Khăn Tang

241 views

Việc để tang, đeo khăn tang là phong tục lâu đời của một số dân Á Châu, tiêm nhiễm từ Trung Quốc. Việc để tang, đeo khăn tang là để tỏ sự đau lòng vì tiếc thương người đã chết.

Là con dân Chúa chúng ta không cần để tang nếu người thân qua đời cũng là con dân của Chúa. Vì người trong Chúa chết là được vào sự yên nghỉ trong Chúa, được vào trong thiên đàng, chờ ngày thân thể xác thịt sống lại trong vinh quang. Đó không phải là chuyện đau lòng để mà than khóc. Chúng ta dùng cách gọi: Lễ An Táng (Nghi thức chôn cất bình an), để nói đến nghi thức chôn cất người chết là người đã tin Chúa.

Là con dân Chúa chúng ta có thể để tang nếu người thân qua đời không phải là con dân Chúa (than khóc vì đau lòng khi biết người thân của mình đã đi vào sự hư mất đời đời). Dấu hiệu của sự để tang có thể là một khăn vải trắng quấn quanh đầu. Chúng ta dùng cách gọi: Lễ Tang (Nghi thức than khóc tiếc thương người chết), để nói đến nghi thức chôn cất người chết là người không tin Chúa.

Xin đọc vài mẫu chuyện cổ tích về nguồn gốc khăn tang tại đây: https://www.sachhayonline.com/tua-sach/kho-tang-truyen-co-tich-viet-nam/su-tich-khan-tang/1867

Xin đọc biên khảo về tang lễ Việt Nam tại đây:

http://lichvansu.wap.vn/phong-tuc-tap-quan/phong-tuc-tap-quan-tang-le-viet-namphan-i-28500.html

http://lichvansu.wap.vn/phong-tuc-tap-quan/phong-tuc-tap-quan-tang-le-viet-nam-phan-ii-28499.html

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1m_tang_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t