Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con. Con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban cho con và gia đình con. Con cảm tạ Chúa đã cho con suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 2: 6-10. Con xin trình bày lại sự hiểu của con như sau:
6 Ngài làm cho chúng ta cùng sống lại và đặt chúng ta cùng ngồi trong các tầng trời, trong Đấng Christ Jesus,
Con hiểu rằng là một con dân Chúa khi thật lòng ăn năn tội và tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá thì sẽ được cứu rỗi linh hồn và được làm con nuôi của Đức Chúa Trời, được hưởng ơn phước của Chúa ban và được đồng cai trị mọi cơ nghiệp cùng Đức Chúa Jesus Christ. Khi đó con dân Chúa sẽ được ở trong Đấng Christ và được ở trong các tầng trời với Đấng Christ.
7 để trong các thời đại sẽ đến, Ngài sẽ tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, trong sự từ ái của Ngài, hướng về chúng ta trong Đấng Christ Jesus.
Con biết rằng loài người xác thịt sẽ trải qua nhiều giai đoạn phát triển của xã hội và con dân Chúa cũng vậy. Nhưng con dân của Đức Chúa Trời sẽ không chịu mọi hình phạt trong ngày phán xét. Mà con dân Chúa sẽ được Chúa cất lên trước mọi hình phạt mà Đức Chúa Trời dành cho những người không biết ăn năn tội và tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Con dân của Chúa sẽ được đồng cai trị mọi cơ nghiệp và được ở trong thành thánh Giê-ru-sa-lem cùng Đức Chúa Trời, đó là sự giàu có vô biên vô lượng của Đức Chúa Trời.
8 Vì nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu bởi đức tin. Điều đó không đến từ các anh chị em mà là sự ban cho của Thiên Chúa.
9 Ấy chẳng phải bởi những việc làm đâu, để không ai khoe mình.
Con hiểu rằng Đức Chúa Trời là tình yêu vô biên vô lượng. Mọi sự trên đời này đều đến bởi tình yêu của Thiên Chúa Toàn Năng. Sự ban cho từ nơi Thiên Chúa thật rời rộng. Con dân Chúa được cứu bởi ơn thương xót của Chúa và nhờ ân điển của Chúa mà được hưởng mọi cơ nghiệp, mọi thứ phước thiêng trên trời. Con hiểu rằng loài người xác thịt là tội lỗi, không một ai trên thế gian có năng lực tự cứu linh hồn mình cả. Mọi việc làm mà không đến bởi đức tin thì chỉ là rơm rác. Và đức tin mà không được thể hiện bởi hành động thì là đức tin chết. Một người được cứu rỗi linh hồn khi người đó thật lòng ăn năn tội và tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Mà ơn cứu chuộc là sự Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Jesus Christ xuống thế gian để thực hiện thánh ý của Đức Chúa Trời. Vì vậy con dân Chúa được cứu là bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời chứ không bởi việc làm của mỗi người.
10 Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước, để chúng ta bước đi trong chúng.
Con hiểu rằng một con dân Chúa là sự ban cho lớn lao của Đức Chúa Trời. Chúng con được dựng nên mới trong Đấng Christ và ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng con như được sinh ra lần hai và được Chúa dạy dỗ tỉa sửa để được hoàn thiện trọn vẹn bởi ơn thương xót của Chúa. Và để chúng con sống cho Chúa, sống vì Chúa, chúng con trở nên công cụ của Chúa để làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho chúng con, để đời sống của chúng con là một đời sống luôn làm việc lành mà Cha giao phó và sắm sẵn, chúng con bước đi trong những việc lành mà Cha sắm sẵn.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Chúa giúp con luôn hết lòng làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Nguyện ân điển và sự thương xót của Chúa luôn bao phủ đời sống của con, con cảm tạ Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 25/09/2023.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con. Con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban cho con và gia đình con. Con cảm tạ Chúa đã cho con suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 2: 6-10. Con xin trình bày lại sự hiểu của con như sau:
6 Ngài làm cho chúng ta cùng sống lại và đặt chúng ta cùng ngồi trong các tầng trời, trong Đấng Christ Jesus,
Con hiểu rằng là một con dân Chúa khi thật lòng ăn năn tội và tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá thì sẽ được cứu rỗi linh hồn và được làm con nuôi của Đức Chúa Trời, được hưởng ơn phước của Chúa ban và được đồng cai trị mọi cơ nghiệp cùng Đức Chúa Jesus Christ. Khi đó con dân Chúa sẽ được ở trong Đấng Christ và được ở trong các tầng trời với Đấng Christ.
7 để trong các thời đại sẽ đến, Ngài sẽ tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, trong sự từ ái của Ngài, hướng về chúng ta trong Đấng Christ Jesus.
Con biết rằng loài người xác thịt sẽ trải qua nhiều giai đoạn phát triển của xã hội và con dân Chúa cũng vậy. Nhưng con dân của Đức Chúa Trời sẽ không chịu mọi hình phạt trong ngày phán xét. Mà con dân Chúa sẽ được Chúa cất lên trước mọi hình phạt mà Đức Chúa Trời dành cho những người không biết ăn năn tội và tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Con dân của Chúa sẽ được đồng cai trị mọi cơ nghiệp và được ở trong thành thánh Giê-ru-sa-lem cùng Đức Chúa Trời, đó là sự giàu có vô biên vô lượng của Đức Chúa Trời.
8 Vì nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu bởi đức tin. Điều đó không đến từ các anh chị em mà là sự ban cho của Thiên Chúa.
9 Ấy chẳng phải bởi những việc làm đâu, để không ai khoe mình.
Con hiểu rằng Đức Chúa Trời là tình yêu vô biên vô lượng. Mọi sự trên đời này đều đến bởi tình yêu của Thiên Chúa Toàn Năng. Sự ban cho từ nơi Thiên Chúa thật rời rộng. Con dân Chúa được cứu bởi ơn thương xót của Chúa và nhờ ân điển của Chúa mà được hưởng mọi cơ nghiệp, mọi thứ phước thiêng trên trời. Con hiểu rằng loài người xác thịt là tội lỗi, không một ai trên thế gian có năng lực tự cứu linh hồn mình cả. Mọi việc làm mà không đến bởi đức tin thì chỉ là rơm rác. Và đức tin mà không được thể hiện bởi hành động thì là đức tin chết. Một người được cứu rỗi linh hồn khi người đó thật lòng ăn năn tội và tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Mà ơn cứu chuộc là sự Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Jesus Christ xuống thế gian để thực hiện thánh ý của Đức Chúa Trời. Vì vậy con dân Chúa được cứu là bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời chứ không bởi việc làm của mỗi người.
10 Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước, để chúng ta bước đi trong chúng.
Con hiểu rằng một con dân Chúa là sự ban cho lớn lao của Đức Chúa Trời. Chúng con được dựng nên mới trong Đấng Christ và ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng con như được sinh ra lần hai và được Chúa dạy dỗ tỉa sửa để được hoàn thiện trọn vẹn bởi ơn thương xót của Chúa. Và để chúng con sống cho Chúa, sống vì Chúa, chúng con trở nên công cụ của Chúa để làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho chúng con, để đời sống của chúng con là một đời sống luôn làm việc lành mà Cha giao phó và sắm sẵn, chúng con bước đi trong những việc lành mà Cha sắm sẵn.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Chúa giúp con luôn hết lòng làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Nguyện ân điển và sự thương xót của Chúa luôn bao phủ đời sống của con, con cảm tạ Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 25/09/2023.