Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

Hôm nay, ngày 05/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 9:1-6.

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một Nơi Thánh thuộc về đất.
2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.
3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.
5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.
6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Nơi Thánh" và "Nơi Rất Thánh" khác nhau thế nào?
2. "Nơi Thánh" và "Nơi Rất Thánh" tiêu biểu cho điều gì trong những ai là Đền Thờ Thiên Chúa?
3. Các vật được bày ra trong Nơi Thánh tiêu biểu cho các điều gì (câu 2)?
4. Các vật được bày ra trong Nơi Rất Thánh tiêu biểu cho các điều gì (câu 3-5)?
5. Việc làm mỗi ngày của các thầy tế lễ tiêu biểu cho điều gì mà con dân Chúa trong Hội Thánh làm mỗi ngày (câu 6)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết thân thể mình là Đền Thờ Thiên Chúa và bạn là thầy tế lễ, phụng sự Đức Chúa Trời?
2. Bạn có mỗi ngày làm tròn bổn phận thầy tế lễ của mình không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0901-10-den-tam-tren-dat/

Có 13 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
06/04/2024 16:15

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất - Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một Nơi Thánh thuộc về đất.

Thực tế thì Giao Ước Cũ cũng có những phán quyết căn bản về Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, do chính Ngài viết trên hai tảng đá tại Núi Si-na-i, là các điều luật được chép trong sách luật pháp, và đó là những phán quyết về việc phụng sự Đức Chúa Trời và một nơi Đền Tạm trên đất do dân sự của Ngài làm ra, biệt riêng cho Đức Chúa Trời.

2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.

Vì Đền Tạm đã được dân sự của Đức Chúa Trời dựng nên dưới sự hướng dẫn của Ngài qua Môi-se. Phần thứ nhất bao gồm: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là nơi thánh, tượng trưng cho thân thể thiêng liêng của con dân Chúa, biệt riêng cho sự tương giao với Đức Chúa Trời.

3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.

Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ được gọi là Nơi Rất Thánh, là một nơi ở tạm của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự của Ngài trên đất. Trong Nơi Rất Thánh có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, nói lên sự quan phòng của Đức Chúa Trời cho nhu cầu thuộc thể của con dân Chúa, là chứng cớ lưu truyền cho các đời sau, cây gậy trổ nụ của A-rôn là dấu hiệu về sự chống nghịch của dân sự Ngài trong đồng vắng. Và các bảng giao ước là hai bảng đá do chính Đức Chúa Trời viết ra Mười Điều Răn của Ngài, có hiệu lực đời đời đối với con dân Chúa.

5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.

Phía trên Rương Giao Ước có các chê-ru-bim, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa, che phủ Ngai Thương Xót có thể là bảo vệ, canh giữ Ngai ân điển của Ngài. Điều này nói lên sự cao trọng, mầu nhiệm của Rương Giao Ước mà tác giả và cộng sự của mình không thể nói chi tiết về chúng tại thời điểm đó.

6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.

Các vật dụng dành cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong Đền Tạm đã được sắp xếp từ Nơi Thánh đến Nơi Rất Thánh theo trật tự như vậy. Thực tế, mỗi ngày vào buổi tối và buổi mai, những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất, là Nơi Thánh trong Đền Tạm, để làm trọn bổn phận của mình trong việc phụng sự Đức Chúa Trời thay cho con dân Chúa.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh hôm nay dạy con về ý nghĩa của Đền Tạm trên đất, được sắp xếp theo thứ tự qua sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời qua Môi-se.

Qua đây, con càng nhận biết thân thể mình là Đền Thờ Thiên Chúa, và con là thầy tế lễ, phụng sự Đức Chúa Trời đời đời.

Con nguyện mỗi ngày làm tròn bổn phận thầy tế lễ của mình qua sự dâng thân thể mình cùng mọi việc làm thánh sạch làm của lễ dâng lên Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con luôn trung tín học Lời Ngài và thực hành Lời Chúa cách kết quả theo thánh ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

05/04/2024

...


Nguyễn Công Hải
07/04/2024 21:35

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng con hoàn tất công việc của ngày Chủ Nhật để chúng con lại có thời gian suy ngẫm Lời của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài bảo vệ mỗi thành viên gia đình chúng con được bình an, vui thỏa và phước hạnh mỗi ngày và bắt đầu một đêm ngủ nghỉ để bù lại sức mới cho một tuần làm việc, học tập. Giờ này, chúng con cầu xin Ngài dạy dỗ chúng con qua Lời của Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 9:1-6, giúp chúng con mỗi ngày học thêm những điều mới mà Ngài muốn chúng con học và làm theo. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình về các câu Thánh Kinh trên.

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một Nơi Thánh thuộc về đất.

Câu 1: Chúng con hiểu tác giả khẳng định rằng giao ước cũ (giao ước trước) có những quy định về việc thờ phượng và một Nơi Thánh trên đất, đó là giao ước được lập giữa Đức Chúa Trời và dân I-sơ-ra-ên trên Núi Si-na-i. Giao ước cũ quy định cách thức con người thờ phượng Đức Chúa Trời, bao gồm các lễ dâng sinh tế, nghi lễ và luật lệ. Giao ước cũ quy định một Nơi Thánh trên đất, đó là Đền Tạm, nơi con người đến để thờ phượng Đức Chúa Trời.

2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.

Câu 2: Chúng con hiểu tác giả mô tả cấu trúc của tấm màn thứ nhất Đền Tạm trên đất, sự miêu tả đó cũng có ý nghĩa rằng: Bảy chân đèn tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự soi sáng của Ngài. Bàn bánh bày ra là nơi đặt bánh thánh, tượng trưng cho sự sống và sự nuôi dưỡng từ Đức Chúa Trời. Bàn hương là nơi dâng hương thơm cho Đức Chúa Trời, tượng trưng cho lời cầu nguyện và sự thờ phượng của con người. Nơi Thánh là nơi dành cho các thầy tế lễ và đại diện cho sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời.

3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.
5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.

Câu 3-5: Chúng con hiểu đây là cấu trúc phía sau tấm màn thứ nhì của Đền Tạm, đây là vị trí được gọi là Nơi Rất Thánh. Nơi Rất Thánh là phần thứ hai của Đền Tạm, được ngăn cách với phần thứ nhất bởi một tấm màn. Nơi Rất Thánh là nơi dành cho thầy tế lễ cả và chỉ được vào một lần mỗi năm trong ngày chuộc tội. Nơi Rất Thánh có hai vật dụng quan trọng: bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước. Bình đựng hương tượng trưng cho lời cầu nguyện của con người được dâng lên Đức Chúa Trời. Rương Giao Ước chứa đựng các bảng đá ghi Mười Điều Răn, tượng trưng cho giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân I-sơ-ra-ên. Rương Giao Ước chứa đựng ba vật linh thiêng: Một bình đựng ma-na, là thức ăn mà dân I-sơ-ra-ên ăn trong đồng vắng sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ma-na tượng trưng cho sự chu cấp thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Cây gậy trổ nụ của A-rôn, là cây gậy của A-rôn, thầy tế lễ cả, đã trổ hoa và để chứng minh kết quả chức vụ thầy tế lễ của ông. Cây gậy trổ nụ cũng tượng trưng cho quyền năng của Đức Chúa Trời. Các bảng đá ghi Mười Điều Răn, là nền tảng của giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân I-sơ-ra-ên. Mười Điều Răn tượng trưng cho luật pháp và công lý của Đức Chúa Trời. Ngai Thương Xót là nắp của Rương Giao Ước, được trang trí bằng hai tượng chê-ru-bim, là những sinh vật thiên sứ có cánh. Ngai Thương Xót tượng trưng cho sự hiện diện và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng con hiểu tác giả nói: “Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây" có nghĩa cho biết không thể nói chi tiết về các vật dụng trong Nơi Rất Thánh vì những chi tiết này không quá quan trọng hoặc còn nhiều chi tiết nữa không đưa hết được vào bức thư.

6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.

Câu 6: Chúng con hiểu tác giả nhắc lại rằng Đền Tạm và các vật dụng trong Đền Tạm đã được sắp đặt theo cách Đức Chúa Trời truyền dạy. Các thầy tế lễ có nhiệm vụ vào phần thứ nhất của Đền Tạm mỗi ngày để thực hiện các nghi lễ thờ phượng. Các nghi lễ thờ phượng bao gồm: Dâng hương thơm; thay thế bánh bày ra; trình bày các lễ vật; cầu nguyện cho dân chúng. Đó là những nghi thức mà Đức Chúa Trời chỉ định dân sự Ngài làm trong giao ước cũ và con dân Chúa thực hành để làm trọn việc phụng sự Thiên Chúa.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên giúp chúng con hiểu được cách thức thờ phượng và dâng tế lễ thờ phượng Thiên Chúa theo giao ước cũ. Chúng con cũng hiểu rằng các nghi lễ thờ phượng trong Đền Tạm chỉ có thể mang lại sự thanh tẩy tạm thời cho tội lỗi của con người. Các nghi lễ thờ phượng trong Đền Tạm không thể mang lại sự cứu rỗi hoàn toàn cho con người khỏi tội lỗi và sự chết cũng như làm hình bóng về sự Đấng Christ sẽ đến để chết thế cho tội lỗi của nhân loại. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Trung Bảo duy nhất có thể mang lại sự cứu rỗi hoàn toàn cho con người qua sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Qua đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ, chúng con có thể đến gần Đức Chúa Trời và được trải nghiệm sự hiện diện, sự cung cấp, quyền năng, luật pháp, sự thương xót và sự cứu rỗi của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Đức Chúa Trời cũng ban Đức Thánh Linh cho chúng con, ngự vào thân thể mỗi chúng con và mỗi chúng con trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa. Nguyện xin Ngài tiếp nhận thân thể chúng con làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Phạm Trịnh Minh Anh
10/04/2024 23:14

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được tự do, thuận tiện trong sự đọc và suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha dạy dỗ, và soi sáng con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 9:1-6.

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một Nơi Thánh thuộc về đất.

Thưa Cha, con hiểu "giao ước trước" là Cựu Ước, có các điều luật liên quan đến chức vụ và công việc của những thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi. Họ phụng sự Chúa trong một Nơi Thánh ở trên đất, được gọi là Đền Tạm, là một lều trại do Môi-se dựng nên, theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời.

2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.
3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.
5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 2 đến câu 5 trình bày về các khu vực và các vật đặt để bên trong của Đền Tạm trên đất. Qua bài giảng của người chăn, mà con biết được ý nghĩa của các vật được bày ra trong Đền Tạm, mỗi vật dụng đều tiêu biểu cho những điều Chúa muốn thấy nơi con dân của Ngài. Trong Nơi Rất Thánh chứa những chứng cớ giữa dân I-sơ-ra-ên và Thiên Chúa, như Rương Giao Ước chứa:

- Mười Lời Giao Ước do chính ngón tay Đức Chúa Trời viết.

- Chứng cớ về sự quan phòng của Ngài trên dân I-sơ-ra-ên, khi Ngài nuôi họ suốt 40 năm bằng ma-na.

- Chứng cớ về sự phản nghịch của họ, khi họ không chống nghịch A-rôn là người được Đức Chúa Trời chọn, được xác chứng qua việc Chúa khiến cây gậy của A-rôn trổ nụ.

Ngai Thương Xót được che phủ bởi cánh của hai chê-ru-bim đứng đối nhau, là nơi Đức Chúa Trời ngự giữa dân sự Ngài, chấp nhận máu sinh tế làm của lễ chuộc tội cho họ, được thầy tế lễ thượng phẩm dâng lên, mỗi năm một lần.

6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi ngày hai bận sáng tối, những thầy tế lễ đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, là Nơi Thánh để phụng sự Chúa. Tiêu biểu cho ngày nay chúng con thờ phượng Chúa trong nhiệm vụ thầy tế lễ, là mỗi ngày hai bận sáng tối dâng thân thể làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, dâng lên Chúa lời cầu nguyện như thức hương thơm, đọc và suy ngẫm Lời Chúa để hiểu biết thánh ý của Chúa dành cho chúng con.

Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện thân thể của con luôn được xứng đáng là nơi ngự của Thiên Chúa, để con luôn được dạn dĩ phụng sự Ngài trong vai trò thầy tế lễ của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
10/04/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
11/04/2024 21:24

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban ơn, thêm sức cho chúng con trong mọi công việc của mình hôm nay! Cảm tạ Chúa lại ban cho con được thêm thì giờ thuận tiện học Lời Ngài! Nguyện xin Chúa dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một Nơi Thánh thuộc về đất.
2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.
3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.
5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.
6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Trong thời Cựu Ước, có Đền Tạm trên đất được Môi-se dựng nên theo sự phán dạy của Đức Chúa Trời. Mọi sự sắp xếp của Đền Tạm và các vật dụng, cùng sự thờ phượng đều do Đức Chúa Trời chỉ định. Đền Tạm là nơi Chúa ngự, và là nơi các thầy tế lễ làm các công việc phụng sự Chúa.

2. Bên trong Đền Tạm có hai phần là Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Nơi Thánh có chân đèn bảy ngọn, bàn để bánh không men, bàn thờ xông hương. Mỗi ngày thầy tế lễ đi vào Nơi Thánh để làm các công việc thêm dầu cho đèn, giữ cho đèn luôn sáng, ngày hai lần sáng tối dâng hương, mỗi Sa-bát thì thay bánh không men.

Có một tấm màn ngăn cách giữa Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Nơi Chí Thánh đó có bình đựng hương bằng vàng, Rương Giao Ước cất chứa hai tấm bảng Mười Điều Răn, cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn. Phía trên Rương Giao Ước là Ngai Thương Xót có các chê-ru-bim, cánh của chê-ru-bim che phủ Ngai Thương Xót. Chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được vào Nơi Chí Thánh một năm một lần vào dịp làm Đại Lễ Chuộc Tội cho toàn dân sự.

3. Qua bài giảng của người chăn, con biết rằng, Đền Tạm tiêu biểu cho mỗi con dân Chúa, là phương tiện để con dân Chúa phụng sự Chúa ngay trong cuộc đời này. Hành lang của Đền Tạm tiêu biểu cho thân thể xác thịt. Nơi Thánh tiêu biểu cho thân thể thiêng liêng là tâm thần. Nơi Rất Thánh tiêu biểu cho linh hồn của mỗi người.

Như vậy, con hiểu rằng, để nuôi dưỡng thân thể thiêng liêng là tâm thần luôn được trong sự tương giao với Chúa, nhận biết ý Chúa thì mỗi ngày phải có sự học Lời Chúa, cầu nguyện hai lần sáng tối. Chính sự học Lời Chúa và cầu nguyện với Chúa là bổn phận của thầy tế lễ, là sự phụng sự Chúa mà một người làm ra ngay trong những ngày trên đất này. Con hiểu đó cũng là sự giữ cho tâm thần mình luôn được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và luôn được tương giao với Chúa nhận biết ý muốn Chúa.

Con cũng hiểu rằng, khi nào tận sâu trong linh hồn của một người thật sự yêu mến vâng giữ điều răn của Chúa, đặt đức tin sự trông cậy của mình nơi sự quan phòng của Chúa, và đầu phục dưới quyền cai trị của Chúa trên đời sống mình; thì họ dạn dĩ đến gần Chúa, vì Chúa vốn hiện diện trong họ.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Cứ mỗi khi con cầu nguyện và học Lời Chúa là con đang ra mắt Chúa, phụng sự Ngài trong bổn phận và chức vụ thầy tế lễ. Đã là bổn phận và chức vụ thì con cần trung tín hoàn thành làm cho trọn mỗi ngày. Vì việc con đang làm là phụng sự Thiên Chúa! Qua đây, con cũng hiểu rằng, không một con dân chân thật nào của Chúa mà lại không ưa thích sự phụng sự Ngài. Bởi nhu cầu của một người thật lòng kính sợ Chúa, ấy là được phụng sự Chúa.

2. Con cũng học được rằng, sự trung tín làm tròn bổn phận phụng sự Chúa mỗi ngày qua sự học Lời Chúa và tương giao với Chúa, sẽ giúp con dạn dĩ đến gần Chúa càng hơn. Vì khi ấy con sẽ càng hiểu biết về Chúa, càng yêu Chúa, càng nhận biết tình yêu và sự thương xót của Ngài trên con, và con được Chúa chăn dắt, dạy dỗ, thêm năng lực trong mọi sự.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này! Nguyện con luôn trung tín làm tròn bổn phận của mình trong sự phụng sự Chúa! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
11/04/2024

...


Trần Thị Thu Hương
12/04/2024 11:47

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con nguyện xin Chúa quan phòng gia đình con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Con nguyện xin Ngài sai thiên sứ của Ngài bảo vệ khu đất của gia đình con, không cho tà linh đến gần tấn công chúng con, vật nuôi, cây trồng, thiết bị... gia đình con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh giờ này bao phủ, soi sáng trong thần trí của con, giúp con hiểu Lời Chúa theo ý Ngài chỉ dạy con, gầy dựng con, thêm đức tin cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con, con nguyện mang ách của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một Nơi Thánh thuộc về đất.
2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.

Câu 1 và câu 2: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đền Tạm trên đất mà trước đây Đức Chúa Trời phán truyền dân I-sơ-ra-ên dựng nên có Nơi Thánh, là nơi mà thầy tế lễ đến dâng hương và dâng sinh tế chuộc tội cho con dân Chúa. Con không được tận mắt chứng kiến Nơi Thánh nhưng con nghĩ rằng đó là một nơi rất trang nghiêm, kỉnh kiềng, chu toàn. Con nghĩ rằng Chúa muốn làm ra Đền Tạm là vì con dân Ngài. Ngày nay, Chúa làm ra các phép lạ, ban ơn cho con dân Chúa việc nọ việc kia để con dân Chúa nhận biết Chúa, tương giao với Ngài, thấy sự hành động của Ngài trên đời sống mình và hiểu được Chúa yêu mình. Công việc của thầy tế lễ là đều đặn thường xuyên mỗi ngày. Con liên tưởng đến nếp sống con dân Chúa ngày nay, mỗi ngày con dân Chúa đều đặn thường xuyên đọc Thánh Kinh, suy ngẫm Lời Chúa để tiếp nhận năng lực từ nơi Chúa để làm mọi việc. Mỗi ngày đều đặn con dân Chúa tập cho mình những thói quen tốt. Con nhận thấy việc dâng hương của thầy tế lễ là cần thiết mỗi ngày. Con nhận thấy con dọn dẹp, cơm nước, chăm sóc con cái... là việc đều đặn cần thiết hàng ngày. Con nghĩ rằng những việc nhỏ con làm mỗi ngày đó cũng giống như là con dân hương lên cho Chúa, nên con cần làm cách chu đáo, hết lòng.

3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.
5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.

Câu 3, câu 4, và câu 5: Con hiểu rằng, Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh ngăn cách nhau bởi bức màn. Sau Nơi Thánh là Nơi Rất Thánh. Nơi Rất Thánh chỉ dành cho thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần vào dâng sinh tế chuộc tội cho bản thân mình và dân sự. Nơi Rất Thánh thì thầy tế lễ bình thường không được vào. Người dân thì không được vào Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh. Trong Cựu Ước có trường hợp hai con trai của thầy tế lễ Hê-li dâng lửa lạ và ngọn lửa đã thiêu chết họ. Thiên Chúa là toàn năng, Ngài biết hết mọi sự, Ngài là Đấng nghiêm khắc, Ngài không cần dân sự lập một Đền Tạm để Ngài ngự ở đó, mà con nghĩ rằng Ngài vì dân sự lập Đền Tạm để họ thờ phượng Ngài, dâng sinh tế, để họ nhìn thấy mà nhớ nhắc mình rằng phải vâng giữ các điều răn và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở cùng họ.

6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.

Câu 6: Con hiểu rằng, mỗi ngày thầy tế lễ vào Nơi Thánh dâng hương và sinh tế chuộc tội cho con dân Chúa. Ngày nay, thân thể của con dân Chúa là Đền Thờ. Mỗi ngày, con dân Chúa dâng thân thể mình lên Chúa để được Chúa thánh hóa, gìn giữ. Con dân Chúa cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ gọn gàng thân thể mình, giữ gìn nếp sống của mình được thánh sạch, trọn vẹn, sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa trở lại. Nguyện xin Chúa mau đến. Con cảm tạ ơn Ngài. Mỗi ngày con dân Chúa cũng dâng trình mọi việc lên cho Chúa, chờ đợi sự phán dạy từ nơi Chúa.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về những điều Chúa dạy dỗ con hôm nay. Con nguyện xin Ngài ban ơn cho con luôn hết lòng, hết sức khôn sáng và chịu khó trong mọi việc. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Kim Loan Nguyen
16/04/2024 02:48

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ngự ở trên các tầng trời. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày được bình an và có thời gian cùng sức khỏe để học Lời Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được có Lời Ngài để soi dẫn đường cho con và là linh lương nuôi dưỡng thuộc linh con. Con nguyện xin Cha ban cho con sự vui thỏa và bình an trong sự học và suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha! Sau đây con xin được trình bày sự con học hiểu trong Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1 như sau:

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một Nơi Thánh thuộc về đất.

Câu 1: Con hiểu rằng "Nơi Thánh thuộc về đất" là chỉ đến Đền Tạm trên đất là một lều trại do Môi-se dựng lên theo sự phán dạy của Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phao-lô một lần nữa nhắc lại rằng: Giao ước trước là Cựu Ước cũng có những quy định về các việc phụng sự. Như cách thức bày biện xếp đặt các vật dụng, cho đến các luật lệ, dâng sinh tế, nghi thức thờ phượng Thiên Chúa của các thầy tế lễ đều được thực hiện ở Đền Tạm. Và tất cả mọi thứ đều làm theo Lời phán dạy của Đức Chúa Trời.

2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.
3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.

5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.

Câu 2-5: Con hiểu rằng, sau khi Đền Tạm trên đất đã được dựng nên thì Môi-se theo sự chỉ dạy của Đức Chúa Trời mà sắp xếp bên trong Đền Tạm. Bên trong Đền Tạm ở trên đất chia hai phần:

- Phần thứ nhất gọi là Nơi Thánh gồm có bàn để trưng bày bánh không men, và bánh được thay mới mỗi ngày Sa-bát. Chân đèn bảy ngọn bằng vàng được thắp sáng luôn, các thầy tế lễ phải châm thêm dầu hai lần sáng, tối mỗi ngày. Trước tấm màn phân chia Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh là bàn thờ để các thầy tế lễ dâng hương hai bận sáng, tối mỗi ngày.

- Phần thứ hai là phía sau tấm màn thứ nhì gọi là Nơi Rất Thánh gồm có: Bình đựng hương bằng vàng; Rương Giao Ước bên trong đựng hai bảng Mười Điều Răn do Đức Chúa Trời tự tay viết; một bình bằng vàng đựng ma-na chính là thức ăn do Đức Chúa Trời nuôi dân I-sơ-ra-ên 40 năm trong đồng vắng; và một cây gậy trổ nụ của A-rôn.

Và phía trên Rương Giao Ước có tượng chê-ru-bim bằng vàng, đứng hai đầu rương và cánh của chê-ru-bim giao nhau che phủ Ngai Thương Xót. Con hiểu được rằng Ngai Thương Xót cũng là Ngai Ân Điển tượng trưng là nơi hiện diện của Đức Chúa Trời, và từ nơi Ngai Thương Xót là nơi Đức Chúa Trời sẽ ban ơn và bày tỏ sự thương xót của Ngài với con dân của Ngài. Cũng chính từ Ngai Thương Xót là nơi mà Ngài chấp nhận máu chuộc tội của các con sinh tế do các thầy tế lễ dâng lên.

6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.

Câu 6: Con hiểu rằng, các vật dụng được sắp xếp theo đúng quy định dành cho Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh. Mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, là Nơi Thánh hai buổi sớm tối để thực hiện trọn những nghi thức thờ phượng mà đã được Đức Chúa Trời phán dạy qua Môi-se.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con được học hiểu trong bài học này. Qua sự tham khảo bài giảng của người chăn mà con mới hiểu được ý nghĩa của mỗi vật được sắp xếp trong Đền Tạm, và hiểu được ý nghĩa về nhiệm vụ thầy tế lễ của mỗi một con dân Chúa cần phải thực hiện.

Con học được rằng mỗi ngày ít nhất là hai lần sáng, tối con phải học và suy ngẫm Lời Chúa. Vì khi con luôn trung tín ít nhất hai bận sáng, tối cầu nguyện là thức hương thơm dâng lên Chúa, và cũng giúp con được sự khôn sáng càng hơn, đến gần Chúa hơn nữa để nhận sự dạy dỗ và con có thể hiểu được thánh ý Ngài trên đời sống con.

Con cũng hiểu tại sao con dân Chúa phải hai buổi sớm tối luôn dâng thân thể làm của lễ thánh và sống dâng lên Thiên Chúa. Những gì hôm nay con được học là những gì con chưa từng được dạy khi ở trong Giáo Hội Công Giáo. Nguyện xin Cha giúp con trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Nguyện xin Đức Chúa Jesus ban ơn thêm sức cho con, giúp con luôn hết lòng làm trọn bổn phận thầy tế lễ của mình. Nguyện xin Đức Thánh Linh cứ dạy dỗ cho con thêm lên sự tri thức lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ Thiên Chúa và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...


Nguyễn Ngọc Tú
16/04/2024 22:05

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an và ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Cảm tạ Cha vẫn ban ơn cho chúng con trong việc dạy học cho các con. Cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 9:1-6.

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một Nơi Thánh thuộc về đất.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, "giao ước trước" là Cựu Ước. Trong Cựu Ước "có những phán quyết về việc phụng sự" là có những điều luật ghi chép về chức vụ và công việc của các thầy tế lễ trong Đền Tạm trên đất.

2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.

Câu 2: Con hiểu rằng, Đền Tạm trên đất do Đức Chúa Trời sai Môi-se dựng nên theo kiểu mẫu của Đền Tạm ở trên trời. Đền Tạm được chia làm hai phần: Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh. Trong phần thứ nhất, là Nơi Thánh, có đặt: chân đèn, bàn thờ dâng hương, và bàn để bánh không men. Chân đèn bằng vàng có bảy ngọn được đặt về hướng nam, bàn thờ dâng hương được đặt về hướng đông, và bàn để bánh không men được đặt về hướng bắc. 

Chân đèn bảy ngọn bằng vàng vừa tiêu biểu cho sự hiệp một trọn vẹn của con dân Chúa, vừa tiêu biểu cho thần trí của con dân Chúa được đổ đầy Lời Hằng Sống của Thiên Chúa để luôn chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa.

Bàn với 12 ổ bánh không men được bày ra trên bàn vừa tiêu biểu cho 12 chi phái I-sơ-ra-ên phải sống thánh khiết trước Thiên Chúa, vừa tiêu biểu cho đời sống thánh khiết trong mọi phương diện của con dân Chúa.

Bàn thờ xông hương tiêu biểu cho sự thờ phượng và tương giao với Thiên Chúa. Hương tiêu biểu cho những lời cầu nguyện của con dân Chúa. Ngày hai buổi thầy tế lễ dâng hương trên bàn thờ xông hương tiêu biểu cho con dân Chúa ngày hai buổi tương giao, cầu nguyện với Thiên Chúa.

3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, tấm màn thứ nhì là tấm màn che lối với Nơi Rất Thánh, còn tấm màn thứ nhất là tấm màn che lối vào Nơi Thánh. Trong Nơi Rất Thánh có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước.

Mỗi năm một lần, vào ngày Lễ Chuộc Tội, thầy tễ lễ thượng phẩm đem bình xông hương bỏ đầy than lửa từ bàn thờ xông hương, đem vào trong Nơi Rất Thánh, rồi bỏ hương trên lửa cho khói hương bao phủ Rương Giao Ước.

Trong Rương Giao Ước có hai bảng đá có Mười Điều Răn do chính tay Đức Chúa Trời ghi chép; một bình bằng vàng đựng ma-na; và cây gậy trổ nụ của A-rôn. Hai bảng đá chi chép Mười Điều Răn là giao ước nền tảng của Đức Chúa Trời đối với con dân của Ngài. Bình vàng đựng ma-na là chứng tích cho sự quan phòng đầy trọn của Thiên Chúa trên con dân của Ngài. Cây gậy trổ nụ của A-rôn tiêu biểu cho thẩm quyền tuyệt đối của Thiên Chúa trên con dân của Ngài, thẩm quyền ấy được Chúa trao cho người mà Ngài chọn. Chống đối các bậc cầm quyền do Chúa chọn là chống nghịch Chúa, và những kẻ chống nghịch Chúa sẽ chuốc lấy án phạt rất nặng.

5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.

Câu 5: Con hiểu rằng, phía trên Rương Giao Ước có hai tượng chê-ru-bim bằng vàng, đứng ở hai đầu rương, đối diện nhau. Mỗi hai cánh của chê-ru-bim giao nhau và che phủ Ngai Thương Xót. Gọi là Ngai Thương Xót vì ở đó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự của Ngài, để bày tỏ sự thương xót của Ngài trên họ.

Với những ai thuộc về Hội Thánh, Đức Chúa Jesus Christ khẳng định rằng Ngài luôn ở cùng con dân Ngài (Ma-thi-ơ 28:20); Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ ở với họ (Giăng 14:23); Đức Thánh Linh ngự trong thân thể họ. Con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 3:16) và mỗi con dân Chúa có sự hiện diện của Chúa trong linh hồn mình. Như vậy, hành lang của Đền Tạm tiêu biểu cho thân thể xác thịt; Nơi Thánh tiêu biểu cho tâm thần; Nơi Rất Thánh tiêu biểu cho linh hồn của mỗi người.

6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.

Câu 6: Con hiểu rằng, "các vật ấy đã được sắp đặt như vậy" nghĩa là các đồ dùng trong sự thờ phượng Chúa trong Đền Tạm, đã được Chúa chỉ dạy Môi-se sắp xếp một cách chi tiết và cẩn thận. 

Phần việc của các thầy tế lễ phụng sự trong Đền Tạm: Mỗi ngày các thầy tế lễ đi vào Nơi Thánh hai buổi sớm tối để xông hương, châm dầu đèn và cắt tim đèn; mỗi Sa-bát thì thầy tế lễ thượng phẩm thay mới 12 ổ bánh không men. Tiêu biểu cho ngày nay con dân Chúa có bổn phận:

- Mỗi ngày hai bận sớm tối dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời.
- Mỗi ngày hai bận sớm tối dâng những lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời như một thức hương thơm.
- Mỗi ngày hai bận sớm tối, đọc và nhận lấy Lời Chúa để Lời Chúa chiếu sáng trên đời sống mình luôn luôn, như đèn trên chân đèn phải thắp cho cháy luôn luôn (Lê-vi Ký 24:2-4).

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con hiểu được ý nghĩa tiêu biểu của các sự thờ phượng trong đền tạm phần nhiều là nhờ đọc bài chú giải của người chăn. Con cảm tạ Cha đã ban cho con có người chăn khôn sáng, giúp con học hiểu được Lời Ngài nhiều hơn. Giờ này con xin Cha ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, để được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Bùi Văn Vũ
16/04/2024 22:13

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong tình yêu của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 9:1-6 như sau:

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một Nơi Thánh thuộc về đất.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dẫu giao ước thứ nhất chưa trọn vẹn nhưng trong giao ước cũng có những lời phán về sự phụng sự Chúa và một Nơi Thánh đã được thành lập là Đền Tạm được Môi-se dựng nên theo sự chỉ dẫn của Chúa, nơi những thầy tế lễ được lập nên theo luật pháp phụng sự Chúa, dâng của tế lễ lên Chúa thay cho dân sự.

2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.
3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.
5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong Đền Tạm mà Môi-se dựng nên theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa gồm có Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh.
Trong Nơi Thánh có:
* Bánh trần thiết tượng trưng cho sự thánh khiết của mười hai chi phái I-sơ-ra-ên. Bánh được các thầy tế lễ thay trong mỗi ngày Sa-bát.
* Chân đèn bảy ngọn bằng vàng tiêu biểu cho sự hiệp một và thần trí của con dân Chúa.
* Bàn dâng hương, mỗi ngày 2 lần, thầy tế lễ dâng hương trên bàn thờ.

Ngăn cách bởi một tấm màn với Nơi Thánh là Nơi Rất Thánh.
Trong Nơi Rất Thánh có:
* Bình đựng hương bằng vàng.
* Rương Giao Ước, trong Rương Giao Ước có hai bảng đá có chép Mười Điều Răn, ma-na và cây gậy trổ nụ của A-rôn.

Con hiểu rằng, Mười Điều Răn là luật pháp của Thiên Chúa muốn dân I-sơ-ra-ên nói riêng và loài người nói chung vâng theo.
Nếu vâng theo điều răn luật pháp của Ngài sẽ nhận được ơn phước và sự quan phòng từ Ngài như ma-na từ trời rơi xuống làm thức ăn cho dân sự.
Nếu chống nghịch lại Ngài thì sẽ nhận được hình phạt thích đáng, như trong câu chuyện cây gậy trổ nụ của A-rôn, bởi sự chống nghịch mà có 14700 người chết.

6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.

Con hiểu rằng, phần thứ nhất của Đền Tạm là Nơi Thánh, mỗi ngày các thầy tế lễ vào để phụng sự Chúa. Phần thứ hai là Nơi Rất Thánh mỗi năm một lần các thầy tế lễ đi vào dâng của lễ chuộc tội của dân sự lên Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên.
Con hiểu rằng, trong ngày nay, thân thể của mỗi con dân Chúa là Đền Thờ của Chúa mà Đức Thánh Linh ngự.
Mỗi con dân Chúa là thầy tế lễ, mỗi ngày hai lần dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Chúa.
Trong đền thờ ấy, tâm thần tiêu biểu cho Nơi Thánh trong Đền Thờ, linh hồn tiêu biểu cho Nơi Rất Thánh của Đền Thờ.

Con hiểu rằng, trong đền thờ là thân thể chúng con, Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh không bị ngăn cách bởi tấm màn nữa, vì tấm màn ấy đã được xé làm đôi khi Đấng Christ trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá. Bởi vậy, mỗi chúng con là thầy tế lễ, chúng con không phải chỉ một năm một lần được vào Nơi Rất Thánh để tương giao với Chúa, mà chúng con được vào Nơi Rất Thánh tương giao với Đức Chúa Trời trong mọi thời điểm trên đời sống của chúng con, vì tội lỗi của chúng con đã được tha, bản chất tội của chúng con được rửa sạch bởi huyết của Đấng Christ. Chúng con được thánh hóa mỗi ngày bởi năng lực của Đức Thánh Linh, bởi vậy chúng con được đến gần Đức Chúa Trời trong Nơi Rất Thánh của Đền Thờ.

Con hiểu rằng, mỗi việc làm của chúng con được làm ra bởi thân thể xác thịt là chúng con đang hầu việc trong Đền Thờ của Chúa, mỗi việc lành của chúng con như của lễ tạ ơn, mỗi lời cầu nguyện của chúng con như là thức hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời.

Xin Ngài cho chúng con luôn ý thức được thân thể chúng con là Đền Thờ của Chúa mà luôn biết gìn giữ thân thể của mình khỏi những sự ô uế. Xin ban ơn trên đời sống của chúng con, để mỗi việc mà chúng con làm ra đều là thức hương thơm dâng lên Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
16/04/2024

...


Vũ Triệu Hùng
17/04/2024 09:04

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 9:1-6.

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một Nơi Thánh thuộc về đất.
2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.
3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.
5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.
6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Dù giao ước cũ gần biến mất nhưng Phao-lô nói lên một thực tế về giao ước cũ có những sự dạy dỗ về việc thầy tế lễ trong sự phụng sự Chúa và việc xây dựng Đền Tạm dưới đất. Đền Tạm Môi-se dựng nên theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời gồm hai phần. Phần thứ nhất là Nơi Thánh. Phần thứ nhì là Nơi Rất Thánh. Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh được ngăn cách bởi tấm màn. Nơi Thánh là nơi các thầy tế lễ phụng sự Chúa mỗi ngày qua việc dâng hương ngày hai lần sáng chiều. Nơi Rất Thánh là nơi chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm được vào một lần dâng máu sinh tế chuộc tội cho chính bản thân và những tội lỗi của dân sự.

2. Trong Nơi Thánh gồm có bàn thờ xông hương, chân đèn bảy ngọn, bàn để bánh không men. Thầy tế lễ có nhiệm vụ dâng hương hai lần sáng chiều. Việc dâng hương tiêu biểu con dân Chúa ngày nay hai lần tương giao cầu nguyện với Thiên Chúa. Thầy tế lễ có nhiệm vụ giữ cho đèn được cháy luôn luôn từ sáng đến tối. Thi Thiên 119:105 nói Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Việc các thầy tế lễ luôn giữ đèn cháy sáng tiêu biểu đời sống con dân Chúa ngày nay luôn sống chiếu sự vinh quang Thiên Chúa mỗi ngày. Về mười hai chiếc bánh không men được đặt trên bàn, thì thầy tế lễ có nhiệm vụ thay bánh mới mỗi tuần. Bánh không men tượng trưng cho đời sống thánh khiết, không vướng tội. Mười hai chiếc bánh không men tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên thuộc thể và tiêu biểu cho Hội Thánh ngày nay. Đối với mỗi con dân Chúa ngày nay thì tiêu biểu với nếp sống thánh sạch trọn vẹn từ thuộc thể đến thuộc linh. 

3. Trong Nơi Chí Thánh có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước. Trong Rương Giao Ước có bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn và hai bảng đá ghi chép các điều răn. Bình bằng vàng đựng ma-na tiêu biểu cho sự quan phòng đầy trọn của Đức Chúa Trời với con dân Ngài. Cây gậy trổ nụ của A-rôn tiêu biểu cho quyền cai trị tuyệt đối của Chúa trên con dân Ngài. Vì Chúa là Đấng trật tự và thứ tự nên những ai chống nghịch hoặc không vâng phục những quyền trên mình sẽ bị hình phạt. Hai bảng đá ghi chép Mười Điều Răn là phần quan trọng trong giao ước của Đức Chúa Trời với con dân Chúa. Phía trên Rương Giao Ước có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Ngai Thương Xót là nơi Đức Chúa Trời hiện diện với con dân Chúa. Ngày nay, cả Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng với con dân Chúa.

4. Môi-se sắp đặt các vật của Đền Tạm trong Nơi Thánh và trong Nơi Rất Thánh theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Điều đó cũng tiêu biểu cho thân thể xác thịt con dân Chúa ngày nay là Đền Tạm, tâm thần là Nơi Thánh và linh hồn là Nơi Rất Thánh. Bổn phận của các thầy tế lễ mỗi ngày phụng sự Chúa trong Đền Tạm là dâng hương ngày hai lần sáng chiều, châm dầu đèn, cắt tim đèn để cháy luôn luôn và thay mười hai chiếc bánh không men vào mỗi Sa-bát. Ngày nay bổn phận của con dân Chúa là:

+ Dâng thân thể mình lên Chúa làm của lễ sống và thánh ngày hai lần sáng, tối.
+ Dâng lên Chúa những lời cầu nguyện mỗi ngày hai lần sáng, tối như thức hương thơm đẹp lòng Ngài.
+ Mỗi ngày hai lần sáng, tối đọc và tiếp nhận Lời Chúa để thêm lên sự tri thức, nhận được sự dạy dỗ của Chúa, để chiếu sáng sự vinh quang Chúa qua đời sống mình.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ Chúa vì qua bài giảng của người chăn giúp cho con hiểu được nhiều điều mà tự bản thân con không hiểu được. Con học được rằng, để được Chúa luôn hiện diện, thì con cần phải luôn giữ mình và dọn mình thánh sạch từ thuộc thể đến thuộc linh, vì thân thể con là Đền Thờ của Thiên Chúa. Về thuộc thể, thì con luôn giữ mình sạch sẽ qua việc thường xuyên vệ sinh tắm rửa. Về thuộc linh thì con giữ mình không phạm tội, không đi vào nơi ô uế và đặc biệt là không có tôn thờ thần nào khác ngoài Chúa, nhất là thần tôi. Nguyện xin Chúa ban ơn và gìn giữ con trong các công việc ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Vũ Triệu Hùng
17/04/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
17/04/2024 21:34

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban cho con, cho con thêm cơ hội để con được suy ngẫm và kinh nghiệm những điều diệu kỳ trong Ân Điển mà Ngài ban cho con. Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng ban ơn dạy dỗ con trong suốt ngày hôm nay, xin Lời Ngài cứ ở lại trong tâm trí kể cả khi con làm việc để lòng con không xa Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 9:1-6.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Ở trong giao ước trước “Cựu Ước” có điều luật quy định liên quan đến chức vụ và công việc của các thầy tế lễ trong Đền Tạm trên đất do Môi-se xây dựng bằng các vật liệu thuộc về đất với các phần được thiết kế y như mệnh lệnh mà Đức Chúa Trời đã truyền cho ông. Trong Đền Tạm được chia làm hai phần Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh với tấm màn ngăn cách ở giữa.

Nơi Thánh là nơi các thầy tế lễ đại diện cho dân sự dâng của lễ lên Thiên Chúa, còn Nơi Rất Thánh là nơi ngự tạm thời của Đức Chúa Trời giữa dân của Ngài.

Đền Tạm trên đất tiêu biểu cho mỗi một con dân Chúa, là nơi Chúa ngự và là phương tiện để một người thuộc về Chúa phụng sự Ngài trong những ngày còn trong thân thể xác thịt. Nơi Thánh tiêu biểu cho tâm thần là thân thể thiêng liêng, Nơi Rất Thánh tiêu biểu cho linh hồn là bản ngã của mỗi người.

Các vật được bày ra trong Nơi Thánh tiêu biểu cho sự thờ phượng và tương giao với Thiên Chúa qua sự cầu nguyện của con dân Chúa với Ngài. Các vật được bày ra trong Nơi Rất Thánh tiêu biểu cho giao ước, quyền cai trị và sự quan phòng của Đức Chúa Trời đối với con dân của Ngài, đồng thời cũng là chứng cớ để phán xét những tội lỗi.

Kính thưa Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì chỉ bởi ơn thương xót rất lớn của Ngài mà giờ đây con được ở trong Ngài, thân thể hèn mọn của con được là Đền Thờ nơi Thiên Chúa ngự và con được là thầy tế lễ, phụng sự Đức Chúa Trời qua thân thể của mình.

Con cầu xin Chúa ban năng lực để con biết giữ gìn thân thể mình trong sự thánh khiết, xin Chúa nhắc nhở về bổn phận thầy tế lễ để con nhớ thân thể mình là của lễ sống và thánh dâng lên Chúa, xin Chúa ban ơn và giục lòng con sốt sắng trong những việc lành Ngài sắm sẵn để mỗi ngày con có của lễ tạ ơn dâng lên Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa cho người sửa giúp con máy tính để con lại được viết lên những bài học con học được khi suy ngẫm Lời Ngài. Xin Chúa quan phòng gìn giữ các thiết bị máy móc mà Ngài ban cho con. Xin Chúa ban cho con sức khỏe để con được tự do thoải mái suy ngẫm Lời của Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 05/04/2024

...


Huỳnh Christian Anh
21/04/2024 21:54

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương các con của con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ các con của con được bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho công việc của vợ chồng con. Con cảm tạ ơn Cha về tất cả mọi điều.

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay có thời giờ thuận tiện để con viết ra sự hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 9:1-6. Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn, con hiểu như sau:

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một Nơi Thánh thuộc về đất.

Con hiểu rằng, trong thực tế giao ước trước tức là Cựu Ước cũng có những phán quyết tức là những điều luật về công việc của những thầy tế lễ phụng sự trong Đền Tạm. Một Nơi Thánh thuộc về đất tức là Đền Tạm trên đất, do con người dựng nên bằng các vật liệu ở trên đất. Nhưng được làm theo kiểu mẫu giống như kiểu mẫu Đền Tạm trên trời do Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho Môi-se dựng.

2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.

Thưa Cha! Qua sự giảng dạy của người chăn, con hiểu rằng, Đền Tạm đã được dựng nên chia thành hai phần. Phần thứ nhất được gọi là Nơi Thánh. Trong Nơi Thánh về hướng bắc có cái bàn đặt 12 ổ bánh không men, cứ đến ngày Sa-bát thì 12 ổ bánh không men đó sẽ được thay mới. Về hướng nam có chân đèn bảy ngọn bằng vàng được thắp sáng luôn luôn. Cứ mỗi ngày hai bận sớm tối, thầy tế lễ làm nhiệm vụ châm dầu và cắt tim đèn. Về hướng đông, trước tấm màn phân chia Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh có bàn thờ xông hương. Mỗi ngày hai bận sớm tối thầy tế lễ dâng hương lên Đức Chúa Trời.

3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.

Tấm màn thứ nhất che lối vào Nơi Thánh, tấm màn thứ nhì che lối vào Nơi Rất Thánh. Trong Nơi Rất Thánh có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong Rương Giao Ước có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu rằng, ma-na là thức ăn mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân I-sơ-ra-ên khi họ ở trong đồng vắng 40 năm. Đây là chứng cứ về sự quan phòng, chăm sóc của Đức Chúa Trời đối với dân I-sơ-ra-ên. 

Cây gậy trổ nụ của A-rôn tiêu biểu cho quyền cai trị của Đức Chúa Trời trên dân I-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã trao quyền cho A-rôn và Môi-se. Nhưng dân I-sơ-ra-ên đã phản nghịch muốn lật đổ A-rôn và Môi-se nên đã bị Đức Chúa Trời sửa phạt. Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se để cây gậy của A-rôn vào trong Rương Giao Ước để làm chứng cớ cho sự phản nghịch của dân I-sơ-ra-ên.

Các bảng giao ước tức là hai bảng đá chép Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời được chính Đức Chúa Trời dùng ngón tay của Ngài viết lên. Hai bảng đá là giao ước của Đức Chúa Trời thiết lập với dân I-sơ-ra-ên và cũng là chứng cớ để Ngài phán xét tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời yêu cầu họ làm tròn bổn phận đối với Thiên Chúa và đối với nhau. Và Ngài hứa sẽ ban phước đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ngài, giữ trọn các điều răn của Ngài. Ngài sẽ phạt con cháu đến các đời thứ ba hoặc thứ tư cho những ai ghét Ngài, không giữ các điều răn của Ngài.

5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.

Thưa Cha! Con hiểu, phía trên nó tức là phía trên Rương Giao Ước có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Ngai Thương Xót là nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Từ Ngai Thương Xót Đức Chúa Trời thể hiện lòng thương xót của Ngài đối với con dân của Ngài. Bởi ơn thương xót của Ngài mà Ngài chấp nhận sinh tế chuộc tội cho dân sự bằng máu của con vật được thầy tế lễ thượng phẩm dâng lên mỗi năm một lần.

6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.

Thưa Cha! Các vật ấy là các vật trong Đền Tạm được sắp đặt theo như được trình bày ở trên. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm tức là Nơi Thánh để làm trọn những việc mà một thầy tế lễ phải làm trong việc phụng sự.

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu về Đền Tạm trên đất. Cách phân biệt Nơi Thánh Và Nơi Rất Thánh cùng với những vật được bày trí trong Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh. Con cũng hiểu hơn về bổn phận và trách nhiệm của một thầy tế lễ thượng phẩm. Là con dân Chúa, con cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, con cần phải chăm chỉ và ý thức hơn nữa trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với Thiên Chúa. Thầy tế lễ thì phải làm công việc của thầy tế lễ đó là mỗi ngày sớm tối hai bận dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Thiên Chúa. Mỗi ngày hai bận sáng, tối đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Mỗi ngày hai bận dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện, cầu xin cho chính mình và cầu thay cho anh chị em cùng Cha của mình, dâng lên Thiên Chúa những bài Thánh Ca để tôn vinh Chúa. Thưa Cha! Con cúi xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho con vì con nhiều lần, nhiều lúc chưa làm tròn phận sự của một thầy tế lễ đáng phải làm. Con cầu xin Chúa giúp con luôn biết quý trọng chức thầy tế lễ mà Ngài đã ban cho con mà làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 
21/04/2024

...


Lê Minh Dương
21/04/2024 23:07

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một Nơi Thánh thuộc về đất.
2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.
3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.
5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.
6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thêm một ngày Sa-bát nữa, để con được thờ phượng Ngài, được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Con cảm tạ Ngài cho con cơ hội học tiếp Hê-bơ-rơ 9:1-6. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Đền Tạm trên đất do tay loài người làm ra theo sự thiết kế của Đức Chúa Trời theo kiểu mẫu Đền Tạm trên trời. Con hiểu rằng Đền Tạm trên đất có phần thứ nhất gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra, và phần thứ nhất gọi là Nơi Thánh. 

Thưa Cha, con hiểu rằng chân đèn được làm bằng vàng và có bảy ngọn đèn, số bảy tiêu biểu cho sự trọn vẹn thuộc linh. Thầy tế lễ sẽ mỗi ngày hai buổi châm dầu và cắt tim đèn. Con hiểu rằng đèn soi sáng tiêu biểu cho Lời Chúa luôn được con dân Chúa áp dụng vào đời sống để chiếu sáng sự vinh quang của Ngài. Con hiểu rằng thầy tế lễ ngày hai bận châm dầu và cắt tim đèn mang ý nghĩa, con dân Chúa học Lời Chúa hai buổi, sáng và tối để luôn có Lời Chúa. 

Thưa Cha, con hiểu rằng bàn với 12 ổ bánh không men, tiêu biểu cho 12 chi phái I-sơ-ra-ên. Con hiểu rằng bánh không men tượng trưng cho đời sống thánh khiết, và 12 ổ bánh nói lên đời sống con dân Chúa phải thánh khiết trên mọi phương diện.

Thưa Cha, con hiểu ra rằng sau phần thứ nhất là đến Nơi Rất Thánh, và nơi này có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng, và trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.

Thưa Cha, con hiểu rằng bình đựng hương bằng vàng mỗi năm thầy tế lễ sẽ mang vào Nơi Rất Thánh trong ngày Lễ Chuộc Tội, và hương trong bình phải bao phủ Ngai Thương Xót và Rương Giao Ước để thầy tế lễ khỏi chết. Con biết rằng hương thơm ra từ bình đựng hương tiêu biểu cho sự thờ phượng và tương giao với Thiên Chúa, và sự hương thơm phải bao phủ Ngai Thương Xót và Rương Chứng Cớ thì thầy tế lễ mới không chết khi vào Nơi Rất Thánh, qua đó mà con hiểu rằng để đến gần với Chúa là nơi ngự của Ngài thì con dân Chúa phải có mối tương giao mật thiết với Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng bình bằng vàng đựng ma-na tiêu biểu cho sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài là Đấng chu cấp mọi nhu cầu trong đời sống của con dân Chúa. Còn cây gậy trổ hoa là tiêu biểu cho quyền cai trị của Chúa trên con dân của Ngài.

Thưa Cha, con biết rằng linh hồn mỗi con dân Chúa là Nơi Rất Thánh và cũng là Ngai Thương Xót, hương thơm bao phủ Ngai Thương Xót và Rương Chứng Cớ thế nào để thầy tế lễ khỏi chết thì linh hồn con dân Chúa phải thánh khiết để làm nơi ngự vào của Thiên Chúa.

Thưa Cha, cảm tạ Cha qua sự tham khảo vào bài giảng của người chăn mà con mới hiểu được như những gì con trình bày ở trên. Nguyện xin Ngài giúp con luôn có mối tương giao mật thiết với Ngài, luôn gìn giữ linh hồn của mình luôn thánh sạch để xứng đáng là nơi ngự của Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

...


Nguyễn Xuân Bắc
26/04/2024 05:30

Hê-bơ-rơ 9:1-6 Đền Tạm Trên Đất – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc mỗi ngày. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn, thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài ngày một hơn. Con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 9:1-6.

1 Thực tế thì giao ước trước cũng có những phán quyết về việc phụng sự và một Nơi Thánh thuộc về đất.
2 Vì Đền Tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất, trong đó gồm có: chân đèn, bàn, và bánh bày ra. Đó được gọi là Nơi Thánh.
3 Nhưng phía sau tấm màn thứ nhì, là một chỗ ở được gọi là Nơi Rất Thánh,
4 có bình đựng hương bằng vàng và Rương Giao Ước, toàn bọc bằng vàng. Trong đó có một cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ nụ của A-rôn, và các bảng giao ước.
5 Phía trên nó có các chê-ru-bim của sự vinh quang, che phủ Ngai Thương Xót. Chúng tôi không thể nói chi tiết về chúng ở đây.
6 Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Thực tế, mỗi ngày những thầy tế lễ thường đi vào phần thứ nhất của Đền Tạm, để làm trọn những việc phụng sự.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên đã mô tả Đền Tạm được dựng lên ở trên đất, là nơi dân I-sơ-ra-ên thờ phượng Ngài. Trong Đền Tạm được chia làm hai phần. Phần thứ nhất gọi Nơi Thánh, là nơi mà thầy tế lễ mỗi ngày làm những công việc phụng sự của mình. Còn Nơi Rất Thánh, con được hiểu rằng là nơi chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm, mỗi năm một lần, vào ngày lễ chuộc tội, thì phải đi vào Nơi Chí Thánh để dâng lễ chuộc tội. Dâng sinh tế để chuộc tội cho chính mình, cho gia đình và cho toàn thể dân I-sơ-ra-ên.

Thưa Cha, con được hiểu rằng trong Nơi Thánh gồm có:

• Ở hướng bắc để cái bàn, trên bàn để mười hai cái bánh không men.
• Chân đèn với bảy ngọn đèn bằng vàng, đèn được đặt ở phía nam.

• Hướng đông trước tấm màn phân chia giữa Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh, là cái bàn dâng hương.

Thưa Cha, trong Nơi Rất Thánh là nơi ngự của Ngài, trong đó có Rương Giao Ước, trong Rương Giao Ước được đặt bình bằng vàng đựng ma-na, là thức ăn mà Cha đã ban cho dân I-sơ-ra-ên, khi họ đi trong đồng vắng. Cây gậy trổ nụ của A-rôn và hai bảng chứng ghi chép Mười Điều Răn của Ngài.

Thưa Cha, về ý nghĩa thuộc linh con được hiểu rằng: Hành lang của Đền Tạm tiêu biểu cho thân thể xác thịt của con dân Chúa, Nơi Thánh tiểu biểu cho tâm thần là thân thể thiêng liêng trong mỗi con dân Chúa, Nơi Rất Thánh tiêu biểu cho linh hồn là bản ngã xác thịt của con dân Chúa.

Thưa Cha, mười hai ổ bánh không men để trên bàn, con được hiểu rằng là tiêu biểu cho mười hai chi phái I-sơ-ra-ên sống thánh khiết trước Thiên Chúa. Và cũng tiêu biểu cho đời sống thánh khiết không phạm tội của con dân Chúa. Bánh tiêu biểu cho đời sống, men tiêu biểu cho tội lỗi. Bánh không men tiêu biểu cho đời sống thánh khiết không phạm tội. Số mười hai tiêu biểu cho thẩm quyền cai trị. Con dân Chúa dùng thần trí để cai trị đời sống của mình một cách trọn vẹn, không phạm tội.

Chân đèn bảy ngọn bằng vàng, tiêu biểu cho sự hiệp một của con dân Chúa. Con được hiểu rằng là hình bóng cho sự hiệp một của dân I-sơ-ra-ên thời Cựu Ước, và cũng là sự hiệp một của con dân Chúa thời Tân Ước. Bảy ngọn đèn còn tiêu biểu cho con dân Chúa được đổ đầy thần trí, để chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa.

Thưa Cha, bàn xông hương Nơi Thánh, tiêu biểu cho sự thờ phượng và tương giao với Ngài. Hương tiêu biểu là lời cầu nguyện của con dân Chúa dâng lên Chúa mỗi ngày. Ngày hai lần thầy tế lễ xông hương lên cho Thiên Chúa, con dân Chúa ngày nay, ngày hai lần dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện sáng, tối.

Thưa Cha, con được hiểu rằng mỗi năm một lần thầy tế lễ thượng phẩm lấy bình xông hương trên bàn xông hương ở Nơi Thánh, đi vào Nơi Rất Thánh để xông hương cho khói hương bao phủ Nơi Rất Thánh và Rương Giao Ước.

Thưa Cha, trong Nơi Rất Thánh là nơi ngự của Ngài. Trong Nơi Rất Thánh có Rương Giao Ước, bên trong có hai bảng đá, ghi Mười Điều Răn chính tay Ngài viết. Mười Điều Răn, tiêu biểu cho Giao Ước của Ngài đối với dân I-sơ-ra-ên, và cũng là chứng cớ phán xét tội lỗi họ.

Mười Điều Răn cũng tiêu biểu cho bánh thuộc linh cho con dân Chúa, và sự phán xét toàn thể con dân Chúa.

Bình vàng đựng ma-na, tiêu biểu sự quan phòng của Ngài. Con dân Chúa làm việc kiếm sống, lo cho nhu cầu thuộc thể, đều bởi ơn phước Chúa ban. Sự kiếm sống mỗi ngày, tiêu biểu cho ma-na Chúa ban mỗi ngày, nhưng ngày Thứ Bảy thì Ngài ban ma-na. Con dân Chúa lao động kiếm sống mỗi ngày, nhưng ngày Thứ Bảy ngưng các công việc kiếm sống của mình để nghỉ ngơi phần xác thịt, để thờ phượng Thiên Chúa.

Thưa Cha, cây gậy trổ nụ của A-rôn con được hiểu rằng là tiêu biểu cho sự cai trị của Thiên Chúa trên con dân Chúa, và sự cai trị được trao cho người mà Ngài tuyển chọn. Những ai đối nghịch người mà Ngài tuyển chọn, sẽ bị án phạt về mình.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Ngai Thương Xót trong Nơi Rất Thánh, là nơi hiện diện của Ngài giữa vòng dân tộc I-sơ-ra-ên. Ngày nay trong mỗi con dân Chúa có sự hiện diện của Chúa, trong nơi sâu kín của bản thể mình. Tận sâu trong linh hồn của con dân Chúa cũng là Nơi Rất Thánh và cũng Ngai Thương Xót của Ngài, có sự vinh quang của Thiên Chúa bao phủ, được tiêu biểu là hai chê-ru-bim.

Thưa Cha, con được hiểu rằng các thầy tế lễ thời Cựu Ước ngày hai lần sớm, tối vào trong Nơi Thánh làm bổn phận dân hương, châm dầu, cắt tim đèn. Mỗi Sa-bát Thứ Bảy, thầy tế lễ thay mới mười hai chiếc bánh không men.

Thưa Cha, con dân Chúa ngày nay hai buổi sáng-tối cũng dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên cho Ngài, hai buổi sáng-tối dâng lời cầu thay cho Hội Thánh và cho mọi người. Hai buổi sáng-tối đọc và nhận biết được Thánh Ý của Chúa, chiếu ra sự vinh quang của Chúa trong đời sống của mình.

Con cảm tạ ơn Cha, qua người chăn là chú Tim Huỳnh giúp con hiểu biết thêm được chức vụ của thầy tế lễ thời Cựu Ước, cũng là hình bóng công việc của con dân Chúa là những thầy tế lễ ngày nay. Con cảm tạ ơn Cha.

Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ