Kêu Van

273 views

Kêu van (đt): trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa là xin được diện kiến vua và xin vua nghe lời mình kêu van cho người khác. Sự kêu van có thể là kêu oan cho người bị kết án oan; mà cũng có thể là xin vua ân xá, khoan hồng cho người có tội. Khi được dùng trong Tân Ước, thì từ ngữ này có nghĩa là đến trước Đức Chúa Trời, kêu van thay cho người khác, xin Chúa thương xót, tha thứ, ban ơn.

Chúng ta nên làm sự kêu van với Đức Chúa Trời cho mọi người thay vì ngồi lại: trách móc, lên án, bêu rếu thói hư, tật xấu, tội lỗi của họ. Chúng ta chỉ có thể thật lòng kêu van cho mọi người, khi chúng ta đau buồn về sự phạm tội của họ như là chính chúng ta phạm tội! Hãy nghĩ đến sự kiện Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta trước khi Ngài kêu gọi chúng ta ăn năn tội! Vậy, chúng ta hãy trước hết kêu van với Đức Chúa Trời cho người anh chị em nào đang phạm tội, rồi chúng ta mới đến gặp họ và khuyên họ ăn năn. Tình yêu chân thật trong Chúa khiến cho chúng ta đau cái nỗi đau phạm tội của người có tội trong Hội Thánh.