Cầu Nguyện

352 views

Cầu nguyện (đt): trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa là thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Con dân Chúa ở trong địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời, gọi Ngài là Cha, thì đương nhiên có đặc quyền được tương giao, trò chuyện với Ngài. Cầu nguyện không nhất thiết phải kèm theo sự khẩn xin. Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời cũng giống như chúng ta tâm tình với cha phần xác của mình. Nghĩa là, chúng ta thưa với Chúa những vui buồn trong cuộc sống, những cảm xúc, những suy tư, những thắc mắc của chúng ta…

Làm sự cầu nguyện cho mọi người là thay cho mọi người để thưa chuyện với Chúa về những buồn vui trong cuộc sống của họ, về những gì xảy ra trong đời sống của họ, để bày tỏ sự quan tâm của chúng ta đến họ và bày tỏ tình cảm của chúng ta dành cho họ. Hãy tưởng tượng, chúng ta và các anh chị em đi du lịch xa nhà. Chúng ta gọi điện thoại về nhà cho cha mình, để kể lại từng chặng hành trình trong chuyến du lịch, và chúng ta kể cho cha nghe những gì xảy đến cho mỗi anh chị em của chúng ta. Cũng vậy, chúng ta có thể thưa với Chúa trong giờ cầu nguyện về những gì xảy ra cho mọi người trong Hội Thánh địa phương và trong Hội Thánh chung khắp nơi. Dĩ nhiên, không phải nhờ chúng ta khai trình mà Đức Chúa Trời mới biết những gì đã xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm sự cầu nguyện cho mọi người để chúng ta có cơ hội bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với mọi người trước Chúa, trước các thiên sứ và trước cả ma quỷ.

Chính khi chúng ta làm sự cầu nguyện cho mọi người mà chúng ta ý thức được càng hơn tình yêu của chúng ta dành cho họ, và cũng là cách mà chúng ta thể hiện tình yêu của chúng ta dành cho họ. Tình yêu của chúng ta đối với những người chúng ta làm sự cầu nguyện cho họ sẽ càng mặn nồng hơn.