Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28 A-bô-lô tại Thành Ê-phê-sô

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề trong sự suy ngẫm Lời Cha. Nguyện Lời Cha dạy dỗ và thánh hóa con mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28.

24 Có một người Do-thái kia, tên là A-bô-lô, quê ở Thành A-léc-xan-tri, là một người khéo nói và giỏi về Thánh Kinh, đã đến tại Thành Ê-phê-sô.
25 Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa và nóng cháy trong tâm thần. Người đã nói và dạy đúng những điều thuộc về Chúa, chỉ biết phép báp-tem của Giăng.
26 Người cũng đã bắt đầu nói cách dạn dĩ trong nhà hội. Khi A-qui-la và Bê-rít-sin đã nghe người thì họ đã đem người về với họ; và giãi bày cho người về đường lối của Đức Chúa Trời cách chính xác hơn.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi Sứ Đồ Phao-lô rời Ê-phê-sô, và để lại A-qui-la và Bê-rít-sin lại để tiếp tục sự giảng về Đấng Christ, thì có A-bô-lô, người quê ở Thành A-léc-xan-tri đến, để giảng dạy về Chúa trong nhà hội. A-bô-lô là người khéo nói và giỏi về Thánh Kinh, lại có một tâm thần nóng cháy, nên những gì ông nói và dạy vừa đúng Thánh Kinh, lại vừa dễ hiểu, thu hút người nghe. Tuy vậy ông chỉ biết đến phép-tem của Giăng, là phép báp-tem kêu gọi người nhận thật lòng ăn năn tội, quyết tâm muốn được sạch tội, chuẩn bị một tấm lòng thanh sạch để đón nhận sự cứu rỗi sẽ đến từ Đấng Christ. Khi A-qui-la và Bê-rít-sin nghe sự giảng dạy của A-bô-lô trong nhà hội, thì hai người đã đem người về với mình, và giãi bày cho người về đường lối của Đức Chúa Trời chính xác hơn. A-qui-la và Bê-rít-sin có sự hiểu biết sâu nhiệm về Tin Lành của Chúa khi ở cùng Phao-lô suốt một năm rưỡi ở Cô-rinh-tô, vì thế hai người đã giãi bày với A-bô-lô về sự Đấng Christ đã đến, đã chết để chuộc tội cho nhân loại, và Ngài đã sống lại.

Sự A-bô-lô tiếp nhận sự giảng dạy của hai vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin, dù ông là người có sự hiểu biết sâu nhiệm về Thánh Kinh Cựu Ước, lại giỏi nói chuyện, có thể diễn đạt tốt sự hiểu biết của mình hơn, cho thấy sự nhu mì và khiêm nhường trong ông. Điều đó thể hiện rằng A-bô-lô thật sự là người được Chúa ban cho chức vụ giảng Tin Lành, cho dù trước đó ông chưa biết được toàn bộ chương trình cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ. Qua đó, con học được rằng Chúa ban cho con dân Ngài mỗi người mỗi ơn, và Ngài muốn chúng con tôn trọng nhau, lắng nghe nhau, học hỏi từ nhau để lớn lên trong ân điển của Ngài.

27 Khi người đã có ý đi qua tới xứ A-chai, các anh em cùng Cha đã viết lời khích lệ các môn đồ tiếp nhận người. Khi người đến, đã giúp ích nhiều cho họ, là những người đã tin bởi ân điển.
28 Vì người đã mạnh mẽ đối đầu những người Do-thái cách công khai, chứng minh bởi Thánh Kinh: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau một thời gian ở lại Ê-phê-sô, A-bô-lô muốn đi tới xứ A-chai, sau khi đã hiểu sâu nhiệm về đường lối của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi loài người. Khi biết như vậy, thì các trưởng lão tại Hội Thánh Ê-phê-sô đã viết thư giới thiệu A-bô-lô với con dân Chúa ở đó, để họ tiếp nhận sự giảng dạy của người. Qua đó, con học được sự hiệp một của những người hầu việc Chúa chân thật, họ không bao giờ có lòng ganh tị, nhưng hết lòng giúp nhau rao truyền Lẽ Thật, để gây dựng khích lệ cho con dân Chúa.

Sự hiểu biết sâu nhiệm Thánh Kinh và Tin Lành, cùng sự nói chuyện khéo léo của A-bô-lô đã giúp ích nhiều cho con dân Chúa trong xứ A-chai. Sự giảng dạy của ông đã khiến nhiều con dân Chúa hiểu được Lẽ Thật, biết chắc rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ. A-bô-lô cũng mạnh mẽ đối đầu với những người Do-thái không tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ cách công khai. Người dùng Thánh Kinh để chứng minh những điều họ giảng dạy là không đúng với những lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước. Điều ấy giúp ích nhiều cho các con dân Chúa trong xứ A-chai, giúp họ được vững vàng càng hơn trong Lẽ Thật, không bị ảnh hưởng xấu bởi sự giảng dạy sai trái của Do-thái giáo.

Con cảm tạ Chúa ban cho con hiểu những điều trên. Nguyện Lẽ Thật Lời Ngài được lan tràn khắp đất, để những ai có lòng tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp được Ngài, trở về thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
12/05/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ