Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma  2:17-29 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Dân Chúa

Kính lạy Chúa! Hôm nay con học Lời Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 2:17-29. Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau :
Phao-lô tôi tớ của Chúa đã quở trách tỏ tường cho những kẻ mang danh là con cái của Chúa. Mang danh là dân tuyển của Chúa, là những người Do Thái, được sống trong luật pháp của Ngài và luôn khoe mình về Thiên Chúa. Họ hiểu luật pháp của Chúa hơn ai hết, biết phân biệt phải trái, đúng sai vì họ được luật pháp của Chúa dạy. Họ luôn khoe mình, dậy dỗ kẻ tầm thường, làm thầy kẻ ngu và dẫn đường cho kẻ mù, vậy mà chính họ lại là người vi phạm luật pháp của Chúa. Đây một sự đáng gớm ghiếc trước mặt Chúa. Họ không làm gương cho người được họ dạy và họ phạm đủ tội ác trong luật pháp của Chúa, ăn cắp, thờ hình tượng khoe khoang, giả hình. Họ đã làm nhục đến danh thánh của Đức Chúa Trời.

Ngày nay những người như vậy không thiếu, đặc biệt là trong các giáo hội mang danh Chúa. Những người đứng đầu của một tổ chức tôn giáo, giáo hội giáo phái đến những người chấp sự mang danh mục sư, người chăn trong các Hội Thánh mang danh Chúa. Họ hiểu về luật pháp của Chúa, họ giảng đạo cho người khác nghe về luật pháp của Chúa. Nhưng chính họ lại làm sai luật pháp của Chúa. Có thể họ không thấm nhuần Lời Chúa cách trọn vẹn hoặc họ cố tình làm sai luật pháp của Chúa với mục đích tư lợi cá nhân, tước vị, danh vọng và vật chất, sự tham lam, ích kỉ của họ đã khiến cho họ trở thành công cụ của ma quỷ, làm nghịch lại luật pháp của Chúa và làm nhục đến Đức Chúa Trời. Vậy họ còn không bằng những người bình thường không có luật pháp của Chúa mà không vi phạm luật pháp của Chúa, vâng giữ luật pháp của Chúa.

Những người như vậy chịu phép cắt bì cũng vô ích và không bằng những người ngoại không chịu phép cắt bì nhưng giữ các việc làm công chính của luật pháp, những người giữ các việc làm công chính của luật pháp như vậy cũng được coi như là đã chịu phép cắt bì. Những người vâng giữ luật pháp của Chúa từ tấm lòng thì sẽ làm sáng danh Chúa và được Chúa khen ngợi. Còn những kẻ mang danh là con cái Chúa nhưng lại không vâng giữ luật pháp thì chỉ là áo nhớp và sẽ chịu hình phạt của Chúa trong ngày phán xét và hứng chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Thưa Chúa bài học con rút ra được trong phân đoạn Thánh Kinh này là một con cái Chúa con không chỉ mang danh về bề ngoài mà cần có trọn vẹn cả bề trong. Không chỉ thể hiện qua lời nói, hành động mà phải xuất phát từ trong tấm lòng. Hiểu và biết luật pháp thôi chưa đủ, mà con cần vâng giữ và thực hiện theo luật pháp bằng tấm lòng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con Bùi Mạnh Cường
Ngày 02/04/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ