Ê-phê-sô 4:8-16 Con Dân Chúa Giữ Gìn Sự Hiệp Một của Hội Thánh, Tận Dụng Các Ơn để Gây Dựng Hội Thánh - Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con, con cảm tạ ơn Chúa một ngày bình an Chúa ban trên gia đình con. Con cảm tạ Chúa ngày hôm nay Chúa cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 4:8-16. Con xin trình bày lại Lời Chúa dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
8 Vậy nên, có lời phán: Khi Ngài đã lên nơi cao, Ngài dẫn theo những người bị cầm tù, và ban các ơn cho loài người. [Thi Thiên 68:18]
Con hiểu rằng, sau khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công cuộc cứu chuộc loài người theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Ngài đã được phục sinh và trở về trời cùng linh hồn của các thánh đồ, và ban các ơn cho loài người, là sự cứu chuộc linh hồn cho những ai tin vào ơn cứu chuộc của Ngài.
9 Nhưng, "Ngài đã lên" có nghĩa gì, nếu chẳng phải là: trước hết, Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp của đất?
Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus từ ngôi cao sang trên các tầng trời nhập thế làm người, và Ngài cũng đã xuống những nơi thấp của đất để hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại. Miền thấp của đất con hiểu là âm phủ.
10 Đấng đã xuống cũng là Đấng đã lên trên hết các tầng trời, để Ngài làm cho đầy dẫy mọi sự.
Con hiểu rằng, Đấng Christ đã xuống thấp và trở về nơi cao sang theo thánh ý của Đức Chúa Cha và đem vinh hiển đến cho những ai tin Ngài.
11 Thực tế, Ngài đã cho một số làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy,
12 hướng về sự trọn vẹn của các thánh đồ, trong công việc phục vụ, trong sự gây dựng thân thể Đấng Christ,
Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho những người trong Hội Thánh một số làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy. Với mục đích làm cho con dân Chúa trở nên trọn vẹn, làm cho Hội Thánh của Chúa ngày một thịnh vượng hơn, là thân thể của Đấng Christ.
13 cho đến chừng chúng ta hết thảy đều hiệp một trong đức tin và sự tri thức về Con Đức Chúa Trời, mà nên một người hoàn toàn, theo mức độ trưởng thành trọn vẹn của Đấng Christ;
Con hiểu rằng mọi sứ đồ, mọi tiên tri, người giảng Tin Lành, người chăn và người dạy là công cụ trong tay Chúa để làm thành thánh ý của Ngài là khiến cho Hội Thánh có sự hiệp một, tạo dựng đức tin lớn mạnh trong con dân Chúa khiến cho Hội Thánh trưởng thành.
14 để chúng ta không còn là trẻ con, bị chao đảo, dời đổi theo mỗi phong trào của giáo lý trong sự dối trá của loài người và mưu kế mà họ rình chờ để lường gạt;
15 nhưng nói ra lẽ thật trong tình yêu, để trong mọi sự chúng ta đều được lớn lên trong Ngài, Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.
Con hiểu rằng, mỗi mục đích Đức Chúa Trời khiến cho con dân Chúa trưởng thành trong tri thức về Thiên Chúa, luôn có đức tin vững mạnh và luôn đắc thắng trước mọi mưu kế của ma quỷ và không bị dẫn dụ bởi tà giáo. Luôn giữ vững đức tin, bảo vệ lẽ thật của Thiên Chúa và luôn đặt Chúa lên làm chủ đời sống của mình.
16 Bởi Ngài mà cả thân thể được gắn bó với nhau và kết nối bởi sự hỗ trợ của mỗi khớp xương, tùy lượng sự tác động của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong tình yêu. [Khớp xương = nơi các đầu xương kết nối với nhau.]
Bởi Đức Chúa Jesus Christ mà mỗi con dân Chúa được gắn bó với nhau thành một thân thể thống nhất. Khiến cho Hội Thánh luôn phát triển qua khả năng và góp sức của mỗi con dân Chúa.
Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng! Nguyện xin Ngài luôn giữ gìn Hội Thánh của Ngài trong tình yêu và trong sự ban cho rời rộng của Ngài. Nguyện xin Hội Thánh của Chúa luôn trong sự bao bọc và ban phước của Chúa. Nguyện xin Chúa luôn sắm sẵn việc lành cho mỗi chúng con, để chúng con được đóng góp công sức của mình trong việc gây dựng Hội Thánh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 18/10/2023
Ê-phê-sô 4:8-16 Con Dân Chúa Giữ Gìn Sự Hiệp Một của Hội Thánh, Tận Dụng Các Ơn để Gây Dựng Hội Thánh - Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con, con cảm tạ ơn Chúa một ngày bình an Chúa ban trên gia đình con. Con cảm tạ Chúa ngày hôm nay Chúa cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 4:8-16. Con xin trình bày lại Lời Chúa dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
8 Vậy nên, có lời phán: Khi Ngài đã lên nơi cao, Ngài dẫn theo những người bị cầm tù, và ban các ơn cho loài người. [Thi Thiên 68:18]
Con hiểu rằng, sau khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công cuộc cứu chuộc loài người theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Ngài đã được phục sinh và trở về trời cùng linh hồn của các thánh đồ, và ban các ơn cho loài người, là sự cứu chuộc linh hồn cho những ai tin vào ơn cứu chuộc của Ngài.
9 Nhưng, "Ngài đã lên" có nghĩa gì, nếu chẳng phải là: trước hết, Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp của đất?
Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus từ ngôi cao sang trên các tầng trời nhập thế làm người, và Ngài cũng đã xuống những nơi thấp của đất để hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại. Miền thấp của đất con hiểu là âm phủ.
10 Đấng đã xuống cũng là Đấng đã lên trên hết các tầng trời, để Ngài làm cho đầy dẫy mọi sự.
Con hiểu rằng, Đấng Christ đã xuống thấp và trở về nơi cao sang theo thánh ý của Đức Chúa Cha và đem vinh hiển đến cho những ai tin Ngài.
11 Thực tế, Ngài đã cho một số làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy,
12 hướng về sự trọn vẹn của các thánh đồ, trong công việc phục vụ, trong sự gây dựng thân thể Đấng Christ,
Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho những người trong Hội Thánh một số làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy. Với mục đích làm cho con dân Chúa trở nên trọn vẹn, làm cho Hội Thánh của Chúa ngày một thịnh vượng hơn, là thân thể của Đấng Christ.
13 cho đến chừng chúng ta hết thảy đều hiệp một trong đức tin và sự tri thức về Con Đức Chúa Trời, mà nên một người hoàn toàn, theo mức độ trưởng thành trọn vẹn của Đấng Christ;
Con hiểu rằng mọi sứ đồ, mọi tiên tri, người giảng Tin Lành, người chăn và người dạy là công cụ trong tay Chúa để làm thành thánh ý của Ngài là khiến cho Hội Thánh có sự hiệp một, tạo dựng đức tin lớn mạnh trong con dân Chúa khiến cho Hội Thánh trưởng thành.
14 để chúng ta không còn là trẻ con, bị chao đảo, dời đổi theo mỗi phong trào của giáo lý trong sự dối trá của loài người và mưu kế mà họ rình chờ để lường gạt;
15 nhưng nói ra lẽ thật trong tình yêu, để trong mọi sự chúng ta đều được lớn lên trong Ngài, Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.
Con hiểu rằng, mỗi mục đích Đức Chúa Trời khiến cho con dân Chúa trưởng thành trong tri thức về Thiên Chúa, luôn có đức tin vững mạnh và luôn đắc thắng trước mọi mưu kế của ma quỷ và không bị dẫn dụ bởi tà giáo. Luôn giữ vững đức tin, bảo vệ lẽ thật của Thiên Chúa và luôn đặt Chúa lên làm chủ đời sống của mình.
16 Bởi Ngài mà cả thân thể được gắn bó với nhau và kết nối bởi sự hỗ trợ của mỗi khớp xương, tùy lượng sự tác động của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong tình yêu. [Khớp xương = nơi các đầu xương kết nối với nhau.]
Bởi Đức Chúa Jesus Christ mà mỗi con dân Chúa được gắn bó với nhau thành một thân thể thống nhất. Khiến cho Hội Thánh luôn phát triển qua khả năng và góp sức của mỗi con dân Chúa.
Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng! Nguyện xin Ngài luôn giữ gìn Hội Thánh của Ngài trong tình yêu và trong sự ban cho rời rộng của Ngài. Nguyện xin Hội Thánh của Chúa luôn trong sự bao bọc và ban phước của Chúa. Nguyện xin Chúa luôn sắm sẵn việc lành cho mỗi chúng con, để chúng con được đóng góp công sức của mình trong việc gây dựng Hội Thánh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 18/10/2023