Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 3:9-20 Luật Pháp của Đức Chúa Trời Buộc Tội Mọi Người

9 Vậy thì sao? Chúng ta tốt hơn chăng? Không thể nào! Vì chúng tôi đã nói trước rằng, cả người Do-thái và người Hy-lạp, hết thảy đều ở dưới tội lỗi.
10 Như đã chép, chẳng có người công chính, một người cũng không.
11 Chẳng có người hiểu biết. Chẳng có người tìm kiếm Đức Chúa Trời.
12 Hết thảy đã sai lạc. Hết thảy đã cùng nhau ra vô ích. Chẳng có ai làm điều lành. Chẳng có dẫu một người.
13 Họng của chúng nó như huyệt mộ mở ra. Chúng nó dùng lưỡi mình để lừa dối. Nọc rắn hổ mang ở dưới môi chúng nó.
14 Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.
15 Chân chúng nó nhanh lẹ làm đổ máu.
16 Sự hủy diệt và sự khốn khổ ở trong đường lối của chúng nó.
17 Chúng nó chẳng biết con đường bình an.
18 Chẳng có sự kính sợ Thiên Chúa trước mắt chúng nó.
19 Chúng ta biết rằng, bất cứ điều gì luật pháp nói, là nói cho những kẻ ở trong luật pháp, để cho mọi miệng phải ngậm lại và cả thế gian đều có tội trước Đức Chúa Trời.
20 Vì sẽ chẳng có một xác thịt nào bởi những việc làm theo luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Ngài. Vì bởi luật pháp có sự tri thức về tội lỗi.

Con cảm tạ Chúa, ngày hôm nay Chúa dậy dỗ con Lời của Chúa trong sách Rô-ma 3:9-20. Con xin trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Con nghĩ người tin Chúa và người không tin Chúa có những sự giống và khác nhau như sau:
Sự giống nhau: đều là tội nhân, cả những người tin Chúa và không tin Chúa đều mang tội, đều chịu sự nhiễm tội của tổ phụ loài người. Không một ai có thể tự cứu linh hồn mình khỏi tội lỗi hay thoát khỏi bản án trong ngày phán xét. Không một ai thoát khỏi sự cám dỗ phạm tội, sự quấy nhiễu của ma quỷ và không một ai có thể tự cứu chuộc được tội lỗi của mình. Cả người tin Chúa và không tin Chúa đều có bản ngã xác thịt nhưng ở mức độ khác nhau.

Sự khác nhau giữa người tin Chúa và người không tin Chúa:
Người tin Chúa có lợi thế là đã được nghe Tin Lành, tiếp nhận Tin Lành và chịu ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Được làm phép baptem trở thành con người mới và được trong ân điển của Đức Chúa Trời. Còn người không tin Chúa thì không có những sự đó. Người tin Chúa có luật pháp của Chúa làm hành trang trong cuộc sống. Luật pháp của Chúa là vũ khí chống lại ma quỷ và mọi cám dỗ nếu con dân Chúa biết trông cậy và vâng giữ luật pháp của Chúa. Còn người không tin Chúa thì không có và phải chịu dưới luật pháp của loài người.

Thật vậy trước mặt Chúa, con chẳng ra chi. Chừng nào còn sống trong xác thịt này thì chừng đó con phải chống chọi lại cám dỗ, thử thách, sự quấy phá của ma quỷ. Nếu không có Chúa ở cùng và không có vũ khí trên tay thì con không thể làm được gì hơn người không tin Chúa. Trước mặt Chúa mọi việc con làm chỉ là chiếc áo nhớp mà thôi.

Ôi Chúa ơi, xin Chúa thương xót con, xin Chúa ban cho con năng lực để con chiến thắng được mọi mưu kế của ma quỷ, để cho con nắm vững luật pháp của Chúa trong tâm thần làm hành trang cho con trên bước đường về nhà Chúa. Con cảm tạ Chúa và con xin thành kính cầu xin! Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 10/04/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ