Những Lời Gian Tà

269 views

Những lời gian tà (dt):  trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa đen là: những lời bóp méo sự thật, làm cho người nghe hiểu sai hay hiểu lầm điều được nói đến. Khi được dùng trong Tân Ước thì có nghĩa là: những lời nói nghịch lại lẽ thật của Lời Chúa; những lời nói chống nghịch chương trình và mục đích cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời; những lời nói khiến cho người ta đi lạc khỏi đường lối công chính của Đức Chúa Trời. Vì thế, những người nói những lời gian tà để thuyết phục con dân Chúa nghe theo họ, chính là những giáo sư giả. Danh từ “những giáo sư giả” chỉ được Thánh Kinh Tân Ước dùng có một lần trong II Phi-e-rơ 2:1, và cho biết rằng, họ là những người đem tà giáo nguy hại vào trong Hội Thánh.