Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con. Con cảm tạ Chúa ngày hôm nay Chúa cho con đọc và suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 5:22-33. Con xin trình bày lại sự hiểu của con như sau:
22 Hỡi những người vợ! Hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa.
23 Vì chồng là đầu của vợ, như Đấng Christ là Đầu của Hội Thánh, và Ngài là Đấng Giải Cứu của thân thể.Con hiểu hai câu này rằng: Đây là Lời Chúa dạy cho những người nữ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ. Chúa đặt để người chồng làm chủ trong gia đình giống như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Nhưng không phải người vợ vâng phục chồng trong mọi sự. Nếu không đúng lời Chúa thì người vợ sẽ không vâng phục. Còn nếu ý muốn của người chồng không nghịch lại Lời Chúa thì người vợ phải vâng phục, người vợ có thể đóng góp ý kiến để cả hai vợ chồng cùng thỏa lòng và gây dựng cho nhau.
24 Vậy nên, như Hội Thánh vâng phục Đấng Christ, thì những người vợ cũng phải vâng phục chồng mình trong mọi sự.Con hiểu rằng Đấng Christ được Chúa đặt để làm đầu của Hội Thánh. Hội Thánh phải vâng phục Đấng Christ trong mọi sự. Vâng phục sự giảng dạy của Đấng Christ và vâng phục theo Thánh Kinh.
25 Hỡi những người chồng! Hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh,Con hiểu rằng đây là Lời Chúa dạy về bổn phận của người chồng trong gia đình. Phải yêu thương vợ, bảo vệ gia đình, biết hi sinh cho vợ, các con và luôn chăm lo cho gia đình được hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa. Để giống như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh.
26 để thánh hóa, làm cho Hội tinh sạch, với sự rửa bởi nước, trong lời phán, [Lời phán trong Ma-thi-ơ 28:19-20.]
27 để trình ra cho chính Ngài Hội Thánh vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được.Con hiểu rằng Đấng Christ luôn yêu Hội thánh, phó mình vì Hội thánh để thánh hóa, làm cho Hội tinh sạch, trọn vẹn để kết hiệp với Đấng Christ chuẩn bị cho ngày ra mắt Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng ở đây người chồng cần giúp cho người vợ trở nên trọn vẹn càng hơn trong Chúa.
28 Vậy nên, những người chồng phải yêu vợ mình như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy.
29 Vì chẳng có người nào lại ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng và vui hưởng nó, như Chúa đối với Hội Thánh. Con hiểu rằng Người chồng yêu thương vợ như chính thân thể của mình. Vì Chúa đặt để người chồng làm đầu nên người vợ giống như chi thể vậy. Nếu biết yêu chi thể mình cũng là yêu chính mình. Vì không ai lại đi ghét chính thân thể mình cả. Phải luôn biết bảo vệ, che chở cho thân thể mình luôn bình an và khỏe mạnh. Để cho gia đình luôn vững mạnh giống như Đấng Christ phó mình khiến Hội Thánh ngày càng tinh sạch hơn.
30 Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài, và của xương Ngài.
31 Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:4-6; Mác 10:7-8]Con hiểu rằng, tất cả anh chị em trong Hội Thánh là chi thể của nhau và Đấng Christ là đầu của Hội Thánh nên mỗi con dân Chúa cũng là chi thể của Ngài. Con dân Chúa ở trong Hội Thánh và cũng ở trong Đấng Christ. Trong một thân thể có nhiều chi thể. Và trong một chi thể có nhiều tế bào. Muốn có một thân thể khỏe mạnh thì từng tế bào phải khỏe mạnh. Người chồng cần rời cha mẹ mình để kết hiệp làm một với vợ để tạo ra một gia đình mới, một tế bào mới.
32 Đây là sự mầu nhiệm lớn! Nhưng tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh.
33 Thế thì mỗi người trong các anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính chồng.Con hiểu rằng trong tình yêu của Thiên Chúa là một chuỗi màu nhiệm dành cho con dân Chúa. Trong số đó sự kết hiệp vợ chồng là một sự màu nhiệm lớn. Qua đó có thể liên tưởng đến sự kết hiệp giữa Hội Thánh và Đấng Christ. Sự kết hiệp vợ chồng rất thiêng liêng, nó phần nào thể hiện được tình yêu của Đấng Christ với Hội Thánh cũng như tình yêu của Thiên Chúa đối với con dân Ngài.
Vì vậy mỗi người chồng cần yêu vợ mình như chính mình và vợ thì phải kính chồng.
Cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong phân đoạn Thánh kinh này. Nguyện xin Chúa ban cho con tình yêu với vợ của mình như con yêu chính bản thân mình. Để gia đình con luôn tràn ngập tình yêu trong ân điển của Thiên Chúa. Để gia đình con là một tế bào khỏe mạnh trong thân thể của Đấng Christ. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 15/11/2023.
Ê-phê-sô 5:22-33 Bổn Phận Vợ Chồng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con. Con cảm tạ Chúa ngày hôm nay Chúa cho con đọc và suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 5:22-33. Con xin trình bày lại sự hiểu của con như sau:
22 Hỡi những người vợ! Hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa.
23 Vì chồng là đầu của vợ, như Đấng Christ là Đầu của Hội Thánh, và Ngài là Đấng Giải Cứu của thân thể.Con hiểu hai câu này rằng: Đây là Lời Chúa dạy cho những người nữ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ. Chúa đặt để người chồng làm chủ trong gia đình giống như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Nhưng không phải người vợ vâng phục chồng trong mọi sự. Nếu không đúng lời Chúa thì người vợ sẽ không vâng phục. Còn nếu ý muốn của người chồng không nghịch lại Lời Chúa thì người vợ phải vâng phục, người vợ có thể đóng góp ý kiến để cả hai vợ chồng cùng thỏa lòng và gây dựng cho nhau.
24 Vậy nên, như Hội Thánh vâng phục Đấng Christ, thì những người vợ cũng phải vâng phục chồng mình trong mọi sự.Con hiểu rằng Đấng Christ được Chúa đặt để làm đầu của Hội Thánh. Hội Thánh phải vâng phục Đấng Christ trong mọi sự. Vâng phục sự giảng dạy của Đấng Christ và vâng phục theo Thánh Kinh.
25 Hỡi những người chồng! Hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh,Con hiểu rằng đây là Lời Chúa dạy về bổn phận của người chồng trong gia đình. Phải yêu thương vợ, bảo vệ gia đình, biết hi sinh cho vợ, các con và luôn chăm lo cho gia đình được hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa. Để giống như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh.
26 để thánh hóa, làm cho Hội tinh sạch, với sự rửa bởi nước, trong lời phán, [Lời phán trong Ma-thi-ơ 28:19-20.]
27 để trình ra cho chính Ngài Hội Thánh vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được.Con hiểu rằng Đấng Christ luôn yêu Hội thánh, phó mình vì Hội thánh để thánh hóa, làm cho Hội tinh sạch, trọn vẹn để kết hiệp với Đấng Christ chuẩn bị cho ngày ra mắt Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng ở đây người chồng cần giúp cho người vợ trở nên trọn vẹn càng hơn trong Chúa.
28 Vậy nên, những người chồng phải yêu vợ mình như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy.
29 Vì chẳng có người nào lại ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng và vui hưởng nó, như Chúa đối với Hội Thánh.
Con hiểu rằng Người chồng yêu thương vợ như chính thân thể của mình. Vì Chúa đặt để người chồng làm đầu nên người vợ giống như chi thể vậy. Nếu biết yêu chi thể mình cũng là yêu chính mình. Vì không ai lại đi ghét chính thân thể mình cả. Phải luôn biết bảo vệ, che chở cho thân thể mình luôn bình an và khỏe mạnh. Để cho gia đình luôn vững mạnh giống như Đấng Christ phó mình khiến Hội Thánh ngày càng tinh sạch hơn.
30 Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài, và của xương Ngài.
31 Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt. [Sáng Thế Ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:4-6; Mác 10:7-8]Con hiểu rằng, tất cả anh chị em trong Hội Thánh là chi thể của nhau và Đấng Christ là đầu của Hội Thánh nên mỗi con dân Chúa cũng là chi thể của Ngài. Con dân Chúa ở trong Hội Thánh và cũng ở trong Đấng Christ. Trong một thân thể có nhiều chi thể. Và trong một chi thể có nhiều tế bào. Muốn có một thân thể khỏe mạnh thì từng tế bào phải khỏe mạnh. Người chồng cần rời cha mẹ mình để kết hiệp làm một với vợ để tạo ra một gia đình mới, một tế bào mới.
32 Đây là sự mầu nhiệm lớn! Nhưng tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh.
33 Thế thì mỗi người trong các anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính chồng.Con hiểu rằng trong tình yêu của Thiên Chúa là một chuỗi màu nhiệm dành cho con dân Chúa. Trong số đó sự kết hiệp vợ chồng là một sự màu nhiệm lớn. Qua đó có thể liên tưởng đến sự kết hiệp giữa Hội Thánh và Đấng Christ. Sự kết hiệp vợ chồng rất thiêng liêng, nó phần nào thể hiện được tình yêu của Đấng Christ với Hội Thánh cũng như tình yêu của Thiên Chúa đối với con dân Ngài.
Vì vậy mỗi người chồng cần yêu vợ mình như chính mình và vợ thì phải kính chồng.
Cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong phân đoạn Thánh kinh này. Nguyện xin Chúa ban cho con tình yêu với vợ của mình như con yêu chính bản thân mình. Để gia đình con luôn tràn ngập tình yêu trong ân điển của Thiên Chúa. Để gia đình con là một tế bào khỏe mạnh trong thân thể của Đấng Christ. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 15/11/2023.