Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con ở trên trời.
Con xin cảm tạ ơn Cha lại ban cho con thêm ngày mới và thời gian để con ghi ra những điều con suy ngẫm. Nguyện xin Cha ban ơn và soi dẫn cho bài viết của con.
Thưa Cha! Trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con suy ngẫm và thấy rằng trong lời làm chứng về Chúa hay chia sẻ Tin Lành cho người khác thì con dân Chúa đều nói đến sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus và mời gọi mọi người tin vào Danh Jesus để nhờ đó mới được cứu. Chính quyền Do-thái là tổ chức giáo quyền cai trị người dân bằng các luật pháp của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước và những điều luật do họ tự đặt thêm. Họ đã bởi lòng kiêu ngạo, ganh tị mà chối bỏ giáo lý giảng dạy của Đức Chúa Jesus và loại bỏ Ngài. Dầu vậy, đối với những ai có lòng ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Jesus thì những lời giảng dạy của Ngài là nền tảng đức tin của họ. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, con dân Chúa có thẩm quyền để rao giảng Tin Lành cho mọi người cho dù bị chống đối hoặc là bị bách hại. Đó cũng chính là mệnh lệnh mà chính Đức Chúa Jesus đã truyền lại cho con dân Chúa thi hành cho tới khi Ngài đến. Việc còn lại là mỗi người cần có lòng can đảm để vâng theo.
Con hiểu rằng, đời sống của con dân Chúa phải luôn được đầy dẫy thánh linh thì mới có lòng can đảm để đối diện với mọi hoàn cảnh xảy ra với mình. Nếu khi rao giảng hay làm chứng mà gặp sự chống đối hay bách hại thì Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng con đối đáp với những kẻ ấy.
Nguyện xin Chúa ban cho con lòng khao khát được đầy dẫy thánh linh để con có thể làm ra những việc lành làm tôn vinh danh Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Đặng Thiên Tứ
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con ở trên trời.
Con xin cảm tạ ơn Cha lại ban cho con thêm ngày mới và thời gian để con ghi ra những điều con suy ngẫm. Nguyện xin Cha ban ơn và soi dẫn cho bài viết của con.
Thưa Cha! Trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con suy ngẫm và thấy rằng trong lời làm chứng về Chúa hay chia sẻ Tin Lành cho người khác thì con dân Chúa đều nói đến sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus và mời gọi mọi người tin vào Danh Jesus để nhờ đó mới được cứu. Chính quyền Do-thái là tổ chức giáo quyền cai trị người dân bằng các luật pháp của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước và những điều luật do họ tự đặt thêm. Họ đã bởi lòng kiêu ngạo, ganh tị mà chối bỏ giáo lý giảng dạy của Đức Chúa Jesus và loại bỏ Ngài. Dầu vậy, đối với những ai có lòng ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Jesus thì những lời giảng dạy của Ngài là nền tảng đức tin của họ. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, con dân Chúa có thẩm quyền để rao giảng Tin Lành cho mọi người cho dù bị chống đối hoặc là bị bách hại. Đó cũng chính là mệnh lệnh mà chính Đức Chúa Jesus đã truyền lại cho con dân Chúa thi hành cho tới khi Ngài đến. Việc còn lại là mỗi người cần có lòng can đảm để vâng theo.
Con hiểu rằng, đời sống của con dân Chúa phải luôn được đầy dẫy thánh linh thì mới có lòng can đảm để đối diện với mọi hoàn cảnh xảy ra với mình. Nếu khi rao giảng hay làm chứng mà gặp sự chống đối hay bách hại thì Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng con đối đáp với những kẻ ấy.
Nguyện xin Chúa ban cho con lòng khao khát được đầy dẫy thánh linh để con có thể làm ra những việc lành làm tôn vinh danh Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ