Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

Hôm nay, ngày 03/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 8:1-6.

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.
3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.
4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.
5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]
6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Có phải sau khi Đấng Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người thì dân I-sơ-ra-ên không cần phải có thầy tế lễ thượng phẩm và không cần phải dâng sinh tế chuộc tội (câu 1 và 2)?
2. "Nơi Thánh và Đền Tạm thật" là gì (câu 2)?
3. Đấng Christ dâng "vật gì" trong Đền Thờ ở trên trời (câu 3)?
4. Giao Ước Mới "được phê chuẩn bởi luật pháp" như thế nào? Tốt hơn Giao Ước Cũ như thế nào (câu 6)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có biết Giao Ước Mới đòi hỏi gì nơi bạn không?
2. Tại sao bạn cần có Đấng Christ làm Đấng Trung Bảo cho Giao Ước Mới?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0801-13-den-tho-tren-troi-giao-uoc-moi-tot-hon-giao-uoc-cu/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
04/04/2024 14:47

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ - Phần 1

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 8:1-6 - Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.

Tác giả tóm lược những điều chính yếu về con dân của Chúa có một thầy tế lễ thượng phẩm, là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã hoàn tất chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại cách trọn vẹn, qua sự hy sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá, gánh thay tội lỗi của toàn nhân loại, thì con dân Chúa không cần phải có thầy tế lễ thượng phẩm, dâng sinh tế chuộc tội cho dân sự nơi đền thờ do loài người dựng nên, nhưng Đấng Christ dâng chính thân thể của mình làm của lễ phụng sự Đức Chúa Trời. Từ khi Ngài đã được phục sinh từ trong sự chết, thăng thiên, ngự bên phải Đức Chúa Trời, Đấng tôn nghiêm trong các tầng trời, Ngài phụng sự trong nơi thiên đàng vinh hiển, là Đền Thờ thật mà Ngài đã dựng nên, chứ không phải như dân I-ơ-ra-ên đã dựng nên đền tạm ở trên đất theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời truyền qua Môi-se.

3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.

Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên trong thời Cựu Ước để dâng lên Đức Chúa Trời những lễ vật lẫn những sinh tế, vậy nên, Đấng Christ Jesus cũng dâng máu thánh của Ngài làm của lễ chuộc tội cho loài người, và bằng thân thể phục sinh, Ngài dâng lời tôn vinh, chúc tụng, và cầu thay cho con dân Chúa. Học theo gương Đấng Christ, hằng ngày chúng con cũng dâng thân thể mình lên Thiên Chúa, làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài.

4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.

Đây là một giả thiết, nếu Đức Chúa Jesus Christ vẫn ở trên đất, có nghĩa là Ngài chưa chịu chết và phục sinh, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ vẫn dâng những lễ vật theo luật pháp Đức Chúa Trời truyền qua Môi-se. Nếu không có huyết báu của Đấng Christ đổ ra thì đương nhiên không có Giao Ước Mới, mà Giao Ước Cũ theo luật Môi-se về sự dâng sinh tế vẫn có hiệu lực.

5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]

Những thầy tế lễ thượng phẩm ấy phụng sự Đức Chúa Trời theo mẫu và hình bóng của sự Đấng Christ dâng chính mạng sống của mình, làm của lễ chuộc tội cho loài người, như Đức Chúa Trời đã phán truyền cho Môi-se về sự ông chuẩn bị thực hiện việc xây dựng đền tạm, đã được bày tỏ trong Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40.

6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Nhưng giờ đây, Đức Chúa Jesus Christ đã được một chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, là chức vụ cao hơn nhiều so với chức vụ những thầy tế lễ nhất thời trên đất này. Đức Chúa Jesus Christ cũng là Đấng Trung Bảo của một Giao Ước Mới, ưu việt hơn những nghi thức phụng sự Đức Chúa Trời của Giao Ước Cũ, được phê chuẩn bởi luật pháp về sự dâng sinh tế chuộc tội trên những lời hứa tốt hơn, là lời hứa cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội một lần đủ cả của Đấng Christ, thì được tha tội, và qua sự vâng giữ trọn các điều răn, mệnh lệnh của Thiên Chúa thì được sự sống đời đời.

Chức vụ cao trọng hơn nhiều là chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời trong Đền Thờ do chính Thiên Chúa dựng nên. Ngoài chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, Đức Chúa Jesus Christ còn là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người; vì Ngài đứng ra bảo lãnh cho Giao Ước giữa Đức Chúa Trời và loài người.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay giúp con hiểu về đền thờ ở trên trời - Giao Ước Mới tốt hơn Giao Ước Cũ, bởi người thế gian không thể vâng giữ trọn vẹn Giao Ước Cũ, nhưng Giao Ước Mới được lập nên qua sự chết của Đấng Christ Jesus có năng lực cứu rỗi loài người cách trọn vẹn.

Con biết rằng, Giao Ước Mới đòi hỏi con luôn vâng giữ tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa qua sự giữ trọn các điều răn, mệnh lệnh của Ngài.

Con nguyện luôn nhờ Đấng Christ làm Đấng Trung Bảo cho Giao Ước Mới, vì chỉ bởi Ngài mà con được đến gần Ngôi ơn phước Đức Chúa Trời chí cao. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

03/04/2024

...


Nguyễn Công Hải
07/04/2024 15:46

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày nữa. Chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một tuần lễ qua bình an và phước hạnh. Giờ này, chúng con được nghỉ ngơi những ngày cuối tuần, nguyện xin Ngài giúp chúng con sắp xếp thời gian để được học Lời của Ngài, suy ngẫm những bài còn lại và dạy dỗ chúng con qua Lẽ Thật Lời Ngài. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua sách Hê-bơ-rơ 8:1-6.

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.

Câu 1-2: Chúng con hiểu là lời tóm lược ý nghĩa những điều tác giả thư Hê-bơ-rơ nói ở các đoạn trước về quyền năng, sự đời đời, vô hạn của thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta. Đó chính là Đức Chúa Jesus Christ, chính Ngài đã dâng thân thể mình làm của lễ chuộc tội cho tội nhân và hoàn thành chương trình cứu rỗi tội lỗi loài người để bất cứ ai tin nhận và vâng theo Lẽ Thật Lời Ngài thì sẽ nhận được ân điển cứu chuộc, được thoát ra khỏi hình phạt và hậu quả tội lỗi mà đến với sự sống đời đời. Hiện Ngài ngự bên phải ngai Đức Chúa Trời, điều này cho thấy sự cao trọng, vị trí cao quý và quyền năng của Ngài. Chúng con cũng hiểu "người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật": có nghĩa là chức vụ thầy tế lễ của Ngài diễn ra trong Nơi Thánh và đích thực. Nơi Thánh này do Đức Chúa Trời dựng nên, chứ không phải do con người tạo ra, thể hiện sự thiêng liêng và cao quý của Ngài.

3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.

Câu 3: Chúng con hiểu rằng, tác giả nhắc lại nghi lễ cũ của thầy tế lễ thượng phẩm Lê-vi về việc dâng con sinh tế để chuộc tội lỗi cho chính mình và người khác. Tác giả thư Hê-bơ-rơ cũng suy luận rằng Đức Chúa Jesus Christ, là thầy tế lễ thượng phẩm hoàn hảo, cũng cần có vật gì đó để dâng. Đức Chúa Jesus Christ không cần dâng lễ vật và sinh tế để chuộc tội cho chính mình vì Ngài hoàn toàn thánh khiết, vô tội. Tuy nhiên, Ngài cần dâng một vật gì đó để hoàn thành chức vụ thầy tế lễ của mình. Vật mà Đức Chúa Jesus Christ dâng là bản thân Ngài. Ngài đã hy sinh bản thân mình trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại.

4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.

Câu 4: Chúng con hiểu, vì Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, là Đấng Toàn Năng và hoàn thành chương trình dâng tế lễ chuộc tội một lần đủ cả cho toàn nhân loại qua sự hy sinh của bản thân mình. Nên Ngài không cần phải ở lại trên đất để thực hiện thêm một lần nào nữa về sự dâng của lễ chuộc tội. Không giống như những thầy tế lễ thượng phẩm thuộc chi phái Lê-vi, họ chỉ có nhân tính mà không có thần tính như Đấng Christ, nên họ dâng của lễ chuộc tội cho bản thân và cho dân sự Chúa theo luật pháp cũ mỗi năm.

5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]

Câu 5: Chúng con hiểu, sự dâng sinh tế chuộc tội của các thầy tế lễ thượng phẩm theo luật pháp cũ là hình bóng của sự Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến để làm thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại và vĩnh cửu trong tương lai. Và nghi lễ hình bóng đó đã được Ngài hoàn thành qua sự dâng chính thân thể mình để chết thế cho nhân loại. Đền Tạm và các nghi lễ dưới luật pháp cũ đóng vai trò nhắc nhở con người về tội lỗi của họ và nhu cầu cần được cứu rỗi. Chúng cũng là hình ảnh tiên tri về sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ mang lại sự cứu rỗi hoàn toàn cho con người. Tác giả thư trích dẫn Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40 “Vậy, ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu đã chỉ cho trên núi” là nhắc lại việc Môi-se được dặn dò phải xây dựng Đền Tạm và thực hiện các nghi lễ theo đúng kiểu mẫu đã được chỉ cho ông trên núi. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tuân theo Lời Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống của mỗi con dân Chúa.

6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Câu 6: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ sau khi hoàn thành chương trình cứu rỗi loài người, Ngài được Đức Chúa Trời trao cho quyền lực và sự cao trọng hơn nhiều các thầy tế lễ thượng phẩm trên đất và trong toàn cõi vũ trụ. Trước khi Ngài nhập thế làm người để làm một tiên tri, một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại và vĩnh cửu thì Ngài là Thiên Chúa trên trời, bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời. Sau khi Ngài nhập thế làm người và hoàn thành chương trình và kế hoạch cứu chuộc loài người. Ngài được Đức Chúa Trời làm cho sống lại, thăng thiên và được Đức Chúa Trời giao cho mọi quyền trên trời, dưới đất, bên dưới đất, làm Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Tác giả cho biết Ngài là Đấng Trung Bảo giữa loài người và Đức Chúa Trời của một giao ước tốt hơn, đó là giao ước mới. Tác giả cũng giải thích rằng giao ước mới được phê chuẩn bởi luật pháp và dựa trên những lời hứa tốt hơn giao ước cũ.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Chúng con hiểu rằng, chúng con đang được sống trong thời kỳ ân điển khi mà Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng con đã hoàn thành sự cứu chuộc chúng con ra khỏi hình phạt và hậu quả tội lỗi bởi sự chết thế của chính thân thể Ngài. Chúng con xin tiếp nhận ân điển cứu chuộc, ăn năn tội lỗi và tin nhận Ngài cho đến mãi mãi. Nguyện xin Chúa thêm sức cho chúng con thắng mọi cám dỗ và sống đời sống tin kính, thánh khiết, trung tín cho đến ngày Đấng Christ đến đem chúng con ra khỏi thế gian. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Phạm Trịnh Minh Anh
08/04/2024 12:07

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài mỗi ngày. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 8:1-6.

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi trình bày về chức vụ thầy tế lễ đời đời và trọn vẹn của Đấng Christ trong chương trước, thì Sứ Đồ Phao-lô tóm lược lại, rằng Hội Thánh có một thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài ngự bên phải ngai của Đức Chúa Trời trong các tầng trời, và phụng sự trong Nơi Thánh và Đền Tạm thật ở trên trời.

"Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời" là danh hiệu dành riêng cho Đức Chúa Trời, Ngài là uy nghi, quyền thế, vĩ đại trên mọi phương diện, trên đất cũng như trên trời, từ vũ trụ thuộc thể đến vũ trụ thuộc linh.

Qua sự giảng dạy của người chăn, con hiểu "Nơi Thánh và Đền Tạm thật" là nơi mà Đấng Christ với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm phụng sự, là nơi do Thiên Chúa dựng nên. Gọi là "Đền Tạm thật" để phân biệt với Đền Tạm trên đất do Môi-se dựng nên, làm theo kiểu mẫu thật trên trời. Gọi là "tạm" bởi vì từ khi còn trên đất thì Đấng Christ đã phụng sự Đức Chúa Trời trong thân thể xác thịt của Ngài, và xác thịt ấy sẽ phải chịu chết để chuộc tội cho loài người.

3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.
4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.

Thưa Cha, con hiểu rằng một trong các công việc của thầy tế lễ thượng phẩm là dâng những lễ vật và những sinh tế lên Đức Chúa Trời. Vậy nên, Đấng Christ cũng dâng của lễ, trong đó có máu vô tội của Ngài, cũng như những lời cầu nguyện của các thánh đồ, và những việc lành của con dân Chúa làm ra trên đất. Ở trên đất, Đấng Christ không phải là thầy tế lễ, vì Ngài không thuộc dòng Lê-vi, theo ban A-rôn, nhưng Ngài chẳng tiếp tục ở trên đất. Sau khi sống lại, Ngài trải qua các tầng trời (Hê-bơ-rơ 4:14), từ tầng trời thứ nhất vào trong nơi thiên đàng, để dâng tế lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại.

5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]
6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp của Đức Chúa Trời quy định qua Môi-se, chỉ là sự làm theo kiểu mẫu ở trên trời. Công việc ấy là hình bóng để loài người hiểu được phần nào những việc làm của Đấng Christ, khi Ngài dâng của lễ trên thiên đàng. Đức Chúa Jesus Christ vừa là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, vừa là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Qua Ngài, một giao ước tốt hơn được thiết lập, giao ước ấy được chấp thuận bởi luật pháp, và được dựa trên những lời hứa tốt hơn. Ấy là lời hứa về sự cứu rỗi vĩnh cửu, sự tha thứ tội lỗi, và sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong thân thể xác thịt của con dân Chúa, không còn tấm màn ngăn cách giữa họ và Đức Chúa Trời nữa. Qua Đấng Trung Bảo, chúng con được tự do đến để ra mắt Đức Chúa Trời trong Nơi Chí Thánh, mà không cần qua một thầy tế lễ trên đất. Vậy nên, chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ là một chức vụ cao trọng hơn nhiều, so với chức vụ của những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp trên đất.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên, giúp con được hiểu rõ hơn về "Đền Tạm thật", và những công việc của Đấng Christ. Nguyện con luôn bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
08/04/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
08/04/2024 19:44

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn thêm sức và ở cùng, vùa giúp con trong những công việc con làm, con biết ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, để con được suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được ý nghĩa sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 8:1-6.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Sau khi Đức Chúa Jesus hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người thì con dân Chúa là người I-sơ-ra-ên và tất cả những con dân Chúa thuộc các dân tộc khác tin nhận Tin Lành đều có chung một thầy tế lễ thượng phẩm là Đấng Christ. Ngài không phụng sự Đức Chúa Trời trong Đền Thờ do tay người dựng nên, nhưng Ngài ngự bên phải Ngai của Đức Chúa Trời và phụng sự Đức Chúa Trời trong Đền Thờ do Thiên Chúa dựng nên ở trên trời là Thiên Đàng. Trong Đền Thờ ở trên trời, Đức Chúa Jesus Christ đã dâng chính huyết vô tội của mình để chuộc mọi tội lỗi cho loài người.

Lạy Chúa!
Con học được rằng:
Thiên Chúa biến đổi lòng của loài người, khi một người hạ mình ăn năn tiếp nhận ơn Cứu Rỗi của Ngài qua sự chết chuộc tội của Đấng Trung Bảo là Đức Chúa Jesus Christ thì tâm thần được đổi mới. Người đó không cần phải đến một nơi gọi là đền thờ do tay người dựng nên, nhưng nhận biết thân thể mình là Đền Thờ của Thiên Chúa là nơi Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh đang ngự. Người đó biết thờ phượng Thiên Chúa trong tâm thần bằng chính những lẽ thật được chép trong Lời của Ngài là Thánh Kinh.

Người tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa cũng được ở trong Giao Ước Mới là Giao Ước tốt hơn, bởi vì loài người đã được chính Thiên Chúa dùng sinh tế là Con Một Đức Chúa Trời với mạng sống trọn vẹn và vô hạn của Ngài có giá trị một lần đủ cả để chuộc tội cho những ai đặt lòng tin nơi ơn Cứu Rỗi của Ngài, đồng thời làm thỏa mãn đòi hỏi của Luật Pháp trong sự công chính của Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa vì cuộc đời con với quá khứ tội lỗi đã ngăn trở con không thể đến gần Ngài, con cần có Đấng Trung Bảo để bảo đảm trước Đức Chúa Trời rằng mọi tội lỗi trong cuộc đời con từ trong quá khứ cho tới hiện tại và tương lai đều đã được huyết báu của Ngài đổ ra mà con được tha thứ. Trong Ngài con cũng được bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ làm thành mọi lời hứa Ngài khi con vâng lời.

Con cảm tạ ơn Chúa vì khi suy ngẫm Lời Ngài trong bài học và đối chiếu với thực trạng của hiện tại, nhiều tổ chức giáo hội mang danh Chúa xây dựng những nơi gọi là đền thờ rất nguy nga tráng lệ nhưng thực sự đa số những người mang danh Chúa ở những nơi đó lại không sống theo Lời Chúa là điều mà Ngài đòi hỏi một người ở trong Giao Ước Mới phải có.

Con thật biết ơn Chúa vô cùng vì Lời Ngài trong bài học mang lại cho con sự vui thỏa và bình an, Lời Ngài ban cho con năng lực để con bước đi trong đời mới với lòng biết ơn không dứt. Cầu xin Chúa tiếp tục ở cùng dạy dỗ con, để con có thể sống trong sự vâng phục và thờ phượng Thiên Chúa từ trong tâm thần xuất phát từ tấm lòng nhận biết và yêu kính Thiên Chúa, xứng đáng được ở trong Giao Ước Mới và được ra đi với Ngài bất kỳ lúc nào. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 03/04/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
08/04/2024 22:35

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho chúng con hôm nay làm thêm được các luống rau và gieo hạt. Nguyện xin Chúa ban phước cho vườn rau của chúng con được xanh tươi tốt. Con cảm tạ Chúa giờ này lại ban cho con được cơ hội, sự thuận tiện để học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con để con học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.
3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.
4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.
5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]
6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Đời Đời Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đang ngự bên phải ngai của Đức Chúa Trời trong Thiên Đàng. Đức Chúa Jesus Christ phụng sự Đức Chúa Trời tại Đền Thờ ở trên trời do Chúa dựng nên, chứ không phụng sự trong Đền Thờ ở trên đất do loài người tạo dựng nên. Con hiểu công việc của các thầy tế lễ là đại diện cho mọi người dâng những lễ vật và các sinh tế để bày tỏ sự biết ơn và sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời. Vậy nên Đức Chúa Jesus Christ cũng dâng của lễ lên Đức Chúa Trời. Con hiểu của lễ ấy chính là máu thánh vô tội của Đức Chúa Jesus Christ và những sự tạ ơn của con dân Chúa.

2. Thầy tế lễ theo ban A-rôn phụng sự Đức Chúa Trời dâng các lễ vật theo luật pháp quy định trong Đền Tạm ở dưới đất. Thực tế thì Đền Tạm mà Môi-se được căn dặn làm là theo kiểu mẫu của Đền Tạm ở trên trời, và làm hình bóng cho sự Đức Chúa Jesus Christ đang phụng sự Đức Chúa Trời ở trên trời.

3. Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời và trọn vẹn. Ngài là Đấng Trung Bảo, Đấng ở giữa Đức Chúa Trời và loài người bảo lãnh một giao ước tốt hơn. Con hiểu là giao ước mới ấy vẫn dựa theo luật pháp đòi hỏi để có sự tha tội thì phải có sự đổ máu. Nhưng giao ước mới tốt hơn vì sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả cho toàn nhân loại và hết thảy mọi tội lỗi. Đem lại lời hứa tốt hơn vì người tin nhận sự chết của Chúa thì được rửa sạch bản tính tội, được thêm năng lực để đắc thắng tội.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, thầy tế lễ thượng phẩm đời đời của chúng con. Ngài vẫn vì những yếu đuối, lâm vấp của chúng con mà cầu thay, dâng máu thánh của Ngài làm của lễ chuộc tội. Thưa Chúa, con mong muốn rằng, con có những sự tạ ơn Chúa không chỉ bằng lời nói mà còn qua những hành động tỏ ra lòng biết ơn Chúa để kính dâng lên Ngài làm của lễ đẹp lòng Thiên Chúa kính yêu.

2. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì trong Ngài chúng con nhận được những lời hứa tốt hơn của giao ước mới, được đắc thắng tội, được nhận lãnh sự sống đời đời. Con học được rằng, để nhận được lời hứa của giao ước mới thì sự vâng giữ và làm theo mọi điều mà Đức Chúa Jesus Đấng Trung Bảo răn dạy là không thể thiếu.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện Lời Ngài cứ luôn ở trong con, dẫn dắt con, thánh hóa con! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
08/04/2024

...


Trần Thị Thu Hương
09/04/2024 11:35

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Nguyện xin Ngài là Chúa của con đến đời đời. Con nguyện xin Đức Thánh Linh chỉ dạy con, ban ơn cho con học Lời Chúa trong thì giờ này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban sức mới cho con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.

Câu 1 và câu 2: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm là Đức Chúa Jesus Christ. Khi Ngài hoàn thành xong chức vụ thì Ngài ngự bên phải của Đức Chúa Trời, luôn cầu thay cho các thánh đồ, là những người thuộc về Ngài. Trong Cựu Ước, Chúa phán truyền dân I-sơ-ra-ên xây dựng Đền Tạm trên đất. Đó là Nơi Thánh và Đền Tạm do tay người làm ra. Nhưng Nơi Thánh và Đền Tạm thật do Chúa dựng nên ở trên thiên đàng, do Chúa dựng nên chứ không phải do tay con người làm ra. Và ngày nay, Đức Chúa Jesus Christ vẫn dâng của lễ chuộc tội cho con dân Chúa tại Đền Thờ nơi thiên đàng. Và những việc lành, những việc được ơn Chúa, làm vì sự vinh quang của Chúa, của Hội Thánh làm ra là những của lễ cảm tạ mà Đức Chúa Jesus Christ dâng lên cho Đức Chúa Trời.

3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.

Câu 3: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đấng Christ dùng chính thân thể mình làm của lễ chuộc tội cho loài người dâng lên cho Đức Chúa Trời. Sau khi Ngài đã hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại thì Ngài vẫn còn công việc dâng sinh tế nơi thiên đàng và còn tể trị Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời.

4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.

Câu 4: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, nếu Ngài vẫn còn ở trên đất có nghĩa là Ngài vẫn ở thế gian, Ngài chỉ có một mạng sống như con người xác thịt bình thường thì Ngài chẳng phải là toàn năng. Nhưng thật sự Ngài là toàn năng, Ngài chết đi và sống lại đời đời trong thân thể phục sinh. Ngài không còn sống như người xác thịt trên đất này nữa bởi vì Ngài đã hoàn thành chương trình cứu rỗi cho loài người. Nếu Ngài còn trên đất thì Ngài cũng không thể dâng sinh tế trong đền thờ như những thầy tế lễ theo luật pháp vì Ngài thuộc chi phái Giu-đa chứ không thuộc chi phái Lê-vi.

5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]

Câu 5: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời phán truyền cho Môi-se dựng Đền Tạm theo kiểu mẫu Ngài phán truyền một cách chi tiết. Kính thưa Chúa, qua các nghi thức trong Cựu Ước, các hướng dẫn của Đức Chúa Trời về việc dâng sinh tế... thì con thấy Ngài là Đấng rất chi tiết, tỉ mỉ, chu đáo. Con nguyện xin Chúa ban ơn soi dẫn và thêm sức cho con, cho con học tập và thực hành một nếp sống chi tiết, tỉ mỉ, chu đáo trong các việc con làm, từ việc nhà cửa, con cái, trồng rau, hầu việc Chúa... Con cảm tạ ơn Ngài.

6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Câu 6: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Đấng Christ là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn. Mỗi người chẳng ai có thể đối diện được Đức Chúa Trời toàn năng, thánh khiết, bởi vì ai cũng phạm tội. Nhưng bởi sự tin nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, ăn năn tội mình nên được Đức Chúa Trời tha thứ, thì mỗi người mới được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi, mới được tự do dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời qua sự tương giao với Ngài.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái học tập và các con của con được khôn sáng tiếp thu. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Vũ Triệu Hùng
11/04/2024 21:58

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 8:1-6.

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.
3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.
4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.
5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]
6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Phao-lô tóm lược lại ý chính được nói trong chương 7 là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm là Đức Chúa Jesus Christ không những ở dưới đất nhưng còn ở trên trời. Ngài ngự bên phải ngai của Đấng tôn nghiêm, nói lên vị trí vô cùng cao trọng của Đức Chúa Jesus Christ. Vì sau khi hoàn thành công cuộc cứu chuộc loài người, Đức Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời nâng lên địa vị rất cao. Nơi Thánh và Đền Tạm ở dưới đất là do loài người dựng nên theo kiểu mẫu, còn Nơi Thánh và Đền Tạm thật do Chúa dựng nên thì ở trên trời và Đức Chúa Jesus Christ thi hành chức vụ tại đó.

2. Nhiệm vụ của những thầy tế lễ được lập nên trong I-sơ-ra-ên là cầu thay cho dân sự, thay cho người dân dâng của lễ cảm tạ và sinh tế chuộc tội lên Đức Chúa Trời. Trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm, Đức Chúa Jesus Christ ở trên Thiên Đàng luôn cầu thay cho con dân Chúa, thay Hội Thánh dâng lên cho Đức Chúa Trời những việc làm lành và dâng máu làm của lễ chuộc tội. Nếu Đức Chúa Jesus vẫn ở trên đất thì Ngài không phải là thầy tế lễ, vì Ngài không ra từ chi phái Lê-vi theo ban A-rôn như luật pháp quy định.

3. Sự phụng sự Chúa của các thầy tế lễ trong Đền Thờ dưới đất là kiểu mẫu và hình bóng cho sự phụng sự Chúa của Đức Chúa Jesus Christ trong Đền Thờ trên trời. Đức Chúa Jesus Christ giờ không những là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, mà Ngài còn là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn. Giao ước tốt hơn là Tân Ước, Giao Ước Cũ là Cựu Ước. Giao ước mới tốt hơn giao ước cũ vì ngoài việc trong giao ước mới vẫn giữ các điều khoản trong giao ước cũ là vâng giữ các điều răn, thì trong giao ước mới những người tin nhận ơn cứu rỗi nơi Đức Chúa Trời sẽ không phải dâng sinh tế như thời Cựu Ước, vì Đức Chúa Jesus đã chịu chết thay mọi sự vi phạm của loài người một lần đủ cả. Đức Chúa Trời tái sinh họ thành một con người mới và Đức Thánh Linh ngự trong thân thể và ban năng lực để họ có đời sống sung mãn và kết quả. Những ai trung tín vâng giữ trong giao ước mới thì sẽ nhận được sự sống đời đời, được kết hiệp với Đấng Christ và được đồng trị với Đấng Christ trong các nơi trên trời. Giao ước mới được phê chuẩn bởi luật pháp nghĩa là giao ước mới được lập dựa trên nền tảng căn bản của sự chuộc tội và lời hứa của Đức Chúa Trời. Những điều đó không nghịch lại luật pháp mà Ngài đã ban cho dân tộc I-sơ-ra-ên.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Phần nhiều sự hiểu của con là qua bài giảng của người chăn. Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ là Đấng luôn cầu thay cho con và vẫn dâng máu thánh của Chúa mỗi khi con phạm tội. Cảm tạ Chúa vì con được sống trong giao ước mới. Nguyện nếp sống của con mỗi ngày xứng đáng với tình Chúa yêu con. Nguyện Lời Ngài thánh hóa thêm lên cho con trong sự hiểu biết và thêm lên cho con lòng tin kính. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
11/04/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
11/04/2024 22:31

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ và ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 8:1-6.

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, "chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm", nghĩa là, tất cả những ai tin nhận Tin Lành thì có một thầy tế lễ thượng phẩm là Đức Chúa Jesus Christ.

Câu "người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên" có nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ trong vai trò thầy tế lễ thượng phẩm đã phụng sự Thiên Chúa trong Nơi Thánh và Đền Tạm thật do Thiên Chúa dựng nên, khác với Nơi Thánh và Đền Tạm do Môi-se dựng nên. Nơi Thánh và Đền Tạm thật có các ý nghĩa:

- Đền Tạm trên trời do Thiên Chúa dựng nên. Đền Tạm trên đất mà Thiên Chúa sai Môi-se làm ra là theo kiểu mẫu của Đền Tạm trên trời. Theo bài giảng của người chăn, con hiểu được thêm là, kể từ khi Đức Chúa Jesus Christ dâng máu thánh của Ngài trên bàn thờ để cứu chuộc loài người thì Đền Tạm trên trời được gọi là Đền Thờ.
- Thân thể xác thịt của Đấng Christ là Đền Thờ của Thiên Chúa (Giăng 2:19-21).
- Hội Thánh là Đền Thờ của Thiên Chúa (Ê-phê-sô 2:19-22).
- Thân thể xác thịt của mỗi con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa.
- Trong trời mới đất mới, Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ sẽ là Đền Thờ Thiên Chúa (Khải Huyền 21:22).

3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.

Câu 3: Con hiểu rằng, hiện tại trong vai trò thầy tế lễ thượng phẩm, Đức Chúa Jesus Christ dâng những lời cầu thay cho Hội Thánh và dâng những việc lành của Hội Thánh, được ví như những của lễ tạ ơn, lên Thiên Chúa.

4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.
5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, qua hai câu này Phao-lô giải thích về ý nghĩa chức vụ thầy tế lễ của dòng Lê-vi ban A-rôn chỉ là theo kiểu mẫu và hình bóng cho chức vụ và công việc của Đấng Christ trong Đền Thờ trên trời. Khi dân sự nhìn vào công việc của các thầy tế lễ trên đất thì phần nào hiểu được công việc dâng tế lễ của Đấng Christ ở trên trời.

6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Câu 6: Con hiểu rằng, trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm trong Đền Thờ trên trời, Đấng Christ đồng thời cũng giữ vai trò là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Về phía Đức Chúa Trời, Đấng Christ đứng ra bảo lãnh cho những người thật lòng tin cậy Ngài, bằng cách hy sinh mạng sống của Ngài để gánh thay mọi hình phạt của Đức Chúa Trời trên những người ấy. Về phía loài người, Ngài đảm bảo rằng ai bằng lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi và hoàn toàn vâng phục Ngài, thì sẽ được Đức Chúa Trời tha tội và ban cho địa vị làm con của Đức Chúa Trời, đồng thời nhận được mọi lời hứa của Ngài.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Qua bài giảng của người chăn về phân đoạn này mà con hiểu được thêm về các ý nghĩa của Đền Tạm, Đền Thờ Thiên Chúa. Đây là một chi tiết thú vị đối với con. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho con trong công việc. Con thấy tình hình kinh tế mỗi ngày một khó khăn hơn, xin Cha cũng ban ơn trên công việc làm của các anh chị em con. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Bùi Văn Vũ
11/04/2024 23:29

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã quan phòng, gìn giữ con một ngày hôm nay mọi sự bình an. Cảm tạ ơn Cha, giờ này đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 8:1-6 như sau:

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi giãi bày về thầy tế lễ đời đời, ông Phao-lô đã tóm lược lại rằng: Con dân Chúa chúng con có một thầy tế lễ thượng phẩm chính là Đức Chúa Jesus Christ.
Bởi tình yêu của Thiên Chúa, Đức Chúa Trời đã ban cho loài người chúng con chương trình cứu rỗi, Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người để hoàn thành chương trình cứu rỗi. Trong chức vụ thầy tế lễ, Đức Chúa Jesus đã dâng chính thân thể mình làm của lễ chuộc tội cho loài người, để những ai tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì nhận được sự cứu rỗi. Sau khi Ngài chết trên thập tự giá hoàn thành chương trình cứu rỗi, Ngài đã sống lại và đã thăng thiên, hiện tại Ngài đang ngự bên phải của Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Ngài đang phụng sự trong Nơi Thánh và Đền Tạm mà Thiên Chúa đã dựng nên.

3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.
4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một thầy tế lễ trong chi phái Lê-vi được lập nên theo luật pháp, có nhiệm vụ cầu thay và dâng lên Đức Chúa Trời những con sinh làm của lễ chuộc tội cho dân sự, và dâng lên những của lễ tạ ơn.
Đức Chúa Jesus, Ngài là thầy tế lễ đời đời, Ngài đã dâng chính thân thể mình một lần đủ cả lên Đức Chúa Trời làm của lễ chuộc tội cho loài người. Hiện nay Ngài đang trong Nơi Thánh và Đền Tạm trên thiên đàng, Ngài dâng lên Đức Chúa Trời những lời cầu thay cho con dân Chúa, dâng những việc lành, những lời cầu nguyện, tạ ơn của con dân Chúa lên Đức Chúa Trời, bởi mỗi con dân cùng một thân là Hội Thánh, mà đầu Hội Thánh chính là Đấng Christ.

5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]
6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng,
Sự xây dựng Đền Tạm, dâng của tế lễ trong thời Cựu Ước là hình bóng của những sự ở trên trời. Sự các thầy tế lễ theo luật pháp dâng con sinh lên Đức Chúa Trời làm của lễ chuộc tội cho dân sự là hình bóng của Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ đời đời dâng chính thân thể mình lên Đức Chúa Trời làm của lễ chuộc tội cho loài người.

Con hiểu rằng, ngoài chức vụ cao trọng là thầy tế lễ đời đời, hiện nay Đức Chúa Jesus còn là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người.
Đối với Đức Chúa Trời, Đấng Christ đã bảo lãnh con dân Chúa được thánh sạch bởi sự chết chuộc tội của Ngài trên thập tự giá, Ngài đã sống thánh khiết vâng phục Đức Chúa Trời để làm gương cho con dân Chúa noi theo, và hiện nay Ngài vẫn ở cùng ban ơn, thêm sức, dẫn dắt cầu thay cho con dân Chúa, để mỗi người đều được trọn vẹn trước Đức Chúa Trời.

Đối với con dân Chúa, Ngài đảm bảo khi con dân Chúa thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, và hết lòng sống theo Lời Chúa thì sẽ được tha tội, được làm cho sạch bản chất tội, được trong địa vị con của Đức Chúa Trời, và được hưởng và cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời cho đến đời đời.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban cho con những sự hiểu biết ngày càng hơn về Lời Ngài, để qua sự hiểu biết đó mà con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
11/04/2024

...


Kim Loan Nguyen
12/04/2024 00:20

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã cho phép mọi sự việc xảy ra trong đời sống của con, tất cả đều là ơn phước Ngài ban cho con. Cảm tạ Cha đã luôn quan phòng gìn giữ gia đình chúng con. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ chăn dắt cuộc đời con theo đường lối Ngài. Nguyện xin Ngài ban cho con luôn được bình an, vui mừng trong sự vác thập tự giá mỗi ngày theo sau Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh luôn ở cùng con, ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí con, và ban cho con sự vui thỏa khi kinh nghiệm được Lời Chúa. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự con học hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Hê-bơ-rơ 8:1-6 như sau:

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, sau những gì đã bày tỏ ở các chương trước, Sứ Đồ  Phao-lô đúc kết và tóm lại rằng: Con dân Chúa có một thầy tế lễ thượng phẩm đời đời là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài hiện đang ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm là Đức Chúa Trời Chí Cao trong các tầng trời. Đức Chúa Jesus Christ vẫn đang phụng sự Đức Chúa Trời ở Nơi Thánh và Đền Tạm thật do Thiên Chúa tạo dựng nên, chứ không phải Đền Tạm do I-sơ-ra-ên dựng nên theo mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se.

3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.
4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.

Câu 3 và 4: Câu "Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ", qua câu này con hiểu rằng Đấng Christ thuộc về chi phái Giu-đa. Đang khi Ngài ở trên đất để thi hành chức vụ, thì Ngài không thuộc vào chức vụ thầy tế lễ thuộc chi phái Lê-vi, nhưng Ngài vẫn là thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời và thân thể Ngài là Đền Thờ của Đức Chúa Trời. Sau khi Ngài chết và sống lại Ngài vẫn tiếp tục thi hành chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Ngài ở Nơi Thánh và Đền Thờ thật ở thiên đàng. Con hiểu rằng, các thầy tế lễ được lập lên là làm nhiệm vụ dâng các lễ vật và các con sinh tế lên cho Đức Chúa Trời để cầu thay, chuộc tội, tạ ơn cho dân sự của họ. Vậy nên, Đức Chúa Jesus Christ cũng vậy, Ngài cũng là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời nên cũng cần phải có vật để dâng lên Đức Chúa Trời. Và của lễ Ngài dâng chính là mạng sống của Ngài, là máu thánh vô tội của Ngài. Hiện nay Ngài vẫn dâng lời cầu thay cho con dân Chúa, dâng những việc làm lành của con dân Chúa lên cho Đức Chúa Trời. Cho nên sau khi Ngài phục sinh thì không còn ở trên đất, như những thầy tế lễ được lập theo luật pháp vẫn dâng con sinh tế mỗi ngày ở trong Đền Tạm.

5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]
6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Câu 5 và 6: Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con được hiểu thêm rằng: Các nghi thức phụng sự dâng lễ vật lên Đức Chúa Trời của các thầy tế lễ theo ban A-rôn là theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc ở trên trời. Cũng là kiểu mẫu và hình bóng cho công việc thầy tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ ở trên trời.

Con hiểu rằng, giờ đây Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời và trọn vẹn, chức vụ của Ngài là cao trọng hơn so với những thầy tế lễ dâng những lễ vật theo luật pháp ở trên đất. Ngài là Đấng Bảo Lãnh, cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước mới tốt hơn giữa Đức Chúa Trời và loài người.

Giao ước mới tốt hơn bởi vì được sự phê chuẩn của luật pháp và lời hứa tốt hơn. Là lời hứa bất cứ ai tuyên xưng đức tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch mọi tội lỗi, được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể ban cho năng lực để sống một đời sống thánh khiết theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nếu người đó cứ trung tín với Chúa cho đến chết thì được hưởng sự sống đời đời, và nhận những phần thưởng khác tùy theo những việc lành họ đã làm ra trên đất.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được thêm sự hiểu biết về bài học này. Ở mỗi bài học con đều được thêm lên sự hiểu biết rất là hay như bài hôm nay là Đền Thờ thật ở trên trời, và ở câu 5 là chức vụ và công việc của Đấng Christ ở trên thiên đàng. Con nguyện xin Cha ban ơn giúp con ghi nhớ được Lời Ngài, để con luôn biết cẩn thận làm theo. Nguyện xin Cha ban cho chúng con một giấc ngủ bình an. Nguyện xin tình yêu, ân điển và bình an của Ngài luôn bao phủ mỗi anh chị em chúng con. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...


Huỳnh Christian Anh
15/04/2024 18:34

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, ban ơn và chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được học Lời Cha trong Hê-bơ-rơ 8:1-6. Con kính xin Cha ban ơn khôn sáng cho con để con hiểu được Lời Cha vì phân đoạn Thánh Kinh này hơi khó hiểu đối với con.

Kính thưa Cha! Con xin phép được ghi lại sự hiểu của con sau khi con đã nghe và đọc bài giảng của người chăn, như sau:

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.

Thưa Cha! Sau khi đã giãi bày về chức thầy tế lễ thượng phẩm đời đời của Đấng Christ được lập bởi lời thề của Đức Chúa Trời, không theo điều răn xác thịt. Đấng Christ cao trọng hơn Áp-ra-ham và chức thầy tế lễ của Đấng Christ cao trọng hơn chức thầy tế lễ của Lê-vi. Sự đời đời và trọn vẹn của thầy tế lễ chỉ có trong Đấng Christ. Thì ở đây, Sứ Đồ Phao-lô và bạn đồng công với ông đã tóm lược các ý chính mà con hiểu được:

"Chúng ta" mà Sứ Đồ Phao-lô nói đến ở đây bao gồm tất cả những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thuộc về Đấng Christ không kể người Do-thái hay là dân ngoại trong đó có con.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa chúng con chỉ có một thầy tế lễ thượng phẩm đời đời và trọn vẹn là Đấng Christ. Ngài đang ngự bên phải ngai của Đức Chúa Trời trong các tầng trời.

Thân thể của Ngài vừa là Đền Thờ của Đức Chúa Trời vừa là sinh tế chuộc tội dâng lên Đức Chúa Trời. Kể từ khi Đức Chúa Jesus Christ thăng thiên về trời thì Ngài thi hành chức thầy tế lễ trong Đền Thờ nơi thiên đàng. Đền Thờ đó là nơi các thiên sứ thờ phượng Đức Chúa Trời và cũng là nơi sự thờ phượng Đức Chúa Trời của loài người được các thiên sứ trình dâng lên Ngài.

3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, nhiệm vụ của thầy tế lễ là thay dân chúng dâng những lễ vật lẫn những sinh tế chuộc tội lên Đức Chúa Trời. Vì vậy mà Đức Chúa Jesus Christ cũng cần có vật gì để dâng. Nên Ngài đã dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại.

4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi Sứ Đồ Phao-lô viết thư này thì Đức Chúa Jesus Christ đã và đang làm thầy tế lễ thượng phẩm trên thiên đàng. Nếu Ngài vẫn ở trên đất thì Ngài không thể làm thầy tế lễ vì theo luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân I-sơ-ra-ên thì chỉ có người I-sơ-ra-ên thuộc chi phái Lê-vi mới được giữ chức thầy tế lễ.

5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]

Thưa Cha! Qua công việc của các thầy tế lễ trên đất như là: Dâng lời cầu thay cho dân sự, dâng sinh tế chuộc tội cho dân sự, dâng của lễ tạ ơn cho dân sự mà con phần nào hiểu được công việc của Đức Chúa Jesus Christ trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm ở trên trời. Đức Chúa Jesus Christ vẫn ngày đêm dâng lời cầu thay cho con dân Chúa, dâng lên Đức Chúa Trời của lễ tạ ơn là những việc lành của con dân Chúa. Ngài vẫn lấy máu thánh của Ngài làm của lễ chuộc tội cho con dân Chúa vì con dân Chúa chúng con vẫn còn phạm tội.

6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều, bởi vì Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời trong Đền Thờ trên thiên đàng do Thiên Chúa dựng nên. Ngoài ra, Ngài còn là Đấng trung bảo giữa loài người và Đức Chúa Trời. Loài người không thể đến gần Đức Chúa Trời nếu không nhờ Đức Chúa Jesus Christ. Vì Đức Chúa Jesus bảo đảm với loài người rằng, nếu loài người vâng phục Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành lời hứa của Đức Chúa Trời với loài người và Ngài cũng bảo đảm với Đức Chúa Trời rằng, mọi tội lỗi mà loài người làm ra sẽ được chất hết trên mình Ngài và Ngài vui lòng làm điều đó.

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu được công ơn to lớn của Đức Chúa Jesus Christ dành cho loài người chúng con. Con hiểu rằng, là con dân Chúa, con cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, của lễ mà con có thể dâng lên Đức Chúa Trời khi con còn sống trên đất chính là thân thể của con và những việc lành mà con làm ra. Và thân thể của con cũng chính là Đền Thờ của Thiên Chúa, được Thiên Chúa dựng nên, là nơi ngự đời đời của Đức Thánh Linh. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi con phạm tội dù vô tình, cố ý hay thiếu hiểu biết chăng nữa thì trên thiên đàng Đức Chúa Jesus Christ cũng phải đổ máu vì tội lỗi của con. Con không muốn vì con mà Đức Chúa Jesus Christ phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa đâu. Con cầu xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Cha. Con cầu xin Chúa giúp con luôn cố gắng hết sức để học biết về Lời Cha để Lời Cha thánh hóa con, giúp con luôn tỉnh thức trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch. Không rơi vào cám dỗ mà phạm tội, gây đau đớn cho Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 
15/04/2024

...


Lê Minh Dương
15/04/2024 18:35

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.
3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.
4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.
5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]
6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ và tôn vinh vì Ngài đã gìn giữ, ban ơn, chu cấp những sự cần dùng cho gia đình của con trong ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha cho con cơ hội suy ngẫm tiếp Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 8:1-6. Thưa Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus sau khi Ngài phục sinh thì ngự bên phải ngai của Đức Chúa Trời trong thiên đàng, bởi trong lúc thi hành chức vụ trên đất Ngài đã vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi thầy tế lễ được lập nên để dâng những lễ vật và những sinh tế, và Chúa Jesus là một thầy tế lễ nên Ngài cũng cần có vật gì để dâng. Và chính Ngài đã dâng chính mạng sống của mình cho Đức Chúa Trời để chuộc tội cho nhân loại.

Thưa Cha, con hiểu rằng những thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi họ dâng những lễ vật và sinh tế và những sự đó chỉ là hình bóng của những sự thuộc về trời. Và chính Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài sẽ dâng chính máu của mình làm của lễ chuộc tội cho nhân loại trên thiên đàng. 

Thưa Cha, con hiểu rằng dù chúng con ở trên đất, chúng con không thấy những sự ở trên trời, nhưng những sự mà chúng con làm ở trên đất theo Lời của Ngài dẫn chúng con hiểu những điều ở trên trời, như Môi-se vâng lời Đức Chúa Trời dựng Đền Tạm ở trên đất và sự đó là hình bóng và kiểu mẫu Đền Tạm ở trên trời, và khi Đền Tạm được dựng nên con nghĩ rằng ông Môi-se rất vui, ông vui vì ông hoàn thành công việc Chúa giao cho mà điều quan trọng con nghĩ có lẽ điều ông vui hơn nữa là ông hiểu càng hơn điều Chúa bảo ông làm.

Thưa Cha, thời Cựu Ước dân I-sơ-ra-ên bởi sự làm theo luật pháp dạy mỗi khi lầm lỡ mà phạm tội thì dâng con sinh, để tội lỗi của mình được tha, và họ cũng không được vào bên trong Đền Tạm, mà chỉ những thầy tế lễ mới được vào. Ngày nay, thời Tân Ước bởi sự chết chuộc tội của Chúa Jesus mà mỗi tội nhân tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài mà họ được đến gần Đức Chúa Trời, được trở nên chi thể của Đấng Christ, được kinh nghiệm những sự thuộc về trời, được Chúa Jesus cùng làm việc, được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể. 

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Cảm tạ Cha đã ban cho con Đấng Trung Bảo để con có thể đến tương giao với Ngài, và được Ngài nhận làm con. Nguyện xin Ngài giúp con luôn để lòng hướng về Ngài, luôn biết quý trọng những gì mà Đấng Trung Bảo đã làm cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
15/04/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
22/04/2024 16:05

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc mỗi ngày. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn, thêm sức trên con và dạy dỗ con, để con được hiểu về Lời của Ngài ngày một hơn. Con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 8:1-6.

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.
3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.
4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.
5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi.
[Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]
6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người, thì Đấng Christ vẫn làm công việc của một thầy tế lễ là: Ngài cầu thay cho con dân Chúa, dâng những việc làm lành của con dân Chúa lên cho Đức Chúa Trời. Và cũng chính Đấng Christ, dâng thân thể mình làm của lễ chuộc tội cho loài người, vì loài người vẫn còn phạm tội, nên cần có sự cứu chuộc tội lỗi.

Thưa Cha, con được hiểu rằng các thầy tế lễ trên đất, vẫn tiếp nối nhau dâng của lễ chuộc tội lên cho Ngài. Khi Sứ Đồ Phao-lô viết thư Hê-bơ-rơ thì thành Giê-ru-sa-lem vẫn còn trên đất, chưa bị phá đổ. Thưa Cha, con được hiểu rằng những thầy tế lễ trên đất, dâng sinh tế chuộc tội lên cho Ngài, điều đó giúp cho chúng con hiểu được một phần về công việc thầy tế lễ của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài dâng của lễ chuộc tội lên cho Đức Chúa Trời nơi Đền Thờ trên trời. Tuy chúng con không thấy được Đấng Christ dâng của lễ lên cho Ngài như thế nào. Nhưng qua các công việc của các thầy tế lễ trên đất, thì chúng con cũng hiểu được công việc của Đức Chúa Jesus Christ ở Đền Thờ trên trời.

Thưa Cha, con được hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ là Đấng trung bảo giữa loài người với Đức Chúa Trời. Nhờ Đấng trung bảo mà loài người được đến gần Cha, trò chuyện và dâng lời cầu thay lên cho Cha. Và Giao Ước Mới tốt hơn Giao Ước Cũ cũng được thay thế bởi Đức Chúa Jesus Christ, vì Giao Ước Mới không còn phải dâng một con vật tinh sạch làm của lễ chuộc tội nữa, mà được thay thế bởi mạng sống của một người vô tội, một lần là đủ cả cho tất cả loài người.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Giao Ước Mới được Đức Chúa Jesus Christ thiết lập là một giao ước bền vững đời đời. Giao Ước Mới được ban cho tất cả loài người, hễ ai ăn năn tội và tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy được nhận lấy Giao Ước Mới.

Con cảm tạ ơn Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên và được sự giảng dạy của người chăn là chú Tim Huỳnh, đã giúp con hiểu rõ thêm về chức vụ thầy tế lễ của Đức Chúa Jesus Christ, cũng như chức vụ thầy tế lễ của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha.

Nguyện Lời Ngài thánh hóa chúng con trong đời sống mỗi ngày, để chúng con trở nên thầy tế lễ trung tín trước mặt Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Phạm Thị Tuyết Minh
05/05/2024 04:07

Hê-bơ-rơ 8:1-6 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 1

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,
2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.
3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.
4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.
5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]
6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, lòng con vui mừng kính dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh Ngài; bởi sự từ ái rất lớn của Ngài ban cho gia đình của con, cảm tạ ơn yêu thương của Cha, Ngài đã quan phòng, chăm lo, dạy dỗ và thánh hóa gia đình con, nguyện xin Cha cứ tiếp tục sự từ ái của Ngài bao phủ trên gia đình con, thánh hóa và ban cho gia đình con luôn hết lòng kính mến Ngài, tận sức phụng sự Ngài, và luôn sốt sắng làm mọi việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho chúng con.
Thưa Cha! giờ này, con đến bên Cha con cảm tạ Cha ban cho con có được thời gian, phương tiện, cơ hội và sức khỏe, để con được suy ngẫm Lời Ngài trong Hê-bơ-rơ 8:1-6, con xin được ghi lại sự hiểu của con, như sau:

1 Sự tóm lược những điều được chúng tôi nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời,

2 người phụng sự của Nơi Thánh và Đền Tạm thật, mà Chúa đã dựng nên, chứ không phải loài người.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nói với những người tin nhận Đấng Christ rằng, chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng ngự bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm là Đức Chúa Trời trong các tầng trời. Ngài đã phụng sự Đức Chúa Trời bằng chính thân thể của Ngài, là Đền Thờ do Đức Chúa Trời dựng nên, chứ không phải do loài người dựng nên. Con hiểu rằng, thân thể của Đức Chúa Jesus vừa là Đền Thờ Thiên Chúa, vừa là thầy tế lễ thượng phẩm và vừa là sinh tế chuộc tội cho loài người chúng con. Bởi vậy, mà thân thể xác thịt của chúng con là con dân của Chúa cũng được trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa, được Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự vào; chúng con cũng là những thầy tế lễ để cầu thay cho mọi người và dâng chính thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, Đền Tạm là lều trại được dựng lên tạm thời để thờ phượng Thiên Chúa, như dân I-sơ-ra-ên đã dựng lên khi đi trong đồng vắng tiến về vùng đất ca-na-an mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Đền Tạm thật, con hiểu là Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời, được dùng khi Đức Chúa Jesus chưa phục sinh, chưa thăng thiên và giữ chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời trọn vẹn và đời đời ở trên trời.
Con hiểu rằng, khi Đức chúa Jesus Christ còn trong thân thể xác thịt ở trên đất, Ngài thi hành chức vụ thầy tế lễ của mình trong Đền Thờ Thiên Chúa là chính thân thể xác thịt của Ngài. Và khi Ngài đã chịu chết và đã sống lại thì Ngài tiếp tục thi hành chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Ngài trong Đền Thờ Thiên Chúa là nơi Đức Chúa Trời là Đấng Tôn Nghiêm ngự. Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ đời đời và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

3 Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để dâng những lễ vật lẫn những sinh tế. Vậy nên, Đấng ấy cũng cần có vật gì để dâng.

4 Vì nếu Ngài thật vẫn ở trên đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ; vì hiện có những thầy tế lễ đang dâng những lễ vật theo luật pháp.

Thưa Cha, câu 3, con hiểu rằng, mỗi thầy tế lễ thượng phẩm trong dân I-sơ-ra-ên được lập nên để thi hành nhiệm vụ của mình là dâng sinh tế chuộc tội và dâng những lễ vật tạ ơn của dân sự lên Đức Chúa Trời. Còn Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài vẫn đang thi hành việc dâng tế lễ cho con dân của Chúa trong Đền Thờ ở trên trời, là của lễ chuộc tội bằng chính máu thánh của Ngài, và dâng những lời tạ ơn của các con dân Chúa lên Đức Chúa Trời.
Câu 4, con hiểu rằng, lúc bấy giờ, là lúc mà Phao-lô đang viết thư Hê-bơ-rơ này, thì những thầy tế lễ thượng phẩm đang thi hành chức vụ của mình dâng những lễ vật theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã định. Còn Đức Chúa Jesus thì đang thi hành chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Ngài trên trời. Vì nếu Ngài ở trên đất thì Ngài không phải là thầy tế lễ thượng phẩm của mình trong Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem được vì Ngài không thuộc về dòng Lê-vi và theo ban A-rôn theo như luật đã định.

5 Những người ấy phụng sự theo kiểu mẫu và hình bóng của những sự thuộc về trời, như Môi-se đã được phán truyền bởi Đức Chúa Trời khi ông sắp thực hiện Đền Tạm. Ngài phán: Hãy cẩn thận! Ngươi hãy làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40]

Thưa Cha, con hiểu rằng, những thầy tế lễ thượng phẩm phụng sự Đức chúa Trời theo kiểu mẫu và hình bóng cho chức vụ và việc làm của Đức chúa Jesus Christ ở trên trời, để qua đó chúng con nhìn vào và có thể hiểu được phần nào việc làm của Đưc Chúa Jesus Christ, mặc dù chúng con không thể hiểu hêt, nhưng con tin khi chúng con được ở cùng Chúa luôn luôn, thì Ngài sẽ cho chúng con được hiểu việc làm của Ngài cách rõ ràng.

6 Nhưng giờ đây, Ngài đã được một chức vụ cao trọng hơn nhiều. Ngài cũng là Đấng Trung Bảo của một giao ước tốt hơn, là sự được phê chuẩn bởi luật pháp trên những lời hứa tốt hơn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, chức vụ cao trọng của Đấng Christ là chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời trong Đền Thờ Thiên Chúa, do Thiên Chúa dựng nên. Và Ngài cũng là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người chúng con. Ngài là Đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều. Giao ước giữa Đức Chúa Trời và loài người chúng con là giao ước về sự Đức Chúa Trời ban ơn tha thứ mọi tội lỗi của loài người, còn loài người thì ăn năn tội và vâng phục Đức Chúa Trời. Và chính Đức Chúa Jesus là Đấng mang ân điển của Đức Chúa Trời đến với loài người, Ngài bảo lãnh cho giao ước này; Ngài bảo đảm với Đức Chúa Trời rằng, mọi tội lỗi của loài người đều chất hết trên thân thể vô tội của Ngài và Ngài vui lòng gánh thay hình phạt cho loài mỗi tội lỗi mà loài người chúng con đã phạm với Đức Chúa Trời, còn đối với loài người chúng con Ngài bảo đảm rằng, nếu chúng con thật lòng ăn năn tội lỗi củamình và vâng phục Đức Chúa Trời, thì chúng con sẽ được tha thứ mọi tội lỗi của chúng con, và nhân được những lời hứa phước hạnh của Đức Chúa Trời.

Kính lạy Cha Thánh Kính Yêu! Con cảm tạ ơn Cha ban cho con hiểu được Lời Ngài hôm nay! Thưa Cha, phần lớn sự hiểu của con từ khi con biết đến ân điển cứu chuộc của Cha ban cho con là nhờ vào sự giảng dạy của người chăn mà Ngài đã sắm sẵn để chăn dắt con, để con có được nền tảng hiểu biết về Thiên Chúa, về tình yêu của Ngài, con biết ơn Ngài và con biết ơn người chăn dắt con. Qua bài học hôm nay, con càng biết ơn và yêu kính Đấng Christ càng hơn, Ngài thật vĩ đại, Ngài thật giàu lòng thương xót, Ngài yêu chúng con vô cùng, con nguyện trung tín cho đến cuối cùng để con được về với Chúa, được ở cùng Đấng Christ luôn luôn, và để con được hiểu biết thêm về Ngài về tình yêu của Ngài dành cho con và hết thảy những ai tin nhận Ngài. Con xin Cha gìn giữ con, gia đình con luôn trung tín bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng, để chúng con được mãi ở trong nhà Cha, mãi ở cùng Đấng Christ Cứu Chúa Yêu Dấu của con. Giờ đây, con cũng xin kính dâng gia đình con và mọi sự của gia đình con lên cho Cha, xin Cha quan phòng và dạy dỗ chúng con không thôi. Con hết lòng cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Phạm Thị Tuyết Minh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ