Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 6:1-11 Giúp Lẫn Nhau và Giữ Chính Mình

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban trên gia đình con. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con được học hỏi Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 6:1-11. Con xin trình bày lại những hiểu biết của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha, nếu có người bỗng nhiên phạm lỗi, các anh chị em là những người thuộc linh, hãy khôi phục người ấy trong thần trí của sự nhu mì. Hãy giữ chính mình các anh chị em, kẻo các anh chị em cũng bị cám dỗ.
2 Hãy mang lấy những gánh nặng cho nhau, vì như vậy, các anh chị em làm trọn luật pháp của Đấng Christ.
3 Vì, nếu có ai nghĩ rằng mình ra gì khi người ấy chẳng ra gì, thì người ấy tự gạt mình.
4 Nhưng nếu mỗi người xét việc làm của mình, thì người ấy sẽ khoe mình trong sự thuộc về chính mình, chứ không trong sự thuộc về người khác.
5 Vì mỗi người sẽ gánh lấy phần của mình.
6 Người nào được dạy trong Lời, thì người ấy hãy chia hết thảy trong của cải mình cho người dạy. [Được dạy về cách sống theo Lời của Chúa.]
7 Đừng để bị lừa gạt! Thiên Chúa không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy.
8 Ai gieo cho xác thịt của mình, sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát. Ai gieo cho tâm thần, sẽ từ tâm thần mà gặt sự sống vĩnh cửu.
9 Chớ mệt nhọc về sự làm lành; vì nếu chúng ta không chậm trễ, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.
10 Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta.
11 Hãy xem! Chữ lớn là dường nào! Tôi đã viết cho các anh chị em bởi chính tay của tôi.

Thưa Chúa, con hiểu rằng trong phân đoạn Thánh Kinh này, ông Phao-lô muốn nói cho con dân Chúa tại Ga-la-ti về tình yêu anh chị em trong Hội Thánh. Tình yêu này không chỉ thể hiện qua hành động yêu thương, đùm bọc, bảo vệ nhau về mặt thuộc thể mà còn canh giữ cho nhau về mặt thuộc linh nữa.

Ở đây ông Phao-lô nói các anh chị em là những người thuộc linh, theo con hiểu người thuộc linh là những người có cùng đức tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, và có nếp sống đẹp ý Chúa và là những con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Vì là con cái của Đức Chúa Trời và là anh chị em của nhau và có tình yêu thương anh chị em như chính Chúa yêu thương chúng ta. Bởi vậy khi trong số anh chị em mình có người phạm tội với Chúa thì những anh chị em khác biết người đó cần khôi phục người phạm tội theo thần trí. Tức rửa chân cho nhau, chỉ ra những sai trái của người phạm tội để giữ lấy linh hồn của anh chị em mình. Bên cạnh đó con dân Chúa cũng hết sức cẩn thận để giữ mình không sập bẫy ma quỷ. Vì ma quỷ rất sảo quyệt luôn rình rập những sơ hở của Hội Thánh để gây chia rẽ Hội Thánh của Chúa. Là con dân Chúa cần phải yêu thương lẫn nhau theo tiêu chuẩn của Chúa và giúp anh chị em trong Chúa khôi phục khi họ bỗng nhiên phạm tội.

Con biết rằng con dân Chúa luôn bị cám dỗ phạm tội dưới nhiều hình thức. Và sự con dân Chúa luôn phải chống chọi lại những cám dỗ là một gánh nặng lớn. Vì vậy con dân Chúa cần mang những gánh nặng cho nhau, tức cùng nhau canh giữ linh hồn của chính mình và của anh chị em mình theo luật pháp của Chúa về sự con dân Chúa phải yêu lẫn nhau như Chúa yêu họ.

Con hiểu rằng sự kiêu ngạo của mỗi người cũng là bản tính tội lỗi của mỗi người. Mỗi người rất dễ phạm tội bởi sự kiêu ngạo của bản thân. Bởi thế là con dân Chúa trước khi cứu giúp anh chị em mình bỗng nhiên phạm tội thì cần chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng sự kiêu ngạo trong mình trước rồi hãy cứu anh chị em mình. Hay nói cách khác là cần làm thánh sạch mình trước khi rửa chân cho anh chị em mình. Có như vậy con dân Chúa mới chiến thắng mọi cám dỗ, đắc thắng trong sự quan phòng của Chúa.

Con biết rằng mọi việc làm, hành động của mỗi người đều sẽ nhận lãnh những phần thưởng hoặc hậu quả của việc làm mình gây ra.

Là con dân Chúa cần biết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Biết bổn phận của mình trong Hội Thánh và biết chia sẻ, tiếp trợ cho anh chị em cùng Cha và người giảng dạy trong Hội Thánh.
Là con dân Chúa cần sự tỉnh thức và sự nhạy bén trong tâm thần, tránh bị các giáo sư giả lừa gạt mình, lừa gạt Hội Thánh. Giáo sư giả luôn mưu mô, giả hình để lừa gạt Hội Thánh đi sai lệch đường lối của Chúa. Và những giáo sư giả sẽ nhận lãnh hình phạt của Chúa trong ngày phán xét.

Những việc lành được con dân Chúa làm ra đều sẽ nhận lãnh phần thưởng Chúa ban xứng đáng cho từng việc lành. Tuy nhiên những việc lành luôn có sự trở ngại khiến cho người làm việc lành bị mệt mỏi hoặc chán nản. Vì vậy con dân Chúa cần Chúa thêm sức và cậy sức Chúa để làm việc lành và sẽ gặt hái được kết quả của mọi việc lành. Hãy làm việc lành mọi lúc có thể. Làm việc lành cho anh chị em trong Hội Thánh, làm việc lành cho người thân và những người xung quanh.

Nguyện xin Chúa ban cho con tình yêu anh chị em trong Chúa càng hơn, để con biết yêu thương anh chị em hơn chính mình, như Chúa yêu chúng con. Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức trong mọi sự để con cẩn thận trong sự canh giữ chính mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 10/09/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ