Đấng Bị Làm Cho Thấp Hơn Các Thiên Sứ Trong Một Thời Gian

253 views

Hê-bơ-rơ 2:9 dịch cho sát với nguyên ngữ Hy-lạp sẽ là:

“Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.”

Câu này có ý nói rằng, trong khoảng thời gian Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người thì Ngài đã bị làm cho thấp hơn các thiên sứ về phương diện quyền phép. Ngài không dùng quyền phép của Thiên Chúa (vì Ngài đã tự bỏ đi quyền sử dụng quyền phép của Thiên Chúa – Phi-líp 2:6-8) mà dùng năng lực của loài người. Vì thế, Ngài có thể chết. Và Ngài đã chết thay cho mỗi người. Cũng chính vì thế mà mỗi khi Ngài làm phép lạ thì Ngài phải nhờ đến thánh linh đến từ Đức Thánh Linh, tương tự như các sứ đồ của Ngài.

Tuy nhiên, về phương diện thân vị Thiên Chúa của Ngài thì các thiên sứ và loài người phải thờ lạy Ngài. Vì Ngài vẫn là Thiên Chúa.