Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã cho con được một ngày bình an và giúp con hoàn thành được những việc mà lòng con mong muốn. Thì giờ này, con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe, thời gian và phương tiện để con được học hỏi Lời của Ngài. Con cũng biết ơn ngài đã giúp đỡ và thêm sức cho con, giúp cho con có thể hoàn thành được các bài suy ngẫm trong sách Khải Huyền. Ngày hôm nay Chúa cho con được bắt đầu học về sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Dù vậy trong lòng con có một chút lưu luyến đối với Sách Khải Huyền. Nhưng con cũng có sự vui mừng khi được bước sang học một sách mới trong Lời của Chúa, cũng khiến cho con có một sự háo hức trong lòng.
Thưa Cha, nói về cảm nhận của con về sách Công Vụ Các Sứ Đồ thì qua bài giảng của người chăn con được biết sách công vụ là do ông Lu-ca viết. Nội dung của sách chủ yếu nói về công vụ truyền giáo của sứ đồ Phi-e-rơ, sứ đồ Phao-lô, cùng những lời khuyên nhủ khích lệ và dạy dỗ con dân Chúa. Trong thời kỳ này sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ đã phải trải qua không ít những khó khăn, thử thách và bắt bớ. Sách cũng nói về những phép lạ mà Chúa làm ra trên đời sống của các sứ đồ, trong khi rao giảng Lời Chúa cho muôn dân. Những phép lạ đó khiến cho con càng thêm đức tin nơi Chúa, cho con thấy rằng Thiên Chúa là Đấng không bao giờ thay đổi, Ngài là Đấng Toàn Năng, và cho con hiểu rằng dù sống ở bất kỳ thời đại nào, nếu chúng con có đức tin nơi Chúa thì những phép lạ của Chúa vẫn sẽ được làm ra.
Về sự hoán cải của sứ đồ Phao-lô là một sự khiến cho con thấy được quyền phép của Đức Chúa Trời trong sự làm nên mới và biến đổi từ một tội nhân trở thành thánh nhân, trở nên một công cụ hữu dụng cho nhà Chúa. Điều này cho con thêm đức tin và mong ước Chúa cũng sẽ biến đổi con trở nên một người mới, có ích cho công việc của nhà Chúa.
Còn về những sự khó khăn bách hại thử thách mà sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ đã phải chịu và trải qua thì trước đây cũng có phần khiến cho con cảm thấy có chút lo lắng, sợ hãi. Bởi vì con suy nghĩ không biết nếu trong trường hợp là con, thì con có chịu đựng nổi những thử thách hay không. Nhưng tấm gương của các sứ đồ cũng là động lực và sức mạnh để cho con chiến thắng những thử thách và cám dỗ, thêm lên đức tin, sức chịu đựng, chứ không hề khiến cho con cảm thấy chán nản và bị thối lui trong đức tin.
Con kính xin Cha giúp cho con sẽ luôn trung tín và có thể từ từ mà học kịp với các anh chị em, mỗi ngày đều có thể sắp xếp thời gian để học được Lời Chúa một cách trung tín. Con cầu xin Đức Thánh Linh luôn ở cùng giúp đỡ con, dạy dỗ cho con và dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Cũng xin giúp cho con luôn ghi nhớ và biết làm theo Lời của Ngài, để trở nên một người lính giỏi của Chúa. Xin Chúa cũng bổ lại sức cho con, ban cho con đêm nay được một giấc ngủ bình an. Con xin cảm tạ ơn cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 15/04/2025
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã cho con được một ngày bình an và giúp con hoàn thành được những việc mà lòng con mong muốn. Thì giờ này, con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe, thời gian và phương tiện để con được học hỏi Lời của Ngài. Con cũng biết ơn ngài đã giúp đỡ và thêm sức cho con, giúp cho con có thể hoàn thành được các bài suy ngẫm trong sách Khải Huyền. Ngày hôm nay Chúa cho con được bắt đầu học về sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Dù vậy trong lòng con có một chút lưu luyến đối với Sách Khải Huyền. Nhưng con cũng có sự vui mừng khi được bước sang học một sách mới trong Lời của Chúa, cũng khiến cho con có một sự háo hức trong lòng.
Thưa Cha, nói về cảm nhận của con về sách Công Vụ Các Sứ Đồ thì qua bài giảng của người chăn con được biết sách công vụ là do ông Lu-ca viết. Nội dung của sách chủ yếu nói về công vụ truyền giáo của sứ đồ Phi-e-rơ, sứ đồ Phao-lô, cùng những lời khuyên nhủ khích lệ và dạy dỗ con dân Chúa. Trong thời kỳ này sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ đã phải trải qua không ít những khó khăn, thử thách và bắt bớ. Sách cũng nói về những phép lạ mà Chúa làm ra trên đời sống của các sứ đồ, trong khi rao giảng Lời Chúa cho muôn dân. Những phép lạ đó khiến cho con càng thêm đức tin nơi Chúa, cho con thấy rằng Thiên Chúa là Đấng không bao giờ thay đổi, Ngài là Đấng Toàn Năng, và cho con hiểu rằng dù sống ở bất kỳ thời đại nào, nếu chúng con có đức tin nơi Chúa thì những phép lạ của Chúa vẫn sẽ được làm ra.
Về sự hoán cải của sứ đồ Phao-lô là một sự khiến cho con thấy được quyền phép của Đức Chúa Trời trong sự làm nên mới và biến đổi từ một tội nhân trở thành thánh nhân, trở nên một công cụ hữu dụng cho nhà Chúa. Điều này cho con thêm đức tin và mong ước Chúa cũng sẽ biến đổi con trở nên một người mới, có ích cho công việc của nhà Chúa.
Còn về những sự khó khăn bách hại thử thách mà sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ đã phải chịu và trải qua thì trước đây cũng có phần khiến cho con cảm thấy có chút lo lắng, sợ hãi. Bởi vì con suy nghĩ không biết nếu trong trường hợp là con, thì con có chịu đựng nổi những thử thách hay không. Nhưng tấm gương của các sứ đồ cũng là động lực và sức mạnh để cho con chiến thắng những thử thách và cám dỗ, thêm lên đức tin, sức chịu đựng, chứ không hề khiến cho con cảm thấy chán nản và bị thối lui trong đức tin.
Con kính xin Cha giúp cho con sẽ luôn trung tín và có thể từ từ mà học kịp với các anh chị em, mỗi ngày đều có thể sắp xếp thời gian để học được Lời Chúa một cách trung tín. Con cầu xin Đức Thánh Linh luôn ở cùng giúp đỡ con, dạy dỗ cho con và dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Cũng xin giúp cho con luôn ghi nhớ và biết làm theo Lời của Ngài, để trở nên một người lính giỏi của Chúa. Xin Chúa cũng bổ lại sức cho con, ban cho con đêm nay được một giấc ngủ bình an. Con xin cảm tạ ơn cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 15/04/2025