Rô-ma 5:12-21 Sự Chết Trong A-đam và Sự Sống Trong Đấng Christ
Kính lạy Cha Từ Ái, con cảm tạ ơn Cha về ngày hôm nay Cha ban cho con được đọc và hiểu Lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 5:12-21. Con xin được trình bầy lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau :
Từ lúc ban đầu sau khi Chúa tạo dựng ra tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va. Khi đó chưa có luật pháp của Chúa. Nhưng với sự xảo quyệt của loài rắn đã khiến cho tổ phụ loài người phạm tội với Chúa. Mà hậu quả của tội lỗi là sự chết. Tội lỗi từ A-đam và Ê-va đã di truyền loài người. Như vậy vì một người phạm tội lúc ban đầu đã khiến cho tội lỗi vào trong thế gian. Khiến cho loài người chết trong tội.
Về sau luật pháp được dựng lên cho loài người, để loài người ý thức được sự nghiêm trọng và hậu quả của sự phạm tội. Đó là sự thương xót lớn của Chúa trên loài người, nhưng tội lỗi vẫn không ngừng gia tăng, không phải vì sự thương xót của Chúa dành cho loài người chưa đủ lớn mà do bản tính tội trên loài người được di truyền từ A-đam có sẵn trên mỗi người đã cai trị loài người. Và sự phạm tội sẽ dễ hơn là vâng giữ luật pháp.
Nhưng Chúa là Đấng Toàn Năng, Chúa biết trước mọi sự, Chúa biết tương lai của loài người sẽ ra sao. Và Chúa có những chương trình diệu kì cho loài người. Vì Chúa yêu loài người, khi tội lỗi loài người đã lên đỉnh điểm thì Chúa ban con một của Ngài giáng thế làm người để thực hiện công cuộc cứu chuộc nhân loại. Đó là ân điển lớn lao nhất Chúa dành cho loài người.
Nhìn lại chương trình của Chúa dành cho loài người chúng con mới thấy tình yêu và ân điển của Chúa dành cho loài người chúng con thật quá lớn lao và hoàn hảo. Từ thời ban đầu khi ông bà A-đam và Ê-va phạm tội vì không vâng phục, nghe lời Chúa. Cho đến thời ông Môi-se thì Chúa dùng sự phán truyền và dạy dỗ trực tiếp, sau thời ông Môi-se Chúa ban cho loài người luật pháp của Chúa bằng văn bản xác đáng. Tiếp theo khi tội lỗi đã đỉnh điểm trong thế gian thì Chúa đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ giáng thế làm người chịu chết trên cây thập tự để hầu cho ai tin sự chết chuộc tội của Chúa thì sẽ được cứu.
Con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu lớn lao của Chúa trên loài người chúng con, ngày nay chúng con được kinh nghiệm những lời tiên tri được ứng nghiệm qua từng giai đoạn lịch sử, chúng con có quyển sách Thánh Kinh là Lời của Chúa và là luật pháp của chúng con, chúng con có các điều răn của Chúa và chúng con có người chăn ngay lành. Tất cả những điều đó là chương trình trọn vẹn mà Chúa dành cho chúng con trên bước đường về nhà Chúa. Nguyện xin sự thương xót của Chúa luôn bao phủ mỗi một chúng con. Chúng con thật cảm tạ ơn Chúa !
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ !
Con Bùi Mạnh Cường.
Ngày 22/04/2023
Rô-ma 5:12-21 Sự Chết Trong A-đam và Sự Sống Trong Đấng Christ
Kính lạy Cha Từ Ái, con cảm tạ ơn Cha về ngày hôm nay Cha ban cho con được đọc và hiểu Lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 5:12-21. Con xin được trình bầy lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau :
Từ lúc ban đầu sau khi Chúa tạo dựng ra tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va. Khi đó chưa có luật pháp của Chúa. Nhưng với sự xảo quyệt của loài rắn đã khiến cho tổ phụ loài người phạm tội với Chúa. Mà hậu quả của tội lỗi là sự chết. Tội lỗi từ A-đam và Ê-va đã di truyền loài người. Như vậy vì một người phạm tội lúc ban đầu đã khiến cho tội lỗi vào trong thế gian. Khiến cho loài người chết trong tội.
Về sau luật pháp được dựng lên cho loài người, để loài người ý thức được sự nghiêm trọng và hậu quả của sự phạm tội. Đó là sự thương xót lớn của Chúa trên loài người, nhưng tội lỗi vẫn không ngừng gia tăng, không phải vì sự thương xót của Chúa dành cho loài người chưa đủ lớn mà do bản tính tội trên loài người được di truyền từ A-đam có sẵn trên mỗi người đã cai trị loài người. Và sự phạm tội sẽ dễ hơn là vâng giữ luật pháp.
Nhưng Chúa là Đấng Toàn Năng, Chúa biết trước mọi sự, Chúa biết tương lai của loài người sẽ ra sao. Và Chúa có những chương trình diệu kì cho loài người. Vì Chúa yêu loài người, khi tội lỗi loài người đã lên đỉnh điểm thì Chúa ban con một của Ngài giáng thế làm người để thực hiện công cuộc cứu chuộc nhân loại. Đó là ân điển lớn lao nhất Chúa dành cho loài người.
Nhìn lại chương trình của Chúa dành cho loài người chúng con mới thấy tình yêu và ân điển của Chúa dành cho loài người chúng con thật quá lớn lao và hoàn hảo. Từ thời ban đầu khi ông bà A-đam và Ê-va phạm tội vì không vâng phục, nghe lời Chúa. Cho đến thời ông Môi-se thì Chúa dùng sự phán truyền và dạy dỗ trực tiếp, sau thời ông Môi-se Chúa ban cho loài người luật pháp của Chúa bằng văn bản xác đáng. Tiếp theo khi tội lỗi đã đỉnh điểm trong thế gian thì Chúa đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ giáng thế làm người chịu chết trên cây thập tự để hầu cho ai tin sự chết chuộc tội của Chúa thì sẽ được cứu.
Con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu lớn lao của Chúa trên loài người chúng con, ngày nay chúng con được kinh nghiệm những lời tiên tri được ứng nghiệm qua từng giai đoạn lịch sử, chúng con có quyển sách Thánh Kinh là Lời của Chúa và là luật pháp của chúng con, chúng con có các điều răn của Chúa và chúng con có người chăn ngay lành. Tất cả những điều đó là chương trình trọn vẹn mà Chúa dành cho chúng con trên bước đường về nhà Chúa. Nguyện xin sự thương xót của Chúa luôn bao phủ mỗi một chúng con. Chúng con thật cảm tạ ơn Chúa !
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ !
Con Bùi Mạnh Cường.
Ngày 22/04/2023