Khẩn Xin

274 views

Khẩn xin (đt): trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa đen là: một sự cần phải có; còn nghĩa bóng là: lời thỉnh cầu, lời van xin. Trong Tân Ước, từ ngữ này luôn được dùng để nói đến sự thỉnh cầu, van xin Đức Chúa Trời về một nhu cầu nào đó, bao gồm thuộc thể lẫn thuộc linh.

Làm sự khẩn xin cho mọi người có nghĩa là dâng lên Đức Chúa Trời nhu cầu của mọi người. Nhu cầu là điều gì đó không thể thiếu trong đời sống. Về vật chất, loài người cần có cơm ăn, quần áo mặc, nhà ở, công việc làm, sức khoẻ, và tự do chính trị. Về thuộc linh, loài người cần được cứu rỗi ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, cần được hiểu biết lẽ thật về Thiên Chúa và tình yêu của Ngài dành cho loài người.