Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 2

Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 2

Hôm nay, ngày 01/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 7:13-22.

13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.
14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.
15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.
16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.
17 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn [về luật thầy tế lễ] trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.
19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.
20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.
21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Điều răn của xác thịt" là gì? "Năng lực của sự sống vô hạn" là gì (câu 16)?
2. Tại sao "luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn" (câu 19)? Vậy, mục đích của luật pháp là gì?
3. "Sự trông cậy tốt hơn" là sự trông cậy gì (câu 19)? Tại sao sự trông cậy ấy khiến cho con dân Chúa đến gần Đức Chúa Trời?
4. Đức Chúa Jesus đã "bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều" như thế nào (câu 22)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Năng lực của sự sống vô hạn đem đến những gì cho bạn? Bạn có đang tận dụng năng lực ấy không?
2. Chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời của Đấng Christ gợi cho bạn những ý tưởng gì?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0701-22-dang-christ-la-thay-te-le-doi-doi-va-tron-ven/

Có 13 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
02/04/2024 10:59

Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn - Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 7:13-22 - Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.
14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.

Vì Đấng mà những lời đó nói đến, là Đức Chúa Jesus, thuộc chi phái Giu-đa, và trong chi phái đó chưa từng có ai dự việc nơi bàn thờ. Vì hiển nhiên rằng, Đức Chúa Jesus, Chúa của chúng con, đã nổi lên từ chi phái Giu-đa mà Môi-se đã không nói đến điều gì về chức thầy tế lễ của Ngài về sự phụng sự Đức Chúa Trời nơi đền thờ. Dù vậy, Đức Chúa Jesus được lập nên làm thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc cho toàn nhân loại.

15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.
16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.

Điều đó càng được thể hiện rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc. Đức Chúa Jesus được lập nên làm thầy tế lễ đời đời, không theo điều răn đối với loài xác thịt trong luật pháp của Môi-se, nhưng Ngài được lập nên theo năng lực bởi ý muốn và Lời phán của Đức Chúa Trời.

17 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho Đức Chúa Jesus, như đã được chép trong Thi Thiên 110:4 rằng, Ngài là thầy tế lễ đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc, bởi Mên-chi-xê-đéc không được sinh ra và cũng không qua đi, giữ chức thầy tế lễ đời đời. Chúng con tin rằng, Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài đã hiện ra trong hình dáng loài người vào hai thời điểm khác nhau, một là tên gọi Mên-chi-xê-đéc, làm thầy tế lễ đời đời, cầu thay cho con dân Chúa, và hai là Đấng Christ, hạ sinh làm người, chịu chết một lần đủ cả, gánh thay tội lỗi của toàn nhân loại, và làm thầy tế lễ thượng phẩm mẫi mãi, cầu thay cho con dân Chúa trong mọi thời đại.

18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn [về luật thầy tế lễ] trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.

Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn về thầy tế lễ trong thời Cựu Ước, bởi điều răn ấy được quy định cho sự lập nên thầy tế lễ nhất thời, dâng sinh tế lên Đức Chúa Trời để chuộc tội cho con dân Chúa, là sự yếu kém và không ích lợi lâu dài, bởi sự thiếu hiểu biết Lời Chúa, trong thời điểm Đấng Ngôi Lời chưa giáng sinh làm người theo chương trình của Đức Chúa Trời.

19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.

Vì luật pháp không làm cho loài người trở nên trọn vẹn, nhưng chỉ đem đến một sự trông cậy tốt hơn, khi người vi phạm luật pháp được tha tội bởi thầy tế lễ dâng sinh tế lên Đức Chúa Trời, làm của lễ chuộc tội cho con dân Chúa được sạch tội, để chúng con được xứng đáng đến gần Đức Chúa Trời, sau khi được Ngài tha tội.

20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.
21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Ngoài ra, sự thay đổi điều răn về sự thiết lập theo luật pháp trong thời Cựu Ước về chức thầy tế lễ, cùng các nghi thức thờ phượng Ngài, được bày tỏ trong năm sách Luật Pháp của Môi-se trong thời Cựu Ước. Sự thay đổi đó là bởi lời thề của Đức Chúa Trời về sự thiết lập một thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc, bởi chính Đức Chúa Trời đã phán với Đức Chúa Jesus Christ, mà tác giả nhắc lại trong Thi Thiên 110:4, nói lên sự Đức Chúa Trời đã thề và sẽ không hối tiếc về sự Ngài lập Đức Chúa Jesus Christ làm thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc trong chương trình trọn vẹn của Ngài.

22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

Đức Chúa Jesus đã dâng chính mạng sống của mình làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại, trở thành Đấng bảo lãnh cho những người thật lòng ăn năn, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, là giao ước mới hoàn toàn tốt hơn giao ước cũ đã được Đức Chúa Trời thiết lập qua Môi-se. Duy Đức Chúa Jesus Christ là Đấng trung bảo, Đấng cứu rỗi trọn vẹn. Chúng con nguyện hết lòng, hết sức lực, hết tâm trí tôn thờ Chúa, hầu việc Ngài cho đến cuối cùng. A-men!

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này giúp con hiểu thêm về Đức Chúa Jesus Christ, thầy tế lễ đời đời và trọn vẹn.

Con hiểu rằng, năng lực của sự sống vô hạn của Đấng toàn năng đem đến cho con luôn thêm lên sức mạnh, sự dạn dĩ, can đảm trước mọi nghịch cảnh trong đời sống hằng ngày, vững tin vào quyền năng, sự đắc thắng của Chúa, giúp con luôn tận dụng năng lực Chúa ban trong những ngày còn lại nơi thế gian này, để vượt qua mọi cám dỗ, thử thách trong mọi hoàn cảnh.

Suy ngẫm về chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời của Đấng Christ gợi cho con những ý tưởng về sự hy sinh cao cả của Ngài vì tội lỗi của con, đưa con ra khỏi sự chết đời đời, và nhắc nhớ con về bổn phận thầy tế lễ của mình trước Chúa, để tỏ lòng tri ân Ngài qua nếp sống mới, chiếu sáng vinh quang của Ngài trong mọi cảnh ngộ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

01/04/2024

...


Nguyễn Công Hải
03/04/2024 21:44

Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha một ngày bình an mà Cha ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày nữa được bình an, một buổi tối cả gia đình chúng con được sum vầy, đoàn tụ và vui thỏa. Giờ này, Chúa ban cho chúng con có thời gian rảnh để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con, giúp chúng con học biết và áp dụng Lời Ngài vào đời sống của mình. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình phân đoạn Hê-bơ-rơ 7:13-22.

13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.
14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.

Câu 13-14: Chúng con hiểu tác giả tiếp tục củng cố luận điểm của mình về sự cần thiết của chức vụ thầy tế lễ mới theo ban Mên-chi-xê-đéc, nhấn mạnh rằng chức vụ thầy tế lễ này thuộc chi phái Giu-đa, khác với chi phái Lê-vi. Tác giả khẳng định rằng Mên-chi-xê-đéc, người được Thánh Kinh nhắc đến như một thầy tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc, không thuộc chi phái Lê-vi. Chi phái Lê-vi là chi phái duy nhất được phép đảm nhận chức vụ thầy tế lễ trong thời Cựu Ước. Đức Chúa Jesus, Đấng Mê-si được Hê-bơ-rơ đề cập đến, thuộc chi phái Giu-đa, không thuộc chi phái Lê-vi. Môi-se, người truyền đạt luật pháp cho dân Do-thái, không hề đề cập đến chức vụ thầy tế lễ cho chi phái Giu-đa.

15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.
16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.
17 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc.
18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn [về luật thầy tế lễ] trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.
19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.

Câu 15-19: Chúng con hiểu rằng, tác giả khẳng định sự xuất hiện của một thầy tế lễ mới, giống như Mên-chi-xê-đéc, là bằng chứng cho thấy sự cần thiết của chức vụ thầy tế lễ mới. Cụm từ “Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn": có nghĩa là chức vụ thầy tế lễ của Đức Chúa Jesus Christ khác với chức vụ thầy tế lễ của Lê-vi, vốn được lập dựa trên điều răn xác thịt trong luật pháp. Ngài được lập làm thầy tế lễ theo năng lực của sự sống vô hạn, nghĩa là Ngài có quyền năng vĩnh cửu và không bị giới hạn bởi sự chết. Đức Chúa Jesus Christ trở thành thầy tế lễ thượng phẩm mãi mãi, không có kết thúc như các thầy tế lễ thượng phẩm Lê-vi, chính sự chết của Ngài, sự hoàn thành chương trình cứu chuộc tội lỗi của Ngài trên cây thập tự là hành động vô hiệu hóa các điều răn thời Cựu Ước, luật pháp cũ, bao gồm luật về chức vụ thầy tế lễ của Lê-vi, đã bị vô hiệu hóa bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó. Luật pháp mới, dựa trên chức vụ thầy tế lễ của Đức Chúa Jesus Christ, có hiệu lực vô hạn và mang lại sự cứu rỗi hoàn toàn cho con người.

20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.
21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

Câu 20-22: Chúng con hiểu tác giả tiếp tục khẳng định sự cao quý của chức vụ thầy tế lễ của Đức Chúa Jesus Christ so với chức vụ thầy tế lễ của Lê-vi, sử dụng sự thay đổi chức vụ thầy tế lễ được thực hiện với lời thề để nhấn mạnh sự vĩnh cửu và hiệu lực của chức vụ thầy tế lễ mới. Ngài trở thành Đấng trung bảo giữa loài người và Đức Chúa Trời, hòa giải sự ngăn cách bởi sự tội lỗi của loài người bởi một Giao Ước Mới, đó là chương trình cứu rỗi và Tin Lành đã được hoàn tất của Đấng Christ để cứu loài người ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các đoạn Thánh Kinh trên, chúng con hiểu rằng chỉ có Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ vĩ đại. Chức vụ thầy tế lễ của Đức Chúa Jesus Christ là chức vụ thầy tế lễ duy nhất có thể mang lại sự cứu rỗi hoàn toàn cho chúng con. Ngài là thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc và có thể mang lại sự cứu rỗi vĩnh cửu cho những người tin cậy Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn cho chúng con trong việc học, suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày để chúng con luôn nhận được những sự hiểu biết mới. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con cơ hội ăn năn mỗi khi chúng con phạm lỗi, phạm tội để chúng con luôn được ở trong ân điển cứu chuộc của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Phạm Trịnh Minh Anh
04/04/2024 23:01

Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Cha trong giờ này. Nguyện Lời Cha thánh hóa và ban năng lực cho con. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 7:13-22.

13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.
14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.

Thưa Cha, con hiểu Đấng được nói đến là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài thuộc dòng dõi Vua Đa-vít, chi phái Giu-đa. Trong chi phái Giu-đa đã không có ai nắm giữ chức thầy tế lễ, phụng sự trong đền thờ, vì công việc đó đã được giao cho chi phái Lê-vi.

15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.
16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.
17 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Thưa Cha, con hiểu đây là lời giảng giải của Sứ Đồ Phao-lô về chức thầy tế lễ của Đức Chúa Jesus Christ, vì sao Ngài không thuộc chi phái Lê-vi, mà Ngài được dấy lên giống như Mên-chi-xê-đéc. Bởi chức thầy tế lễ của Ngài không theo “điều răn xác thịt”, là những luật lệ về thầy tế lễ ghi trong Sách Luật Pháp của Môi-se, không dựa trên huyết thống trong xác thịt của A-rôn. Trong Ngài có năng lực của sự sống vô hạn, vì Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời, và chức tế lễ của Ngài theo ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng là năng lực của sự sống vô hạn. Đức Chúa Trời làm chứng cho Ngài về chức vụ thầy tế lễ đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc. Dù Ngài phải chịu chết, để dâng chính mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người, nhưng Ngài đã sống lại, và sống đời đời, nên chức tế lễ của Ngài còn đến mãi mãi.

18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn [về luật thầy tế lễ] trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.

Thưa Cha, con hiểu rằng chức tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc, là chức tế lễ liên tục và vĩnh cửu, không giống như chức tế lễ của người Lê-vi chỉ tồn tại trong khi còn sống trong thân thể xác thịt trên đất này. Nên khi Đấng Christ đến, làm xong việc dâng chính mình làm sinh tế chuộc tội lên Đức Chúa Trời, thì đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn về luật lập chức thầy tế lễ theo ban A-rôn. Vì tư cách thầy tế lễ thuộc chi phái Lê-vi chỉ là tạm thời, dựa trên luật lệ và nghi lễ của giao ước cũ, trong đó các tế lễ thực hiện các nghi lễ dâng sinh tế theo quy định, là sự tượng trưng cho sinh tế thật là mạng sống của một người vô tội. Vì án phạt của sự phạm tội của loài người là sự chết, mạng sống của thú vật không thể thay cho án chết của loài người, nên chức tế lễ và việc dâng sinh tế theo điều răn trước kia là yếu kém và không ích lợi.

19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng luật pháp là phương tiện để giúp con người nhận ra tội lỗi của mình, nhận biết thế nào là tội lỗi và án phạt dành cho người phạm luật, chứ không làm cho ai hay điều gì trở nên trọn vẹn, vì luật pháp không khiến một người được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. “Vì sẽ chẳng có một xác thịt nào bởi những việc làm theo luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Ngài. Vì bởi luật pháp có sự tri thức về tội lỗi.” (Rô-ma 3:20).

Nhưng trong luật pháp dạy về sự chuộc tội, đã giúp đem chúng con đến sự trông cậy tốt hơn, trong sự hiểu rằng Chúa có chương trình để chúng con được chuộc tội, được tha tội, và được làm cho sạch tội, nhờ đó chúng con có thể đến gần Đức Chúa Trời.

20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.
21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

Thưa Cha, con hiểu câu 20 có nghĩa là sự thay đổi về luật thiết lập chức vụ và công việc của thầy tế lễ, được làm ra bởi lời thề của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ theo dòng A-rôn, đã lập nên theo điều răn xác thịt, còn Đấng Christ thì được lập làm thầy tế lễ mãi mãi bởi lời thề của Đức Chúa Trời. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, là sự chắc chắn không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Jesus trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, đã trở nên Đấng bảo lãnh cho giao ước mới, tốt hơn giao ước cũ rất nhiều.

Đấng Christ đã dâng chính mạng sống của mình để chết chuộc tội cho loài người, Ngài bảo lãnh cho những ai thuộc về Ngài trước Đức Chúa Trời. Sự chết chuộc tội của Ngài cũng là sự đảm bảo cho sự công chính, sự thánh khiết và tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người.

Con cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự từ ái và thành tín của Ngài. Con cảm tạ Đấng Christ đã cứu chuộc con, ban cho con chức thầy tế lễ để được phụng sự Chúa mãi mãi, theo năng lực của sự sống vô hạn. Cảm tạ Đức Thánh Linh ban con năng lực, và soi sáng đường lối con, dắt con bước đi trong mọi lẽ thật của Thiên Chúa. Nguyện mọi sự vinh quang và sự chúc tụng đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến đời đời, vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/04/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
05/04/2024 22:17

Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ Chúa cho nước ngoài mương trước nhà lên cao để con có thể bắc máy, bơm nước vào chiếc ao nhỏ nằm giữa nhà và bếp, mấy tháng thời tiết khô hanh nước ao cạn, lũ cá còn trong ao mệt mỏi trong sự chật chội bởi nước ao rút xuống thấp, hôm nay nước bơm vào ao, dưới làn nước trong vắt được lọc bởi thảm Lục Bình, cá trong ao thi nhau quẫy, có con nhảy vọt lên khỏi mặt nước như múa lượn đón chào làn nước mới, lũ cá choai choai thì men theo mép ao đớp không khí thành hàng vài con một, cặp cá chép to thì từng cặp nương vào những đám Lục Bình để vật đẻ. Chị gái con bảo, nếu trời không mưa, hoặc không có nước bơm vào, ao thiếu nước mấy con cá to không đẻ được sẽ chết. Nhìn đàn cá biểu lộ sự vui sướng cách nồng nhiệt lòng con liên tưởng tới chúng con, những kẻ biết đặt lòng tin và dựa nương vào Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là nguồn của sự sống, chúng con đang khi chết bởi tội lỗi của mình giờ đây được tháp trở lại và được sống sung mãn trong Ngài. Lời Ngài như làn nước trong xanh tưới mát linh hồn đang khô hạn héo mòn của chúng con, như đàn cá vui thỏa vẫy vùng trong ao khi được nước mới mà con đang chứng kiến.

Con cảm tạ Chúa vô cùng vì thì giờ Ngài ban cho con để con được suy ngẫm Lời của Ngài, cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 7:13-22.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Đức Chúa Jesus được lập làm thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc bởi năng lực và sự sống vô hạn trong ý muốn và lời phán của Đức Chúa Trời chứ không phải bởi điều răn ban cho loài xác thịt, bởi vậy mà điều răn liên quan đến việc lập chức thầy tế lễ đã bị vô hiệu hóa không còn hiệu lực.

Con nhớ lại những ngày đầu đến với lẽ thật qua những bài giảng của người chăn, đã có không ít người trong giáo hội mang Lời của Ngài trong bài học này ra giải thích với con đại ý rằng, Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời trong đó có Điều Răn Thứ Tư không còn hiệu lực trong thời Tân Ước. Nghe như vậy lòng con có chút phân vân, tuy vậy sâu thẳm trong lòng có sự mách bảo con rằng, những bài giảng mà con nghe nơi người chăn mới là lẽ thật. Con làm theo sự mách bảo trong lòng mình và quyết định trả giá cho sự bước ra khỏi đó.

Thời gian qua đi, càng để lòng đọc và suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo con càng thấy lòng bình an và vui thỏa trong sự tri thức mà mình nhận được. Giống như những anh chị em cùng Cha chân thật, sự hiểu biết về Chúa không mang đến cho chúng con sự nổi danh hay có được thêm một học hàm học vị hoặc chức vụ nào đó, nhưng khiến chúng con càng hiểu rõ về sự giới hạn và yếu đuối của bản thân, khiến chúng con càng biết hạ mình khiêm nhường để một mình Thiên Chúa được tôn cao, ấy là điều khác biệt với nơi mà từ đó con đã bước ra.

Lời Chúa trong bài học cũng cho con biết rằng, luật pháp chỉ giúp cho một người nhận biết tội lỗi và cái giá phải trả cho tội lỗi mà mình đã phạm chứ luật pháp không khiến cho người đó có thể trở nên trọn vẹn. Bởi vậy, để thoát ra khỏi hình phạt của luật pháp thì một người phải tiếp nhận ân điển ban cho từ Thiên Chúa qua sự chết của Đức Chúa Jesus làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Ngài trở thành Đấng bảo lãnh cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài trong một giao ước mới, là giao ước tốt hơn giao ước cũ, người ở trong giao ước mới được Đức Chúa Trời tha tội, được làm cho sạch tội và được ban cho thánh linh của Thiên Chúa để sống đời mới thánh khiết, công chính và yêu thương như tiêu chuẩn của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì mỗi ngày còn lại của đời mình con được kinh nghiệm năng lực của sự sống vô hạn tuôn đổ trong những con dân chân thật của Ngài và trong chính bản thân con, bởi điều đó mà con có sự trông cậy không chỉ ở đời này mà còn mãi mãi đời sau trong cõi Vĩnh Hằng. Những gì con làm theo thánh ý Ngài hôm nay sẽ còn lại và theo con mãi, y như năng lực trong sự sống vô hạn của Đấng đã ban điều đó cho con.

Qua Đấng Trung Bảo con tin chắc rằng, con sẽ được nhận mọi lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa ban cho những ai thật lòng ăn năn tội và sống theo Lời của Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Cầu xin Chúa Thánh Linh mỗi ngày ban năng lực để con nhận biết và cẩn thận làm theo Lời Ngài trong mọi chi tiết của đời sống, không phụ ơn thương xót Ngài đối cùng con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 01/04/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
07/04/2024 10:17

Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã quan phòng trên chúng con mọi sự bình an! Con cảm tạ Chúa vì chúng con dầu sống trong thế gian này, nhưng chúng con không thuộc về thế gian, mà được Ngài biệt riêng chúng con ra. Con cảm tạ Ngài ban cho con có thì giờ học Lời Ngài! Khi thế gian xoay vần, quay cuồng với thú vui tội lỗi, thì con được vui thỏa trong giờ suy ngẫm Lời Ngài, hướng về những sự ở trên trời. Con cảm tạ Chúa vì ơn phước của Ngài ban trên chúng con! Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài!

13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.
14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.
15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.
16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.
17 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn [về luật thầy tế lễ] trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.
19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.
20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.
21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra trong chi phái Giu-đa. Chi phái Giu-đa không được giao cho chức vụ thầy tế lễ để phụng sự Chúa trong Đền Tạm, mà điều đó được giao cho chi phái Lê-vi. Đức Chúa Jesus được lập nên làm thầy tế lễ không phải theo điều răn, luật lệ dành cho các thầy tế lễ trong dòng Lê-vi. Ngài được lập nên bởi năng lực của sự sống vô hạn, mà qua bài giảng của người chăn thì con biết năng lực của sự sống vô hạn là ý muốn và lời phán của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã làm chứng cho Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc. Sự Đức Chúa Trời lập Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc đã khiến cho các luật lệ về thầy tế lễ lúc trước không còn có hiệu lực.

2. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng luật pháp chỉ ra một người phạm tội gì và hình phạt ra sao, vậy nên luật pháp không khiến cho một người trở nên trọn vẹn. Nhưng luật pháp cũng tỏ cho loài người biết sự chuộc tội, sự tha tội cho người phạm tội. Vậy nên điều đó đem lại sự trông cậy được tha thứ tội lỗi cho loài người. Khi loài người được tha tội, không còn tội lỗi ngăn cách với Đức Chúa Trời thì loài người được đến gần với Ngài.

3. Các thầy tế lễ theo ban A-rôn được lập nên theo điều răn luật lệ của Chúa về chức tế lễ. Còn Đức Chúa Jesus Christ được lập nên làm thầy tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc là bởi lời thề của Đức Chúa Trời. Chức vụ thầy tế lễ của Đức Chúa Jesus là đời đời không thay đổi. Ngài trở nên Đấng bảo lãnh, chuộc tội cho hết thảy mọi người. Con hiểu giao ước mới tốt hơn rất nhiều, vì sự Đức Chúa Jesus dâng chính mạng sống của mình làm tế lễ đã một lần đủ cả chuộc mọi tội lỗi cho toàn thảy nhân loại.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Con cảm tạ Chúa vì năng lực của sự sống vô hạn chính là ý muốn và lời phán của Ngài. Như vậy, khi con học biết ý muốn Chúa và cẩn thận ghi nhớ làm theo Lời Ngài phán dạy thì chính lúc đó con sống bằng năng lực từ nơi Ngài ban. Con cảm tạ Chúa vì thật là rõ ràng và dễ cho chúng con có năng lực từ nơi Chúa để sống trong Ngài. Điều này cũng chỉ ra rằng, người không có năng lực để sống đẹp lòng Chúa là người đã bỏ qua, không trân quý, không có lòng muốn làm theo mọi ý muốn và lời phán dạy của Chúa.

2. Con cảm tạ Chúa vì chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Jesus Christ là đời đời. Điều đó cho con hiểu chức vụ thầy tế lễ của con trong Ngài cũng là đời đời, và sự thờ phượng Chúa cũng là đời đời. Con nghĩ rằng sự thờ phượng Chúa và đời đời ở trong Ngài là niềm vui thỏa khiến cho những người thuộc về Chúa được thỏa lòng trong Ngài.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này. Nguyện xin con luôn thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
07/04/2024

...


Kim Loan Nguyen
07/04/2024 22:32

Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được có một ngày Sa-bát phước hạnh. Con được nghỉ ngơi về phần thuộc thể, và được ăn uống Lời Chúa để nuôi dưỡng phần thuộc linh. Nguyện xin Cha ban cho con được thêm lên sự hiểu biết lẽ thật Lời Ngài, và cho con được sự vui thỏa trong Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha! Con xin được tiếp tục ghi lại sự suy ngẫm của con trong đoạn Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 7:13-22 như sau:

13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.
14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.

15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.
16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.
17 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Câu 13-17: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ thuộc về chi phái Giu-đa, một chi phái mà Môi-se không hề nói bất cứ điều gì về chức thầy tế lễ, và Ngài cũng là con cháu của Vua Đa-vít. Tuy Ngài thuộc về chi phái nắm giữ vương quyền, không thuộc dòng chi phái Lê-vi giữ chức vụ thầy tế lễ là công việc phụng sự trong đền thờ. Nhưng Ngài lại được chọn làm thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc cho toàn thể nhân loại.

Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ được lập làm thầy tế lễ thượng phẩm "không theo điều răn xác thịt". Nghĩa là chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Ngài không dựa theo điều răn ban cho loài người xác thịt đã được ghi trong Sách Luật Pháp của Môi-se. "Nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn" nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài có năng lực và sự sống vô hạn không bao giờ hết. Và chức vụ thầy tế lễ của Ngài được Đức Chúa Trời chọn lựa theo ý muốn và lời phán của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời cũng đã làm chứng rằng Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc như đã được chép trong sách Thi Thiên 110:4.

18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn [về luật thầy tế lễ] trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.

Câu 18: Con hiểu rằng, những thầy tế lễ Lê-vi được lập theo điều răn trước kia của dân I-sơ-ra-ên là những con người bình thường, họ cũng sẽ phạm tội khi bị cám dỗ và thử thách. Việc họ dâng những con sinh tế bằng thú vật để làm của lễ chuộc tội cho chính bản thân của thầy tế lễ và của dân sự họ, chỉ là nghi thức tượng trưng cho sinh mạng của một người được thay bằng thú vật. Nên chức vụ thầy tế lễ theo điều răn ghi trong trong Sách Luật Pháp của Môi-se là không trọn vẹn, vì có sự yếu kém và không có ích lợi. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ được lập làm thầy tế lễ không theo điều răn ấy, và khi Ngài dâng chính mạng sống của Ngài để làm của lễ cho toàn thể nhân loại thì luật lập chức thầy tế lễ theo ban A-rôn đã bị vô hiệu hóa.

19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.

Câu 19: Con hiểu rằng, luật pháp giúp cho con người biết được thế nào là tội lỗi và hậu quả của sự phạm tội đó. Như một người phạm tội giết người thì người đó biết rằng giết người là phạm tội và hậu quả của họ là chịu án phạt tương ứng với điều họ đã gây ra. Vì vậy luật pháp không làm cho ai hay cho điều gì được trở nên trọn vẹn. Một người muốn được trở nên trọn vẹn và được xưng công chính trước Đức Chúa Trời, chỉ khi họ tuyên xưng đức tin vào sự chết chuộc tội của Con Đức Chúa Trời và vâng nghe giữ trọn điều răn, luật pháp, cùng mọi Lời phán dạy của Thiên Chúa.

Tuy luật pháp không làm cho một người hay cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng luật pháp đem đến một sự trông cậy tốt hơn. Bởi vì luật pháp bày tỏ cho con người biết được thế nào là sự chuộc tội, sự tha tội và sự được sạch mọi tội lỗi mà một người đã phạm.

Khi một người hết lòng trông cậy vào Chúa, trông cậy vào sự thành tín của Ngài, thì tự khắc người đó sẽ hết lòng sống theo luật pháp của Ngài, vâng giữ Lời Ngài. Khi đó hiển nhiên họ sẽ ở trong sự thánh sạch và được đến gần Đức Chúa Trời.

20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.

Câu 20: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn giải thích rõ cho những người nhận được thư này hiểu rằng: Đức Chúa Trời đã tự thề hứa với bản thân của Ngài rằng: Cho tới thời điểm thích hợp mà Ngài đã định thì sự thay đổi về luật thầy tế lễ sẽ được làm ra, nên sự thay đổi là đã nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời.

21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, chức vụ thầy tế lễ theo ban A-rôn được lập nên là theo điều răn của luật pháp, không bởi lời thề của Đức Chúa Trời. Còn Đức Chúa Jesus Christ được lập làm thầy tế lễ thượng phẩm đời đời là bởi lời thề của Đức Chúa Trời. Và bởi vì Đức Chúa Trời đã thề nên không có điều gì có thể cản trở hay thay đổi được ý muốn của Đức Chúa Trời cho đến khi lời thề của Ngài được hoàn thành. Vì vậy Đức Chúa Jesus Christ mãi mãi là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Con hiểu rằng, qua sự dâng chính mạng sống của mình một lần đủ cả, để làm của lễ chuộc tội cho toàn nhân loại. Đức Chúa Jesus Christ đã trở nên Đấng bảo lãnh cho hết thảy mọi người trong giao ước mới. Trước Đức Chúa Trời, Ngài đảm bảo Ngài sẽ nhận lãnh mọi hình phạt tội lỗi mà do loài người làm ra. Còn trước loài người, hay những con dân Chúa thì Đức Chúa Jesus Christ bảo lãnh sẽ hoàn thành mọi lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ ban cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.

Con hiểu rằng, Lời Chúa nói Đức Chúa Jesus Christ là Đấng bảo lãnh cho một giao ước mới tốt hơn. Bởi vì chỉ có sự cứu rỗi nơi Đức Chúa Jesus Christ là trọn vẹn còn đến đời đời. Không còn một sự cứu rỗi nào khác ngoài Ngài.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con có được sự học hiểu ở bài học này. Càng học Lời Ngài con càng cảm nhận được sự mầu nhiệm của Lời Ngài. Khi con càng suy ngẫm con lại càng thấy rất kỳ diệu. Con xin cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài đã ban cho mỗi chúng con. Cảm tạ sự hy sinh cao quý của Đấng bảo lãnh chúng con, nhờ có Ngài mà chúng con được làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Con xin cảm tạ Đức Thánh Linh đã luôn dạy dỗ, soi dẫn con vào sự hiểu biết lẽ thật Lời Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức giúp con sống đúng theo mọi lời phán dạy của Ngài, để con mãi được là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Con xin tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...


Nguyễn Ngọc Tú
09/04/2024 00:43

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an và ban ơn cho mọi việc tay chúng con làm. Cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho con giải được một bài toán khó trong việc lập trình nhu liệu đọc Thánh Kinh. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 7:13-22.

13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.
14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.
15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.
16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.

Từ câu 13 đến câu 16: Thưa Cha, con hiểu rằng, các ý được Phao-lô nêu ra từ câu 13 đến câu 16 là để làm rõ ràng hơn chức vụ thầy tế lễ của Đấng Christ, có thể diễn giải như sau:

- Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra trong chi phái Giu-đa, là chi phái không liên quan gì đến các công việc trong Đền Tạm. Điều đó chứng tỏ chức vụ thầy tế lễ của Ngài hoàn toàn khác biệt với chức thầy tế lễ của dòng Lê-vi.
- Sự khác biệt ấy được nói rõ trong câu 16. Chức thầy tế lễ của dòng Lê-vi được lập nên theo điều răn xác thịt. Còn chức thầy tế lễ của Đức Chúa Jesus Christ là theo năng lục của sự sống vô hạn.
- Điều răn xác thịt là các điều luật được ghi trong Sách Luật Pháp của Môi-se, trong đó có các điều quy định về việc lập ra chức vụ thầy tế lễ dòng Lê-vi. Năng lực của sự sống vô hạn chính là quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa. Đấng Christ được lập nên theo năng lực của sự sống vô hạn, nghĩa là, Ngài được lập nên theo ý muốn và năng lực của Thiên Chúa. Đồng thời, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại thì thân vị loài người của Ngài đã chiến thắng sự chết và được cầm quyền trên sự sống, nên Ngài có quyền ban sự sống vô hạn cho những ai tin nhận Ngài.

17 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Câu 17: Con hiểu rằng, trong thời kỳ trước Cựu Ước và thời kỳ Cựu Ước thì Thiên Chúa Ngôi Lời hiện ra trong hình dáng của loài người, lấy tên là Mên-chi-xê-đéc, làm chức vụ thầy tế lễ và Vua của Sa-lem. Con nghĩ rằng, Ngài hiện ra trong thế gian trong chức vụ thầy tế lễ là để tiếp nhận sự thờ phượng của những người có lòng tin kính Ngài (Hê-nóc, Nô-ê, Gióp và ba người bạn của ông, Áp-ra-ham...), tiếp nhận những lễ vật của họ và thay họ dâng lên Thiên Chúa. Đây là một chi tiết thú vị, khiến con nghĩ là, ngày xưa khi tổ tiên người Việt chưa biết đến Thánh Kinh, chưa biết đến Tin Lành nhưng nếu họ có tấm lòng sống theo những điều Chúa đặt để trong lương tâm của họ, thì Chúa cũng thăm viếng họ, tiếp nhận những sự thờ phượng Chúa của họ, và chúc phước cho họ.

18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn [về luật thầy tế lễ] trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.
19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.

Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, điều răn bị vô hiệu hóa ở đây là các điều luật lập chức thầy tế lễ. Vì như câu 16 đã nêu, chức vụ thầy tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc của Đấng Christ được lập nên theo năng lực của sự sống vô hạn của Thiên Chúa, và còn lại mãi mãi, nên không cần đến chức vụ thầy tế lễ theo dòng Lê-vi nữa. Luật lập chức thầy tế lễ trong Sách Luật Pháp của Môi-se được gọi là "yếu kém và không ích lợi" bởi vì chức vụ thầy tế lễ của người Lê-vi không khiến một người được trở nên trọn vẹn trước Đức Chúa Trời, mà đó chỉ là hình bóng về chức vụ thầy tế lễ của Đấng Christ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời đã làm một việc vô ích khi ban hành các luật pháp ấy. Trước khi Đấng Christ đến và thi hành một chức thầy tế lễ tốt hơn thì các luật ấy được lập ra để giúp cho dân sự của Chúa ghi nhớ rằng, bất cứ một sự phạm tội nào cũng cần phải trả giá bằng một mạng sống.

Rõ ràng là luật pháp không làm cho một người trở nên trọn vẹn mà chỉ cho người ấy biết mình đã phạm tội với Chúa như thế nào. Chỉ có sự chết chuộc tội của Đấng Christ mới có thể khiến một người trở nên trọn vẹn. Theo bài giảng của người chăn, con hiểu được là: luật pháp mang đến một sự trông cậy tốt hơn vì trong luật pháp cũng nói phương cách chuộc tội, giúp cho một người bất lực trước tội lỗi vẫn có lòng trông cậy được chuộc tội, được tha tội và được làm sạch bản tính ham thích phạm tội.

20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.
21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, hai câu này Phao-lô muốn nhấn mạnh đến tính chắc chắn của sự kiện Đức Chúa Trời lập Đấng Christ làm thầy tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc. Tính chắc chắn đó được thể hiện qua lời thề của Đức Chúa Trời. Lời thề này của Đức Chúa Trời chính là sự khẳng định chắc chắn trong lòng những ai thật lòng tin cậy Ngài về ơn cứu rỗi mà Ngài ban cho người ấy.

22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

Câu 22: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus là Đấng bảo lãnh cho Giao Ước Mới (Tân Ước) tốt hơn rất nhiều Giao Ước Cũ (Cựu Ước). Tân Ước là bao gồm Cựu Ước và thêm vào một điều khoản: Đức Chúa Jesus Christ chịu chết thay cho toàn thể nhân loại. Ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ toàn bộ tội lỗi người ấy đã phạm, ban cho người ấy địa vị con cái của Ngài. Ai trung tín giữ đức tin trong Chúa đến cuối cùng thì sẽ được ban cho sự sống đời đời. Những ai không thật lòng ăn năn tội và không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hoặc đã tin Chúa mà không trung tín thì sẽ bị hình phạt hư mất đời đời.

Đức Chúa Jesus Christ bão lãnh Tân Ước bằng cách hy sinh mạng sống của Ngài để đảm bảo tính công chính của giao ước, và để bảo lãnh cho mọi sự vi phạm của những ai thật lòng tin nhận Ngài.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày con được sống trong năng lực của sự sống vô hạn mà Ngài ban cho con. Hôm nay, con giải được một bài toán lập trình khó trong một thời gian ngắn, con biết rằng đó là năng lực đến từ Ngài. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho con một giấc ngủ ngon, để được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Vũ Triệu Hùng
09/04/2024 08:57

Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 7:13-22.

13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.
14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.
15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.
16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.
17 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn [về luật thầy tế lễ] trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.
19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.
20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.
21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Đức Chúa Jesus Christ được lập lên làm thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc không thuộc chi phái Lê-vi, nhưng là chi phái Giu-đa, là một chi phái không có ai làm chức thầy tế lễ và Môi-se cũng không có nói gì về chức thầy tế lễ trong các chi phái khác ngoài chi phái Lê-vi. Đức Chúa Jesus Christ được lập chức thầy tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc không theo điều răn xác thịt, là luật pháp Chúa ban hành cho dân I-sơ-ra-ên về việc lập thầy tế lễ, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn. Qua bài giảng người chăn thì con hiểu năng lực của sự sống vô hạn là ý muốn và Lời phán của Đức Chúa Trời.

2. Điều răn về việc lập chức thầy tế lễ không có hiệu lực với Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài được lập không theo điều răn, nhưng bởi lời thề của Đức Chúa Trời. Và việc lập chức thầy tế lễ cũng không có hiệu lực với, Hội Thánh, là những người ở trong Đấng Christ, được hiệp một với Đấng Christ. Chức vụ thầy tế lễ theo điều răn là sự yếu kém và không ích lợi của nó vì những người thầy tế lễ vẫn thường phải dâng sinh tế chuộc tội cho chính họ và phải dùng thú vật để chuộc tội.

3. Luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn vì luật pháp chỉ giúp cho một người biết việc mình làm là sai hay đúng, hậu quả mang lại và hình phạt tương xứng. Luật pháp không làm cho loài người được trọn vẹn, nhưng qua bài giảng của người chăn, con hiểu trong luật pháp Đức Chúa Trời có nói đến sự chuộc tội. Luật pháp đem đến một sự trông cậy tốt hơn và sự trông cậy đó là sự chuộc tội loài người bởi ân điển của Thiên Chúa. Và bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc mà những người thật lòng ăn năn và tin nhận được dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời và gọi Ngài là Cha.

4. Những thầy tế lễ thượng phẩm từ thời Môi-se cho đến nay được lập lên không phải bởi Lời thề, nhưng là theo điều răn luật pháp Chúa ban. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ chính là thầy tế lễ thượng phẩm được Đức Chúa Trời lập lên theo ban Mên-chi-xê-đéc bởi Lời thề của Đức Chúa Trời. Và qua sự dâng chính mạng sống vô tội của mình mà Đức Chúa Jesus Christ trở thành Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người với một Giao Ước Mới (Tân Ước) vượt trội so với Giao Ước Cũ (Cựu Ước). Hầu cho hễ ai tin nơi Ngài không bị sự hư mất nhưng được tha thứ tội và được sự sống đời đời.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha vì trong Đức Chúa Jesus Christ, chúng con được làm những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Nguyện mỗi ngày con sống là con sống bởi năng lực của sự sống vô hạn của Ngài. Nguyện Ngài ban ơn và gìn giữ con trong công việc làm hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
09/04/2024

...


Bùi Văn Vũ
09/04/2024 22:00

Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài đã gìn giữ con suốt ngày hôm nay mọi sự được bình an. Con cảm tạ Ngài giờ này cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 7:13-22 như sau:

13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.
14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.
15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đấng mà những lời đó phán chính là Đức Chúa Jesus, Ngài được sinh ra trong chi phái Giu-đa, là chi phái mang chức vụ cai trị là vua, và không có ai dự phần nơi bàn thờ. Điều đó khẳng định Ngài được lập nên giống Mên-chi-xê-đéc, thầy tế lễ đời đời.

16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.
17 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn [về luật thầy tế lễ] trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.
19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự Đức Chúa Jesus được lập nên chức vụ thầy tế lễ không phải bởi theo luật pháp ban cho loài người, mà bởi ý muốn và Lời hứa của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời muốn ban cho loài người nhận được sự cứu rỗi, bởi vậy Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người, Đấng Christ được sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, đến thời điểm đã định, Đấng Christ đã dâng chính thân thể mình làm của lễ chuộc tội cho loài người. Sau ba ngày thân thể Đấng Christ đã sống lại thành thân thể thiêng liêng bất tử.

Con hiểu rằng, từ khi Đấng Christ là thầy tế lễ dâng mình lên làm của lễ chuộc tội thì điều răn về thầy tế lễ trước kia đã bị vô hiệu hóa. Bởi những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy được hiệp một với Chúa, được ban cho chức vụ thầy tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc, không dâng con vật sinh tế lên Đức Chúa Trời nữa mà dâng chính thân thể mình làm của lễ sống và thánh mỗi ngày hai lần lên Đức Chúa Trời.

20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.
21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những thầy tế lễ trong chi phái Lê-vi không được ban cho bởi lời hứa. Nhưng chức vụ thầy tế lễ của Đức Chúa Jesus được ban bởi lời thề và bởi đó là chương trình ý định của Đức Chúa Trời, qua đó Đức Chúa Jesus trở thành Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn, đó là qua sự chết chuộc tội của Ngài, ai tin nhận sự chết ấy sẽ được tha tội, được sạch bản chất tội và được làm con của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Chúa mỗi ngày càng hơn và luôn vui thỏa trong Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
09/04/2024

...


Huỳnh Christian Anh
10/04/2024 22:15

Huỳnh Christian Anh: Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã yêu thương, gìn giữ gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an và phước hạnh trong tình yêu, trong ân điển và trong sự từ ái của Ngài.

Thưa Cha! Hôm nay con học phần tiếp theo của Hê-bơ-rơ 7:13-22 với nội dung: Đấng Christ là thầy tế lễ đời đời và trọn vẹn.

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này giãi bày sự Đấng Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời hiện ra với hình dáng một con người với tên gọi Mên-chi-xê-đéc. Ngài được Đức Chúa Trời lập làm thầy tế lễ thượng phẩm đời đời của Đức Chúa Trời theo ban Mên-chi-xê-đéc. Chức thầy tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ không theo điều răn của xác thịt, mà theo ý muốn và lời phán của Đức Chúa Trời. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đấng Christ là thầy tế lễ đời đời bởi vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài còn lại cho đến đời đời. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm trọn vẹn của Đức Chúa Trời vì Ngài vừa là loài người vừa là Thiên Chúa. Ngài hoàn toàn vô tội, Ngài đã vượt qua các tầng trời vào nơi ngự của Thiên Chúa để dâng chính thân thể của Ngài làm của lễ chuộc tội cho loài người và Ngài đã dâng một lần đủ cả.

13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.
14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đấng mà những lời đó phán về chính là Đấng Christ, Ngài ra từ dòng dõi Vua Đa-vít, thuộc chi phái Giu-đa. Chi phái Giu-đa nắm giữ vương quyền nhưng không giữ chức thầy tế lễ.

15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.
16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.
17 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc.
[Thi Thiên 110:4]

Thưa Cha! Câu 15, 16, 17 bày tỏ một lẽ thật rõ ràng, Đấng Christ là thầy tế lễ được Đức Chúa Trời lập nên không theo điều răn ban cho loài xác thịt mà theo ý muốn và lời phán của Đức Chúa Trời, ý muốn và lời phán của Đức Chúa Trời chính là năng lực của sự sống vô hạn. Và chính Đức Chúa Trời đã làm chứng cho Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc.

18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn [về luật thầy tế lễ] trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.

Thưa Cha! Câu 18, con hiểu sự vô hiệu hóa điều răn là vô hiệu hóa các điều luật về thầy tế lễ trước kia. Con hiểu sự yếu kém và không ích lợi của các điều luật đó là vì các thầy tế lễ cũng chỉ là loài người xác thịt, cũng có những sự yếu đuối bất toàn, cũng dễ phạm tội. Và các thầy tế lễ cũng phải dâng sinh tế chuộc tội cho chính mình rồi sau đó mới dâng sinh tế chuộc tội cho dân sự. Và hễ khi nào có sự phạm tội thì có dâng sinh tế chuộc tội. Và của lễ chuộc tội được dâng chỉ là mạng sống của con vật. Và phải có nhiều thầy tế lễ được lập nên bởi vì các thầy tế lễ đó đều chết và sẽ phải chết. Còn Đấng Christ thì hoàn toàn vô tội, Ngài không chết vì Ngài là Thiên Chúa, của lễ Ngài dâng lên cho Đức Chúa Trời chính là mạng sống của Ngài và Ngài đã dâng một lần đủ cả. Vì vậy ngày nay, con dân Chúa chúng con không cần phải tiến hành các nghi thức dâng sinh tế chuộc tội nữa.

19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Câu 19 cho con hiểu, luật pháp không làm cho một người trở nên trọn vẹn vì luật pháp không thể thay đổi một người. Luật pháp cũng không thể làm cho một người có tội trở thành vô tội được. Luật pháp chỉ cho người ta biết tội để không phạm tội. Luật pháp được ban ra kèm theo các án phạt cho kẻ vi phạm luật pháp. Luật pháp của Đức Chúa Trời được ban ra cho loài người để loài người biết điều gì là thiện, điều gì là ác. Loài người làm điều thiện tức là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là thiện.

Loài người làm điều ác thì sẽ phạm tội và xa cách mặt Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Trong luật pháp của Đức Chúa Trời có sự chuộc tội, sự tha tội và làm cho sạch tội. Vì vậy, con dân Chúa chúng con có được sự trông cậy bởi sự được chuộc tội, được tha tội và được làm cho sạch tội mà chúng con được đến gần Đức Chúa Trời.

20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.
21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc.
[Thi Thiên 110:4]

Thưa Cha! Câu 20 cho con hiểu, sự thay đổi này là sự thay đổi về các điều luật thầy tế lễ. Theo luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân I-sơ-ra-ên, thì chỉ có dòng dõi Lê-vi mới được giữ chức thầy tế lễ còn Đức Chúa Jesus Christ thì không thuộc chi phái Lê-vi, Mên-chi-xê-đéc cũng không thuộc chi phái Lê-vi. Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời được Đức Chúa Trời lập nên bởi lời thề. Chức thầy tế lễ đã được thay đổi thì các nghi thức tế lễ cũng phải được thay đổi.

22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

Thưa Cha! Con hiểu câu 22, Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước mới tốt hơn rất nhiều. Vì Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời của Đức Chúa Trời. Ngài đã dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho loài người. Ngày nay, tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì sẽ được Ngài bảo lãnh, được ở trong giao ước mới tốt hơn giao ước cũ.

Kính thưa Cha! Con tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban ơn khôn sáng cho con càng hơn và dạy dỗ con mỗi ngày để con luôn biết sống đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ân điển diệu kỳ cho loài người chúng con, con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay tội lỗi cho loài người chúng con và làm thầy tế lễ thượng phẩm đời đời của Đức Chúa Trời, ngày đêm cầu thay cho chúng con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật đã không chê thân thể hèn mọn của con mà sẵn sàng ngự vào thánh hóa, dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật. Con cảm tạ Thiên Chúa thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Huỳnh Christian Anh 
10/04/2024

...


Lê Minh Dương
10/04/2024 22:17

Lê Minh Dương: Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 2

13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.
14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.
15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.
16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.
17 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn [về luật thầy tế lễ] trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.
19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.
20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.
21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha ban ơn cho con trong việc bán hàng buổi sáng nay, cảm tạ Cha cũng ban ơn, gìn giữ, thêm sức cho con trong ngày lao động hôm nay. Cảm tạ Cha cho con cơ hội suy ngẫm tiếp Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 7:13-22. Thưa Cha, sau đây là sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên:

Thưa Cha, con hiểu rằng sự Chúa Jesus được Đức Chúa Trời lập nên làm thầy tế lễ không thuộc chi phái Lê-vi. Con hiểu rằng từ ban đầu theo luật pháp những người trong chi phái Lê-vi được lập nên làm thầy tế lễ để dâng những sinh tế trong dân I-sơ-ra-ên, dù Chúa Jesus theo xác thịt thì Ngài là người I-sơ-ra-ên nhưng không thuộc chi phái Lê-vi, nhưng thuộc chi phái Giu-đa. 

Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa Jesus được Đức Chúa Trời lập nên làm thầy tế lễ giống như Mên-chi-xê-đéc, Ngài không chỉ là thầy lễ lễ cho dân I-sơ-ra-ên mà Ngài còn là thầy tế lễ cho muôn dân trên đất này.

Thưa Cha, con hiểu rằng những thầy tế lễ trong thời Cựu Ước được lập nên theo luật pháp mà Môi-se truyền lại cho dân I-sơ-ra-ên, nhưng Chúa Jesus đã được lập nên làm thầy tế lễ không theo luật pháp ấy nhưng bởi năng lực của sự sống vô hạn. Qua tham khảo bài giảng của người chăn mà con hiểu “năng lực của sự sống vô hạn” là ý muốn và lời phán của Đức Chúa Trời. 

Thưa Cha, con hiểu rằng những thầy tế lễ khác đã được lập nên không bởi lời thề, nhưng Chúa Jesus được lập nên bởi lời thề của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng Thiên Chúa là thành tín, mọi sự Ngài nói là Ngài sẽ làm nên Ngài không cần thề, nhưng con người xác thịt của chúng con yếu đuối nói rồi có thể không thực hiện, và họ lấy sự thề ra để xác quyết mình sẽ làm việc đó, và con hiểu Ngài thề là vì loài người chúng con, để chúng con biết Ngài chắc chắn sẽ làm việc đó.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Thưa Cha, con hiểu rằng mọi sự trong thời Cựu Ước đều hướng người ta đến Đấng Christ, là thầy tế lễ cho tất cả mọi người, và dẫu rằng Ngài luôn biết loài người luôn chống nghịch Ngài nhưng từ xa xưa Ngài đã vì loài người mà thề rằng Chúa Jesus sẽ là thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc, để qua Đấng ấy mà chúng con được cứu chuộc, được đến gần với Ngài. Nguyện xin Ngài giúp con luôn tận dụng những gì mà Đấng Christ ban cho con để con đến gần Ngài càng hơn. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
10/04/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
17/04/2024 06:29

Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc mỗi ngày. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 7:13-22.

13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.
14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.
15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.
16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.
17 Vì Ngài Đức Chúa Trời làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc.
[Thi Thiên 110:4]
18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn về luật thầy tế lễ trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.
19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.
20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.
21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc.
[Thi Thiên 110:4]
22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ là con cháu của Vua Đa-vít, thuộc chi phái Giu-đa. Chi phái Giu-đa nắm giữ Vương Quyền, không nắm giữ chức vụ thầy tế lễ của chi phái Lê-vi, là những công việc trong đền thờ của dân I-sơ-ra-ên. Nhưng con được hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ là Thầy Tế Lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc, là thầy tế lễ thượng phẩm của toàn thể loài người, và là Thầy Tế Lễ giữ chức vụ đời đời.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Đức Chúa Jesus làm thầy tế lễ không theo điều răn xác thịt, là điều răn đã ban cho loài người, đã được ghi chép trong Sách Luật Pháp của Môi-se. Chức vụ thầy tế lễ của Đức Chúa Jesus Christ theo ban Mên-chi-xê-đéc, được ban cho là bởi ý muốn của Ngài và Lời Phán của Ngài. Ý muốn và Lời Phán ấy chính là năng lực của sự sống vô hạn.

Thưa Cha, sự vô hiệu hóa điều răn bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó, con được hiểu rằng đây không phải là vô hiệu hóa Mười Điều Răn, mà là vô hiệu hóa điều răn về dâng sinh tế của thầy tế lễ khi một người phạm tội, phải dâng một con vật tinh sạch làm của lễ chuộc tội. Việc làm ấy không trọn vẹn, bởi những thầy tế lễ chưa được trọn vẹn, vẫn phạm tội, và phải dùng một con vật tinh sạch để làm sinh tế chuộc tội. Đức Chúa Jesus Christ đã vô hiệu hóa điều răn ấy bằng sự dùng chính mạng sống vô tội của mình làm sinh tế chuộc tội cho tội lỗi trên thập tự giá. Ngài không theo điều răn của dòng dõi Lê-vi mà theo Lời thề của Đức Chúa Trời sẽ lập một thầy tế lễ theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Thưa Cha, lại một lần nữa ở câu 18, nếu không được sự giải thích của người chăn là chú Tim Huỳnh, thì câu này rất dễ vấp phạm nghiêm trọng, xóa bỏ đi các điều răn của Ngài. Các giáo sư giả họ tưởng rằng họ đã tìm ra sự sâu nhiệm của Lời Ngài, nhưng thật ra là họ yêu thích tội lỗi, có thể họ muốn một trong những tội lỗi nào đó, vậy nên họ đã cho rằng các điều răn của Ngài đã bị vô hiệu hóa, đã trở nên lỗi thời, xưa cũ, không còn giá trị trong thời đại ngày nay.

Cảm tạ ơn Cha về Lời của Ngài, đã qua người chăn là chú Tim Huỳnh, đã giúp cho con hiểu đúng về Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài là nền tảng vững chắc, giúp cho con nhận biết được những sự giảng dạy sai trái của các giáo sư giả, đang ngày đêm chống lại các điều răn của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Phạm Thị Tuyết Minh
24/04/2024 16:38

Hê-bơ-rơ 7:13-22 Đấng Christ Là Thầy Tế Lễ Đời Đời và Trọn Vẹn - Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, lòng con vui mừng đến bên Cha kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì mọi ơn yêu thương Cha ban cho con, vì Ngài là Thiên Chúa tôn kính của con. Nguyện đời sống của con luôn làm tôn cao danh Ngài từ nay cho đến mãi mãi. Thưa Cha! Con cảm tạ Cha ban ơn cho con suy ngẫm Lời Ngài tiếp theo trong Hê-bơ-rơ 7:13-22, giờ đây, con xin được viết lại sự hiểu của con, như sau:

13 Vì Đấng mà những lời đó phán về, thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó không có ai dự việc nơi bàn thờ.

14 Vì hiển nhiên rằng, Chúa của chúng ta nổi lên từ Giu-đa. Về chi phái ấy, Môi-se đã không nói điều gì về chức thầy tế lễ.

Thưa Cha, câu 13, câu 14, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus, Chúa chúng con được sinh ra từ chi phái Giu-đa về dòng Vua Đa-vít, nắm giữ vương quyền, làm vua, không liên quan gì đến chức vụ thầy tế lễ, mà chức vụ thầy tế lễ thuộc về chi phái Lê-vi theo dòng A-rôn.

15 Điều đó càng rõ ràng hơn nữa, khi một thầy tế lễ khác được dấy lên, giống như Mên-chi-xê-đéc.

16 Ngài được lập nên không theo điều răn xác thịt, nhưng theo năng lực của sự sống vô hạn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus được Đức Chúa Trời là Cha lập lên làm thầy tế lễ đời đời để cầu thay và chúc phước cho dân sự của Ngài, không theo điều răn của xác thịt, là điều răn ban cho loài người xác thịt về chức vụ thầy tế lễ, nhưng Đức Chúa Jesus được Đức Chúa Trời lập nên theo năng lực của sự sống vô hạn, là theo ý muốn tốt đẹp và lời hứa của Đức Chúa Trời.

17 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

18 Vì thật đã xảy ra sự vô hiệu hóa điều răn [về luật thầy tế lễ] trước kia, bởi sự yếu kém và không ích lợi của nó.

Thưa Cha, con hiểu rằng, vì Đức Chúa Jesus đã được Đức Chúa Trời lập nên thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc, nên điều răn về luật thầy tế lễ trước kia không còn hiệu lực nữa; sự các thầy tế lễ trước kia dâng sinh tế là con vật để chuộc tội cho con dân Chúa và cho chính mình họ khi phạm tội, là hình bóng cho sự Đức Chúa Jesus dâng chính mạng sống của mình một lần đủ cả, làm giá chuộc toàn thể loài người, và ngày nay, con dân Chúa đều là thầy tế lễ trong Đấng Christ.

19 Vì luật pháp không làm cho điều gì trở nên trọn vẹn, nhưng đem đến một sự trông cậy tốt hơn, bởi đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.

20 Ngoài ra, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra.

Thưa Cha, con hiểu rằng, luật pháp chỉ cho người ta biết tội lỗi mình đã phạm, chứ luật pháp không làm cho điều gì nên trọn vẹn được, nhưng luật pháp cho chúng con biết đến sự cứu chuộc của Đấng Christ, để chúng con được cứu khi chúng con hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài cho chúng con, để chúng con được đến gần Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con.

21 Những thầy tế lễ khác thực tế đã không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập nên với lời thề, bởi Đấng đã phán với Ngài: Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc. Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Thưa Cha, con hiểu rằng, những thầy tế lễ khác không bởi lời thề mà được lập nên nhưng Đức Chúa Jesus đã được lập nên bởi lời thề của Đức Chúa Trời. "Ngươi là thầy tế lễ mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc." Con hiểu rằng, Lời phán của Đức Chúa Trời trong Thi Thiên 110:4 vừa là lời chứng rằng Mên-chi-xê-đéc là thầy tế lễ mãi mãi không trải qua sự chết, vừa là lời thề lập Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ mãi mãi, lời thề này là sự chắc chắn sẽ xảy ra vào đúng thời điểm mà Đức Chúa Trời đã định sẵn. Con hiểu rằng, Vua Mên-chi-xê-đéc chính là Thiên Chúa Ngôi Lời, Người sống mãi. Và đến thời điểm mà Đức Chúa Trời đã định sẵn thì Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người chết thay cho toàn nhân loại, nhưng Ngài đã sống lại và sống đời đời, là thầy tế lễ đời đời trọn vẹn.

22 Đức Chúa Jesus đã trở nên Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã chết thay cho tội lỗi của toàn nhân loại, Ngài gánh lấy án phạt của sự phạm tội của chúng con, Ngài trở nên Đấng bảo lãnh cho hết thảy những ai tin nhận Ngài và Đấng bảo lãnh về lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho chúng con khi chúng con trung tín cho đến cuối cùng, thì chúng con sẽ nhận lãnh lời hứa của Đức Chúa Trời.

Kính lạy Cha Thánh kính yêu, con cảm tạ Cha ban cho con và các anh chị em cùng Cha của con được hiểu biết và sống trong thánh ý Cha và sẽ được dự phần trong lời hứa của Ngài; bởi sự chúng con tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của cuộc đời chúng con. Con xin Cha giúp cho chúng con càng ngày càng giống Đấng Christ càng hơn, để chúng con luôn ở trong sự vâng phục Cha và yêu thương lẫn nhau, hằng nhớ cầu thay và chúc phước nhau, làm trọn vẹn chức thầy tế lễ của chúng con, để chúng con là Hội Thánh của Ngài luôn ở trong tình yêu thương và ngày càng lớn mạnh trong tình yêu. Con xin cảm tạ Cha ban ơn cho con hiểu được Lời Ngài hôm nay. Xin Cha ban ơn thêm sức cho con thời gian còn lại con luôn tận sức sống đẹp ý Cha, và xin Cha ban ơn thêm sức cho con thời gian tiếp theo con đủ sức để làm những việc khác. Con hết lòng cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ