Ma-thi-ơ 19:10-12 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân
10 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Nếu tình trạng của người nam với vợ là như vậy thì tốt hơn không kết hôn." 11 Ngài đã bảo họ: "Chẳng phải mọi người nhận được lời này nhưng những ai nó được ban cho. 12 Vì có những người có khuyết tật sinh dục từ trong lòng mẹ, đã được sinh ra như vậy; có những người hoạn bị hoạn bởi người ta; và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Người nào có thể nhận lời ấy thì hãy nhận lấy."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi các môn đồ nghe Đức Chúa Jesus phán bảo về việc một người ly dị vợ mình, ngoại trừ vì tội tà dâm, mà cưới người khác thì người ấy phạm tội ngoại tình. Thì các môn đồ đã nói rằng nếu tình trạng của người nam với vợ như vậy thì tốt hơn không kết hôn. Có lẽ các môn đồ đã quen với việc được cho phép ly dị như từ trước tới nay, nên nghĩ đến việc Chúa phán bảo thì họ cảm thấy khó khăn trong việc áp dụng điều đó. Con hiểu rằng họ đang suy nghĩ theo xác thịt và chưa hiểu sự sâu nhiệm quan hệ vợ chồng trong Chúa. Những điều Chúa phán dạy đều là tốt đẹp cho loài người.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi nghe các môn đồ nói như vậy thì Chúa bảo họ rằng chẳng phải mọi người đều có thể không lấy vợ, nhưng chỉ dành cho những ai được ban cho. Và những người được ban cho có thể không cần lấy vợ là những người có khuyết tật sinh dục từ trong lòng mẹ đã được sinh ra như vậy, có những người hoạn bị hoạn bởi tay người ta và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Chỉ có những người như vậy mới có thể sống độc thân mà vẫn không phạm tội tà dâm để hầu việc Chúa. Còn những ai không được ban cho như vậy mà vì lý do nào đó lại muốn sống độc thân hầu việc Chúa thì họ sẽ không làm được vì sự cám dỗ tà dâm sẽ rất mãnh liệt. Nếu không được Chúa ban ơn thì họ sẽ không chống lại được và sẽ phạm tội tà dâm.
Con cảm tạ Chúa đã thương xót con giúp cho con hiểu được lẽ thật để con cũng lấy vợ, vì trước đây do suy nghĩ theo ý riêng mà con cũng có ý định không cưới vợ để sống một mình hầu việc Chúa. Xin Chúa giúp con luôn đi trong lẽ thật của Lời Chúa chứ không làm theo ý riêng của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 25/03/2026
Ma-thi-ơ 19:10-12 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân
10 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Nếu tình trạng của người nam với vợ là như vậy thì tốt hơn không kết hôn."
11 Ngài đã bảo họ: "Chẳng phải mọi người nhận được lời này nhưng những ai nó được ban cho.
12 Vì có những người có khuyết tật sinh dục từ trong lòng mẹ, đã được sinh ra như vậy; có những người hoạn bị hoạn bởi người ta; và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Người nào có thể nhận lời ấy thì hãy nhận lấy."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi các môn đồ nghe Đức Chúa Jesus phán bảo về việc một người ly dị vợ mình, ngoại trừ vì tội tà dâm, mà cưới người khác thì người ấy phạm tội ngoại tình. Thì các môn đồ đã nói rằng nếu tình trạng của người nam với vợ như vậy thì tốt hơn không kết hôn. Có lẽ các môn đồ đã quen với việc được cho phép ly dị như từ trước tới nay, nên nghĩ đến việc Chúa phán bảo thì họ cảm thấy khó khăn trong việc áp dụng điều đó. Con hiểu rằng họ đang suy nghĩ theo xác thịt và chưa hiểu sự sâu nhiệm quan hệ vợ chồng trong Chúa. Những điều Chúa phán dạy đều là tốt đẹp cho loài người.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi nghe các môn đồ nói như vậy thì Chúa bảo họ rằng chẳng phải mọi người đều có thể không lấy vợ, nhưng chỉ dành cho những ai được ban cho. Và những người được ban cho có thể không cần lấy vợ là những người có khuyết tật sinh dục từ trong lòng mẹ đã được sinh ra như vậy, có những người hoạn bị hoạn bởi tay người ta và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Chỉ có những người như vậy mới có thể sống độc thân mà vẫn không phạm tội tà dâm để hầu việc Chúa. Còn những ai không được ban cho như vậy mà vì lý do nào đó lại muốn sống độc thân hầu việc Chúa thì họ sẽ không làm được vì sự cám dỗ tà dâm sẽ rất mãnh liệt. Nếu không được Chúa ban ơn thì họ sẽ không chống lại được và sẽ phạm tội tà dâm.
Con cảm tạ Chúa đã thương xót con giúp cho con hiểu được lẽ thật để con cũng lấy vợ, vì trước đây do suy nghĩ theo ý riêng mà con cũng có ý định không cưới vợ để sống một mình hầu việc Chúa. Xin Chúa giúp con luôn đi trong lẽ thật của Lời Chúa chứ không làm theo ý riêng của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
25/03/2026