Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Hôm nay, ngày 07/12/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12.

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.
8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]
9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.
11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Sự bí mật của sự vô luật pháp" được nói đến trong câu 7 là gì? "Đấng đang ngăn trở" là ai?
2. "Kẻ vô luật pháp" được nói đến trong câu 8 là ai?
3. "Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan" có nghĩa gì (câu 9)?
4. "Sự tác động dối trá siêu nhiên" được nói đến trong câu 11 là gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn nghĩ gì trước những dấu kỳ, phép lạ do nhiều người nhân danh Chúa làm ra nhưng họ giảng sai lạc Lời Chúa?
2. Theo bạn, làm sao để biết một dấu kỳ hay phép lạ đến từ Chúa?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-2_1-12/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Trần Thị Thu Hương
07/12/2023 13:37

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của chúng con ở trên trời. Mọi sự nằm trong bàn tay Chúa! Con tin vào sự yêu thương, công chính, thánh khiết và thành tín của Ngài. Con nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con mọi sự được bình an, được sự khôn sáng và năng lực từ nơi Ngài làm mọi việc. Con cảm tạ ơn Ngài! Con nguyện xin Chúa ban cho con thêm đức tin nơi Ngài, con cảm tạ ơn Ngài! Kính lạy Chúa, thời điểm Chúa đến càng gần kề, thế nên ma quỷ giận hoảng mà tấn công quấy phá con dân Chúa. Con nguyện xin Ngài ban cho hết thảy anh chị em chúng con cảnh giác, cẩn thận trước mọi mưu kế của kẻ dữ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài! Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sa-tan trước đây là một thiên sứ trưởng, nhưng vì phản nghịch Chúa, muốn được như Chúa nên đã bị Chúa đuổi ra khỏi thiên đàng. Thay vì thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, đời đời hưởng phước hạnh thì thiên sứ ấy lựa chọn phản nghịch Ngài. Có 1/3 thiên sứ trên thiên đàng cũng phản nghịch Chúa, theo Sa-tan. Từ đó, các thiên sứ phản nghịch Chúa là những tà linh cám dỗ con người phạm tội. "Sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động" con hiểu là những sự phản nghịch của các tà linh không vâng phục Chúa. Chúng đang chuẩn bị cho sự Sa-tan sẽ nhập vào một người, tự xưng là Đức Chúa Trời, nhưng sự đó có xảy ra được thì phải trong sự cho phép của Chúa. Chúa đã ngăn trở không cho phép điều đó xảy ra từ mấy ngàn năm nay nên dù các tà linh có tích cực hành động thì điều đó cũng chẳng thể làm được vì không có quyền nào cao hơn là Thiên Chúa.

8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]

Câu 8: Con hiểu rằng, người mà Sa-tan sẽ nhập vào là lúc Chúa cho phép người ấy được sinh ra đời, có những điều kiện thuận lợi, phù hợp để Sa-tan sẽ nhập vào và khiến cả thế giới phải tôn thờ hắn. Nhưng rồi chính Sa-tan và AntiChrist sẽ bị chính Đức Chúa Jesus Christ tiêu diệt bởi quyền năng của Ngài.

9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.
11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Câu 9, câu 10, câu 11, và câu 12: Con hiểu rằng, Sa-tan nhập vào một người rồi hắn làm đủ mọi dấu lạ, đủ mọi việc làm giả dối. Thế gian được Đấng Christ, Hội Thánh của Ngài, hai thiên sứ trong Kỳ Tận Thế rao giảng nhưng những người chọn không tin nhận Ngài nên không được cứu rỗi. Chẳng những không được cứu rỗi mà họ không còn khả năng nhận biết Chúa để tin Ngài nữa, họ sẽ thấy những sự dối trá siêu nhiên và tin theo, họ còn vui mừng về những điều đó với những kẻ giống như họ. Nhưng sự cuối cùng của mọi sự chống nghịch Chúa đều phải xử phạt. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Con nguyện xin Chúa ban cho gia đình con luôn tỉnh thức trong thời kỳ cuối này. Con cảm tạ ơn Ngài.

Kính lạy Chúa, con cảm thấy những sự lươn lẹo, dối trá trong thời kỳ cuối này càng lúc càng tinh vi. Nếu không đủ sự khôn sáng, năng lực thì sẽ dễ bị dẫn dụ, lôi kéo mà hiểu sai đi sự thật. Con nguyện xin Chúa gìn giữ anh chị em trong Hội Thánh luôn được mọi sự bình an. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Mơ
07/12/2023 18:42

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ về một ngày mới Ngài ban cho con, con cảm tạ ơn Chúa cho con thì giờ này được đến với Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh soi dẫn cho con hiểu được lẽ thật Lời Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, bản tính của Sa-tan là chống nghịch Thiên Chúa, chống nghịch luật pháp của Ngài, bởi vậy "Sự bí mật của sự vô luật pháp" được nói đến trong câu 7 là nói tới sự vô luật pháp của Sa-tan đang hành động trong thế gian, nhưng thế gian không nhận biết, bởi sự không nhận biết mà loài người bị Sa-tan dẫn dụ trong sự lừa dối, bội nghịch Thiên Chúa và không thờ phượng Ngài. "Đấng đang ngăn trở" chính là Thiên Chúa, dù cho Sa-tan có dẫn dụ loài người đi xa khỏi lẽ thật và thế giới loài người vẫn đang ở trong sự khống chế của Sa-tan, nhưng mọi sự vẫn ở trong sự cho phép của Thiên Chúa, trong thân vị Đức Thánh Linh, Ngài đã ngăn trở những việc làm của Sa-tan và chỉ cho phép Sa-tan hoàn thành sự bí mật của sự vô luật pháp trong thời điểm mà Thiên Chúa cho phép.

Trong kế hoạch của Sa-tan, AntiChrist là công cụ được ban cho năng lực để có thể làm ra nhiều dấu kỳ, phép lạ hòng lừa dối muôn dân trên đất và tự xưng là Đức Chúa Trời, những kẻ không thật lòng tìm kiếm lẽ thật sẽ ngã theo sự lừa dối của Sa-tan và tung hô hắn là Đức Chúa Trời, ấy chính là "Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan" như được nói tới trong câu 9.

Bởi sự cho phép và tác động của Thiên Chúa mà Sa-tan hoàn thành mục đích của mình, dùng AntiChrist và Tiên Tri Giả của nó lừa dối muôn dân, những người không tin vào lẽ thật nhưng vui trong sự không công chính sẽ bị Sa-tan lừa dối đi theo hắn và không còn cơ hội được cứu rỗi, điều này cũng nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời để thanh lọc những người không thật lòng ăn năn tội và những kẻ chống nghịch Ngài trong thế gian.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa cho con mỗi ngày được thêm lên sự học biết về quyền năng vĩ đại và sự tể trị tuyệt đối của Ngài, con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh vẫn mỗi ngày hiện diện trong Hội Thánh để dạy dỗ và gìn giữ mỗi một chúng con.

Con cảm tạ ơn Chúa vì trong khi có hàng tỉ người trong thế gian bị Sa-tan dẫn đi sai lạc thì con vẫn được Ngài mở mắt cho con nhận biết Ngài, rồi khi con lạc bước trong giáo hội thì Đức Thánh Linh lại dẫn con đến với lẽ thật qua những bài giảng của người chăn.

Nhìn lại chặng đường đã qua con càng thấy Lời Ngài ứng nghiệm mỗi ngày, quả thật con đường bước đi theo Ngài luôn là đường hẹp và có rất ít người bằng lòng bước đi trên con đường ấy, đúng như Lời Ngài đã phán:

“…khi Con Người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?” (Lu-ca 18:8).

Kính thưa Chúa!
Được học biết về Sa-tan với những mưu mô, xảo quyệt và tinh vi trong chương trình của hắn, con nguyện lòng dặn lòng càng phải tỉnh thức, bám chặt lấy Lời Ngài để không bị nó lừa dối trong các dấu kỳ, phép lạ, bởi sự lừa dối của Sa-tan có tinh vi tới đâu cũng không thể qua được ánh sáng của Lời Ngài.

Con cầu xin Chúa Thánh Linh luôn ở cùng soi dẫn và giúp con biết nhìn trái biết cây để phân biệt những dấu kỳ, phép lạ không đến từ Chúa.

Con cầu xin Chúa gìn giữ tấm lòng con, xin Chúa giúp con ngày trước nhận biết lẽ thật thể nào thì hãy cứ vững tin bước đi những ngày cuối cùng này thể ấy. Con nhận biết bản thân con là bất toàn yếu đuối, con cầu xin tình yêu Ngài bao phủ khiến con đi qua chặng đường cuối cùng trong sự ban ơn dẫn dắt của Ngài qua Hội Thánh. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ trong bài học.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 07/12/2023

...


Nguyễn Công Hải
08/12/2023 06:54

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài lại ban cho chúng con một ngày nữa sau một đêm nghỉ bình an. Một ngày mới cầu xin Ngài ban ơn, dẫn dắt, bảo vệ chúng con luôn tránh xa mọi sự cám dỗ, quan phòng trên mọi việc làm của chúng con, trong việc học tập của con cái chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, giờ này chúng con cầu xin Ngài cũng dạy dỗ chúng con Lời Ngài qua việc suy ngẫm II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12.

Câu 7:
7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu tiếp tục trong đoạn Kinh Thánh này, khi Sứ Đồ Phao-lô đang viết cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca để trấn an họ về sự trở lại của Chúa Jesus. Một số người trong Hội Thánh đang bối rối và sợ hãi vì họ tin rằng ngày Chúa tái lâm đã đến. Sứ Đồ Phao-lô giải thích rằng sự trở lại của Chúa Jesus vẫn chưa xảy ra, nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra.

Sứ Đồ Phao-lô bằng cách nói về "sự bí mật của sự vô luật pháp." Điều này đề cập đến sự hiện diện của kẻ chống lại Chúa Jesus, hay còn gọi là AntiChrist. Kẻ chống nghịch Chúa Jesus là một nhân vật quyền lực và nguy hiểm sẽ đến trước khi Chúa Jesus trở lại. Tuy nhiên, Sứ Đồ Phao-lô nói rằng kẻ chống lại Chúa Jesus hiện đang bị giới hạn. Điều này giúp chúng con hiểu là kẻ chống nghịch Chúa không thể hành động tự do nếu không được sự cho phép của Đức Chúa Trời.

Câu 8-10:
8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]
9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô sau đó mô tả và cho biết kẻ chống nghịch Chúa sẽ được tỏ ra, đánh dấu sự xuất hiện của nó, sự nó được tỏ ra đúng thời điểm cũng nằm trong sự cho phép và thánh ý của Ngài. Nó sẽ đến với "mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối." Nó sẽ sử dụng các phép lạ và giả dối để lừa dối mọi người tin rằng nó là Thiên Chúa. Nhưng kết quả cuối cùng của nó là sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt bởi hơi thở từ miệng Ngài, bởi quyền năng của Ngài mà nó sẽ bị vô hiệu hóa. Sứ Đồ Phao-lô cũng giải thích rằng những người tin vào AntiChrist sẽ nhận sự hư mất.

Câu 11-12:
11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Kính thưa Chúa, chúng con hiểu sự hư mất cũng là số phận của những người không đón nhận ân điển cứu chuộc, tình yêu và lòng thương xót của Đấng Christ. Đức Chúa Trời sẽ khiến họ cứng lòng, bị tác động bởi sự dối trá siêu nhiên từ thế lực của bóng tối, của ma quỷ. Thay vì tin cậy Đấng Christ và cầu xin sự giải cứu của Ngài thì họ lại tin vào sự lừa đảo thuộc linh của Sa-tan và AntiChrist, họ sẽ nhận về sự trừng phạt và bị hư mất đời đời.

Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Một lần nữa nhắc nhở chúng con rằng sự trở lại của Chúa Jesus là một sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra. Và chúng con không nên sợ hãi, lo lắng, bối rối vì Chúa Jesus là Chúa, là Cha của chúng con sẽ chiến thắng kẻ chống nghịch Ngài. Nguyện xin Ngài luôn quan phòng, giúp chúng con tỉnh thức và cầu nguyện cho ngày của Chúa sớm trở lại để đưa chúng con ra khỏi thế gian. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Đặng Thái Học
08/12/2023 15:30

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học Lời Chúa hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và áp dụng Lời Ngài vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.

Sa-tan là kẻ vô luật pháp, đang bí mật hành động chống nghịch luật pháp của Thiên Chúa, mà loài người không hiểu sự vô luật pháp của nó, nên mắc bẫy, dẫn đến sự thờ phượng các thần khác, thờ phượng những tạo vật do Thiên Chúa tạo dựng nên, nhưng Sa-tan bị Chúa ngăn trở thế lực của nó, khiến nó không thể thực hiện mưu đồ lôi kéo loài người ra khỏi Ngài, để tôn thờ nó, cho đến thời điểm Chúa đã định, Ngài sẽ ra khỏi giữa Sa-tan, không còn ngăn trở nữa, thì lúc đó nó mới có thể thực hiện sự bí mật của sự vô luật pháp, thành lập một chính quyền toàn cầu, khiến người đứng đầu chính quyền đó thành kẻ chống nghịch Đấng Christ, mang danh là AntiChrist trong những ngày cuối cùng.

8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]

Vào thời điểm đó, AntiChrist sẽ được tỏ ra qua một người xác thịt, là người đầu tiên và duy nhất cầm quyền cai trị thế giới trong một hệ thống chính quyền toàn cầu, nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên đất vào cuối Kỳ Tận Thế, Ngài sẽ tiêu diệt AntiChrist bằng hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự vinh quang chói sáng của sự Ngài đến.

9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.

Sự đến của AntiChrist là do Sa-tan tác động, làm ra những dấu lạ, và những việc lạ giả dối; để lừa dối những kẻ hư mất, vì những người ấy đã không tiếp nhận tình yêu của Lẽ Thật để họ được cứu rỗi. Điều này nói về sự Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-tan hoàn thành mục đích của nó trong việc dựng nên một kẻ đứng đầu trong chính quyền toàn cầu, để phân biệt giữa con dân chân thật của Chúa và những người không thật lòng kính sợ Thiên Chúa. Vào thời điểm đó, bất cứ ai không thật lòng kính sợ Thiên Chúa và vâng theo Lẽ Thật, thì sẽ bị AntiChrist dẫn dụ, khống chế hoàn toàn.

11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Vì thế mà Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan làm ra những phép lạ siêu nhiên qua AntiChrist, để lừa dối muôn dân, bỏ mặc cho những kẻ thuộc về AntiChrist sự tự do theo sự lầm lạc, lừa dối của thế lực tối tăm, khiến họ tin vào sự giả dối, thay vì tin vào Lẽ Thật, để cho hết thảy những kẻ không tin Lẽ Thật của Ngài, nhưng vui trong sự gian ác, đều bị án phạt thích đáng.

Kính lạy Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con được tham khảo bài giảng dạy của người chăn, để hiểu rõ Lời Chúa về sự bỏ Đạo và sự AntiChrist được tỏ ra trong phân đoạn Thánh Kinh này!

Con hiểu rằng, những dấu kỳ, phép lạ do nhiều người nhân danh Chúa làm ra, nhưng họ giảng sai lạc Lời Chúa là bởi họ không hết lòng tôn kính Thiên Chúa, không hết lòng trông cậy vào Chúa trong sự tìm kiếm Lẽ Thật của Ngài, nên những người này chỉ giảng dạy theo lý trí. Và để biết một dấu kỳ hay phép lạ đến từ Chúa, thì con phải cậy ơn Chúa để suy ngẫm, đối chiếu với Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, thì Ngài sẽ ban cho con sự nhận biết cách rõ ràng.

Nguyện Chúa ban cho con luôn dầm thấm trong Lời Ngài, để con không bị thế lực của sự tối tăm lừa gạt, dẫn đến sự hư mất đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học                        08/12/2023

...


Huỳnh Christian Priscilla
08/12/2023 17:07

Huỳnh Christian Priscilla: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Lạy Cha, hiện tại dịch sưng phổi ở Trung Quốc đã lan đến các tiểu bang Mỹ và các nước Âu Châu. Con cầu xin Cha thương xót giữ gìn gia đình con và hết thảy con dân chân thật của Ngài được khỏe mạnh về phần xác thịt, không bị nhiễm chứng bệnh này. Nguyện tình yêu đời đời của Ngài luôn bao phủ Hội Thánh. Con tạ ơn Cha.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12, tiếp tục nói về sự bỏ Đạo và sự AntiChrist được tỏ ra.

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.

Câu 7: Con hiểu rằng, "sự bí mật của sự vô luật pháp" chính là sự không tuân hành luật pháp, chống nghịch Thiên Chúa của Sa-tan. Sa-tan đang âm thầm thực hiện âm mưu nắm quyền cai trị loài người qua một chính quyền toàn cầu. Những người thiếu hiểu biết vì không tin nhận Chúa sẽ bị mắc mưu của Sa-tan. Họ sẽ hành động theo sự vô luật pháp của nó, bội nghịch, không vâng phục, không thờ phượng Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đang ngăn cản việc làm đó của Sa-tan. Khi đến thời điểm, Ngài sẽ tự mình ra khỏi sự ngăn cản đó để Sa-tan có thể hoàn thành mục đích cuối cùng của nó.

8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]

Câu 8: Con hiểu rằng, khi Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đã hoàn toàn không còn ngăn trở Sa-tan, người sẽ trở thành AntiChrist được Sa-tan đưa lên nắm quyền cai trị toàn thế gian. Quyền lực của sự vô luật pháp đến từ Sa-tan sẽ được thể hiện qua người ấy. Là một con người xác thịt nhưng AntiChrist sẽ có năng lực làm ra những hành động siêu nhiên. Vào giữa Kỳ Tận Thế, Sa-tan sẽ nhập vào AntiChrist, xưng mình là Đức Chúa Trời, bắt muôn dân phải thờ phượng nó. Nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ giáng lâm trên đất vào cuối Kỳ Tận Thế thì Ngài sẽ hủy diệt AntiChrist bằng hơi thở của miệng Ngài. Ngài sẽ vô hiệu hóa quyền cai trị của Sa-tan trên đất bằng chính sự vinh quang của Ngài. Sự vinh quang của "Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa".

9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;

Câu 9: Con hiểu rằng, AntiChrist là công cụ của Sa-tan, là người có thể làm ra nhiều dấu kỳ, phép lạ để lừa dối muôn dân trên đất, khiến cho loài người tôn sùng nó là Đức Chúa Trời. Vì thế, bất cứ những ai không thật lòng tìm kiếm lẽ thật, không kính sợ Thiên Chúa thì sẽ bị AntiChrist dẫn dụ. Họ sẽ bị hư mất đời đời như AntiChrist.

10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.

Câu 10: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời dùng AntiChrist để thanh tẩy muôn dân trong thế gian. Những ai chỉ sống theo sự tham muốn thuộc về thế gian, thích nghe theo các tiên tri giả và giáo sư giả làm ra những dấu kỳ, phép lạ giả dối thì họ sẽ tin theo AntiChrist. Họ từ chối tin vào lẽ thật của Thiên Chúa. Họ sẽ bị hư mất đời đời. Những ai sống theo Lời Chúa, vâng phục Đức Chúa Trời thì sẽ sẵn sàng chịu khổ, không tiếp nhận con dấu của AntiChrist. Họ sẽ được cứu trong những ngày cuối cùng và sẽ được vào trong Vương Quốc Trời.

11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, trong Kỳ Tận Thế, Đức Chúa Trời sẽ cho phép Sa-tan dùng AntiChrist và Tiên Tri Giả của nó làm ra những dấu kỳ và phép lạ để lừa gạt muôn dân. Bởi vì chỉ những ai không có lòng tìm kiếm lẽ thật nhưng thích sống trong sự không công chính, nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời thì mới bị Sa-tan lừa gạt. Đức Chúa Trời để cho họ có cơ hội thể hiện bản tính tội lỗi trong họ để cho thấy, sự hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho họ là công chính.

Lạy Cha, chúng con đang sống trong những ngày cuối cùng là thời kỳ khó khăn, phải trải qua nhiều hoạn nạn thử thách từ thuộc thể đến thuộc linh. Cầu xin Cha ban ơn cho mỗi một chúng con trong Hội Thánh, để chúng con luôn sống theo lẽ thật và luôn đứng vững trong đức tin, kết quả xứng đáng với Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
08/12/2023 17:09

Huỳnh Christian Timothy: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, tin tức về sự dịch bệnh sưng phổi phát ra từ Trung Quốc đã lây lan đến nhiều quốc gia như trong kỳ dịch bệnh COVID-19. Ngay tại quốc gia con đang sống là Hoa Kỳ cũng đã có nhiều tiểu bang bị lây nhiễm. Lúc này lại đang vào mùa cảm, cúm tại Hoa Kỳ. Xin Cha giữ gìn con dân của Ngài để không ai bị lây nhiễm chứng bệnh này. Xin Cha cũng giữ gìn con dân của Ngài trong những nơi đang có chiến sự ở Đông Âu, Trung Đông, và Phi Châu. Mùa đông đang tới giữa cơn dịch bệnh và chiến tranh càng thêm sự khốn khó cho con dân của Ngài. Xin Cha tiếp trợ mọi nhu cầu và giữ cho những anh chị em trong đức tin của con được bình an. Con cảm tạ Cha!

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12, như sau:

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.

Câu 7: Con hiểu rằng, "sự bí mật của sự vô luật pháp" là sự trái nghịch luật pháp của Thiên Chúa được Sa-tan làm ra một cách kín giấu trước loài người. Mục đích của nó là làm cho loài người bị dẫn dắt sai lạc khỏi lẽ thật, nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa. Cao điểm của nó là đưa ra một kẻ đứng đầu một chính quyền toàn cầu, nắm quyền cai trị cả thế gian, buộc cả thế gian phải thờ lạy Sa-tan qua kẻ ấy. Lời Chúa gọi kẻ ấy là AntiChrist, là Con Thú được nói đến trong Khải Huyền đoạn 13. Tuy nhiên, Sa-tan vẫn chưa thể đạt đến mục đích ấy, vì có sự ngăn trở đến từ Thiên Chúa. Sự ngăn trở đó chính là sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong Hội Thánh. Ngày nào Hội Thánh còn ở giữa thế gian thì ngày ấy còn có sự ngăn trở Sa-tan đưa AntiChrist ra nắm quyền. Khi Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian, Đức Thánh Linh cũng ra khỏi sự giới hạn hành động vô luật pháp của Sa-tan thì Sa-tan mới được phép tiếp tục công việc của nó.

8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]

Câu 8: Con hiểu rằng, sau khi Hội Thánh được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian thì AntiChrist sẽ cầm quyền và buộc mọi người trong thế gian phải thờ lạy nó. Nhưng Đấng Christ sẽ tái lâm trên đất và dùng hơi thở của miệng Ngài để ném nó và Tiên Tri Giả của nó vào hỏa ngục, trong khi cả hai còn đang sống trong thân thể xác thịt (Khải Huyền 19:20). Sức mạnh của AntiChrist hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước sự vinh quang của Đấng Christ.

9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, AntiChrist do chính Sa-tan dựng nên, được Sa-tan ban cho có năng lực để cầm quyền, bắt phục nhiều người. Cùng với Tiên Tri Giả, AntiChrist có thể làm ra những dấu kỳ và phép lạ để lừa gạt muôn dân trên đất, xưng mình là Đức Chúa Trời, buộc mọi người phải thờ phượng nó. Nhưng chỉ có những ai từ chối tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa, từ chối tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài được công bố qua Tin Lành thì mới tin sự lừa gạt của AntiChrist. Vì kẻ đã từ chối lẽ thật của Lời Chúa thì tâm trí không còn có sự khôn sáng để nhận ra lẽ giả.

11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan qua AntiChrist và Tiên Tri Giả làm ra những sự lừa gạt, dối trá rất là siêu nhiên để cho những kẻ cứng lòng trước Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài tin vào những sự dối trá đó. Vì khi họ đã không tin nhận Ngài thì Đức Chúa Trời để cho họ tự do hành xử theo ý riêng. Họ sẽ chọn tin theo AntiChrist, thờ phượng nó, theo nó bách hại những người tin Chúa trong Kỳ Tận Thế. Họ sẽ vui thú trong mọi sự phạm tội của họ. Nhưng họ sẽ bị xử phạt cách công chính cho mỗi việc làm tội lỗi của họ.

Thưa Cha, con cảm nhận mình đang sống trong những ngày sau cùng, liền sát với thời điểm Đấng Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Rất có thể không còn bao lâu nữa con sẽ có dịp nhìn thấy một người được thế giới đưa ra đứng đầu Liên Hiệp Quốc và người ấy sẽ trở thành AntiChrist. Sự thiết lập thẻ căn cước điện tử đang được nhiều quốc gia tiến hành cũng chính là sự dọn đường cho một chính quyền toàn cầu. Con nôn nao mong chờ ngày Đấng Christ đến. Xin Cha giữ gìn mọi con dân của Ngài được bền vững trong đức tin cho tới ngày phước hạnh ấy. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

...


Nguyễn Ngọc Tú
10/12/2023 23:35

Nguyễn Ngọc Tú: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, danh từ "sự vô luật pháp" trong câu này là chỉ về kẻ đứng đầu chống nghịch luật pháp của Thiên Chúa, tức là Sa-tan. Sự bí mật của sự vô luật pháp chính là những âm mưu của Sa-tan nhằm phá hoại chương trình của Đức Chúa Trời, như âm mưu thành lập một chính quyền toàn cầu, âm mưu tuyển chọn, đào tạo một người trở thành AntiChrist, âm mưu tạo ra một tôn giáo toàn cầu tôn thờ chính nó. Gọi là "bí mật" là bí mật đối với phần lớn loài người chứ không phải là bí mật đối với Thiên Chúa và con dân chân thật của Ngài. Vì âm mưu của nó đã được Ngài bày tỏ trong Thánh Kinh. 

Từ thời điểm Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại và Hội Thánh được thành lập giữa thế gian thì Sa-tan đã tích cực tiến hành các âm mưu của nó. Tuy nhiên, Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đã ngăn trở để âm mưu của Sa-tan không thể tiến hành được, cho đến thời điểm mà Ngài đã định, thì Ngài ra khỏi giữa nó, để nó tự do hành động. Và hiện tại là thời điểm Sa-tan đang tự do hành động. Sự thành lập Liên Hiệp Quốc và các chương trình nghị sự toàn cầu hóa, chính là sự Sa-tan đang chuẩn bị cho một chính phủ toàn cầu.

8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]
9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, "kẻ vô luật pháp" trong câu này là chỉ về AntiChrist. AntiChrist được Sa-tan chuẩn bị, đào tạo, đưa lên nắm quyền một chính phủ toàn cầu. AntiChrist được Sa-tan ban cho mọi năng lực, có tài hùng biện, có tài làm ra những dấu lạ, những việc lạ để lừa dối muôn dân trên đất.

10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.

Câu 10: Con hiểu rằng, Chúa cho phép Sa-tan hành động qua AntiChrist để lừa dối muôn dân trên đất. Tuy nhiên, một người bị lừa dối là do người ấy đã không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Lý do là vì họ muốn sống theo những tham muốn bất chính của xác thịt chứ không muốn sống theo tiêu chuẩn của Chúa.

11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, "sự tác động dối trá siêu nhiên" là các sự dối gạt của tà linh. Vào những ngày sau cùng của lịch sử tự trị của loài người thì Đức Chúa Trời cho phép các tà linh tự do hành động để lừa dối những ai không có lòng tin kính Chúa, không tin vào lẽ thật được Ngài bày tỏ qua Thánh Kinh. Nhóm chữ "nhưng vui trong sự không công chính" đã nói rõ vấn đề một người phạm tội là do lòng người ấy muốn vui thú như vậy, chứ không phải Chúa không có năng lực cứu thoát người ấy khỏi quyền lực của tội lỗi.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn cho một buổi tối làm việc được hiệu quả. Nguyện xin Đức Thánh Linh cũng tiếp tục ban cho con sự khôn sáng để làm ra các nhu liệu hữu ích cho Hội Thánh. Con cảm tạ Đức Thánh Linh! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Trần Thị Lan
12/12/2023 16:09

Trần Ngọc Lan: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra - Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, Ngài là Đấng Toàn Năng, con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, xin Cha gìn giữ cho con một ngày bình an, xin Cha thêm sức cho con, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con cho được khôn sáng, Cha ơi! Thời gian qua nhanh quá, con cảm thấy ngày Chúa đến gần, con cũng mong sao cho Chúa đến sớm hơn, để đời sống con dân Chúa không ai còn chịu khổ trên thế gian này, để cho con được cất lên với Ngài, xin Cha thương xót mà cảnh tỉnh con, để cho con biết ăn năn những vi phạm mà con không biết, cầu xin Cha cho con có năng lực và sống đúng theo Lời Chúa, luôn dọn mình thánh sạch. Con xin trình bày lời suy ngẫm của con trong ll Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12.

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.
8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]
9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.

11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự bí mật của sự vô luật pháp là trái nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa, đã được Sa-tan làm ra là sự giấu kín loài người, có thể làm cho loài người đi sai lạc lẽ thật. Lời Chúa gọi kẻ ấy là AntiChrist do Sa-tan cầm đầu, vì thế Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đã ngăn trở thế lực của Sa-tan.
Ngày nào Hội Thánh cất ra khỏi thế gian thì Đấng Thần Linh cũng ra khỏi không giới hạn sự vô luật pháp của Sa-tan.

8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi Hội Thánh được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian thì AntiChrist cầm đầu cai trị toàn cầu bắt loài người thờ lạy hắn. Nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ giáng lâm thì Ngài hủy diệt AntiChrist bằng hơi thở của miệng Ngài. Ngài ném nó vào hỏa ngục, sự thánh khiết và công chính của Đấng Christ sẽ vô hiệu hóa quyền cai trị của Sa-tan trước sự vinh quang của Đấng Christ.

9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.

Câu 9 và 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, AntiChrist là do Sa-tan dựng nên, để lừa gạt con dân trên đất. Bất cứ ai không thật lòng kính sợ Thiên Chúa, tìm kiếm lẽ thật của Chúa cho nên AntiChrist và Tiên Tri Giả đã làm ra phép lạ để bắt buộc mọi người thờ nó, còn nếu ai từ chối tình yêu của Thiên Chúa, từ chối sự cứu rỗi của Tin Lành, thì tin lời lừa gạt của AntiChrist, những ai từ chối lẽ thật Lời Chúa là không còn sự khôn sáng để phân biệt thật giả.

11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Câu 11 và 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan qua AntiChrist và Tiên Tri Giả làm ra những sự lừa gạt dối trá rất là siêu nhiên, có thể làm ra các phép lạ như khiến cho lửa từ trời rơi xuống trên đất. Nếu là tấm lòng tìm kiếm Thiên Chúa lẽ thật là chính Ngài, dù bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, trong thời đại nào thì Chúa cũng tìm cứu họ, nếu họ tin nhận và suy ngẫm, cẩn thận làm theo Lời Chúa mỗi ngày thì sự dối trá siêu nhiên của Sa-tan không có thể gạt được họ.

Bài học áp dụng của con:

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con được học bài học hôm nay, Cha đã dạy dỗ con để con hiểu được trong thế gian này, còn có hàng triệu người bị Sa-tan dẫn dắt đi sai lạc Lời Chúa, thì Ngài đã cho con thấy được, và nhận biết Ngài, khi con lạc bước thì có Đấng Thần Linh dẫn con đến Lẽ Thật của Ngài, và được nghe lời rao giảng của người chăn dẫn dắt con.

Bài học hôm nay cho con biết là Sa-tan với sự tinh vi của nó, con nguyện phải tỉnh thức để giữ chặt lấy Ngài, không bị lừa dối bởi các dấu kỳ, phép lạ nào của Sa-tan, dù có tinh vi tới đâu cũng không qua được Đức Chúa Trời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Xuân Bắc
14/12/2023 05:48

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con có được thời gian tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con ôn lại những sự dạy dỗ của Ngài, và được thêm lên sự hiểu biết về Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày tiếp sự hiểu của con qua II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12.

7 Vì sự bí mật của sự đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.
8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến.
[Ê-sai 11:4]
9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.
11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Thưa Cha, câu “sự bí mật của sự vô luật pháp”, con được hiểu rằng Thiên Chúa biết hết mọi chương trình bí mật của Sa-tan trên loài người, để dẫn dắt, bắt loài người sống vô luật pháp chống nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa. Sự bí mật đó vẫn đang được hành động để hướng loài người đến một sự tôn thờ hiệp nhất, tức là mọi tôn giáo đều là anh em với nhau, thờ phượng cùng nhau, rồi sau đó cùng nhau thờ phượng duy nhất chỉ một người mà đứng đằng sau người ấy đó chính là Sa-tan, vì Sa-tan muốn loài người thờ phượng mình, và ban cho loài người được tự do tội lỗi.

Thưa Cha, con được hiểu rằng sự bí mật đó vẫn chưa được hoàn thành, vì bởi sự ngăn trở của Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đang ngăn cản Sa-tan, khi đến thời điểm Ngài cho phép, thì Ngài sẽ ra khỏi không ngăn trở để Sa-tan hành động được ý định của mình.

Thưa Cha, người thế gian thích được tự do, họ không thích bị ép buộc vào điều gì, thế nhưng sự tự do mà họ đang sống, là sự tự do tội lỗi. Nghịch lại điều răn và luật pháp của Ngài. Bởi họ ham thích tội lỗi, vậy nên Ngài đã tác động lên sự ham muốn của họ, để cho AntiChrist và các tiên tri giả lừa dối họ, tin vào những sự dối trá. Khi sự công chính của Ngài được thi hành, Ngài giáng hình phạt trên họ, vậy nên họ không có điều gì oán trách được Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha về Lời của Ngài đã cho con biết được, tiến trình sẽ xảy ra ở thời kỳ cuối cùng này. Về sự xuất hiện AntiChrist là như thế nào, trong giáo hội họ không giảng giải sự này vì họ cũng chẳng tin. Nhưng thưa Cha, thật là lạ là họ vẫn cứ giảng Lời của Ngài, nhưng đức tin không có, họ bắt Lời của Chúa phải theo ý của họ, và đã dẫn dắt bao nhiêu người đi lạc, hư mất đời đời.

Nguyện Lời Ngài luôn tỉnh thức chúng con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
14/12/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
14/12/2023 10:28

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài lại ban cho con giờ phút được học, đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con vui mừng vì khi học Lời Chúa thì con thêm lên sự hiểu biết về Chúa, con học biết ý muốn Ngài, và khi con làm theo thì con thêm lên đức tin nơi Chúa càng hơn. Cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.
8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]
9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.
11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Con hiểu rằng:

1. Qua bài giảng của người chăn thì con hiểu, sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động là sự làm việc của Sa-tan. Sa-tan là kẻ biết luật pháp Chúa nhưng không kính sợ Chúa, luôn làm ra những điều trái nghịch với lẽ thật Lời Chúa để chống nghịch lại Chúa. Vì mọi công việc của Sa-tan là dối trá, là tội lỗi nên làm ra trong bóng tối, trong sự bí mật để che đậy. Nhưng cho dù Sa-tan có âm mưu tinh vi tới đâu, có quyền phép tới đâu thì khi chưa được sự cho phép của Chúa cũng không thể làm gì. Bởi Chúa giới hạn và ngăn trở sự hành động của Sa-tan, cho đến khi Ngài cho phép xảy ra theo chương trình mà Ngài định sẵn, để hoàn thành mọi ý muốn tốt lành của Ngài. Khi Chúa không còn ngăn trở thì AntiChrist được tỏ ra. Nhưng trong ngày Đấng Christ giáng lâm lần thứ hai cùng Hội Thánh, thì Chúa sẽ hủy diệt nó bằng lời phán của Ngài, mọi quyền lực của Sa-tan thể hiện qua AntiChrist sẽ bị vô hiệu hóa bởi sự vinh quang chói sáng khi Ngài đến.

2. Thế nhưng, trước ngày Đấng Christ giáng lâm để tiêu diệt AntiChrist thì AntiChrist được Sa-tan ban cho năng lực, quyền phép mà làm ra những dấu kỳ, phép lạ giả dối nhằm dụ dỗ mọi người tin theo. Hắn tích cực làm ra những việc giả dối đó bằng mọi cách để lừa dối những người không có lòng tìm kiếm và đầu phục Đức Chúa Trời. Đó là những người không có lòng tiếp nhận tình yêu của Chúa theo lẽ thật để được cứu rỗi. Họ sẽ bị một sự tác động dối trá siêu nhiên từ AntiChrist khiến cho họ đều tin theo điều dối trá đó. Con hiểu bởi lòng ham thích, ưa muốn những điều thuộc về xác thịt của họ dẫn họ đến sự suy phục những điều dối trá. Chúa là Đấng biết hết mọi sự, ngay cả tấm lòng của mỗi người, vì vậy Ngài phó mặc họ cho những điều dối trá đó. Và cũng bởi họ là những người cứng lòng không tìm kiếm và muốn tin theo lẽ thật, nhưng vui thú trong sự không công chính. Kết cục của họ đều sẽ bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục, như kẻ lừa dối họ là Sa-tan và AntiChrist.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, không một thế lực nào, không một thần nào có thể đứng nổi trước sự vinh quang, chói sáng của Ngài; không một sự ô nhơ, giả dối, bất khiết nào mà không bị phán xét trước Chúa. AntiChrist là kẻ chống nghịch Chúa và Sa-tan là cha của sự nói dối còn bị hủy diệt bởi Lời Ngài thì chắc chắn mỗi một tội lỗi đều sẽ bị phán xét và hình phạt bởi Lời của Ngài cách tỏ tường và công chính. Con nguyện kính xin Chúa cho con một lòng kính sợ Ngài mà hết lòng làm theo mọi điều Chúa răn dạy, để con không phạm tội với Chúa. Nguyện xin Chúa cho con một lòng trung tín với Chúa để giữ lấy địa vị cao trọng mà Ngài đã thương xót ban cho con. Con cảm tạ Chúa!

2. Con học được rằng, người có lòng yêu mến sự thánh khiết, gớm ghét tội lỗi thì sẽ tìm kiếm Chúa và sự cứu rỗi nơi Ngài, và họ sẽ gặp được, bởi Lời Ngài hứa rằng ai hết lòng tìm kiếm Ngài thì sẽ tìm và gặp được (Giê-rê-mi 29:13). Còn những người vui thú trong tội lỗi, chạy theo sự tham muốn của xác thịt thì họ sẽ bị thu hút, lôi kéo, dụ dỗ bởi những chiêu trò lừa dối của Sa-tan. Vì vậy, người thật có lòng kính sợ Chúa thì dầu họ lâm vấp phạm tội, nhưng khi nhận ra sẽ mau chóng ăn năn, sửa đổi. Còn người không có lòng kính sợ Chúa, thì dầu được chỉ tội, được hướng dẫn, giúp đỡ để tập nếp sống mới; thì họ cũng sớm muộn quay trở lại phạm tội. Bởi họ là những kẻ không tin theo lẽ thật nhưng vui trong sự không công chính.

Cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay, nguyện xin Chúa giữ gìn con luôn kính sợ Chúa, và giữ mình trong nếp sống thánh khiết, luôn canh giữ và tỉnh thức trước mọi thử thách và cám dỗ. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
14/12/2023

...


Lê Minh Dương
20/12/2023 07:32

Lê Minh Dương: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.
8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]
9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.
11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12. Nguyện những gì con học được trong phân đoạn này luôn theo mãi với con.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng “kẻ vô luật pháp” được nói đến trong câu 8 có thể đã xuất hiện trong thế gian nhưng bởi sự ngăn trở của Đấng Thần Linh nên hắn chưa được tỏ ra. Khi đến thời điểm hắn sẽ được tỏ ra bởi việc làm của Sa-tan, và chính hắn có thể làm những dấu lạ, làm những việc giả dối để những người trong thế gian tin theo hắn.

Thưa Cha, con hiểu rằng qua sự việc Chúa cho phép Sa-tan làm nên một kẻ vô luật pháp hay AntiChrist để lôi kéo muôn dân đến với nó trong mọi cách lừa dối của sự không công chính, không phải vì Chúa không yêu thương họ mà là bởi họ không tiếp nhận lẽ thật của Ngài, để cho đến ngày phán xét họ không thể bào chữa cho sự phạm tội của mình. Qua sự việc như vậy, con nghĩ đến những anh chị em cùng Cha phạm tội lôi kéo những anh chị em khác. Việc họ bị lôi kéo rồi phạm tội dù có lỗi của người lôi kéo nhưng họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự sa ngã của họ. Vì Lời Chúa có chép:

“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; nhưng nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dù khờ dại cũng không lầm lạc.” (Ê-sai 35:8).

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện mỗi bài học Ngài dạy con, xin cho con luôn khắc ghi vào lòng của con. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

...


Phạm Trịnh Minh Anh
21/12/2023 22:27

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài để con đọc và suy ngẫm. Lời Ngài ban cho con sự hiểu biết về ý muốn và chương trình của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và soi sáng con bằng lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12.

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.
8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]

Thưa Cha, qua bài giảng chú giải mà con hiểu sự vô luật pháp là sự vô luật pháp của Sa-tan, khi không chấp hành luật pháp của Thiên Chúa. Những mưu kế của Sa-tan với sự vô luật pháp của nó là bí mật đối với loài người. Từ đầu loài người đã bị trúng kế mà bội nghịch Thiên Chúa. Năng lực chống nghịch Thiên Chúa của Sa-tan đã và đang hành động rồi, nhưng hiện tại vẫn bị Đấng Thần Linh ngăn trở khiến nó bị giới hạn, cho đến khi Ngài không ngăn trở nữa thì sự vô luật pháp mới được Sa-tan hoàn thành.

Lúc ấy, kẻ vô luật pháp là AntiChrist sẽ được tỏ ra cho thế gian nhìn biết. Bởi đó là kẻ nhận lấy quyền phép từ Sa-tan để trở thành công cụ của hắn, mà trở thành kẻ đứng đầu mọi kẻ chống nghịch Đấng Christ. Phần của kẻ này đã được định sẵn là bị Đấng Christ hủy diệt chỉ bởi hơi thở của miệng Ngài, sự vô luật pháp của hắn trong sự chống nghịch sẽ không còn tác dụng nữa, bởi sự chói sáng khi Đấng Christ xuất hiện. Sự chói sáng của sự Chúa đến là sự vinh quang của Đấng Christ được chiếu ra bởi bản thể của Ngài là tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết.

9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;

Thưa Cha, con hiểu rằng AntiChrist chính là tác phẩm được tạo nên bởi năng lực của Sa-tan, là công cụ để Sa-tan dùng để lừa dối tất cả cư dân trên đất bởi những dấu lạ, và những việc lạ giả dối, để họ thờ phượng hắn mà chống nghịch lại Đức Chúa Trời, muốn chiếm lấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời khi nói ra những lời phạm thượng (Khải Huyền 13:6).

10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng chỉ những kẻ hư mất, vì đã không đón nhận tình yêu của lẽ thật, để được cứu rỗi, thì mới bị lừa dối. Họ bị lừa dối bởi sự không công chính vì chính họ là kẻ không công chính. Giống như những người bị lừa gạt trong xã hội ngày nay, con thấy đa phần họ bị lừa bởi vì lòng họ tham lam mà thôi.

11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong những ngày sau cùng thì sự "dối trá siêu nhiên" sẽ ngày càng nhiều, để tác động đến những ai đã không nhận tình yêu của lẽ thật. Con hiểu rằng, dấu kỳ, phép lạ đến từ Chúa sẽ được làm ra bởi những người thuộc về Chúa, và ngược lại những ai không thuộc về Thiên Chúa nhưng làm ra nhiều phép lạ, thì dù phép lạ đó có lớn đến đâu, dầu kiến lửa từ trời rơi xuống (Khải Huyền 13:13), thì phép lạ đó cũng đến từ tà linh mà thôi. Người thuộc về Chúa thì đời sống của người ấy bày tỏ ra bông trái tốt như được chép ở Ga-la-ti 5:22-23.

Những người không nhận tình yêu của lẽ thật thì họ không có sự khôn sáng, vì thế khi Đức Chúa Trời cho phép AntiChrist dấy lên, làm ra những phép lạ siêu nhiên thì họ bị tác động để tin vào điều dối trá ấy. Bởi họ là những người vui thích trong sự không công chính, nên những lẽ giả khiến họ được thỏa mãn, bộc lộ ra bản tính độc ác, chống nghịch của họ, sẵn sàng cho sự sửa phạt của Chúa.

Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ con, thêm sức cho con để con được đứng vững trong đức tin, tỉnh thức để không bị điều gì lừa dối khiến con bị lung lạc, mà giữ sự trung tín với Ngài cho đến cuối cùng, sẵn sàng cho sự đến của Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
21/12/2023

...


Bùi Văn Vũ
21/12/2023 22:56

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Thưa Cha! Giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài, và trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12. Xin Ngài ban ơn trên con, xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.
8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng, "sự vô luật pháp" chính là sự Sa-tan chống nghịch Thiên Chúa, không tuân theo luật pháp của Chúa. Sa-tan là một tạo vật mà Chúa tạo ra, ban cho quyền phép sức mạnh để phục vụ Chúa, nhưng bởi sự kiêu ngạo muốn hơn Chúa mà đã chống nghịch Chúa. Ngay từ ban đầu Sa-tan đã lừa người nữ ăn trái Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác và đưa cho chồng mình ăn để rồi loài người phạm tội với Chúa, xa cách mặt Chúa.

Bởi tình yêu của Chúa mà Ngài đã ban cho loài người chương trình cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Nhưng trải qua hàng nghìn năm, Sa-tan vẫn tìm mọi cách để ngăn cản loài người đến với tình yêu, sự cứu rỗi của Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, quyền phép của Sa-tan rất lớn, nó có thể làm ra nhiều dấu kỳ, phép lạ, nhưng hiện nay nó bị Đức Thánh Linh ngăn trở cho đến khi kỳ định của Chúa đã trọn. Đó là Đấng Christ tái lâm đem Hội Thánh trở về thiên đàng.

9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.
11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Thưa Cha! Qua sách Khải Huyền do Sứ Đồ Giăng được Đức Thánh Linh thần cảm chép ra, thì trong Kỳ Tận Thế, kẻ chống nghịch Chúa sẽ xuất hiện, nó chính là AntiChrist, là kẻ mà sẽ được Sa-tan ban quyền phép có thể gọi lửa từ trời, nó làm ra nhiều dấu kỳ, phép lạ để lừa gạt nhiều người thờ phượng nó.

Con hiểu rằng, những người bị AntiChrist lừa dối cũng chính là những kẻ hư mất, vì dẫu Tin Lành được giảng ra cho họ nhưng họ vẫn không tin nhận Chúa mà nghe theo những lời dối trá. Bởi vậy Chúa cho phép xảy ra một dấu lạ do AntiChrist làm ra đó là gọi lửa từ trời xuống, khiến cho những kẻ hư mất tin theo và tôn thờ AntiChrist như Thiên Chúa. Điều đó bày tỏ ra sự không công chính của họ chính là chống nghịch Đức Chúa Trời. Họ sẽ nhận được những hình phạt thích đáng cho những gì họ làm ra.

Còn những người thật lòng tin Chúa họ sẽ giữ vững đức tin dù cho những sự khó khăn, thử thách bắt bớ sẽ xảy đến với họ vì không nhận dấu của con thú. Dù phải trả giá bằng mạng sống của mình để giữ đức tin. Họ sẽ là những công dân trong Vương Quốc Ngàn Năm Bình An.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, tình yêu của Ngài dành cho con không chỉ là ban cho con sự cứu rỗi mà còn là bày tỏ cho con biết một cách rõ ràng những sự sẽ xảy ra trong tương lai qua Lời Ngài, để mỗi ngày qua Lời của Ngài con biết được điều gì đang xảy ra, điều gì tiếp theo sẽ đến.

Xin Ngài gìn giữ con trong cánh tay của Ngài, nhất là trong những ngày cuối cùng liền kề với ngày Đấng Christ tái lâm để đem chúng con trở về thiên đàng. Xin Ngài thêm sức, năng lực cùng sự hiểu biết Lời Ngài trên con, để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
21/12/2023

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
22/12/2023 19:23

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm vì con được ở trong sự quan phòng của Ngài. Thưa Cha, một tuần trôi qua thật nhanh, con nhớ vừa nhóm Sa-bát đây thôi mà bây giờ là ngày cuối tuần sắp bước vào ngày Sa-bát kế tiếp. Con cảm tạ ơn Cha ban ơn trên công việc tay chúng con làm. Thì giờ này con suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha soi dẫn cho con giúp con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.
8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]
9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.
11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Thưa Cha, con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh như sau:

1. Thưa Cha, con hiểu rằng sự bí mật của sự vô luật pháp là sự thành lập một chính quyền toàn cầu và kẻ đứng đầu là AntiChrist nhưng tất cả hành động ở phía sau đó là sự điều khiển của Sa-tan. Con hiểu rằng Sa-tan đã chuẩn bị cho AntiChrist và hắn đã xuất hiện, tuy nhiên với sự ngăn trở của Đấng Thần Linh nên kẻ chống nghịch ấy chưa được tỏ ra.

2. Con hiểu rằng khi kẻ chống nghịch là AntiChrist hiện ra, Sa-tan sẽ ban cho hắn năng lực làm ra những dấu lạ và những việc làm giả dối để lừa gạt nhiều người. Trong thời kỳ ấy sẽ có rất nhiều người tin theo những sự giả dối ấy. Những người không chịu tìm kiếm Thiên Chúa, tìm đến sự cứu rỗi của Thiên Chúa mà chạy theo AntiChrist thì Thiên Chúa sẽ để mặc họ tin và nghe theo những sự giả dối ấy. Sự tác động siêu nhiên là Ngài làm cho họ cứng lòng càng hơn khi họ cố tình chạy theo những lẽ giả và làm ra những sự không công chính. Giống như xưa kia Vua Pha-ra-ôn khi hết lần này đến lần khác thay đổi không giữ lời hứa và không cho dân của Chúa đi thì Ngài làm cho ông ấy cứng lòng càng hơn. Vậy những kẻ ấy sẽ phải chịu nhận lấy sự phán xét công chính của Chúa.

Bài học con rút ra được là:

Thưa Cha, con học được bài học rằng Thiên Chúa ban cho loài người quyền tự do lựa chọn, yêu Ngài hay chống nghịch Ngài. Thiên Chúa vẫn cho loài người có cơ hội, tuy nhiên loài người vẫn cứ không biết sợ thì Chúa sẽ làm cho họ cứng lòng. Con học được rằng con không được xem nhẹ sự cáo trách của Đức Thánh Linh, xem nhẹ những lời cảnh báo của Chúa. Khi nghe tiếng Chúa thì con không được cứng lòng mà phải hạ mình với sự run rẩy mà ăn năn cải hối.

Con phải thường xuyên học Lời Chúa để con có sự hiểu biết đúng để không bị những lẽ giả lừa dối, để không bị sập bẫy của ma quỷ.

Thưa Cha, ngày Đấng Christ trở lại đã rất gần, đồng nghĩa với việc ngày kẻ chống nghịch cũng sắp hiện ra. Con cầu xin Cha ban cho con sự khôn sáng và soi dẫn con để con sống một đời sống trọn vẹn từ đây cho đến ngày gặp Chúa. Xin Cha giữ gìn, quan phòng con trong cánh bóng toàn năng, yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
22/12/2023

...


Kim Loan Nguyen
23/12/2023 17:05

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con còn thở trên thân thể xác thịt này của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con cảm thấy đỡ mệt hơn để con có thể học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ thêm sức và thêm đức tin trên con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn soi sáng dẫn dắt con vào lẽ thật Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con càng hơn. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Thưa Cha, giờ đây con xin được ghi lại sự hiểu của con trong đoạn Thánh Kinh II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 như sau:

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.

Thưa Cha, qua sự tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng "sự vô luật pháp" ở đây là chỉ về Sa-tan, là kẻ chống nghịch Thiên Chúa, biết các luật pháp của Ngài, nhưng không tuân theo luật pháp của Ngài. "Sự bí mật của sự vô luật pháp đã hành động rồi". Con hiểu là từ rất lâu Sa-tan đã bí mật âm thầm thực hiện các chương trình để thống trị loài người, thông qua chính quyền thế giới và người đứng đầu của chính quyền thế giới đó là AntiChrist. Sa-tan thông qua AntiChrist để lừa dối loài người và rất nhiều người đã tin theo mà thờ lạy Sa-tan. Nhưng Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đang ngăn trở các việc làm của Sa-tan. Và khi đến thời điểm đã định Ngài sẽ ra khỏi sự ngăn cản để Sa-tan hoàn thành được những hành động và chương trình vô luật pháp của nó.

8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]

Cân 8: Con hiểu rằng, đến thời điểm mà Thiên Chúa đã định. Đấng Thần Linh sẽ ra khỏi và không ngăn trở Sa-tan nữa, thì người trở thành AntiChrist sẽ được Sa-tan đưa ra nắm quyền thế giới. Khi đó AntiChrist sẽ được tỏ ra cho cả thế giới đều biết là con người xác thịt nhưng là người duy nhất nắm quyền toàn bộ thế giới. Nhưng vào cuối Kỳ Tận Thế khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên đất. Ngài sẽ hủy diệt AntiChrist và những kẻ theo nó bằng chính hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh của AntiChrist bởi sự vinh quang chói sáng của sự Ngài đến.

9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, khi AntiChrist được tỏ ra và lên nắm quyền thế gian này. Tuy là một con người xác thịt nhưng tất cả mọi việc làm của AntiChrist, đều theo việc làm của Sa-tan là luôn làm trái nghịch với luật pháp của Chúa. AntiChrist được Sa-tan ban cho năng lực để có thể làm ra các dấu kỳ, phép lạ siêu nhiên và những việc làm giả dối đánh lừa loài người, để loài người tôn sùng và thờ lạy nó như thờ lạy Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, chỉ những ai không tin vào tình yêu của lẽ thật Thiên Chúa, không chịu dùng Lời Chúa để phân biệt lẽ thật và sự dối trá. Mà chỉ tin vào các dấu kỳ, phép lạ, các lời tiên tri giả của AntiChrist và tôi tớ nó, để nhận dấu ấn của AntiChrist. Những kẻ đó đều sẽ nhận hậu quả là sự hư mất đời đời. Nhưng những ai vẫn hết lòng sống theo Lời Chúa, sẵn sàng chịu nhục, chịu khổ, không chối bỏ đức tin nơi Chúa. Đồng thời, không tiếp nhận con dấu của AntiChrist thì đến cuối cùng sẽ được là những công dân của Vương Quốc Ngàn Năm.

11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan qua AntiChrist làm ra các sự dối trá siêu nhiên, để cho những người từ chối tình yêu của Thiên Chúa, không chịu đón nhận Tin Lành thì họ sẽ không có sự khôn sáng Chúa ban để phân biệt sự không công chính và lẽ thật của Chúa. Và Ngài để họ tự cứng lòng theo ý riêng của họ.

Họ sẽ vui thú trong sự không công chính và phạm tội của họ. Nhưng đến ngày phán xét, họ sẽ phải nhận lấy mọi sự xử phạt đúng với mỗi điều không công chính họ đã làm ra.

Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con cơ hội được học Lời Ngài.
Cảm tạ Cha đã cho con được thêm sự hiểu biết về quyền năng của Ngài. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay Ngài, chỉ khi Ngài cho phép thì điều đó mới được xảy ra. Con xin nguyện mãi thuận phục Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con luôn giữ được tấm lòng biết kính sợ, vâng phục và yêu mến Ngài trên hết mọi sự. Nguyện xin Cha luôn quan phòng, giữ gìn mỗi anh chị em chúng con trong những ngày cuối cùng đầy khó khăn, thử thách và đầy cám dỗ này, để chúng con luôn sống đúng luật pháp của Ngài, luôn trung tín với Ngài cho đến chết. Con xin cảm tạ Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Nguyễn Christian Grace
24/12/2023 14:06

Suy Ngẫm Lời Chúa trong sách II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12

Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Uy Nghiêm, Cao Cả trên các tầng trời, là Cha kính yêu của chúng con!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lời cảm tạ quyền năng cả thể và sự từ ái vô lượng vô biên của Ngài. Tạ ơn Cha luôn che chở chúng con dưới bóng cánh của Ngài, ban cho chúng con một đời sống tràn đầy phước hạnh, bình an và sung mãn ở trong Ngài, ngay khi chúng con vẫn còn đang mang lấy thân thế xác thịt nặng nề đau yếu và đi lại trên đất giữa thế gian đầy bất an biến động. Nguyện kính xin Cha cứ thương yêu, đồng hành, ban ơn, thêm sức, dạy dỗ và giữ gìn chúng con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Cha từ nay cho đến đời đời vô cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ban cho con có sự khôn sáng, giúp con hiểu và biết áp dụng Lời Cha một cách thông sáng vào nếp sống Đạo của mình, để đời sống con luôn như một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Cha làm vinh hiển danh Cha và làm đẹp lòng Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con hiểu câu 7: “Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.” như sau:

Kính thưa Cha,
Con hiểu “sự bí mật của sự vô luật pháp” hàm ý nói đến những hành động việc làm vô luật pháp, những âm mưu tư tưởng chống nghịch lại Thiên Chúa, những hoạt động gian ác tấn công hãm hại loài người cách kín giấu của Sa-tan cùng các thế lực của chúng. Vậy nên, “sự bí mật của sự vô luật pháp” mà Lời Chúa nói đến ở đây là những âm mưu và những việc làm đen tối của Sa-tan đang được chúng làm ra trong sự tinh vi kín giấu trước đôi mắt thuộc thể của loài người trong thế gian.

Riêng đối với Thiên Chúa, “trước mắt” Thiên Chúa thì những hành động của Sa-tan cùng các thế lực của chúng “đã và đang hành động rồi”, nghĩa là đã và đang được bày ra cách tỏ tường trước mắt Chúa, là những sự việc mà Thiên Chúa hoàn toàn thấu tỏ. Bởi Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri và Toàn Tại, Ngài thấu tỏ mọi việc ngay cả những sự kín giấu trong sâu thẳm của tư tưởng, ý định và tấm lòng loài người cùng muôn loài do tay Ngài sáng tạo, trong đó có cả thiên sứ và Sa-tan.

“Nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.”

Kính thưa Cha, con hiểu cho dù Sa-tan có gian ác và khôn khéo tinh vi trong sự làm ác của mình đến đâu thì mọi hành động, mọi năng lực của chúng cũng chỉ nằm trong giới hạn sự cho phép của Thiên Chúa mà thôi. Vậy nên, hiện nay chính Đấng Thần Linh là Đấng đang trực tiếp dùng quyền năng của Thiên Chúa ngăn trở và giới hạn sự hành động của Sa-tan cho đến khi chương trình và ý định của Chúa trên toàn thể loài người và trên Hội Thánh của Ngài được hoàn thành. Nghĩa là cho đến khi thời điểm của Ngài đến, thì khi đó tự Ngài ra khỏi giữa nó.

Kính thưa Cha,
Khi suy ngẫm đến sự Đấng Thần Linh của Chúa đang ngăn trở và giới hạn sự vận hành, sự tấn công hãm hại của thế lực đen tối trong thế gian. Linh hồn con xúc động và biết ơn Ngài thiết tha trước tình yêu quá lớn lao sâu nhiệm Ngài đã dành cho loài người chúng con. Ngài vì yêu và không muốn một người nào hư mất, nên Ngài vẫn nhẫn nại chờ đợi cho loài người cơ hội ăn năn và trở lại cùng Ngài để được nhận ơn cứu rỗi trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Như Lời Ngài phán: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng khoan nhẫn đối với chúng ta, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.” (II Phi-e-rơ 3:9).

Nhưng rồi sẽ đến lúc sự nhẫn nại khoan dung và lòng thương xót của Ngài không còn, Đấng Thần Linh của Ngài ra khỏi, cũng chính là lúc ứng nghiệm sự “ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm”. Đồng nghĩa những ai dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa, và không tạ ơn Ngài nữa, nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm sẽ bị Ngài rút tay, xoay mặt khỏi và phó họ cùng cả thế gian trong sự tấn công bách hại khủng khiếp của kẻ vô luật pháp kia, là kẻ chống nghịch Đấng Christ, là AntiChrist con của sự hư mất sẽ được tỏ ra, là kẻ được Sa-tan lập lên và làm cho mình bằng Đấng Rất Cao đến nỗi vào ngồi trong Đền Thờ của Ngài và khiến loài người phải thờ lạy.

Câu 8: “Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sau khi Đấng Thần Linh của Chúa rời khỏi thế gian và không còn ngăn trở sự hành động của Sa-tan nữa. Thì khi ấy người mà Sa-tan đang chuẩn bị để trở thành kẻ đứng đầu trong thế gian chống nghịch Đấng Christ, là AntiChrist sẽ được tỏ ra và hành động một cách vô luật pháp trong sự hung hăng, kiêu căng và đầy phạm thượng mà từ trước đến nay chưa hề có trong thế gian trong thời hạn bảy năm, là khoảng thời gian Chúa cho phép quyền lực bóng tối được tự do hành động trên đất trước khi Đức Chúa Jesus Christ sẽ hủy diệt Sa-tan bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa mọi quyền lực của bóng tối bởi sự chói sáng của sự Ngài đến.

Câu 9 đến câu 12: “Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối; trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi. Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá, để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự Thiên Chúa cho phép sự tỏ ra của AntiChrist cùng những việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối; trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất.

Nghĩa là sau khi Đấng Christ cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian, thì Thiên Chúa cho phép Sa-tan hoàn thành mục đích và những việc làm gian ác của mình một cách đầy trọn giữa những kẻ hư mất đang còn ở thế gian vì các mục đích vô cùng huyền nhiệm của Ngài như sau:

- Thứ nhất, để tội lỗi và sự gian ác tột cùng của Sa-tan và các thế lực của chúng được đầy trọn, thể hiện qua AntiChrist, hầu cho khi bị Chúa hình phạt ném Sa-tan cùng các thế lực của chúng vào nơi vực sâu không đáy đời đời, thì Sa-tan và các thế lực của chúng không thể nói Chúa bất công hoặc còn có thể có một lời kiện cáo nào khác nữa.

- Thứ nhì, để những thiên sứ sa ngã nhận thấy bản chất gian ác xấu xa cùng sự lừa dối của Sa-tan và hiểu được những hình phạt của Chúa định trên họ thật xứng đáng với tội lỗi của họ.

- Thứ ba, để muôn dân trên đất là những người chưa biết Chúa, hoặc đã chối bỏ Chúa trong kỳ ân điển có thêm cơ hội ăn năn tìm về ơn cứu rỗi của Chúa như cơn mưa cuối mùa.

- Thứ tư, để hết thảy những kẻ đã biết Chúa nhưng không thật lòng kính sợ Thiên Chúa, không tìm kiếm lẽ thật, không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, trong sự sống và làm thỏa mãn tư dục xác thịt mình bị AntiChrist dẫn dụ đi vào đường hư mất. Như Lời Chúa phán là do họ không nhìn biết Chúa và thờ phượng Ngài như Thiên Chúa, nên chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của họ.

- Thứ năm, để thiên sứ, các thánh đồ và loài người chiêm nghiệm được sự vinh quang quyền năng cả thể của Thiên Chúa, sự yêu thương, thánh khiết và công chính tuyệt đối của Thiên Chúa.

- Thứ sáu, để chương trình và ý định của Ngài thành toàn và Ngài dựng nên Vương Quốc Ngàn Năm của Ngài.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Ba Ngôi Thiên Chúa ban cho muôn loài thọ tạo, nhất là loài người mà Chúa đã yêu thương dựng nên theo như hình và tượng của Ngài, được quyền tự do lựa chọn con đường họ đi và số phận đời đời của họ trong sự công chính, thánh khiết, yêu thương đầy trọn của Ngài.

Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã thêm sức trên thân thể xác thịt của con và soi dẫn con trong thần trí, giúp con có sự hiểu Lời Cha và rút ra những bài học cho chính mình con trên linh trình theo Ngài.
Nguyện Lời Cha thánh hóa, ban ơn, thêm năng lực, thêm lên tình yêu, thêm lên sự tin kính và giữ gìn con trọn vẹn trong đường lối Cha từ nay cho đến vĩnh cửu. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày 24/12/2023

...


Huỳnh Christian Anh
25/12/2023 19:08

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con, nhân từ và nhẫn nại với con. Con cảm tạ ơn Cha đã tuôn đổ mọi phước lành trên đời sống của con, gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được ở trong sự phước hạnh, được ở trong tình yêu, ân điển của Ngài.

Kính thưa Cha! Giờ này đây con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 như sau:

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.
8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]
9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.
11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn thì con hiểu rằng, Sa-tan chính là kẻ vô luật pháp, không tuân theo luật pháp của Thiên Chúa. Kể từ khi Thiên Chúa dựng nên loài người thì Sa-tan đã tìm cách phá hoại, lừa gạt, dụ dỗ khiến cho loài người sa vào chước cám dỗ của Sa-tan mà phản nghịch Thiên Chúa, không thờ phượng Thiên Chúa mà thờ chính mình và loài thọ tạo như điểu thú, côn trùng và các thần tượng giả dối, hư không do con người làm ra.

Thưa Cha! Bởi tình yêu và sự từ ái của Ngài mà Ngài đã ban ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ để hễ ai tin nhận Đấng Christ thì được sự sống đời đời.

Thưa Cha! Khi con nghĩ đến những người thân của con là những người chối bỏ lẽ thật, chống nghịch Thiên Chúa nếu từ nay cho đến lúc Đấng Christ đến mà họ vẫn không chịu ăn năn, không chịu quay về với lẽ thật thì Chúa sẽ phó họ vào tay AntiChrist. Con nghĩ đến mà thật xót xa cho họ Chúa ơi! Con cầu xin Chúa cho những người thân của con có cơ hội ăn năn và tin nhận Chúa trong kỳ bảy năm đại nạn.

Cha ơi! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Con cầu xin Cha vẫn cứ thánh hóa con cho tới ngày Đức Chúa Jesus Christ đến. Con cầu xin Cha giúp con luôn tỉnh thức trước những âm mưu của Sa-tan. Con cầu xin Cha giúp con luôn đứng vững trong đường lối công chính của Ngài. Con tạ ơn Cha thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
25/12/2023

...


Vũ Thị Thư
26/12/2023 16:27

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Nguyện con mãi mãi được gọi Ngài là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời Chúa trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12. Xin Ngài dạy dỗ con, giúp con ghi nhớ Lời của Ngài, bởi những bài học gần đây chúng con đang học về Kỳ Tận Thế, về những sự sẽ xảy đến trong một ngày không xa, và hiện nay đang có nhiều sự việc đang ứng nghiệm những lời tiên tri của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.
8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]

Kính thưa Cha, con hiểu sự vô luật pháp là những sự ác, tội lỗi, không công chính, chống nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời. Và những sự vô luật pháp này đang hành động một cách bị giới hạn bởi Thiên Chúa, đó là bởi vì chưa đến thời điểm của Chúa, khi đến thời điểm mà Chúa không còn ngăn trở thì sự vô luật pháp sẽ bung ra một cách không thể ngăn được. Những ngày cuối cùng sau khi Đấng Christ đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian thì tội lỗi và những sự vô luật pháp cùng với kẻ chống nghịch Chúa sẽ tràn ngập thế gian. Tội lỗi sẽ bày tỏ ra một cách trọn vẹn để rồi thế gian sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời một cách khủng khiếp trong thời kỳ Bảy Năm Đại Nạn đã được Chúa tiên tri trong sách Khải Huyền. Và cuối của bảy năm đại nạn thì Sa-tan cùng những kẻ theo nó đều sẽ bị Chúa hủy diệt và ném vào trong Hồ Lửa.

9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.
11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Thưa Cha, con hiểu kẻ vô luật pháp đứng đầu chính là hiện thân của Sa-tan trong thân xác loài người. Hắn cũng có quyền năng để làm ra những dấu kỳ, phép lạ giả dối lừa dối cư dân trên đất, là những người bị bỏ lại, trong một thế giới hỗn loạn với chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, đói kém... Loài người đang ở trong tình trạng vô cùng đau khổ bất an. Và Sa-tan với những phép lạ đó sẽ dẫn dụ và lừa dối mọi người tin vào nó để tôn sùng và thờ phượng nó. Sa-tan là một kẻ bị hư mất, nó muốn mọi người đều phải bị hư mất theo nó. Loài người lúc này cũng sống trong sự vô luật pháp, mất đi sự cáo trách của lương tâm, đui mù thuộc linh, không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nên Ngài khiến họ càng cứng lòng càng hơn, tin vào những sự dối trá, để họ sẽ xứng đáng mà nhận lấy hình phạt và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

Kính thưa Cha, đạo đức loài người ngày nay đang xuống dốc trầm trọng, và sự vô luật pháp đang hành động. Con thấy ngày Chúa đã cận kề, nên trong lòng con nhiều nỗi suy tư phiền muộn khi nghĩ đến những người thân trong gia đình mình, nhìn vào tình trạng của nhiều người trong Hội Thánh vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, để lòng tìm kiếm đời này thay vì tìm kiếm Chúa và tích lũy của cải trên trời cho mình. Nghĩ đến những người đã bị dứt thông công mà lòng con đau xót vô cùng. Bản thân con thì cũng chỉ biết bám giữ lấy Ngài và cầu xin Ngài thương xót con mà giữ con và gia đình con, chứ con không dám tự tin nói rằng con đang đứng, con đang ổn hơn ai. Bởi bất cứ sự gì là kiêu ngạo nổi lên thì sẽ bị hạ xuống, con rất sợ Chúa ơi.

Con cầu xin Chúa thanh tẩy con, gọt giũa con và tỉnh thức con cùng gia đình con mỗi phút giây để chúng con không ai đánh mất sự cứu rỗi, bị trật mất phần ân điển mà Chúa ban cho chúng con. Nguyện mọi sự tôn vinh chúc tụng tôn quý và vinh quang đời đời duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa từ nay cho đến đời đời vô cùng, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày 26/12/2023


Nguyễn Thị Lan
02/01/2024 06:13

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được suy ngẫm tiếp II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.

Kính thưa Cha, con hiểu sự bí mật của sự vô luật pháp là chỉ về các kế hoạch của Sa-tan đối với AntiChrist, chúng đã có mưu kế, nhưng chưa thể thực hiện, bởi Đấng Thần Linh là Thiên Chúa đã ngăn trở, chưa cho phép. Đây là sự thương xót của Chúa trên chúng. Nhưng rất tiếc, chúng đã bỏ qua không tiếp nhận ơn thương xót của Chúa để chọn quay trở lại với Ngài, vẫn chọn sống vô luật pháp nghịch lại Chúa, đến mức tự Ngài đã phải ra khỏi giữa nó.

8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]

Con hiểu rằng, khi Chúa đã ra khỏi là đã phó chúng cho Ma Quỷ. Dẫu rất thương xót, nhưng Ngài đành bỏ mặc, ngoảnh mặt. Ngài tôn trọng quyền tự do mà Ngài đã ban cho, Ngài không ép buộc phải yêu Ngài.

Khi Ngài ra khỏi, thì AntiChrist sẽ được tỏ ra cách rõ ràng, ban đầu là cho một số người nhận biết, khi đã trọn thì cho cả mọi người trong thế gian biết.

Qua câu 8, con cũng được biết, sau đó thì AntiChrist và Sa-tan sẽ phải chịu hình phạt. Ngài sẽ hủy diệt hắn cùng thế lực của hắn là Sa-tan.

Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, mọi vật được Ngài sáng tạo bởi Lời phán, sự hủy diệt AntiChrist và Sa-tan cũng bởi Lời phán. Bởi hơi thở của miệng Ngài và bởi sự chói sáng của sự Ngài đến mà AntiChrist cùng Sa-tan trở nên vô hiệu hóa, tức bị hủy diệt cách hoàn toàn, không còn sức mạnh để tiếp tục làm ra tội và sự ác.

9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.
11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Con hiểu những kẻ tin những dấu kỳ, phép lạ, những lời dối trá, lừa gạt của Sa-tan là bởi họ đã không tin lẽ thật. Chính bởi không tin Chúa mà họ bị bắt phục bởi Sa-tan, bị Sa-tan lừa gạt. Chúa sẽ xử phạt hết thảy những kẻ như vậy nếu không kịp thời ăn năn.

Bài học con nhận được:

1. Nếu khi mỗi chúng con phạm tội mà không chịu thật lòng ăn năn, thì sẽ đến lúc Chúa sẽ ra khỏi, phó chúng con cho Ma Quỷ, nếu vẫn tiếp tục cứng lòng, thì đến cuối cùng sẽ bị Chúa xử phạt, là đời đời xa cách Chúa và sự vinh hiển của Ngài.

2. Mọi sự cố ý sống trong tội, bị Chúa dứt thông công là chọn lựa của mỗi người. Chúa thì luôn ban cơ hội ăn năn quay trở lại. Vì Ngài vô cùng yêu và thương xót hết cả từng loài người chúng con.

3. Kính thưa Cha, con xin nguyện đón nhận tình yêu của Ngài. Con cũng hiểu được rằng, Ngài không chỉ là Đấng Yêu Thương, mà Ngài luôn là Đấng đáng để con có bổn phận tôn vinh, thờ phượng.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con. Con xin Ngài ban năng lực, thánh linh của Ngài, giúp con sống trung tín theo Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Nguyễn Thi Lan
02/01/2024

...


Phan Quốc Cường
04/01/2024 20:29

Phan Quốc Cường: II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha vì đã gìn giữ con được mọi sự bình an. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12, xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa nó.
8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]
9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.
11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Sự bí mật của sự vô luật pháp đó là sự bí mật của Sa-tan. Nhưng đối với Thiên Chúa thì Sa-tan chỉ là vật thọ tạo của Ngài nên chẳng có gì là bí mật đối với Ngài. Do đó, những âm mưu của Sa-tan đã bị Thiên Chúa cản trở và chưa cho phép xảy ra theo chương trình của Ngài mà ở đây chính là Thiên Chúa Ngôi Ba cản trở.

Khi mà tới đúng thời điểm Thiên Chúa đã ấn định thì Ngài sẽ không còn cản trở Sa-tan thì lúc đó âm mưu của Sa-tan mới được hoàn thành. Âm mưu đó là sẽ tạo ra một nhân vật chống nghịch lại Thiên Chúa và cai trị loài người trên đất bằng một chính quyền toàn cầu với sự vô luật pháp của mình và được gọi là AntiChrist. Và AntiChrist là công cụ mà Sa-tan đã lựa chọn, đào tạo và ban cho mọi năng lực để làm ra mọi việc chống nghịch lại Thiên Chúa và lôi kéo mọi người trên đất để thờ lạy mình.

Khi AntiChrist lên cai trị thế gian này thì sẽ dùng mọi lời dối trá làm những phép lạ siêu nhiên nhưng luôn nằm trong sự cho phép của Thiên Chúa. Thiên Chúa không những không còn cản trở Sa-tan để hoàn thành mục đích mà còn dùng chính chương trình của Sa-tan để kêu gọi những ai thật lòng tin cậy Ngài trở lại cùng Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Ngài. Qua bài học này, con hiểu rằng AntiChrist mặc dù chưa xuất hiện ra cho nhiều người được biết một cách công khai nhưng hắn đã có mặt trên thế gian này rồi và chương trình của Sa-tan đang được hình thành qua một chính phủ toàn cầu. Do đó, con biết rằng ngày mà Đấng Christ sắp trở lại đón Hội Thánh của Ngài càng gần, xin Chúa luôn ban cho con có sự khôn sáng trước những bẫy rập của ma quỷ để con không đi sai nghịch Lời Ngài nhất là trước những sự giảng dạy sai Lời Chúa của những người rao giảng Lời Ngài mà có đời sống không đúng theo Lời Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ