Lương Tâm

275 views

Lương tâm là sự nhận thức trong tâm thần về những điều tốt lành mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi chúng ta, được Thánh Kinh gọi là lương tâm tốt, lương tâm thanh sạch (I Ti-mô-thê 1:5, 9; 3:9; Hê-bơ-rơ 13:8; I Phi-e-rơ 3:16, 21).

Lương tâm bị tội lỗi làm cho mất đi sự nhận thức đúng bị gọi là lương tâm ô uế, chai lì, xấu (I Ti-mô-thê 4:2; Tít 1:15; Hê-bơ-rơ 10:22).

Lương tâm của người mới tin Chúa chưa có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa vì thiếu sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa là lương tâm yếu đuối (I Cô-rinh-tô 8:7, 10, 12).