Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Hôm nay, ngày 20/03/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 5:1-6.

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.
3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.
4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.
5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Câu 1 và câu 2 có thể áp dụng cho Đức Chúa Jesus không? Nếu có thể, thì điều ấy dạy cho chúng ta những gì? Nếu không thì tại sao?
2. Câu 3 áp dụng cho Đức Chúa Jesus như thế nào?
3. Những câu nào trong Cựu Ước cho biết Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẩm?
4. Đức Chúa Jesus trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm khác với những thầy tế lễ thượng phẩm khác như thế nào?
5. Thầy tế lễ theo ban Mê-chi-xê-đéc có nghĩa gì?
6. Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, con dân Chúa trong Hội Thánh là những thầy tế lễ. Điều đó có nghĩa gì về bổn phận của con dân Chúa trong Hội Thánh?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết mình là một trong những thầy tế lễ phụng sự Đức Chúa Trời dưới quyền Đức Chúa Jesus không?
2. Bạn có biết bổn phận thầy tế lễ của mình không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-414-510-chuc-vu-thay-te-le-thuong-pham-cua-dang-christ/

Có 16 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
21/03/2024 07:33

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài vẫn ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 5:1-6 - Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.

VÌ mỗi thày tế lễ thượng phẩm trong dân I-sơ-ên được chọn ra từ những người thuộc chi phái Lê-vi, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế chuộc tội cho dân I-sơ-ra-ên lên Đức Chúa Trời. Bởi các thày tế lễ cũng là phàm nhân, luôn phải đối diện với cám dỗ, thử thách, và cũng bị vấp phạm vì thiếu hiểu biết, vì yếu đuối, nên họ có thể đồng cảm với những người thiếu hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc Lẽ Thật. Mỗi chúng con đều bị sự yếu đuối bao vây, dẫn đến sự phạm tội, nhưng nếu chúng con cố ý phạm tội mà không kíp ăn năn thì sẽ không còn cơ hội được cứu rỗi.

3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.
4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.

Bởi đó mà các thày tế lễ phải vì tội của lỗi dân I-sơ-ra-ên cũng như vì chính tội lỗi của mình mà dâng các sinh tế chuộc tội cho dân sự và cho tội lỗi của chính mình. Và không ai có quyền chiếm lấy chức vu thày tế lễ thượng phẩm, bởi mỗi chức vụ thày tế lễ thượng phẩm trong dân I-sơ-ra-ên đều do Đức Chúa Trời lập nên, cũng giống như thày tế lễ A-rôn được Đức Chúa Trời kêu gọi vào chức vụ trong thời Cựu Ước.

5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Cùng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tôn mình lên thành thày tế lễ thượng phẩm; nhưng Ngài được gọi vào chức vụ bởi Đức Chúa Trời đã phán với Ngài, như có chép:

“Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. (Thi Thiên 2:7).

Như Đức Chúa Trời cũng đã phán về sự Đấng Christ là thày tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc, điều này đã được tiên tri trong Thi Thiên 110:4 chép rằng:

“Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc”

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu rõ thêm ý nghĩa về chức vụ của Thày Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ. Qua đây, con nhận biết mình là thày tế lễ phụng sự Đức Chúa Trời, dưới quyền Đức Chúa Jesus Christ. Con nguyện làm tròn bổn phận và trách nhiệm thày tế lễ của mình trong những ngày bước đi theo Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học 20/3/2024


Nguyễn Thị Mơ
23/03/2024 00:37

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới để con thêm cơ hội học biết Lời Chúa và thực hành nếp sống mới cùng địa vị mới mà Ngài ban cho con. Cầu xin Chúa đặt để trong lòng con sự khao khát được thờ phượng, phụng sự Thiên Chúa không phải chỉ trong những khi con cầu nguyện hay khi con hát tôn vinh Ngài, nhưng là luôn luôn trong mỗi sinh hoạt ngày thường của con. Cầu Chúa xin nhắc nhở con khi con đưa thức ăn lên miệng, xin nhắc nhở con khi con cầm li nước trong tay, xin nhắc nhở con khi nói năng với những người xung quanh, xin nhắc nhở con khi làm việc hay khi con cúi xuống nhặt vỏ lon nước ai đó ném ra đường hay khi con lội xuống, vớt bịch rác bị ai đó liệng xuống mương nước trôi tới khúc chảy qua nhà mình. Xin hãy dạy con biết tôn vinh và làm vinh hiển danh Ngài trong mọi hành vi, cử chỉ, thái độ, lời nói của con trong suốt cả ngày. Con cảm tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài ban cho con và con kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 5:1-6.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Thầy tế lễ thượng phẩm trong dân I-sơ-ra-ên được chọn ra trong chi phái Lê-vi để thay mặt dân sự dâng các sinh tế chuộc tội lên Đức Chúa Trời, họ cũng chịu những sự cám dỗ, thử thách và cũng vấp ngã, phạm tội vì yếu đuối, bởi vậy họ cảm thông với những người khác trong sự yếu đuối của mình hoặc khi không có sự hiểu biết mà bị dẫn đi sai lạc.

Vì các thầy tế lễ thượng phẩm trong dân I-sơ-ra-ên được chọn ra từ dân sự, bởi vậy họ cũng có những yếu đuối và phạm tội nên phải dâng sinh tế chuộc tội cho dân sự và cho chính mình. Đức Chúa Jesus không hề phạm tội nên mạng sống của Ngài được dùng làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể loài người, đây là sự khác biệt lớn giữa Ngài và những người giữ chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm trong dân I-sơ-ra-ên.

Đức Chúa Jesus được sinh ra bởi Đức Chúa Trời nhưng Ngài không chiếm lấy chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm cũng như không tự tôn mình lên, chức vụ ấy được ban cho từ chính Đức Chúa Trời, như đã từng được ban cho A-rôn là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của dân I-sơ-ra-ên.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì mọi sự ban cho đều đến từ Ngài, Ngài kêu gọi con khi con còn là kẻ có tội, sống nếp sống chống nghịch Ngài, Ngài mở mắt thuộc linh của con, cho con biết thực trạng khốn khổ của mình và cho con nhận biết con đường duy nhất cứu con ra khỏi tình trạng đó, ấy là hạ mình ăn năn tội và tiếp nhận ơn tha thứ của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Ở trong Ân điển của Đức Chúa Trời, con được ban cho địa vị làm con, được làm thầy tế lễ phụng sự Đức Chúa Trời dưới quyền Đức Chúa Jesus. Hàng ngày con dâng thân thể làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời và khi đã là của lễ dâng lên Thiên Chúa, con phải giữ mình sao cho công chính, thánh sạch, không cố ý phạm tội làm ô uế của lễ dâng lên Ngài.

Kính thưa Chúa Từ Ái!
Con cầu xin Lời Chúa mỗi ngày nhắc nhở và ban năng lực để con sống xứng đáng với chức vụ thầy tế lễ mà Đức Chúa Trời ban cho con qua đức tin con đặt nơi Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, để con xứng đáng được ra mắt Chúa cầu thay cho dân tộc con, cầu thay cho dân tuyển của Ngài, cầu thay cho anh chị em cùng Cha của con trong Hội Thánh và anh chị em cùng Cha ở khắp nơi trong các dân tộc trong thế gian này.
Cầu xin thánh ý Ngài được nên trên đời sống con. Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 20/03/2024


Kim Loan Nguyen
24/03/2024 00:22

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên các tầng trời. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sự tự do để thờ phượng Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe và mọi phương tiện được học và suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con trong Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, ban cho con có thêm lên sự hiểu biết về đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con xin tạ ơn Thiên Chúa.

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, vào thời Cựu Ước, trong dân I-sơ-ra-ên thì A-rôn và chi phái Lê-vi được Đức Chúa Trời biệt riêng ra để làm thầy tế lễ cho Ngài. Mỗi một thầy tế lễ thượng phẩm được lựa chọn từ trong nhiều thầy tế lễ khác. Các thầy tế lễ thượng phẩm thời bấy giờ được Đức Chúa Trời chọn để họ thay mặt dân I-sơ-ra-ên dâng các của lễ và dâng sinh tế chuộc tội của toàn dân sự và cả cho bản thân họ lên cho Ngài. Bởi vì các thầy tế lễ thượng phẩm cũng là một con người yếu đuối của xác thịt, họ cũng sẽ bị vấp phạm tội khi họ chịu sự thử thách và cám dỗ. Nên họ cảm thông cho những người bị phạm tội vì thiếu sự hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc.

3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.

4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, bởi vì các thầy tế lễ thượng phẩm cũng bị vấp phạm tội như dân sự của họ. Nên thầy tế lể phải vì các dân sự và vì chính mình họ mà dâng các sinh tế cho những tội lỗi đã phạm lên Đức Chúa Trời để chuộc tội.

Con hiểu rằng, mỗi một chức vụ vinh dự làm thầy tế lễ thượng phẩm đều là sự lựa chọn và là sự ban cho của Đức Chúa Trời chứ không phải tự người đó muốn là được. Giống như A-rôn vậy, ông cũng là được Đức Chúa Trời lựa chọn và kêu gọi biệt riêng ra để vào chức vụ thầy tế lễ mà Đức Chúa Trời đã giao phó.

5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, cũng như các chức vụ tế lễ thượng phẩm khác. Mặc dù Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa và là Con của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không tự tôn mình lên để tự nhận lấy chức vụ tế lễ thượng phẩm. Mà Ngài được chính Đức Chúa Trời lựa chọn và giao phó chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại cho Ngài.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ mọi sự học hiểu Cha đã ban cho con. Con học được rằng, không chỉ riêng chức vụ thầy tế là được Ngài lựa chọn và ban cho. Mà là tất cả mọi thứ chúng con được lãnh nhận đều là sự ban cho của Ngài. Vì vậy chúng con phải luôn biết quý trọng mọi thứ Ngài đã ban cho chúng con.

Con cũng học được rằng một người có thể phạm tội vì sự yếu đuối, sự thiếu hiểu biết hoặc bất cứ một lí do gì. Nhưng là con dân Chúa thì chúng con có Lời của Ngài và có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, thì mỗi chúng con phải tự giác cố gắng học và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, để cẩn thận làm theo. Phải luôn có lòng khao khát sống theo Lời Chúa, khao khát tránh xa sự phạm tội. Để chúng con giảm bớt tối thiểu để phạm tội. Chứ không thể không lo đọc và suy ngẫm làm theo Lời Chúa rồi mỗi lần phạm tội lại ngụy biện rằng vì thiếu sự hiểu biết thì không đúng, lúc đó còn mắc thêm tội khinh thường Chúa.

Và giờ đây mỗi người chúng con cũng là một thầy tế lễ của Ngài dưới trị cai trị của thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại là Đức Chúa Jesus Christ. Đấng duy nhất là thầy tế lễ thượng phẩm mà không hề phạm tội, dù cũng trải qua mọi sự cám dỗ và thử thách còn khốc liệt hơn cả chúng con. Thì chúng con cần phải cố gắng sống nếp sống mới thánh sạch. Để mỗi của lễ chúng con dâng lên đều tinh sạch và đẹp ý Chúa. Con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ đã chết chuộc tội cho chúng con, cho chúng con có cơ hội được trở thành thầy tế lễ của Chúa. Con nguyện xin Đấng Christ ban ơn thêm sức mỗi ngày cho chúng con, để chúng con luôn cố gắng tránh xa sự phạm tội và cám dỗ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Kim Loan Nguyen
24/03/2024 17:44

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên các tầng trời. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sự tự do để thờ phượng Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe và mọi phương tiện được học và suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con trong Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, ban cho con có thêm lên sự hiểu biết về đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con xin tạ ơn Thiên Chúa.

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, vào thời Cựu Ước, trong dân I-sơ-ra-ên thì A-rôn và chi phái Lê-vi được Đức Chúa Trời biệt riêng ra để làm thầy tế lễ cho Ngài. Mỗi một thầy tế lễ thượng phẩm được lựa chọn từ trong nhiều thầy tế lễ khác. Các thầy tế lễ thượng phẩm thời bấy giờ được Đức Chúa Trời chọn, để họ thay mặt dân I-sơ-ra-ên dâng các của lễ và dâng sinh tế chuộc tội của toàn dân sự và cả cho bản thân họ lên cho Ngài. Bởi vì các thầy tế lễ thượng phẩm cũng là một con người yếu đuối của xác thịt, họ cũng sẽ bị vấp phạm tội khi họ chịu sự thử thách và cám dỗ. Nên họ cảm thông cho những người bị phạm tội vì thiếu sự hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc.

3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.

4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, bởi vì các thầy tế lễ thượng phẩm cũng bị vấp phạm tội như dân sự của họ. Nên thầy tế lể phải vì các dân sự và vì chính mình họ mà dâng các sinh tế cho những tội lỗi đã phạm lên Đức Chúa Trời để chuộc tội.

Con hiểu rằng, vào thời của Môi-se thì được làm thầy tế lễ thượng phẩm là một chức vụ rất vinh dự. Mỗi một chức vụ vinh dự làm thầy tế lễ thượng phẩm đều là sự lựa chọn và là sự ban cho của Đức Chúa Trời chứ không phải tự người đó muốn là được. Giống như A-rôn vậy, là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của dân I-sơ-ra-ên. Ông cũng là được Đức Chúa Trời lựa chọn và kêu gọi biệt riêng ra để vào chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm mà Đức Chúa Trời đã giao phó.

5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]
.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, cũng như các chức vụ tế lễ thượng phẩm khác. Mặc dù Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa và là Con của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không tự tôn mình lên để trở thành thầy tế lễ thượng phẩm. Mà Ngài được chính Đức Chúa Trời lựa chọn và giao phó chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đời đời cho Ngài.

Qua câu 5 và 6 con hiểu được rằng Thi Thiên 2 và Thi Thiên 114 là lời tiên tri về Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là Con của Đức Chúa Trời, và được Ngài ban cho chức vụ tế lễ thượng phẩm mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ mọi sự học hiểu Cha đã ban cho con. Con học được rằng, giờ đây mỗi chúng con là một thầy tế lễ của Ngài, dưới sự cai trị của thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại là Đức Chúa Jesus Christ. Đấng duy nhất trải qua suốt mọi sự cám dỗ và thử thách mà không phạm bất cứ một tội nào. Chúng con có được địa vị như ngày nay là sự ban cho của Đức Chúa Trời và nhờ vào sự hi sinh chết chuộc tội của Đấng Christ. Vì vậy chúng con phải luôn biết ơn và quý trọng địa vị của mình cùng mọi ơn phước Ngài đã ban cho chúng con và sống xứng đáng với sự ban cho của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con luôn biết tôn trọng thân thể mình và dùng đời sống mình để làm vinh hiển Ngài.

Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ban ơn thêm sức tươi mới mỗi ngày trên con, và ở cùng chăn dắt cuộc đời con theo ý muốn Ngài. Nguyện mỗi Lời phán dạy của Ngài đều ở đầy trong lòng con. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Nguyễn Thị Thúy My
24/03/2024 22:53

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con là Đấng ngự trên các tầng trời. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình con được bình an trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha, vì Ngài đã ban cho con có được những thì giờ suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm lên cho con đức tin này càng vững vàng nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Kính Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 5:1-6 như sau:

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, từ thời Cựu Ước những thầy tế lễ thượng phẩm trong dân I-sơ-ra-ên được chọn ra từ trong chi phái Lê-vi. Phận sự của họ là dâng sinh tế chuộc tội lên Đức Chúa Trời, mỗi khi trong dân sự có người phạm tội. Nhưng đôi lúc bản thân của những thầy tế lễ thượng phẩm cũng chịu những sự cám dỗ, thử thách và cũng bị vấp ngã, vì thiếu hiểu biết hoặc vì yếu đuối. Vì thế mà họ có sự cảm thông với những người có tội, nhưng đối với Đức Chúa Jesus Christ thì Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, cao trọng hơn hết trong tất cả các thầy tế lễ thượng phẩm trong dân I-sơ-ra-ên thời bấy giờ. Ngài cũng chịu những sự cám dỗ, thử thách vây quanh, tuy nhiên Ngài không hề phạm tội hoặc bị vấp ngã. Nhưng Ngài cũng cảm thông cho những sự yếu đuối, lâm vấp của con dân Ngài.

3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.
4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, bởi vì các thầy tế lễ thượng phẩm trong dân I-sơ-ra-ên cũng phạm tội, nên họ phải dâng sinh tế chuộc tội cho chính bản thân họ. Nhưng đối với Đức Chúa Jesus Christ thì Ngài là thánh khiết, trọn vẹn, Ngài không hề bị một tội lỗi nào bắt phục được Ngài. Vậy nên, chính mình Ngài đã dâng sinh tế chuộc tội cho toàn thể loài người bằng chính mạng sống thánh khiết, vô tội của Ngài, một lần đủ cả. Những thầy tế lễ thượng phẩm trong dân I-sơ-ra-ên thời bấy giờ, đều phải được sự kêu gọi đặc biệt đến từ Đức Chúa Trời, chứ không một ai tự mình nhận lấy chức vụ.

5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, cũng vậy, chính Đức Chúa Jesus Christ cũng đã không tự tôn mình lên để trở thành thầy tế lễ thượng phẩm. Nhưng chức thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của Ngài là do nơi Đức Chúa Trời ban cho, và Đức Chúa Jesus Christ chính là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc. Hàm ý, chính Đức Chúa Jesus Christ vừa là Vua cũng vừa là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, vì Ngài đã dâng chính mạng sống Ngài để làm của lễ chuộc tội cho toàn thể loài người, Ngài là Vua cai trị trong ngôi lòng của những ai thuộc về Ngài và Ngài cũng là Vua cai trị đời đời trong Vương Quốc Trời.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Qua đó con học được rằng, bản thân con cũng là một thầy tế lễ phụng sự Đức Chúa Trời dưới quyền Đấng Christ. Và bổn phận về thầy tế lễ của con là dâng chính thân thể của con mỗi ngày hai bận, như một của lễ sống và thánh dâng lên Đức Chúa Trời. Và sốt sắng trong sự dâng lời cầu thay cho Hội Thánh, cho đất nước I-sơ-ra-ên, cho con dân Chúa ở khắp nơi và cho quê hương, dân tộc Việt Nam. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn ý thức được bổn phận về thầy tế lễ của mình, để con ghi nhớ và thực hành đều đặn mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
24/03/2024


Trần Thị Thu Hương
25/03/2024 11:02

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha về việc cái giếng nước nhà con. Con nguyện xin Chúa ban ơn, xuống phước cho nó được nhiều nước. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn khôn sáng và năng lực cho vợ chồng con trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái theo Lời Chúa và các kiến thức khác. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho chồng con trong những công việc làm kiếm sống và phụng sự Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn khôn sáng, năng lực cho con trong việc nuôi gà, trồng rau. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.
3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.
4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.
5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con phân đoạn Thánh Kinh trên. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con hiểu biết theo ý Ngài muốn con hiểu, gầy dựng con, dạy dỗ con, con cảm tạ ơn Ngài. Con hiểu rằng thầy tế lễ hay thầy tế lễ thượng phẩm thời xưa phải dâng con sinh tế để chuộc tội cho dân sự. Các thầy tế lễ đều là người nên đồng cảm cho sự yếu đuối, lầm lỡ của dân sự. Các thầy tễ lễ được Đức Chúa Trời lập nên, lựa chọn từ chi phái Lê-vi. Các thầy tễ lễ cũng phải dâng sinh tế để chuộc tội cho chính bản thân mình. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ thì vô tội. Ngài dâng sinh tế là chính mạng sống mình để chuộc tội toàn nhân loại. Chức vụ thầy tế lễ thời xưa của dân I-sơ-ra-ên là có thời hạn, nhưng chức vụ thầy tễ lễ của Đức Chúa Jesus Christ là còn lại đời đời. Đức Chúa Jesus Christ không tự tôn mình là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời mà bởi ý muốn của Đức Chúa Trời.

Kính thưa Chúa, con cũng nhận thức được rằng con là một thầy tế lễ của Chúa, dâng chính thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên cho Ngài. Chức vụ thầy tế lễ của con dân Chúa trong Hội Thánh còn lại đời đời, vì Hội Thánh còn lại đời đời, sẽ đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ trong Vương Quốc Đời Đời.

Con cảm tạ Chúa đã kéo con về với tình yêu của Ngài. Mặc dù sự tin nhận Chúa là quyền tự do của mỗi người, nhưng cũng bởi sự từ ái của Đức Chúa Trời mà Ngài bày tỏ cho con biết tình yêu của Ngài, để con tin, con cảm nhận được Ngài. Nếu không có Chúa thì con đã chết mất trong tội lỗi của mình. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã cứu rỗi cuộc đời con. Con nguyện xin Chúa sai dùng con, để hạt giống Ngài gieo ra trong con mãi sinh ra sai trái tốt lành. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Thu Thủy
25/03/2024 11:15

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con một ngày mới được bình an, được thêm sức sau một đêm ngủ nghỉ. Giờ này, con cảm tạ Chúa ban cho con có thời gian, phương tiện và sức khỏe để học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.
3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.
4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.
5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Trong thời Cựu Ước, chi phái Lê-vi được biệt riêng ra trong sự hầu việc Chúa, làm các công việc của Đền Tạm. Các thầy tế lễ được chọn ra từ chi phái Lê-vi, cùng lúc có nhiều thầy tế lễ, nhưng chỉ có một thầy tế lễ thượng phẩm. Thầy tế lễ thượng phẩm làm công việc dâng các của lễ lên Chúa, dâng những sinh tế chuộc tội. Mỗi năm một lần làm đại lễ chuộc tội cho toàn dân sự, cũng như chính mình. Bởi vì thầy tế lễ thượng phẩm cũng có sự yếu đuối, lầm lỡ phạm tội, nên có sự đồng cảm với những người khác khi phạm tội.

Công việc của thầy tế lễ thượng phẩm là quan trọng, cao quý và vinh dự. Vì người đại diện cho toàn dân tộc đi vào trong Nơi Chí Thánh ra mắt Đức Chúa Trời. Nhưng sự lập thầy tế lễ thượng phẩm phải là bởi sự kêu gọi của Chúa, giống như Chúa đã chọn và lập ra A-rôn làm thấy tế lễ thượng phẩm. Không ai được theo ý riêng, theo tư lợi riêng, ham mê vinh quang mà tự đặt mình vào chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm.

2. Con hiểu Đấng Christ cũng vậy, Ngài không tự lập mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm. Nhưng Ngài được kêu gọi vào chức vụ đó bởi Đức Chúa Trời, theo chương trình và ý định của Đức Chúa Trời, để làm thầy tế lễ thượng phẩm đời đời. Con hiểu các thầy tế lễ thượng phẩm khác họ sẽ không còn chức vụ khi họ qua đời. Nhưng Đấng Christ sống đời đời, vậy nên chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Ngài là mãi mãi.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Các chức vụ trong sự hầu việc Chúa đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ đã làm tấm gương cho chúng con trong sự hạ mình, tiếp nhận mệnh lệnh và vâng phục Đức Chúa Trời khi bước vào chức vụ để hầu việc Đức Chúa Trời. Vì vậy, con là thầy tế lễ của Chúa, thì phải hạ mình, vâng phục, tiếp nhận mọi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Con hiểu khi con làm theo mọi điều Chúa dạy con thì ấy là lúc con đang vâng phục Đức Chúa Jesus trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, vì mỗi việc làm trong đời sống mình đều là hầu việc Chúa.

2. Con học biết rằng bổn phận của thầy tế lễ là cầu thay và chúc phước, vậy nên con cầu thay và xin Chúa thương xót ban phước cho Hội Thánh, cho dân tộc mình.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa cho con luôn ghi nhớ và hết lòng làm tròn bổn phận là một thầy tế lễ của Chúa! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
25/3/2024


Phạm Trịnh Minh Anh
25/03/2024 23:01

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã ban ơn, gìn giữ con được mọi sự bình an trong suốt ngày hôm nay, và cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 5:1-6.

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.
3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu thầy tế lễ thượng phẩm là thầy tế lễ đứng đầu trong các thầy tế lễ, dân I-sơ-ra-ên thuộc thể trong 1 thời điểm chỉ có 1 thầy tế lễ thượng phẩm, là người được chọn ra từ trong nhiều người để thay cho họ dâng các của lễ và các sinh tế để chuộc tội lên Đức Chúa Trời. Dù ở địa vị cao trọng, nhưng thầy tế lễ thượng phẩm vẫn là một con người xác thịt, họ cũng có sự yếu đuối, cũng bị cám dỗ thử thách, vì thế họ có thể hiểu và cảm thông cho những người thiếu hiểu biết Lời Chúa, mà bị dẫn dắt sai lạc, khiến phạm tội cùng Chúa. Chính thầy tế lễ thượng phẩm cũng bị có lúc bị vấp phạm và phạm tội nên trước khi dâng các sinh tế để chuộc tội cho dân chúng, thì họ cũng phải dâng sinh tế chuộc tội cho chính mình.

4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.
5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Thưa Cha, con hiểu rằng chức thầy tế lễ thượng phẩm là một chức vụ cao quý nhất trong các thầy tế lễ, là niềm vinh dự lớn vì được thay mặt cho toàn dân I-sơ-ra-ên để dâng của lễ chuộc tội lên Đức Chúa Trời trong nơi chí thánh. Sự vinh dự đó không phải người nào muốn cũng được, mà phải do nơi Đức Chúa Trời, như A-rôn được Đức Chúa Trời kêu gọi vào trong chức vụ. Chính Đấng Christ cũng không tự mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng Ngài được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời. Trong khi các thầy tế lễ thượng phẩm khác chỉ giữ chức vụ trong một khoảng thời gian, khi còn sống trong thân thể xác thịt nơi thế gian, thì Đấng Christ được Đức Chúa Trời sinh ra trong xác thịt, để nhận lãnh chức vụ thầy tế lễ cho đến đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc. Mên-chi-xê-đéc là thầy tế lễ đầu tiên được Thánh Kinh nhắc đến, ông là vua của Sa-lem và là thầy tế lễ của Thiên Chúa Chí Cao (Sáng Thế Ký 14:18).

Thưa Cha, con hiểu rằng ngày nay, mỗi người chúng con trong Hội Thánh đều đã được Đấng Christ, thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, ban cho địa vị làm những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời (Khải Huyền 1:6). Vì thế chúng con cần làm trọn phận sự của một thầy tế lễ, đó là: thờ phượng, hầu việc Thiên Chúa, mỗi ngày hai buổi sáng tối dâng chính thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, và dâng lời cầu thay cho con dân Chúa khắp nơi.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con nhiều sự vinh dự, con được ban cho địa vị làm con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, được Đấng Christ ban cho chức vụ làm tiên tri để rao giảng Tin Lành của Ngài, làm vua để cai trị chính mình, chuẩn bị cho sự đồng cai trị với Ngài trong Vương Quốc Trời, và làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Nguyện kính xin Cha gìn giữ con, ban cho con luôn có lòng sốt sắng để làm trọn phận sự của con, theo ý muốn tốt lành của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
25/03/2024


Bùi Văn Vũ
26/03/2024 22:20

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và đã gìn giữ con mọi sự được bình an. Giờ nay con suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 5:1-6 như sau:

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã chọn ra trong nhiều người và ban cho chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm để dâng sinh tế của dân sự lên Đức Chúa Trời cho các tội lỗi mà họ đã phạm.

Con hiểu rằng, trong thời Tân Ước, Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là loài người, Ngài đã dâng chính thân thể của Ngài lên Đức Chúa Trời một lần là đủ cả, để chuộc tội thay cho loài người chúng con. Mỗi chúng con khi tin nhận sự chết ấy, thì chúng con được tha thứ những hậu quả tội lỗi mà chúng con đã làm ra.

2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.
3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.

Con hiểu rằng, những thầy tế lễ thời xưa, họ dâng sinh tế lên Đức Chúa Trời thay cho nhiều người, và họ cũng dâng cho chính họ. Bởi chính họ cũng có những sự yếu đuối mà phạm tội với Chúa, bởi vậy họ đồng cảm với những kẻ thiếu hiểu biết mà bị dắt đi sai lạc, dẫn đến phạm tội với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong ngày nay của chúng con, khi tin nhận Tin Lành của Chúa, tâm thần và linh hồn chúng con được dựng nên mới, nhưng chúng con vẫn đang sống trong thân thể yếu đuối hay chết này. Mỗi ngày chúng con dân thân thể chúng con làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời để chúng con được Ngài nhận và gìn giữ mỗi chúng con.
Chúng con cũng dâng lời cầu nguyện cho chính mình và cầu thay cho anh chị em chúng con đang trong cảnh khó khăn, hoạn nạn, đang trong sự đau yếu bệnh tật...

Khi thấy một anh chị em nào đó vì bất kì lý do gì mà phạm tội với Chúa, chúng con cũng cần cầu thay, xin Chúa thương xót, tha thứ, thêm sức cho anh chị em của mình. Vì hơn ai hết, chúng con hiểu rằng, chính mình chúng con cũng có những lúc yếu đuối, thiếu hiểu biết mà phạm tội với Chúa. Chúng con đã được Chúa thương xót tha thứ, được các anh chị em cầu thay cho chúng con, để mỗi chúng con được vững vàng trên bước đường theo Chúa.

4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.
5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, về chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm là một chức vụ cao quý, bởi thầy tế lễ được thay mặt dân sự dâng của tế lễ lên Đức Chúa Trời. Chức vụ thầy tế lễ ấy không phải ai muốn có thể chiếm lấy được mà phải bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời,
Ngay cả Đức Chúa Jesus, Ngài cũng không tự tôn mình lên trở thành thầy tế lễ mà là bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! trong ngày nay của chúng con, qua Đấng Christ mà chúng con được ban cho chức vụ thầy tế lễ. Chúa đã chọn chúng con bằng sự Ngài ban cho loài người chúng con chương trình cứu rỗi, việc còn lại là mỗi chúng con có tiếp nhận sự cứu rỗi từ Ngài hay không.

Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Ngài nhắc nhớ mỗi chúng con về chức vụ thầy tế lễ của mình, để mỗi ngày chúng con dâng thân thể mình lên Chúa làm của lễ sống và thánh. Luôn nhớ đến anh chị em của chúng con đang trong sự khó khăn hoạn nạn, đau yếu bệnh tật để cầu thay cho nhau, thêm sức cho anh chị em bằng sự dâng lời cầu thay lên Đức Chúa Trời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
26/03/2024


Vũ Triệu Hùng
26/03/2024 23:27

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong Hê-bơ-rơ 5:1-6.

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.
3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.
4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.
5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Thầy tế lễ thượng phẩm là những người được chọn trong chi phái Lê-vi. Thầy tế lễ thượng phẩm là người đứng đầu các thầy tế lễ và là người duy nhất vào trong nơi Chí Thánh đại diện thay cho dân tộc I-sơ-ra-ên dâng của lễ chuộc tội trước Đức Chúa Trời mỗi năm một lần. Thầy tế lễ thượng phẩm cũng bị sự yếu đuối bao vây nghĩa là thầy tế lễ thượng phẩm vẫn có những sự yếu đuối, thiếu sót, thiếu hiểu biết mà phạm tội. Vì thế, thầy tế lễ thượng phẩm có thể đồng cảm với những người phạm tội vì thiếu hiểu biết và bị người khác dẫn dắt sai lạc. Cũng vì vẫn còn phạm tội, nên các thầy tế lễ thượng phẩm phải dâng sinh tế chuộc cho chính mình, sau đến dân chúng. Chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm thật sự không phải do lòng người ao ước mà có hoặc đến từ loài người, nhưng phải được Đức Chúa Trời kêu gọi giống như trường hợp của A-rôn. 

2. Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại và khác biệt, vì Ngài đều đã trải qua mọi sự cám dỗ, thử thách nhưng không phạm tội, trong miệng Ngài không có chút chi dối trá. Ngài không dùng sinh tế để chuộc tội, nhưng dùng chính thân thể vô tội của mình chuộc tội thay cho nhân loại trước Đức Chúa Trời một lần đủ cả. Đức Chúa Jesus Christ là Con Một của Đức Chúa Trời nhưng Ngài đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm, mà được chính Đức Chúa Trời kêu gọi. Thi Thiên 2:7 đã tiên tri về Đấng Christ được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Thi Thiên 110:4 đã tiên tri về Đấng Christ được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc, là chức vụ còn lại cho đến đời đời.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

Con Cảm tạ ơn Cha đã yêu và thương xót con để con được địa vị làm con của Ngài và được Ngài ban cho không chỉ chức vụ thầy tế lễ, mà còn chức vụ tiên tri, chức vụ vua trong Đấng Christ. Con học được rằng, trong chức vụ thầy tế lễ con cần phải luôn giữ mình trong nếp sống thánh sạch theo Lời Chúa, để xứng đáng dâng lên Cha những lời cầu thay cho chính mình và người khác. Và con cũng cần luôn biết cảm thông cho sự yếu đuối, thiếu sót của anh chị em mình và quan tâm cầu thay cho họ, vì con cũng nhiều lần yếu đuối, thiếu sót mà phạm tội. Nguyện Cha ban ơn để con làm tròn bổn phận của mình trong chức vụ thầy tế lễ. Con cảm tạ ơn Cha.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày và thêm lên cho con trong sự hiểu biết. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Triệu Hùng
26/3/2024


Huỳnh Christian Anh
27/03/2024 20:39

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.
3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.
4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.
5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã cho gia đình nhỏ của con thêm một ngày bình an và hạnh phúc trên đất. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay có thời giờ thuận tiện để con học Lời Cha.

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu được rằng, mỗi thầy tế lễ thượng phẩm được Đức Chúa Trời chọn ra từ trong nhiều người để làm thầy tế cho nhiều người. Công việc của thầy tế lễ thượng phẩm là thay dân sự dâng các của lễ lẫn các sinh tế lên Đức Chúa Trời để chuộc tội lỗi cho dân sự.

Vì chính các thầy tế lễ thượng phẩm cũng phạm tội vì sự yếu đuối của mình nên các thầy tế lễ thượng phẩm có thể đồng cảm với những người không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc lẽ thật Lời Chúa mà phạm tội. Bởi đó mà các thầy tế lễ thượng phẩm dâng tế lễ chuộc tội cho chính mình và cho dân chúng.

Chức thầy tế lễ thượng phẩm là một vinh dự được Đức Chúa Trời ban cho. Không ai có thể tự mình phong cho mình chức thầy tế lễ thượng phẩm đó. Cũng giống như chức thầy tế lễ thượng phẩm của A-rôn là được chính Đức Chúa Trời kêu gọi và đặt để ông làm thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên cho dân I-sơ-ra-ên.

Thưa Cha! Câu 5: “Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi.” [Thi Thiên 2:7]

Con hiểu được rằng, dù Đức Chúa Jesus Christ chính là con của Đức Chúa Trời nhưng Ngài đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm. Cũng giống như A-rôn, Đức Chúa Jesus Christ làm thầy tế lễ thượng phẩm là do Đức Chúa Trời kêu gọi và ban cho Ngài chức thầy tế lễ thượng phẩm. Và Đức Chúa Jesus Christ chính là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại cho đến mãi mãi theo ban Mên-chi-xê-đéc. 

Thưa Cha, con hiểu được rằng, Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại là vì Ngài đã dâng chính thân thể xác thịt của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Ngài là người như chúng con, Ngài đã trải qua mọi sự cám dỗ, mọi sự thử thách, mọi sự tủi nhục đến nỗi với sự hiểu biết của con, cho đến lúc này con chưa thấy ai trong loài người chúng con phải chịu những sự thử thách, những sự cám dỗ, những sự tủi nhục, những sự đau đớn đến xương tủy như Đức Chúa Jesus Christ đã chịu. Nhưng Ngài không hề phạm tội. Ngài là Con, là Thiên Chúa Ngôi Lời nhưng Ngài đã học tập thói quen vâng phục Đức Chúa Trời và vâng phục cho đến chết.

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu được thế nào là vâng phục theo đúng nghĩa. Con hiểu rằng, vâng phục là vâng theo mọi lời, mọi điều các quyền được Chúa đặt để trên mình. Vâng phục là nghe và làm theo mọi điều miễn điều đó không nghịch với điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Vâng phục các quyền Chúa đặt để trên mình là vâng phục Chúa. 

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, sự vâng phục còn thể hiện ở chỗ, con phải vâng và làm theo mọi điều mà con cảm thấy vô lý hoặc bất công nhưng không nghịch lại với Lời Chúa. Con hiểu được rằng, khi con làm được như vậy với tấm lòng vui vẻ, tự nguyện, không buồn, không bức bối thì con đã thành công trong sự vâng phục.

Thưa Cha! Qua những trải nghiệm trong cuộc sống của con, mỗi ngày con hiểu hơn về sự vâng phục và con cũng đã nhận được nhiều điều tốt đẹp từ sự biết vâng phục của con.

Thưa Cha! Con cũng học được một điều nữa là vì tình yêu của con với Đức Chúa Trời, vì tình yêu của con với các anh chị em cùng Cha mà còn phải biết vâng phục các anh chị em cùng Cha khi những điều các anh chị em cùng Cha nói không sai trật với Lời Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Đức Thánh Linh ban thêm cho con sự khôn sáng để mỗi ngày con hiểu biết Lời Chúa nhiều hơn. Con kính xin Chúa giúp con luôn biết vâng phục Chúa, vâng phục người chăn, vâng phục trưởng lão và luôn biết cẩn thận làm theo tất cả mọi điều được chép trong Thánh Kinh. A-men! Con cảm tạ Chúa thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Anh
27/03/2024


Lê Minh Dương
27/03/2024 20:42

Lê Minh Dương: Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong việc bán hàng sáng nay, giờ này con lại được cơ hội ngồi lại suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 5:1-6. Thưa Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.
3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng những thầy tế lễ thượng phẩm trong dân I-sơ-ra-ên là do Đức Chúa Trời lập nên để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi. Thưa Cha, được sự kêu gọi của Chúa vào trong chức tế lễ thượng phẩm là điều vinh dự, nhưng để được sự kêu gọi đó một người cần có tấm lòng muốn hầu việc Chúa, khao khát phụng sự trong nhà của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng những thầy tế lễ thượng phẩm họ cũng có khi yếu đuối mà phạm tội hay phạm tội mà không biết nên họ cảm thông cho người phạm tội, phạm lỗi. Vì thế thầy tế lễ thượng phẩm không chỉ dâng sinh tế cho dân sự mà cho cả chính mình. 

4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.
5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Thưa Cha, con hiểu rằng chức vụ thầy tế lễ phải được Đức Chúa Trời kêu gọi, và Chúa Jesus cũng vậy, Ngài được Đức Chúa Trời kêu gọi Ngài vào trong chức vụ, qua đó mà con thấy Ngài cũng như bao thầy tế lễ thượng phẩm khác, Ngài cũng yếu đuối giống như họ nhưng Ngài không phạm tội.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Con hiểu rằng trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm Chúa Jesus đã dâng chính mạng sống của mình vì tội lỗi của nhân loại. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài qua sự chết chuộc của Chúa Jesus mà Ngài đã gọi con để trở nên một thầy tế lễ. Là một thầy tế lễ bản thân con phải nói theo gương của Chúa Jesus, luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ kể cả mạng sống của mình để hoàn thành công việc Đức Chúa Trời giao phó. Trong vai trò thầy tế lễ, con cũng phải cầu thay cho dân tộc Việt Nam, kêu gọi người thân, người lân cận của mình trở về với Đức Chúa Trời. Nguyện xin Ngài giúp con luôn noi theo gương của thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại là Chúa Jesus. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
27/03/2024


Nguyễn Ngọc Tú
27/03/2024 22:11

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Cảm tạ Cha vì chiều nay chỗ con cũng được một cơn mưa lớn sau nhiều ngày nắng nóng, khô hạn. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại những điều con suy ngẫm về phân đoạn Hê-bơ-rơ 5:1-6.

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, trong thời Cựu Ước, mỗi thầy tế lễ thượng phẩm được chọn ra từ trong chi phái Lê-vi dòng A-rôn. Họ được lập nên làm nhiệm vụ thay cho dân I-sơ-ra-ên dâng các của lễ lên Đức Chúa Trời, đặc biệt là dâng sinh tế chuộc tội mỗi năm một lần vào ngày Lễ Chuộc Tội. Bản thân các thầy tế lễ thượng phẩm cũng có thể phạm tội vì thiếu hiểu biết và vì yếu đuối, nên họ đồng cảm với những người vô ý phạm tội.

3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.

Câu 3: Con hiểu rằng, vì các thầy tế lễ thượng phẩm trong dân I-sơ-ra-ên cũng phạm tội nên họ phải vì chính mình và vì dân chúng mà dâng các sinh tế chuộc tội. Có hai điểm khác biệt lớn giữa họ và Đức Chúa Jesus Christ. Thứ nhất là Đức Chúa Jesus Christ không hề phạm tội nên Ngài không cần dâng sinh tế chuộc tội cho chính mình Ngài. Thứ hai, vì Ngài là Thiên Chúa vô hạn nên không cần mỗi năm dâng các sinh tế chuộc những tội lỗi, mà chỉ cần một lần duy nhất dâng chính mạng sống của Ngài để chuộc toàn bộ tội lỗi của loài người.

4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.

Câu 4: Con hiểu rằng, nhìn vào dòng lịch sử của dân I-sơ-ra-ên đã cho thấy chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm là một vinh dự to lớn. Chức vụ ấy hoàn toàn được kêu gọi và ban cho bởi Đức Chúa Trời chứ không ai có thể tự mình nhận lấy. Tương tự như vậy là các chức vụ trong Hội Thánh của Chúa ngày nay. Các chức vụ trong Hội Thánh là do được Đức Chúa Trời lập ra, được Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi, ban cho một người, và được Đức Thánh Linh ban cho thánh linh (năng lực, ân tứ, tài năng) để giúp người ấy hoàn thành chức vụ. Điều kiện duy nhất để được Đức Chúa Jesus Christ ban cho các chức vụ là yêu Ngài trên hết mọi sự, không hề có các điều kiện như: phải hoàn thành các khóa huấn luyện, phải có bằng cấp thần học, phải có tài ăn nói... do các giáo hội đặt ra.

5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, bản thân Đấng Christ cũng không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm, mà chính Đức Chúa Trời ban cho Ngài chức vụ ấy. 

Khi đặt lần lượt ba lời tiên tri trong về Đức Chúa Jesus Christ Thi Thiên 2:7, Thi Thiên 110:2, và Thi Thiên 110:4:

"Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi"
"Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến chừng Ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi."
"Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc."

Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh đã thần cảm Vua Đa-vít viết các lời tiên tri về sự Đấng Mê-si-a được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời ban cho quyền cai trị trên muôn vật, và được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ đây con cũng xin Cha ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Mấy hôm nay con cũng có thêm niềm vui trong sự dạy các con học Thánh Kinh, đó là đứa út cũng ngoan ngồi nghe hai chị của nó đọc Thánh Kinh. Con nghĩ là mỗi ngày nó được nghe đọc Lời Chúa như vậy nó sẽ lớn lên rất khôn sáng. Con cảm tạ Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Nguyễn Công Hải
28/03/2024 06:05

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con một đêm nghỉ bình an và một ngày mới nữa được sống trong sự quan phòng và ban ơn của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài mỗi ngày lại ban cho chúng con được suy ngẫm Lời của Ngài, học biết Lẽ Thật để chúng con được thêm hiểu biết và trưởng thành trong đức tin càng hơn. Giờ này, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua các câu Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 5: 1-6.

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.

Câu 1-2: Chúng con hiểu rằng, thầy tế lễ thượng phẩm, người được chọn ra từ chi phái Lê-vi. Thầy tế lễ thượng phẩm không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho toàn thể dân chúng trước Đức Chúa Trời, họ thay dân tộc I-sơ-ra-ên dâng sinh tế chuộc tội lên Đức Chúa Trời. Họ cũng bị cám dỗ và sống đời sống chịu những khó khăn, thử thách như mọi người và có lúc cũng yếu đuối phạm tội. Chính vì thế họ có lòng đồng cảm và thấu hiểu sự yếu đuối của người khác do mình dẫn dắt, nên họ vừa đại diện cho dân chúng, vừa cho chính mình để dâng của lễ sinh tế chuộc tội lên cho Đức Chúa Trời, làm hình bóng về sự đến và chết thế của Đấng Christ về sau. Chỉ có Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, Ngài không dâng của lễ chuộc tội bằng các sinh tế lên Đức Chúa Trời để cầu thay sự rửa sạch tội cho dân chúng hay cho chính mình. Ngài là người duy nhất, là thầy tế lễ thượng phẩm duy nhất trong lịch sử loài người hoàn toàn vô tội, Ngài hi sinh chính thân thể mình làm của lễ chuộc tội cho nhân loại một lần đủ cả.

3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.
4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.

Câu 3-4: Chúng con hiểu rằng, chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm không đến từ loài người mà là từ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Họ không chỉ dâng sinh tế chuộc tội cho dân chúng, họ còn dâng sinh tế chuộc tội cho chính mình để cầu xin Đức Chúa Trời rửa sạch tội lỗi của chính bản thân họ. Chỉ duy nhất Đấng Christ là hoàn toàn vô tội, Ngài không cần phải dâng sinh tế chuộc tội cho chính bản thân mình, Ngài dâng bản thân mình làm của lễ chuộc tội cho toàn nhân loại.

5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Câu 5-6: Chúng con hiểu chính Đức Chúa Jesus không tự phong mình lên là thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài không dựa vào quyền lực hay địa vị của mình để làm thầy tế lễ thượng phẩm. Đức Chúa Jesus được Đức Chúa Trời chọn lựa và kêu gọi làm thầy tế lễ thượng phẩm. Điều này được minh chứng bởi lời phán của Đức Chúa Trời trong Thi Thiên 2:7: "Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi.”. Chúng con cũng hiểu tác giả tiếp tục trích dẫn Thi-thiên 110: 4 để làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ được kêu gọi làm thầy tế lễ thượng phẩm mãi mãi teo ban Mên-chi-xê-đéc.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Chúng con biết ơn Đức Chúa Jesus vì Ngài đã hi sinh Ngai vinh quang ở Thiên Đàng, nhập thể làm một con người hèn mọn để làm thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, dâng chính thân thể mình làm của lễ chuộc tội cho chúng con. Nhờ vào sự chết thế đó của Ngài mà chúng con có cơ hội được ăn năn tội, được tin nhận Ngài và được ở trong ân điển cứu chuộc, được hưởng sự sống đời đời phước hạnh và đồng cai trị với Ngài mãi mãi. Nguyện xin Chúa tha thứ những vi phạm, sai trái của chúng con, giúp chúng con ngày càng giống Đức Chúa Jesus trong sự tin kính, yêu thương, thánh khiết và công chính. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Phạm Thị Tuyết Minh
31/03/2024 03:18

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.
3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.
4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.
5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi. [Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc. [Thi Thiên 110:4]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con tạ ơn Cha Yêu Thương đã ban ơn yêu thương cho con để con được sống trong địa vị làm con của Ngài được Ngài quan phòng, chăm sóc, ban ơn, nguyện mỗi ngày con thêm lên sự tin kính và vâng phục Cha trọn vẹn như Đức Chúa Jesus Christ cứu Chúa yêu dấu của con vâng phục Cha trọn vẹn, để Cha vui lòng và để bày tỏ lòng biết ơn, yêu kính Ngài của con. Thưa Cha, con cảm tạ Cha ban cho con dậy sớm để con tương giao với Cha, dâng trình ngày mới lên Cha và cảm ơn Cha ban cho con sự hiểu khi con đọc và suy ngẫm Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 5:1-6, con xin được ghi lại sự hiểu của con, như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, thầy tế lễ thượng phẩm theo dòng A-rôn, được Đức Chúa Trời lập nên, để họ dâng những của lễ thay cho dân sự và sinh tế chuộc tội cho  dân sự trước mặt Đức Chúa Trời vì những tội lỗi của họ, và vì những thầy tế lễ cũng là loài người yếu đuối, dễ vấp phạm nên họ cũng phải dâng sinh tế chuộc tội cho mình, nên họ đồng cảm với những người phạm tội do sự yếu đuối, dễ vấp phạm. Nhưng Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẫm đời đời, Ngài không phạm tội nên không cần phải dâng sinh tế chuộc, mà Ngài dâng chính thân thể vô tội của mình làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể loài người và Ngài thấu hiểu cho sự yếu đuối của loài người. Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus không phạm tội bởi vì Ngài luôn hết lòng vâng phục Đức Chúa Cha, Ngài vâng phục một cách trọn vẹn, còn chúng con vẫn vấp phạm là bởi vì chúng con chưa vâng phục Đức Chúa Cha cách trọn vẹn, con cảm tạ sự từ ái của Cha ban cho con và cảm tạ Đức Chúa Jesus đã yêu thương cứu chuộc con, con nhận biết rằng con phải luôn nhìn vào Chúa, học theo Chúa để con vâng phục Cha một cách trọn vẹn. Xin Chúa giúp con làm được như vậy.

Thưa Cha, Con hiểu rằng, chức vụ thầy tế lễ thượng phẫm là một sự vinh dự lớn, vì họ thay cho nhiều người đến trước mặt  Đức Chúa Trời để dâng tế lễ, được Đức Chúa Trời. Họ được kêu gọi chứ không phải tự phong, như  Chính Đấng Christ là Con của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng đã không tự tôn mình là thầy tế lễ thượng phẫm; nhưng được gọi bởi Đức Chúa Trời, như đã  có chép trong Thi Thiên 2:7 " Ngươi {là} Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra Ngươi."

Con học được là ngày nay các chức vụ trong  Hội Thánh cũng phải được Chúa kêu gọi chứ không tự phong chức, và những người được kêu gọi là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn, nên chúng con phải tôn trọng, vâng phục và học theo họ trong mọi sự theo Lời Chúa dạy.

Thưa Cha, con nhận biết rằng con là một trong những thầy tế lễ phụng sự Đức Chúa Trời dưới quyền Đức Chúa Jesus Christ, con có bổn phận là luôn biết yêu thương, đồng cảm với những sự yếu đuối của người khác, sốt sắng cầu thay cho mọi người, và sống làm gương sáng cho mọi người trong sự vâng phục và kính sợ Thiên Chúa.

Lạy Cha Thánh Kính Yêu! Con cảm tạ Cha ban cho con sự hiểu trên, xin Cha ban cho con làm được như điều Ngài ban cho con hiểu, xin giúp con sống xứng đáng với bổn phận thầy tế lễ mà Cha ban cho con, như Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu Dấu của con. Con cảm tạ ơn Cha, con xin kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đức Chúa Trời Yêu Thương Cao Siêu Tuyệt Vời là Thiên Chúa Vĩ Đại của con.

A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh


Nguyễn Xuân Bắc
03/04/2024 05:44

Hê-bơ-rơ 5:1-6 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con một ngày mới. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 5:1-6

1 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong nhiều người lấy ra, được lập nên cho nhiều người trước Đức Chúa Trời, để dâng các của lễ lẫn các sinh tế cho những tội lỗi,
2 có thể đồng cảm với những kẻ không hiểu biết và bị dẫn dắt sai lạc, khi chính mình người cũng bị sự yếu đuối bao vây.
3 Bởi đó mà người phải vì dân chúng cũng như vì chính mình dâng các sinh tế cho những tội lỗi.
4 Và không ai chiếm lấy sự vinh dự đó cho mình; nhưng phải được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời cũng giống như A-rôn.
5 Cũng một thể ấy, Đấng Christ cũng đã không tự tôn mình trở thành thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng được gọi bởi Đấng đã phán với Ngài: Ngươi là Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra ngươi.
[Thi Thiên 2:7]
6 Như Ngài cũng đã phán trong một nơi khác: Ngươi là thầy tế lễ cho đến mãi mãi, theo ban Mên-chi-xê-đéc.
[Thi Thiên 110:4]

Thưa Cha, câu 1 đến câu 3 con được hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ, là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Ngài đồng cảm với những sự yếu đuối của loài người, trong thân thể xác thịt. Ngài cũng đã chịu khổ, chịu nhục, chịu bị cám dỗ, thử thách khi trong thân thể xác thịt, để qua đó Ngài dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội cho toàn thể loài người.

Thưa Cha, câu 4 đến câu 6 con được hiểu rằng chức vụ thầy tế lễ, phải được Ngài kêu gọi, và ban cho. Không ai có thể tự ý mình nhận lấy chức vụ thấy tế lễ được. Con được hiểu rằng chính Đức Chúa Jesus Christ đã được Ngài kêu gọi làm thầy tế lễ thượng phẩm và đặc biệt hơn nữa là một Thầy Tế Lễ đời đời.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì ngày nay chúng con được ơn thương xót của Ngài, được Ngài tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch tội và được Đức Thánh Linh ban năng lực để dắc thắng được mọi cám dỗ, thử thách, trở nên giống như Đức Chúa Jesus, làm thầy tế lễ cho Thiên Chúa. Trình dâng những lời cầu thay, nan đề của tất cả mọi người lên cho Chúa, như là một thức hương thơm kính dâng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Nguyện qua Lời của Ngài giúp cho chúng con hiểu rõ hơn về chức vụ được Ngài ban cho, mà trung tín sống theo đường lối của Ngài, và là công cụ để Ngài dùng cho công việc của nhà Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ