Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 1:16-17 Tin Lành của Đấng Christ

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa cho con học đến Lời Chúa được chép trong Rô-ma 1:16-17. Xin Chúa dạy dỗ con được hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này.

Thưa Chúa, theo con hiểu Tin Lành có nghĩa là tin tức tốt lành, là sự cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho loài người qua việc hễ ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
Tin Lành của Thiên Chúa chính là sự Ngài ban con một của Ngài, chính là Đức Chúa Jesus Christ nhập thế làm người xuống thế gian để thực hiện chương trình của Ngài.

Thưa Chúa, Tin Lành của Đức Chúa Trời chính là ân điển của Ngài ban cho những ai tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người thông qua con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.
Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ là sự cứu chuộc tỗi lỗi loài người khi Chúa Jesus chịu chết trên cây thập tự.

Tin Lành của Vương Quốc Trời chính là Thiên Đàng, là phần thưởng cho những ai tin và làm theo Đức Chúa Jesus Christ và được vào nước Thiên Đàng.

Thưa Chúa, không nên dùng từ Tin Mừng vì tin đó có thể là tốt với người này nhưng không tốt với người khác. Còn Tin Lành là tin tốt lành cho tất cả mọi người.

Thưa Chúa, Tin Lành là năng lực của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin theo con hiểu nghĩa là khi tin vào Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì những kẻ tin sẽ thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi để được cứu.
Thưa Chúa, cứu trước là người Do Thái sau là người Hy lạp vì Tin Lành này là xuất phát từ người Do Thái, sau đến được rao truyền ra cho người Hy Lạp là dân ngoại.

Thưa Chúa, con hiểu tin Tin Lành để được cứu tức là mình phải tin và tiếp nhận Tin Lành của Thiên Chúa để thoát khỏi án phạt của tội lỗi và nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Một người thật lòng tin rằng Đức Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời, chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người, thì chưa phải người ấy thật lòng tin Tin Lành và người ấy chưa được cứu, mà người ấy cần phải ăn năn tội, tiếp nhận sự chết chuộc tội của Chúa, thể hiện qua việc làm là chịu phép Báp-têm và sống theo Lời Chúa.

Thưa Chúa, sự công chính là sự giữ trọn luật pháp của Chúa.
Theo con hiểu đức tin là sự mình tin chắc vào điều mà mình không thấy.
“Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1).

Người tin và làm theo luật pháp của Chúa được gọi là người công chính. Người công chính sống bởi đức tin là vì người đó tin nhận Tin Lành thì người đó được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chứ không phải người đó sống nhờ vào những việc làm công đức, việc lành hay sự bố thí.

Cảm tạ ơn Chúa đã cho con biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa trong dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến với Việt Nam, nhưng giai đoạn đó con vẫn chưa hiểu hết và đúng về Tin Lành của Chúa, con cũng không được làm phép Báp-tem. Nhưng cảm tạ ơn Chúa đã đưa dắt được trở về với Hội Thánh chân thật của Chúa, cho con được hiểu hết Tin Lành của Chúa là gì, cho con được làm Báp-tem, và tập tành sống theo Lời Chúa dạy.

Nguyện xin Chúa ban cho con có đức tin vững mạnh nơi Chúa, trung tín sống và làm theo Lời Chúa, để con được gặp Chúa trong ngày Đức Chúa Jesus Christ quay trở lại đón chúng con, để cho con được ở trong sự cứu rỗi của Chúa cho đến đời đời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày 11/3/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ