Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên các tầng trời. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghĩ được mọi sự bình an, Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài trong Rô-ma 2:12-16.
12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét; 13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy. 14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp. 15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực. 16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.
Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi một người trên thế gian này khi được sinh ra điều được Thiên Chúa đặt để điều răn luật pháp của Ngài trong lòng họ. Qua thời gian sống trên đất này nếu như họ chưa nghe được Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, họ cứ sống một nếp sống theo như những gì mà Thiên Chúa đặt để trong họ như không thờ tà thần, giả thần chỉ duy nhất thờ Trời và biết làm những việc tốt đẹp không hại người cũng như biết nhận ra những lần phạm tội qua tiếng cáo trách của lương tâm. Con nghĩ rằng những người như thế khi tới ngày phán xét thì sẽ được Chúa tha tội. Còn ngược lại những người khi đã sống một nếp sống vi phạm điều răn của Chúa được sự cáo trách của lương tâm mà không biết cải hối thì tới ngày phán xét thì sẽ bị Chúa định tội.
Thưa Cha, con hiểu rằng một người khi đã nhận được điều răn của Chúa rồi, đã nhận biết rồi mà không làm theo sẽ phạm tội với Chúa. Ngay cả khi họ đã tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hiểu được Thiên Chúa là Đấng Công Bình, Ngài không để ai có cớ để nói Ngài cho dù là người chưa nghe nói về Tin Lành của Ngài. Mọi việc Ngài làm ra điều để cứu con người thoát khỏi án phạt của tội lỗi chỉ có con người không chịu làm theo sự Ngài đã ban ra cho họ. Con cảm tạ ơn Cha qua bài học hôm nay cũng nhắc nhở con phải biết sống theo điều răn của Ngài để không phải bị hư mất trong ngày phán xét của Thiên Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Quốc Cường.
Rô-ma 2:12-16 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Các Dân Ngoại
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên các tầng trời. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghĩ được mọi sự bình an, Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài trong Rô-ma 2:12-16.
12 Những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp phán xét;
13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, mà là kẻ làm theo luật pháp được xưng công chính vậy.
14 Vì khi dân ngoại không có luật pháp mà tự nhiên làm những việc ở trong luật pháp, thì ấy là luật pháp cho họ dù họ không có luật pháp.
15 Họ tỏ ra rằng, việc làm của luật pháp đã được viết trong lòng họ. Tâm thức của họ làm chứng trong khi các ý tưởng của họ hoặc là cáo giác hoặc là bênh vực.
16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ mà phán xét những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành của tôi.
Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi một người trên thế gian này khi được sinh ra điều được Thiên Chúa đặt để điều răn luật pháp của Ngài trong lòng họ. Qua thời gian sống trên đất này nếu như họ chưa nghe được Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, họ cứ sống một nếp sống theo như những gì mà Thiên Chúa đặt để trong họ như không thờ tà thần, giả thần chỉ duy nhất thờ Trời và biết làm những việc tốt đẹp không hại người cũng như biết nhận ra những lần phạm tội qua tiếng cáo trách của lương tâm. Con nghĩ rằng những người như thế khi tới ngày phán xét thì sẽ được Chúa tha tội. Còn ngược lại những người khi đã sống một nếp sống vi phạm điều răn của Chúa được sự cáo trách của lương tâm mà không biết cải hối thì tới ngày phán xét thì sẽ bị Chúa định tội.
Thưa Cha, con hiểu rằng một người khi đã nhận được điều răn của Chúa rồi, đã nhận biết rồi mà không làm theo sẽ phạm tội với Chúa. Ngay cả khi họ đã tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hiểu được Thiên Chúa là Đấng Công Bình, Ngài không để ai có cớ để nói Ngài cho dù là người chưa nghe nói về Tin Lành của Ngài. Mọi việc Ngài làm ra điều để cứu con người thoát khỏi án phạt của tội lỗi chỉ có con người không chịu làm theo sự Ngài đã ban ra cho họ. Con cảm tạ ơn Cha qua bài học hôm nay cũng nhắc nhở con phải biết sống theo điều răn của Ngài để không phải bị hư mất trong ngày phán xét của Thiên Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường.