Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 19:1-9 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Ly Dị

Hôm nay, ngày 21/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 19:1-9.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các lời ấy, Ngài đã rời khỏi Ga-li-lê và đã đến bờ cõi của Giu-đê, bên kia Sông Giô-đanh.
2 Nhiều đoàn dân đông đã theo Ngài. Ngài đã chữa lành họ tại đó.
3 Những người Pha-ri-si đã đến với Ngài để thử Ngài, mà rằng: "Có hợp pháp không nếu một người ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì?"
4 Ngài đã trả lời, phán với họ: "Các ngươi chưa đọc rằng, Đấng Dựng Nên đã dựng nên họ, nam và nữ, vào lúc ban đầu; {Sáng Thế Ký 1:27; 5:2}
5 và đã phán: "Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha và mẹ, và sẽ gắn bó với vợ của mình; cả hai sẽ nên một thịt." hay sao? {Sáng Thế Ký 2:24; Mác 10:7-8; Ê-phê-sô 5:31}
6 Thế thì, họ không còn là hai nữa nhưng một thịt. Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ."
7 Họ hỏi Ngài: "Vậy, sao Môi-se đã truyền trao tờ ly dị mà ly dị nàng?"
8 Ngài bảo họ: "Vì cớ sự cứng cỏi của lòng các ngươi Môi-se đã cho phép các ngươi ly dị vợ của các ngươi. Nhưng từ ban đầu đã không như vậy.
9 Ta bảo các ngươi rằng, ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ vì tội tà dâm, mà cưới người khác, thì người ấy phạm tội ngoại tình. Kẻ cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình."

Những điều con học được:

Kính thưa Chúa,

1. Theo suy nghĩ của con, những người Pha-ri-si luôn tìm cách gây sự với Ngài, để xem Ngài có nắm vững luật pháp hoặc vận dụng sai luật để bắt bẻ Ngài, nên họ đã hỏi Đức Chúa Jesus về vấn đề ly dị với ý định "thử Ngài".

2. Thưa Chúa, khi trả lời, Đức Chúa Jesus không trực tiếp nói về luật pháp của Môi-se, mà quay về "lúc ban đầu" trong Sáng Thế Ký. Điều này cho thấy nguyên tắc nền tảng của Ngài về hôn nhân là Đức Chúa Trời ban tình yêu cho con người, họ đã trở nên "một thịt" giúp cho con người được hạnh phúc trong hôn nhân khi họ yêu nhau thật lòng thì không điều gì chia rẽ được họ. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, lời tuyên bố "điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ" cho thấy hôn nhân có ý nghĩa cao đẹp và thiêng liêng khi họ không còn là hai, nhưng "một thịt". Đó là nguồn gốc sâu xa mà Đức Chúa Trời đã kết hiệp họ với nhau, chứ không hẳn là một giao ước xã hội. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, sự khác biệt giữa ý muốn ban đầu của Đức Chúa Trời ("từ ban đầu đã không như vậy") và điều luật mà Môi-se cho phép nói lên vì sự tham muốn sai trái của lòng người mà vợ chồng không còn yêu nhau thắm thiết dẫn tới chia lìa. Nhưng sự từ ái của Đức Chúa Trời thì không muốn như vậy. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus giải thích luật của Môi-se được cho phép "vì cớ sự cứng cỏi của lòng các ngươi". "Sự cứng cỏi của lòng" trong bối cảnh hôn nhân có thể biểu hiện như: Họ không còn yêu nhau thắm thiết mà lại đi tìm một người khác thay thế cho vợ hoặc chồng mình trong xã hội ngày nay.

6. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus lại đưa ra một ngoại lệ "ngoại trừ vì tội tà dâm" cho việc ly dị. Điều này mở lối cho việc ly dị được coi là hợp pháp khi đối tượng của mình phạm tội tà dâm.

7. Thưa Chúa, câu "kẻ cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình" cho chúng con thấy việc hôn nhân là hệ trọng, nên cần tìm hiểu kỹ những qua khứ của đối tượng để không bị rơi vào sự phạm tội. Cần cầu nguyện xin Chúa ban cho sự tỉnh táo, khôn sáng khi có ý định kết hợp với người khác. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Trong các mối quan hệ của con, đặc biệt là hôn nhân, con cần ý thức rằng đó là một giao ước thiêng liêng mà Đức Chúa Trời chứng kiến, chứ không chỉ là một thỏa thuận cá nhân. Bởi đó, con giữ gìn mối quan hệ trong sáng, yêu nhau thắm thiết, để được đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, con sẽ nỗ lực để có một tấm lòng mềm mại, sẵn sàng tha thứ và hòa giải, thay vì một tấm lòng "cứng cỏi" tìm cách ly gián khi có xung đột. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, con cần quý trọng và bảo vệ sự "một thịt" trong hôn nhân bằng cách giữ mình thanh sạch, tránh xa mọi hình thức tà dâm để tình vợ chồng được bền chặt. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, khi đối diện với những quyết định khó khăn, con học tập từ Đức Chúa Jesus: tìm về ý muốn nguyên thủy của Đức Chúa Trời thay vì chỉ tìm các giải pháp tối thiểu theo luật định. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, là một người chưa kết hôn, con sẽ cầu nguyện và chuẩn bị tâm lý để xây dựng một cuộc hôn nhân với nền tảng là sự gắn kết lâu dài theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, con cần có cái nhìn đầy lòng thương xót và khôn sáng đối với những người đã trải qua ly dị, thay vì việc xét đoán hay dễ dãi. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con sẽ tìm kiếm sự chữa lành và sức mạnh từ nơi Đức Chúa Jesus để gìn giữ và đầu tư vào hôn nhân của mình, xem đó là một phần trong sự vâng lời và thờ phượng Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 21/11/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ