Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời. Con dâng lời tạo ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghĩ được mọi sự bình an. Giờ đây, Cha lại cho con được ngồi lại suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 3:21-26, kính xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho. 22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt. 23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời. 24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus. 25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia, 26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, con hiểu rằng theo Điều Răn Luật Pháp của Đức Chúa Trời khi một người phạm tội thì chỉ có của lễ chuộc tội là một sinh tế dâng lên Chúa mới làm cho người đó được sạch tội. Như vậy, mỗi người khi phạm tội thì phải dùng sinh tế để dâng lên Chúa và làm liên tục khi còn sống trên thế gian này.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi vì tình yêu mà Đức Chúa Trời không muốn thấy loài người phải sống trong sự phạm tội rồi dâng tế lễ lên Ngài, mà không có năng lực sống đời sống thánh khiết nên Ngài đã có chương trình cứu chuộc loài người để đem họ về làm con của Ngài. Để không vi phạm điều công chính của Ngài thì Đức Chúa Trời đã dùng chính mạng sống của con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ để cứu loài người. Do đó, để được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời con người chỉ cần hạ mình xưng tội của mình và ăn năn những gì mình đã phạm và tin rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chết vì tội lỗi của mình. Cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu và ân điển của Ngài đã dành cho loài người tội lỗi chúng con.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho biết được vì tình yêu mà Đức Chúa Trời đã dùng chính mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ để làm sinh tế chuộc tội cho con. Xin Cha luôn cho con nhớ điều này để con sống đời sống biết ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Quốc Cường
Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời. Con dâng lời tạo ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghĩ được mọi sự bình an. Giờ đây, Cha lại cho con được ngồi lại suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 3:21-26, kính xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, con hiểu rằng theo Điều Răn Luật Pháp của Đức Chúa Trời khi một người phạm tội thì chỉ có của lễ chuộc tội là một sinh tế dâng lên Chúa mới làm cho người đó được sạch tội. Như vậy, mỗi người khi phạm tội thì phải dùng sinh tế để dâng lên Chúa và làm liên tục khi còn sống trên thế gian này.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi vì tình yêu mà Đức Chúa Trời không muốn thấy loài người phải sống trong sự phạm tội rồi dâng tế lễ lên Ngài, mà không có năng lực sống đời sống thánh khiết nên Ngài đã có chương trình cứu chuộc loài người để đem họ về làm con của Ngài. Để không vi phạm điều công chính của Ngài thì Đức Chúa Trời đã dùng chính mạng sống của con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ để cứu loài người. Do đó, để được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời con người chỉ cần hạ mình xưng tội của mình và ăn năn những gì mình đã phạm và tin rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chết vì tội lỗi của mình. Cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu và ân điển của Ngài đã dành cho loài người tội lỗi chúng con.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho biết được vì tình yêu mà Đức Chúa Trời đã dùng chính mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ để làm sinh tế chuộc tội cho con. Xin Cha luôn cho con nhớ điều này để con sống đời sống biết ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường