📑 I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa
📑 Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1
📑 Ê-phê-sô 3:7-12 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 2
📑 Ê-phê-sô 4:1-7 Con Dân Chúa Giữ Gìn Sự Hiệp Một của Hội Thánh, Tận Dụng Các Ơn để Gây Dựng Hội Thánh – Phần 1
📑 Ê-phê-sô 4:8-16 Con Dân Chúa Giữ Gìn Sự Hiệp Một của Hội Thánh, Tận Dụng Các Ơn để Gây Dựng Hội Thánh – Phần 2
📑 Tháng 4 ở Nam Hàn bắt đầu vào xuân. Vậy, nên đi như sau: Tháng 1,2,3 ở Việt Nam. Tháng 4,5,6 ở Nam Hàn. Tháng 7,8,9 ở Hà Lan. Ngày 20/09 về lại Việt Nam dự Lễ Thối Kèn.
Ngoài ra, động từ "yêu" được dùng với hình thức nguyên mẫu (infinitive mood) nên không thể dịch là: hãy yêu.
Dịch như sau là sát ý với nguyên ngữ Hy-lạp nhất: "Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ yêu lẫn nhau; vì ai yêu người khác {thì} đã làm trọn luật pháp."