Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Hôm nay, ngày 17/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 5:8-16.

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.
9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.
11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.
14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.
16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao con dân Chúa nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, tức người thân, thì là người "đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin" (câu 8)?
2. "Được ghi tên vào sổ" và "đã là vợ của một chồng" trong câu 9 có nghĩa gì?
3. Hãy giải thích câu 11 và 12.
4. Hãy giải thích câu 15.
5. Ngoài sự giúp đỡ cho các bà góa trong nhà thì con dân Chúa còn nên làm gì khác để tránh sự làm gánh nặng về vật chất cho Hội Thánh?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đức tính nào như được liệt kê trong câu 10?
2. Bạn có thói xấu nào như được liệt kê trong câu 13?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the-5_1-16/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
17/01/2024 15:38

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa về ngày mới Chúa ban cho con, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sức khỏe, thời gian và phương tiện để con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh giờ này ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 5:8-16.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, khi gặp bất kỳ một nan đề nào trong cuộc sống thì một người chưa biết Chúa thường trước hết tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người thân yêu trong gia đình của mình. Lời Chúa qua Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy làm tròn bổn phận đối với người thân khi họ cần được giúp đỡ, bởi người không tin Chúa còn có nhiều tấm gương hy sinh những nhu cầu của bản thân để giúp đỡ những người thân trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn huống chi là con dân Chúa, được hưởng tình yêu thương lớn lao của Thiên Chúa, được ban cho mọi sự cách nhưng không mà không làm tròn bổn phận với những người thân trong gia đình, đặc biệt là những người ở chung nhà với mình thì người ấy còn tệ hơn cả người ngoại và hành động đó là chối bỏ đức tin của mình.

Phao-lô tiếp tục hướng dẫn Ti-mô-thê cách xử sự với bà góa trong Hội Thánh, bà góa chỉ được ghi vào danh sách những bà góa trong Hội Thánh là những người đã trên 60 tuổi, là tuổi được xem là không còn đủ sức khỏe để lao động kiếm sống và đã từng làm vợ của một chồng, chồng đã qua đời và bà góa không trải qua sự ly dị.

Bà góa cũng phải là người được tiếng khen trong các việc tốt như được liệt kê trong câu 10 đó là làm tròn bổn phận với con cái, nuôi dạy chúng cho tới lúc trưởng thành, có lòng hiếu khách và phục vụ cứu giúp những người cần được cứu giúp và chuyên tâm theo đuổi những việc lành.

Đối với những bà góa trẻ hơn, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy từ chối đừng ghi tên họ vào danh sách những bà góa vì ông e rằng, khi họ vì ham muốn thú vui tính dục mà phạm tội tà dâm hoặc không giữ lời đã hứa nguyện với Chúa, người đó sẽ phải chịu án phạt vì đã bỏ đi đức tin muốn sống độc thân hầu việc Chúa lúc ban đầu.

Bản năng tính dục trong một người là rất mạnh, bởi vậy Sa-tan đã lợi dụng điều này để cám dỗ con dân Chúa phạm tội tà dâm hoặc dẫn dụ những người phụ nữ trẻ góa chồng sống buông thả từ bỏ đức tin đi theo chúng. Bởi vậy Lời Chúa khuyên các phụ nữ trẻ góa nên tái hôn, sinh con cái và dùng thời gian để chăm sóc gia đình của mình, nhờ đó không phạm tội tà dâm cũng như không vướng vào những thói hư tật xấu của những phụ nữ nhàn rỗi ngồi lê đôi mách khiến cho kẻ thù nghịch là Sa-tan có cơ hội nói xấu.

Lời Chúa qua Phao-lô hướng dẫn Ti-mô-thê dạy cho con dân Chúa biết kính trọng và giúp đỡ những bà góa thật trong Hội Thánh, tuy vậy về phía các bà góa cũng nên tận dụng cơ hội ở góa của mình vì không phải tốn nhiều thời gian cho việc chăm sóc gia đình, nên bà góa có nhiều thời gian để hầu việc Chúa như được hướng dẫn trong bài học. Ngoài ra nếu bà góa còn sức khỏe thì nên làm việc kiếm sống để giảm đi gánh nặng cho Hội Thánh.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về Lời Ngài trong bài học dạy dỗ con, cho con học được rằng là một người nữ trong Chúa con phải lấy Lời Chúa rèn mình, không phạm vào những thói hư tật xấu thường có nơi những phụ nữ lớn tuổi. Tận dụng thời gian Chúa ban để làm những việc Chúa đẹp lòng.

Con cảm tạ ơn Chúa cho con trong suốt những năm qua tập tành nếp sống tin kính Chúa làm theo những điều Chúa dạy như được chép ở trong câu 10, con cũng học được rằng một người càng hết lòng rèn tập theo những điều Chúa chép trong câu 10 thì sẽ không hoặc rất ít phạm phải những thói xấu được chép trong câu 13.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa!
Nguyện xin Lời Chúa trong bài học thánh hóa con, xin nhắc con mỗi ngày biết rèn mình nên trọn vẹn, xin Chúa giúp con biết sử dụng thời gian trong phần đời còn lại đeo đuổi những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 17/01/2024

...


Đặng Thái Học
17/01/2024 17:32

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, và áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài. A-men!

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về huyết thống trong gia đình, nhất là những người ở chung một nhà, thì việc làm của người ấy đã chứng minh sự chối bỏ đức tin, không vâng theo Lời Chúa và xấu hơn người thế gian, bởi nhiều người không tin Chúa vẫn luôn quan tâm, chu cấp cho anh em họ hàng trong dòng tộc, gia đình những nhu cầu cần thiết, coi đó là trách nhiệm của mình, thậm chí nhiều con dân Chúa vẫn nhận được sự chu cấp của những người trong gia đình, họ hàng và cả người ngoài. Người bỏ qua trách nhiệm chu cấp cho những người trong gia đình, khi họ gặp khó khăn, là người không có tình yêu thương, vi phạm lệnh truyền của Chúa.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.

Theo Lời Chúa dạy, bà góa dưới sáu mươi tuổi thì vẫn còn khả năng lao động, còn cơ hội tái hôn, dễ bị cám dỗ vào sự phạm tội tà dâm. Bà góa từ sáu mươi tuổi trở lên, đã là vợ của một chồng, thì mới được ghi vào danh sách những bà góa trong Hội Thánh. Bà góa ấy được tiếng khen trong các việc tốt, như chăm sóc chồng con, nuôi dạy con cái theo đường lối Chúa, hết lòng tiếp đón khách lạ, người khó khăn, chăm sóc con dân Chúa, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, chuyên tâm theo đuổi mọi việc lành.

11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.

Lời khuyên dạy của Phao-lô đối với Ti-mô-thê cũng là lời dạy cho chúng con, từ chối ghi danh những bà góa dưới sáu mươi tuổi vào danh sách những bà góa trong Hội Thánh; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, dẫn đến sự phạm tội tà dâm, hoặc phạm tội vì không giữ lời hứa với Chúa, thì bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.

13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.

Hơn nữa, trong khi nhàn rỗi thì dễ khiến họ trở nên lười biếng, ngồi lê mách lẻo, buôn chuyện giữa người này sang người khác. Chẳng những thế, họ còn tò mò nghe chuyện, rồi đem nói chỗ nọ chỗ kia, nói những điều ngoài phạm vi cho phép của Thiên Chúa đối với con dân Ngài. Trường hợp này chỉ nói về những bà góa còn sống theo xác thịt, chưa được đổi mới trong Chúa, nhắc nhở chúng con cần phải cẩn trọng trước những bà góa dưới sáu mươi tuổi.

14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.

Lời Chúa khuyên dạy những bà góa trẻ tuổi nên kết hôn, sinh con cái, cùng chồng cai trị, chăm lo đời sống gia đình mình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội cám dỗ họ vào con đường phạm tội. Vì trong thời của Phao-lô đã xảy ra, một số phụ nữ trẻ góa chồng đã xoay mình theo Sa-tan, sa vào tội lỗi, từ bỏ đức tin trong Chúa.

16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Phao-lô khuyên dạy tất cả con dân Chúa nào có các bà góa trong nhà mình, thì hãy giúp đỡ họ, không nhờ đến Hội Thánh, để Hội Thánh giúp đỡ những người thật sự là góa bụa.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này dạy con về các bà góa, và cũng áp dụng cho các ông sống trong cảnh góa vợ trong Hội Thánh. Chúa kêu gọi mọi con dân Ngài đều nên mở lòng giúp đỡ những người sống độc thân, khó khăn cách hết lòng theo khả năng của mình.

Con nguyện luôn duy trì, phát huy những đức tính tốt được liệt kê trong câu 10, và từ bỏ đi những thói xấu trong câu 13, khi đối diện với sự cám dỗ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

17/01/2024

...


Nguyễn Công Hải
17/01/2024 20:15

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn, chăm sóc, quan phòng cho chúng con một ngày nữa được bình an và hưởng mọi sự phước hạnh. Giờ này chúng con lại được có cơ hội, thời gian, phương tiện để đọc, học và tương giao với Ngài qua sự suy ngẫm lẽ thật Lời Ngài. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua các câu Thánh Kinh trên.

Câu 8:
8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu đây là lời khuyên và sự chỉ dẫn của Sứ Đồ Phao-lô về cách đối xử của con dân Chúa đối với người thuộc bổn phận, trách nhiệm chăm sóc của mình. Những người thuộc về mình là những người thân trong gia đình mà bản thân mình có bổn phận phải chăm sóc, nâng đỡ, tiếp trợ, chỉ dạy cả về thuộc thể lẫn thuộc linh (đối với người thân tin Chúa). Đặc biệt hơn là những người ở chung nhà như anh chị em ruột, người phụ thuộc mình (bao gồm cả ông bà, bố mẹ, con cái…) ở cùng với gia đình mình. Nếu một người không làm tròn trách nhiệm và bổn phận chăm sóc, giúp đỡ những người như trên thì người đó tin Chúa chỉ là vô ích, chắc chắn người đó không phải là người thật lòng trong sự tin nhận Chúa, và Sứ Đồ Phao-lô nói những người như vậy là người chối bỏ đức tin và xấu hơn cả người không tin.

Câu 9-10:
9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu ở đây Sứ Đồ Phao-lô liệt kê tiêu chuẩn của một người phụ nữ độc thân, không lấy chồng là một người góa được ghi tên vào sổ đó là: Tuổi đời không được dưới sáu mươi; đã là vợ của một chồng; được tiếng khen trong các việc tốt; hoặc có công nuôi lớn con cái; hiếu khách trong việc đón tiếp; rửa chân những thánh đồ, tức là chăm sóc, dạy dỗ, canh chừng thuộc linh cho các thánh đồ của Chúa; có tấm lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, khốn khổ; làm nhiều việc lành.

Câu 11-13:
11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,

12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.

13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu câu 9-10 liệt kê các tiêu chuẩn của một người đàn bà góa, thì các câu sau Sứ Đồ Phao-lô liệt kê những yếu tố mà một người phụ nữ dù độc thân nhưng không được ghi tên vào sổ là đàn bà góa đó là: tuổi đời dưới sáu mươi, có đời sống phóng túng, ham muốn tính dục, có ý muốn kết hôn để thỏa mãn dục vọng chứ không muốn trở thành bà góa cứ ở lại để phục vụ Chúa và Hội Thánh. Sứ Đồ Phao-lô cũng nói những người như vậy thì đời sống nghịch lại Đấng Christ, kết quả sẽ nhận án phạt vì chính ham muốn và đời sống phạm tội của họ sẽ dẫn họ đến sự chối bỏ đức tin ban đầu.

Chúng con cũng hiểu rằng, những người phụ nữ như vậy cùng với bản tính lười biếng, ngồi lê đôi mách từ nhà này sang nhà khác, nói nhiều chuyện nhảm nhí, thóc mách việc của người khác mà đáng lẽ họ không nên nói. Điều đó cũng thể hiện bản tính thích làm theo ý riêng, ham thích những sự vô ích và nhảm nhí, thậm chí họ còn bịa đặt dựng chuyện làm hại người khác, gây gương xấu cho dân ngoại.

Câu 14-16:
14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.
16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Kính thưa Cha, trong đoạn Kinh Thánh này, Sứ Đồ Phao-lô đang đưa ra những lời khuyên dành cho các bà góa trẻ trong Hội Thánh. Ông nhấn mạnh rằng các bà góa trẻ nên kết hôn và sinh con cái, cai trị gia đình vì đó là cách tốt nhất để họ được sống một cuộc sống phước hạnh và trọn vẹn trong Chúa. Ông cũng lưu ý rằng một số bà góa đã bị Sa-tan cám dỗ và bội Đạo, điều này là do họ không có một mục đích sống theo đường lối Chúa, không có đời sống tin kính trong đức tin. Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyến khích các con dân Chúa khác có lòng giúp đỡ các bà góa, nhưng ông cũng muốn đảm bảo rằng việc giúp đỡ này không trở thành gánh nặng cho Hội Thánh. Ông đề nghị rằng các tín đồ nên giúp đỡ các bà góa trẻ trong gia đình mình, để Hội Thánh có thể tập trung vào việc giúp đỡ những người thực sự là bà góa.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, chúng con được hiểu về tầm quan trọng của việc cư xử và xây dựng nếp sống, trách nhiệm của bản thân với những người thân trong gia đình chúng con, đặc biệt là những người ở chung nhà với chúng con. Chúng con cũng học được cách cư xử và những việc mình cần làm để chăm sóc, nâng đỡ cho những người đàn bà góa trong Hội Thánh cũng như cách thức và thái độ của những người phụ nữ dưới sáu mươi tuổi chưa phải là đàn bà góa được ghi tên vào sổ. Nguyện xin Chúa giúp đỡ mỗi chúng con để chúng con làm tròn bổn phận, trách nhiệm với những người nhà mình cũng như những bà góa trong Hội Thánh cần sự giúp đỡ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Đồng Thị Nghĩa
17/01/2024 23:33

Đồng Thị Nghĩa: I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh 

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Cảm tạ ơn Cha ban ơn trên việc buôn bán của chúng con. Mặc dù nếu chỉ dựa trên thu nhập như vậy thì sẽ không đủ cho các chi phí của gia đình con. Nhưng con tin rằng đến thời điểm, Ngài sẽ ban ơn dẫn dắt để chúng con có thu nhập đủ dùng. Con hiểu rằng Ngài đang rèn luyện đức tin của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài về mọi sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của chúng con. Xin Cha giúp chúng con cứ vững vàng tin cậy Ngài cho đến cuối cùng.

Thưa Cha, qua chủ đề suy ngẫm Thánh Kinh hôm nay (ngày 17/01/2024), con học được một số điều sau:

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Một người kính sợ Ngài thì trước hết phải biết yêu thương gia đình và người thân của mình. Nếu ngay cả người thân của mình mà mình không yêu thương và lo tưởng đến thì không thể yêu ai, càng không thể yêu kẻ thù nghịch theo lời sau mà Chúa Jesus đã phán dạy:

“Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi!” (Ma-thi-ơ 5:43).

Vì vậy con cần phải tập tành đời sống biết hết lòng yêu thương gia đình, người thân của mình. Thì con mới có thể làm tốt việc yêu thương người lân cận khác.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,

10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng những điều tốt trên không phải là điều chỉ cần có ở riêng ai mà là cần có ở mỗi con dân Ngài. Con kính xin Cha giúp con nuôi dạy con cái thật tốt để chúng biết kính sợ Ngài từ khi còn nhỏ để danh Ngài được tỏa sáng và đời sống của chúng tràn đầy bình an, phước hạnh trong cả đời này lẫn đời sau.

Xin Cha giúp con luôn vui mừng tiếp đón khi có khách ghé chơi nhà, nhất là tiếp đón các anh chị em cùng Cha của con. Con rất mong thường xuyên được tiếp đón các anh chị em cùng Cha của con, nhưng từ khi gia đình con chuyển qua nơi ở mới cũng đã hơn nửa năm rồi mà con chưa được đón anh chị em nào ghé thăm cả. Con thấy các anh chị em nào được ở gần nhau thật phước hạnh. Khi có nắm rau hay quả bầu, quả bí, củ khoai, quả trứng nhà nuôi trồng được đem cho nhau thật là giản dị mà ấm áp tình yêu thương trong Chúa.

Xin Cha giúp con có lòng thương xót mà cứu giúp những người khốn khổ. Dù gia đình con không dư giả gì nhưng con hiểu rằng khi con vì yêu thương mà cứu giúp người cần được cứu giúp thì Cha lại bù đắp lại cho con bằng cách này hoặc cách khác.

Xin Cha giúp con làm tốt mọi việc lành Cha đã sắm sẵn cho con.

11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.
14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.

Thưa Cha, con nghĩ người trẻ thì có lắm thú vui để cám dỗ họ. Con xin Ngài giúp con cứ chỉ vui thỏa trong những niềm vui thánh khiết, đẹp lòng Cha chứ không đua đòi theo những niềm vui của thế gian. Xin Ngài giúp con làm tốt vai trò của người vợ và người mẹ trong gia đình để chồng và các con của con luôn được hạnh phúc.

Con cảm tạ ơn Cha về những điều con đã học được ở trên qua chủ đề hôm nay. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, thêm sức và đức tin cho con để con luôn vững vàng trên bước đường theo Ngài và hết luôn sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa

...


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
18/01/2024 10:40

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có thời giờ suy ngẫm Lời Chúa, con xin được suy ngẫm như sau:

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Câu 8: Thưa Chúa, con hiểu rằng nếu con dân Chúa mà không chu cấp cho những người thân trong gia đình khi họ gặp khó khăn không có khả năng tự chu cấp hay chăm sóc cho bản thân mình, thì người đó phạm tội với Chúa và còn xấu hơn cả người ngoại vì có những người ngoại mặc dù họ không tin Chúa nhưng họ chăm sóc rất tốt cho người thân của họ.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành
.

Câu 9, 10: Thưa Chúa, con hiểu rằng để được công nhận là bà góa thì người phụ nữ đó phải trên sáu mươi tuổi, có chồng đã mất, có đời sống đức tin tốt được lời chứng tốt từ những người xung quanh như nuôi dạy con cái tốt, có lòng hiếu khách, chăm sóc tốt các anh chị em trong Hội Thánh, có lòng thương xót cứu giúp những người khó khăn và siêng năng trong làm việc lành.

11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.

Câu 11, 12, 13: Thưa Chúa, con hiểu rằng, đối với những người phụ nữ tuổi đời còn trẻ mà đã mất chồng thì không được công nhận là bà góa vì có những người vì ham muốn tính dục mà phạm tội tà dâm rồi họ còn có thêm thói lười biếng không siêng năng làm việc, thích đi chơi, thích đi tán dóc nhiều chuyện bàn về chuyện nhà này nhà kia, nói những điều không ích lợi.

14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.

Câu 14, 15: Thưa Chúa, con hiểu rằng nếu những phụ nữ mất chồng mà còn trẻ thì được khuyến khích kết hôn, sinh con cái chăm sóc gia đình riêng của mình để không bị ma quỷ lợi dụng, tấn công mà phạm tội.

16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Câu 16: Thưa Chúa, con hiểu rằng, trong Hội Thánh nếu gia đình nào có bà góa trong nhà thì trước hết hãy ra sức giúp đỡ họ, hãy chăm sóc người nhà của mình thật tốt và Hội Thánh sẽ ưu tiên dành thời gian, công sức và tiền bạc để giúp đỡ những bà góa mà không có ai chăm sóc.

Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm bài học hôm nay, nguyện xin Chúa dạy dỗ con càng hơn khi học Lời Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con: Ngọc Quỳnh

...


Trần Thị Thu Hương
18/01/2024 10:47

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ Cha đã đem gia đình con về nơi vùng đất được Ngài ban phước: khí hậu mát mẻ quanh năm, tốt cho con người, cây trồng và vật nuôi, đời sống người dân dù có nghèo nhưng không đói, vẫn có thể kiếm sống được no đủ, xa rời nơi phố thị dễ lây nhiễm bệnh tật... Con cảm tạ ơn Ngài vẫn luôn ban ơn cho con có thời gian học Lời Chúa mỗi ngày. Con nguyện xin Chúa thánh hóa con bởi Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh chỉ dạy con, soi sáng trong thần trí của con những ý tưởng, sự hiểu biết đến từ nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Câu 8: Con hiểu rằng, sự yêu thương phải bằng hành động ngay như người nhà mình, nhất là người thân sống bên cạnh mình mà mình không yêu thương, không quan tâm, không chăm sóc thì làm sao có thể yêu thương được Đấng mà mình không thấy được bằng mắt thường. Và chính hành động đó là những lời chứng xấu, chứng tỏ nếp sống chối bỏ Chúa, tức chối bỏ sự thánh hóa của Chúa trong đời sống con dân Chúa. Dù đối với cha mẹ, họ hàng người thân không tin Chúa, nhưng nếu khi họ khó khăn, không nơi nương tựa, cần sự giúp đỡ của chúng ta thì chúng ta nên giúp đỡ họ.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.

Câu 9 và câu 10: Các bà góa mà từ 60 tuổi trở lên, đã từng là vợ của một chồng, tức không khi nào có nhiều chồng cùng lúc, chưa từng ly dị chồng, có nhiều lời chứng tốt về các việc nuôi dạy con cái, tiếp đón khách lạ, rửa chân những thánh đồ, cứu giúp những người khốn khổ, theo sau mọi việc lành.

- Việc nuôi dạy con cái cần phải chu đáo trong sự tin kính Chúa.
- Tiếp khách lạ phải khôn sáng, chu đáo.
- Rửa chân những thánh đồ là góp ý, quở trách khi con dân Chúa làm sai, hay làm những việc không nên làm.
- Cứu giúp những người khốn khổ là tiếp trợ thời gian, công sức, tiền bạc cho những người khốn khổ.

Nhưng trước hết, những việc làm trên phải trong sự tìm cầu ý Chúa, chứ không phải làm theo ý riêng, tự trói buộc mình vào trong sự lệ thuộc của đời này. Những bà góa lớn tuổi như vậy cần được Hội Thánh quan tâm, giúp đỡ.

11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.
14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.

Câu 11, câu 12, câu 13, và câu 14: Con hiểu rằng, những bà góa trẻ nên kết hôn khi mà họ không thể tự giữ mình, lại có nhiều thói tật xấu: lười biếng, nhiều chuyện, thóc mách, nói những điều không nên nói. Bởi vì, sự kết hôn ràng buộc với chồng có thể giúp họ giữ nếp sống tin kính Chúa.

15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.
16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Câu 15 và câu 16: Con hiểu rằng, nếu mình có bà góa trong nhà mình hay trong địa phương mình thì mình cần giúp đỡ họ để không làm gánh nặng thêm cho Hội Thánh chung. Không riêng gì bà góa mà các vấn đề thuộc thể, thuộc linh khác thì mỗi gia đình riêng cần sự vững vàng để không làm gánh nặng cho Hội Thánh chung, ngược lại, mỗi gia đình cần trưởng thành trong Chúa để mà làm nơi nương tựa cho những người mới, người yếu đuối trong đức tin.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về những sự hiểu trên. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con trong các việc con làm. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Vũ Triệu Hùng
20/01/2024 22:46

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con một ngày Sa-bát bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Xin Cha ban ơn cho con trong việc học Lời Ngài. Xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con trong việc học Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và giúp con hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ Thiên Chúa. Con xin được viết ra sự suy ngẫm của mình trong I Ti-mô-thê 5:8-16.

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.
9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.
11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.
14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.
16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Con hiểu rằng, những người thuộc về mình là những người có quan hệ ruột thịt như ba mẹ, anh chị em, con cái và vợ chồng. Những người ở chung nhà là những người sống chung với mình trong một nhà. Sự chu cấp ở đây là chu cấp tiền bạc, vật chất cho những người trong gia đình, sống chung một nhà có hoàn cảnh khó khăn không thể tự lo cho mình. Đặc biệt, việc phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm của một người con và cũng là điều răn thứ năm Chúa dạy con dân Chúa về sự hiếu kính. Vì thế con dân Chúa không chu cấp cho những người thuộc về mình và nhất là những người chung nhà thì họ đã chối bỏ đức tin vì chối bỏ Lời Chúa dạy. Họ còn xấu hơn người không tin Chúa vì những người không tin Chúa cũng biết cần chu cấp cho những người thân của họ.

2. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê điều kiện những bà góa được ghi tên trong sổ để Hội Thánh chăm sóc là trên sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng và được tiếng khen trong các việc tốt.

Nuôi lớn con cái là làm tròn bổn phận, trách nhiệm trong việc nuôi lớn con của mình.

Đón tiếp những khách lạ là đón tiếp những khách lạ có hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn ghé nhà mình.

Rửa chân những thánh đồ là sự hầu việc, chăm sóc, phục vụ con dân Chúa.

Cứu giúp những người khốn khổ là tiếp trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo sau mọi việc lành là có tấm lòng làm những việc lành.

3. Còn những bà góa trẻ tuổi hơn thì Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy từ chối không ghi họ vào sổ của Hội Thánh.

Ham muốn thú vui tính dục là những bà góa trẻ vẫn còn ham muốn những nhu cầu tính dục nên dễ dẫn đến phạm tội tà dâm. Vì thế, họ muốn kết hôn thay vì tiếp tục vâng theo Lời Chúa dạy với bổn phận bà góa là trông cậy nơi Chúa, ngày đêm khẩn xin và cầu nguyện cho mọi người.

Họ học thói lười biếng, thóc mách, nhiều chuyện là những bà góa trẻ khi được ghi sổ sẽ được Hội Thánh chu cấp, nên có thể sinh ra sự lười biếng, có nhiều thời gian rảnh rỗi để buôn chuyện, và nói những chuyện không đáng, thay vì dành thời gian cho Chúa, và làm tròn bổn phận của mình.

Chính vì vậy, mà Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên những bà góa trẻ tuổi hãy kết hôn, sinh con và biết chăm sóc gia đình mình, thay vì sống một mình dễ phạm phải sự phạm tà dâm, lười biếng, buôn chuyện mà ma quỷ có cớ kiện cáo, nói xấu. Những điều Phao-lô khuyên cũng dựa trên thực tế, vì có những bà góa trẻ đã vì ham muốn thú vui tính dục, chối bỏ đức tin mà xoay qua thờ phượng Sa-tan.

4. Phao-lô tiếp tục khuyên con dân Chúa mà có bà góa trong gia đình mình thì hãy hết lòng làm tròn bổn phận trong việc chăm sóc và chu cấp cho họ. Còn Hội Thánh sẽ giúp đỡ những người thật sự là bà góa là những người hơn sáu mươi tuổi và hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, một người thật sự tin Chúa và kính sợ Chúa thì trước hết họ sẽ thể hiện sự yêu thương, quan tâm và giúp đỡ từ chính những người trong chính gia đình của mình. Và khi một người làm tròn bổn phận trong gia đình, thì mới có thể làm tròn những công việc trong Hội Thánh. Khi con dân Chúa có ý thức và làm tròn bổn phận với gia đình riêng của mình, thì cũng góp phần Hội Thánh được vững mạnh và tấn tới trong những việc lành Chúa sắm sẵn.

2. Con học được rằng, việc giúp đỡ, tiếp trợ với những con dân Chúa có hoàn cảnh khó khăn là điều cần thiết, nhưng việc làm đó cũng cần xem xét cách cẩn thận, để tránh xảy ra những hệ lụy khi những người được tiếp trợ ăn uống phung phí, sinh ra lười biếng và làm gương xấu giữa vòng anh chị em.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết ra sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha về bài học các bà góa trong Hội Thánh. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và giúp con được thêm lên sự tri thức về lẽ thật. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
20/01/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
20/01/2024 22:47

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con được mọi sự thuận tiện để học, suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài vì những thì giờ được học Lời Ngài, để con được đến gần Chúa, học biết ý muốn Ngài. Nguyện xin Chúa cho con tấm lòng yêu kính Ngài, yêu thích Lời Ngài và được sự thông sáng mà áp dụng vào trong đời sống! Con cảm tạ Chúa!

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.
9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.
11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.
14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.
16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Con hiểu rằng:

Sứ Đồ Phao-lô đã dành nhiều lời khuyên dạy Ti-mô-thê về cách ứng xử, giải quyết các việc liên quan đến bà góa trong Hội Thánh. Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh muốn Hội Thánh để tâm đến những người thật sự là bà góa để có sự chăm sóc, giúp đỡ họ.

1. Nếu bà góa tuy không còn chồng, nhưng có con cháu trong nhà; thì bổn phận của con cháu trong nhà là chu cấp cho mẹ, cho bà mình. Đó là việc làm thể hiện sự hiếu kính cha mẹ, thuộc trong điều răn thứ năm Chúa dạy. Trong trường hợp người đó tin Chúa nhưng không làm tròn bổn phận đối với người nhà mình là chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ,... thì phải quở trách. Vì hành động đó được Thánh Kinh ghi rõ là việc làm chối bỏ đức tin và còn xấu hơn cả người không tin. Chối bỏ đức tin là vì biết đó là điều răn của Chúa mà không làm. Xấu hơn người không tin, là vì người ngoại không có Chúa còn biết chăm lo cho người thân, thậm chí cứu giúp người nghèo khổ. Mà con dân Chúa lại bỏ bê việc chăm sóc người nhà thì không thể làm sáng danh Chúa. Người nào có bà góa trong nhà thuộc bổn phận của mình thì xem đó là việc lành Chúa sắm sẵn cho mình để hết lòng làm, cầu xin Chúa ban ơn cho mình trong việc làm tròn bổn phận, không lụy đến Hội Thánh. Để Hội Thánh giúp đỡ những bà góa có hoàn cảnh khó khăn hơn, không có con cháu hay người thân giúp đỡ.

2. Bà góa được ghi tên vào sổ là được liệt kê vào danh sách người thật sự góa, để Hội Thánh làm tròn bổn phận chăm sóc, tiếp trợ. Nhưng người thật sự là bà góa phải là người từ 60 tuổi trở lên, có nếp sống đúng với Lời Chúa dạy, và không có người thân chăm sóc. Nếp sống của bà góa là được tiếng khen trong các việc tốt, nếu có con thì làm tròn bổn phận nuôi lớn con cái, sốt sắng đón tiếp những người cần sự cứu giúp, luôn hướng tới làm những việc lành như chuyên lòng cầu thay, khẩn xin với Chúa.

3. Không ghi tên những bà góa trẻ hơn, tức là dưới 60 tuổi, bởi vì những người trẻ hơn thì nên kết hôn để tránh sự phạm tà dâm. Nếu đã vào sổ là bà góa thì họ sẽ chuyên lòng lo việc khẩn xin, cầu nguyện với Chúa và quyết định không kết hôn nữa. Nhưng sau lại thay đổi muốn kết hôn, tự thay đổi điều mình đã hứa với Chúa trước Hội Thánh thì đã bỏ đi đức tin ban đầu. Vì vậy bà góa trẻ thì nên kết hôn, để không phạm tội, lo việc chăm sóc gia đình mình.

4. Con hiểu những người có thói xấu lười biếng không lo làm tròn bổn phận trong gia đình mình, đi buôn chuyện, đi chơi suốt từ nhà này sang nhà khác, quan tâm chuyện không phải của mình, nói nhiều, nói những lời không gây dựng,... là những điều bày tỏ ra nếp sống không đẹp lòng Chúa, không đúng lời Chúa dạy về tư cách người phụ nữ trong Chúa.

Những người như vậy cũng không được liệt kê vào danh sách bà góa trong Hội Thánh, bởi vì nếp sống bày tỏ ra rằng họ chưa đẹp lòng Chúa, cần phải khuyên bảo, quở trách.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, sự chăm sóc và chu cấp cho người thân thuộc bổn phận của mình, là điều đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Chúa. Sự cầu thay, tiếp trợ, giúp đỡ cho những bà góa hoặc người già khó khăn là điều đẹp lòng Chúa, thuộc bổn phận của mỗi chi thể trong Hội Thánh.

2. Con học được rằng, những việc làm tốt có tiếng khen không chỉ đối với bà góa, mà cũng còn là với mỗi con dân Chúa. Làm tròn bổn phận của mình trong gia đình là chăm sóc chồng con, yêu thương cứu giúp người lân cận, phục vụ anh chị em cùng Cha. Nếp sống phải là luôn hướng về các việc lành.

3. Con học được rằng, những thói xấu được liệt kê là những điều phụ nữ hay lâm vấp. Vì vậy không chỉ chú ý giữ mình mà các chị em gái thường xuyên nhắc nhở, khuyên bảo nhau bỏ đi và sửa đổi những thói xấu.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con và nguyện con luôn ghi nhớ Lời Ngài để cẩn thận làm theo.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
20/01/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
22/01/2024 20:09

Nguyễn Ngọc Tú: I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Ti-mô-thê 5:8-16. Con xin ghi lại những sự suy ngẫm của con.

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, là con dân Chúa mà không chăm lo cho những người nhà mà cần đến sự chăm sóc của mình thì người ấy còn tệ hơn những người ngoại. Đức Thánh Linh qua Phao-lô khẳng định những người như vậy là người "đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin". Người ngoại còn không thể chấp nhận một nếp sống như vậy huống chi là Hội Thánh của Chúa.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, nhóm chữ "được ghi tên vào sổ" có nghĩa là được các trưởng lão của Hội Thánh đồng ý ghi tên vào danh sách cần được tiếp trợ, chăm sóc. Bà góa được ghi tên vào sổ cần đáp ứng các tiêu chí sau:

- Phải từ sáu mươi tuổi trở lên.
- "Đã là vợ của một chồng" hàm ý là một người vợ chung thủy, không ly dị chồng. Tuy nhiên, khi người chồng qua đời thì người vợ ấy có quyền tái hôn.
- "Được tiếng khen trong các việc tốt", nghĩa là, bà góa ấy đã sống một nếp sống tốt lành, được hàng xóm, người lân cận làm chứng tốt.
- "Hoặc nuôi lớn con cái", nghĩa là, nếu bà ấy có con thì đã tự mình nuôi lớn con cái sau khi chồng qua đời.
- "Hoặc đón tiếp những khách lạ", nghĩa là, bà ấy đã nhiệt tình tiếp đón khách ghé thăm. Chữ "khách lạ" có lẽ là nói đến trường hợp bà chưa quen biết nhưng được Hội Thánh nhờ cậy tiếp đón, có thể đó là những thánh đồ từ nơi khác đến.
- Hoặc rửa chân những thánh đồ: hành động rửa chân là thể hiện lòng hiếu khách và tôn trọng khách.
- Hoặc cứu giúp những người khốn khổ: là luôn làm ra sự cứu giúp những người khốn khổ khi có cơ hội và khả năng.
- Hoặc theo sau mọi việc lành: là luôn sẵn lòng dự phần vào mọi việc lành của Hội Thánh khi có cơ hội hoặc khi được kêu gọi.

11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, hai câu này Phao-lô giải thích cho lý do tại sao những bà góa từ sáu mươi tuổi trở lên mới được ghi vào sổ của Hội Thánh.

Nhóm chữ "bỏ đi đức tin ban đầu" có ý nói đến việc sau khi chồng qua đời thì các bà góa đã hứa nguyện dâng trọn đời còn lại lên Chúa để phụng sự Chúa. Tuy nhiên, khi một người nữ còn trẻ tuổi thì luôn có thể bị ung đốt bởi tình dục, nên có thể khi không kiềm chế được thì lại muốn kết hôn và bội đi lời hứa nguyện ban đầu với Chúa.

13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.
14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.

Từ câu 13 đến 15: Con hiểu rằng, nhóm chữ "hơn nữa" có lẽ Phao-lô có ý nói đến việc nếu những bà góa còn trẻ mà được ghi tên vào sổ để Hội Thánh tiếp trợ, chăm sóc, thì có thể làm họ sinh thói lười biếng, không siêng năng làm việc. Đồng thời trong sự nhàn hạ họ sẽ sinh nhiều thói xấu khác như đi rong từ nhà này sang nhà khác để nhiều chuyện, tò mò thóc mách vào sự riêng tư của người khác.

Vì thế, Phao-lô hướng dẫn Ti-mô-thê, với các bà góa trẻ thì khuyên họ kết hôn để không bị tình dục ung đốt mà phạm tội. Khi đã tái hôn thì chăm lo cho chồng, nếu có con cái thì cậy ơn Chúa nuôi dạy chúng.

Nhóm chữ "không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu" nghĩa là, không để cho những người không tin Chúa có cơ hội gièm pha, nói xấu Hội Thánh.

16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Câu 16: Con hiểu rằng, là một con dân Chúa thì cần cậy ơn Chúa sống nếp sống tốt lành để chiếu sáng danh Chúa ra cho người lân cận mình. Nếp sống ấy cần bắt đầu với việc siêng năng làm việc, để lo cho bản thân và gia đình mình. Kế đến là chăm sóc cho những người thân trong nhà mà họ không có khả năng tự chăm sóc, như trong trường hợp này là các bà góa. Con hiểu và tin rằng, Chúa đã biết hoàn cảnh của mỗi con dân của Ngài, thành ra khi Ngài đặt một ai đó trong hoàn cảnh có những người thân cần đến sự chăm sóc của mình thì Ngài cũng ban ơn, thêm sức, soi dẫn người ấy trong mọi việc, để người ấy có phương tiện chăm sóc người thân của mình. Vấn đề còn lại là người ấy cần tin cậy và làm theo mọi Lời Ngài chỉ bảo. Thường thì sự chỉ bảo của Chúa là qua các trưởng lão của Hội Thánh tại địa phương.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho mọi việc tay con làm trong tối hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Trần Thị Lan
23/01/2024 21:11

Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, xin Cha ban cho con có sức khỏe, và điều kiện, thời gian, để con học và suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng con và ban cho con được sự bình an, xin Cha soi dẫn con để con hiểu được Lời Ngài, xin Cha ban cho con được sự khôn sáng và trí nhớ tốt, xin Cha ban cho con có tấm lòng tôn kính Chúa, và tin cậy nơi Ngài để đời sống con không bị vấp phạm, không bị cám dỗ của ma quỷ, xin che chở cho con để con vượt qua mọi thử thách và đi theo đúng Lời Chúa là lẽ thật, và giữ lấy mình một cách trọn vẹn, giờ đây con xin trình dâng lên Cha sự hiểu của con trong l Ti-mô-thê 5:8-16.

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.
9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.
11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.
14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.
16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, là một gia đình, đó là ơn phước Chúa ban, là một gia đình là mối quan hệ yêu thương gắn bó với nhau. Nếu là thành viên trong gia đình là mỗi người phải biết yêu thương chân thật, biết hy sinh cho nhau, đó là con dân Chúa. Nếu có người lớn trong gia đình không còn sức lao động, thì bổn phận phải chu cấp, chăm sóc, còn nếu như họ không chu cấp, không lo lắng, không chăm sóc thì họ đã phạm tội chối bỏ người thân, và bỏ Lời Chúa dạy, tức là họ chối bỏ đức tin còn xấu hơn người không tin Chúa.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,

Câu 9: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê phải cư xử với bà góa trong Hội Thánh. Nếu bà góa được ghi tên trong danh sách Hội Thánh, là những người trên 60 tuổi được coi là không còn đủ sức khỏe để kiếm sống, cũng đã từng làm vợ của người chồng, nếu người chồng bà góa qua đời thì không phải qua ly dị, thì bà góa được ghi tên trong danh sách Hội Thánh. Còn những người dưới 60 tuổi thì không cần ghi vào danh sách các bà góa, để họ còn có cơ hội tái hôn, để tránh sự phạm tội tà dâm.

Ngoài ra, sự giúp đỡ của các bà góa trong Hội Thánh, thì các con dân Chúa phải biết tôn trọng và chăm sóc những bà góa trong Hội Thánh, tuy vậy các bà góa cũng nên tận dụng cơ hội của mình, và cũng không tốn thời gian cho việc chăm sóc gia đình, nên bà góa dành nhiều thời gian hầu việc Chúa, nếu những bà góa còn sức khỏe nên đi làm để kiếm sống để giảm bớt gánh nặng cho Hội Thánh.

Bài học áp dụng của con:

Thưa Cha, qua bài tham khảo của người chăn, cho con hiểu rằng, con cảm ơn Cha đã dạy dỗ con, đã cho con có cơ hội được làm người nữ là con cái của Ngài, con hiểu rằng một người nữ trong Chúa phải có đức tính tốt, phải biết rèn luyện, phải dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng, phải biết yêu thương và giúp đỡ các anh chị em cùng Cha, và cũng không phạm tội nói xấu, không lười biếng, không nhiều chuyện, phải làm gương cho phụ nữ góa chồng, không phạm tội và tận dụng thời gian đọc Kinh Thánh và suy ngẫm Lời Chúa, làm những việc lành Chúa ban và làm đẹp lòng Chúa.
Nguyện xin Chúa giữ gìn con và luôn nhắc nhở con để con có đời sống thánh khiết và trọn vẹn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
23/01/2024 21:21

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Ngài một ngày nữa con được bình an và được ở trong sự thương xót, tình yêu của Ngài. Con kính xin Cha ban cho con có sức khỏe, thời gian để học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.
9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.
11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.
14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.
16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Kính thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh I Ti-mô-thê 5:8-16 như sau:

1. Con hiểu trong phân đoạn này Phao-lô dạy dỗ cho Ti-mô-thê đặc biệt về cách cư xử đối với đàn bà góa. Ông cũng dạy chi tiết hơn cho Ti-mô-thê tiêu chuẩn để đánh giá người nào thật là góa và chưa được gọi là góa. Con hiểu rằng để có thể gọi là góa thật sự thì người đàn bà góa ấy phải trên 60 tuổi. Phải có nếp sống tin kính, làm gương, hết lòng hướng về Thiên Chúa, không chồng con, không có sức lực để kiếm sống nữa thì được ghi tên vào danh sách của Hội Thánh để Hội Thánh chăm sóc, chu cấp, tiếp trợ cho.

2. Những bà góa dưới sáu mươi tuổi thì không được xem là thật sự góa, vì còn trẻ, còn sức lao động kiếm sống, còn có nhu cầu về tình dục vậy nên họ rất dễ bị sự cám dỗ tà dâm mà phạm tội. Nếu bà góa còn trẻ mà được chăm lo, chu cấp không cần phải bận tâm về cuộc sống thì họ rất dễ sinh ra các thói xấu như Phao-lô đã nêu ra. Con hiểu rằng tội lỗi, cám dỗ không từ chối một ai, nhưng đối với những người phụ nữ đã là vợ một chồng mà góa, vẫn còn trẻ thì Phao-lô khuyên họ nên kết hôn để không tạo cơ hội cho ma quỷ tấn công phạm tà dâm hay rảnh rỗi sinh ra nhiều tật xấu, phạm tội rồi hư mất. Bởi vì thực tế trong Hội Thánh lúc bấy giờ đã có những trường hợp như vậy. Con hiểu "xoay theo Sa-tan" có nghĩa là đã bỏ con đường tin kính mà phạm tội, chiều theo ham muốn của xác thịt mà sống nghịch lại với điều răn, tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa.

3. Con hiểu rằng nếu bà góa nào có con cháu thì các con cháu phải có bổn phận chăm sóc, chu cấp, nuôi dưỡng cho họ, nếu người nào không chồng con, hơn sáu mươi tuổi thì Hội Thánh mới chăm sóc, còn những người trẻ hơn có con cháu thì con cháu chăm lo, nếu còn sức khỏe thì nên làm lụng kiếm sống để không lụy đến Hội Thánh, vì Hội Thánh còn phải lo cho nhiều việc khác nữa.

Bài học con rút ra được là:

Việc chăm sóc, tiếp trợ cho người thật sự là góa trên sáu mươi tuổi nếu người ấy không có người thân hoặc không có khả năng kiếm sống, khó khăn về vật chất thì Hội Thánh có bổn phận chăm sóc cho họ, xem các bà như mẹ, như bà của mình. Nếu có con cháu thì có bổn phận chăm sóc bà, vì đó cũng là một việc lành theo ý muốn của Chúa. Qua lời dạy của Phao-lô cũng giúp con phân biệt được người nào là thật sự góa cần được giúp đỡ, và phải từ chối người còn trẻ không hơn sáu mươi tuổi.

Thưa Cha, mỗi một con dân Chúa là một chi thể của Hội Thánh, Chúa cho phép mọi hoàn cảnh xảy ra là để con dân Chúa bày tỏ, thể hiện tình yêu đối với nhau, đặc biệt là đối với những trường hợp cần sự trợ giúp từ Hội Thánh như trường hợp những đàn bà thật sự góa. Con học được rằng, để yêu thương một ai đó thì trước tiên con phải có tình yêu của Thiên Chúa tuôn chảy trong con, thì mới có thể qua con mà tình yêu ấy tuôn chảy qua người khác. Việc chăm sóc, tiếp trợ những đàn bà thật sự góa cũng là việc lành Chúa sắm sẵn cho con dân Chúa. Qua đó những người thật sự góa ấy được an ủi, bình an, vui thỏa trong tình yêu của Thiên Chúa qua Hội Thánh, khích lệ đức tin của họ càng hơn.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu hôm nay, nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng trong cách cư xử đối với con dân Chúa trong Hội Thánh sao cho đẹp lòng Chúa và làm gương tốt. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
23/01/2024

...


Kim Loan Nguyen
24/01/2024 05:42

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đầy lòng từ ái, thương xót và tình yêu của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con được sức khỏe và thời gian cùng đủ đầy phương tiện để được đến nghe sự dạy dỗ từ Lời Ngài. Nguyện xin Cha luôn giữ cho con có tấm lòng kính sợ, yêu mến và vâng phục Ngài và ngày càng nhiều hơn. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức và thêm đức tin trên con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Giờ đây con xin được ghi lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Ti-mô-thê 5:8-16 như sau:

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục khuyên dạy Ti-mô-thê trong cách cư xử và giải quyết những trường hợp là những bà góa trong Hội Thánh. Ông cũng dặn Ti-mô-thê hãy luôn tôn kính, nâng đỡ, tiếp trợ những bà góa có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời Phao-lô cũng dặn bà góa nào có con và cháu là con dân Chúa thì phải có bổn phận chăm sóc, hiếu kính người mẹ, người bà của mình. Đó cũng là điều răn thứ năm của Đức Chúa Trời là hiếu kính cha mẹ. Phao-lô khuyên những người làm con, làm cháu hãy làm điều đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và ông cũng răn bảo nếu người là con, là cháu mà không chăm sóc, chu cấp cho mẹ, hay bà của mình thì là người đang chối bỏ đức tin, nghĩa là đã tin nhận Chúa, biết các điều răn của Ngài nhưng không thực hành. Những người đó còn xấu hơn cả người không tin. Thà là người không biết Chúa, không có đức tin nơi Ngài, từ trước đến giờ không giữ điều răn của Chúa nhưng họ vẫn còn biết cứu giúp người nghèo, yêu thương người thân mình. Còn là con dân Chúa, tin nhận Chúa, được học Lời Chúa lại không có tình yêu, lòng thương xót để chăm lo cho chính người thân của mình, thì chính con dân Chúa đó còn tệ và xấu hơn cả người không tin Chúa.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.

Câu 9 và 10: Qua sự tham khảo bài giảng của người chăn, và các bài viết của các anh chị em thì con hiểu cụm từ "được ghi tên vào sổ", hàm ý là người được ghi vào danh sách dành cho những bà góa trong Hội Thánh và cần sự tiếp trợ, giúp đỡ. Sứ Đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê phải xem xét cẩn thận những bà góa. Chỉ những bà góa nào thật sự là bà góa thì mới được ghi vào sổ. Bà góa đó phải trên 60 tuổi, là người vợ của một chồng. Được tiếng khen trong các việc tốt gồm tự nuôi lớn các con cái, làm tròn bổn phận của người mẹ. "Đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ" là có tấm lòng nhiệt thành đón tiếp con dân Chúa dù là xa lạ chưa bao giờ gặp, tôn trọng và phục vụ khách với lòng chân thành và hiếu khách. Có lòng từ ái, xót thương cứu giúp những người khốn khổ và hết lòng sốt sắng tham dự các việc lành khác trong Hội Thánh hoặc các việc lành có ích lợi, gây dựng làm sáng danh Chúa.

11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.

Câu 11 và câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dặn Ti-mô-thê từ chối không ghi những bà góa trẻ hơn dưới 60 tuổi vào danh sách cần giúp đỡ trong Hội Thánh. Ông cũng giải thích rằng bởi vì "họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn". Nghĩa là nếu bà góa đó còn trẻ nhưng chồng chết hay ly dị chồng. Lại hứa nguyện với Chúa không kết hôn nữa, dâng cuộc đời mình lên cho Chúa. Nhưng vì còn trẻ dễ còn những sự ham muốn về tình dục, thì họ sẽ muốn kết hôn, và kết hôn. Khi đó họ đã phạm tội phá đi lời hứa nguyện ban đầu với Chúa. Và họ sẽ bị án phạt vì đã bỏ đi đức tin ban đầu của mình.

13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng tiếp tục đưa ra những lý do không để những bà góa trẻ vào danh sách những hoàn cảnh khó khăn cần Hội Thánh tiếp trợ. Bởi có những bà góa còn trẻ có khả năng lao động nhưng lười biếng không chịu làm. Nếu Hội Thánh thấy họ là bà góa mà cứ giúp đỡ không đúng cách thì sẽ làm cho người đó bị lười biếng, ỷ lại vào sự tiếp trợ rồi không lo làm việc kiếm sống. Mà sẽ sinh ra có thời gian rảnh rỗi mà đi qua các nhà người khác nhiều chuyện nói đủ thứ chuyện, đôi khi là những chuyện không có thật, hoặc thóc mách chuyện của người khác, nói những điều mà con dân Chúa không nên nói.

14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi những bà góa nào còn trẻ thì nên kết hôn sinh con cái. Hãy cai trị đời sống mình, chăm sóc chồng con mình, dạy dỗ con cái của mình đi theo đường lối của Chúa đã dạy bảo, và sống một đời sống là một phụ nữ ở trong Chúa. Để cho không bị những ham muốn về tính dục cám dỗ mà tạo cơ hội cho ma quỷ tấn công, cám dỗ mình phạm tội tà dâm. Và cũng không để cho kẻ thù mình là Sa-tan có cơ hội kiện cáo mình trước mặt Chúa.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô phải khuyên dặn những người bà góa nên kết hôn và sinh con. Vì trong Hội Thánh thời bấy giờ đã có những bà góa trẻ không chịu nổi sự cám dỗ của Sa-tan. Mà sống nuông chiều theo bản tính xác thịt của mình mà xoay lưng lại với Tin Lành của Đấng Christ.

16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dặn hết thảy con dân Chúa rằng: Nếu trong chính nhà con dân Chúa có các bà góa không còn khả năng lao động, lớn tuổi thì con dân Chúa hãy có bổn phận chăm lo và phụng dưỡng, giúp đỡ mẹ, hay bà của mình. Còn nếu các bà góa còn có thể lao động phụ giúp con cháu mình thì hãy cố gắng phụ giúp. Điều đó vừa là điều lành đẹp lòng Đức Chúa Trời mà còn không liên lụy đến Hội Thánh. Bởi vì Hội Thánh còn phải giúp đỡ, chăm lo những bà góa thật sự là cần giúp đỡ hơn.

Thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã cho con sự hiểu của bài học này. Con cảm tạ Cha đã cho con được học hiểu thêm qua bài giảng của người chăn và các bài của các anh chị em. Nguyện xin Cha ban ơn cho các anh chị em chúng con trong việc học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ bình an. Con xin cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Huỳnh Christian Anh
24/01/2024 08:10

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con lại học Lời của Ngài. Giờ đây, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong I Ti-mô-thê 5:8-16 như sau:

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Thưa Cha! Câu 8, Lời Chúa dạy rằng, nếu người nào không cưu mang, giúp đỡ những người thân trong gia đình như ông bà, cha mẹ nội ngoại hai bên hay những người sống chung dưới một mái nhà khi họ cần sự trợ giúp thì người đó đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người ngoại. Vì người ngoại còn biết chăm sóc thật tốt cho người thân của mình.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.

Thưa Cha! Con hiểu câu 9 và câu 10 là điều kiện cần có của một người được gọi là bà góa và được ghi vào danh sách những bà góa của Hội Thánh. Bà góa phải từ sáu mươi tuổi trở lên, đã từng là vợ của một chồng, không kể bà có mấy đời chồng. Bà góa phải được tiếng khen trong cách ăn ở của mình, làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho, nuôi dạy con cái theo đường lối Chúa, hết lòng yêu thương, giúp đỡ người khác, sốt sắng, ân cần tiếp đãi khách đến nhà, sẵn sàng rửa chân cho những thánh đồ, sẵn sàng cứu giúp những người khốn khổ…

11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.

Thưa Cha! Câu 11, 12 và 13 cho con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê hãy từ chối những bà góa trẻ hơn, tức là dưới sáu mươi tuổi. Vì bà góa trẻ sẽ dễ dàng bị lôi cuốn vào những thú vui tính dục, nghịch lại Đấng Christ và họ muốn kết hôn. Như vậy họ sẽ bỏ đi đức tin ban đầu tức là sự hứa nguyện ở độc thân suốt đời để phụng sự Chúa và họ sẽ bị án phạt. Ngoài ra, bà góa còn trẻ thì dễ sinh ra lười biếng, ăn không ngồi rồi, đi nhà này đến nhà kia, thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều không nên nói, là những điều không đem lại ích lợi và gây dựng cho chính mình và người nghe mà còn là gương xấu cho người khác.

14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.

Thưa Cha! Câu 14, 15 con hiểu, đây là lời khuyên dành cho những bà góa trẻ nên kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho những người không tin Chúa có cơ hội nói xấu họ. Vì khi có chồng, sinh con, họ sẽ bận rộn với việc nhà, chăm sóc con, lo cho chồng, dạy dỗ con cái, họ sẽ không có thời gian đi nhiều chuyện và cũng không bị sa vào cám dỗ phạm tà dâm. Vì đã có những bà góa trẻ chạy theo thú vui của đời này, xoay theo Sa-tan, từ bỏ đức tin.

16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Thưa Cha! Câu 16, con hiểu đây là trách nhiệm của con cháu đối với người thân trong gia đình. Nếu người nào có bà góa trong nhà, mẹ ruột, cô dì hay bà nội, bà ngoại của mình là bà góa thì mình phải hết lòng chăm sóc cho họ để không lụy đến Hội Thánh. Để Hội Thánh có thể giúp đỡ những bà góa thật sự mà không có người thân chăm sóc.

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu rằng, để một người phụ nữ góa chồng ở vậy để phụng sự Chúa mà không phạm tội tà dâm thì phải dựa vào năng lực từ Thiên Chúa. Vì vậy, nếu ai cảm thấy bản thân không thể sống độc thân mà không phạm tà dâm thì tốt nhất là kết hôn, sinh con như Sứ Đồ Phao-lô đã khuyên. Vì nếu ở góa theo sức riêng hay muốn được tiếng khen thì nhất định sẽ rơi vào bẫy rập của Sa-tan mà phạm tội.

Và việc chăm sóc, cưu mang người thân trong gia đình là việc làm đẹp lòng Chúa, đáng được con dân Chúa hướng đến.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con học được Lời Cha. Nguyện Lời Cha thánh hóa con mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
24/01/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
24/01/2024 16:04

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ và tôn vinh Cha. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện trong khi suy ngẫm Lời Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 5:8-16.

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Trong phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục căn dặn Ti-mô-thê về các bà góa trong Hội Thánh. Họ là những người phụ nữ sống đơn độc vì chồng đã mất, hay đã lớn tuổi mà không có chồng. Thưa Cha, con hiểu rằng người phụ nữ thời xưa thì thường chỉ lo việc trong nhà, không ra ngoài làm việc kiếm sống, mà công việc này thường do người chồng đảm nhận, vì vậy khi chồng mất thì họ cần được chu cấp cho các nhu cầu trong cuộc sống. Nên những ai có bà góa trong nhà mình mà không chu cấp thì không có tình yêu thương, không có lòng hiếu kính người mẹ, người bà của mình thì thật tệ, và xấu hơn những người không tin kính. Vì thế gian nhiều người không biết Chúa nhưng vẫn biết yêu thương, chăm sóc cho những người thân trong gia đình của họ. Người xưng mình có đức tin nơi Chúa, nhưng bỏ mặc, không chăm lo cho nhu cầu chính đáng của những người thuộc về mình, vì bất cứ lý do gì thì cũng là đang chối bỏ đức tin của mình vào Chúa.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng Hội Thánh cần lên danh sách những người thật sự là bà góa trong Hội Thánh để không bỏ sót họ, cần quan tâm chăm sóc cho họ, vì giờ đây họ đã không còn ai trong gia đình để nương tựa trong lúc tuổi già. Nhưng không phải bà góa nào, cũng được ghi tên vào danh sách để nhận được sự chăm sóc, chu cấp từ Hội Thánh, mà chỉ có những bà góa hội đủ các điều sau: từ 60 tuổi trở lên không còn đủ sức khỏe để lao động kiếm sống, khi trước có đời sống vợ chồng chung thủy, và có nếp sống theo đúng Lời Chúa, chăm sóc, nuôi lớn con cái, có lòng hiếu khách, phục vụ con dân Chúa, có lòng cứu giúp người cần được cứu giúp, theo đuổi những việc làm lành.

11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.

Thưa Cha, con hiểu rằng với những phụ nữ mất chồng khi còn trẻ, dưới 60 tuổi, thì tên không được ghi vào danh sách bà góa của Hội Thánh, để tránh cho họ phạm tội vì không giữ được sự hứa nguyện. Vì việc ghi tên vào sổ đồng nghĩa với việc họ tuyên xưng trước Chúa và Hội Thánh, từ nay sẽ sống đời góa bụa, không kết hôn, để chuyên tâm phụng sự Chúa. Nhưng sau đó họ lại muốn kết hôn thì đã phá đi sự hứa nguyện (Dân Số Ký 30:9) là sẽ sống độc thân, họ sẽ bị án phạt. Nếu họ không hứa nguyện thì họ sẽ vẫn được phép tái hôn mà không phạm tội gì, vì thú vui tính dục cũng là điều Chúa ban cho loài người.

13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.

Thưa Cha, con hiểu rằng Hội Thánh có bổn phận chăm sóc, chu cấp cho đời sống thuộc thể của những bà góa có tên trong sổ. Nhưng với những phụ nữ trẻ, còn sức lao động mà được chu cấp, lại không cần chăm sóc chồng, hay nuôi dạy con cái, thì dễ khiến họ sinh thói lười biếng, có thời gian để đi rong từ nhà này sang nhà khác nhiều chuyện, đem chuyện riêng nhà này nói với nhà kia, thêu dệt những chuyện không thật, nói những điều họ không nên nói.

14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì có một số phụ nữ trẻ góa chồng, không còn phải ở dưới quyền chồng nữa, thì đã sống buông thả, xoay theo Sa-tan mà phạm tội, khiến Hội Thánh bị nói xấu. Vậy nên Sứ Đồ Phao-lô muốn những bà góa trẻ hãy tái hôn, sinh con cái, chăm sóc gia đình mới, làm tròn bổn phận của người phụ nữ trong Chúa, để cho kẻ thù nghịch không có cơ hội nói xấu.

16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Còn những ai có các bà góa trong nhà mình thì phải làm tròn bổn phận chăm sóc, giúp đỡ họ, để Hội Thánh được chuyên tâm giúp đỡ cho những người thật sự là bà góa, là người không còn ai để nương tựa, chăm lo cho họ.

Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ, và ban ơn cho con trong những việc con cần làm trong hôm nay. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/01/2024

...


Huỳnh Christian Priscilla
26/01/2024 19:54

Huỳnh Christian Priscilla: I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh, để con được nghỉ ngơi về thể xác và cũng có được thời gian học Lời Chúa để nuôi dưỡng phần thuộc linh. Giờ này, con xin Đức Thánh Linh ban sự thông sáng cho con, trong khi con suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 5:8-16, dạy về cách thức cư xử với các bà góa trong Hội Thánh.

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Câu 8: Con hiểu rằng, ai là con dân Chúa mà không thể hiện sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, và tiếp trợ cho những người thân yêu trong gia đình, như: cha mẹ, anh chị em, hoặc những người cùng sống chung trong một nhà, khi họ có sự khó khăn, thiếu thốn về phần vật chất, không đủ khả năng tự nuôi sống bản thân thì người ấy phạm tội. Vì đã không làm tròn bổn phận cứu giúp cho những người thân yêu của họ. Con dân Chúa mà hành xử như vậy thì còn xấu hơn những người không tin Chúa. Đó là hành động chối bỏ đức tin. Vì đã không làm theo Lời Chúa truyền dạy.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, những bà góa nếu dưới 60 tuổi thì không được ghi tên vào danh sách những bà góa trong Hội Thánh. Nhưng những bà góa từ 60 tuổi trở lên thì sẽ được ghi tên vào danh sách những bà góa trong Hội Thánh. Với điều kiện, họ phải là những bà góa có nếp sống thánh khiết. Nếu có chồng thì sống chung thủy với một chồng cho tới khi chồng qua đời. Họ được tiếng khen trong các việc làm tốt, như: làm tròn phận sự nuôi dạy con cái; sống đúng theo Lời Chúa; có lòng hiếu khách, vui mừng tiếp đón, chăm sóc các con dân Chúa khắp nơi đến viếng thăm; hết lòng yêu thương, cứu giúp các anh chị em cùng Cha gặp phải khó khăn cần được cứu giúp. Và họ có tấm lòng sốt sắng, luôn theo đuổi mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân của Ngài.

11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê không nhận ghi danh các phụ nữ trẻ góa chồng trong Hội Thánh vào danh sách các bà góa. Vì họ còn trẻ tuổi, còn có nhu cầu về thú vui tính dục. Nếu họ không kiềm chế được sự ham muốn thú vui tính dục mà phạm tà dâm hoặc bỏ đi lời hứa sống độc thân, muốn kết hôn thì họ phạm tội nghịch lại Đấng Christ. Vì họ bỏ đi đức tin ban đầu về sự sống độc thân. Như vậy, sẽ khiến cho họ bị án phạt. Thà là họ tái kết hôn như lời khuyên trong câu 14.

13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.

Câu 13: Con hiểu rằng, những phụ nữ trẻ góa chồng thường rảnh rỗi, dễ bị lâm vấp vào sự lười biếng và sự nhiều chuyện. Họ có thói quen hay để ý đến chuyện riêng tư của người khác, thích nói xấu sau lưng người khác về những tin đồn không đúng sự thật, chẳng đem lại sự ích lợi, không gây dựng mà còn làm gương xấu cho các chị em trong Hội Thánh.

14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn những phụ nữ trẻ góa chồng nên sớm tái hôn để tiếp tục sinh con, chăm sóc gia đình, sống nếp sống thánh khiết của một phụ nữ trong Chúa. Không để cho danh Chúa bị xúc phạm bởi những người không tin Chúa. Bởi vì, trong các Hội Thánh cũng đã có một số phụ nữ trẻ góa chồng, buông mình trong sự phạm tội tà dâm, từ bỏ đức tin mà quay lưng lại với Đấng Christ để đi theo sự cám dỗ của Sa-tan.

16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại sự con dân Chúa phải nhớ làm tròn bổn phận chăm sóc, giúp đỡ các bà góa trong gia đình của mình để không thêm gánh nặng cho Hội Thánh. Có như vậy, Hội Thánh mới có thể chăm lo, giúp đỡ cho các bà góa nghèo khó, lớn tuổi, không có người thân nương tựa được hữu hiệu hơn.

Lạy Cha, con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng, giúp cho mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh biết sử dụng tiền bạc Chúa ban để dự phần cứu giúp, chăm sóc, đến những bà góa lớn tuổi nhưng không có con cháu phụng dưỡng. Những người đàn ông lớn tuổi, nghèo khó, không có vợ, không có người thân chăm sóc thì cũng đáng được Hội Thánh giúp đỡ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
26/01/2024 19:58

Huỳnh Christian Timothy: I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, khi con nghĩ đến sự kiện mùa xuân ở bắc bán cầu là mùa thu ở nam bán cầu thì con nhớ đến anh chị em trong Hội Thánh đang sống ở nước Úc. Trong khi con dân Chúa ở bắc bán cầu ca hát mừng xuân mới thì anh chị em ở Úc đang bước vào mùa thu. Dĩ nhiên, nếu là mừng năm mới Dương Lịch hay mừng năm mới Âm Lịch thì họ cũng đều có thể chung vui với các Hội Thánh ở bắc bán cầu. Vì bắc và nam bán cầu đều dùng chung một thứ lịch, dù Âm Lịch hay Dương Lịch. Nhưng nếu là mừng xuân ở bắc bán cầu thì mùa xuân đã qua, đối với anh chị em ở nam bán cầu. Con ngẫm nghĩ, không biết anh chị em mình ở Úc nghĩ gì khi nghe hát những bài hát mừng xuân mà nhìn quanh thì thấy mùa thu đang đến. Con mong sớm đến ngày Vương Quốc Ngàn Năm được thiết lập, khi đó, chúng con đều đã có thân thể thiêng liêng không bị giới hạn bởi định luật vật lý của thế giới vật chất. Chúng con có thể đang từ vùng đất đón xuân trong khoảnh khắc có mặt trên vùng đất vào thu, và ngược lại. Hay là khi đó, bởi phép lạ của Thiên Chúa, trái đất không còn nghiêng nữa và bắc bán cầu lẫn nam bán cầu cùng có một mùa với nhau. Và đó sẽ là mùa xuân kéo dài suốt một ngàn năm. Con thật mong cho ngày ấy mau đến.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 5:8-16, như sau:

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Câu 8: Con hiểu rằng, những người không tin Chúa nhưng biết sống theo lương tâm mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người thì họ cũng biết yêu thương người khác. Đối với người thân, họ biết chăm sóc, bênh vực, bảo vệ, giúp đỡ. Con dân Chúa là những người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ, tâm thức được phục hồi, lương tâm được ghi chép các điều răn của Thiên Chúa. Họ có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể họ. Họ có thánh linh của Thiên Chúa tuôn đổ trong họ để họ làm được mọi sự theo Lời Chúa. Trong họ còn có tình yêu của Đức Chúa Trời. Họ yêu người khác bằng tình yêu của Chúa. Họ yêu người khác như chính mình và yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình, sẵn sàng hy sinh mạng sống cho anh chị em trong Hội Thánh. Vì thế, người xưng mình là con dân Chúa mà lại không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà thì rõ ràng là người ấy đã chối bỏ đức tin nơi Thiên Chúa, nơi sự cứu rỗi của Ngài, nơi Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh. Họ còn tệ hơn người không tin Chúa.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, những bà góa trong Hội Thánh được ghi tên vào sổ là được xếp vào danh sách những người được Hội Thánh tiếp trợ về các nhu cầu vật chất. Vì thế, họ phải là những người sống nếp sống đẹp lòng Chúa. Họ phải từ 60 tuổi trở lên, là tuổi không còn sức lao động. Họ đã có nếp sống chung thủy với chồng, không phải là người tùy ý ly dị chồng để lấy chồng khác. Nếu có con thì là người biết nuôi dạy con cái cho tới khi chúng trưởng thành. Là người có lòng hiếu khách, tiếp đón người lỡ bước và nhiệt tình tiếp đãi các anh chị em cùng đức tin. Các thánh đồ là các anh chị em cùng đức tin. Hành động rửa chân cho các thánh đồ là hành động tiếp đón nhiệt tình và có lòng tôn trọng anh chị em cùng đức tin đến nhà mình. Họ có lòng thương xót, sẵn sàng cứu giúp người khác, luôn hướng về sự làm lành, được tiếng khen về nếp sống tốt của họ. Nói về lòng nhiệt tình hiếu khách, con nhớ đến tấm gương hiếu khách, tôn kính khách của Áp-ra-ham.

11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, những góa phụ tuổi còn trẻ thì vẫn còn nhu cầu thú vui tính dục. Họ nên tái kết hôn, sống nếp sống gia đình, có chồng, có con thay vì hứa nguyện ở góa suốt đời. Vì nếu họ hứa nguyện ở góa, được ghi tên vào sổ góa phụ trong Hội Thánh mà về sau lại phạm tà dâm hoặc muốn tái kết hôn thì đó là phạm tội. Mọi sự phạm tội đều là nghịch lại Đấng Christ. Vì Ngài là Đầu của Hội Thánh và Ngài đã chịu chết để chuộc tội cho mọi người. Bất cứ sự phạm tội nào cũng có hậu quả. Mỗi một tội đều có án phạt. Đức tin ban đầu là đức tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Người bỏ đi đức tin ban đầu để sống theo thú vui của xác thịt thì sẽ bị án phạt hư mất đời đời.

13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.

Câu 13: Con hiểu rằng, những người đàn bà góa còn trẻ tuổi dễ học theo các thói xấu: lười biếng làm việc, đi rong từ nhà này sang nhà khác để ngồi lê đôi mách. Tức là nói những chuyện tầm phào, nói những lời giễu cợt tục tĩu, nói xấu người khác, tung tin đồn không đúng sự thật... Là những điều mà con dân Chúa không nên nói.

14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, Phao-lô viết là ông muốn nhưng thực tế là Đức Thánh Linh đã qua ông để truyền rằng, những bà góa trẻ tuổi nên tái kết hôn, sinh con, và chăm sóc gia đình. Như vậy, những kẻ thù nghịch Hội Thánh sẽ không có cớ để nói xấu Hội Thánh. Phao-lô nhắc lại sự kiện đã có một số bà góa trong Hội Thánh trở lòng, đi theo Sa-tan để sống trong những thú vui của xác thịt.

16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Câu 16: Con hiểu rằng, câu 16 là mệnh lệnh của Chúa được phán truyền qua Phao-lô. Bất cứ con dân Chúa nào có bà góa trong nhà mình thì phải hết lòng chăm sóc để bà góa đó không là gánh nặng cho Hội Thánh. Như vậy, Hội Thánh sẽ được chuyên tâm giúp cho những bà góa không có người để nương tựa. Người thật sự là bà góa là các phụ nữ lớn tuổi, tin kính Chúa nhưng nghèo, không có chồng, không có người thân để nương tựa. Hội Thánh có bổn phận và trách nhiệm chăm sóc những người như vậy.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho mỗi Hội Thánh địa phương có ý thức và phương tiện trong sự chăm sóc những người thật sự là bà góa trong Hội Thánh. Xin Cha giúp cho mỗi con dân Chúa biết chăm sóc những người thân của mình. Xin Cha giúp cho mỗi con dân Chúa cũng biết sốt sắng đóng góp vào việc chăm sóc những người cần được tiếp trợ trong Hội Thánh. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

...


Bùi Văn Vũ
26/01/2024 21:42

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã gìn giữ con một ngày bình an trong tình yêu của Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 5:8-16 như sau:

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Thưa Cha! Con hiểu rằng,
Những người thuộc về mình chính là những người có cùng quan hệ huyết thống như ông bà, cha mẹ, con cái...
Những người trong một nhà là những người sống chung một mái nhà.

Khi cùng dưới một mái nhà, thì mọi thành viên trong nhà đều phải giúp đỡ, chăm sóc cho nhau, khi những người thuộc về mình, người sống trong một mái nhà già cả, đau yếu, bệnh tật.

Nhưng nếu người nào không chu cấp cho người nhà gặp khó khăn của mình thì người ấy chối bỏ đức tin.
Con hiểu rằng, chối bỏ đức tin là chối bỏ sự phán dạy của Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô. Người ấy xấu hơn cả người không tin, bởi nhiều người ngoại họ chu cấp chăm sóc cho những người trong gia đình của mình.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.

Con hiểu rằng, bà góa không được ghi tên vào sổ chính là sổ danh sách các bà góa của Hội Thánh.
Tiêu chuẩn của bà góa phải là:
Đã có chồng, nhưng chồng đã chết, trên sáu mươi tuổi, có nếp sống của một con dân chân thật của Chúa bao gồm:
Có tiếng khen trong các việc tốt nghĩa là không những làm việc tốt mà còn làm một cách hết lòng, đạt kết quả tốt.
Nuôi lớn con cái, làm trọn trách nhiệm của mẹ đối với con cái của mình.
Là một người hiếu khách khi đón tiếp các khách lạ.
Rửa chân những thánh đồ, nghĩa là phục vụ các thánh đồ, như chỗ nghỉ ngơi, cơm nước, phương tiện đi lại khi các thánh đồ đi làm các công việc nhà Chúa.
Cứu giúp những người khốn khổ là những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.

Thưa Cha, con hiểu rằng,
Những bà góa không được ghi vào sổ là những bà góa trẻ, tuổi đời nhỏ hơn sáu mươi.

Bởi bà góa còn trẻ, còn nhiều sức khỏe, khi ham muốn tính dục thì muốn kết hôn mà bỏ đức tin ban đầu là sống một mình hầu việc Chúa.

Khi được tính là bà góa, được Hội Thánh chu cấp thì họ lại trở nên lười biếng, thay vì dành thời gian dâng lời khẩn cầu đến Chúa cho mình và cho các anh chị em thì họ lại đi ngồi lê, mách lẻo chuyện người khác.

14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người đàn bà góa còn trẻ thay vì để họ rơi vào sự cám dỗ của tình dục, thay vì để họ lười biếng có thời gian ngồi lê, mách lẻo thì ông Phao-lô khuyên những bà góa trẻ hãy kết hôn, sinh con, cai trị chăm sóc con cái để kẻ thù nghịch là những người thuộc Sa-tan không có cơ hội nói xấu.
Con hiểu rằng, ông Phao-lô khuyên như vậy bởi trong Hội Thánh đã có những trường hợp bà góa vì ham mến xác thịt mà xoay theo Sa-tan, làm những việc phạm tội với Chúa.

16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa nào mà có các bà góa trong gia đình mình có thể là cô, dì, bác đủ tiêu chuẩn là bà góa thì người ấy phải chăm sóc, giúp đỡ bà góa ấy, không phiền đến Hội Thánh, để Hội Thánh có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa sống cô độc một mình.

Con hiểu rằng, khi trong nhà con dân Chúa có bà góa thì trách nhiệm giúp đỡ bà góa thuộc về con dân Chúa đó.
Khi bà góa đó không có ai thân thích thì trách nhiệm giúp đỡ thuộc về Hội Thánh địa phương.
Khi nơi bà góa sinh sống không có Hội Thánh địa phương, hoặc vượt quá khả năng của Hội Thánh địa phương thì trách nhiệm giúp đỡ bà góa thuộc về Hội Thánh chung.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên.
Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay mà con hiểu hơn về trách nhiệm của con dân Chúa đối với bà góa trong nhà của mình, trong Hội Thánh địa phương mình và trong Hội Thánh chung.
Con cũng học biết được cần phân biệt những bà góa thực sự và những người không phải bà góa. Nguyện xin Chúa cho con ghi nhớ và cẩn thận làm theo những gì mà Ngài đã dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
26/01/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
28/01/2024 17:39

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học biết được Lời của Ngài. Và giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con cho con được hiểu về Lời của Ngài và biết áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thê 5:8-16.

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.
9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.
11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.
14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.
16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng là con dân Chúa, là chi thể của một thân, thì mọi người phải có sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau như trong gia đình ruột thịt của mình. Hội Thánh là một gia đình lớn trong Chúa, là tất cả những người thật sự tin nhận Chúa, sống theo Chúa. Vậy nên mọi người đều cần phải quan tâm, giúp đỡ, tiếp trợ, cũng như cáo trách những khi phạm tội.

Thưa Cha, con được hiểu rằng một người được coi là bà góa, khi hội đủ những tiêu chuẩn trong Thánh Kinh như sau:

• Là người từ 60 tuổi trở lên, không còn khả năng lao động kiếm sống.
• Đã từng là vợ của một chồng.
• Có tiếng tốt trong đời sống như đã chép trong câu 10.

Thưa Cha, con được hiểu rằng những phụ nữ trẻ đã ly dị chồng, không được xem là góa, vì vẫn còn có thể tái hôn. Con nhận thấy rằng những người nữ trẻ, đã ly dị chồng không nên hứa nguyện sống độc thân, vì khi bị cám dỗ tà dâm, không giữ được lời hứa nguyện của mình mà phạm tội trước Chúa, trút lấy hình phạt cho mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu về sự quan tâm chăm sóc một người phụ nữ góa, cũng như tiêu chuẩn của một người nữ góa trong Chúa. Nguyện Lời của Ngài tiếp tục dẫn dắt con và cho con sự hiểu biết ngày một hơn. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Lê Minh Dương
01/02/2024 10:21

Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.
9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.
11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.
14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.
16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 5:8-16. Thưa Cha, cảm tạ Ngài vì hôm nay Ngài ban gia đình của con lót gạch xong phần hiên trước nhà với chi phí rất ít. Thưa Cha, với khả năng tài chính của gia đình thì con biết chúng con không có khả năng, cảm tạ Ngài vì mọi sự Ngài sắm sẵn cho gia đình của con. Xin Ngài giúp con luôn ghi nhớ và luôn sống xứng đáng với những sự Ngài ban cho gia đình của con.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn này con học được rằng bà góa được ghi tên vào sổ là người từ 60 tuổi trở lên, vợ của một chồng và có những phẩm chất được liệt kê ở câu 10:

“được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.”

Thưa Cha, con hiểu rằng những bà góa dưới 60 thì không nên được ghi vào sổ. Và lý do đầu tiên là do họ có thể phạm tội tà dâm mà không hoàn thành lời hứa nguyện mà trung tín góa suốt đời để hầu việc Chúa. Thưa Cha, có lẽ nhu cầu được nói chuyện của phụ nữ nhiều hơn đàn ông, và phụ nữ cũng hay cảm xúc hơn đàn ông, có lẽ vì thế những phụ nữ trẻ mà góa thì không tốt khi họ cứ ở góa, vì họ có thể bị cám dỗ vào những sự thóc mách, nhiều chuyện. Và điều tốt hơn cho họ là họ nên kết hôn, và chính người chồng sẽ giúp họ vượt qua những sự yếu đuối của phụ nữ.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu trong vòng con dân Chúa có người đàn bà góa, thì chính họ phải là người giúp đỡ họ, hay trong vòng cha mẹ, anh chị em ruột, hay là vợ là chồng, mà cần đến sự chăm sóc về thuộc thể thì chính họ phải là người đầu tiên quan tâm, chăm sóc cho. Nếu họ không quan tâm, hay làm cho có thì những người như vậy còn thua cả người ngoại, và như thế họ đã chối bỏ đức tin nơi Chúa, vì chính Chúa có dạy là phải kính Chúa và yêu người, huống chi đó là những người thuộc về họ, sống cùng với họ.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài giúp con luôn hoàn thành bổn phận với gia đình của mình, luôn biết chu cấp khi họ thật cần đến sự giúp đỡ từ con. Nguyện xin Ngài cũng ban cho các bà góa luôn trung tín mà phụng sự Chúa. Con cảm tạ Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương

...


Nguyễn Thị Lan
02/02/2024 04:18

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Lạy Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha thì giờ này cho con được đến với Ngài qua Lời của Ngài. Con kính xin Cha dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Cha.

Kính thưa Cha, mỗi năm hết, xuân về, người người bận rộn sắm Tết, mua bán này nọ, với những bữa tiệc liên hoan cuối năm, thì Ngài biệt riêng con, cho con được có thời gian đến với Lời của Ngài, đón nhận tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha cho con được đón mùa xuân Ngài ban. Con hiểu, được đón mùa xuân trong lòng cũng là ơn phước Chúa ban cho con. Chẳng bởi tình yêu, ân điển của Ngài, thì con chẳng có tình yêu và năng lực để cảm nhận, đón nhận mọi điều tốt lành Cha dành cho con.

Dẫu mùa xuân, năm mới con không đi đâu, không sắm sửa gì, nhưng lòng con ngập tràn mùa xuân Cha ban. Cha cho con được cảm nhận thời gian, không gian, thì mùa, về ngày giờ tháng năm, về muôn tạo vật, cây cỏ hoa lá, đất trời Chúa tạo dựng; cảm nhận về những năm tháng cuộc đời con là mong manh và ngắn ngủi, để con biết trông cậy lên Ngài càng hơn, cho con biết trân quý càng hơn ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus. Ngài cũng nhắc con về ngày đến của Đức Chúa Jesus gần hơn. Ngài cũng cho con có dịp nhớ đến các anh chị em trong Hội Thánh chúng con ở khắp mọi miền trên đất, cũng đang đón xuân Chúa ban như con, mỗi chúng con đều cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa cho mình thêm một tuổi mới, với những lời ước nguyện, cầu xin với Ngài trong năm mới.

Kính thưa Cha, sau đây con xin được ghi chép lại những điều Chúa dạy dỗ con trong I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh.

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Kính thưa Cha, con hiểu trong văn mạch, Phao-lô đang nói đến những gia đình có đàn bà thật sự góa, thì trước hết con cháu sống chung nhà có bổn phận chăm sóc, sau mới đến Hội Thánh. Đây là bổn phận, trách nhiệm Chúa giao.

Nếu con dân Chúa nào mà trong gia đình mình có bà, mẹ hay người chị em nào là bà góa thật sự, mà đang khi có dịp mà không chu cấp, giúp đỡ, chăm sóc, thì đã không thể hiện có đức tin, là việc làm xấu hơn cả những người không tin.

Con cũng hiểu rằng, không phải chỉ với bà góa trong nhà, mà với những người già cả hay có hoàn cảnh về bệnh tật, không tự lao động kiếm sống, con cũng cần giúp đỡ như vậy.

Trong gia đình Hội Thánh, mỗi con dân Chúa còn luôn yêu thương, giúp đỡ chia sẻ nhau không những về thuộc thể mà còn về thuộc linh, là điều ưu tiên hơn cả thuộc thể.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,

Theo câu 9, con hiểu bà góa là người phụ nữ có tuổi đời trên hoặc bằng 60, đã có chồng, nhưng chồng chết hoặc ly dị. Con hiểu ở tuổi và hoàn cảnh này mà có lòng trung tín tin kính Chúa thì được Chúa ghi tên vào sổ của Hội Thánh.

10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.

Trên đây là các việc lành điển hình Phao-lô liệt kê, đó là: Nuôi dạy con cái, đón tiếp khách lạ, rửa chân những thánh đồ, cứu giúp những người khốn khổ, cùng mọi việc lành khác.

Các việc làm này phải được những người khác trong Hội Thánh hay ngoài Hội Thánh làm chứng. Người trong Hội Thánh làm chứng về nếp sống tin kính Chúa trong nuôi dạy con cái theo đường tin kính Chúa, hiếu khách, có lòng cùng việc làm hạ mình thương yêu cứu giúp, nâng đỡ anh chị em cùng Cha về thuộc linh. Về thuộc thể, tuy nghèo khó, nhưng vẫn có lòng và việc làm chia xẻ vật chất cho những anh chị em cùng Cha có hoàn cảnh đói nghèo khác trong Hội Thánh. Câu chuyện về bà góa nghèo dâng hiến hai đồng tiền bằng một phần tư xu lên Chúa, được chép trong sách Mác 12:41-44, là một ví dụ sống động về việc làm lành của bà góa trong Hội Thánh.

Người ngoài Hội Thánh thì làm chứng về nếp sống yêu thương, công chính, thánh khiết, không gây vấp phạm, chiếu sáng vinh quang và làm sáng được danh Chúa.

11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.
13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.

Trên đây là Phao-lô đưa ra những việc xấu có thể xảy đến cho bà góa trẻ nói riêng và cũng là những tính xấu dễ xảy đến cho bất kỳ người nữ ở độc thân. Những tính xấu đó là: tà dâm, lười biếng, buôn chuyện, nhiều chuyện.

14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.

Để tránh những cám dỗ tội lỗi như trên có thể xảy đến, Phao-lô khuyên những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.

16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Một lần nữa, Phao-lô nhắc nhở lại cho con dân Chúa về trách nhiệm, bổn phận của mình trong việc giúp đỡ người đàn bà góa trong gia đình mình, chính là đã giúp đỡ Hội Thánh, để không lụy đến Hội Thánh, giúp Hội Thánh có thể giúp đỡ những người thật góa khác trong Hội Thánh.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con về bài học, suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Con xin Cha giúp con biết áp dụng những điều Phao-lô khuyên dạy trên đây vào chính nếp sống của con. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Nguyễn Thị Lan
02/02/2024

...


Vũ Thị Thư
07/02/2024 16:19

I Ti-mô-thê 5:8-16 Về Các Bà Góa Trong Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn gia đình con một ngày bình an. Thì giờ này Chúa lại cho con được học Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 5:8-16. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp cho con hiểu Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

8 Nhưng nếu người nào không chu cấp cho những người thuộc về mình, nhất là những người ở chung nhà, thì người ấy đã chối bỏ đức tin và xấu hơn người không tin.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng là con dân Chúa, chúng con cần phải có sự yêu thương chu cấp, giúp đỡ cho những người sống cùng nhà với mình, là những người thân ruột thịt hoặc là anh em trong Chúa, nhưng nếu người nào mà không chu cấp không lo cho người nhà mình thì người ấy không xứng đáng là con cái của Chúa. Thực sự là điều đó không khác gì đang chối bỏ đức tin bởi vì không làm theo Lời của Chúa dạy và như vậy thì còn xấu hơn là những người không tin Chúa. Bởi vì có nhiều người không tin Chúa nhưng họ sống có đạo đức và tình nghĩa theo lương tâm mà Chúa đặt để trong lòng họ.

9 Bà góa không được ghi tên vào sổ, trừ khi không dưới sáu mươi tuổi, đã là vợ của một chồng,
10 được tiếng khen trong các việc tốt, hoặc nuôi lớn con cái, hoặc đón tiếp những khách lạ, hoặc rửa chân những thánh đồ, hoặc cứu giúp những người khốn khổ, hoặc theo sau mọi việc lành.

Dạ kính thưa Cha, con cũng hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang khuyên Ti-mô-thê chỉ nên ghi những đàn bà góa từ sáu mươi tuổi trở lên vào trong danh sách những người đàn bà góa ở trong Hội Thánh, nhưng những người đó phải là những người được làm chứng tốt, được tiếng khen của những người xung quanh, là những người biết dạy dỗ con cái, làm những việc lành như là đón tiếp những khách lạ và giúp việc rửa chân cho những thánh đồ, cứu giúp những người khốn khổ hoặc luôn sốt sắng trong những việc lành của Hội Thánh.

11 Nhưng con hãy từ chối những bà góa trẻ hơn; vì khi họ ham muốn thú vui tính dục mà nghịch lại Đấng Christ, thì họ muốn kết hôn,
12 mà bị án phạt, vì họ bỏ đi đức tin ban đầu.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê từ chối ghi tên vào danh sách những bà góa trẻ hơn sáu mươi tuổi bởi vì ở độ tuổi trẻ, họ vẫn còn ham muốn thú vui tình dục, họ sẽ dễ bị sa vào cám dỗ và phạm tội và bị án phạt bởi vì họ đã bỏ đi đức tin ban đầu.

13 Hơn nữa, cùng lúc họ học thói lười biếng, đi rong từ nhà này sang nhà khác. Chẳng những họ lười biếng, nhưng họ còn thóc mách, nhiều chuyện, nói những điều họ không nên nói.
14 Vậy, ta muốn những bà góa trẻ kết hôn, sinh con cái, cai trị gia đình, không cho kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu.
15 Vì đã có một số bà góa xoay theo Sa-tan.

Dạ thưa Chúa, con hiểu rằng những người đàn bà góa bụa, họ thường rảnh việc, dễ sinh ra lười biếng và nhiều chuyện, thóc mách vào những chuyện của người khác, hay tò mò việc của người khác và nói những điều không nên nói. Đây là những tính xấu của những người phụ nữ góa bụa rảnh rỗi.

Chính vì thế mà Sứ Đồ Phao-lô khuyên những đàn bà góa còn trẻ này nên kết hôn sinh con cái, lo cai trị gia đình, dạy dỗ con cái. Như vậy thì sẽ bớt đi thời gian rảnh rỗi mà đi buôn chuyện. Họ cần tập thành nếp sống tin kính, cai trị gia đình, nuôi dạy con cái đi theo con đường tin kính Chúa. Điều này cũng là để không cho những kẻ thù nghịch có cơ hội nói xấu Hội Thánh. Những kẻ thù nghịch là những người chống đối Đạo Chúa, tìm cách nói xấu, gièm chê, phản bác Đạo của Chúa. Và họ thường tìm những sơ hở, mắc lỗi để nói xấu Hội Thánh. Việc những bà góa trẻ không tái hôn nhưng có những tính xấu là cơ hội để cho những người thù nghịch Tin Lành, nói xấu Đạo của Chúa. Bởi vì cũng đã từng có những bà góa phạm tội rồi đi theo Sa-tan, nên những bà góa trẻ nên kết hôn.

16 Nếu nam hay nữ tín đồ nào có các bà góa trong nhà mình thì hãy giúp đỡ họ, đừng lụy đến Hội Thánh, để Hội có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa.

Thưa Chúa, trong câu 16 này thì con hiểu rằng nếu ở trong gia đình tín đồ nào mà có các bà góa trong nhà mình thì nên giúp đỡ họ, tức là chăm sóc, chu cấp về nhu cầu thuộc thể, để không làm phiền đến Hội Thánh. Để Hội Thánh có thể giúp đỡ những người thật sự là bà góa, tức là những người trên 60 tuổi và có nếp sống làm sáng danh Chúa và được làm chứng tốt.

Dạ kính thưa Chúa, con nghĩ rằng ngay kể cả những người không phải là bà góa là những người có chồng qua đời, nhưng ngay cả những người phụ nữ đã ly hôn chồng thì cũng nên cần học theo những điều dạy dỗ trong phân đoạn Thánh Kinh này. Nếu có thể tái hôn thì nên tái hôn, còn nếu không thể tái hôn thì nên sống trong sự tin kính Chúa và làm gương cho con cháu. Họ phải cẩn thận trong mọi cách cư xử và lời nói của mình, tránh việc ngồi lê la, la cà buôn chuyện của người khác, tò mò thóc mách vào chuyện của người khác, để không làm gương xấu cho những người khác, làm xấu danh Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con bài học này. Con cũng cảm tạ Chúa cho con có gia đình riêng, có chồng và bốn đứa con để con không có thời gian cho những việc ngồi lê đôi mách, trò chuyện phiếm. Và bản thân con cũng không thích tính nhiều chuyện của những phụ nữ lớn tuổi, con cảm tạ Chúa cho con sống gần anh chị em trong Hội Thánh nên con cũng tránh được những việc nói chuyện với người ngoại là những người không tin kính Chúa.

Con cũng cầu xin Chúa ban cho con có tấm lòng luôn tin kính Chúa, kính sợ Chúa và luôn biết tìm cầu ý muốn của Chúa trên đời sống của con để rồi con luôn ở trong ân điển, tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Con cảm tạ và biết ơn Chúa và con hết lòng thành kính dâng lên Chúa lời cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 07/02/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ