Con Mắt

253 views

Lời của Đức Chúa Jesus Christ phán được ghi lại trong Ma-thi-ơ 6:22-23 như sau:

“Ngọn đèn của thân thể là con mắt. Vậy, nếu mắt của ngươi tốt lành thì cả thân thể của ngươi sẽ được sáng. Nhưng nếu mắt của ngươi xấu thì cả thân thể sẽ bị tối tăm. Vậy, nếu sự sáng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm ấy lớn biết bao!”

Lời phán ấy giúp cho chúng ta hiểu rằng, ánh mắt thể hiện tư cách của một người. Tục ngữ cũng có câu: “Con mắt là cửa sổ của tâm hồn!”

Thánh Kinh có nhiều câu nói đến sự con mắt thể hiện tư cách của một người:

  • Con mắt kiêu ngạo (Châm Ngôn 6:17).
  • Con mắt nghịch Thiên Chúa (II Các Vua 19:22).
  • Con mắt nhạo báng cha, khinh sự vâng lời đối với mẹ (Châm Ngôn 30:17).
  • Con mắt độc ác (Mác 7:22).

Thánh Kinh cũng có nhiều câu nói đến nét mặt của một người thể hiện tâm trạng của người ấy:

  • Nét mặt tức giận (Sáng Thế Ký 5:4).
  • Nét mặt lạnh nhạt (Sáng Thế Ký 31:2).
  • Nét mặt buồn rầu, lo lắng (I Sa-mu-ên 1:18, Ma-thi-ơ 6:16, Mác 10:22).
  • Nét mặt bối rối (Gióp 29:4).

Riêng về hình chụp chân dung thì có khi thể hiện, có khi không thể hiện tư cách, tâm trạng của một người.