Cầm Trịch

279 views

Cầm trịch (đt): theo nghĩa bóng là nắm quyền điều khiển, hướng dẫn, như: người cầm trịch ban nhạc, cầm trịch một trò chơi, cầm trịch một cuộc thi, cầm trịch một buổi họp, cầm trịch một công tác…

Chữ “trịch” là một từ xưa trong tiếng Việt, được dùng để gọi cuốn sổ ghi điểm các trò chơi cờ bạc, các cuộc đua thể thao. Người cầm trịch là người giữ sổ và ghi điểm, vì thế, là người điều khiển trò chơi hay cuộc đua.

Khi được ghép với chữ “thượng” (tiếng Hán Việt) thành “trịch thượng” thì có nghĩa là lấn quyền hoặc xem thường người trên. Thí dụ: Lời nói trịch thượng, không lễ phép.