Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con. con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban trên đời sống của gia đình con. Con cảm tạ Chúa đã cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:22-29. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
22 Nhưng Thánh Kinh đã nhốt mọi người dưới tội lỗi, để lời hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ được ban cho những ai tin.
23 Trước khi đức tin đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin được bày ra.
24 Vậy nên, luật pháp đã là người giám hộ của chúng ta, cho tới khi Đấng Christ đến, để chúng ta bởi đức tin mà được xưng công chính.
25 Nhưng khi đức tin đã đến thì chúng ta không còn ở dưới người giám hộ.
26 Vì hết thảy các anh chị em đều là con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus.
27 Vì bất cứ ai trong các anh chị em chịu báp-tem vào trong Đấng Christ, thì mặc lấy Đấng Christ.
28 Chẳng có người Do-thái hoặc người Hy-lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà; vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Jesus.
29 Và nếu các anh chị em thuộc về Đấng Christ, thì các anh chị em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là những người kế tự theo lời hứa.
Con thấy rằng trong phân đoạn Thánh kinh này ông Phao-lô nói về thời Cựu Ước, loài người ai nấy đều đã phạm tội và chịu án chết dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Linh hồn đều bị hư mất. Nói cách khác rằng mọi người trên thế gian này thời đó đều bị hư mất bởi luật pháp của Đức Chúa Trời. Bởi tình yêu thương của Chúa là quá lớn lao với loài người xác thịt nên Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi cho nhân loại bằng ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ cho những ai tin.
Con hiểu rằng khi lời hứa của Đức Chúa Trời được thực hiện là khi nhân loại có cơ hội được hưởng sự sống đời đời cho những ai có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Như vậy trước khi lời hứa của Chúa được thực hiện thì nhân loại bị gông cùm trong tội lỗi.
Trước khi lời hứa của Đức Chúa Trời được thực hiện, thì nhân loại sống trong khuôn khổ của pháp luật. Pháp luật giúp cho con người ta có nhận thức về việc làm của mình là đúng hay sai, nếu sai thì có nghĩa là vi phạm luật pháp và bị trừng trị bởi cơ quan thi hành luật pháp. Vì vậy luật pháp giống như người giám hộ của mọi người vậy. Nhưng khi đức tin đến thì loài người không còn chịu ảnh hưởng bởi người giám hộ nữa vì Chúa hứa sẽ ban sự cứu rỗi cho những ai tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Kể cả những kẻ đã phạm tội trong luật pháp của Chúa mà biết ăn năn và có đức tin.
Con biết rằng tất cả những ai chịu ăn năn và tin vào ơn cứu chuộc của Chúa thì được xưng là công bình bởi đức tin. Mà trên thế gian này chỉ có Đức Chúa Jesus Christ là không phạm tội, hay nói cách khác Đức Chúa Jesus là công chính. Vậy những ai tiếp nhận sự chết chuộc tội của Chúa Jesus thì cũng được xưng là công chính, trở nên con cái của Đức Chúa Trời và được tháp làm một với Đức Chúa Jesus Christ, mặc lên mình tấm áo mới và được sống trong ân điển của Đức Chúa Trời.
Con hiểu rằng lời hứa của Chúa ban cho những ai tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ sẽ được cứu rỗi linh hồn và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trong thế gian thì có người Do-thái và nhiều dân tộc khác nhau, nhưng khi đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời rồi thì tất cả sẽ được hưởng ơn phước của Chúa giống như nhau không phân biệt người Do-thái hay người ngoại bang. Vì tất cả sẽ được hiệp một trong Đấng Christ.
Nguyện xin Chúa ban cho con năng lực để con có thể giữ trọn luật pháp và các điều răn của Chúa và có đức tin lớn mạnh nơi Chúa, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Xin Chúa giúp cho con luôn có tình yêu thương đối với anh chị em trong Chúa càng hơn. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 31/08/2023.
Ga-la-ti 3:22-29 Vai Trò của Luật Pháp – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con. con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban trên đời sống của gia đình con. Con cảm tạ Chúa đã cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 3:22-29. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
22 Nhưng Thánh Kinh đã nhốt mọi người dưới tội lỗi, để lời hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ được ban cho những ai tin.
23 Trước khi đức tin đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin được bày ra.
24 Vậy nên, luật pháp đã là người giám hộ của chúng ta, cho tới khi Đấng Christ đến, để chúng ta bởi đức tin mà được xưng công chính.
25 Nhưng khi đức tin đã đến thì chúng ta không còn ở dưới người giám hộ.
26 Vì hết thảy các anh chị em đều là con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus.
27 Vì bất cứ ai trong các anh chị em chịu báp-tem vào trong Đấng Christ, thì mặc lấy Đấng Christ.
28 Chẳng có người Do-thái hoặc người Hy-lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà; vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Jesus.
29 Và nếu các anh chị em thuộc về Đấng Christ, thì các anh chị em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là những người kế tự theo lời hứa.
Con thấy rằng trong phân đoạn Thánh kinh này ông Phao-lô nói về thời Cựu Ước, loài người ai nấy đều đã phạm tội và chịu án chết dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. Linh hồn đều bị hư mất. Nói cách khác rằng mọi người trên thế gian này thời đó đều bị hư mất bởi luật pháp của Đức Chúa Trời. Bởi tình yêu thương của Chúa là quá lớn lao với loài người xác thịt nên Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi cho nhân loại bằng ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ cho những ai tin.
Con hiểu rằng khi lời hứa của Đức Chúa Trời được thực hiện là khi nhân loại có cơ hội được hưởng sự sống đời đời cho những ai có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Như vậy trước khi lời hứa của Chúa được thực hiện thì nhân loại bị gông cùm trong tội lỗi.
Trước khi lời hứa của Đức Chúa Trời được thực hiện, thì nhân loại sống trong khuôn khổ của pháp luật. Pháp luật giúp cho con người ta có nhận thức về việc làm của mình là đúng hay sai, nếu sai thì có nghĩa là vi phạm luật pháp và bị trừng trị bởi cơ quan thi hành luật pháp. Vì vậy luật pháp giống như người giám hộ của mọi người vậy. Nhưng khi đức tin đến thì loài người không còn chịu ảnh hưởng bởi người giám hộ nữa vì Chúa hứa sẽ ban sự cứu rỗi cho những ai tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Kể cả những kẻ đã phạm tội trong luật pháp của Chúa mà biết ăn năn và có đức tin.
Con biết rằng tất cả những ai chịu ăn năn và tin vào ơn cứu chuộc của Chúa thì được xưng là công bình bởi đức tin. Mà trên thế gian này chỉ có Đức Chúa Jesus Christ là không phạm tội, hay nói cách khác Đức Chúa Jesus là công chính. Vậy những ai tiếp nhận sự chết chuộc tội của Chúa Jesus thì cũng được xưng là công chính, trở nên con cái của Đức Chúa Trời và được tháp làm một với Đức Chúa Jesus Christ, mặc lên mình tấm áo mới và được sống trong ân điển của Đức Chúa Trời.
Con hiểu rằng lời hứa của Chúa ban cho những ai tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ sẽ được cứu rỗi linh hồn và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trong thế gian thì có người Do-thái và nhiều dân tộc khác nhau, nhưng khi đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời rồi thì tất cả sẽ được hưởng ơn phước của Chúa giống như nhau không phân biệt người Do-thái hay người ngoại bang. Vì tất cả sẽ được hiệp một trong Đấng Christ.
Nguyện xin Chúa ban cho con năng lực để con có thể giữ trọn luật pháp và các điều răn của Chúa và có đức tin lớn mạnh nơi Chúa, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Xin Chúa giúp cho con luôn có tình yêu thương đối với anh chị em trong Chúa càng hơn. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 31/08/2023.