Đầy Dẫy Thánh Linh

295 views

Thành ngữ “đầy dẫy Thánh Linh” được dùng trong Thánh Kinh để nói đến hai sự kiện: (1) Sự kiện một người không còn yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian, mà chỉ chỉ yêu những gì thuộc về Thiên Chúa; (2) Sự kiện Đức Thánh Linh hành động qua một người.

Sự Kiện 1 – Đầy Dẫy Thẩm Quyền và Năng Lực của Thiên Chúa:

Người nào thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, không còn yêu thích thế gian và những sự thuộc về thế gian nữa, chỉ yêu thích những sự thuộc về Thiên Chúa, thì đương nhiên người ấy sống một đời sống đầy dẫy Thánh Linh.

Lu-ca 1:15 “Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ.”

Giăng Báp-tít được đầy dẫy Thánh Linh từ khi còn ở trong bụng mẹ. Đây là một trường hợp đặc biệt, không liên quan đến sự lựa chọn của Giăng Báp-tít. Đây là ơn lớn Chúa ban cho ông. Tuy nhiên, khi ông đến tuổi hiểu biết, thì ông vẫn có quyền tự do chọn lựa, để tiếp tục sống một đời sống đầy dẫy Thánh Linh hay sống một đời sống yêu thích thế gian.

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:3 “Vậy, anh em hãy chọn trong nhóm mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho.”

Trong Hội Thánh ban đầu tại Giê-ru-sa-lem, đã có nhiều người không phải là sứ đồ của Chúa nhưng được đầy dẫy Thánh Linh, mà Hội Thánh có thể nhìn biết được.

Công Vụ Các Sứ Đồ 11:24 “Vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa.”

Ba-na-ba cũng là một người đầy dẫy Thánh Linh. Ông đã bán ruộng vườn mà lấy tiền dâng vào ngân quỹ của Hội Thánh, rồi dấn thân, rao giảng Tin Lành cho dân ngoại.

Trong cả ba trường hợp trên đây, thành ngữ “đầy dẫy Thánh Linh” đều có nghĩa là: Đời sống của người được nói đến hoàn toàn hướng về Chúa, không hướng về thế gian.

Sự Kiện 2 – Đầy Dẫy Một Ân Tứ Nào Đó của Đức Thánh Linh để Hoàn Thành Một Công Việc.

Trong cuộc sống của một người đầy dẫy Thánh Linh, có những lúc Đức Thánh Linh sẽ hoàn toàn điều khiển người ấy làm ra một việc làm nào đó, thì khi ấy, Đức Thánh Linh sẽ ban cho người ấy đầy dẫy năng lực thích ứng để hành động. Trong tất cả các trường hợp được nêu ra dưới đây, thành ngữ “đầy dẫy Thánh Linh” đều có nghĩa là: Đức Thánh Linh cảm thúc một người, ban cho ân tứ thích hợp, để người ấy làm ra điều mà Thiên Chúa muốn người ấy làm. Trong trường hợp đó, người ấy hoàn toàn ở dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh, hành động bởi thẩm quyền và năng lực của Đức Thánh Linh, nhưng tâm trí vẫn ý thức được việc mình đang làm.

Lu-ca 1:67 “Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng…”

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4 “Hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh, khởi sự nói các ngoại ngữ khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:8 “Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy Thánh Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:31 “Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Thánh Linh, giảng Lời Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:55 “Nhưng người, được đầy dẫy Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và Đức Chúa Jesus đứng bên hữu Đức Chúa Trời.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:9 “Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng…”

Một người thực sự đầy dẫy Thánh Linh thì sẽ không bao giờ quay lại sống trong tội, mà người ấy chỉ ngày càng yêu Chúa hơn, biết ơn Chúa hơn, khao khát được hiểu biết về Chúa hơn, luôn sốt sắng trong sự hầu việc Chúa, và yêu thương tất cả mọi người. Người ấy sẽ đáp ứng và có năng lực để hoàn thành lời kêu gọi thứ sáu và thứ bảy của Chúa: “Hãy giảng Tin Lành, khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa!” Và: “Hãy trung tín với Chúa cho đến chết!”