổi đã cao nhưng vẫn phải lao nhọc trong việc kiếm sống, điều đó khiến cho anh chị em con dẫu cho lòng có mong muốn được suy ngẫm và viết ra những sự mình được học cũng sẽ bị cản trở.

Con cầu xin Chúa ban cho những anh chị em ấy của con luôn biết nương dựa sức Chúa và để lòng tương giao với Ngài trong tâm thần để rồi bằng năng lực Chúa ban mà vượt qua hoàn cảnh.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ Chúa Ngài vẫn ban cho con sức khỏe, dẫu rằng sức khỏe của con không còn được như trước nhưng con vẫn có thể làm việc và được học Lời Ngài. Con cầu xin Chúa cho con biết trân quý và tận dụng thời gian, chăm chỉ tích lũy Lời Ngài, để dẫu cho mỗi ngày trôi qua thân thể xác thịt con hao mòn nhưng tâm thần cứ mạnh mẽ thêm lên trong Chúa.

Con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài giờ này ở cùng ban ơn dạy dỗ, cho con hiểu được lẽ màu nhiệm Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hoang mang, ngỡ rằng Đấng Christ đã đến và họ bị bỏ lại, bởi vậy Phao-lô và các bạn của ông đã viết thư thứ hai để xác định với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng Đức Chúa Jesus Christ chưa trở lại. Đồng thời Phao-lô cũng cho con dân Chúa biết về hai sự kiện ắt phải xảy ra trước khi Chúa đến với Hội Thánh để con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cũng như con dân Chúa trong Hội Thánh trải mọi thời đại được biết lẽ thật và được yên lòng.

Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hoang mang, ngỡ rằng Đấng Christ đã đến và họ bị bỏ lại là bởi vì, có những giáo sư giả và tiên tri giả dưới sự tác động của tà linh đưa ra những thông tin giả về sự Chúa đến, khiến con dân Chúa hoang mang, bối rối cho rằng Đấng Christ đã trở lại và họ bị bỏ lại.

Hai sự kiện ắt phải xảy ra trước khi Đấng Christ trở lại đó là:

SỰ BỎ ĐẠO.
Trước đây con nghĩ rằng, sự bỏ đạo là một người từ bỏ đức tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời mà người đó đã từng nhận. Tuy vậy sau này khi được biết lẽ thật qua những bài giảng của người chăn con hiểu rằng, Đạo chính là Lời Chúa, trước khi Đấng Christ trở lại sẽ có rất nhiều người chối bỏ lẽ thật trong lời của Chúa là Thánh Kinh. Mặc dù trên thực tế họ vẫn là người mang danh Chúa nhưng đã bị các giáo sư giả và tiên tri giả dẫn đi sai lạc. Các giáo hội, giáo phái với quy mô lớn và hoành tráng, nơi dung dưỡng không ít các giáo sư giả và tiên tri giả như một tấm lưới khổng lồ vô hình nhốt hàng triệu con cá lớn nhỏ trong nó. Trong tấm lưới lớn tinh vi ấy, hàng triệu triệu con cá vẫn nhởn nhơ bơi lội và cho rằng mình đang an toàn mà không ngờ thời điểm miệng lưới thít lại và bị kéo lên đã sẵn sàng. Thật là tinh vi và xảo quyệt trong chiêu trò của Kẻ Lừa Dối, dùng chính danh Chúa để lường gạt những ai vẫn còn muốn sống trong tội và sự kiêu ngạo của lòng mình.

CON CỦA SỰ HƯ MẤT ĐƯỢC TỎ RA.
Con của sự hư mất là chỉ về người bị Sa-tan nhập vào, đó chính là AntiChrist kẻ chống nghịch Đấng Christ, được tỏ nghĩa là AntiChrist được sinh ra trong thế gian và có một số người nào đó nhận biết. Qua tham khảo bài giảng của người chăn con được biết, nhóm đối tượng có thể nhận biết AntiChrist đó là Sa-tan, các tà linh và một số các nhân vật quan trọng trên thế giới, là những người góp phần đào tạo, huấn luyện, tiếp trợ và chuẩn bị tư thế chính trị cho AntiChrist.

Điều ngăn trở "con của sự hư mất" hiện ra được nói tới ở đây đến từ năng lực của Thiên Chúa và Ngài chỉ cho phép AntiChrist được tỏ ra trong thời điểm của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lòng con biết ơn Ngài, con biết ơn Chúa vì qua người chăn mà con được biết đến lẽ thật Lời Ngài bày tỏ trong Thánh Kinh, chính bởi biết được lẽ thật mà lòng con không bị hoang mang hay bối rối, cho dù có người tuyên bố Đấng Christ sẽ đến vào ngày tháng năm nào đó.

Con tin rằng, Đấng Christ có thể đến bất kỳ lúc nào và không ai có thể biết chính xác ngày Chúa đến, việc của con là hết lòng sống theo Lời Chúa, dọn mình thánh sạch, không cố ý phạm tội để xứng đáng được ra đi với Chúa bất kỳ lúc nào trong thời khắc Ngài trở lại đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Con cảm tạ ơn Chúa và biết ơn Ngài ban cho con sự dạy dỗ trong bài học.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!

Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 6/12/2023

...


Hồng Liên
07/12/2023 01:30

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Lạy Chúa, con nhận biết rằng lúc tâm thần con càng nương cậy Chúa thì chính là lúc ma quỷ tấn công con dữ dội nhất. Nhưng con không run sợ trước chúng nó vì con biết Chúa sẽ bảo vệ con. Từ ngày con đặt Chúa vào lòng con, mọi trở ngại đều tiêu tan hết. Con biết con luôn được chở che dưới bóng cánh của Chúa. Chúa đã cất mọi sự đau khổ khỏi con, và nay Chúa đang rèn luyện con thành một người cứng cỏi, dám đương đầu với mọi thách thức. Linh hồn con vui thỏa trong Ngài và tôn thờ Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ đặc biệt nhắc nhở các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đừng bị dao động bởi các lời từ các giáo sư giả, tiên tri giả về việc họ sẽ bị bỏ lại trong ngày Chúa đến.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.

Có nhiều người giả mạo là sứ đồ Phao-lô gửi thư đến Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca với những lời nghịch lại với Thánh Kinh nhằm gây hoang mang, bối rối, xáo trộn tâm trí của con dân Chúa. Chính vì thế Sứ Đồ Phao-lô đã bảo các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca phải hết sức thận trọng, chớ nên tin vào những lời tiên đoán giả dối về ngày Chúa đến. Hãy giữ cho tâm trí thật tỉnh táo để không sa vào những sự lường gạt, lừa phỉnh của những người tư lợi với mục đích lợi dụng Hội Thánh.

Đây cũng là điều cực kỳ quan trọng đối với sự hiểu biết đúng lẽ thật về Thiên Chúa. Hiện nay, có rất nhiều các tư liệu, các sách tham khảo và rất rất nhiều các sự tiên đoán về ngày Chúa đến. Thật sự rất khó để các con dân Chúa có thể phân định được đâu là sự thật, đặc biệt là những anh chị em mới tin Chúa. Con dân Chúa cần sự kiên định trong nhận thức bằng cách cầu nguyện với Chúa, nhờ Đức Thánh Linh soi sáng và dẫn dắt mình vào trong mọi lẽ thật. Thánh Kinh là nguồn tài liệu duy nhất, là Lời Chúa, là tất cả lời tiên tri được Chúa mạc khải qua các sứ đồ. Con dân Chúa không cần thiết phải lo lắng, bất an và nghi ngờ vì Lời Chúa trải qua bao năm tháng vẫn không hề thay đổi và còn mãi đời đời.

3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]

Lạy Chúa, con hiểu rằng sẽ có sự bội đạo rất lớn trước ngày Chúa đến. Sự từ bỏ đạo, rời bỏ đức tin trong lẽ thật một phần là do con dân Chúa nghe theo những lời thế gian, âu lo, sợ hãi vào ngày Chúa đến mình sẽ bị bỏ lại. Phần khác, con dân Chúa chạy theo những tà thần khác với hy vọng sẽ được những tà thần ấy ban cho cuộc sống tốt đẹp nếu có bị bỏ lại.

Hiện nay, sự bỏ đạo đang diễn ra với quy mô lớn theo nhiều hình thức khác nhau:

* Thờ hình tượng: tiền tài, danh vọng, địa vị.

* Tự làm tượng chạm: phong cho mình là người phát ngôn của Đức Chúa Trời, bắt người khác phải tôn thờ, quỳ lạy mình như Chúa.

* Làm ô nhơ đền thờ của Đức Chúa Trời: ô uế, tà dâm, thay đổi giới tính, kết hôn đồng giới tính.

* Chống nghịch Thánh Kinh: giảng dạy sai trật, thay đổi, bẻ cong Lời Chúa.

* Bán linh hồn cho Sa-tan: vui chơi sa đọa, ca hát truyền giảng với người ngoại, hiệp một các giáo phái không chính thống.

Chỉ bấy nhiêu thôi mà con đã cảm thấy hoảng hốt, đau lòng và tự hỏi: Tại sao con dân Chúa đã nhận lấy biết bao nhiêu ơn lành của Chúa mà họ lại phản nghịch Ngài một cách trắng trợn như vậy? Liệu họ có nghĩ những gì họ làm khiến Chúa đau lòng lắm? Ngài đã hy sinh vì yêu nhân loại, nhưng nhân loại đáp trả Ngài bằng sự phản bội.

Chúa ơi, con cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho những người đang chống nghịch Ngài.

Con cầu xin Ngài lấy sự từ ái Ngài thay đổi những con người ấy. Con cũng xin Ngài tha thứ cho chính con những lúc vô tình đã làm buồn lòng Ngài, tha thứ cho sự yếu đuối, những suy nghĩ tầm thường, những ham muốn tư lợi cho bản thân mà con đã quên đặt Chúa làm trọng tâm trong cuộc đời mình. Xin Ngài tha thứ và thay đổi chúng con, cho chúng con được gần Ngài hơn và ở trong Ngài hân hoan chờ ngày Chúa đến.

5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô một lần nữa nhắc nhở các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca rằng chính ông đã giảng dạy cho họ về ngày Chúa đến và các sự kiện liên quan đến ngày Chúa đến. Ông muốn họ hãy nhớ lại những gì ông đã giảng dạy và ghi nhớ cặn kẽ những lẽ thật đó. Vì đó chính là ơn phước đặc biệt Chúa ban cho con dân Ngài, hòng để con dân Ngài biết trước chương trình cứu rỗi của Ngài để những ai chưa tin vẫn còn thời gian quay về bên Chúa và những ai đang sống trong tội lỗi vẫn còn thời gian ăn năn với Chúa.

Sự ngăn trở mà Sứ Đồ Phao-lô nói đến được chính Chúa cho phép xảy ra, là sự xuất hiện của AntiChrist, bá chủ toàn cầu hóa. Tất cả mọi sự sẽ được tỏ bày đúng thời điểm mà Thiên Chúa hoạch định.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên

...


Huỳnh Christian Priscilla
07/12/2023 14:55

Huỳnh Christian Priscilla: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha về một ngày mới Cha ban cho con và Ngài cho con có thời gian tiếp tục học Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6, dạy về sự bỏ Đạo và sự AntiChrist được tỏ ra.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đừng để cho ma quỷ tác động qua những tiên tri giả và những giáo sư giả là những kẻ chịu sự thần cảm của chúng. Nhưng con dân Chúa hãy bình tĩnh trước những thông tin không đúng về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Kể cả khi có bức thư nào mạo danh của Sứ Đồ Phao-lô, đưa ra những thông tin giả về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ để gây rối trí trong Hội Thánh. Con dân Chúa không nên để cho bị hoang mang, lo lắng vì những tin như vậy.

3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết, không phải Đức Chúa Jesus Christ đã đến và họ đã bị bỏ lại. Ông khuyên họ luôn cảnh giác khi nghe mọi lời rao giảng của bất cứ ai, để không bị những tiên tri giả và những giáo sư giả lừa dối. Bởi vì trước khi Chúa đến với Hội Thánh, thì có hai sự kiện ắt phải xảy ra. Đó là: “sự bỏ Đạo”, tức là trong Hội Thánh có sự nguội lạnh, nhiều người theo tà giáo, rời bỏ đức tin vào lẽ thật trong Thánh Kinh. Tiếp theo đó, "có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra" tức là AntiChrist, kẻ giả mạo Đấng Christ và chống nghịch Đấng Christ phải được tỏ ra trong thế gian, trước khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]

Câu 4: Con hiểu rằng, AntiChrist vừa chống nghịch Thiên Chúa vừa chống nghịch con dân Chúa. Nó tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần, buộc muôn dân trên đất phải thờ lạy nó. Nó là Sa-tan nhập vào trong thân thể xác thịt của loài người, nhận mình là Đức Chúa Trời và ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời. Đền Thờ ấy chắc chắn sẽ được dân I-sơ-ra-ên tái xây dựng tại Giê-ru-sa-lem, trong một ngày không xa.

5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhớ, khi ông còn ở với họ thì ông cũng từng rao giảng về Kỳ Tận Thế cho họ. Phao-lô khẳng định, vào thời điểm đó, AntiChrist chưa thể xuất hiện, vì có sự ngăn trở từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã định sẵn thời điểm Ngài cho phép AntiChrist, con của sự hư mất, sẽ được sinh ra và nắm quyền trên toàn thế gian.

Lạy Cha, con cầu xin Ngài giữ gìn cho mỗi một con dân Ngài trong Hội Thánh luôn đứng vững trong đức tin. Nguyện xin Đức Thánh Linh bảo vệ, ban sự khôn sáng cho con dân Ngài để họ không bị sai lạc khỏi lẽ thật của Lời Chúa. Nhưng luôn hết lòng sống một đời sống thánh khiết, không tì vết, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
07/12/2023 14:57

Huỳnh Christian Timothy: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, nhìn vào tình hình chiến tranh đang xảy ra tại Trung Đông, giữa I-sơ-ra-ên và các nhóm khủng bố Hồi Giáo, con thấy cuộc chiến ngày càng nghiêm trọng càng hơn. I-sơ-ra-ên nhất định không ngưng chiến cho tới khi quét sạch lực lượng khủng bố Hamas ra khỏi Gaza, dù số người chết tại Gaza đã lên đến gần 16.000 mà trong số đó có hơn 6.000 trẻ con. Quân khủng bố Hezbollah ở phía bắc và quân khủng bố Houthi ở phía nam của I-sơ-ra-ên mỗi ngày đều bắn hỏa tiễn và đạn pháo vào lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Cả hai đều tuyên bố sẵn sàng khai chiến chính thức với I-sơ-ra-ên nếu I-sơ-ra-ên không ngưng cuộc hành quân tại Gaza. Con cảm nhận rằng, có thể cuộc chiến hiện tại sẽ trở thành cuộc chiến theo Thi Thiên 83. Nếu thật là vậy thì ngày của Đấng Christ đến với Hội Thánh sẽ càng gần hơn. Nguyện Cha ban ơn cho mỗi con dân của Ngài luôn tỉnh thức, sống thánh khiết, hướng lòng về ngày vinh quang và phước hạnh ấy. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6, như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, vào lúc Phao-lô viết thư thứ nhì cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca thì ông hay tin, nhiều con dân Chúa thắc mắc về sự Đấng Christ đến và đem Hội Thánh vào thiên đàng với Ngài. Đó là điều Phao-lô đã giảng giải cho họ trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18. Có lẽ, một số giáo sư giả, sứ đồ giả, tiên tri giả đã phao tin rằng, Đấng Christ đã đến và những con dân Chúa đang còn trên đất là những người đã bị Đấng Christ bỏ lại. Mục đích của họ có lẽ là lôi kéo con dân Chúa đến với họ để nghe họ giảng dạy tà giáo và cung phụng vật chất cho họ. Vì thế, trong thư II Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô đã trấn an con dân Chúa và giúp cho họ biết làm thế nào để nhận ra thời kỳ Chúa đến. Sự run sợ trong tâm trí xảy ra là vì nhận biết một tin tức không tốt lành, qua sự nghe được, đọc được, hoặc nhìn thấy một số diễn biến của các sự việc. Sự bối rối bởi thần trí là vì nghe tin đồn hoặc vì đọc được thư do ai đó mạo nhận là sứ đồ của Chúa gửi đến, nói rằng, Đấng Christ đã đến. Thậm chí, cũng có kẻ mạo danh Phao-lô gửi thư đến các Hội Thánh địa phương để rao truyền tà giáo. Ma quỷ dùng các thông tin dối trá đó tác động vào tâm thần của con dân Chúa để khiến cho họ bối rối và lo sợ.

3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, Phao-lô nhấn mạnh với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, khuyên họ đừng để cho bất cứ ai, mặc cho kẻ ấy nhân danh ai, thậm chí nhân danh Chúa, mà lừa gạt họ về sự Đấng Christ đến. Phao-lô chỉ ra, có hai điều cần phải xảy ra, trước khi Đấng Christ đến. Điều thứ nhất là phải có sự bỏ Đạo xảy ra. Điều thứ nhì là kẻ đứng đầu trong mọi tội nhân, con của sự hư mất, tức là AntiChrist, phải được tỏ ra. Con hiểu rằng, sự bỏ Đạo là sự chối bỏ Lời của Thiên Chúa là Lời bày tỏ mọi lẽ thật về Thiên Chúa, bày tỏ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, và bày tỏ nếp sống thánh khiết trong Chúa. Sự bỏ Đạo xảy ra trong Hội Thánh. Thời Phao-lô chưa có sự bỏ Đạo nhưng ngày nay, sự bỏ Đạo đã xảy ra trong hầu hết các Hội Thánh địa phương, khi con dân Chúa tin theo những sự giảng dạy sai trái, nghịch lại Thánh Kinh của các giáo hội mang danh Chúa. Thậm chí, có nhiều bản dịch Thánh Kinh được cố ý dịch bẻ cong Lời Chúa để dẫn người đọc xa khỏi lẽ thật. Con hiểu rằng, sự AntiChrist được tỏ ra có nghĩa là sẽ có một số người nhận biết AntiChrist từ khi hắn chưa cầm quyền. Tương tự như Đức Chúa Jesus đã được tỏ ra là Đấng Christ ngay từ khi Ngài được sinh ra, nhưng sự tỏ ra đó chỉ cho một số người. Rất có thể, qua tin tức thời sự, Hội Thánh sẽ nhận biết AntiChrist khi hắn xuất hiện, nhưng khi hắn chưa hoàn toàn cầm quyền toàn thế giới và thay cho các quốc gia ký một hòa ước bảy năm với I-sơ-ra-ên thì Hội Thánh đã được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian. Con nghĩ rằng, rất có thể, sau cuộc chiến theo Thi Thiên 83, các quốc gia trên thế giới sẽ ngồi lại, bầu ra một người đứng đầu Liên Hiệp Quốc, có quyền trên quân đội của các nước, thay cho các nước ký hòa ước với I-sơ-ra-ên. Lúc đó, thế giới cũng sẽ được chia thành mười khu vực. Mỗi khu vực ở dưới quyền cai trị của một đặc sứ Liên Hiệp Quốc, cũng là phụ tá của AntiChrist. Rất có thể tổng thống các nước: Nga, Trung Quốc, Ấn-độ, Nhật, Pháp, Thổ-nhĩ-kỳ, Ai-cập, Nam Phi, Canada, Mễ-tây-cơ sẽ trở thành mười đặc sứ, phụ tá của AntiChrist.

5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?

Câu 5: Con hiểu rằng, khi Sứ Đồ Phao-lô còn ở bên cạnh con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thì ông đã từng giảng về sự Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, về sự bỏ Đạo trong Hội Thánh, và về sự AntiChrist xuất hiện. Thế thì, ngày nay, những người có chức vụ rao giảng Lời Chúa càng cần phải giảng giải cho con dân Chúa các sự ấy biết bao. Vì chúng con đang sống trong thời điểm các sự ấy sẽ xảy ra. Chúng con cần được khích lệ để tỉnh thức, trông chờ sự đến của Đấng Christ.

6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Câu 6: Con hiểu rằng, gần hai ngàn năm qua, Sa-tan đã không thể dấy lên một AntiChrist để cầm quyền trên toàn thế gian, hướng thế gian đến sự thờ lạy Sa-tan, là vì có sự ngăn trở. Sự ngăn trở đó đến từ Đức Chúa Trời. Mặc dù AntiChrist sẽ xuất hiện nhưng Đức Chúa Trời chỉ cho phép nó xuất hiện trong những ngày cuối cùng, liền trước khi hoặc ngay sau khi Hội Thánh được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian. Sự ngăn trở đó chính là sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong Hội Thánh.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì bài học trong các câu Thánh Kinh này càng làm cho con tỉnh thức càng hơn và trông ngóng càng hơn cho sự đến của Đấng Christ. Con cảm tạ Cha về lời hứa đã chép trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

...


Đặng Thái Học
08/12/2023 08:09

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 - Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1.

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học Lời Chúa hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và áp dụng Lời Ngài!

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.

Phao-lô và các bạn của ông nhắc lại cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế và về sự con dân chân thật của Chúa được hội hiệp với Ngài mãi mãi. Phao-lô và các bạn của ông nài xin con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng, hãy chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí, bởi lời nói nào từ các tiên tri giả, giáo sư giả do ma quỷ tác động, rao giảng về ngày Đấng Christ đã đến. Chúng con chỉ tin vào Lẽ Thật của Chúa, rằng ngày Ngài đến là trong chương trình của Đức Chúa Trời, ngoài ra, không ai có thể biết hoặc tiên đoán chính xác ngày Chúa đến. Điều này đã xảy ra trong nhiều giáo hội mang danh Chúa, đặc biệt là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ rao truyền, khiến nhiều người tin theo. Bởi vậy, chúng con hãy luôn bình an, hướng lòng về sự đến của Chúa trong tư thế sẵn sàng.

3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]

Qua Sứ Đồ Phao-lô, Đức Thánh Linh cảnh báo cho chúng con rằng, chớ để ai lừa gạt chúng con bằng bất cứ cách nào, trừ khi có sự bỏ đạo đến trước khi Chúa đến, và có một người tội lỗi do Sa-tan điều khiển, đứng lên chống nghịch Đấng Christ, hắn là con của sự hư mất, sẽ tỏ ra trong thế gian, tức là kẻ chống nghịch, là AntiChrist, được Sa-tan tôn hắn lên, tự xưng là thần để muôn dân trên đất thờ phượng hắn, đến nỗi hắn ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. Điều này nhắc nhớ chúng con luôn bám chắc vào Lời Chúa, cậy nhờ Chúa để đối chiếu những lời giảng dạy của những người mang danh Chúa, rao giảng tà giáo.

5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?

Phao-lô đặt câu hỏi, gợi lại cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhớ rằng, khi còn ở với con dân Chúa tại đó, thì ông đã giảng về trước Kỳ Tận Thế đến, sẽ xảy ra những sự bội đạo, chiến tranh, thiên tai, những sự giảng dạy tà giáo, và AntiChrist sẽ lên ngôi.

6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Vào thời điểm con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đọc thư của Phao-lô chưa phải là thời kỳ Thiên Chúa cho phép AntiChrist xuất hiện, để cho nó chỉ được tỏ ra trong kỳ hạn đã định của Ngài, vì Thiên Chúa là Đấng quyền năng cao cả.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh trên dạy con biết rõ hơn về thời kỳ trước ngày Đấng Christ trở lại, sẽ có nhiều người bỏ đạo và sự AntiChrist sẽ tỏ ra, nhắc nhớ con phải luôn tỉnh thức trước mọi mưu kế của ma quỷ, trung tín bước đi trong đức tin vào Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Theo Lời Chúa dạy, con không hề có sự hoang mang khi bất kỳ ai tuyên bố về Đấng Christ sẽ đến vào ngày, tháng, năm nào, bởi điều đó hoàn toàn không đúng với Lẽ Thật của Thiên Chúa. Và con tin chắc chắn vào Lời Chúa đã bày tỏ trong Thánh Kinh về ngày Đấng Christ sẽ đến bất kỳ lúc nào, nên không ai có thể biết chính xác thời điểm Chúa đến. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học

07/12/2023

...


Trần Thị Lan
08/12/2023 21:04

Trần Ngọc Lan: Il Tê-sa-lô ni-ca 2:-1-6.
Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra  phần 1.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của con, con dâng lời cảm tạ tôn vinh Ngài, xin Chúa ban cho con có sức khỏe, thời gian, phương tiện, cầu xin Đức Thánh Linh giờ này dạy dỗ con, cho con hiểu và suy ngẫm của con được ghi chép trong Tê-sa-lô ni-ca 2: 1-6.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.

3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]
5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.

Câu 1 và câu 2, Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa tại tại Tê-sa-lô ni-ca hoang mang ngỡ rằng, Đấng Christ đã đến thì họ bị bỏ lại, nhưng Phao-lô và các bạn của ông đã viết thư thứ hai và xác định cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô ni-ca hiểu rằng. Đức Chúa Jesus Christ chưa trở lại, đồng thời Phao-lô cùng tiên tri nói về sự kiện xảy ra trước khi Chúa đến với Hội Thánh. Con dân Chúa suy luận bằng lý trí, không phân biệt thật hay giả, và dễ dàng run sợ trước thông tin, những kết luận không đúng sự thật. Chớ bối rối  về tâm trí, hãy nhận thức và suy nghĩ theo thần trí.

3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,

Câu 3, Thưa Cha, con hiểu là sự bỏ đạo là họ rời bỏ đức tin Lẽ Thật, rời bỏ Chúa và bỏ sự dạy dỗ của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Mặc dù trên thực tế họ mang danh Chúa mà họ bị giáo sư giả, tiên tri giả cám dỗ họ đi sai đường,

Con hiểu rằng, con của sự hư mất là người bị Sa-Tan dùng, là AntiChrist, là kẻ chống nghịch Đấng Christ, là nhân vật quan trọng trên thế gian, là con của sự hư mất hiện ra, Ngài cho phép AntiChrist tỏ ra trong thời điểm của Ngài, khi Đấng Christ đem Hội Thanh ra khỏi thế gian.

6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Câu 6, Thưa Cha, Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa tại tại Tê-sa-lô ni-ca. Phao-lô khẩn định là AntiChrist chưa xuất hiện, vì có sự ngăn cản của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã định trong thời điểm Ngài cho phép, AntiChrist là con của sự hư mất mới có thể tỏ ra trong thế gian
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu biết Lời Ngài, để con học những Lẽ Thật mà Ngày đã bày tỏ, vì thế lòng con không bị  hoang mang xao động. Dù có người tuyên bố Đấng Christ sẽ đến bất kỳ lúc nào, không ai biết trước được, nhưng con hết lòng sống đời sống thánh khiết, công chính để chờ ngày Chúa đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian .

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Ngọc Tú
09/12/2023 23:58

Nguyễn Ngọc Tú: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Sa-bát bình an, được thông công, nhóm hiệp với các anh chị em con. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, tại thời điểm Phao-lô viết thư tín này, cũng là vào thời kì đầu của Hội Thánh, thì đã có các tà giáo giảng dạy sai trật về sự Đấng Christ tái lâm. Trong trường họp của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thì đã có các tiên tri giả, giáo sư giả dạy rằng Đấng Christ đã đến. Mục đích là khiến cho con dân chân thật của Chúa hoang mang, lo lắng vì nghĩ rằng mình đã bị bỏ lại. Vì thế, nhân cơ hội viết thư tín II Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô khẳng định lại lẽ thật về sự Đấng Christ tái lâm, để tỉnh thức con dân Chúa, tránh rơi vào bẫy của Ma Quỷ.

"Chớ vội run sợ trong tâm trí" là đừng vội vàng dùng sự nhận thức và suy nghĩ theo xác thịt mà suy luận, phân tích các tà giáo dạy rằng Đấng Christ đã đến. Chắc chắn tôi tớ của Sa-tan sẽ trang bị cho các tà giáo của nó đủ mọi thứ lý luận nghe có vẻ hợp lý, để thuyết phục người nghe. Con dân Chúa chỉ cần bình tâm đối chiếu các lời giảng theo Lời Chúa thì sẽ nhìn ra được các điểm sơ hở, thậm chí rất là vô lý. Vì thế, cách nói khác của "chớ vội run sợ trong tâm trí" là bình tĩnh phân tích, suy luận vấn đề theo thần trí.

"Chớ bối rối bởi thần trí nào" nghĩa là con dân Chúa có thần trí của Thiên Chúa dẫn dắt thì đừng để mình bị rối trí bởi lời rao giảng của các giáo sư giả và tiên tri giả mà thần trí của họ chịu tác động của tà linh. 

"Chớ bối rối bởi lời nói nào" nghĩa là đừng để cho các lời hùng biện của các tiên tri giả, giáo sư giả làm rối trí mình. Các tôi tớ của Sa-tan thường có tài ăn nói thuyết phục người nghe, vẻ ngoài ưa nhìn. Nên con dân Chúa cần dặn mình đừng nhìn vào vẻ bề ngoài, mà phải cẩn thận tra xét mọi lời rao giảng.

"Hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi": có lẽ là Phao-lô nói đến những bức thư do các sứ đồ giả gửi đến các Hội Thánh địa phương.

3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, để không bị lừa gạt bởi bất cứ ai bằng bất cứ cách nào thì không có nào khác là phải siêng năng thực hành Lời Chúa dạy trong Giô-suê 1:8. Khi viết đến đây, thì con nhớ đến những ngày con mới đến với Chúa, chưa phân biệt được các tà giáo, thì Chúa đã sắm sẵn cho con một người chăn chân thật, luôn giảng giải cặn kẽ Lời Chúa, giúp con nhìn biết được và tránh khỏi các tà giáo, con cảm tạ Cha. Vì thế, con tin rằng, dù trong trường hợp nào thì Chúa vẫn có những phương cách để gìn giữ những ai có tấm lòng tin kính Ngài. Như trong trường hợp của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thì Chúa dùng Sứ Đồ Phao-lô để giảng giải cặn kẽ cho Hội Thánh biết lẽ thật về các thời điểm tái lâm của Đấng Christ.

Phao-lô cho biết, trước khi Đấng Christ tái lâm để đón Hội Thánh, thì phải có sự bỏ đạo đến trước và kẻ chống nghịch Đấng Christ được tỏ ra. Con hiểu rằng, "sự bỏ đạo" thì thời nào cũng có nhưng ý Phao-lô nói ở đây là một sự bỏ đạo vô cùng nghiêm trọng, xảy ra rộng khắp mà con dân Chúa ở khắp nơi đều nhìn biết được. Có thể thấy rằng, trong lịch sử của Hội Thánh, chưa khi nào có sự bỏ đạo trầm trọng như hiện tại, khi mà các tà giáo được khuyến khích giảng dạy, phổ biến giữa vòng Hội Thánh, đặc biệt là tà giáo chối bỏ ngày Sa-bát Thứ Bảy. 

Bất cứ ai không thật lòng ăn năn tội, tin nhận ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì đều là "người tội lỗi, con của sự hư mất", nhưng khi được dùng để nói đến AntiChrist, thì nhấn mạnh đến một người có tính chất phạm tội chống nghịch Chúa vô cùng nghiệm trọng, nổi bật nhất trong lịch sử loài người, do Sa-tan trực tiếp điều động.

5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?

Câu 5: Thưa Cha, qua câu này mà con hiểu rằng, lúc Sứ Đồ Phao-lô còn ở với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thì ông đã giảng dạy cho họ biết về sự kiện Đấng Chris tái lâm và về AntiChrist. Như vậy, trên một phương diện khác, vì Sa-tan thấy con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca có đức tin lớn nơi Chúa, làm gương cho các Hội Thánh địa phương khác, nên nó cũng đã tận lực tấn công con dân Chúa nơi đây. Cảm tạ Chúa vì Ngài biết sức chịu đựng của Hội Thánh Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca và đã cảm động Phao-lô viết thư tín này để làm vững lòng họ.

6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Câu 6: Theo sự giảng giải của người chăn thì con được biết là Đấng Thần Linh đã ngăn trở để AntiChrist chỉ được sinh ra ở thời điểm mà Đức Chúa Trời đã định, để hoàn thành chương trình, ý định của Ngài.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con một tuần mới được đầy dẫy mọi ơn từ Ngài, được Đấng Christ thêm sức, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, để hoàn thành mọi việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
13/12/2023 10:07

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con thì giờ thuận tiện để đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con cầu xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dẫn dắt và dạy dỗ con, để con hiểu biết ý muốn của Thiên Chúa mà cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Ngài!

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.
3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]
5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê viết lời kêu gọi, nhắc nhở, trấn an con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, bởi họ nghĩ rằng Đức Chúa Jesus đã trở lại đón Hội Thánh, và họ bị bỏ lại. Các sứ đồ căn dặn họ, về sự đến của Chúa và sự con dân Chúa được cất lên gặp Ngài giữa chốn không trung; thì các anh chị em chớ vội run sợ, bối rối bởi những luồng thông tin giả dối. Dầu cho có thông tin, sự kiện gì, hoặc bức thư nào tưởng như là các sứ đồ gửi, thì họ cũng hãy cẩn trọng, bình tĩnh, đừng để bị lừa gạt.

2. Bởi vì các sứ đồ đã từng rao giảng cho họ lúc trước khi ở cùng, bây giờ các sứ đồ nhắc lại, phải có hai sự kiện xảy đến trước khi Đấng Christ đến đón Hội Thánh. Đó là phải có sự bỏ Đạo, và con của sự hư mất (tức Anti-Christ) xuất hiện. Anti-Christ là kẻ chống nghịch Chúa, tôn mình là thần, được người ta tung hô, thờ phượng, hắn sẽ ngồi trong Đền Thờ của Chúa, và tỏ ra mình là Thiên Chúa, nhưng thực chất chỉ là kẻ giả mạo, chống nghịch Chúa.

Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, vào thời điểm Phao-lô viết thư thì hai sự kiện đó chưa xảy đến. Vì vậy, vào thời điểm đó ông khẳng định ngày Chúa tái lâm đón Hội Thánh chưa xảy đến. Chỉ khi nào bởi sự cho phép của Chúa, trong chương trình Ngài đã định thì Anti-Christ mới được tỏ ra.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, để không bị lừa dối khiến cho hoang mang, sợ hãi bởi những tà giáo reo giắc thì con cần học biết và ghi nhớ Lời Chúa trong thần trí của mình, cũng như thường xuyên suy ngẫm. Đồng thời, con phải nhận biết người chăn mà Chúa đặt để trong sự chăn dắt mình, mà cẩn thận lắng nghe, ghi nhớ những lời khuyên dạy, cảnh tỉnh. Con cũng cần phải tránh xa các khu mạng, tài liệu, hay những nguồn reo giắc tà giáo.

2. Qua sự giảng dạy của người chăn thì con học biết rằng, hiện nay hai sự kiện phải xảy đến trước khi Đấng Christ đến đón Hội Thánh đã xảy đến. Vì vậy, Đức Chúa Jesus Christ có thể tái lâm bất kỳ lúc nào để đón Hội Thánh đi. Chính vì vậy, việc của con là lo sửa soạn mình, hết sức canh giữ và tỉnh thức, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ.

Lạy Chúa! Con cầu xin Chúa giữ gìn con trước mọi thử thách và cám dỗ, để con giữ lòng trọn vẹn với Chúa, trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
13/12/2023

...


Phạm Trịnh Minh Anh
13/12/2023 23:24

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con sức khỏe, thời gian, phương tiện để con suy ngẫm Lời Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.
3a Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào.

Thưa Cha, qua bài chú giải của người chăn con hiểu rằng mục đích của Sứ Đồ Phao-lô khi viết thư II Tê-sa-lô-ni-ca là để giúp con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết rằng, Đấng Christ chưa đến và không phải họ đã bị bỏ lại. Vậy nên ông cùng Si-la và Ti-mô-thê tha thiết xin con dân Chúa đừng vội để tâm trí mình bị xao động bởi sự nhận thức của xác thịt, cũng đừng để tâm thần mình bối rối bởi thần trí nào không đến từ Thiên Chúa. Con dân Chúa cần bình tĩnh, dùng thần trí của Thiên Chúa mà tra xét mọi sự, để không bị lừa gạt bởi những lời nói và bức thư mạo danh các sứ đồ, mạo nhận Lời Chúa nói rằng Đấng Christ đã đến.

3b Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]

Thưa Cha, con hiểu rằng, trước khi Đấng Christ đến với Hội Thánh thì phải có sự bỏ Đạo xảy ra, và AntiChrist được sinh ra trong thế gian. Trước khi Đấng Christ đến, Ngài sẽ thanh tẩy Hội Thánh của Ngài, trong Hội Thánh sẽ có nhiều người phạm tội, rời bỏ đức tin, xoay khỏi lẽ thật, và chống nghịch lại con dân chân thật của Chúa. Đứng đầu những người tội lỗi, con của sự hư mất, là AntiChrist, là kẻ phạm thượng khi tự xưng mình là Thiên Chúa, tự tôn mình lên trên mọi sự, đến nỗi vào ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, là kẻ chống nghịch Đấng Christ xuất hiện ở cuối các thời đại.

5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về việc khi ông còn ở với họ thì ông đã giảng cho họ nghe về Kỳ Tận Thế. Ông cũng nói cho họ biết điều gì ngăn trở AntiChrist được sinh ra trong thế gian. Qua bài chú giải của người chăn con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã không cho phép AntiChrist ra đời trước thời điểm mà Ngài đã định, và chính Đấng Thần Linh đã ngăn trở sự ra đời của AntiChrist cho đến hạn kỳ của nó.

Con cảm tạ Cha vì Ngài muốn cho chúng con biết những điều Ngài sẽ làm, ban cho chúng con sự hiểu biết về chương trình của Ngài qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, ban cho chúng con niềm hy vọng, trông cậy phước hạnh khi được sống trong sự chờ đợi sự đến của Đấng Christ. Nguyện xin chúng con sẽ sống với sự tỉnh thức trong những ngày sau cùng này, biết dùng Lời Chúa để suy xét mọi sự, tránh khỏi sự lừa gạt của ma quỷ, khiến chúng con bối rối, mất đi sự bình an. Cầu xin Thiên Chúa gìn giữ chúng con trước mọi thử thách, hoạn nạn để chúng con có thể giữ sự trung tín với Ngài cho đến chết, và được nhận mão sự sống Ngài ban. Con cảm tạ Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
13/12/2023

...


Nguyễn Xuân Bắc
14/12/2023 05:43

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con có được thời gian suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6

“1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.
3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa
. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]
5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.”

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã giảng dạy cho con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca biết về việc trước khi Đấng Christ đến, thì phải có sự bội đạo ở trong Hội Thánh, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra, đó là Antichrist kẻ chống nghịch Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca bị những tiên tri giả, giáo sư giả làm cho hoan mang, sợ hãi, bối rối trong tâm trí, vì nghe họ giảng dạy rằng Đấng Christ đã đến rồi. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông giải thích rằng khi Đấng Christ đến Ngài sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, Antichrist kẻ chống nghịch Đấng Christ, sẽ hành động xưng là thần hay được thờ phượng. Hắn sẽ được quyền hành động khi Đấng ngăn trở , Ngài ra khỏi để cho hắn được toàn quyền hành động, hắn sẽ dẹp bỏ các hệ thống tôn giáo, bắt người ta thờ phượng mình, và ngồi trong đền thờ của Thiên Chúa, cho mình là Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được học hỏi về sự giảng giải của người chăn là chú Tim Huỳnh, qua đó con được biết rằng những sự sắp xảy ra mà Ngài đã định thì đang được ứng nghiệm.

Nguyện Lời Ngài giúp cho chúng con luôn được tỉnh thức quan sát tình hình diễn ra trên thế giới mà giữ mình trông chờ sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc
14/12/2023

...


Huỳnh Christian Anh
17/12/2023 19:41

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.
3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]
5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Con kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu, ân điển cùng sự từ ái của Cha vẫn ở trên con. Con cảm ta ơn Cha đã cho mỗi người trong gia đình được khỏe mạnh, được bình an trong bóng cánh toàn năng của Cha. 

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Ngài. Giờ đây con xin ghi lại sự hiểu của con qua II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 như sau:

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thời bấy giờ đã trở nên hoang mang, lo lắng và bối rối trước sự rao giảng của các giáo sư giả cho rằng Đức Chúa Jesus Christ đã đến. Họ bối rối và lo lắng bởi vì họ không biết vì sao Đức Chúa Jesus Christ đã đến mà họ vẫn còn ở lại thế gian này. Họ lo lắng không biết là sứ đồ Phao-lô có còn trên thế gian hay đi với Đức Chúa Jesus Christ rồi. Trước sự lo lắng, bất an của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao-lô đã vội vã viết thư trấn an tinh thần con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca và khuyên con dân Chúa không nên tin bất kỳ một sự rao giảng nào nói là Đấng Christ đã đến. 

Sứ đô Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca chớ để bị lừa dối. Vì trước khi Đấng Christ đến thì phải có sự bỏ đạo đến trước và đứa con của sự hư mất hiện ra. Tức là kẻ chống nghịch Đấng Christ, tự xưng là thần, ngồi trong đền thờ của Đức Chúa Trời, bắt người ta quỳ lạy thờ phượng như là Thiên Chúa. Tất cả những điều này, sự tỏ ra của Anti-Christ đã được sứ đồ Phao-lô nói cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết trước đó khi sứ đồ Phao-lô còn ở với họ. Thế nhưng họ vẫn có sự hoang mang, lo lắng và bối rối trước tin đồn Đức Chúa Jesus Christ đã đến. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để không bị xao động trước tin đồn hay là tin giả về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ thì con dân Chúa chúng con cần phải bám chặt vào Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh. Con dân Chúa cần đối chiếu Thánh Kinh để biết đâu là sự rao giảng tà giáo mà tránh xa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được một người chăn chân thật, rao giảng lẽ thật, dẫn dắt con đi theo đường lối công chính của Thiên Chúa. Vì vậy mà con không hề có một chút xíu hoang mang, lo lắng hay là bối rồi gì trước sự rao giảng Đấng Christ sẽ đến vào ngày tháng năm nào. Vì theo Thánh Kinh thì không ai biết được chính xác Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến lúc nào. Nhưng theo Thánh Kinh con tin chắc rằng Đức Chúa Jêsus sẽ đến bất kỳ lúc nào để đưa Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Và con vẫn luôn trông mong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến. Con cảm tạ ơn Cha đã tỏ cho con dân Chúa biết lẽ thật về sự màu nhiệm này. Con cầu xin Chúa tiếp tục thánh hóa con, xin Chúa giúp con dọn mình thánh sạch, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
 
Huynh Christian Anh

17/12/2023 

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
18/12/2023 16:00

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay được một ngày bình an. Con cảm tạ ơn Ngài về mọi sự Ngài chu cấp cho gia đình con. Con cầu xin Cha soi dẫn cho con trong khi con suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.
3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]
5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Thưa Cha, con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Con hiểu rằng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã bị bối rối và run sợ bởi sự giả dạng bức thư của Phao-lô nói về sự đến của Đấng Christ. Có thể nội dung bức thư đó nói rằng Đấng Christ đã đến rồi, hoặc nói rằng kẻ chống nghịch Đấng Christ đã xuất hiện rồi, khiến cho con dân Chúa bối rối và run sợ nghĩ rằng mình đã bị bỏ lại. Nhưng Phao-lô đã viết bức thư gửi đến con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca để trấn an con dân Chúa giúp họ bình an trở lại và ông khẳng định rằng Đấng Christ chưa đến và kẻ chống nghịch cũng chưa được hiện ra bởi vì nó đang bị ngăn trở mới Đấng ngăn trở hắn. Con hiểu rằng Đấng Thần Linh là Đấng ngăn trở.

2. Con hiểu rằng Phao-lô đã từng giảng dạy cho con dân Chúa về những sự kiện sẽ xảy ra trước khi kẻ chống nghịch hiện ra, trong lá thư này ông lần nữa nhắc lại những sự dạy dỗ ấy đó là: "Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra, tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa."

3. Con hiểu rằng mọi sự xảy ra trong thế gian đều ở trong sự cho phép của Chúa. Con cũng hiểu rằng Thiên Chúa luôn làm việc đúng lúc và đúng thời điểm. Sự kiện kẻ chống nghịch chưa được tỏ ra vì sự ngăn trở của Đấng Thần Linh là bởi vì chưa đến thời điểm. Con hiểu rằng Thiên Chúa quyền năng tuyệt đối không có thần nào hơn Ngài. Nên khi có sự ngăn trở từ Thiên Chúa thì không có quyền lực nào có thể tự mình làm theo ý muốn của mình.

Bài học con rút ra được là:

1. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con Thánh Kinh là Lời của Ngài để con được học biết về những dấu hiệu và những lời tiên tri. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có người chăn chân thật luôn ban phát thức ăn thuộc linh cho con đúng lúc, đúng thời điểm. Qua người chăn dạy dỗ cũng giúp con hiểu được rõ hơn về những lời tiên tri và những dấu hiệu, qua đó giúp con không bị bối rối bởi những lẽ giả mà ngày nay ngập tràn trên các trang mạng về Kỳ Tận Thế. Từ khi biết đến người chăn con không còn tin tưởng hay có sự tò mò nào về những tin tức trên các trang mạng, vì con nhận thấy rằng có Thánh Kinh và người chăn dạy dỗ là đủ. Tuy nhiên con cũng cần phải suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, luôn tương giao mật thiết với Chúa, hiệp một với Hội Thánh thì con sẽ không bị rơi vào sự bối rối trong tâm thần mình. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng trong sự hiểu biết Lời Ngài để con không bị lung lay, bối rối bởi những điều dường như là lẽ thật.

2. Con học được rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Mọi sự trên đời sống của con là nằm trong sự cho phép của Chúa. Ngay cả sự kiện quan trọng là kẻ thù nghịch Đấng Christ được tỏ ra cũng phải ở trong sự cho phép của Chúa thì con là con cái của Ngài thì đời sống con càng được Chúa quan phòng hơn. Vậy nên con cần phải biết hết lòng tin cậy nơi Ngài, cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ và biết trông cậy nơi Chúa, phó thác đời sống của mình nơi Chúa.

3. Con học được rằng sự bỏ đạo có nhiều hình thức, mà một trong những hình thức dễ thấy nhất là sự không sống đúng theo Lời Chúa. Mặc dù con đang ở trong Hội Thánh, sinh hoạt với Hội Thánh nhưng nếp sống của con không đúng Lời Chúa thì đó là sự con bỏ đạo. Con học được rằng là con dân Chúa thì con phải sống đúng theo tiêu chuẩn của Chúa, CẨN THẬN làm theo Lời Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu này. Kính xin Cha thánh hóa con bằng Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
18/12/2023

...


Lê Minh Dương
18/12/2023 20:48

Lê Minh Dương: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.
3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]
5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6. 

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, dù con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni ca được Phao-lô và các bạn của ông khen về đức tin cũng như tình yêu trong Chúa. Thế nhưng, qua phân đoạn này con nghĩ ít nhiều họ đã khiến ông buồn vì không nhớ lời ông dạy về sự đến của Đấng Christ như được nói ở câu 5. Chính vì thế mà họ run sợ trong tâm trí bởi có sự lừa gạt đến từ các giáo sư giả. 

Thưa Cha, dù con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca tấn tới trong đức tin, trong tình yêu, không vì thế mà họ luôn vững vàng trong mọi sự. Ma quỷ như sử rống rình mò xem họ có điểm yếu nào, có lẽ vì thế mà nó biết con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca không ghi nhớ lời dạy của Phao-lô về sự đến của Đấng Christ và nó lựa thời điểm để tấn công, và Sa-tan phần nào đã thành công. Qua đó con thấy rằng, những ai chưa được tiếng khen trong đức tin, trong tình yêu như con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca sẽ như thế nào khi Ma Quỷ rình mò, tấn công và đặc biệt là trong những ngày cuối cùng này thì Mà Quỷ tấn công càng hơn. Thưa Cha, con hiểu rằng, để đứng vững chỉ có cách cố gắng gần Chúa thật nhiều có thể, trong mọi sự luôn đặt Chúa lên hàng đầu, thì con tin rằng không có cám dỗ, thử thách nào Chúa cho phép mà không vượt qua.

Thưa Cha, con hiểu rằng, về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian này xảy ra khi đáp ứng hai điều kiện, đó là sự bỏ Đạo đến trước và có người tội lỗi, con của sự hư mất được tỏ ra. Ngay thời điểm của họ thì điều kiện thứ hai là chưa xảy ra, vì thế lời rao giảng về sự đến của Chúa là sai lẽ thật, những kẻ rao giảng như vậy là không đến từ Chúa.

Thưa Cha, sự bỏ đạo thì ngày nay đã ứng nghiệm, bởi ngày nay có biết bao nhiêu là giáo phái mang danh thờ phượng Ngài nhưng họ không làm theo Lời Ngài, họ còn mang vào phong tục của thế gian vào trong sự thờ phượng Chúa. Thưa Cha, người tội lỗi, con của sự hư mất theo như giảng dạy của người chăn và cô Mỹ Linh thì người đó có thể đã được sinh ra đời. Vì thế sự đến của Chúa có thể đến bất cứ lúc nào.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài cho con luôn có tấm lòng hạ mình, khiêm nhường, để con luôn biết ghi nhớ và làm theo những sự dạy dỗ từ Ngài cũng như từ người chăn, trưởng lão, để con luôn đứng vững trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

...


Kim Loan Nguyen
20/12/2023 21:18

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Nguyện xin mọi sự quyền phép, tôn quý đều duy thuộc về Ngài đến muôn muôn đời. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con đầy đủ mọi sự cần dùng. Cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian được đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức và thêm đức tin trên con. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng để con hiểu và áp dụng Lời Ngài vào đời sống con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự hiểu của con trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, qua sự tham khảo bài giảng của người chăn. Con hiểu rằng, có lẽ ở Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca đã xuất hiện các tiên tri giả và giáo sư giả, và đã có người giả mạo tựa như thư của Phao-lô gử đến và rao truyền giả về sự đến của Đấng Christ và con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã bị bỏ lại. Nên Sứ Đồ Phao-lô, Si-la, Ti-mô-thê đã không yên lòng mà lại viết thư II Tê-sa-lô-ni-ca để an ủi, khuyên bảo và trấn an con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông tha thiết nài xin họ hãy vững lòng, giữ vững đức tin của họ. Chớ vội run sợ trong tâm trí nghĩa là đừng để mình bị hù dọa rồi bị dao động bởi những suy nghĩ trong sự hiểu biết của xác thịt. Cũng chớ bối rối trong thần trí nghĩa là đừng để những lời nói hay lời tiên tri nào làm bối rối, hay đánh lừa sự nhận thức và suy nghĩ trong tâm thần về Thiên Chúa của họ, về những gì mà họ đã được ông làm chứng và dạy bảo.

3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]

Câu 3 và 4: Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên bảo và kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng. Phải cảnh giác đừng vội tin những lời rao giảng của bất kỳ ai, cũng đừng tin cả những kẻ xưng mình là Đấng Christ lừa gạt họ. Đừng để bất cứ ai lừa gạt họ bằng bất cứ phương cách nào. Đồng thời, ông bày tỏ cho họ biết rằng trước khi Đấng Christ đến họ sẽ thấy xảy ra hai sự kiện. Một là "sự bỏ Đạo" nghĩa là có rất nhiều người là con dân Chúa trong Hội Thánh vì yếu lòng mà phạm tội, hoặc những con dân Chúa nghe sự giảng dạy và các lời rao truyền dụ hoặc của tà giáo mà từ bỏ đi đức tin của mình vào lẽ thật Lời Chúa là Thánh Kinh. Thứ hai là "có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra" đó là AntiChrist. Kẻ đứng đầu những đứa con của tội lỗi, chống nghịch Đấng Christ và cũng chống nghịch con dân Chúa. Kẻ ấy tự tôn mình lên, và nó tỏ ra rất nhiều dấu kỳ phép lạ để mọi người tin vào và thờ lạy nó như một vị thần. Đến nỗi AntiChrist tỏ ra kiêu ngạo và phạm thượng tự ngồi vào trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời là đền thờ Giê-ru-sa-lem được dân I-sơ-ra-ên xây dựng lại. Và nó tự xưng nhận mình là Đức Chúa Trời.

5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhớ lại rằng, những sự kiện sự bỏ Đạo và AntiChrist lên nắm quyền đã được ông rao giảng rất rõ cho họ khi ông còn ở với họ. Sứ Đồ Phao-lô cũng khẳng định AntiChrist chưa thể xuất hiện, vì Đức Chúa Trời đã ngăn trở lại. Ngài chỉ cho phép AntiChrist là con của sự hư mất được tỏ ra theo thời điểm Ngài đã định.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha đã cho con được cơ hội lãnh nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Để con được quay trở về và được học Lời Ngài. Cảm tạ Cha đã ban lẽ thật Lời Ngài cho chúng con. Cảm tạ Cha cho chúng con một người chăn luôn giảng đúng lẽ thật Lời Chúa. Qua người chăn chúng con có thêm sự hiểu biết càng hơn. Và cho chúng con vững lòng hơn, không bị bối rối, hoang mang lo lắng, nếu có kẻ đứng lên tự xưng mình là Chúa, và tỏ ra rất nhiều dấu kỳ phép lạ.

Thưa Cha, bài học này nhắc nhở con phải tỉnh thức và canh giữ mình càng hơn, không để các sự rao giảng giả dối hay những kẻ tự nhận mình là Đấng Christ lừa dối mình, đi sai lạc lẽ thật của Lời Cha, để bị trật mất phần ân điển. Nguyện xin Cha thêm sức, thêm đức tin cho con để con luôn vững lòng bước đi, tiếp tục trên linh trình về nhà Cha. Con xin cảm tạ Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan.

...


Bùi Văn Vũ
21/12/2023 21:31

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ Ngài ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời điểm ông Phao-lô viết thư cho con dân Chúa, có những tin đồn về Đấng Christ đã tái lâm, điều đó đã khiến con dân Chúa hoang mang, lo sợ.

Ông đã khuyên nhủ con dân Chúa chớ lo sợ, cũng đừng bối rối trước những tin đồn Đấng Christ đã đến, bởi sẽ có những người tự xưng là Đấng Christ để lừa gạt nhiều người như lời Đức Chúa Jesus đã phán dặn trong Ma-thi-ơ 24:4-5:

"Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với họ: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh Ta, đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.."

Thưa Cha! Trong ngày nay của con, cũng có rất nhiều người xưng nhận là Đấng Christ, có nhiều giáo hội với giáo lý rằng Đấng Christ đã tái lâm. Điều con cần làm hiện nay không phải lo lắng Đấng Christ đã đến hay chưa vì Ngài đã bày tỏ cho con qua Thánh Kinh và qua bài giảng của người chăn những dấu hiệu của ngày Chúa đến, mà điều con cần làm là dọn lòng thánh sạch để khi Đấng Christ đến con được biến hoá và cất lên gặp Ngài.

3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ngày Chúa đến gần thì ma quỷ, Sa-tan như sư tử rống luôn đi tìm những ai yếu đuối để vồ lấy. Sa-tan cũng dùng các tay sai của chúng là những kẻ sống trong tội, là các tiên tri giả, giáo sư giả để lừa gạt con dân Chúa đến với sự hư mất.

Ông Phao-lô cũng bày tỏ cho con dân Chúa biết, một trong những dấu hiệu xảy ra trước ngày Đấng Christ sẽ đến chính là sự bỏ đạo đến trước.

Trong ngày nay của con, có nhiều giáo hội mang danh Chúa, nhiều người xưng mình là Cơ Đốc Nhân nhưng nếp sống của họ là thù nghịch thập tự giá, đôi khi còn tội lỗi hơn những người không tin Chúa.

Ông Phao-lô còn nói đến "người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra". Con hiểu rằng, ông muốn nói đến Antichrist là một kẻ chống Chúa sẽ phải được sinh ra trước ngày Chúa tới, đã được Sứ Đồ Giăng nhắc đến trong sách Khải Huyền, đó là kẻ phạm thượng, chống nghịch Chúa, tự xưng là thần, bắt người dân phải thờ như Thiên Chúa.

5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Thưa Cha! Về sự ngày Chúa đến, khi ông Phao-lô đang còn ở với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thì ông cũng đã bày tỏ những sự mầu nhiệm mà Chúa đã thần cảm cho ông biết về Kỳ Tận Thế, dẫu rằng có thể khoảng hai ngàn năm sau mới xảy ra.

Con hiểu rằng, Chúa biết mỗi giai đoạn trong cuộc đời của loài người, Ngài cũng biết trước sẽ có những tiên tri giả, giáo sư giả rao giảng về sự Chúa đã đến khiến con dân Chúa hoang mang sợ hãi, nên Ngài đã bày tỏ lẽ thật này cho con dân Chúa qua sứ đồ Phao-lô. Ông cũng bày tỏ cho con dân Chúa biết rằng, bất kì điều gì, Chúa cho phép thì điều đó mới xảy ra, dẫu rằng Sa-tan tìm mọi cách để hoàn thành ý định của chúng. Đó là dựng lên một kẻ chống lại Chúa và con dân của Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua bài học hôm nay, và nhìn vào tình hình thế giới ngày nay của chúng con, con hiểu rằng, những điều phải xảy ra trước khi Đấng Christ tái lâm đều đã xảy ra rồi, chúng con đang rất gần với ngày Đấng Christ tái lâm. Xin Ngài gìn giữ hết thảy các anh chị em chúng con để ai nấy sống tỉnh thức dọn lòng thánh sạch để sẵn sàng đi với Chúa bất kì lúc nào. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
21/12/2023

...


Nguyễn Christian Grace
22/12/2023 08:44

Suy Ngẫm Lời Chúa trong sách II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6

Sự Bỏ Đạo và Sự Anti-Christ Được Tỏ Ra – Phần 1

Kính thưa Cha từ ái của chúng con ở trên trời! Con xin kính dâng lời tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong sự bình an phước hạnh của Ngài. Thì giờ này con xin Cha thương thêm sức trên thân thể xác thịt của con và dạy dỗ con trong Lời Ngài, giúp cho con có sự hiểu và biết áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin trình dâng lên Cha sự hiểu của con về bài học hôm nay như sau:

Câu 1 và câu 2: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng, các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu do có nhiều lời đồn rằng ngày của Đức Chúa Jesus Christ đã đến khiến cho tâm trí của con dân Chúa ở tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca hoang mang, bối rối và sợ hãi. Bởi vì nếu thật sự Đức Chúa Jesus Christ đã đến rồi, thì họ là những người đã bị Chúa bỏ lại bởi thực tế họ vẫn còn ở đây. Họ hoang mang bối rối sợ hãi là vì đời sống đức tin của họ đã hoàn toàn đầu phục và vâng theo ý Chúa, đã sống trong Lời Chúa, đã thực hành tình yêu thương chân thật đối với anh chị em cùng Cha như Lời Chúa dạy nhưng nếu Đấng Christ đã đến như những gì họ đã được nghe mà họ không được cất lên cùng Ngài? Bởi như lời sứ đồ Phao-lô giải thích: Đây thực sự là những lời nói, những bức thư, những sự giảng dạy giả mạo đến từ những tiên tri giả và giáo sư giả, mục đích quấy rối đời sống tin kính của con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca, hòng làm suy yếu Hội Thánh. Vì vậy Phao-lô đã viết thư bày tỏ lẽ thật để trấn an con dân Chúa ở tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, giúp họ tiếp tục vững vàng trong đời sống đức tin và tỉnh thức trước âm mưu quấy rối Hội Thánh của Sa-tan, của ma quỷ cùng các thế lực của chúng.

Thánh Kinh dạy con hiểu rằng, từ ngày Đức Chúa Jesus Christ thành lập Hội Thánh của Ngài cho đến ngày nay, trải qua các thời đại, ma quỷ luôn dùng mọi cách tấn công Hội Thánh, tấn công con dân của Chúa. Vậy nên, bổn phận của mỗi một chúng con là phải đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa mỗi ngày, phải tin cậy vào sự thành tín của Chúa và hoàn toàn phó dâng đời sống mình lên cho Chúa y theo Lời Cha dạy con: “Hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em.” (I Phi-e-rơ 5: 7), để con không sập bẫy của ma quỷ mà phạm tội hoặc bị hoang mang bối rối sợ hãi bởi những lời đồn đoán, giảng dạy không đúng Lời Chúa trong Thánh Kinh như trường hợp con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca.

Câu 3 và câu 4: “Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra, tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa.”

Kính thưa Cha,
Phao-lô khuyên con dân Chúa “Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào”, là bởi vì thực tế có rất là nhiều kẻ giả mạo tìm mọi cách để lừa gạt những con dân Chúa yếu đuối đức tin hoặc không có sự hiểu biết Lẽ Thật. Hiện nay, ngày càng có nhiều tiên tri giả, giáo sư giả, người dạy đạo giả được ma quỷ dấy lên để rao giảng những điều chống nghịch lại lẽ thật của Lời Chúa để dẫn dụ con dân Chúa đi trong đường lầm lạc. Vì càng gần ngày của Đức Chúa Jesus Christ chừng nào thì ma quỷ càng giận hoảng mà ra sức tấn công đánh phá Hội Thánh và con dân Chúa càng hơn. Như Lời Cha phán: “Hãy tỉnh thức và cảnh giác! Kẻ thù nghịch các anh chị em là Ma Quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh các anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (I Phi-e-rơ 5: 8)

Từ sự hoang mang lo lắng của con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca, con rút ra bài học cho mình rằng: Con phải luôn nuôi mình bằng Lời Chúa, phải luôn tìm kiếm thánh ý Chúa và điều quan trọng là phải hết lòng sống theo Lời Chúa, phải trung kiên giữ vững đức tin trong Chúa, để có đủ năng quyền trong danh Chúa mà chống cự lại mọi sự tấn công đánh phá từ những kẻ dữ. Như Lời Chúa phán dạy con rằng: “Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.” (Ê-phê-sô 6:10-11)
Bởi vì khi con hết lòng tôn kính, yêu thương và vâng phục Chúa thì chính Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng rằng con thuộc về Chúa, giúp cho con luôn vững tin nơi Lời Chúa, hoàn toàn trông cậy vào sự thành tín của Chúa mà đứng vững trong đức tin, không hoang mang bối rối sợ hãi trước mọi sự tấn công của ma quỷ, trước mọi lời rao giảng của các tiên tri giả và các giáo sư giả được ma quỷ dấy lên.

Điều này rất quan trọng, bởi vì trong kỳ khó khăn hoạn nạn mà Cha cho phép xảy ra trên cả thế gian trong những ngày sắp tới, mỗi một chúng con là con dân của Chúa rất có thể vẫn phải đối diện với những sự thử thách và hoạn nạn lớn khiến cho chúng con tan lạc hoặc không còn có thể liên lạc được với nhau. Thì ở thời điểm đó, chúng con rất cần có sự hiểu biết Lời Chúa, hiểu biết chương trình và ý định của Chúa trên mỗi chúng con lẫn trên toàn thể loài người trong thế gian, để không vì thiếu hiểu biết mà rơi vào sự hoang mang bối rối sợ hãi.

Bởi vì nếu con hiểu rõ và ghi nhớ những Lời Cha đã phán hứa được chép trong sách I Phi-e-rơ 5: 10 như sau: “Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang vĩnh cửu của Ngài bởi Đấng Christ Jesus, thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức, và vững lập.” thì những khó khăn hoạn nạn thử thách đó sẽ không khiến cho đức tin của con bị dời lay, xô lạc và xiêu tó.
Và vì như Lời Cha phán dạy ở đây rằng Đức Chúa Jesus Christ sẽ chỉ đến khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra, tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa.

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Sự bỏ đạo” được Lời Cha nói đến ở đây là sự nhiều người mang danh Chúa chối bỏ Lời Chúa, chối bỏ sự tể trị của Chúa trên đời sống của họ, rời bỏ đức tin vào lẽ thật Lời Chúa mà họ đã từng tiếp nhận trước đây, để trở lòng tin vào những sự giảng dạy bẻ cong Lời Chúa, chống nghịch Chúa, dời xa nếp sống thánh khiết trong đường lối Chúa để chạy theo thế gian cho thỏa những tư dục tình dục mình.

Con hiểu "Con của sự hư mất" bao gồm hết thảy những ai không nhận biết Thiên Chúa và chống nghịch lại Tin Lành của Đấng Christ, chống nghịch lại chính Đấng Christ và chống nghịch lại con dân của Ngài. 

Riêng "Con của sự hư mất" được tỏ ra trước khi Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian mà Lời Cha nói đến ở đây con hiểu chính là Anti-Christ. Và sự Anti-Christ được tỏ ra như thế nào thì con không biết vì Lời Cha không dạy rõ cho chúng con biết về điều này. Tuy nhiên con hiểu tổng quát sự tỏ ra của Anti-Christ nghĩa là Anti-Christ được sinh ra trong thế gian và được chuẩn bị như một công cụ đắc lực trong tay Sa-tan cùng các thế lực của chúng để đánh phá bắt bớ con dân Chúa, nhất là tấn công bắt bớ giết hại dân I-sơ-ra-ên trong Kỳ Đại Nạn, và con hiểu sự tỏ ra của Anti-Christ bao gồm sự tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã phán dạy giúp cho chúng con nhận biết tỏ tường được dấu chỉ về thời và kỳ Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con sẽ trở lại. Con xin cảm tạ ơn Cha về điều đó.

Câu 5: “Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?”

Kính thưa Cha,
Phao-lô đã nhắc con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca nhớ lại những lời giảng dạy về các dấu chỉ sự đến của Đức Chúa Jesus Christ mà Phao-lô đã bày tỏ trước đó cho họ khi ông còn ở với họ, giúp cho con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca nhớ lại những lẽ thật Lời Chúa để họ có sự bình an, có sự cảnh giác và tỉnh thức trước mọi sự rao giảng giả mạo đến từ ma quỷ và các thế lực của chúng, mà hết lòng vững vàng bước đi trong Chúa.

Câu 6: “Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu mọi sự dưới trời đều có kỳ định và nằm trong quyền tể trị của Chúa. Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, không một ai, không một loài thọ tạo nào hay một thế lực nào có thể làm ra bất cứ điều gì nếu không nằm trong sự cho phép của Thiên Chúa. Cũng một lẽ ấy, sự Anti-Christ chỉ được tỏ ra trong kỳ hạn mà Thiên Chúa cho phép. Vậy nên con hiểu điều ngăn trở sự hiện ra của Anti-Christ chính là ý muốn và năng lực của Thiên Chúa. Là điều hoàn toàn nằm trong chương trình và ý định của Thiên Chúa trên muôn loài vạn vật y theo kỳ định của Ngài.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha và hết lòng tôn vinh sự vinh quang vĩ đại, quyền năng cao siêu tuyệt đối, sự oai nghiêm đáng kinh đáng sợ của Ngài, cùng tình yêu bao la vĩ đại và những công việc lớn lao Ngài đã làm ra và ban xuống trên loài người bé nhỏ của chúng con.

Nguyện đời đời con được thuộc về Ngài, được nương náu mình dưới bóng cánh toàn năng yêu thương của Ngài, được tôn vinh thờ phượng Ngài và được Ngài tiếp nhận con làm con yêu dấu của Ngài cho đến vĩnh hằng.

Nguyện thánh ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện ngày Đức Chúa Jesus Christ mau đến!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày 22/12/2023

...


Vũ Thị Thư
26/12/2023 15:41

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thánh kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay có được thời gian và cơ hội đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết về Ngài và về Lời của Ngài để con có thể đứng vững trong những ngày tháng cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Cha, và sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.

Kính thưa Chúa, trong câu 1, 2 thì sứ đồ Phao-lô nói về việc Đức Chúa Jesus Christ tái lâm và về sự Hội Thánh được hội hiệp với Ngài, đây là sự trở lại lần thứ nhất của Đức Chúa Jesus Christ. Ông có sự nài xin các con dân Chúa chớ vội run sợ trong tâm trí hoặc bối rối bởi những thông tin sai lạc, hoặc bởi những tư tưởng, lời nói, lời giảng dạy nào, hoặc bởi những lá thư nào tựa như ông và các bạn của ông đã giảng dạy, mà nội dung nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến. Bởi đó là những sự giảng dạy của tà giáo, là sự lừa gạt đến từ Sa-tan. Ông Phao-lô muốn xác định và trấn an con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca để họ biết về lẽ thật là Chúa vẫn chưa trở lại, và nói đến hai dấu hiệu trước khi Chúa trở lại để họ nhận biết.

3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]

Ông khuyên con dân Chúa chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em và bằng bất cứ cách nào. Ma quỷ là kẻ cực kỳ xảo quyệt, từ xưa đến nay nó bằng mọi cách để phá Hội Thánh của Chúa, dẫn dụ con dân Chúa rời xa lẽ thật. Nó và các tà linh của nó ngoài việc bắt bớ làm khổ con dân Chúa, mặt khác nó tạo ra các tôn giáo giả, những tà giáo, tà thuyết để nói rằng Chúa đã đến, đã tái lâm, khiến cho con dân Chúa sợ hãi, bối rối vì tưởng là mình đã bị bỏ lại, hoặc thờ lạy một con người nào đó nhận mình là Đấng Christ Tái Lâm để lừa gạt con dân Chúa.

Chính vậy nên sứ đồ Phao-lô cảnh giác con dân Chúa và nói cho con dân Chúa biết về hai dấu hiệu trước ngày Chúa tái lâm đó là phải có sự bỏ Đạo đến trước và có người tội lỗi, con của sự hư mất được tỏ ra. Sự bỏ Đạo được nói đến ở đây con hiểu là sự nhiều con dân Chúa bị xa rời lẽ thật, rời bỏ đức tin vào Lẽ Thật của Lời Chúa, đi theo những sự giảng dạy không có trong Thánh Kinh, những phong trào mà có sự giảng dạy chống nghịch lại Lời Chúa, bỏ đi các điều răn của Chúa, hoặc thêm vào những lời dạy dỗ của con người, du nhập văn hóa và lề thói của loài người.

Còn người tội lỗi, đứa con của sự hư mất thì con hiểu đó là kẻ chống nghịch Đấng Christ, còn gọi là Antichrist, hiện thân của Sa-tan trong thân xác loài người, sẽ xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng, là kẻ đứng đầu chính phủ toàn cầu sau khi Hội Thánh được Chúa cất lên. Con nghĩ rằng đứa con của sự hư mất này đang có trong thế gian nhưng chưa chính thức xuất hiện công khai cho toàn thế giới biết, vì chưa đến thời điểm. Sau này khi đến thời điểm thì nó sẽ tự tôn mình làm thần, bắt mọi người phải thờ phượng, thậm chí hắn sẽ vào ngồi trong đền thờ của Thiên Chúa sẽ được xây dựng lại tại Giê-ru-sa-lem vào nửa kỳ cuối của Kỳ Tận Thế.

5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Thưa Cha trong câu 5, 6 thì ông Phao-lô nhắc lại rằng trước đây ông đã từng nói với họ về thời kỳ Chúa đến, mà sao họ không nhớ. Và ông nói đến việc Antichrist bị ngăn trở để nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó. Sự ngăn cản này là đến bởi Chúa, nếu chưa đến kỳ, Chúa chưa cho phép thì Sa-tan không thể thực hiện kế hoạch của nó. Bởi Ngài là Đấng Toàn Năng và mọi sự xảy ra đều phải bởi sự cho phép của Chúa.

Ngày Chúa trở lại đã thật gần, nhưng con thấy có sự lo lắng khi có nhiều người trong chúng con chưa sẵn sàng để ra đi với Chúa. Nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới ngày nay thì con cảm biết rằng Chúa đã sắp trở lại và kỳ tận thế đang đến gần. Nguyện Chúa ban năng lực cho con để con có thể đứng vững trong đức tin, luôn tỉnh thức và cẩn thận để sẵn sàng ra đi với Chúa bất cứ lúc nào. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 26/12/2023.


Nguyễn Thị Lan
01/01/2024 16:18

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được bước sang năm mới 2024, được đón một mùa xuân mới Chúa ban, cho con thêm một tuổi mới. Con xin kính dâng năm mới 2024 lên sự quan phòng, gìn giữ, ban ơn của Cha trên đời sống con và hết thảy anh chị em trong Hội Thánh của con.

Thưa Cha, hôm nay con xin được suy ngẫm tiếp II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6, Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.
3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]
5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Kính thưa Cha, qua Thánh Kinh và qua các bài giảng Thánh Kinh của người chăn, con được biết là ngày Đấng Christ đến chỉ có Cha biết, loài người chúng con không ai biết. Nên dù cho có ai nói thế nào về ngày giờ Đấng Christ sẽ đến, hoặc nói hiện đã đến, thì con cũng chẳng tin.

Thánh Kinh cũng ghi chép, dạy cho con biết, AntiChrist phải được tỏ ra trước khi Chúa đến, nghĩa là được tỏ ra cho một số người trong thế gian biết.

Qua phần chú giải của người chăn, con được biết, AntiChrist có thể đã xuất hiện đâu đó ngay hiện tại.

Điều gì ngăn trở trong câu 6, con hiểu là sự Chúa ngăn trở chưa để cho AntiChrist lộng quyền lên ngôi vào ngồi trong Đền Thờ ngay, theo kế hoạch của Sa-tan, mà nằm trong sự cho phép của Chúa, theo đúng kỳ hạn mà Chúa cho phép.

Kính thưa Cha, con rút ra bài học là:

Thế lực của Sa-tan vô cùng gian xảo và mạnh. Con phải thật cẩn trọng, cảnh giác, thức tỉnh. Nhưng con cũng không vì thế mà khiếp sợ, vì con có Chúa, là Đấng Quyền Năng Khôn Ngoan Tuyệt Đối. Ngài hứa sẽ ở cùng con trong mọi nẻo đời con, cho con chớ run sợ, cũng chớ ngã lòng.

Kính lạy Chúa, con xin Ngài thương ở cùng dìu dắt, nâng đỡ và ban sức cho con bước đi theo Ngài, chiến thắng mọi mưu kế của Sa-tan, không bị các tiên tri giả lừa gạt, cũng không tự lừa dối mình.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Nguyễn Thị Lan
01/01/2024


Phan Quốc Cường
02/01/2024 18:20

Phan Quốc Cường. II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1

Con kính lạy  Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con suốt một đêm ngủ nghĩ được bình an. Giờ này, Cha lại ban cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6, kính xin Cha dạy dỗ con để con hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đấng Christ đã đến.
3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]
5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Con dân Chúa rất hoang mang khi đọc được những bức thư mạo dang sứ đồ Phao-lô nói là Đức Chúa Jesus đã trở lại rồi mà theo những lời giảng dạy của ông Phao-lô thì khi Chúa trở lại sẽ đem họ lên với Chúa. Do đó, để cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hiểu và an tâm ông Phao-lô đã giải thích cho họ hiểu hơn về sự kiện  Chúa sẽ trở lại như thế nào cho họ an tâm.

Ông khuyên họ chớ nghe những lời giảng dạy nào nói Chúa đã trở lại vì chỉ khi có sự bỏ đạo xảy ra trước và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra thì lúc đó Đức Chúa Jesus Christ mới trở lại. Ngày nay, đối với Hội Thánh chung thì sự bỏ đạo đã và đang xảy ra ngày càng nhiều. Những con dân Chúa không còn sống và thờ phượng theo những Lời dạy của Chúa mà quay sang sống và thờ phượng theo ý riêng của mình của Giáo Hội mình. Chẳng hạn, họ bỏ Điều Răn thứ tư, họ xem đồng tính luyến ái không phải là tội họ chấp nhận một người chăn là người đồng tính...Còn đối với con của sự hư mất đó chính là AntiChrist là kẻ chống nghịch lại Thiên Chúa thì chưa được tỏ ra ở thời điểm ông Phao-lô  viết thư cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhưng hiện nay có thể đã được tỏ ra cho một số người trong thế gian.

Ông Phao-lô sau khi nói cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết những việc sẽ xảy ra trước khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại thì ông cũng nhắc cho họ nhớ những gì mà ông đã từng nói với họ về việc này rồi. Ông cũng đã giải thích thêm cho họ về việc AntiChrist chưa xuất hiện là do chưa tới thời điểm Đức Chúa Trời cho hắn xuất hiện.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Qua bài học này, con hiểu rằng ngày nay có rất nhiều người rao giảng Đấng Christ đã trở lại nhưng thực chất họ chỉ là những giáo sư giả đi rao giảng tà giáo. Mà con hiểu rằng ngày nay sự bỏ đạo đang xảy ra và người tội lỗi con của sự hư mất có thể đang có mặt trên thế gian này. Do đó, ngày mà Đấng Christ sẽ trở lại đón Hội Thánh của Ngài sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài mà Ngài luôn cho Hội Thánh của Ngài biết những sự mầu nhiệm của Ngài để chúng con không bị những sự rao giảng sai nghịch Lời Chúa mà tin theo làm mất đi sự cứu rỗi.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ