Lòng Ham Muốn

336 views

Lòng ham muốn là sự Chúa ban cho chúng ta và không có gì sai. Chỉ khi nào chúng ta ham muốn một cách không chính đáng, tức là ham muốn những điều không thuộc về mình, thì mới là sai. Và khi chúng ta suy nghĩ, tìm cách để chiếm đoạt điều không thuộc về mình, thì chúng ta đã bị lòng ham muốn dẫn dụ sai lạc, tức là chúng ta bị cám dỗ. Nghĩa là, khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ, lý luận để thỏa mãn lòng ham muốn không chính đáng thì chúng ta đã bị lòng ham muốn xúi giục chúng ta phạm tội.

Gia-cơ 1:15 “Kế đó, sự ham muốn thành hình và kết quả tội lỗi. Khi tội lỗi đã trọn thì sinh ra sự chết.”

Tiếp theo sự cám dỗ, tức là sự suy nghĩ để tìm cách thỏa mãn lòng ham muốn, thì sự ham muốn cứ gia tăng cho đến khi thể hiện thành hành động. Từ ngữ “thành hình” trong câu 15 là từ ngữ gọi sự thành hình của bào thai trong lòng mẹ. Khi lòng ham muốn đã biến thành hành động tội lỗi thì kẻ phạm tội nhận lấy bản án chết. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23).

Xem: https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-gia-co-112-16/