Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28 A-bô-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm, đặc biệt là việc dạy các con học. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28.
24 Có một người Do-thái kia, tên là A-bô-lô, quê ở Thành A-léc-xan-tri, là một người khéo nói và giỏi về Thánh Kinh, đã đến tại Thành Ê-phê-sô. 25 Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa và nóng cháy trong tâm thần. Người đã nói và dạy đúng những điều thuộc về Chúa, chỉ biết phép báp-tem của Giăng.
Câu 24 và 25: Thưa Cha, con hiểu rằng, A-bô-lô vốn là một người có lòng tìm kiếm Chúa và yêu thích Thánh Kinh. Lý do A-bô-lô biết pháp báp-tem của Giăng Báp-tít có thể là trong một lần về Giê-ru-sa-lem dự một trong ba kỳ lễ hội quan trọng của dân I-sơ-ra-ên, A-bô-lô đã được nghe Giăng rao giảng. Có thể sau lần đó A-bô-lô đã rời khỏi Giê-ru-sa-lem và không trở lại trong thời gian Đức Chúa Jesus rao giảng nên ông đã không biết đến sự giảng dạy của Ngài.
Sự nóng cháy trong tâm thần của A-bô-lô là một sự thôi thúc đến từ Chúa, thúc giục ông đi khắp nơi rao giảng về Chúa. Có thể sự rao giảng của A-bô-lô là tập trung vào bốn điểm chính mà Giăng Báp-tít rao giảng:
- Kêu gọi mọi người ăn năn và chịu phép báp-tem vào trong sự ăn năn tội. - Kêu gọi mọi người dọn lòng mình để sẵn sàng đón nhận Đấng Mê-si-a. - Cảnh báo về sự phán xét của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 3:10). - Kêu gọi những người có lòng ăn năn hãy sống nếp sống công chính và yêu thương người lân cận (Lu-ca 3:10-14).
26 Người cũng đã bắt đầu nói cách dạn dĩ trong nhà hội. Khi A-qui-la và Bê-rít-sin đã nghe người thì họ đã đem người về với họ; và giãi bày cho người về đường lối của Đức Chúa Trời cách chính xác hơn.
Câu 26: Con hiểu rằng, mặc dù là một người giỏi về Thánh Kinh Cựu Ước nhưng lúc này A-bô-lô chưa biết về những sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ nên cần được A-qui-la và Bê-rít-sin giãi bày cho ông. "Đường lối của Đức Chúa Trời" ở đây chính là chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời được Đức Chúa Jesus Christ thi hành, hay còn gọi là Tin Lành. Có thể hình dung ra buổi trò chuyện của ba người, khi A-qui-la và Bê-rít-sin giãi bày thì nét mặt của A-bô-lô trở nên rạng ngời vì được hiểu biết rõ ràng hơn những lời tiên tri trong Thánh Kinh chỉ về Đức Chúa Jesus Christ.
27 Khi người đã có ý đi qua tới xứ A-chai, các anh em cùng Cha đã viết lời khích lệ các môn đồ tiếp nhận người. Khi người đến, đã giúp ích nhiều cho họ, là những người đã tin bởi ân điển. 28 Vì người đã mạnh mẽ đối đầu những người Do-thái cách công khai, chứng minh bởi Thánh Kinh: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Câu 27 và 28: Con hiểu rằng, cũng giống như Phao-lô, sau khi tiếp nhận Tin Lành A-bô-lô đã có một sự chuyển biến mạnh mẽ trong đức tin. Trong những nơi ông ghé qua, ông đã đối đầu cách công khai với những người Do-thái, công bố Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28 A-bô-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm, đặc biệt là việc dạy các con học. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28.
24 Có một người Do-thái kia, tên là A-bô-lô, quê ở Thành A-léc-xan-tri, là một người khéo nói và giỏi về Thánh Kinh, đã đến tại Thành Ê-phê-sô.
25 Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa và nóng cháy trong tâm thần. Người đã nói và dạy đúng những điều thuộc về Chúa, chỉ biết phép báp-tem của Giăng.
Câu 24 và 25: Thưa Cha, con hiểu rằng, A-bô-lô vốn là một người có lòng tìm kiếm Chúa và yêu thích Thánh Kinh. Lý do A-bô-lô biết pháp báp-tem của Giăng Báp-tít có thể là trong một lần về Giê-ru-sa-lem dự một trong ba kỳ lễ hội quan trọng của dân I-sơ-ra-ên, A-bô-lô đã được nghe Giăng rao giảng. Có thể sau lần đó A-bô-lô đã rời khỏi Giê-ru-sa-lem và không trở lại trong thời gian Đức Chúa Jesus rao giảng nên ông đã không biết đến sự giảng dạy của Ngài.
Sự nóng cháy trong tâm thần của A-bô-lô là một sự thôi thúc đến từ Chúa, thúc giục ông đi khắp nơi rao giảng về Chúa. Có thể sự rao giảng của A-bô-lô là tập trung vào bốn điểm chính mà Giăng Báp-tít rao giảng:
- Kêu gọi mọi người ăn năn và chịu phép báp-tem vào trong sự ăn năn tội.
- Kêu gọi mọi người dọn lòng mình để sẵn sàng đón nhận Đấng Mê-si-a.
- Cảnh báo về sự phán xét của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 3:10).
- Kêu gọi những người có lòng ăn năn hãy sống nếp sống công chính và yêu thương người lân cận (Lu-ca 3:10-14).
26 Người cũng đã bắt đầu nói cách dạn dĩ trong nhà hội. Khi A-qui-la và Bê-rít-sin đã nghe người thì họ đã đem người về với họ; và giãi bày cho người về đường lối của Đức Chúa Trời cách chính xác hơn.
Câu 26: Con hiểu rằng, mặc dù là một người giỏi về Thánh Kinh Cựu Ước nhưng lúc này A-bô-lô chưa biết về những sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ nên cần được A-qui-la và Bê-rít-sin giãi bày cho ông. "Đường lối của Đức Chúa Trời" ở đây chính là chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời được Đức Chúa Jesus Christ thi hành, hay còn gọi là Tin Lành. Có thể hình dung ra buổi trò chuyện của ba người, khi A-qui-la và Bê-rít-sin giãi bày thì nét mặt của A-bô-lô trở nên rạng ngời vì được hiểu biết rõ ràng hơn những lời tiên tri trong Thánh Kinh chỉ về Đức Chúa Jesus Christ.
27 Khi người đã có ý đi qua tới xứ A-chai, các anh em cùng Cha đã viết lời khích lệ các môn đồ tiếp nhận người. Khi người đến, đã giúp ích nhiều cho họ, là những người đã tin bởi ân điển.
28 Vì người đã mạnh mẽ đối đầu những người Do-thái cách công khai, chứng minh bởi Thánh Kinh: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Câu 27 và 28: Con hiểu rằng, cũng giống như Phao-lô, sau khi tiếp nhận Tin Lành A-bô-lô đã có một sự chuyển biến mạnh mẽ trong đức tin. Trong những nơi ông ghé qua, ông đã đối đầu cách công khai với những người Do-thái, công bố Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú